Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Lan man về quan hệ Việt-Mỹ Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 29/01/2015 12:37
Trước 16 đại sứ Mỹ tại Việt Nam (ở Sài Gòn rồi Hà Nội) mà bài này kể tên, cũng nên thêm : sứ thần đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam vào ngày 1.1.1833 tên là Edmund Roberts, mang thư của tổng thống Andrew Jackson. Phái bộ này thất bại, tại anh tại ả tại cả đôi bên : Roberts thì lớ ngớ, Minh Mạng thì u mê.
Blogger Đoan Trang : Tôi chọn trở về Việt Nam RFA — cập nhật lần cuối 29/01/2015 12:21
Đoan Trang trả lời phỏng vấn của Chân Như (RFA) khi về tới Hà Nội, sau một ngày "làm việc" với An Ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Xem thêm : "Blogger Đoan Trang trở về Việt Nam" BBC <http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150128_doantrang_back_to_vn>
Biệt thự "khủng" sai phép của Tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên Giáo Dục — cập nhật lần cuối 29/01/2015 14:11
Theo bản đồ Google, lộ trình từ cây đa Tân Trào (Mái đình Hồng Thái cây đa Tân Trào), đến biệt thự "khủng" này dài 67,8 km, ô tô đi mất 61 phút nếu không kẹt xe. Đó là đường địa lý. Tính theo đường lịch sử : 70 năm (1945-2015)
Quyền lợi của cổ đông ra sao khi ĐH Hoa Sen chính thức ‘không vì lợi nhuận’? Người Đô Thị — cập nhật lần cuối 29/01/2015 14:20
Hai hình ảnh trái ngược nhau diễn ra tại trường đại học Hoa Sen sáng 25.1. Một hình ảnh lời qua tiếng lại, nhốn nháo của một nhóm cổ đông về cổ phiếu; cách đó không xa là không gian thiên về học thuật - bàn về giá trị không vì lợi nhuận của trường cũng như cách giải quyết quyền lợi tài chính cổ đông sao cho thấu tình, đúng luật khi những văn bản pháp luật quy định về một trường đại học phi lợi nhuận được áp dụng.
Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn đủ sức khỏe để ký văn bản Thanh Niên — cập nhật lần cuối 29/01/2015 14:11
Còm (lời bình) của một độc giả báo Thanh Niên (dương - nha trang - 1/29/2015) : "Nói mà không thấy hình ảnh cụ thể. Nếu thật thì cứ đang ảnh lên xem thực tế như thế nào. Khó tin lắm."
Đại gia Ninh Bình xây lâu đài theo kiến trúc tòa nhà quốc hội Mỹ Một Thế Giới — cập nhật lần cuối 29/01/2015 12:38
Tại sao không xây theo kiểu Nhà Trắng của tổng thống Mỹ mà lại theo kiểu Capitol, tòa nhà quốc hội ? Có lẽ cái này có chóp, cái kia không. Em ơi, Ninh Bình chóp !
22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 28/01/2015 12:25
Nói với dân : chuyện này đã có đảng lo. Nói với đảng : chuyện này đã có ban tổ chức trung ương lo. Đoc kỹ bài, kết luận : mọi chuyện đã có mafia lo.
Tuyên bố của các tổ chức Xã hội dân sự ASEAN Huỳnh Thục Vy / BVN — cập nhật lần cuối 28/01/2015 12:13
Nguyên bản tiếng Anh : <http://aseanpeople.org/reclaiming-the-asean-community/> Xem thêm : Thông báo của Huỳnh Thục Vy <http://boxitvn.blogspot.fr/2015/01/pho-bien-tin-quan-trong-ve-hoi-nghi.html#more>
Tổ chức Động vật Châu Á đề nghị bỏ Lễ hội Chém lợn Tễu / Dân Việt — cập nhật lần cuối 28/01/2015 12:03
Theo Tổ chức Động vật Châu Á, hằng năm, cứ vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch, hàng ngàn người dân lại tập trung về thôn Ném Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh để tham dự Lễ hội Chém lợn. Trong đó, những con lợn khỏe mạnh được chọn ra làm vật hiến tế, sẽ bị chém ra làm đôi trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ em.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhắn tin “tiền nong” với nữ doanh nhân Giáo Dục VN — cập nhật lần cuối 28/01/2015 11:58
Bản tin này của báo Giáo Dục VN đăng ngày 23-1-15 đã bị gỡ đi. Nhưng còn lưu trong "tủ giấu" của Google. Xem thêm bình luận của Tô Văn Trường <http://xuandienhannom.blogspot.fr/2015/01/to-van-truong-hanh-ong-la-inh-danh-con.html>
Mương rộng hào sâu Nguyễn Ngọc Tư — cập nhật lần cuối 27/01/2015 23:10
Vì đâu nên nỗi ?
Hội thảo 20 năm bang giao Việt - Mỹ RFA — cập nhật lần cuối 27/01/2015 18:16
Cuộc Hội thảo kỷ niệm 20 năm bang giao Việt Mỹ đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 1 được đánh giá là cả hai phía đều có cái nhìn lạc quan và cùng mong muốn hợp tác thêm nữa trong những năm sắp tới để phát triển trên căn bản hai bên đều có lợi. Tham dự hội thảo là cựu đại sứ Việt Mỹ là các ông Perterson, Lê Văn Bàng cùng tân đại sứ Ted Osius. RFA phỏng vấn bà Phạm Chi Lan
"Đấu tranh cho dân chủ" không phải là chạy theo tin đồn và bịa đặt Nhân Dân — cập nhật lần cuối 27/01/2015 22:57
Đúng thế. Nhưng để cho dân chúng "chạy theo tin đông và bịa đặt" là dấu hiệu của một chế độ độc tài, phản dân chủ, nhồi sọ và bịt miệng. Có một điều hơi lạ : những bài "chống diễn biến hòa bình" của báo Nhân Dân, thường ký là "Việt kiều" hay một tên vô danh tiểu tốt nào đó. Các ông Đinh Thế Huynh, Hồng Vinh sao không dám ký một bài : hay là còn biết ngượng ? Nghĩa là tình hình chưa tuyệt vọng !
Về cuốn sách "Trên đường biên của lý luận văn học" của tôi Trần Đình Sử — cập nhật lần cuối 27/01/2015 11:41
Đề cương phát biểu trong cuộc tọa đàm
Thời báo Hoàn Cầu tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ lãnh đạo cấp cao Việt Nam Giáo Dục — cập nhật lần cuối 27/01/2015 18:13
Bài báo Global Times (25-5) đã bị gỡ khỏi mạng. Global Times thuộc nhóm "Nhân dân nhật báo", có nhiệm vụ nói ra những điều Renmi Ribao không tiện nói ra. Bài này viết Nguyễn Tấn Dũng thuộc phe "thân Mỹ" ở Hà Nội. <Có thể đọc phiên bản trên mạng Pakistan Defense : http://defence.pk/threads/trade-leverage-can-halt-vietnam%E2%80%99s-turn-to-us.355608/ -- có tìm kỹ ở đây còn có dấu vết của đồng chí Hoàng Văn Hoan nữa !>
6 giờ trong động quỷ: Kỳ1 - “Trận đánh đẹp, có thể viết thành sách” Nguyễn Tường Thụy — cập nhật lần cuối 26/01/2015 11:04
Quả vậy, anh em chúng tôi đã đi nhiều địa phương từ Bắc vào Nam, đã từng bị khủng bố nhưng chưa ở đâu thể hiện sự vô luật như ở Thái Bình. Từ những lời cảnh cáo: “Ở đây là tỉnh lẻ chứ không phải Hà Nội chúng mày đâu”, “Tao có thể cắt cổ mày ngay tại đây con chó nhé”, những câu chửi bới, xưng hô mày tao bất chấp cả người già 70, 80 tuổi của đám lưu manh cho đến những trận đòn máu chảy thành vũng, mặt mũi sưng húp đã chứng minh nhận xét của Ngô Duy Quyền là không ngoa. Lối hành xử của công an Thái Bình mang tính chất cát cứ, bản chất rừng rú, không cần biết đến pháp luật mà chỉ hành động theo ý thích.
’Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền’ Đất Việt — cập nhật lần cuối 26/01/2015 11:17
Ai hiểu được bài này làm ơn giải thích cho tôi : ông này là người thật thà hay xỏ lá ba que phá hoại "đảng ta" ?
Công dân Lã Việt Dũng bị "đánh nguội" Đỗ Vinh / Dân Quyền — cập nhật lần cuối 26/01/2015 11:43
"Việt Nam đa đảng thì sẽ loạn" Triết học đường phố — cập nhật lần cuối 26/01/2015 11:01
Bài viết này là tập hợp nhiều bài viết phản đối quan điểm của tựa đề, một trong những câu nói thường được nghe nhất từ những người phản đối ý tưởng đa đảng.
Những người ăn đêm ở Cà Mau RFA — cập nhật lần cuối 26/01/2015 11:25
'Hoa Kỳ cần VN để xoay trục sang châu Á' BBC — cập nhật lần cuối 25/01/2015 18:58
Việc mở rộng và củng cố quan hệ với Việt Nam là yếu tố mang tính quyết định cho nỗ lực xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, quân sự, ông Puneet Talwar, cho biết.
Dầu ở vùng biển dậy sóng The Economist (Huỳnh Phan dịch) — cập nhật lần cuối 25/01/2015 19:08
Chủ biệt thự không phép trên rừng Hải Vân phải lộ diện Tiền Phong — cập nhật lần cuối 23/01/2015 16:46
"Buộc thôi học chỉ là động tác giả" Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 25/01/2015 19:08
Ôi giời ôi, bà hiệu trưởng chỉ làm "động tác giả" để "giáo dục" cô học sinh, sau đó phải "đi bệnh viện châm cứu" nên không kịp nói với ai khác. Kể cả ông phó hiệu trưởng. Thế mà ông này cũng xứng đôi vừa lứa với sếp, không nói cũng hiểu ngay ý đồ của sếp. Kể ra đây cũng là một lối giải thích, chứ không thể nói là lỗi "cậu đánh máy", vì tờ quyết định đuổi học (xem hình) lại viết tay, mang chữ ký của nữ sếp !
Bạt "HẬU CHUYỆN KỂ NĂM 2000" Dương Tường — cập nhật lần cuối 25/01/2015 18:49
Lời bạt cho cuốn hồi ký của nhà văn Bùi Ngọc Tấn (lúc đầu, tác giả CHUYỆN KỂ NĂM 2000 đặt tên cuốn sách này là THỜI BIẾN ĐỔI GIEN). Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, Hoa Kỳ.
Macron rend hommage à Piketty à Bercy et critique le modèle français Yahoo / AFP — cập nhật lần cuối 24/01/2015 01:29
Tentative de récupération ou hommage du vice à la vertu ?
Khi an ninh quốc gia bị "tự do ngôn luận" đe dọa Nhân Dân — cập nhật lần cuối 24/01/2015 01:22
Một bài báo "tuyệt vời" của Nhân Dân : đọc thoáng qua thì tưởng rằng ND khuyên nước Pháp hạn chế tự do ngôn luận để gìn giữ an ninh, nhưng đọc kỹ hơn thì hiểu rằng báo đảng muốn bịt miệng hai ông Huệ Chi vfa Nguyễn Quang A (nhưng không dám nêu đích danh) "vỗ ngực" ủng hộ, cổ vũ cho tự do ngôn luận một cách thái quá". Nhân Dân còn giảm con số hàng triệu người Pháp xuống đường (từ ngày 7 đến 11.1.15) thành "Hàng nghìn người Pháp xuống đường biểu thị sự đoàn kết". Này, trong số người xuống đường ở Paris, có đại sứ và nhân viên sứ quán VN ở Pháp đấy nhé.
Henry Kissinger đã 'biếu' Hoàng Sa cho Trung Quốc như thế nào? Dân Quyền / FB Minh Quang Bùi — cập nhật lần cuối 24/01/2015 01:04
Việc thất thủ Hoàng Sa là hậu quả của những đổi chác giữa Mỹ và Trung Quốc, mà chủ súy chính là cố vấn Henry Kissinger. Chính sách của Mỹ trước thời kỳ Nixon, tức trước Kissinger hoàn toàn khác. Còn từ thời kỳ Kissinger trở đi là trái nghịch hoàn toàn, thậm chí cả các đồng minh Đài Loan và Nhật Bản cũng “nếm mùi” ông này.
Nữ tiến sĩ khoa học đầu tiên của Việt Nam ? Zetamu — cập nhật lần cuối 25/01/2015 00:23
Vâng, đúng là bà Hoàng Thị Nga, tác giả có thể bỏ dấu hỏi. Luận án tiến sĩ của bà được bảo vệ cách đây đúng 80 năm tại Paris. Bà Nga cũng là tiến sĩ khoa học đầu tiên của Việt Nam.
Ai dám nhập tiến sĩ “giấy” của Việt Nam? Lao Động — cập nhật lần cuối 23/01/2015 16:30
Một vấn đề đang rộ lên trên các báo tuần qua là xuất khẩu giáo sư, tiến sĩ. Việt Nam có khoảng 9.000 giáo sư và 24.300 tiến sĩ, nhiều nhất Đông Nam Á. Dư thừa giáo sư, tiến sĩ nhiều, cho nên tìm cách xuất khẩu cho đỡ phí.
Hồi ký từng phần – Cuộc tuyệt thực của Hải Điếu Cày Nguyễn Xuân Nghĩa — cập nhật lần cuối 23/01/2015 16:46
Xem tiếp phần II : <https://anhbasam.wordpress.com/2015/01/23/3322-nguyen-xuan-nghia-hoi-ky-cuoc-tuyet-thuc-cua-hai-dieu-cay-phan-2/#more-144809>
Có khả năng ông Nguyễn Hữu Thắng tự tử Người Lao Động — cập nhật lần cuối 23/01/2015 16:22
Ngày 23-1, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt VN chết bất thường tại phòng làm việc, bước đầu xác định có khả năng ông tử vong do treo cổ tự tử. Xem thêm CÔNG AN NHÂN DÂN <http://cand.com.vn/Xa-hoi/Cuc-truong-duong-sat-chet-bat-thuong-trong-phong-lam-viec-339163/>, TUỔI TRẺ <http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150122/cuc-truong-cuc-duong-sat-chet-bat-thuong-trong-phong-lam-viec/702351.html>
Thăm tù nhân lương tâm mới ra tù, cả đoàn bị đánh hội đồng Tễu / Mặc Lâm / JB Nguyễn Hữu Vinh — cập nhật lần cuối 23/01/2015 16:27
“Xẻ thịt” cây xanh làm đường, công viên thành xưởng gỗ Vietnamnet — cập nhật lần cuối 22/01/2015 18:04
20-40 tỷ USD bốc hơi mỗi năm vì đút lót, hối lộ VNExpress — cập nhật lần cuối 22/01/2015 18:10
Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách nhận được nhiều khiếu nại nhất liên quan đến tham nhũng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và cấp nước.
LS Lê Công Định nói gì về video nhận tội? BBC — cập nhật lần cuối 22/01/2015 18:01
Luật sư Lê Công Định, nhà hoạt động dân chủ và cựu tù nhân chính trị Việt Nam, nói 'video nhận tội' mà chính quyền phát trên truyền thông chính thức đã bị an ninh VN 'thu làm nhiều lần', được 'sắp đặt lại', 'cắt ghép' cho tuyên truyền của chính quyền.
Sự dũng cảm đã chiến thắng RFA — cập nhật lần cuối 22/01/2015 18:28
Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa chính thức thông báo Luật sư Võ An Đôn hoàn toàn không có sai phạm gì trong công văn tố cáo của ba cơ quan tố tụng thành phố Tuy Hòa để yêu cầu rút thẻ hành nghể của ông. Kết luận này cho thấy dũng khí của một luật sư trẻ tranh đấu cho công lý đã thắng trước các thể lực muốn trù dập ông.
Nhà báo Hoàng Khương ra tù Lê Nguyễn Hương Trà — cập nhật lần cuối 22/01/2015 13:20
Bảo vệ Đảng trước các luận điệu xuyên tạc chia rẽ nội bộ Nhân Dân — cập nhật lần cuối 21/01/2015 23:54
Bài báo Nhân Dân này không ăn khớp lắm với tuyên bố của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng : "Không thể ngăn cấm mạng xã hội" <http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-tuong-nguyen-tan-dung-khong-the-ngan-cam-thong-tin-tren-mang-xa-hoi-525812.html>
Hàng trăm kiều bào hồi hương về TPHCM Vietnamnet — cập nhật lần cuối 21/01/2015 23:46
Bình luận của Viet-Studies : "Có kiều bào được nhà nước cho chỗ ở, hầu cơm nước mỗi ngày như kiều bào Hồng Lê Thọ".
Sài Gòn: Nữ sinh mồ côi bị đuổi học vì tham gia từ thiện chủ nhật Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 21/01/2015 11:40
"Bà Hiệu trưởng nói với Linh khi biết hôm đó Linh vắng vì tham gia việc từ thiện: Em làm việc từ thiện không có ích lợi cho bản thân em. Làm việc ấy không giúp ích được gì cho tương lai em. Em giúp người ta rồi người ta có giúp lại gì cho em không?...". Ngày nào em Linh chưa quán triệt đạo lý "em giúp người ta rồi người ta có giúp lại gì cho em không?" thì còn khuya em mới làm được hiệu trưởng, nói chi đến chức phó chủ tịch quốc hội cuả chị Kim Ngân để đề nghị "xem xét Bộ phụ nữ" (xem tin liên quan).
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị xem xét "Bộ phụ nữ" infonet — cập nhật lần cuối 21/01/2015 11:14
Chị KIM NGÂN nói đúng : phụ nữ là VÀNG BẠC, phải có bộ quản lý chứ !
Nam Định : Cãi nhau kịch liệt trước cửa thánh mẫu Liễu Hạnh Tễu / Tiền Phong — cập nhật lần cuối 21/01/2015 11:33
Tễu: Cái tệ của chính quyền các địa phương và trung ương là lúc di sản tan hoang, hoặc đang được nhân dân âm thầm chắt chiu gìn giữ thì không một ai ngó ngàng. Nhưng khi thấy di sản hồng hào và sinh lợi thì nhảy vào. Chia chác, quy hoạch, thổi phồng, tước đoạt, lũng đoạn... Làng cổ Đường Lâm vốn đẹp và yên bình như thế bao năm, đến 2005, nhà nước nhảy vào, khoanh lại, cấp cho 1 cái bằng Di tích Quốc gia và cứ thế thu tiền, mặc kệ dân làng sống ra sao.
Nguyễn Thị Thắm: 'Tôi như trầm cảm sau khi quay chị Phụng' VNE — cập nhật lần cuối 20/01/2015 23:40
Ai giải thích cho tôi : bài này thì VNExpress xếp vào mục "Giải Trí", còn bài tiếu lâm "Chính phủ ra nghị quyết ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức xã hội" thì xếp vào mục "Tin Tức". Hay là thiếu chữ "Mình" sau hai chữ "Tin Tức" ?
Số phận người đưa tàu sân bay Liêu Ninh về Trung Quốc Thanh Niên — cập nhật lần cuối 20/01/2015 23:27
Tóm tắt bài "Mission impossible: How one man bought China its first aircraft carrier" đăng trên báo South China Morning Post (18 và 20.1.2015)
Những bất ngờ trên đường chọn lãnh đạo kế vị Jonathan LONDON / Xin Lỗi Ông — cập nhật lần cuối 20/01/2015 23:19
'6 sĩ quan Nga (Liên Xô) chết ở Đà Nẵng năm 1979' BBC — cập nhật lần cuối 20/01/2015 23:15
VIỆT NAM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC và VI PHẠM NHÂN QUYỀN 2014 Việt Nam Thời Báo — cập nhật lần cuối 20/01/2015 23:13
Đây là phần I. Xem tiếp phần II : http://www.ijavn.org/2015/01/viet-nam-thanh-vien-hoi-ong-nhan-quyen_76.html
Chính phủ ra nghị quyết ngăn chận sự xuống cấp đạo đức xã hội VNExpress — cập nhật lần cuối 20/01/2015 23:10
Ngày mai, chính phủ sẽ ra nghị quyết toàn dân học tập, quán triệt, sống và làm theo nghị quyết ngăn chận sự xuống cấp đạo đức xã hội.
Hay lạ & sáng tạo: Tên các tiệm Phở ở Mỹ Hương Chi — cập nhật lần cuối 18/01/2015 23:55
Phởnomenon... Phởever... UnPhogettable.... Phởbulous...
CHARLIE trào lộng tình hữu nghị Việt-Trung Trần Thu Dung — cập nhật lần cuối 20/01/2015 23:15
Chăn vịt trên đất Pháp Nguyễn Ngọc Tư — cập nhật lần cuối 19/01/2015 11:29
Cô Tư Cà Mau không sang Pháp như lời quảng cáo cách đây ít lâu của một thành phố miền Nam nước Pháp. Nhưng đàn vịt của cổ đã tới Pháp. Xin mời.
Tài sản của 1% sẽ vượt hẳn tổng số tài sản của 99% còn lại Oxfam International — cập nhật lần cuối 19/01/2015 13:34
Tổ chức Oxfam International công bố báo cáo : tài sản của 1% loài người chiếm 44% tổng số của cải thế giới (năm 2009), 48% (năm 2014), sang năm 2016 sẽ vượt con số 50%. Bà Winnie Byanyima, chủ tịch Oxfam, nhấn mạnh : « Những sự bất bình đẳng cực đoan không chỉ tác hại về mặt đạo lý. Chúng còn tác hại tới sự tăng trưởng kinh tế vè đè nặng lên lợi nhuận của lãnh vực tư nhân. ». Dưới đây là toàn văn báo cáo bằng tiếng Anh. Bản tiếng Pháp : http://www.oxfam.org/fr/salle-de-presse/communiques/2015-01-19/les-1-les-plus-riches-possederont-plus-que-le-reste-de-la
Nhìn lại một vụ án đáng buồn, Sàigòn Nhỏ - Người Việt Lữ Giang — cập nhật lần cuối 19/01/2015 11:02
19-1-1974 / 19-1-2014 Osin Huy Đức — cập nhật lần cuối 19/01/2015 11:15
Ngày này, cách đây 41 năm (19-1-1974 - 19-2015) 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống trong một nỗ lực bất thành để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược Trung Quốc (xin xem bài của thượng sĩ giám lộ Lữ Công Bảy trên trang của kỹ sư Đỗ Thái Bình- Do Thai Binh). Cũng trong những ngày này, không thể không suy nghĩ khi xem lại tấm hình Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - thiếu tướng Hải quân quân đội nhân dân Việt Nam - cúi đầu, thắp nén nhang trước bàn thờ Hải quân trung tá Ngụy Văn Thà (trong ngày bà quả phụ Ngụy Văn Thà nhận nhà do người Việt tri ân thông qua Nhịp Cầu Hoàng Sa - 11-7-2014). Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ (Nguyễn Duy).
Indonesia xử tử một phụ nữ Việt Nam tintuc.vn — cập nhật lần cuối 18/01/2015 23:08
Hãng tin AP loan báo Indonesia vừa xử tử 6 người vì tội buôn bán ma túy, trong đó có một phụ nữ Việt Nam.Phụ nữ Việt Nam bị xử bắn được cho là có tên Tran Bich Hanh. Vụ xử tử phụ nữ Việt Nam xảy ra tại thành phố Boyolali. 'Tran Bich Hanh yêu cầu được đối mặt với đội xử bắn và không bị trói tay, đó là yêu cầu cuối cùng của cô', theo AP.
Một bài viết và một lá thư liên quan đến Bộ trưởng Phùng Quang Thanh BVN — cập nhật lần cuối 17/01/2015 23:11
Không thể chỉ dựng lên một bức tường lửa Đào Tuấn / Lao Động — cập nhật lần cuối 18/01/2015 19:07
"Rất rõ ràng, muốn dẹp được tin đồn, nói như Thủ tướng - là cần đưa thông tin chính xác, kịp thời để thỏa mãn nhu cầu của nhân dân. Bởi cũng rất rõ ràng, chúng ta không thể ngăn chặn tin độc bằng cách gạch đầu dòng quá nhiều loại thông tin, cho nó là nhạy cảm. Càng không thể ngăn chặn chỉ bằng một bức tường lửa." <Rõ, nhưng rồi sao nữa ?>
Chuyện Nguyễn Bá Thanh và VTV Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 17/01/2015 23:09
Bài liên quan trên Tiền Phong : "Phía sau chuyện ‘Vợ chồng hát rong lên sân khấu Sao Mai’" <http://www.tienphong.vn/giai-tri/phia-sau-chuyen-vo-chong-hat-rong-len-san-khau-sao-mai-811029.tpo> ; "Gia đình nói về vợ chồng hát rong lên 'Điều ước thứ 7'"<http://www.tienphong.vn/giai-tri/gia-dinh-noi-ve-vo-chong-hat-rong-len-dieu-uoc-thu-7-811147.tpo> ; "Tiết lộ chấn động của người vợ mù trong Điều ước thứ 7" <http://www.tienphong.vn/giai-tri/tiet-lo-chan-dong-cua-nguoi-vo-mu-trong-dieu-uoc-thu-7-811257.tpo>
Những bước ngoặt giúp đảo ngọc Phú Quốc “lột xác" Kiến Thức — cập nhật lần cuối 18/01/2015 19:16
Giang sơn của đồng chí X
Căng thẳng ở Biển Đông giải thích bằng 19 bản đồ Asia Maritime Transparency Initiative / Business Insider — cập nhật lần cuối 18/01/2015 19:12
Giang hồ Trung Quốc cài người làm cảnh sát Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 17/01/2015 17:10
Ở Việt Nam, hành hung người biểu tình và cướp băng tang vòng hoa là cảnh sát mặc thường phục hay xã hội đen làm cảnh sát ?
Đọc "Sự thật Hải chiến Hoàng Sa" của Thềm Sơn Hà Trần Bình Nam — cập nhật lần cuối 17/01/2015 17:01
Trong Lời Mở Đầu của cuốn sách ông Thềm Sơn Hà viết : “Tôi đã quyết định tu chính lại tất cả các bài tôi đã viết liên quan đến trận hải chiến Hoàng Sa để in thành sách với tựa đề “Sự Thật Hải chiến Hoàng Sa”, sau khi nhận được tài liệu cuối cùng mà tôi đã chờ đợi sau gần 9 năm yêu cầu các cơ quan thuộc chánh phủ Hoa Kỳ cung cấp dựa trên đạo luật FOIA (Freedom of Information Act). Và đó là phần giá trị nhất của cuốn sách “Sự Thật Hải chiến Hoàng Sa”. Tuy nhiên tôi có cảm tưởng rằng có nhiều điều qua các tài liệu mật tác giả có được do bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp tác giả thấy hoặc thoáng thấy nhưng không tiện viết ra.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Quân đội "Nhân dân" — cập nhật lần cuối 17/01/2015 16:42
Chỉ cần đọc một đoạn : "Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ. Cái gốc để bảo đảm dân chủ hay không dân chủ là tư liệu sản xuất nằm trong tay ai. Dưới chủ nghĩa xã hội, tư liệu sản xuất nằm trong tay nhân dân lao động và họ là người làm chủ xã hội. Dưới chủ nghĩa tư bản, tư liệu sản xuất nằm trong tay một thiểu số nhà tư bản, nền dân chủ đó là quyền làm chủ của một nhóm tư bản độc quyền." Đúng thế, đa đảng không nhất thiết là dân chủ, nhưng độc đảng thì nhất thiết và chỉ có thể là độc tài, phản dân chủ. Còn nói chuyện tư liệu sản xuất nằm trong tay ai, chắc báo QDND muốn bóng gió cho người ta hiểu rằng Việt Nam đang là một nước tư bản chủ nghĩa, trong thời kỳ rừng rú man rợ nhất của nó.
Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier : Người Việt mọi giới chia sẻ với nước Pháp sau vụ khủng bố RFI — cập nhật lần cuối 17/01/2015 16:47
Đại gia Tuần Châu muốn đổ đất, lấn vịnh Hạ Long xây biệt thự Vietnamnet — cập nhật lần cuối 17/01/2015 17:06
Để xây 3 biện thự lấn biển, sẽ phải đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống Vịnh Hạ Long để lấn thêm khoảng 400 ha mặt nước ở phía Tây của đảo Tuần Châu (...) Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long khuyến cáo, nếu đề xuất lấn biển xây biệt thự hình 3 bông hoa của Tập đoàn Tuần Châu được chính quyền địa phương thông qua, rất có thể UNESCO sẽ đưa ra khuyến nghị về nội dung này.
65 năm quan hệ Việt-Trung Phạm Bình Minh — cập nhật lần cuối 17/01/2015 20:59
Một bài viết hết sức ngoại giao. Ngoại giao với cả Bộ chính trị (nhưng khả năng được vào Bộ chính trị của tác giả hình như không lớn lắm)
Không úp mở để dẹp nhiễu loạn thông tin Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 16/01/2015 15:10
Trong lĩnh vực thông tin, chúng ta có khoảng 800 cơ quan báo chí, hơn 18.000 nhà báo, ai nói gì mình phải nói lại chứ. <Có được nói không ? có được nói sự thực không ? that's the question !>
Công hữu, tư hữu và thân hữu Vũ Thành Tự Anh — cập nhật lần cuối 16/01/2015 11:05
Trong Báo cáo 2013 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khi hơn 8.000 doanh nghiệp tư nhân ở 63 tỉnh, thành phố được hỏi liệu họ có đồng ý với nhận định cho rằng “hợp đồng, đất đai và các nguồn lực kinh tế khác chủ yếu rơi vào tay các doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với chính quyền tỉnh”, kết quả không quá ngạc nhiên: tỷ lệ số người được hỏi đồng ý với nhận định này ở tỉnh trung vị là 96,6%!
Tưởng Kinh Quốc : nhà lãnh đạo nhìn xa Bauxite Việt Nam / BBC — cập nhật lần cuối 16/01/2015 11:10
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 Chân dung Quyền lực — cập nhật lần cuối 16/01/2015 11:24
Thông tin của "Chân dung quyền lực" là mạng đặt ra nhiều nghi vấn. Thông tin này phù hợp với một vài nguồn tin mà chúng tôi nhận được trong mấy ngày qua nhưng chưa thể kiểm chứng.
Phim mới của đạo diễn Phan Đăng Di tranh giải Gấu vàng Thanh Niên — cập nhật lần cuối 16/01/2015 11:25
Phim này sẽ được chiếu ngày thứ sáu 13.2.15 tại Festival Berlinale. Xem thêm bản tin TUỔI TRÊ : "Lần đầu tiên Việt Nam có phim tranh giải LHP Berlin" <http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20150114/lan-dau-tien-viet-nam-co-phim-tranh-giai-lhp-berlin/698964.html>
Dự định của Bọ Lập trước khi bị bắt Ngô Minh — cập nhật lần cuối 15/01/2015 15:11
Bằng tiến sĩ giá 9 triệu rao bán khắp cả nước VNExpress — cập nhật lần cuối 15/01/2015 14:53
Bằng cao đẳng, đại học giả được đường dây của Thành bán chừng 5 triệu đồng/bằng. Còn bằng thạc sĩ, tiến sĩ được làm giả, chúng bán 7 – 9 triệu đồng/bằng. Các đối tượng khai nhận, gần 1 năm hoạt động chúng đã sản xuất, bán ra thị trường khoảng 500 – 600 bằng cấp các loại. Theo các đối tượng này thừa nhận, thì khách mua bằng để sử dụng ở khắp các tỉnh thành từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại VN : hướng đến nghiên cứu đương đại Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 15/01/2015 14:47
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không thể ngăn cấm thông tin trên mạng xã hội Thanh Niên — cập nhật lần cuối 15/01/2015 15:02
"Phải đưa thông tin chính xác, kịp thời để định hướng. Trên mạng ai nói gì thì nói nhưng nếu có thông tin chính thống của Chính phủ thì người dân mới có lòng tin". Ôi giời ! muốn "định hướng" thì làm sao chính xác được ? xác nhận "đồng chí X" là Nguyễn Tấn Dũng rồi, thì còn định hướng cái gì ?
Nikkei Asian Review đưa tin về "Chân dung Quyền lực" Chân dung quyền lực — cập nhật lần cuối 15/01/2015 14:49
Hôm nay kỷ niệm đúng 1 tháng (15/12/2014-15/01/2015) kể từ khi Chân dung Quyền lực ra mắt độc giả, bất chấp sự vu cáo của giới chức lãnh đạo, tuyên truyền của hệ thống truyền thông được gọi là “lề phải” cùng đội ngũ dư luận viên tuyên giáo hùng hậu, bất chấp sự truy tìm gắt gao và ngăn cản ác liệt của chính quyền, bằng tiếng nói sự thật và tiêu chí nhất quán, CDQL vẫn thu hút đông đảo độc giả trong và ngoài nước với trên 24 triệu lượt truy cập trên toàn mạng lưới blog liên kết:
Đổi mới chính trị không phải thay đổi chế độ chính trị VietnamNet — cập nhật lần cuối 14/01/2015 16:20
Thiên tử vạn tuế, vạn vạn tuế !
Cuba đã phóng thích toàn bộ 53 tù nhân chính trị theo cam kết với Mỹ Báo Dân Trí — cập nhật lần cuối 14/01/2015 16:38
Bài thơ khóc mẹ của Anh Ba Sàm viết trong trại giam B14 Nguyễn Hữu Vinh (Blog Tễu) — cập nhật lần cuối 14/01/2015 16:35
Vietnamese Immigrants in the United States Hataipreuk Rkasnuam and Jeanne Batalova — cập nhật lần cuối 14/01/2015 16:30
Số liệu và phân tích của Viện Chính sách Nhập cư Hoa Kỳ (Migration Policy Institute) về người nhập cư Việt Nam tại Mỹ
Tạo cơ chế để báo chí mạnh lên Nguyễn Thế Kỷ (trả lời Tuổi Trẻ) — cập nhật lần cuối 14/01/2015 16:20
Ông Tổng bí thư nhấn mạnh: không để tư nhân sở hữu báo chí (http://vneconomy.vn/thoi-su/khong-de-nhom-loi-ich-chi-phoi-bao-chi-2015011209524535.htm), ông phó trưởng ban Tuyên giáo khẳng định "sự ra đời và phát triển của một cơ quan báo chí, một sản phẩm báo chí không phải từ ý chí chủ quan mà phải từ nhu cầu khách quan của bạn đọc". Thì Đảng chính là người duy nhất biết đâu là "nhu cầu khách quan của bạn đọc", chứ sao. Thưa, rõ ạ, nhà cháu biết rồi ạ. (không rõ thì có điều 88 giúp, nhé).
So sánh yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông CNA/Nhóm Nghiên cứu Biển Đông dịch — cập nhật lần cuối 14/01/2015 16:26
Ấn phẩm đặc biệt của Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ (CNA)
Lược sử áo dài Trần Quang Đức — cập nhật lần cuối 13/01/2015 22:16
Bài của tác giả thiên khảo luận giá trị Ngàn năm áo mũ (lịch sử y phục Việt Nam)
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm vẫn giữ kín BBC tiếng Việt — cập nhật lần cuối 13/01/2015 22:12
Đây là một trong những "thành công tốt đẹp" của Hội nghị Trung ương 10 vừa kết thúc. Mới hai năm trước, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn tuyên bố : Phiếu tín nhiệm trong Đảng cần được công khai (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/139160/phieu-tin-nhiem-trong-dang-can-duoc-cong-khai.html). Vật đổi sao dời hay là Đảng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác ?
Những câu trả lời nào cho năm 2015 và tiếp theo? Nguyễn Trung — cập nhật lần cuối 13/01/2015 22:10
Đảng có dám bắt đầu từ việc nhìn nhận lại chính mình và tất cả, để viết lại cương lĩnh và huy động trí tuệ của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam ta với tư cách là người chủ đất nước viết lại hiến pháp hay không?
Nhật ký ngày 11 tháng 1 Nguyễn Thị Từ Huy — cập nhật lần cuối 13/01/2015 21:55
Chủ động trước Trung Quốc: Câu hỏi thẳng không từ... bàn giấy Đỗ Thiên Anh Tuấn/Thanh Huyền phỏng vấn — cập nhật lần cuối 13/01/2015 22:22
Chuyện sản xuất nội địa dưới mắt một TS kinh tế, giảng viên chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright: "không chỉ là tính độc lập về biên giới lãnh thổ, mà quan trọng hơn là phải có sự độc lập về tư tưởng, về ý thức hệ, độc lập trong suy nghĩ và hành động, trong lựa chọn đường lối và chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam, đó mới là yếu tố quyết định làm nên thắng lợi của chúng ta"
Xẻ & Sẻ - Dầu cha quẩy An Chi — cập nhật lần cuối 12/01/2015 10:34
Giải thích về xẻ & sẻ không mấy thuyết phục
Thời báo Hoàn Cầu vu cáo Bộ trưởng Đinh La Thăng Giáo Dục — cập nhật lần cuối 12/01/2015 10:01
Nhà nông học Bùi Huy Đáp với lúa xuân, vụ đông và xây dựng lại nền nông nghiệp Vũ Trọng Khải — cập nhật lần cuối 12/01/2015 09:50
Chia sẻ nỗi đau với nhân dân Pháp và nền báo chí tự do BVN — cập nhật lần cuối 12/01/2015 14:09
Tối ngày 11-1-2015, đúng vào khoảng thời gian một triệu người dân Paris đang đổ xuống đường tuần hành (3 giờ chiều), với sự tham gia của 50 nhà lãnh đạo các Chính phủ trên thế giới nhằm sát cánh với nhân dân Pháp kịch liệt phản đối các vụ thảm sát đê hèn trong tuần qua chống lại nền báo chí tự do và những người vô tội tại một siêu thị của người Do Thái, làm 17 công dân Pháp thiệt mạng, trong đó có nhiều họa sĩ nổi tiếng, tại Hà Nội, TS Nguyễn Quang A, thay mặt Diễn đàn Xã hội dân sự, cùng GS Nguyễn Huệ Chi, thay mặt GS Phạm Xuân Yêm và trang mạng Bauxite Việt Nam, đã đến chia buồn với Đại sứ quán Pháp.
Tường thuật lễ tang thân mẫu anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh Tễu — cập nhật lần cuối 12/01/2015 10:44
Sáng nay ngày 12-01-2015, tại Nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông, cử hành lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tang Nhà giáo Hoàng Thị Ái Hoát về nơi an nghỉ vĩnh hằng. (...) Từ sáng sớm, khi chưa diễn ra lễ viếng, một số kẻ ăn mặc thường dân đã ngang nhiên rình rập và xông vào phá phách giật băng tang trên các vòng hoa. Bên ngoài, các cửa hàng hoa tang bị cấm không được bán hoa và viết các băng tang cho những người đến viếng thân mẫu Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.
Lập vẫn chưa về (12) Phạm Xuân Nguyên — cập nhật lần cuối 12/01/2015 01:35
Tin mới nhất về nhà văn Nguyễn Quang Lập : chị Hồng có mua mấy cuốn sách luật như Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCNVN gửi vào cho Lập nhưng công an không nhận chuyển
Điều gì đã khiến cho chúng tức giận ? The Globe and Mail / Phạm Nguyên Trường dịch — cập nhật lần cuối 12/01/2015 01:29
Thụy Điển đóng cửa Viện Khổng tử Vietnamnet — cập nhật lần cuối 12/01/2015 01:26
Ai bảo không có 16 chữ vàng
Đảng 'nên công bố ngay' về tín nhiệm lãnh đạo BBC — cập nhật lần cuối 11/01/2015 22:25
Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 'nên và cần' công bố ngay thông tin về lấy tín nhiệm với các lãnh đạo cao cấp trong Đảng cũng như về chuẩn bị 'nhân sự' cho Đại hội Đảng lần thứ XII để dân được biết, mà không nên giữ kín 'nội bộ' như hiện nay, theo bà Phạm Chi Lan.
Tôi là Charlie Chu Hảo — cập nhật lần cuối 10/01/2015 23:07
Nhân tiện, Diễn Đàn xin minh định 12 người bị giết ở tòa soạn Charlie Hebdo ngày 7.1.15 là : 5 họa sĩ (Charb, tức tổng biên tập Charbonnier, Cabu, Wolinski, Tignous, Philippe Honoré), 2 biên tập viên khác (Bernard Maris, nhà kinh tế học, Elsa Cayat, nữ bác sĩ tâm phân học), 2 nhân viên (Mustapha Ourad, "thày cò" sửa lỗi, và Frédéric Boisseau, nhân viên vật tư), một khách vãng lai (Michel Renaud, người sáng lập một Festival văn hóa ở Clermont-Ferrand, ghé qua tòa soạn để trả họa sĩ Cabu bộ tranh vẽ vừa được triển lãm, và được mời ở lại dự cuộc họp của ban biên tập), 2 nhân viên cảnh sát (Franck Brinsolaro, được phân công bảo vệ tổng biên tập Charb từ khi Charlie Hebdo bị đốt cháy, và Ahmed Merabet, cảnh sát viên quận 11 có nhiệm vụ canh gác cổng vào của tòa soạn -- ông Merabet là tín đồ Hồi giáo).
Vietnam Airlines đối diện với nguy cơ mất... phi công Đất Việt — cập nhật lần cuối 10/01/2015 22:25
BAN VẬN ĐỘNG VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VN CHIA BUỒN VỚI TỔNG LÃNH SỰ PHÁP TẠI TPHCM VỀ VIỆC CÁC NHÀ BÁO CHARLIE HEBDO BỊ SÁT HẠI Văn Việt — cập nhật lần cuối 10/01/2015 22:22

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss