Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Biến đổi khí hậu: Nông dân đồng bằng Cửu Long phải thay đổi cây trồng RFI — cập nhật lần cuối 14/12/2015 14:33
Phỏng vấn (ghi âm) giáo sư Võ Tòng Xuân
Nguyễn Viết Dũng bị 15 tháng tù BBC — cập nhật lần cuối 14/12/2015 14:26
Đoc thêm : “Luật sư Lê Văn Luân : ‘Một phiên toà lỳ lạ’”<https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/14/6141-ls-le-van-luan-phien-toa-ky-la/#more-157138>
Diễn biến "chiến dịch" chặt hạ cây xanh ở thủ đô Đoan Trang — cập nhật lần cuối 14/12/2015 12:50
Cán bộ “hoàng hôn nhiệm kỳ” 
kể chuyện đi học tập...Nam Phi Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 13/12/2015 17:36
Khi được hỏi học tập được điều gì sau chuyến công tác, ông Nguyễn Tiến kể rằng thấy ở Nam Phi họ tổ chức du lịch tốt hơn nước mình. “Họ đưa đến khu rừng mà trên tivi hay đưa về động vật hoang dã đấy! Đến coi được 2 con tê giác, 5-6 con ngựa vằn, mấy con chồn và 6-7 con voi” - ông Tiến nói. Khi được hỏi có làm việc với lãnh đạo ban quản lý khu bảo tồn này để học hỏi kinh nghiệm gì không, ông Tiến bảo: “Không học được gì. Họ nhốt trên xe, tới nơi rồi thả xuống. Chỉ thấy mấy con tê giác ăn cỏ. Có học được gì đâu!”. <Hai con tê giác này thế là hên. Lẽ ra bị hạ thủ lấy cái sừng mang về báo cáo thu hoạch>
Tin khó tin : Phải “mừng rơi nước mắt” Bùi Hoàng Tám — cập nhật lần cuối 13/12/2015 17:08
Chủ nhật, ngày cuối cùng của tuần nên tự thấy trước hết phải điểm lại một tin mừng nhất trong tuần, cực kỳ mừng, “mừng… rơi nước mắt”. Đó là Hà Nội không có tiêu cực (Xem thêm tại đây) và TP.Hồ Chí Minh cũng thế, không có tham nhũng (Xem thêm tại đây). Đất nước có hai thành phố lớn, một là Thủ đô, một là trung tâm kinh tế. Thế mà suốt 9 tháng qua, không phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Trong khi các lãnh đạo cao cấp, đại biểu Quốc hội và trong các báo cáo, đâu đâu cũng nói tham ô, tham nhũng vẫn rất nghiêm trọng và thậm chí “tăng tốc”.
Nhục nhã vì thói hư tật xấu của khách Việt ở xứ văn minh Vietnamnet — cập nhật lần cuối 13/12/2015 17:14
Nghe kể sao thấy giống người Trung Quốc đi du lịch quá. Đề nghị đồng bào nên nói tiếng Đan Mạch thật nhiều để người ngoại quốc nào biết tiếng Việt có thể phân biệt ta với tàu.
Vietnamese in Germany Linh Dinh — cập nhật lần cuối 13/12/2015 17:24
NƠI TRONG TRẺO NHẤT KINH THÀNH THĂNG LONG HÔM NAY Lâm Khang - Minh Hà — cập nhật lần cuối 13/12/2015 17:38
Kỷ lục ở phi trường CDG : 95 kg ngà voi bị tịch thu France-Soir — cập nhật lần cuối 12/12/2015 15:15
Hải quan Pháp vừa tịch thu 95 kg ngà voi (1500 hiện vật) do một cặp vợ chồng Việt Nam bay từ Addis Abeba về Hà Nội, dừng chân ở phi trường Charles de Gaulle.
TS. Lê Đăng Doanh: Phần chìm của “tảng băng” nợ công phong phú lắm BizLive — cập nhật lần cuối 12/12/2015 18:52
"Năm nay Chính phủ công bố sẽ vay 262 nghìn tỷ, tuy nhiên số thực tế mà Chính phủ phải vay cao gấp 3 lần so với con số công bố", ông Doanh cho biết. Chính phủ đã vay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 30 nghìn tỷ đồng, Vietcombank 1 tỷ USD, xin phép Quốc hội phát hành trái phiếu quốc tế, và thoái vốn khỏi 10 công ty “màu mỡ”, với tổng số vốn sẽ thoái tương đương 4 tỷ USD.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được vinh danh vì đóng góp cho hòa bình Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 12/12/2015 15:30
Tổ chức đứng ra "vinh danh" ba thủ tướng Angela Merkel, Nguyễn Tấn Dũng và Shinzo Abe là Boston Global Forum (Diễn đàn toàn cầu Boston) <http://bostonglobalforum.org/blog/2015/12/chancellor-angela-merkel-prime-minister-shinzo-abe-and-prime-minister-nguyen-tan-dung-are-named-with-honor-in-global-cybersecurity-day/>. Trước khi muốn chia sẻ "vinh dự" này, xin đọc bình luận của Viet-Studies : “Nhục nhã toàn bộ: (1) Người được "vinh danh" phải ngượng và cực kỳ xấu hổ vì bị "chơi đểu" (2) người đề cử phải ngượng vì sự luồn cúi trơ trẻn (có phần đểu cáng) của mình, (3) những người Mỹ "bỏ phiếu" chấp thuận sự "vinh danh" này phải xấu hổ đã bị "xỏ mũi", cho mượn thanh danh của mình vào một việc mà họ hoàn toàn không biết gì. (Chỉ thương hại cho bà Merkel (thủ tướng Đức) và ông Abe (thủ tướng Nhật), hai nạn nhân vô tội đã bị lôi vào làm phụ diễn cho một trò hề)”. Người đề cử V-S nói tới là ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên tổng biên tập Vietnamnet, nay sống ở Boston và là người đạo diễn BGF.
Người có đôi mắt vua Hàm Nghi Phạm Cao Phong — cập nhật lần cuối 12/12/2015 19:13
Mái tóc bồng bềnh, cặp mắt đẹp, cái nhìn thẳng thắn, sôi nổi, Amandine Dabat mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu trong đối thoại. Tôi tìm gặp Amandine ở Paris vào một buổi chiều ngày 13 tháng 11/2015 vì luận án tiến sĩ của cô đề cập đến chủ đề dễ gây sóng gió.
Cú lừa táng tận lương tâm của Nguyễn Công Khế đối với cán bộ công nhân viên báo Thanh Niên Ba Sàm — cập nhật lần cuối 12/12/2015 15:55
Kỳ này trong truyện dài NCK, xuất hiện Vincom, Đặng Lê Nguyên Vũ (xem thêm bài “Đặng Lê Nguyên Vũ: Tuyệt thực 49 ngày luyện công” : http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/165329/dang-le-nguyen-vu-tuyet-thuc-49-ngay-luyen-cong.html).
Nguyễn Công Khế và cú lừa 300 tỷ ngoạn mục ! Ba Sàm — cập nhật lần cuối 11/12/2015 15:29
Cùng ngày hôm nay (11-12-15), mạng "Những người quân tử" đang bài phản pháo bài “Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên như thế nào ?” <http://nhungnguoiquantu.blogspot.fr/2015/12/phan-hoi-bai-viet-bia-at-nguyen-cong.html>. Cuối bài, hé lộ : "Nói trắng ra, người mâu thuẫn lợi ích lớn nhất với Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên lúc này chính là người chủ trương ra đời Công ty Cổ phần Báo Thanh Niên (Mã số thuế 0313335029), địa chỉ công ty đặt tại 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP.HCM. Mà Công ty này không ai khác hơn chính là Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên Tập đương nhiệm Báo Thanh Niên làm Giám đốc".
Việt Nam : môn học lịch sử trong quá khứ, hiện tại và tương lai Nguyễn Văn Nghệ — cập nhật lần cuối 11/12/2015 14:10
Nga có lập trường mơ hồ về Biển Đông VoA — cập nhật lần cuối 11/12/2015 15:03
Tính cách mập mờ của lập trường của Moscow về vấn đề Biển Đông còn thể hiện qua sự có mặt của các công ty Nga tham gia các dự án dò tìm và phát triển năng lượng ngoài khơi Việt Nam. Theo ông Ian Storey, sự hiện diện này cho thấy là Moscow tin rằng Hà Nội có các quyền chủ quyền chính đáng trong vùng thềm lục địa 200 hải lý, và những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc chồng lấn trong vùng biển này không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Văn bản học – phương pháp nghiên cứu đã bị bỏ quên ở đại học Lại Nguyên Ân / Văn Việt — cập nhật lần cuối 11/12/2015 14:57
Thịt bẩn, rau độc “tấn công” bữa cơm công nhân Lao Động — cập nhật lần cuối 11/12/2015 14:01
Thịt lợn được nuôi bằng Salbutamol - chất có khả năng gây ung thư, rau được chăm bón bằng thuốc “kích phọt” cực độc… xuất hiện tràn lan trên thị trường. Ngoài bữa ăn gia đình tự chế biến, “thị trường béo bở” nhất mà gian thương cố gắng tuồn thịt bẩn, rau độc vào là những bếp ăn tập thể của hàng triệu công nhân lao động (CNLĐ), với mỗi suất ăn chỉ hơn 10.000 đồng. Chưa bao giờ, chất lượng bữa ăn của CNLĐ lại đáng báo động như hiện nay.
Quốc tế nghi ngờ kế hoạch ngũ niên của Thủ tướng RFA — cập nhật lần cuối 12/12/2015 00:02
Điều không ngờ là trong diễn từ bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam của bà Victoria Kwa Kwa, đứng hàng đầu khuyến nghị 7 điểm lại là yêu cầu về Luật lập hội. Thời báo Kinh tế Việt Nam có thể là báo điện tử chính thức duy nhất đề cập tới sự kiện này. Tờ báo có bài ‘Luật về Hội sẽ thổi luồng sinh khí mới vào xã hội.’ Theo đó, khi điểm lại một số kiến nghị cụ thể trong phiên bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển ngày 5/12/2015, nội dung đầu tiên mà Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwa Kwa nhắc đến chính là Luật về Hội. Tờ báo đã trích nguyên văn nội dung thứ nhất trong kiến nghị 7 điểm mà bà Kwa Kwa đúc kết: “ Cần thiết phải soạn thảo và thực hiện một bộ luật có hiệu lực mạnh về hội và hiệp hội. Chính điều đó sẽ giúp thực hiện chương trình nghị sự của Chính phủ.”
Bức thư chia tay bất ngờ của tổng biên tập báo SGGP Tô Hoà 26 năm trước Kim Hạnh — cập nhật lần cuối 10/12/2015 14:32
Nhà báo Tô Hoà vừa qua đời ngày 9.12.2015. Trên trang FB của mình, nhà báo Kim Hạnh đăng lại lá thư viết ngày 12.8.1989 của tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng.
Biên tập viên không có chứng chỉ, sách không được xuất bản VnExpress — cập nhật lần cuối 10/12/2015 18:30
Từ nay, hai từ "chứng chỉ" và "biên tập viên" phải định nghĩa lại trong từ điển tiếng Việt.
Bộ ngoại giao Mỹ lật tẩy Đường lưỡi bò của Trung Quốc US State Dept — cập nhật lần cuối 10/12/2015 18:29
Tài liệu này rất hay, nên giữ làm tư liệu
“Ông trùm” cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ bị vợ tố Pháp Luật — cập nhật lần cuối 11/12/2015 00:06
Xem thêm Một Thế Giới " 'Tranh chấp' tại Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang nắm quyền tại những công ty nào? ” <http://motthegioi.vn/kinh-te/tin-trong-nuoc-va-quoc-te/tranh-chap-tai-trung-nguyen-ba-le-hoang-diep-thao-dang-nam-quyen-tai-nhung-cong-ty-nao-265888.html>
​Nguyễn Ngọc Tư viết về Trang Thế Hy: Bên trời thêm một người sang Nguyễn Ngọc Tư — cập nhật lần cuối 10/12/2015 10:19
Chuyến đi này của ông Tư, tôi coi như một người bạn sắp dọn ở chỗ xa chắc lâu lắm mới gặp lại (chắc chắn sẽ gặp lại, tin vậy). Mà chúng tôi cũng đã dặn nhau rồi, không gọi điện nói chuyện, không ghé thăm cũng không có nghĩa là không nhớ tới nhau. Quy tắc này ứng vô người âm kẻ dương vẫn hợp. Tiếc, là tiếc ông viết ít quá, để lại chỉ vài ba cuốn sách, đọc không đã. Mà miền Tây kiếm đâu ra kiểu văn thủy tinh ấy, tồn tại qua nửa thế kỷ vẫn sáng và sang.
Vì sao khoa học Việt Nam khó phát triển?! Nguyễn Tiến Dũng — cập nhật lần cuối 09/12/2015 13:44
Saigon và Seoul những năm 1960, nơi nào phát triển hơn? Câu trả lời khá hiển nhiên: Saigon. Năm mươi năm sau, nơi nào phát triển hơn? Câu trả lời lần này cũng rất hiển nhiên: Seoul. Trong 50 qua, Hàn Quốc đã phát triển hơn hẳn Việt Nam về mọi mặt, tất nhiên trong đó có khoa học. Ngay cả trong lĩnh vực toán học, là lĩnh vực “khá nhất” của Việt Mam, đồng thời là lĩnh vực mà các đây mấy chục năm Hàn Quốc còn gần như là con số không, thì ngày nay Hàn Quốc cũng đã bỏ xa Việt Nam. Không so được với Hàn Quốc, ta thử so với mấy nước láng giềng gần hơn và chậm tiến hơn, như là Thailand hay Malaysia, thì kết quả cũng “không mấy khả quan” cho Việt Nam. Các nhà khoa học Việt Nam (không kể những người lãnh đạo hoang tưởng về vị trí thứ 10 hay 20 gì đó của Việt Nam trên thế giới) tuy còn cãi nhau xem nền toán học của Thailand đã vượt hay còn thua Việt Nam, nhưng đều nhất trí rằng nếu chưa vượt thì cũng sắp vượt, còn nếu tính chung về khoa học thì vượt lâu rồi.
Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt tập đoàn Thanh Niên như thế nào ? Ba Sàm & CLB Nhà Báo Trẻ — cập nhật lần cuối 10/12/2015 10:12
Việt Nam thiếu 4 yếu tố để được công nhận nền kinh tế thị trường Một Thế Giới — cập nhật lần cuối 09/12/2015 14:48
Nợ công Việt Nam nghiêm trọng tới đâu? RFA / Nguyễn Quang A — cập nhật lần cuối 09/12/2015 14:44
Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A, chuyên gia tài chánh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS để biết tìm hiểu thêm mức nghiêm trọng của nợ công hiện nay có ảnh hưởng gì tới việc phát triển kinh tế của Việt Nam.
Leo cao nhờ cha mẹ, cậu ấm Việt giờ đang gặp khó VTC — cập nhật lần cuối 08/12/2015 11:25
Đây là chuyện các "cậu ấm" con của các đại gia. Bao giờ có những bài về các "thái tử" và "công chúa", con cái của BCT.Corporation ?
Cho thuê đất 99 năm để lập đặc khu kinh tế ở Sài Gòn? Ba Sàm / VnEconomy — cập nhật lần cuối 08/12/2015 11:08
Ngày NGUYỄN DU ở LYON UGVR — cập nhật lần cuối 08/12/2015 11:45
Một dịp để giới thiệu trang mạng của Hội người Việt Nam tại Lyon.
Bộ Ngoại giao và hải quân Trung Quốc tranh cãi về nổ súng đầu tiên ở Biển Đông? Hồng Thuỷ / Giáo Dục — cập nhật lần cuối 08/12/2015 11:05
Nhà báo đã bị bịt miệng trong vụ Huỳnh Văn Nén như thế nào? Ba Sàm — cập nhật lần cuối 08/12/2015 11:19
Đây là bài viết của nhà báo Nguyễn Đình Quân, phóng viên báo Tiền Phong, viết về vụ án Huỳnh Văn Nén hơn 2 năm trước, nhưng không được đăng. Xin được đăng lại để độc giả biết thêm, một nhà báo ở VN đã bị bịt miệng như thế nào trong vụ án này. Nếu ở VN có tự do báo chí, nếu các nhà báo được tự do điều tra các vụ án như các phóng viên ở nước ngoài, liệu ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn và nhiều người tù oan khác nữa, có bị ở tù oan lâu như thế này không?
Buông đao thành Phật Hồng Thuỷ / GDVN — cập nhật lần cuối 08/12/2015 00:45
Người dân Myanmar lại mới nhận thêm một tin mừng khi Thống tướng Than Shwe, chính trị gia quân sự được cho là có ảnh hưởng lớn nhất trên bầu trời chính trị quốc gia Đông Nam Á này dù đã về hưu từ năm 2010, tuyên bố xem bà Aung San Suu Kyi là một "nhà lãnh đạo tương lai" của đất nước.
Nữ sinh đẹp nhất trường Ngoại thương 2015 infonet — cập nhật lần cuối 07/12/2015 12:07
Lợi dụng đầu đề hấp dẫn của bài báo này để hỏi tác giả một câu. Bài báo mở đầu như thế này : “Sở hữu chiều cao 1m70, là người mẫu trên sàn catwalk, Hoa khôi sinh viên Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội) năm 2015 hiện còn là Chủ tịch của CLB MC và thời trang của trường.”. Xin hỏi : nếu bỏ đi ba chữ đầu "sở hữu chiều”, mà viết ngay : "Cao 1m70, là người mẫu trên sàn catwalk, Hoa khôi sinh viên....” thì câu văn có mất ý nghĩa không ? Tất nhiên, mất đi chữ "sở hữu", "nội y", "bức xúc", "hoành tráng”, "phản cảm”... thì cũng hơi "khiếm thị” trong một bài báo Việt Nam năm 2015, chứng tỏ nhà báo chưa "sở hữu" ngôn ngữ và nghiệp vụ báo chí !
Những điều chưa hiểu đúng về Nguyễn An Ninh (Kỳ I) Nguyễn Thị Minh — cập nhật lần cuối 07/12/2015 12:17
Kỳ II (còn nữa) : http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/5045-nhung-dieu-chua-hieu-dung-ve-nguyen-an-ninh-tiep-theo-ky-truoc.aspx Một chứng từ quan trọng của bà Nguyễn Thị Minh, con gái nhà cách mạng Nguyễn An Ninh
“Chuẩn mực tố tụng” và câu chuyện vi phạm tố tụng ở Việt Nam Đoan Trang — cập nhật lần cuối 07/12/2015 11:30
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị hành hung sau "Thảo luận nhân quyền" Dân Luận — cập nhật lần cuối 07/12/2015 10:57
GS Châu không thể có Bổ đề cơ bản nếu đi xe máy chen lấn ở HN Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 07/12/2015 10:47
Giả sử giáo sư Châu về một viện ở Hà Nội làm việc vì lòng yêu Tổ quốc. Bên cạnh là một tiến sỹ lo buôn xe máy cũ từ Nhật về, xa tý nữa là một giáo sư chuyên chạy áp phe đất cát, viện trưởng suốt ngày họp hành, chẳng nghĩ ra được phương hướng gì cho anh em. Trên đường về nhà bằng chiếc xe máy tồng tộc, đường bụi bặm, nóng nực, mưa chút là ngập lụt. Đón con ở nhà trẻ về thấy mặt sưng do cô giáo tát, tới ngày 20-11, lễ tết vẫn phải phong bì. Ra vào cửa quan khúm núm....
Không tích hợp Lịch sử vào môn Công dân với Tổ quốc Vietnamnet — cập nhật lần cuối 07/12/2015 19:23
Theo nguồn tin riêng của Diễn Đàn, bài này chưa phản ánh đúng kết luận của cuộc họp. Nhưng ít nhất, bộ máy của Bộ giáo dục đã phải lùi bước, bỏ quyết định "tích hợp" Lịch sử vào môn gọi là "Công dân và Tổ quốc" (mà dân gian đã gọi ngay là... Công Tổ"-- khiến BGD đã phải tính đến việc đổi tên. Hay gọi ngược là Tổ Công ? gọi tắt là Cổng cho nó gọn ?).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Nợ công tăng nhanh, tham nhũng khá nhiều Tiền Phong — cập nhật lần cuối 06/12/2015 21:03
Lại tuyên truyền nói xấu chế độ rồi !
1963 : Tiểu thuyết VÀO ĐỜI của Hà Minh Tuân bị đấu tố Văn Việt — cập nhật lần cuối 06/12/2015 10:08
Tự bạch của Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha Nguyễn Hải Hoành — cập nhật lần cuối 06/12/2015 10:11
Ngày 27-9-2015, trang Ba Sàm có đăng lại bài Một công án mang tên “Thiều Chửu” cho trí thức trẻ Phật giáo, từ trang Triết học Đường phố. Theo ông Nguyễn Hải Hoành, người cháu gọi cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha là chú ruột, cho biết, bài viết này có một số thông tin không chính xác. Đây là bài viết của ông Nguyễn Hải Hoành, được nhà giáo Phạm Toàn gửi tới đăng, nhằm cải chính một số thông tin. Ông Phạm Toàn cho biết, ông Nguyễn Hải Hoành là “cháu nội cụ Nguyễn Hữu Cầu, con trai thầy Nguyễn Hữu Tảo, và là cháu gọi cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha là chú ruột”. Trong bài, có bức Thư tuyệt mệnh của cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha gửi ông Hồ Chí Minh. Phần chính bài này đã in trong sách Thiều Chửu-Nguyễn Hữu Kha do NXB Tôn giáo xuất bản năm 2008.
Các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu theo 10 cột mốc thời gian Le Monde — cập nhật lần cuối 06/12/2015 17:40
Bản dịch của Huỳnh Thiện Quốc Việt (mạng Phân tích kinh tế). Nguyên văn tiếng Pháp : http://www.lemonde.fr/cop21/visuel/2015/11/30/les-negociations-climatiques-internationales-en-10-dates_4820353_4527432.html
Núi nợ đe doạ nền kinh tế RFA — cập nhật lần cuối 06/12/2015 10:20
Trong cuộc họp báo ngày 2/12/2015 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới cảnh báo tổng nợ công của Việt Nam đang nhanh chóng tiến tới mức giới hạn 65% GDP mà Quốc hội cho phép. Trong bối cảnh các nhà tài trợ đang rút dần vốn khỏi Việt Nam làm cho nguồn vốn vay ưu đãi từ nước ngoài cũng giảm theo. Chính phủ Việt Nam sẽ phải dựa chủ yếu vào vay nợ trong nước để đáp ứng chi tiêu. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói rõ, tài khóa của Việt Nam có thể gặp rủi ro lớn, khi Chính phủ chuyển sang vay nợ ngắn hạn ở trong nước nhiều hơn, dù trước mắt được lợi về tỷ giá.
Thư giãn chủ nhật : cái "đầm" hở sườn của Ngọc Trinh Lao Động — cập nhật lần cuối 06/12/2015 17:36
Một cục trưởng Bộ (gọi là) văn hoá tuyên bố "tiếp tục điều tra". Không hiểu ông ta dùng phương pháp gì : đo từ xa, đo hiện trường... Kể ra cũng khả thi. Chứ đo xem các ông bộ trưởng và nửa tá thứ thưởng "Bộ Văn hoá" có văn hoá hay vô văn hoá, vô văn hoá tới đâu, thì không dễ chút nào.
Cái nào hại hơn ? Vũ Kim Hạnh — cập nhật lần cuối 05/12/2015 15:02
Ngẫm nghĩ, cứ bất lực để các bác nhận “chính sách” vớt cú chót đi, cũng không hai bằng những chuyến đi xúc tiến đầu tư, thương mại đình huỳnh, nêu cao những mục đích sang trọng mà chỉ cốt để người nhà nước kê thành tích và giải ngân, người kinh doanh có tiền chùa đi thăm con, đi du lịch, đi thư giãn. Những chuyến XÚC TIẾN chỉ nhằm XÚC TIỀN này nhiều lắm, đếm không xuể.
Hoà giải 1975-2015 Trần Thanh Nghị — cập nhật lần cuối 04/12/2015 23:03
Thầy giáo Olympia: 'Vụ lùm xùm của Đăng như một quả bom nổ to' VTC News — cập nhật lần cuối 04/12/2015 22:56
Bài liên quan : 1/ Cựu thí sinh Olympia: “Tôi không cần chức tước, chỉ muốn làm khoa học!” <http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cuu-thi-sinh-olympia-toi-khong-can-chuc-tuoc-chi-muon-lam-khoa-hoc-20151203194059428.htm> ; 2/ Lùm xùm vụ giảng viên đưa thông tin nhà trường lên Facebook bị kỷ luật <http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/lum-xum-vu-giang-vien-dua-thong-tin-nha-truong-len-facebook-bi-ky-luat-20151201185836805.htm>
3 tỷ USD chi cho du học chỉ bằng tiền...uống bia Người Đô Thị — cập nhật lần cuối 04/12/2015 22:38
Tìm nơi an nghỉ của cha đẻ chữ Quốc ngữ Thanh Việt — cập nhật lần cuối 06/12/2015 17:46
Đọc để biết mộ Alexandre de Rhodes nằm ở đâu. Gọi ông là "cha đẻ" của chữ Quốc ngữ thì hơi lố. Đó là công trình của nhiều giáo sĩ thừa sai người Bồ Đào Nha và những giáo dân trươc đó. Công lao chính của A. de Rhodes là đã xuất bản được cuốn từ điển Việt-Bồ-La đầu tiên. Xem thêm : bản tin của Giáo Phận Qui Nhơn <http://gpquinhon.org/qn/news/truyen-thong/Mot-so-nguoi-biet-on-Cha-Alexandre-de-Rhodes-da-tim-ra-mo-cua-Ngai-4443/#.VmRlVsrQVE4>
Mỗi năm, người Việt chi 3 tỉ USD cho du học nước ngoài Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 04/12/2015 11:42
Hiện có hơn 110.000 học sinh du học ở 47 quốc gia với mức học phí từ 30.000-40.000 USD mỗi năm. Tổng cộng, người Việt mỗi năm đang chi khoảng 3 tỉ USD để có được nền giáo dục quốc tế.
Hà Nội: Chủ tịch Thảo để lại di sản gì? BBC — cập nhật lần cuối 04/12/2015 11:34
Viện trưởng Viện kiểm sát lái xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 04/12/2015 16:58
Theo nguồn tin riêng của pv Tuổi Trẻ ngưới lái chiếc xe nói trên là ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng Viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tu Mơ Rông. Làm việc với công an ông Hùng cho biết có sử dụng rượu bia nên không làm chủ được tay lái.
Dân oan 3 miền Bắc - Trung - Nam diễn hành quanh hồ Hoàn Kiếm đòi công lý Dân Quyền — cập nhật lần cuối 04/12/2015 12:16
Chưa kịp mặc áo cưới đã trở thành nạn nhân RFA — cập nhật lần cuối 04/12/2015 16:54
Ðó là cô Nguyễn Thị Thanh Tín, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1984, nhân viên làm việc cho cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm của Sở Y Tế San Bernardino, đồng nghiệp của nghi can Syed Farook, người đã nã súng vào các đồng nghiệp mình, và sau đó bị cảnh sát bắn chết trong cuộc rượt đuổi.
GS Phạm Gia Khải: Người dân chịu trận đủ rồi Phạm Gia Khải — cập nhật lần cuối 03/12/2015 22:51
“Người dân lại phải hứng chịu mọi tai ương rồi! Ai chịu trách nhiệm, tôi xin mạo muội trả lời: "Không ai cả", vì nhiệm kỳ của người ký đã hết rồi, nguời khác hoàn toàn không chịu trách nhiệm.” Câu này không nói về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận mà nói về y tế, một nền y tế rất ư "kinh tế thị trường, đingj hướng xhcn”, như các lãnh vực khác.
Đánh nhầm vì tưởng gái mại dâm: Công an Đà Nẵng xin lỗi người dân VTC News — cập nhật lần cuối 03/12/2015 22:40
Đánh gái mại dâm thì "đúng quy trình" à ?
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Việt Nam sẽ khởi công năm 2020 VnExpress — cập nhật lần cuối 03/12/2015 22:44
“năm 2020, chậm hơn dự kiến 6 năm” : khi đó, các vị đã mua nhà ở California cả rồi.
Lý luận kiểu “hàng tôm hàng cá” của sư trụ trì “ngày nào cũng say” Lao Động — cập nhật lần cuối 03/12/2015 11:00
Đến bài thứ 4 của phóng sự mà báo Lao Động vẫn chưa cho biết đồng chí này có phải là "chiến sĩ" công an không? Về việc ăn chay / ăn mặn, xin đọc thêm “Vấn đề ăn chay, ăn mặn trong đạo Phật” <http://huunguyenddk.blogspot.fr/2015/12/van-e-chay-man-trong-ao-phat.html>
Sáu tháng đồng hành cùng “TÔI VÀ SỨ QUÁN” Ngọc Anh / NCTG — cập nhật lần cuối 03/12/2015 10:40
Vì sao phải xây dựng dân chủ ở Việt Nam? Trần Thanh Nghị — cập nhật lần cuối 02/12/2015 23:25
DIỄN BIẾN KỊCH TÍNH CỦA VỤ "CÔN ĐỒ" HÀNH HUNG LUẬT SƯ FB Trần Thu Nam — cập nhật lần cuối 02/12/2015 23:32
Thơ Ý Nhi Ý Nhi — cập nhật lần cuối 02/12/2015 12:15
Đoc thêm, của cùng tác giả : 1/ Diễn từ <http://vanviet.info/van-de-hom-nay/dien-tu-cua-nh-tho-nhi-tai-le-trao-giai-cikada-2015/> ; 2/ Văn <http://vandoanviet.blogspot.fr/search/label/Ý Nhi>
Việt Nam: Có một chọn lựa của Tương Lai Nguyễn Huy Vũ — cập nhật lần cuối 02/12/2015 11:45
30 năm bộ phim tài liệu “Chuyện tử tế” Báo Mới / Đại Đoàn Kết — cập nhật lần cuối 02/12/2015 11:36
Theo tin của phái viên Diễn Đàn, sau Nam Định, Hà Nội, tác giả Trần Văn Thuỷ sẽ có những cuộc nói chuyện tại Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn...
Hãy bảo đảm quyền được giáo dục cho Nguyễn Mai Trung Tuấn ! Đoan Trang — cập nhật lần cuối 01/12/2015 23:00
Bên trong nhà rông FB Dagout Adam — cập nhật lần cuối 01/12/2015 09:42
Phóng viên Hoài Nam bị cho thôi việc BBC — cập nhật lần cuối 01/12/2015 09:46
Cháy ở trung tâm Sài Gòn, hàng trăm người tháo chạy Vietnamnet — cập nhật lần cuối 01/12/2015 22:59
Tàu đưa thi thể ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa đã về bờ Tiền Phong — cập nhật lần cuối 01/12/2015 09:31
Trình với cơ quan chức năng về sự việc, thuyền trưởng Bùi Văn Cu cho biết: Khoảng 18h15, ông phát hiện hai chiếc ghe, trên ghe có 8 người và 2 khẩu súng. Một chiếc tiếp cận và ba người mang theo súng bước lên tàu của ông Cu tấn công và uy hiếp hai thuyền viên trên tàu. Ông Cu cho ông Bảy chạy về trước mũi tàu để chặt dây neo bỏ chạy nhưng bị bắn liên tiếp 2 phát đạn vào người ngã gục trên boong. Nhóm người này còn bắn liên tiếp nhiều vết đạn lên cabin của tàu cá. Sau khi ông Bảy chết nhóm người này bỏ đi. Theo nhận dạng tàu cá, ông Cu cho biết đó là người Philippines.
Về bản dịch tiếng Đức Nàng Kiều của Irene và Franz Faber và dự án Truyện Kiều song ngữ Đức – Việt Trương Hồng Quang — cập nhật lần cuối 02/12/2015 11:13
Tham luận tại hội thảo về Nguyễn Du (Hà Nội, 8. 2015)
Tản mạn mùa đông 2015 Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 30/11/2015 14:20
Mù mờ trong chủ thuyết, lúng túng trong lãnh đạo, lùng nhùng trong tổ chức, giả dối trong tuyên truyền là những đặc điểm cơ bản hiện nay ở nước ta.
Thành ủy Bạc Liêu hết tiền hoạt động Tiền Phong — cập nhật lần cuối 30/11/2015 14:14
Sáng 16/10, ông (chánh văn phòng) Minh cùng kế toán Văn phòng Thành ủy Đỗ Thu Hương có buổi làm việc về bàn giao công nợ, có Phó Bí thư Thành ủy Trà Văn Bắc dự. Làm việc xong, ông Bắc ra về nhưng bà Hương không đồng ý, chỉ tay vào mặt ông Bắc và hỗn loạn xảy ra. Nhiều người chạy đến, lập biên bản với gần chục chữ ký, có cả Đội trưởng Đội bảo vệ. Theo biên bản, bà Hương “cầm bình trà ném mạnh xuống bàn, bình trà bị bể, văng mảnh vỡ khắp phòng, bể một khay đựng bình, ly”.
Thuyền trưởng tàu ngư dân bị bắn chết kể chuyện kinh hoàng qua icom Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 30/11/2015 21:43
Đến 21g40 (ngày 30.11), Tuổi Trẻ đã liên lạc được với ngư dân Bùi Văn Cu, thuyền trưởng tàu cá QNg 95861. Ông Cu không biết tàu lạ đã giết ông Trương Văn Bảy là của nước nào. Trong khi đó, em ruột của thuyền trưởng, ông Bùi Văn Tấn, ở trên đất liền, 28.11, lại viết đơn tố cáo đó là tàu Philippines (xem Dân Trí : http://dantri.com.vn/su-kien/vu-ngu-dan-bi-ban-chet-o-truong-sa-da-co-manh-moi-hung-thu-20151130134854948.htm)
Đối thoại “trực tuyến” với triết gia Hannah Arendt Bùi Văn Nam Sơn — cập nhật lần cuối 30/11/2015 11:21
Lãnh đạo tỉnh sắp nghỉ hưu được đi Canada học làm xổ số VnExpress — cập nhật lần cuối 29/11/2015 23:41
VnExpress nên cử phóng viên đi tháp tùng cái "đoàn" này. Theo tập quán, đoàn sẽ được sứ quán VN ở Ottawa huy động các soái "trổng cỏ" phục vụ hết mình đó.
Đại tướng Phạm Văn Trà nói về vụ tàu chiến Trung Quốc đe doạ tàu Việt Nam Ba Sàm / Dân Trí — cập nhật lần cuối 29/11/2015 23:37
Tướng Phạm Văn Trà nói: “Việt Nam phải nói hết các vấn đề để dư luận thế giới hiểu quan điểm của Việt Nam và cũng biết được ‘tâm địa’ của Trung Quốc“. Dường như ông tướng này nói ngược rồi. Dư luận thế giới đều hiểu tâm địa của Trung Quốc là tráo trở, gian manh, nói một đằng, làm một nẻo… chỉ có Đảng và Nhà nước Việt Nam mới cố tình không chịu hiểu, hoặc họ hiểu rõ tâm địa Trung Quốc nhưng vẫn nhận Trung Quốc làm “bạn vàng”, “bạn tốt”. Bây giờ tướng Trà kêu Việt Nam “nói hết các vấn đề để dư luận thế giới hiểu quan điểm của Việt Nam và cũng biết được ‘tâm địa’ của Trung Quốc”, coi chừng họ cười vào mặt và bảo rằng: Ai bảo mấy ông nhận bọn lưu manh làm bạn chi, bây giờ lại than thở?
“Của để dành” của Tổng thống Thein Sein Danh Đức / Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 29/11/2015 23:29
Ở hội nghị thượng đỉnh Kuala Lumpur, tổng thống Thein Sein được thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak, trong buổi họp bế mạc Thượng đỉnh, tôn vinh: “Tôi muốn cảm ơn ngài vì sự lãnh đạo của ngài, và vì việc ngài lèo lái Myanmar vào con đường chuyển tiếp để trở thành một Myanmar mới dân chủ”. Thế thủ tướng Việt Nam đứng đó không nói gì à ?
Kỳ 2 loạt phóng sự “Trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh! Lao Động — cập nhật lần cuối 29/11/2015 23:23
Chúng tôi được quyền đi buôn, được quyền làm đủ mọi thứ, chúng tôi làm đúng quyền công dân của tôi. Tôi là công dân đặc biệt mặc áo nâu đi ở chùa thôi. Chúng tôi không bao giờ được say rượu, nhưng ăn thịt thì được, thoải mái. Cốt sao, dù ăn thịt nhưng chúng tôi không tự tay mình giết, không xui người ta giết con vật, khi người ta giết con vật chết thì tôi không nghe tiếng kêu, không thấy máu chảy - nếu làm được như thế thì chúng tôi ăn thịt như ăn rau. Còn uống rượu thì nó sai thật, nhưng mà thanh niên không uống rượu thì nó chán lắm.(...)Nhưng kiêng là kiêng không uống say thôi (!?), còn có bệnh thì cứ uống rượu thuốc các thứ bình thường, đàng hoàng thôi. Uống rượu tiếp khách thì uống ít thôi. Nhưng! Rượu tôi dùng bình thường, tôi không lạm dụng. Nhưng cả chai rượu tây Hennessy, một bữa tôi uống hết. Một bữa cả lít, bình thường tôi uống một bữa ngon ngon miệng mà đông anh em vui vui là đã nửa lít rồi.
Trụ trì uống rượu Tây, nhắm tiết canh! (kỳ 1): Khi người làng buồn lòng vì nhà sư... Lao Động — cập nhật lần cuối 29/11/2015 23:22
Có thể (cũng có thể không) nhà sư này là chiến sĩ công an được phân công về đây công tác. Tại sao nhà báo không điều tra việc này ?
Ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở biển Trường Sa Dân Trí — cập nhật lần cuối 29/11/2015 16:47
Chiều ngày 29/11, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, Thuyền trưởng Bùi Văn Cu, chủ tàu cá QNg95861 - TS ở xã Bình Châu vừa gọi điện về thông báo việc một nhóm người lạ dùng súng AK bắn chết một ngư dân.
Giải oan cho “người tù thế kỷ” Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 29/11/2015 16:44
Hắn làm phó giáo sư Nguyên Anh — cập nhật lần cuối 01/12/2015 09:30
Nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay Hạ Mai — cập nhật lần cuối 27/11/2015 23:06
Một bài viết giá trị, tác giả gửi đăng Viet-Studies
Vụ kiện Phi-Trung và quyền lợi Việt Nam Dương Danh Huy — cập nhật lần cuối 28/11/2015 07:42
50 phút với 5 “diva” Youtube — cập nhật lần cuối 28/11/2015 07:43
Trần Thu Hà, Thanh Lam, Thu Phương, Hồng Nhung, Mỹ Linh (vẫn vời vợi Trên Đỉnh Phù Vân).
Kể thêm về sinh nhật ông Võ Văn Kiệt Lưu Trọng Văn — cập nhật lần cuối 27/11/2015 23:08
Cán bộ công chức uống rượu bia dữ hơn thanh niên nhiều Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 27/11/2015 12:03
"Ba nhóm uống rượu bia nhiều nhất là cán bộ công chức (trên 38%), đặc biệt cán bộ công chức ở Hà Nội với trên 48%, kế đến là người lao động tự do (38%) và thanh niên (25%). Có ý kiến cho rằng cán bộ công chức uống dữ thần như vậy vì ít phải trả tiền.
Bản lên tiếng của các tổ chức xã hội chính trị VN về vụ án và phiên tòa xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn ngày 24-11-2015 tại Thạnh Hóa, Long An Ba Sàm — cập nhật lần cuối 28/11/2015 07:37
Tin khó tin: Một giáo sư tiến sĩ quả quyết xác chết không thể rẻ như rau Đào Tuấn — cập nhật lần cuối 27/11/2015 10:51
Không có “mạt sử” – chỉ thiếu cách làm Phạm Toàn (nhóm Cánh Buồm) — cập nhật lần cuối 27/11/2015 10:44
Đọc SAIGON’S EDGE: ON THE MARGIN OF HO CHI MINH CITY (SÀI GÒN VÙNG GIÁP RANH: NHỮNG CÂU CHUYỆN NGOÀI RÌA) Natalie PORTER — cập nhật lần cuối 26/11/2015 23:23
Nguyên tác tiếng Anh : http://diacritics.org/?p=23764. Bản dịchcủa T. K.
Thấy gì từ bài “luân chuyển 82 nhân sự” của Trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa? Lê Dung / SBTN/VNTB — cập nhật lần cuối 26/11/2015 09:48
Khánh Hòa xử lý biển hiệu 'loạn' tiếng nước ngoài VnExpress — cập nhật lần cuối 26/11/2015 09:36
массаж ? thì là mát-xa chứ gì !
Chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông không tồn tại Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 26/11/2015 23:25
Trong ngày thứ nhất tại Tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan, phía Philippines tập trung công kích vào các “sự thật lịch sử” và các bản đồ cổ mà Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.
Những chiến sĩ an ninh bịt mặt Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 26/11/2015 09:43
Nguyên đại sứ VN ở Trung Đông nói về tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 26/11/2015 21:35
Hãy cùng Nguyễn Quang Thạch đưa sách về nông thôn Tễu — cập nhật lần cuối 25/11/2015 23:31
Xót xa nhìn tượng Đinh Tiên Hoàng 1.500 tỉ "thương tích đầy mình” Tuổi Trẻ / Tễu — cập nhật lần cuối 25/11/2015 23:28
Lâu nay đã biết lòng bụng bọn quan chức rồi. Họ lập dự án xây tượng đài danh nhân không phải vì tấm lòng đối với tiền nhân, không phải vì họ muốn nhắc hậu thế tưởng niệm mà chỉ vì họ được chấm mút % rất khớ trong đó. Hơn nữa, tượng thì chỉ là tượng, ai đúc thế nào mặc kệ, cốt thép hay cốt tre, chất lượng thế nào, mấy danh nhân này không lên tiếng được. Ai phê bình chất lượng thì chụp ngay cho tội phỉ báng danh nhân. Nên năm xưa, Bà Lê Chân ở Hải Phòng mới lang ben kinh niên. Nay thì Đinh Tiên Hoàng thương tích đầy mình. Còn tượng danh nhân ở Vinh thì mỗi lần có mưa, nước từ trên đỉnh đầu đổ xuống tất cả đổ về đũng quần, ai cũng biết, nhưng không ai dám nói.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss