Vũ Hán có thể đã nhiễm virus cao gấp 10 lần công bố chính thức

A waiter wears a protective mask while serving on the open platform of the Sheraton hotel on May 28.2020 in Wuhan, China.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Kết quả nghiên cứu của CDC Trung Quốc cho thấy có gần 5% dân số Vũ Hán có thể đã bị nhiễm virus corona

Gần 5% dân Vũ Hán có thể đã nhiễm Covid-19, một nghiên cứu do các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc thực hiện cho thấy.

Tổng dân số Vũ Hán ước tính có khoảng 11 triệu người. Như vậy, khoảng gần 500 ngàn người có thể đã nhiễm virus corona.

Nếu như điều này là đúng thì đây là con số cao gần gấp 10 lần so với các số liệu chính thức mà mà Vũ Hán báo cáo, 50.354 trường hợp.

Các ca không có triệu chứng đều không được tính trong số liệu báo cáo chính thức của Trung Quốc.

Nghiên cứu được thực hiện hồi đầu năm nay đã lấy mẫu phẩm từ 34.000 người tại Vũ Hán cũng như từ tỉnh Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải và bốn tỉnh khác, CDC Trung Quốc nói trong một tuyên bố đăng trên WeChat.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tỉ lệ có kháng thể (là dấu hiệu cho thấy một người từng nhiễm virus) tại Vũ Hán là 4,43%, và 0,44% ở tỉnh Hồ Bắc.

Chinese virologist Shi Zhengli is seen inside the P4 laboratory in Wuhan

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Giáo sư Thạch Chính Lệ từ Viện Virus học Vũ Hán (WIV) là một trong các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc trong công tác nghiên cứu virus corona

Nghiên cứu được đưa ra vào lúc nhóm các khoa học gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới chuẩn bị tới Vũ Hán để điều tra nguồn gốc của virus.

Họ sẽ tới vào tháng sau sau nhiều tháng đàm phán với Bắc Kinh, vốn ngần ngại không muốn đồng ý cho thực hiện một cuộc điều tra độc lập.

Hồi đầu năm, Trung Quốc bị cáo buộc là thiếu minh bạch trong việc công bố các số liệu. Những người chỉ trích tỏ ý nghi ngờ về về độ tin cậy của những số liệu mà Bắc Kinh đưa ra.

Tuyên bố của CDC nói thêm rằng chỉ có hai người có kết quả xét nghiệm dương tính đối với kháng thể trong tổng số 12.000 dân được xét nghiệm ở bên ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Nghiên cứu được thực hiện một tháng sau khi Trung Quốc "khống chế được làn sóng thứ nhất" của đại dịch.

Nghiên cứu kết luận rằng tỷ lệ nhiễm bệnh ở bên ngoài Vũ Hán là thấp, và rằng điều này cho thấy các biện pháp được áp dụng tại Vũ Hán đã ngăn chặn virus lây lan trên diện rộng.

Hồi đầu năm nay, virus đã được lần ra dấu vết tới một chợ bán thực phẩm tươi sống của Vũ Hán, và người ta cho rằng đây là nơi mà virus đã nhảy từ động vật sang con người.

Tuy nhiên, nay các khoa học gia tin rằng nơi đó chỉ đơn giản là nơi bệnh dịch được khuếch tán ra rộng mà thôi.