Trung Quốc tập trận ở vịnh Bắc bộ, sắp đưa giàn khoan mới xuống Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
01/06/2021 17:05 GMT+7

Cục Hải sự Quảng Đông thông báo cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc , tức vịnh Bắc bộ, vào ngày 2.6.

Theo thông báo mới, được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA), cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển có bán kính 6 km từ tọa độ 21o 14,87 vĩ bắc/109o 32,75 kinh đông và tàu thuyền bị cấm vào khu vực tập trận. Kết quả đối chiếu tọa độ này lên Google Maps cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở phần biển thuộc Trung Quốc tại vịnh Bắc bộ.
Thông báo trên cho thấy Trung Quốc liên tục tập trận ở vịnh Bắc bộ trong những tháng gần đây. Hôm 25.5, MSA đăng thông báo rằng một cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra ở vịnh Bắc bộ từ ngày 27-30.5. Trước đó vào ngày 30.4, Cục Hải sự Quảng Đông ra thông báo sẽ tập trận ở vịnh Bắc bộ từ ngày 1-31.5.
Tính từ đầu năm đến nay, quân đội Trung Quốc tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 21 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 8 cuộc tập trận ở vịnh Bắc bộ, theo các thông báo được đăng trên website của MSA.

Giàn khai thác dầu nước sâu nửa nổi nửa chìm của Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC)

CHỤP MÀN HÌNH CGTV

Trong một diễn biến khác, Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 29.5 ra thông báo khoe rằng giàn khai thác và trữ dầu khí nửa chìm nửa nổi nước sâu 100.000 tấn đầu tiên của thế giới do Trung Quốc tự phát triển dự kiến được đưa vào hoạt động vào cuối tháng 6, theo Hoàn Cầu thời báo.
Trạm năng lượng trên, được gọi là Biển nước sâu số 1, với sản lượng hàng năm hơn 3 tỉ m3 khí đốt, sẽ được dùng để phát triển lô dầu khí Lingshui 17-2 ở độ sâu 1.500 mét, cách thành phố Tam Á, đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150 km, theo Đài truyền hình CGTV.
 

Bộ đôi tàu ngầm hạt nhân - tên lửa mới của Trung Quốc đe dọa cả lục địa Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.