Ngày 17/6, trên nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội như Duy Tân, Xuân Thuỷ, Trần Vĩ… rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, chất đống. Nhiều xe rác chất túi to túi nhỏ "xếp hàng" dưới lòng đường. 

Rác thải sinh hoạt ngập ngụa trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội 
Theo đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, nguyên nhân chính dẫn đến việc ùn ứ rác thải sinh hoạt nói trên do bãi rác Nam Sơn đã quá tải. 
Rác lâu ngày không được chuyển đi bốc mùi hôi thối nồng nặc 
Nhiều khu vực đã 4 ngày chưa chuyển được rác thải
Rác thải ngổn ngang tại khu vực đường Xuân Thủy, đối diện chợ Nhà Xanh
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tại những khu tập kết rác
Chị Thu có cửa hàng ở đường Xuân Thủy phản ánh: "Mùi hôi, thối từ đống rác thải ùn ứ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chúng tôi. Lượng khách vào cửa hàng bị giảm do đống rác ngay trước cửa".
Rác thải được tập kết trên đường Nguyễn Phong Sắc 
Chị Nguyễn Thu Hoài  (kinh doanh trên phố Trần Vĩ) cho biết, rác sinh hoạt đã gom ở đây rất lâu, nước thải rỉ ra gây ô nhiễm môi trường.
Rác trên tuyến đường Duy Tân 
Trên tuyến đường Xuân Thuỷ, rác thải ùn ứ đã nhiều ngày nay. Vào chiều 17/6, công nhân môi trường thu gọn những chiếc xe gom, chờ xe tải xử lý rác thải đến
"Núi" rác thải vẫn đang chờ lực lượng chức năng xử lý.

Nhị Tiến