Về quê ăn Tết và nguyên tắc để “không mang virus về cho mẹ”

Về quê ăn Tết và nguyên tắc để “không mang virus về cho mẹ”

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 26/01/2022 | 07:00
0
Chuyên gia y tế cho rằng, để người dân về quê đón Tết an toàn cần thực hiện những nguyên tắc “bất di bất dịch”.

“Nửa muốn về nửa không”

Hiện nay, nhiều địa phương đã nới lỏng các quy định cách ly y tế, vì thế không ít người lao động ở các thành phố lớn trước đó không có ý định về quê thì nay lại đổi ý quyết “về nhà với bố mẹ”.

Tuy nhiên, chia sẻ với Người Đưa Tin, nhiều người dân vẫn bày tỏ lo ngại sợ về quê sẽ mang bệnh về nhà, nhưng ở lại thì sẽ thấy rất buồn vì nhà nhà đón Tết đông vui.

Anh Nguyễn Tú (quê Yên Bái) đang làm shipper tại Hà Nội bộc bạch: “Tôi cùng vợ và hai con xuống Hà Nội làm việc đã được một năm. Hơn một năm qua chúng tôi chưa được về nhà thăm bố mẹ. Trước đó, quy định về quê phải cách ly nên vợ chồng tôi quyết định không về, nhưng giờ đã nới lỏng hơn nên chúng tôi lại quyết định 27 Tết sẽ về nhà. Duy chỉ có một điều chúng tôi băn khoăn nửa muốn về nửa lại không muốn là vì về được ít ngày, tôi lại chạy xe hàng ngày nên sợ sẽ mang mầm bệnh về nhà”.

Sự kiện - Về quê ăn Tết và nguyên tắc để “không mang virus về cho mẹ”

Người lao động xa quê cũng lo ngại vì sợ mang virus về quê (Ảnh minh họa).

Vì còn nhiều băn khoăn, anh Tú cũng đã chia sẻ với vợ và gia đình ở quê, ở quê nhà bố mẹ anh cũng nhớ con nên động viên thu xếp về sớm hơn một chút để tự theo dõi sức khoẻ tại nhà.

“Biết bố mẹ nhớ và ngày Tết ai cũng muốn được sum vầy, sau những giây phút đắn đo, tôi cũng quyết định lên đường về sớm hơn, cũng không quên tets nhanh ở dưới Hà Nội để đảm bảo rằng sức khoẻ mình bình thường”, anh Tú nói thêm.

Cùng chung nỗi lo lắng, chị Phạm Hải (quê Nghệ An) cũng cho biết ban đầu gia đình chị quyết định không về vì muốn giữ an toàn cho người thân. Tuy nhiên, nhìn nhà nhà tất bật sắm Tết lòng chị lại muốn về quê.

“Sau rất nhiều đêm trằn trọc không biết có nên về quê hay không thì tôi và chồng đã bàn bạc, thống nhất 25 Tết này sẽ về quê để cùng cả bố mẹ ông bà đón giao thừa. Đi làm cả năm rồi, ai cũng muốn giây phút thiêng liêng nhất được ở bên người thân yêu. Tôi cũng sẽ tự test nhanh cho an tâm rồi mới trở về nhà, Tết này chắc là sẽ hạn chế gặp mọi người, nhưng được ở bên bố mẹ thì đó là cả mùa xuân”, chị Hải bộc bạch.

“Đừng mang virus về cho mẹ”

Trao đổi thêm với Người Đưa Tin về việc để người dân về quê đón Tết an toàn, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia- người đã có kinh nghiệm trong việc quản lý trạm y tế lưu động đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại Tp. HCM, hiện đang hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho biết, hiện nay dịch bệnh càng bùng phát thì chúng ta càng cần phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh.

“5K là nguyên tắc phòng, chống dịch rất quan trọng, bởi trước khi về quê mọi người cũng chưa biết mình có mắc hay không. Theo tôi, trước khi về quê nên test trước và trong vòng 5-7 ngày cuối cùng trước khi về quê thì nên hạn chế tiếp xúc tối đa với mọi người. Khi test được hai lần trước khi về thì sẽ yên tâm “mang tiền về cho bố mẹ chứ không mang Covid-19 về cho bố mẹ””, BS. Tuấn nhấn mạnh nguyên tắc phòng chống dịch đối với người về quê ăn Tết.

Sự kiện - Về quê ăn Tết và nguyên tắc để “không mang virus về cho mẹ” (Hình 2).

BS. Tuấn cho biết người dân về quê đón Tết cần phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trước nhiều băn khoăn rằng hiện nay nới lỏng cách ly, đặc biệt dịp Tết không tránh khỏi tụ tập, ăn uống. Vậy, người dân đi làm ăn xa về quê làm sao để đảm bảo an toàn cho người dân? BS. Tuấn đưa lời khuyên: “Người dân về quê nên giữ gìn, nếu bản thân chưa an toàn thì tuyệt đối không nên ra cộng đồng, tiếp xúc, giao lưu mà cần phải có thời gian theo dõi sức khoẻ tại nhà. Nếu muốn về mà có thể giao lưu thì cần tự cách ly trước khi trở về địa phương, hai lần tets nhanh âm tính thì gần như là không có nguy cơ, làm được điều này thì sẽ không lo mang Covid về”.

Ngoài ra, Tết là dịp để ăn uống, đặc biệt là rượu bia, tuy nhiên BS. Tuấn cho rằng đối với những F0 đã khỏi bệnh vẫn cần theo dõi sức khoẻ, bởi biến chứng hậu Covid vẫn còn, nên hạn chế sử dụng rượu bia.

Trước đó, ngày 22/1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bộ Y tế cũng hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định.

Khẩn: Bình Thuận tìm người đến Cảng cá Phan Thiết vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Thứ 3, 25/01/2022 | 12:59
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo y tế vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Nỗi niềm của người lao động xa quê: “Tết này con không về”

Thứ 2, 24/01/2022 | 07:00
Tết đến, Xuân về là thời điểm để mỗi người được trở về với gia đình để sum vầy. Thế nhưng, vì dịch Covid-19, nhiều người lại ngậm ngùi chọn ăn tết xa quê hương.

Về quê ăn Tết: “Thích ứng an toàn” thay vì “ngăn sông cấm chợ”

Chủ nhật, 23/01/2022 | 08:00
Nhiều địa phương đã đưa ra các quy định khác nhau về việc cách ly y tế đối với người dân về quê đón Tết. Các chuyên gia, luật sư cho rằng cần thống nhất quy định.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.