Sunday, April 28, 2024

Việt kiều về quê ăn Tết, Tân Sơn Nhất đông đúc ‘từ trên xuống dưới’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, trong những ngày này luôn đông đúc người đón Việt kiều khắp nơi trở về Việt Nam đón Tết.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, hôm 28 Tháng Giêng, cửa khẩu phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục đón hơn 130 chuyến bay quốc tế đến, với trên 23,000 lượt khách nhập cảnh, tăng mạnh so với các ngày trong tuần trước.

Dù chưa bước vào thời gian sôi động đón Việt kiều nhưng ga quốc tế Tân Sơn Nhất đã chật ních người vào giữa đêm. (Hình: Công Trung/Tuổi Trẻ)

Ông Tâm, một Việt kiều từ Úc về, cho biết phải chờ mất gần ba giờ đồng hồ kể từ khi máy bay đáp xuống vợ chồng ông mới đẩy được hành lý ra khỏi phi trường.

“Dù các bộ phận rất nỗ lực nhưng tôi thấy vẫn có những khâu chúng ta có thể đẩy nhanh hơn,” ông Tâm nói với báo Tuổi Trẻ.

Bà Đồng Thị Lan Anh, đội trưởng Đội Thủ Tục Hành Lý Nhập Khẩu, Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, thừa nhận lượng khách quốc tế nhập cảnh phi trường những ngày này tăng khá cao, trong đó có số lượng không nhỏ Việt kiều về Việt Nam ăn Tết với gia đình.

Cụ thể, hôm 28 Tháng Giêng có hơn 23,050 lượt khách nhập cảnh, tăng mạnh so với con số 126 chuyến bay và 22,000 lượt khách/ngày vào tuần trước.

Theo bà Lan, dòng khách đông, lưu lượng hàng hóa xuất nhập cảng và hành lý của khách xuất nhập cảnh cũng rất lớn, tốn nhiều thời gian nhất.

Dự báo trong những ngày cận Tết sắp tới, lượng hành khách nhập cảnh có xu hướng tăng mạnh, có thể vượt qua cao điểm Tết năm 2023. Vì vậy, theo theo bà Lan Anh, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của hành khách, Đội Thủ Tục Hành Lý Nhập Khẩu đã mở hai cửa “luồng xanh” (ưu tiên).

Khách nhập cảnh đợi lấy hành lý ở phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 28 Tháng Giêng. (Hình: T.L/Tuổi Trẻ)

Theo đó, người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ được các tình nguyện viên hỗ trợ tại các bàn hướng dẫn cũng như tại khu vực băng chuyền hành lý. Nếu khách quá đông, sẽ có bàn làm thủ tục riêng cho Việt kiều.

“Chúng tôi cũng chủ động phối hợp với cơ quan ban ngành để nắm bắt thông tin về tình hình chuyến bay và hành khách nhập cảnh, để kịp thời báo cáo lãnh đạo chi cục bố trí nhân sự làm việc liên tục 24/24 giờ, bất kể ngày hay đêm để làm thủ tục thông quan hàng hóa, hành lý cho khách nhập cảnh,” bà Lan Anh cho biết. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT