Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Không cởi đồ là… tốt rồi ! Tiền Phong — cập nhật lần cuối 01/04/2014 17:08
Sách đang là show diễn và sàn diễn mới đắt khách của giới showbiz Việt. Chàng ca sĩ tác giả cuốn “Buồn làm sao buông” đứng đầu sách bán chạy tại hội sách TPHCM vừa xong, tiết lộ “tôi in sách để dằn mặt người yêu cũ”! “Dằn mặt” bằng gần 4 vạn bản trong một lần in, kể cũng kinh
Đường cao tốc không chỉ là đường cao tốc Hoàng Xuân — cập nhật lần cuối 01/04/2014 10:50
Luận chứng chặt chẽ, hành văn đẳng cấp, ngôn từ chuẩn xác. Chỉ thiếu những từ "bức xúc", "quyết liệt" để thể hiện cái tâm và cái tầm của tác giả.
Chứng thư đọc tại Tòa án Công luận Quốc tế vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam Trần Tố Nga — cập nhật lần cuối 01/04/2014 10:49
Một hôm, nghe tiếng máy bay quần rất lâu trong vùng, ngước nhìn lên, tôi thấy như có một đám mây phủ trên đầu. Nguời con gái còn quá ngây thơ với chiến truờng là tôi lúc ấy, tò mò leo ra khỏi hầm để nhìn cho rõ. Tôi ho sặc sụa, cả người ướt đẫm bởi một chất bột … Hai năm sau, tôi sinh cháu gái đầu lòng, một đứa bé mới sinh bụ bẫm, xinh xắn. Nhưng rồi da của cháu tróc từng lớp, cháu không lớn, thở một cách khó nhọc. Người mẹ trẻ chưa được một lần ôm con vào lòng vì cháu không chịu được sức ép, dù là sự ôm ấp nhẹ của mẹ… Cháu bị dị tật tim, căn bệnh mang tên tứ chứng Falot. Cháu sống được 17 tháng. Mấy mươi năm ròng, tôi ân hận đã không biết giữ gìn khi mang thai để đến nỗi con bị chết. Đứa con gái thứ hai của tôi còn sống, nhưng đã bị tôi truyền cho một căn bịnh khó chữa: Alpha thalassémie.
Nói lại cho rõ về đê bao, bờ bao Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 01/04/2014 10:49
13 năm ngày mất Trịnh Công Sơn : Như một lời tri ân Nguyễn Trọng Tạo — cập nhật lần cuối 31/03/2014 21:15
Kỳ án Nhã Thuyên Thư Hiên — cập nhật lần cuối 31/03/2014 15:54
Hiểu đúng về xã hội dân sự ở Việt Nam QĐND — cập nhật lần cuối 31/03/2014 15:09
Nếu hiểu đúng bài báo Quân đội Nhân dân, thì "xã hội dân sự" ở Việt Nam khác hẳn XHDS các nước khác -- ngoại trừ... Trung Quốc. Có điều thắc mắc là : từ bao giờ, QĐND mới nói đến "xã hội dân sự" ? trước đó, tại sao không nói, cấm nói ? Không thể không tự hỏi : phải chăng có sự đánh tráo khái niệm ?
Người đàn ông Mông lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan Dân Việt — cập nhật lần cuối 31/03/2014 15:21
Xem thêm : http://danviet.vn/thoi-su/clip-cuc-nong-ve-nguoi-dan-ong-mong-lac-tu-meo-vac-sang-pakistan/20140331031225516p1c24.htm
Hạn chế 'con ông cháu cha' trong lịch sử BBC — cập nhật lần cuối 31/03/2014 21:06
Tệ nạn lạm dụng quan hệ quyền lực 'con ông cháu cha' gây lũng đoạn hệ thống nhà nước, giúp tư lợi cá nhân, trên thực tế đã luôn được nhiều triều đại trong quá khứ của Việt Nam tìm cách hạn chế, như ở thời kỳ của Triều đình nhà Nguyễn kéo dài suốt 143 năm, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.
Cách chào của người Việt Nguyễn Văn Mỹ — cập nhật lần cuối 31/03/2014 15:26
The Tensions of Diasporic ‘Return’ Migration: How Class and Money Create Distance in the Vietnamese Transnational Family Mytoan Nguyen-Akbar — cập nhật lần cuối 30/03/2014 23:43
Propelled by the globalization of work opportunities in the Global South, thousands of Viet Kieu (overseas Vietnamese) 1.5- and second-generation migrants are “returning” to Vietnam to find skilled work. Through a global ethnography in urban Ho Chi Minh City, this article illustrates how these diasporic “returnees” negotiate their contentious relationship with their nonmigrating, often poorer extended family. My research contributes to the migrant gift giving and reciprocity literature by examining the many ways that “return” migration can create tensions and ambiguity within existing transnational family remittance relationships across borders. The increased presence of diasporic “return” migrants also prompts scholars to reconsider the durability of transnational family ties across the generations, as face-to- face encounters reveal how class, generation, age hierarchy, and gender can create micro-level axes of difference and distancing.
"Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" : Phim dự LH Điện ảnh Hiện thực Paris Trọng Thành (RFI) — cập nhật lần cuối 30/03/2014 23:28
Cách mạng 2.0 Phạm Đoan Trang — cập nhật lần cuối 30/03/2014 23:19
Luân chuyển cán bộ và nhân sự cho Đại hội Osin Huy Đức — cập nhật lần cuối 30/03/2014 23:03
Hiện tượng xuất hiện các nhà lãnh đạo dưới 40 tuổi có học vấn cao, được đào tạo ở Mỹ, ở Canada như Nguyễn Thanh Nghị (phó bí thư Kiên Giang), Nguyễn Xuân Anh (phó bí thư Đà Nẵng) lẽ ra phải được coi là tích cực. Nhưng họ lại đang trở thành đối tượng để dư luận “xì xào”. Vấn đề là tại sao lại chỉ có hai vị ấy mà không phải là những người xuất sắc khác trong số hàng chục ngàn bạn trẻ vừa du học trở về. Nếu không có một môi trường chính trị minh bạch thì những người tử tế rất khó có chỗ đứng trong giới cầm quyền. Nếu không có một môi trường tranh cử công khai thì người tài không thể xuất hiện và được thử thách. Nếu đội ngũ kế cận chỉ gồm những người được cha chú “lôi từ trong túi áo ra” thì cho dù họ lên tới cấp nào cũng chỉ có thể hành xử như hàng thuộc hạ.
Công bố luận văn thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan kesach.org — cập nhật lần cuối 30/03/2014 22:53
Đây là toàn văn luận văn VỊ TRÍ CỦA KẺ BÊN LỀ: THỰC HÀNH THƠ CỦA NHÓM MỞ MIỆNG TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA của Đỗ Thị Thoan. Luận văn này đã được bảo vệ từ năm 2010 và được Hội đồng giám khảo cho số điểm tuyệt đối 10/10. Đầu tháng 3, một "hội đồng thẩm định" hầu như không có một chuyên gia nào về văn học hiện đại và họp "trong vòng bí mật" đã bác bỏ luận văn và rút bằng thạc sĩ của tác giả.
1 phút Nguyễn Quang Vinh — cập nhật lần cuối 29/03/2014 10:42
Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ hiện nay Lê Hồng Hà — cập nhật lần cuối 29/03/2014 10:26
Với những đoạn bổ sung (màu đỏ) của Phạm Toàn. Đọc nguyên tác của Lê Hồng Hà trên Ba Sàm <http://www.basamnews.info/2014/03/28/2151-may-suy-nghi-ve-tinh-hinh-nhiem-vu-hien-nay/#more-129329>
Có gì “đồng thanh tương ứng” giữa người tù đang cận kề bên cái chết và trang Bauxite Việt Nam? Lưu Gia Lạc & Nguyễn Huệ Chi — cập nhật lần cuối 29/03/2014 09:45
Thêm các tư liệu về việc vu oan bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm Tễu — cập nhật lần cuối 29/03/2014 10:33
Dưới đây là một bài viết đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 của tác giả C.B., mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đối tượng mà bài báo "tấn công" là bà Cát-hanh-long Nguyễn Thị Năm, một người có công với cách mạng. <Câu hỏi đặt ra là : C.B. -- hay Chiến Binh -- là một bút hiệu những năm 1950 của Hồ Chí Minh ; vậy tác giả C.B. này là ai ?>
The Fate of Vietnam Robert D. KAPLAN — cập nhật lần cuối 29/03/2014 10:13
Hanoi, as it has been since antiquity, remains a city of nervous political calculations : the wages these days of a potential middle-level power— the thirteenth most populous country in the world— with a long coastline at the crossroads of major maritime routes and close to offshore energy deposits. Vietnam is Southeast Asia’s “principal protagonist” in the South China Sea dispute, asserting sovereignty over both the Paracel and Spratly islands, “based on historical usage dating back to at least the 17th century,” write scholars Clive Schofield and Ian Storey . “ If China can break off Vietnam they’ve won the South China Sea,” a top U.S. official told me. “Malaysia is lying low, Brunei has solved its problem with China , Indonesia has no well-defined foreign policy on the subject, the Philippines has few cards to play despite that country’s ingenious boisterousness and incendiary statements, Singapore is capable but lacks size.” It’s all up to Vietnam, in other words.
Vụ JTC: Vì sao nôn nóng làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam? Phạm Thịnh / VTC Online — cập nhật lần cuối 28/03/2014 10:58
Theo ĐBQH Lê Như Tiến, thái độ nôn nóng của ngành đường sắt khi đề xuất xây đường sắt cao tốc Bắc - Nam đã khiến ông nghi ngờ.
Luận văn, phê bình văn và... Văn Giá — cập nhật lần cuối 28/03/2014 10:48
Thưa rằng, tôi là người có liên đới đến câu chuyện luận văn Thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) đang gây nóng trên văn đàn hiện nay. Nói là liên đới vì: thứ nhất, tôi là thành viên trong Hội đồng chấm luận văn này; thứ hai, tôi được/bị một vài bài viết của người này người khác nhắc đến trực tiếp, hoặc gián tiếp (khi quy trách nhiệm cho Hội đồng). Cho nên tôi thấy có trách nhiệm phải nói đôi lời.
Lang thang trên Facebook: mấy điều bộc bạch câu được câu chăng về chuyện hòa giải dân tộc và lòng khoan dung André MENRAS / Hồ Cương Quyết — cập nhật lần cuối 28/03/2014 10:57
Trích lục những lời "còm" trên trang Facebook của André Menras - Hồ Cương Quyết
Đàn ông, đàn bà, và thủ tướng (trao đổi với tiến sĩ Từ Huy) Dạ Thảo Phương — cập nhật lần cuối 28/03/2014 00:06
Biển Đông : xin đừng lố bịch dịch kiểu "Ông Phúc = Mr Happy" Trần Công Trục — cập nhật lần cuối 28/03/2014 00:52
Sử gia thế giới đăng tải tư liệu lịch sử quý của Việt Nam Dân Trí — cập nhật lần cuối 28/03/2014 00:29
Chữ "thế giới" đây thật kỳ cục. Sử gia nói tới trong đầu đề là Stein Tonnesson. Muốn đọc các số báo VIỆT NAM ĐỘC LẬP và bản dịch tiếng Anh, xin vào đây : http://www.cliostein.com/Source%20Material%20on%20Vietnam.html
Lê Thánh Tông và Hình luật Hoàng Tuấn Phổ — cập nhật lần cuối 27/03/2014 12:44
Kỳ quái dịch vụ... thuê hotgirl đi chùa CAND — cập nhật lần cuối 26/03/2014 23:45
Dù là đàn ông hay đàn bà Nguyễn Thị Từ Huy — cập nhật lần cuối 27/03/2014 13:25
Tôi vừa đọc bài « Nhục » của Dạ Thảo Phương. Cảm ơn Thảo Phương. Tôi thực sự rất vui mừng khi đọc bài này. Bạn không đồng ý với tôi là đúng. Chúng ta, những người phụ nữ, trong tư cách là con người, và trong tư cách công dân, không thể đẩy hết trách nhiệm lên vai những người đàn ông, cũng như không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Vậy tôi có mâu thuẫn với chính mình không ?
Chuyện con thỏ muốn hóa hổ Đoan Trang — cập nhật lần cuối 27/03/2014 10:15
Triều Tiên bắt thanh niên phải để "kiểu tóc Kim Jong-Un" Vietnam+ — cập nhật lần cuối 27/03/2014 10:28
Chưa thấy ông đại sứ Bình Nhưỡng ở Hà Nội, à quên ông đại sứ Hà Nội ở Bình Nhưỡng, giải thích và kêu gọi học tập kinh nghiệm nước bạn.
Nhật Bản triệu tập thêm 1 phi công và 4 tiếp viên Vietnam Airlines Giáo Dục — cập nhật lần cuối 27/03/2014 10:40
Giấy mời và làm việc buổi sáng 27.3 Đỗ Thị Thoan — cập nhật lần cuối 27/03/2014 11:24
tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đường chín đoạn Geoff A. Dyer — cập nhật lần cuối 26/03/2014 11:46
Trích đoạn, từ cuốn "Cuộc tranh đua của thế kỷ: Kỷ nguyên cạnh tranh mới với Trung Quốc, và cách để Mỹ chiến thắng" ("The Contest of the Century: The New Era of Competition with China--and How America Can Win") của Geoff A.Dyer. Bản dịch của Đào Anh Dũng
Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam : từ quan điểm, chính sách đến thực tiễn Phạm Huy Thông — cập nhật lần cuối 26/03/2014 11:56
Bài tham luận tại Tọa đàm ngày 5-3-2014 do Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại và Trung tâm châu Á Thái Bình dương tổ chức với chủ đề: Đa dạng tôn giáo ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
Nhục Dạ Thảo Phương — cập nhật lần cuối 26/03/2014 23:43
Tiến sĩ Từ Huy viết: "sở dĩ có tình trạng phụ nữ phải kéo cày như thế này, sở dĩ có sự suy thoái toàn diện của xã hội hiện nay, có sự mất độc lập quốc gia hiện nay là vì đa số đàn ông các anh hèn và quá hèn". Với tất cả lòng trân trọng dành cho ý thức xã hội và thái độ dấn thân mà tiến sĩ Từ Huy thể hiện từ trước đến nay, tôi không đồng ý với ý kiến này của chị.
Nhìn từ Nga : Cuộc chiến Trung-Việt 30 ngày từ 35 năm trước Đài Tiếng Nói Nước Nga — cập nhật lần cuối 26/03/2014 10:29
Để biết
Diễn từ nhận giải vì sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh Thomas J. Vallely — cập nhật lần cuối 25/03/2014 15:30
Một mối nguy hiểm thường trực đối với các quốc gia hay các nền văn hóa là niềm tin cho rằng mình là ngoại lệ, vượt ra ngoài những quy tắc có tính phổ quát. Thật đáng tiếc, xu thế này đang lan rộng ở chính đất nước tôi, đến mức có một thuật ngữ cho nó, đó là “ngoại lệ Hoa Kỳ”. Tôi đã trải nghiệm đủ ở Việt Nam để biết rằng ở đây cũng có một phiên bản tương tự của cạm bẫy tinh thần này. Cho phép tôi, nếu có thể, gọi nó là “ngoại lệ Việt Nam”. Sau một thời gian dài theo dõi các cuộc tranh luận về cải cách giáo dục ở Việt Nam, tôi thấy tính ngoại lệ này thể hiện ở ít nhất hai lĩnh vực. Đầu tiên là về cách thức đo lường và đánh giá tiến bộ. Không thể cứ tiếp tục nói rằng Việt Nam ngày nay khá hơn Việt Nam trước đây 20 năm một khi nó vẫn tụt hậu một cách tệ hại so với các nước trong khu vực. Giáo sư Hoàng Tụy là tiếng nói mạnh mẽ nhất phản đối sự nguy hiểm của tính tự mãn trong hệ thống giáo dục Việt Nam.
Về hội đồng bí mật chấm lại luận văn thạc sĩ Nhã Thuyên Giang Nam Lãng Tử — cập nhật lần cuối 25/03/2014 09:32
Ai ngờ đâu Đảng ta ngày nay lại phải chui vào hoạt động “trong bóng tối” như những ngày tiền khởi nghĩa (trước CM tháng Tám 1945) và trong thời Pháp tạm chiếm, Mỹ tạm chiếm ! Bí mật đã “bật mí” ! Được biết, danh sách Hội đồng bí mật chấm lại Luận văn thạc sĩ Nhã Thuyên (gọi tắt Hội đồng 2) gồm:
Trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần VII Vietnam+ — cập nhật lần cuối 25/03/2014 15:32
Bản tin tổng hợp của TTX Việt Nam. Muốn biết chi tiết, xin vào mạng của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh : http://quyphanchautrinh.org/a/home
Thâm nhập đường dây viết thuê luận văn Pháp Luật & Xã Hội — cập nhật lần cuối 25/03/2014 09:26
Nhiều người sẽ thắc mắc, không có một chút kiến thức nào (vì đi học cũng thuê học hộ) họ sẽ đối phó thế nào lúc bảo vệ trước hội đồng phản biện. Điều đó, theo chị tiến sỹ đầu nậu viết thuê luận văn tiết lộ: “Chẳng sao cả, vì hội đồng cũng đã được “mua” hết. Họ chi cần một sản phẩm để thiên hạ đọc và không chê họ viết linh tinh là ổn”.
Những vòng kim cô của nền sử học Việt Nam Tạ Chí Đại Trường — cập nhật lần cuối 25/03/2014 15:26
Diễn từ (vắng mặt) nhận giải nghiên cứu Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh (2014)
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác Vietnamnet — cập nhật lần cuối 25/03/2014 13:40
Một số người Việt ở nước ngoài có hành động xấu như trộm cắp, lấy thức ăn quá nhiều rồi bỏ... khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xí. Một số nước thậm chí đã trưng biển cảnh báo bằng tiếng Việt về tình trạng này.
"Một luận văn bị chính trị hóa" Phạm Xuân Nguyên / BBC — cập nhật lần cuối 24/03/2014 12:55
Ông Phạm Xuân Nguyên (chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội) cho rằng trước hết các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn này trước đây cần phải lên tiếng để bảo vệ quan điểm và kết quả chấm luận văn của họ. Đồng thời, vẫn theo nhà phê bình, những người trong giáo giới, ngành giáo dục, giới văn học, văn chương, cần phải có ý kiến để giúp PGS Nguyễn Thị Bình bảo vệ những quyền lợi, lợi ích chính đáng của bà, đồng thời tránh cho việc một tiền lệ mà ông gọi là 'chính trị hóa, phi khoa học' lặp lại trong tương lai.
Hai bổ nhiệm quan trọng trong Giáo hội Công giáo VN VietCatholic — cập nhật lần cuối 24/03/2014 15:34
Điều không thể lí giải về tư bản Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 23/03/2014 12:29
Bộ trưởng mắng và... bị mắng ? Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 23/03/2014 12:18
Asiad 2019: bỏ cuộc sớm còn hơn để dân oằn vai gánh nợ Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 23/03/2014 16:18
Nộp phạt 1 triệu USD sớm vì bỏ cuộc Asiad còn hơn là nợ “truyền kiếp” !
Sword Lake G. A. DYER — cập nhật lần cuối 24/03/2014 15:12
Một chương hay trong cuốn sách của Dyer, Geoff A. : "The Contest of the Century: The New Era of Competition with China--and How America Can Win". Chương "Hồ Hoàn Kiếm" này nói về quan hệ tam giác Việt Nam - Trung Quốc - Hoa Kỳ.
Chuyện về người phụ nữ đầu tiên bị bắn oan trong Cải cách ruộng đất Xuân Ba — cập nhật lần cuối 23/03/2014 12:03
Vì nhiều lý do, bài về bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) đăng trên An Ninh Thế giới (số 1349& 1350) ra ngày Thứ Tư và Thứ Bảy 15-3 không đủ đầy như bản thảo gốc của người viết.
Tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do RFA — cập nhật lần cuối 23/03/2014 12:01
Ông Nguyễn Hữu Cầu, người được mệnh danh là tù nhân lương tâm thế kỷ, vừa được đặc xá về đến nhà vào 9 giờ tối ngày hôm qua. Tuy nhiên trong ngày hôm nay ông phải nhập viện vì sức khỏe quá yếu.
Thác Bản Giốc -- Những bằng chứng lịch sử Mai Thái Lĩnh — cập nhật lần cuối 23/03/2014 11:56
Nhà văn như Thị Nở, tại sao ? Tiền Phong — cập nhật lần cuối 23/03/2014 10:46
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, vừa trình làng tập tiểu luận chân dung phê bình văn học mang cái tên gây tò mò - Nhà văn như Thị Nở. Nhân dịp cuốn sách được phát hành ngay tại Hội chợ sách TPHCM 2014, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông.
Nguyễn Trọng Hiền và tiếng khóc trên đất Mỹ Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 23/03/2014 11:49
Chưa hết, hôm 17-3 công bố gây chấn động giới khoa học thế giới: Phát hiện về sóng hấp dẫn của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm thiên văn Harvard - Smithsonian (Mỹ) mà ông là thành viên đã được đánh giá “xứng đáng giải Nobel”. <Về sóng hấp dẫn : xem bài của tạp chí NATURE http://www.nature.com/news/experts-hail-the-gravitational-wave-revolution-1.14902>
Lan man những chuyện buồn Nguyễn Minh Đào — cập nhật lần cuối 23/03/2014 11:46
Lúc nửa đêm Di — cập nhật lần cuối 22/03/2014 19:58
truyện ngắn của một tác giả 19 tuổi
Điếu văn đọc tại lễ tang họa sĩ TRẦN DUY Phan An Sa — cập nhật lần cuối 22/03/2014 11:22
Cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam (3) Lê Mai — cập nhật lần cuối 21/03/2014 18:04
Những huyễn hoặc về vài trò của đoàn cố vấn TQ ở Điện Biên Phủ
Báo Nhật: JTC hối lộ quan chức đường sắt VN 80 triệu yen TBKTSG — cập nhật lần cuối 22/03/2014 10:36
JTC đã hối lộ cho một quan chức cao cấp về quản lý dự án thuộc Tổng cục Đường sắt Việt Nam 80 triệu yen (hơn 16 tỉ đồng) để được thực hiện tư vấn dự án trị giá 4,2 tỉ yen
Thư của TS Hà Sỹ Phu khước từ “làm việc” với cơ quan an ninh Hà Sỹ Phu — cập nhật lần cuối 22/03/2014 20:01
Nhã Thuyên, nạn nhân của nền chính trị hướng dẫn văn học RFA — cập nhật lần cuối 22/03/2014 10:06
Từ "hướng dẫn" nên thay bằng "giam tù" cho chính xác
Hơn 1000 người Dân tộc H’Mông nhịn ăn, đi tham dự phiên tòa của ông Lý Văn Dinh và ông Dương Văn Tu Dòng Chúa Cứu Thế — cập nhật lần cuối 21/03/2014 14:57
"Học hàm thạc sĩ" (!) của Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Tạo — cập nhật lần cuối 21/03/2014 14:37
Tác giả quên lưu ý trong mấy dòng "công văn" của Ban Tuyên giáo, dòng đầu viết "thạc sĩ", dòng thứ 6-7 viết "thạc sỹ" ; Nhã Thuyên là bút danh của Đỗ Thị Thoan ; bản luận văn thạc sĩ là của cô Đỗ Thị Thoan ; cô Thoan đã bảo vệ luận văn từ tháng 10 năm 2010, được hội đồng giám khảo cho điểm "tuyệt đối" 10/10. Ba năm sau, báo Quân đội "Nhân dân" (tháng 7.2013) và báo Thanh Tra -- hai tờ báo có uy tin quốc tế về học thuật và phê bình văn học -- bắt đầu một chiến dịch chính trị nhắm nhà văn Nhã Thuyên và PGS TS Nguyễn Thị Bình, người hướng dẫn luận văn của Đỗ Thị Thoan. Bà Nguyễn Thị Bình phải về hưu kể từ ngày 1.4 tới đây, tức là 5 năm trước tuổi về hưu, mà không được thông báo lí do. Giá bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng giáo dục lên tiếng về việc đàn áp bỉ ổi và vô lối này, thì ít nhất cụ Phan Châu Trinh cũng an nghỉ nơi suối vàng.
Gia đình, nơi ẩn náu cuối cùng đã tan vỡ bởi bạo lực Ngân Hà — cập nhật lần cuối 21/03/2014 00:22
Phạt báo 40 triệu vì viết 'sai' về độc tài BBC — cập nhật lần cuối 22/03/2014 22:59
Đọc bài báo "Chào buổi sáng" đó ở đây : http://m.chaobuoisang.net/10-nha-lanh-dao-doc-tai-khet-tieng-nhat-trong-lich-su-1906898.htm
Người tái hiện kinh thành Huế giữa Sài Gòn VTV1 — cập nhật lần cuối 21/03/2014 08:53
phóng sự truyền hình (chương trình Khám phá Việt Nam) của đài VTV1
Lời chào Văn Việt VĐĐLVN — cập nhật lần cuối 20/03/2014 22:21
Diễn Đàn trân trọng giới thiệu trang mạng mới xuất hiện của ban vận động thành lập VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM
8 câu hỏi về luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên Vũ Thị Phương Anh — cập nhật lần cuối 20/03/2014 15:31
Hà Nội: Tường thuật buổi thảo luận của MLBVN về Quyền tự do đi lại Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 20/03/2014 15:24
Khoảng 30 người đã có mặt tại buổi thảo luận. Thành phần tham dự gồm có đại diện các sứ quán Đức, Úc, Thụy Điển, liên minh Châu Âu; TS Nguyễn Quang A, giáo sư Chu Hảo, ông Nguyễn Hoàng Đức... và các thành viên thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Đại diện phía công an không có mặt, mặc dù blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước đó đã chính thức gửi lời mời cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh (bộ CA). Đáng chú ý, một thành viên trong nhóm 'phản bác tuyên bố 258' là cô Hoàng Thị Nhật Lệ cũng có mặt để tham dự buổi thảo luận. Sau khi tham dự buổi thảo luận nhân quyền, lúc 11h35', blogger Trịnh Anh Tuấn (Facebook Gió Lang Thang) trên đường về đã bị an ninh thường phục đánh đập dã man tại đoạn đường Giải Phóng (gần ga Giáp Bát).
Vì sao du học sinh không muốn về nước? Lao Động — cập nhật lần cuối 20/03/2014 15:51
Trung Quốc ứng xử thế nào khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang thăm? Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh — cập nhật lần cuối 20/03/2014 15:09
Rửa tiền bằng... đồ cổ Người Lao Động — cập nhật lần cuối 20/03/2014 15:49
Nguyên tắc pháp lý chứng minh chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa infonet — cập nhật lần cuối 20/03/2014 15:15
TS Trần Công Trục giải đáp về Luật Biển
Đòi ưu đãi cho dự án bôxit Cầm Văn Kình — cập nhật lần cuối 20/03/2014 00:01
Các lãnh đạo kế cận của Đảng CSVN ? BBC — cập nhật lần cuối 19/03/2014 23:59
Báo Việt Nam đăng tải thêm chi tiết về các lãnh đạo trẻ mới được luân chuyển về địa phương, trong đó có con trai trưởng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Kéo vali nặng là phản cảm Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 20/03/2014 00:39
Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) khẳng định chuyện “cấm tổ bay mang vali to ra nước ngoài” chỉ nhằm cụ thể hóa các quy định nghiêm cấm việc mang hành lý, vận chuyển hàng hóa sai quy định của tổ bay đã có từ trước. <Xem thêm : http://hieuminh.org/2014/03/18/nhung-dieu-kho-noi-cua-tiep-vien-hang-khong/>
Blogger Phạm Viết Đào bị 15 tháng tù BBC — cập nhật lần cuối 19/03/2014 23:55
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ngày 19/3 vừa tuyên án nhà văn, blogger Phạm Viết Đào 15 tháng tù vì tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ' theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình ông Đào vừa thông báo với BBC.
"Nhu cầu lập hội là một thực tế ở Việt Nam" BBC — cập nhật lần cuối 19/03/2014 00:49
Nhu cầu thành lập các hội, đoàn là một thực tế ở Việt Nam mà chính quyền cần có sự đổi mới về nhận thức để đi tới đáp ứng, hướng dẫn người dân thực hiện quyền của họ, theo cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết.
Không dám nói ? Cu Vinh — cập nhật lần cuối 19/03/2014 00:52
Xem clip "Cô giáo chui vào túi ni-lông để qua suối đến trường" <http://www.youtube.com/watch?v=hY1yJu52RqA> ; Bộ trưởng Đinh La Thăng nhắn tin cho cô giáo... <http://motthegioi.vn/xa-hoi/bo-truong-dinh-la-thang-nhan-tin-cho-co-giao-qua-suoi-bang-tui-nylon-54154.html> ; Và ý kiến bạn đọc "Tư duy bịt lỗ rò" <http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/166128/chui-bao-nilon-qua-suoi-va-tu-duy--bit-lo-ro-.html>
Họa sĩ Trần Duy : LỤY Nguyễn Hoàng Diệu Thúy — cập nhật lần cuối 18/03/2014 14:52
Có thể đọc truyện ngắn LỤY của Trần Duy ở đây : http://elib.quancoconline.com/ui/viewcontent.aspx?g=497
Tư liệu : Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương BVN — cập nhật lần cuối 18/03/2014 00:25
Chuyện luận văn của Đỗ Thị Thoan ba năm sau khi bảo vệ với đánh giá xuất sắc, bị “phê bình tập thể” và nay bị “hội đồng thẩm định” ra quyết định thu hồi luận văn và không công nhận học hàm [sic!] thạc sĩ, Ban Tuyên giáo chỉ thị “báo chí không đăng tải ý kiến, đơn thư trái chiều”, nghĩa là bịt miệng dân.
Tìm thấy tín hiệu của sóng hấp dẫn từ Big Bang ! Đàm Thanh Sơn — cập nhật lần cuối 18/03/2014 14:33
Các bạn thân mến, nếu kết quả mới công bố ngày 17/3/2014 của thí nghiệm BICEP2 là đúng, thì đây có thể là phát hiện vật lý lớn nhất trong hàng chục năm nay! Tạm thời tôi chưa có thời gian viết nhưng các bạn đọc có thể đọc các bài này:
Họa sĩ Trần Duy về với vĩnh hằng Kiều Mai Sơn — cập nhật lần cuối 17/03/2014 21:21
Họa sĩ Trần Duy qua đời lúc 22h ngày 14/3/2014, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng được tổ chức bắt đầu hồi 8h30 phút ngày 21/3/2014, tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng – Hà Nội. An táng cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng – Ba Vì – Hà Nội.
Joseph Stiglitz phản đối Hiệp định TPP Nguyễn Văn Phú — cập nhật lần cuối 17/03/2014 09:24
Nguyên tác tiếng Anh của J. Stiglitz : On the Wrong Side of Globalization <http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/03/15/on-the-wrong-side-of-globalization/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=2>
Đại tướng Lê Đức Anh : ĐỂ MẤT LÃNH THỔ LÀ TỰ SÁT Nguyễn Tuấn Nam — cập nhật lần cuối 17/03/2014 09:19
Cáo già khảng khái hay lấp liếm tội Gạc Ma ? Xem thêm : <http://chepsuviet.com/2014/03/13/he-lo-mat-toi-do-trong-loi-hua-cua-tuong-le-duc-anh-o-truong-sa-lon/>
Bao giờ các anh thôi sống hèn ? Nguyễn Thị Từ Huy — cập nhật lần cuối 16/03/2014 22:20
Tôi muốn hỏi tất cả đàn ông các anh, những người đàn ông của chúng tôi, câu này : « Bao giờ các anh sẽ thôi tán phét trong các quán nhậu ? Bao giờ các anh quyết định thôi sống hèn ? »
Những ngày không quên Jonathan LONDON — cập nhật lần cuối 17/03/2014 09:00
Mất Gạc Ma, ai có lỗi ? Luật sư Trần Hồng Phong — cập nhật lần cuối 16/03/2014 21:59
Thu hồi quyết định bổ nhiệm lái xe làm Phó Chánh Văn phòng Giáo Dục — cập nhật lần cuối 17/03/2014 09:24
Muộn còn hơn không
Hà Nội: Đi tìm lạc rang húng lìu "bà Vân" xịn infonet — cập nhật lần cuối 16/03/2014 11:27
Một đoạn phố Bà Triệu chỉ tầm vài trăm mét nhưng có đến gần bốn chục hiệu lạc rang mang tên "bà Vân". Những tấm biển nối tiếp, chen chúc nhau khiến người ta không khỏi thắc mắc đâu mới là hàng bà Vân "xịn"?
Đám cưới trong hầm De Castries Bảo Vân (Lao Động) — cập nhật lần cuối 15/03/2014 11:41
Khi đến gặp bà để xin phép cho Cao Văn Khánh được làm quen Ngọc Toản, ông Vương Thừa Vũ gặp một người phụ nữ phúc hậu, dáng vẻ thanh tao với mái tóc trắng như cước. Ông Vũ thận trọng mở lời: “Thưa cụ, tôi có anh bạn rất tốt, đánh giặc rất giỏi. Đã bao lâu nay anh ấy chưa lấy vợ vì bận đánh giặc, nay muốn được làm rể cụ. Xin cụ cho phép anh ấy được viết thư tìm hiểu chị Toản!”. Bà cụ thủng thẳng trả lời: “Tui kén rể chứ đâu kén người đánh giặc giỏi. Con tôi đã trưởng thành rồi nên chỉ cần là người tốt và con tôi ưng ai thì tôi đồng ý người đó”. Ông Vương Thừa Vũ ra về cứ tấm tắc: “Tưởng cụ là vợ quan, lễ giáo phong kiến lắm, không ngờ bà cụ lại tân tiến như vậy!”.
Rồi cũng trôi tuột đi thôi !? Minh Diện — cập nhật lần cuối 16/03/2014 11:17
Ra ngõ gặp... người Trung Quốc ! Người Lao Động — cập nhật lần cuối 16/03/2014 11:54
Hàng ngàn lao động trái phép đang làm việc chui tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, văn hóa ở khu kinh tế lớn nhất Bắc Miền Trung này Vào những lúc cao điểm, Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng có đến 3.000- 4.000 lao động nước ngoài làm việc, chủ yếu là người Trung Quốc. Con số này dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong năm 2014 với khoảng 6.000 lao động nước ngoài đến làm việc tại KKT Vũng Áng.
Ngày làm "nhà sư" tối đi mua dâm Đất Việt — cập nhật lần cuối 16/03/2014 11:36
Thế còn các nhà tuyên giáo nhân danh "chủ nghĩa Mác" thì tính sao ?
Gần như toàn bộ các bài về quan hệ với Trung Quốc, về Hoàng Sa và Trường Sa trên Thư viện báo chí quốc gia đã biến mất? Tin Không Lề — cập nhật lần cuối 15/03/2014 19:27
Bình luận của Bọ Lập : "Quê Choa đưa theo Tin không lề (Facebook), không rõ hư thực ra sao. Nếu đúng là sự thật thì thật kinh khủng!". Bản tin có ghi rõ nhiều tài liệu mà tác giả lưu link về Thư viện báo chí QG, nay không tìm lại được...
"đường VN đắt gấp 3 Mỹ" Phương Nguyên (báo Đất Việt) — cập nhật lần cuối 15/03/2014 19:05
Đây là lời xác nhận của ông bộ trưởng Kề hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh, về một điều người ta đã nói lâu rồi, chứ không phải nhà báo dám bịa ra đâu. Có điều, sau đó thì ông làm gì để giải quyết nạn ăn đút, phí phạm ấy?
Chính phủ ban hành Nghị định mới về chế độ nhuận bút Báo điện tử của Chính phủ — cập nhật lần cuối 15/03/2014 19:26
Chuyện cần được ghi vào sách Ghi-nét, chương "Kỷ lục của sự ngu tối khi cầm quyền".
Các bức ảnh đầu tiên của người Pháp ở Việt Nam RFI — cập nhật lần cuối 15/03/2014 19:10
Đón xem Triển lãm ‘‘Quan hệ Việt-Pháp qua bốn thế kỷ’’ tại Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp (Archives Nationales), từ 20.3 đến 20.5.2014
Việt Nam dừng tìm kiếm máy bay MH370 VnExpress — cập nhật lần cuối 15/03/2014 19:39
Cũng theo Thông báo của Bộ QP, "các lực lượng tham gia tìm kiếm tạm giữ vị trí như cũ để nắm tình hình và thông báo cho các nước bạn được cấp phép tìm kiếm rút ra khỏi vùng biển và không phận Việt Nam".
Toàn cảnh màu xám của ngành nông nghiệp Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 15/03/2014 00:19
Tác giả chỉ đích danh "Bộ trưởng Cao Đức Phát không đủ tâm và tầm", với bằng chứng và luận cứ đầy đủ. Nhưng... có phải chỉ có nông nghiệp ?

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss