Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Đại biểu Quốc hội nhận xét phát biểu của ông Tập Cận Bình VnEconomy — cập nhật lần cuối 06/11/2015 23:47
Hình như mấy ông đại biểu được phỏng vấn nuốt không trôi cái “đại cục” mà ông Tập Cận Bình muốn nhồi nhét vào miệng họ.
Xây dựng công trình mới : Bồi thường lịch sử ! Phúc Tiến — cập nhật lần cuối 06/11/2015 14:12
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc Thanh Niên — cập nhật lần cuối 06/11/2015 14:08
Điểm 10 : Trong thời gian chuyến thăm, hai bên đã ký các văn kiện hợp tác: “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020”,... Năm 1789, hai đồng chí Lê Chiêu Thống và Tôn Sĩ Nghị chưa kịp thông qua kế hoạch đào tạo này.
Thiên tài 17 tuổi tìm ra định lý toán học mới Thanh Niên — cập nhật lần cuối 06/11/2015 13:52
Ai muốn đọc định lý toán học của Liang Xuming (Lương Từ Minh) và Ivan Zelich, xin vào đây : https://www.academia.edu/10730921/Generalizations_of_the_properties_of_Neuberg_cubic_to_the_Euler_pencil_of_isopivotal_cubics
Tận mắt xem ĐBSCL bị 'nuốt chửng' Tuần Việt Nam — cập nhật lần cuối 06/11/2015 11:05
Đồng bằng sông Cứu Long đang đối mặt với biến đổi khí hậu và nước biển dâng khiến 22 triệu người Việt Nam có nguy cơ mất nhà cửa với thiệt hại lên tới 10% GDP.
21g : Hà Nội biểu tình giữa khu phố cổ Tễu — cập nhật lần cuối 05/11/2015 22:58
21h00 đêm 5.11.2015, giữa lúc vợ chồng Tập Cận Bình sau bữa tiệc chiêu đãi tối ngà ngà say đang thẫn thờ ngắm phố xá Hà Nội trong đêm từ tầng cao KS Sheraton thì tại khu phố cổ Hà Nội đã bùng ra một cuộc biểu tình của hàng chục người. Phần nửa các khẩu hiệu là bằng tiếng Anh, nhằm đưa thông điệp đến khách du lịch đang đầy ứ giữa khu trung tâm HN.
CA đàn áp dã man cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình tại Hà Nội và Sài Gòn Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 05/11/2015 16:47
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: “Nếu chính phủ VN đuổi người VN đi, bất kỳ ai cũng có thể gặp TT Mỹ” Tạ Phong Tần — cập nhật lần cuối 05/11/2015 12:59
SÁNG NAY 5.11, HÀ NỘI CÙNG SÀI GÒN NỔ RA BIỂU TỈNH PHẢN ĐỐI TẬP CẬN BÌNH Huỳnh Ngọc Chênh — cập nhật lần cuối 05/11/2015 09:58
Ai vui bên cuộc tầm phào ? Nguyễn Ngọc Tư — cập nhật lần cuối 05/11/2015 09:51
Giáo dục dở nhưng học sinh giỏi Saigon Tiếp Thị — cập nhật lần cuối 05/11/2015 09:49
Khổ một nỗi, giáo dục không thể dở hơn, nên học sinh cũng không thể giỏi hơn !
Tri thức thời vụ và phát triển địa phương Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 05/11/2015 09:44
Các tổ chức quốc tế chuyên về phát triển kinh tế sau thời gian nhắc nhở về kiều hối thì nay tập trung hơn vào một loại hình kiều hối rất đặc biệt và vô cùng hiệu quả: kiều hối tri thức. Kênh chuyển giao tri thức nằm ngay trên con đường từ tỉnh này sang tỉnh khác, nhất là từ các thành phố lớn về nông thôn qua các sinh viên. Chưa kể một nguồn tri thức thời vụ đáng kể khác là các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài về nước ngắn hạn hằng năm hoặc các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam du lịch.
“Gạo Việt mải miết sung sướng với thành tích về lượng mà bỏ quên chất” BizLIVE — cập nhật lần cuối 05/11/2015 09:34
"Gạo Việt đang bị đe doạ, gạo chất lượng cao thua Thái Lan, Campuchia. Việt Nam đang mải miết sung sướng với thành tích số lượng mà quên chất lượng", bà Phạm Chi Lan nói tại Diễn đàn Chính sách Nông nghiệp thường niên 2015 diễn ra vàng sáng 4/11.
Time for Vietnam to Reassess its South China Sea Strategy Jonathan London & Vũ Quang Việt — cập nhật lần cuối 04/11/2015 18:19
Đã đến lúc Việt Nam xét lại chiến lược Biển Đông. Bản tiếng Việt : http://xinloiong.jonathanlondon.net/2015/11/04/da-den-luc-xet-lai-chien-luoc-bien-dong/
Sài Gòn biểu tình phản đối Tập Cậnbình FB Huỳnh Công Thuận — cập nhật lần cuối 04/11/2015 15:01
15h00 hôm nay, Thứ Tư (4.11.2015), trước ngày Tập Cận Bình - tên cầm đầu đảng CS Trung Quốc đến Việt Nam , dân Sài Gòn đã biểu tình phản đối tại trung tâm thành phố. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh: SÀI GÒN BIỂU TÌNH CHỐNG TẬP CẬN BÌNH Dù một số anh chị em trong lực lượng nòng cốt đã bị ngăn chặn tại nhà, nhưng vẫn có gần 200 người đã tề tựu về tượng đài Trần Hưng Đạo tại công trường Mê Linh quận 1 Sài Gòn để tham dự cuộc mít tinh phản đối Tập Cận Bình do câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đứng ra kêu gọi và tổ chức. Sau cuộc mít tinh trong ôn hoà, nhóm chủ chốt CLB Lê Hiếu Đằng đã đến văn phòng đoàn đại biểu QH của TP HCM để trao thư phản đối cho Quốc Hội. Toàn bộ anh chị em trẻ và các thân hào nhân sĩ còn lại biến buổi mít tinh thành cuộc biểu tình trong ôn hoà và trật tự. Đoàn biểu tình cùng với nhiều băng rôn, biểu ngữ đã đi quanh nhiều vòng chung quanh tượng đài đức Trần Hưng Đạo trước khi kéo ra đường Đồng Khởi và tiến qua khai trương đại lộ đi bộ Nguyễn Huệ trước mặt UBND TP. Kể từ khi khánh thành, đây là lần đầu tiên phố đi bộ Nguyễn Huệ đón nhận người biểu tình yêu nước. Lực lượng an ninh bên ngoài đông gần bằng số người tham dự biểu tình, tuy nhiên tất cả đều ứng xử ôn hoà. Tuy vậy khi đoàn biểu tình giải tán ra về, Hoàng Dũng đã bị bắt vào đồn công an Bến Nghé, còn nghệ sĩ Kim Chi, GS Phạm Minh Hoàng và KS Trần Bang bị chặn lại giữa đường khi taxi đưa họ chạy về đến khu vực nhà thờ Đức Bà.
Mồi lửa ‘Xô Viết Nghệ Tĩnh’ của người Công giáo đang nhen nhóm Phạm Chí Dũng — cập nhật lần cuối 04/11/2015 11:49
Thông điệp Phật Giáo về biến đổi khí hậu BVN — cập nhật lần cuối 04/11/2015 11:35
Mười lăm nhà lãnh đạo Phật Giáo có uy tín trên thế giới, trong đó có Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã cùng ký vào một thông điệp lịch sử kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị đi đến một thỏa thuận hiệu quả về biến đổi khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 tại Paris.
Khủng bố tại Little Saigon proPUBLICA — cập nhật lần cuối 04/11/2015 11:23
Những vụ giết người của "Mặt trận" Hoàng Cơ Minh
Hai luật sư bào chữa vụ Đỗ Đăng Dư bị côn đồ hành hung giữa đường Thanh Niên — cập nhật lần cuối 04/11/2015 11:19
Luật sư Trần Thu Nam bị hành hung Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 03/11/2015 11:28
Chiều nay 3/11/2015, luật sư Trần Thu Nam (luật sư tham gia bào chữa trong vụ án Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại tạm giam) đã bị hành hung khi ông đang trên đường đến gặp thân nhân của nạn nhân Dư.
Giáo sư trưng thêm bằng chứng tố người tình lừa 17 tỷ đồng VnExpress — cập nhật lần cuối 05/11/2015 00:33
Kiều nữ người tình của giáo sư chắc không phải là người duy nhất đi lừa. Vị giáo sư khả kính này, theo điêu ftra của đồng nghiệp Viet-Studies, giảng dạy về "khoa học Mac-Lê", tác giả một cuốn giáo trình về "Lịch sử Đảng" <http://tailieu.vinhuni.edu.vn/doc/giao-trinh-lich-su-dang-ts-nguyen-huu-vuong-218627.html>. Làm sao biến chủ nghĩa ML và sử đảng thành 17 tỉ đồng (850 000 USD) để đưa cho người đẹp ?
Buffet và thức ăn nhanh xuống phố Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 02/11/2015 19:05
U.S. Navy plans two or more patrols in South China Sea per quarter SRN News — cập nhật lần cuối 03/11/2015 11:31
Hải quân Mỹ dự trù tuần tra ở BIển Đông với nhịp độ ba tháng 2 lần.
Tướng Chung ‘sẽ là Chủ tịch Hà Nội’? BBC — cập nhật lần cuối 03/11/2015 12:45
199.400 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Do quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực Dân Trí — cập nhật lần cuối 02/11/2015 11:50
VIỆT - HÀN: ĐÃ CÓ 5 CUỘC THĂM VÀ NHẬN HỌ HÀNG Ở VIỆT NAM Lâm Khang — cập nhật lần cuối 02/11/2015 19:04
Trao tặng Pacem in Terris đến thiền sư Nhất Hạnh Người Việt — cập nhật lần cuối 02/11/2015 12:19
10 giờ 15 phút sáng Thứ Bảy, 31 tháng 10, đại diện Ủy Ban Quản Nhiệm Giải Thưởng Hòa Bình Pacem in Terris, Giám Mục Martin Amos, đã đến tu viện Lộc Uyển tại Escondido, California, trao tặng giải thưởng đến Thiền Sư Nhất Hạnh.
Tại sao uống cà phê bằng đĩa ? Lê Văn Nghĩa — cập nhật lần cuối 02/11/2015 12:14
Hình như tác giả chỉ nghe nói tới văn hoá cà phê đĩa, chưa trải nghiệm, nên còn thiếu một động tác : muốn ngon, phải ngồi xổm trên cái ghế, hai tay xoay xoay các đĩa mà uống !
Những nhà văn khác chiến tuyến Nguyễn Hưng Quốc — cập nhật lần cuối 02/11/2015 12:31
Chứng từ về quan hệ giữa Võ Phiến với Chế Lan Viên và Nguyễn Khải
Luật pháp quốc tế trở lại Biển Đông ? Danh Đức / Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 01/11/2015 15:25
Em vợ Thủ tướng & “Siêu lừa” Dương Thanh Cường Ôsin Huy Đức — cập nhật lần cuối 31/10/2015 23:41
Bút tích ghi ông Ban Ki Moon là con cháu dòng họ Phan Huy Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 01/11/2015 18:59
“Ông Ban Ki Moon đã đến thăm nhà thờ họ Phan Huy, để lại bút tích như vậy thì chắc ông ấy phải có cơ sở” - ông Phan Huy Lê nói. Nhà sử học Phan Huy Lê cũng cho biết đang nhờ một GS người Hàn Quốc chuyên nghiên cứu gia phả để tìm gia phả của ông Ban Ki Moon, rồi đối chiếu gia phả của hai dòng họ phía ông Ban Ki Moon bên Hàn Quốc và dòng họ Phan Huy ở VN.
Tàu Nhật sắp cập bến Cam Ranh VoA — cập nhật lần cuối 01/11/2015 11:31
Lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật sẽ cập bến Vịnh Cam Ranh của Việt Nam trong năm tài khóa 2016, một bước quan trọng trong các nỗ lực của Tokyo hầu tăng cường những hoạt động ở Biển Đông và cùng với đồng minh đối phó trước sự bành trướng của Trung Quốc (...) Truyền thông Nhật ngày 30/10 loan tin trong chuyến công du Việt Nam vào tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Tướng Nakatani, sẽ ký thỏa thuận về kế hoạch này với người đồng nhiệm phía Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Quảng Bình: Nghĩa địa của những oan hồn Biển Đông VTC News — cập nhật lần cuối 01/11/2015 15:28
Không một dòng nói tới những thuyền nhân.
Một kết luận nguy hiểm về những con đập trên sông MeKong Nguyễn Ngọc Trân — cập nhật lần cuối 31/10/2015 12:38
Giải piano quốc tế Chopin 2015 : Châu Á thăng hoa Thanh Hà / RFI — cập nhật lần cuối 31/10/2015 12:15
Giải dương cầm quốc tế Frédéric Chopin lần thứ 17 vừa khép lại tại thủ đô Vacxava hôm 23/10/2015. Giải nhất về tay thí sinh Hàn Quốc Seong Jin Cho. Giải 3, 4 và 5 đều là « của Đặng Thái Sơn » : Kate Liu, Eric Lu và Yike Tony Yang là học trò của nhạc sĩ người Việt này.
Coming soon: Terror in Little Saigon ProPUBLICA — cập nhật lần cuối 31/10/2015 12:51
“KHỦNG BỐ tại LITTLE SAIGON” : bắt đầu từ ngày 3.11.2015, FrontLine sẽ công bố điều tra về đội ám sát "K-9" của "Mặt Trận" nhắm vào những nhà báo, doanh nhân... mà "Mặt Trận" kết tội là không kiên quyết chống cộng. Cuộc chiến của phe "CCĐC" (Chống cộng đến chiều) chống phe "CCCĐ” (Chống cộng chưa đủ) ở Little Saigon, Orange County, CA.
Chấn động vụ “ăn chặn” hơn 700 triệu đồng của người tâm thần, già neo đơn Lao Động — cập nhật lần cuối 31/10/2015 12:56
Thấm vào đâu so với số tiền bỏ túi trong vụ xây "lăng" bà Hoàng Thị Loan !
Trung Quốc chỉ trích Philippines và tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc VoA — cập nhật lần cuối 31/10/2015 13:01
Việt Nam nói về vụ kiện Trung Quốc BBC — cập nhật lần cuối 31/10/2015 16:16
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm thứ Bảy 31/10 vừa tái khẳng định rằng "Việt Nam ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), kể cả việc giải quyết mọi tranh chấp có liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước bằng các biện pháp hoà bình". Phải đợi khi ông Tập Cận Bình đến Hà Nội rồi đi, thì ông Bình mới hết làm phát á ngôn viên và trở thành phát ngôn viên chăng ?
Ông Ban Ki-moon về Việt Nam nhận là con cháu họ Phan? Người Lao Động — cập nhật lần cuối 31/10/2015 23:44
Tại sao có cái dấu hỏi ở đầu đề bài báo ? Đọc cả bài, không thấy nhà báo hoài nghi gì về chuyện ngày 23-5-15, ông Ban Ki-Moon (Phan Cơ Văn) đến nhà thờ Phan Huy và nhận là hậu duệ của Phan Huy Chú. Vậy chỉ còn một cách lí giải : chưa được Ban tuyên giáo bật đèn xanh, báo Người Lao Động vẫn đăng tin này (mà các mạng lề trái đã phổ biến từ hôm trước). Tin liên quan : bao Thanh Niên <http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/tong-thu-ky-lien-hiep-quoc-ban-ki-moon-tham-nha-tho-ho-phan-huy-628197.html>
Thắng lợi bước đầu của Philippines : Tòa trọng tài 'sẽ xử vụ kiện Trung Quốc' BBC — cập nhật lần cuối 30/10/2015 17:46
TIN LIÊN QUAN : In Victory for Philippines, Hague Court to Hear Dispute Over South China Sea (NYT : http://www.nytimes.com/2015/10/31/world/asia/south-china-sea-philippines-hague.html) ; Toàn văn (tiếng Anh) thông báo của Toà Trọng tài : http://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506 : Tin tặc TQ tấn công mạng Toà á PCA xử vụ Biển Đông <https://www.facebook.com/uyen.vu2106/posts/10153208910848359>
GIA ĐÌNH GỬI ĐƠN KHẨN CẤP VỀ TÍNH MẠNG ANH BA SÀM Tễu — cập nhật lần cuối 30/10/2015 16:52
Tin liên quan : “Luật sư Trần Văn Tạo: Khả năng Nguyễn Hữu Vinh bị nhiễm độc!” <http://xuandienhannom.blogspot.fr/2015/10/tin-rat-buon-kha-nang-anh-ba-sam-huu.html>
Tiến Sỹ Nguyễn Quang A - Ai ngăn cản Xã Hội Dân Sự phát triển, sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác Xuân Thọ / Dân Luận — cập nhật lần cuối 30/10/2015 17:41
Phan Huy Chú viết về Hoàng Sa Hoàng Kim — cập nhật lần cuối 30/10/2015 16:47
Ông BAN Ki-moon là hậu duệ của Phan Huy Chú Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 30/10/2015 11:55
Việt Nam lên tiếng việc Mỹ đưa tàu chiến đến biển Đông Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 29/10/2015 22:25
Hai ngày sau khi USS Lassen tuần tiễu ở biển Đông, nước “chủ nhà” mới lên tiếng, hơi chậm nhưng có vẫn hơn là im lặng.
Chủ tịch TQ thăm Việt Nam 5-6/11/15 Việt Nam Thời Báo — cập nhật lần cuối 29/10/2015 22:22
Một ngày “theo chân” các thiếu nữ đi phá thai Dân Trí — cập nhật lần cuối 29/10/2015 21:38
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa: Cơ hội và thách thức Vũ Văn Hà — cập nhật lần cuối 29/10/2015 21:34
Không, bạn đọc không nhầm đâu. Bài này do "Tạp chí Cộng sản" đăng, tác giả là một "tiến sĩ", phó tổng biên tập TCCS. Đầu đề bài "lí luận" chỉ thiếu một cụm từ : tiến thẳng, tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa tư bản hoang dại, định hướng tư bản chủ nghĩa bồ bịch (crony capitalism).
Thử xem xét ngân sách Việt Nam Vũ Quang Việt — cập nhật lần cuối 29/10/2015 21:25
Bài này thử xem xét vài vấn đề liên quan đến ngân sách: quan điểm về ngân sách, thực chất thu chi ngân sách và hướng thay đổi cần thiết.
Mô tả ngắn gọn về vụ án của tử tù Lê Văn Mạnh Đoan Trang — cập nhật lần cuối 28/10/2015 17:44
Đại biểu Chu Sơn Hà: 'Không ít cán bộ mắc bệnh thù lâu nhớ dai' VnExpress — cập nhật lần cuối 28/10/2015 11:17
Bộ ông này muốn nói tới Nguyễn Văn Linh ?
Công an Hà Nội hối lộ Gái và Tiền cho Tô Huy Rứa để chạy chức? Ba Sàm — cập nhật lần cuối 28/10/2015 11:43
Lâu lâu điểm tin chân dài, rứa đó.
Ts Trần Công Trục: Nguyện được làm người trải thảm đỏ chào đón khách quý! Giáo Dục — cập nhật lần cuối 28/10/2015 11:38
Bài này chắc chắn sẽ gây ra nhiều phản ứng, kể cả ném đá. Sẽ có người cho rằng Trần Công Trục không chỉ muốn trải thảm đỏ chào đón Tập Cận Bình mà còn nguyện đánh giầy cho họ Tập. Bài viết có tham vọng suy xét cân bằng “hai mặt của vấn đề”, nên những điều nói về "mặt khác” có khi chính xác, có khi lươn lẹo, không đúng sự thật. Cũng nguy hiểm không kém não trạng chống Trung Quốc một cách thô thiển, bản năng.
Tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý: Vai trò của Việt Nam? RFA — cập nhật lần cuối 28/10/2015 11:14
RFA phỏng vấn ông Trần Công Trục. Đọc thêm Zing.vn “GS Thayer: Đây mới là khởi đầu, Mỹ sẽ điều thêm tàu” <http://news.zing.vn/GS-Thayer-Day-moi-la-khoi-dau-My-se-dieu-them-tau-post594171.html> Xem hình ảnh những đảo nhân tạo tại đây (The Guardian) : http://www.theguardian.com/world/2015/oct/27/tensions-and-territorial-claims-in-the-south-china-sea-the-guardian-briefing
Sức khoẻ Anh Ba Sàm đáng “lo ngại” BBC — cập nhật lần cuối 28/10/2015 10:37
BBC phỏng vấn bà Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh
Những huyền thoại tình báo quốc phòng QĐND — cập nhật lần cuối 28/10/2015 11:10
Phải đọc báo Quân Đội Nhân Dân ! hehe. Loạt bài rất hay về những điệp viên tình báo xuất sắc (Đinh Thị Vân, Tư Cang – Hai Trung/Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo, Đặng Trần Đức, Nguyễn Văn Minh). Hay hơn nữa là QĐND nói rõ họ là người của Cục II – chỉ dám mở ngoặc (nay là Tổng Cục II). Tỉ như nói Nhà Nguyễn Gia Long (nay là Bảo Đại).
Lưu manh đỏ và nhạc sĩ Văn Cao Hoàng Minh Tường — cập nhật lần cuối 27/10/2015 11:33
Chuyện đổi mới “cái đèn cù” Hạ Đình Nguyên — cập nhật lần cuối 27/10/2015 11:31
Tin tổng hợp Biển Đông Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông — cập nhật lần cuối 27/10/2015 11:39
từ 19/10 đến 26/10/2015
Obama không tới Việt Nam vào tháng 11 ? BBC — cập nhật lần cuối 27/10/2015 14:45
THANH NIÊN : “Tổng thống Mỹ muốn dành nhiều thời gian hơn tại Việt Nam” <http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/tong-thong-my-muon-danh-nhieu-thoi-gian-hon-tai-viet-nam-626368.html>
Tàu chiến Mỹ áp sát đảo TQ ở Trường Sa BBC — cập nhật lần cuối 27/10/2015 12:11
Tàu khu trục USS Lassen vào hôm 27/10 đã vào trong khu vực biển 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại bãi Vành Khăn và Subi ở Trường Sa. Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho một loạt động thái thách thức trước việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại một trong các tuyến đường biển đông tàu bè đi lại nhất trên thế giới. Đọc thêm TUỔI TRẺ : Tàu khu trục Mỹ hoàn tất tuần tra quanh Đá Xu Bi <http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20151027/tau-khu-truc-my-hoan-tat-tuan-tra-quanh-da-xu-bi/991900.html>
U.S. destroyer to pass islands in South China Sea within 24 hours CNN — cập nhật lần cuối 27/10/2015 00:50
Trong vòng 24 g sắp tới, một khu trục hạm thuộc Hạm đội 7 của hải quân Mỹ sẽ vào gần hơn 12 hải lý một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở vùng quần đảo Trường Sa để khẳng định quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế. John Kirby, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, tuyên bố theo đúng thông lệ quốc tế, Mỹ không thông báo trước cho Trung Quốc hay nước nào khác. Quyết định này đã được tồng thống B. Obama thông qua.
1 016 USD nợ công đầu người và yêu cầu cải cách Đoàn Khắc Xuyên — cập nhật lần cuối 26/10/2015 12:40
Lập khu 'nhạy cảm': TP.HCM tha thiết Đất Việt — cập nhật lần cuối 26/10/2015 12:47
Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu ! Mỗi tấc đất nhạy cảm, đều thắp sáng hồng đăng.
Bót Catinat đẫm hồn đau thương Pháp Luật — cập nhật lần cuối 26/10/2015 13:01
Do nằm kế bên nhà thờ Ðức Bà nên người dân Sài Gòn gọi châm biếm: “Kế bên thiên đàng có địa ngục”. Tương đối thôi. Đối với những Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chín, Đỗ Đăng Dư... địa ngục này có khí lại có hơi hớm thiên đàng.
Vai trò Việt Nam trong kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông VoA — cập nhật lần cuối 26/10/2015 12:39
Hội luận với luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao thời Việt Nam Cộng Hòa, cựu Tổng Giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngữ SBS Radio của liên bang Úc; luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế; và học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ Mỹ-Á, hiện là Giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine.
Nước giàu cũng không có chế độ xe công đưa đón như Việt Nam Một Thế Giới — cập nhật lần cuối 26/10/2015 13:06
Lê Đăng Doanh : “Ở các nước, ngay cả các quốc gia giàu có như Thụy Điển, Thụy Sĩ cũng không có chế độ xe công đưa đón như Việt Nam. Thủ tướng Thụy Điển còn tự lái ô tô hoặc đi các phương tiện công cộng đi làm, chứ không có người đưa đón hay bảo vệ, đầu bếp riêng. Trong khi đó, tại Việt Nam, việc sử dụng xe công mở rộng ra quá nhiều, ngay chủ tịch liên minh hợp tác xã của tỉnh hay ông giám đốc sở cũng có xe riêng đưa đón”
Như thể côn đồ ! Hà Văn Thịnh / Dân Luận — cập nhật lần cuối 26/10/2015 19:01
Hoãn kế hoạch tử hình Lê Văn Mạnh Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 25/10/2015 23:11
Anh Ba phẻ phắn Nguyễn Ngọc Tư — cập nhật lần cuối 25/10/2015 15:47
Hãy triệt phá “lưu manh đỏ” Việt Nam! Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 25/10/2015 15:00
Chuyện về Tổng cục 2 Tiền Phong — cập nhật lần cuối 25/10/2015 10:47
Một loạt 11 bài rất đáng đọc. Trừ cái đầu để "Tổng cục 2", đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Loạt bài này không dính dáng gì tới TC2, mà nói tới những chiến công của Cục 2 (cục tình báo của Quân đội Nhân dân) trước khi nó bị Lê Đức Anh biến thành "Tổng cục 2", nằm trong tay Nguyễn Chí Vịnh với những "chiến công hiển hách" như vụ Năm Châu - Sáu Sứ, T4vu khống Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt... (về các chiến tích này, đọc loạt bài của RFA : http://www.viet-studies.info/kinhte/TongCuc_2.htm). Cũng xin nhắc lại : năm 1967, người phụ trách Cục 2 là đại tá Lê Trọng Nghĩa, đã bị Lê Đức Thọ bỏ tù trong vụ "xét lại chống Đảng" mà một mục đích là hạ gục Võ Nguyên Giáp -- điều mà Tiền Phong không đề cập tới.
Nhớ lại một chuyến đi Lại Nguyên Ân — cập nhật lần cuối 25/10/2015 15:11
Ngồi trên xe rồi, tôi mới thật rõ về cái điểm các bạn này muốn đến hôm nay: nền cũ nhà bà địa chủ Nguyễn Thị Năm ở đâu đó gần thị xã Thái Nguyên! Hóa ra hầu hết các bạn này đều là những nhà “Việt Nam học” tương lai, vì đều đang theo đuổi những luận văn, luận án về Việt Nam. Sự kiện cải cách ruộng đất thì sẽ chỉ có trong luận án của vài bạn ngồi đây thôi, nhưng một địa danh gắn với tên tuổi Nguyễn Thị Năm thì tất cả đều muốn biết.
Nạn ấu dâm trong Công giáo - phần 1 Nguyễn Nhân Trí / Da Màu — cập nhật lần cuối 25/10/2015 15:28
Phần 2 : http://damau.org/archives/39525
Kêu cứu cho thân nhân bị tử hình oan, cả nhà bị CA đàn áp Youtube — cập nhật lần cuối 25/10/2015 16:26
Góc nhìn khác về “thoát Trung” Nguyễn Minh Nhị — cập nhật lần cuối 23/10/2015 19:25
Tác giả nói rất đúng : chớ "bàì Hoa", nhưng còn vấn đề "thoát Trung” ?
Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy và bộ phim tài liệu từng bị cấm Trần Ngọc Kha — cập nhật lần cuối 24/10/2015 11:39
Bài cũ (2011), chuyện cũ hơn (1982), nhưng vẫn đáng đọc lại.
BT Bùi Quang Vinh: “Nền tảng sản xuất ngày càng mất đi” TBKTSG — cập nhật lần cuối 23/10/2015 19:20
Cũng ông Bùi Quang Vinh : Tiết lộ “sốc” về tình hình ngân sách <http://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-truong-tiet-lo-soc-ve-tinh-hinh-ngan-sach-20151022130709483.htm>
Bà Phạm Chi Lan: 'Ngân sách đã khó khăn đến mức tận diệt DN' Một Thế Giới — cập nhật lần cuối 24/10/2015 11:41
Côn đồ mượn danh “ủng hộ Hồ Chí Minh” để gây rối tại Hà Nội Đoan Trang — cập nhật lần cuối 24/10/2015 11:32
Nhà cầm quyền có thể chai lỳ trước một bản án oan khốc sắp đem thi hành? BVN — cập nhật lần cuối 24/10/2015 11:19
“Này, những Nghị, và những Rứa, và những Phiêu, lũ người cùng quê Thanh Hóa, lũ người tự hào là "của Dân, do Dân, vì Dân", hãy nhìn vào tấm áo em Mạnh gửi cho mẹ, chi chít chữ cốt nói với mẹ là em vô tội. Lũ các người có mẹ hay không? Lũ các người có còn biết xúc động nữa không? Chí ít, hãy can thiệp, hãy tạm cho em Mạnh chịu án chung thân. Hãy một lần trong đời, biết xúc động.” (Phạm Toàn)
Kiến nghị hoãn tử hình Lê Văn Mạnh BBC — cập nhật lần cuối 24/10/2015 11:15
Một loạt các luật sư ký đơn gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang và các cơ quan liên quan kiến nghị hoãn thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh để "tránh hàm oan người vô tội". Xem thêm Đơn kêu oan của tử tù Lê Văn Mạnh viết trên áo nhờ bạn tù chuyển ra, đăng lại trên Bauxite VN cùng với nhiều bài liên quan khác: http://boxitvn.blogspot.fr/2015/10/nha-cam-quyen-co-chai-ly-truoc-mot-ban.html#more
Mất cắp Phạm Đình Trọng — cập nhật lần cuối 23/10/2015 12:18
Nhà thơ bị mất cắp một bài thơ thì cả thế giới mạng người Việt xôn xao như cả thế giới người Việt bị mất cắp thơ, dồn dập lên tiếng. Cả hệ thống báo chí lề Dân, lề Đảng vào cuộc vụ mất cắp thơ nhỏ nhặt. Những nhà nọ, nhà kia, học giả, học thật xúm vào vụ mất cắp thơ cỏn con. Nhân dân bị mất cắp trắng tay thì chỉ có số ít người đau đớn, xót xa lên tiếng trong lẻ loi, đơn độc, giữa trùng trùng bạo lực hung hãn đàn áp.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Sử dụng Facebook để thông tin, Chính phủ gần dân hơn” infonet — cập nhật lần cuối 23/10/2015 11:18
Bộ trưởng so sánh: “Với trang web, nhiều người ngại vào, giống như Chính phủ ngồi trong phòng của Chính phủ, người đến cũng ngại, phòng nhỏ, người vào hạn chế. Qua Facebook, Chính phủ ngồi gần với dân hơn, người dân cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn khi comment (bình luận) vào đó”. Gợi ý thêm với ông Son : nên đăng hình anh Ba X ngồi xổm ngoài đường ăn hủ tiếu, tổng Lú cầm biển chỉ đường : “CNXH, 85 năm (chưa chắc)”... Xem thêm Bloomberg : “Why Vietnam's Communists Are Learning to Like Facebook” <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/vietnam-communists-turn-to-once-blocked-facebook-to-hone-message>, đoạn chót : “Trang thông tin chính phủ này đầy những lời hoan hô và còm ủng hộ”, một Facebooker ký tên Dương Hoài Linh đã bình luận như vậy hôm thứ năm. “ Những ý kiến trái ngược đều bị xoá đi hoặc ngăn chận. Tự do ngôn luận là thế sao ? ” Lời bình này sau đó đã bị xoá đi, không biết do ai quyết định.
Ý kiến về vụ phóng viên bị ‘trù dập’ BBC — cập nhật lần cuối 23/10/2015 12:39
Xem thêm : Phóng viên cáo buộc bị Thanh Niên trù dập <https://anhbasam.wordpress.com/2015/10/21/5540-phong-vien-cao-buo%CC%A3c-bi-thanh-nien-tru-da%CC%A3p/> và Báo Thanh Niên luôn luôn đúng, tôi sai ! <https://anhbasam.wordpress.com/2015/10/21/5539-bao-thanh-nien-luon-dung-toi-luon-sai/>
Phùng Quang Thanh : “Không đi với nước lớn này chống nước lớn khác” Zing — cập nhật lần cuối 23/10/2015 11:01
“Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất", Bộ trưởng Quốc phòng nói. Đảo điên ?
Chủ tịch Trung Quốc và Đệ nhất phu nhân “mất điểm nặng” trong dạ tiệc ở London Lao Động — cập nhật lần cuối 23/10/2015 19:15
Chết sau khi cự cãi với CSGT: ‘Nguyên nhân chết do vỡ ruột non’ Pháp Luật — cập nhật lần cuối 23/10/2015 19:02
Một thương uý công an thuê côn đồ đánh người đến chết.
“Kinh tế 2016 có thể khó khăn hơn 2015” VnEconomy — cập nhật lần cuối 22/10/2015 16:08
“Cơn thịnh nộ của con lai” ở Hà Nội Paisley REKDAL — cập nhật lần cuối 22/10/2015 22:34
Bản dịch của Lê Hoàng Anh Tuấn (diaCRITICS)
Bố về hưu để con lên lãnh đạo: Đó chỉ là sự trùng hợp! Lao Động — cập nhật lần cuối 22/10/2015 16:11
Cấm cười.
Bao giờ bằng được Campuchia Huy Đức — cập nhật lần cuối 22/10/2015 16:14
Không biết có phải vì các “thái tử đảng” xuất hiện ồ ạt ở Việt Nam mà Phnom Pênh cũng đang có tin đồn, Hun Sen sắp đưa con trai mình lên thay thế. Hôm 19-10-2015, Hun Sen đã phải trấn an: “Campuchia (CPC) là một thể chế dân chủ. Thậm chí, Vua cũng được chọn bởi Hội đồng tôn vương. Ở CPC muốn trở thành lãnh đạo phải thông qua bầu cử “.
Phan Huyền Thư xin lỗi Thường Đoan và tiêu hủy Bạch lộ Tuổi Trẻ / Tễu — cập nhật lần cuối 22/10/2015 16:26
“Trên công luận, hôm nay tôi chính thức gửi lời xin lỗi tới cá nhân chị. Tôi sẽ coi đây là một bài học lớn trong đời mình, một bài học sâu sắc nhất về thái độ sống và viết. Tôi cũng xin chính thức tiêu hủy bài thơ "Bạch lộ" trong các lần ấn bản, tái bản sau này, để từ nay trong gia tài văn học Việt nam chỉ còn tồn tại một bài thơ "Buổi sáng" của Phan Ngọc Thường Đoan đã từng xuất bản trong tập thơ “Đếm Cát” năm 2003 mà thôi.”
“Lợi thế gia đình không ảnh hưởng nhiều đến quy trình cán bộ” VnEconomy — cập nhật lần cuối 21/10/2015 12:20
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, nguyên bí thư Tỉnh ủy Nam Định trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, chiều 20/10 : “Về mặt nào đó, tôi cho rằng lợi thế gia đình không ảnh hưởng nhiều đến quy trình cán bộ”. "Mặt nào đó” là "mặt" nào hở ông thứ trưởng ? Mặt mẹt chăng !
Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình” : Chiêu thức mới cũng không thể lòe người Quân Đội "Nhân Dân" — cập nhật lần cuối 21/10/2015 12:20
<< Trong khi nói chúng ta đã “cố tình nặn ra” “diễn biến hòa bình” để “hù dọa nhân dân và che giấu khuyết điểm” thì các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội lại kêu gọi phải “cổ vũ và thúc đẩy cho việc “diễn biến hòa bình” >>. Kính gửi báo Quân Đội "Nhân Dân" : tôi không nói các ông "nặn ra", mà chỉ xin lưu ý người "rặn" ra nó là Bắc Kinh, và từ đó các ông cứ kiên trì nhai đi nhai lại. Tội nghiệp.
Chính phủ muốn phủ sóng thông tin trên Facebook Pháp Luật — cập nhật lần cuối 21/10/2015 12:06
Bao giờ đến lượt Đảng cộng sản Việt Nam phủ sóng trên FB ? Twitter thì khó hơn, vì hạn chế 140 ký tự, không đủ để chép điều 4 Hiến pháp.
​Thu hồi giải thưởng tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 21/10/2015 11:55
Xem thêm : “ Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan "nổi da gà" khi bị "đạo thơ" ” <http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20151019/nha-tho-phan-ngoc-thuong-doan-luong-tam-moi-nguoi-hieu-ro-ai-dao-tho-cua-ai/987748.html> ; “ Nhà thơ Phan Huyền Thư: "Tôi viết bài thơ gốc từ năm 1996" ” <http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20151020/nha-tho-phan-huyen-thu-toi-viet-bai-tho-goc-tu-nam-1996/987868.html>
Tiến sĩ Alan Phan qua đời BBC — cập nhật lần cuối 21/10/2015 11:40

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss