Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Ai hiểu nỗi lòng dân oan ? Đoan Trang — cập nhật lần cuối 08/10/2013 22:48
Khi bức ảnh “dân oan Phàng Sao Vàng” xuất hiện trên mạng xã hội cùng với hình “người cựu chiến binh Phàng Sao Vàng” (...) những người có xu hướng “bênh chính quyền” đã đưa ra các phản bác. Chẳng hạn, các ý kiến này xoáy vào chuyện ông Phàng Sao Vàng “không biết có phải cựu chiến binh thật không”, “có vấn đề về thần kinh”, “tâm thần, hoang tưởng”, “là đối tượng có tiền án”, “bản án phúc thẩm xử ông là đúng người đúng tội; việc đòi bồi thường oan sai của ông mới là vô căn cứ” (trích báo Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 17/10/2012 trong mục Ghi ở phòng tiếp dân), v.v.
Võ Nguyên Giáp trong mắt Trần Văn Trà Lê Mai — cập nhật lần cuối 07/10/2013 23:55
Nghiên cứu về Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà cho rằng “phải thật công khai, thật công phu, thật công bằng và thật công tâm” – bốn chữ “thật” rất đắt giá trong cách diễn đạt.
Việt Nam: Câu lưu ba blogger dự khóa học xã hội dân sự ở Philippines RFI — cập nhật lần cuối 08/10/2013 01:18
Một giờ sáng nay, 06/10/2013, hai blogger Bùi Tuấn Lâm và Trần Hoài Bảo bị công an Việt Nam câu lưu tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), sau khi theo học một khóa học về xã hội dân sự tại Philippines trở về. Cũng trong nhóm dự học về xã hội dân sự này, còn có anh Châu Văn Thi, bị tạm giữ từ hôm trước 05/10. Đọc thêm "Phạm Lê Vương Các : Trò chuyện với Peter Lâm Bùi" <http://huynhngocchenh.blogspot.fr/2013/10/tro-chuyen-voi-peter-lam-bui.html>
Nước mắt nhân dân Thăng Sắc — cập nhật lần cuối 08/10/2013 00:55
...Tiếng khóc nhân dân / Khi vị Anh hùng Dân tộc ra đi / Bỏ lại sau mình lạnh lẽo Mai Dịch / Để trở về với Quảng Bình bình dị.
Con gái Tướng Giáp : ‘Ba tôi chọn Vũng Chùa - Đảo Yến từ năm 2006’ Tiền Phong — cập nhật lần cuối 08/10/2013 21:14
Với lời khẳng định này của bà Võ Hạnh Phúc, mong rằng sẽ chấm dứt cuộc tranh luận về nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ hôm qua, trong dư luận đặt ra câu hỏi : tại sao không chôn cất Đại tướng ở quê quán Lệ Thủy ; có người đặt nghi vấn việc chọn địa điểm này có dính dấp với "nhóm lợi ích" nào không). Nhân đây, cũng xin thông báo là gia đình Đại tướng vừa mở blog FaceBook chính thức. Địa chỉ là https://www.facebook.com/VietNamVoNguyenGiap
Đôi dòng suy nghĩ trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Hà Hiển — cập nhật lần cuối 07/10/2013 23:33
...cái cảm giác nao nao buồn trong tôi khi nghe tin ông mất chưa đến mức làm tôi phải khóc, bởi ông đã ra đi thật nhẹ nhàng vào cái tuổi mà người đời ít ai dám mơ ước được sống tới đó. Nhưng khi nhìn thấy hàng đoàn người không ai bảo ai cùng xếp hàng vào viếng ông thì nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra. Đã lâu lắm rồi mới thấy cảnh người dân tự nguyện “tụ tập” đông như thế để bày tỏ một thái độ chính trị. Bày tỏ sự tiếc thương đối với một nhân vật chính trị lỗi lạc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể được gọi là gì cho chính xác hơn nếu không phải là một sự bày tỏ thái độ chính trị của người dân?
Lòng dân (oan) với Đại tướng Đoan Trang — cập nhật lần cuối 08/10/2013 11:04
Ông tên Phàng Sao Vàng, 79 tuổi, quê ở Sơn La. Ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ông đã đi xe máy hằng trăm km để về Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bức ảnh chụp hình ông đứng nghiêm trang trước cổng nhà Tướng Giáp đã thu hút sự chú ý của báo chí và nhận được hàng nghìn comment trên mạng xã hội. Nhưng cũng con người ấy là một dân oan đã giương khẩu hiệu đòi công lý ở những vỉa hè thủ đô và “kêu oan 24 năm chưa được bồi thường”. <Cùng đề tài, xin đọc Anh Chí : Hai tấm hình, hai cách ứng xử, một con người <http://huynhngocchenh.blogspot.fr/2013/10/hai-tam-hinh-hai-cach-ung-xu-mot-con.html>>.
Vụ Luận văn về Mở Miệng : còn cơ hội nào cho ngành KHXH&NV ? Nguyễn Thị Từ Huy — cập nhật lần cuối 07/10/2013 14:35
Vẫn biết rằng những gì nói ra ở đây có thể chẳng ai nghe, có thể chẳng nhận được sự hồi đáp nào, mà có khi lại tự gây nguy hiểm cho bản thân, chuốc lấy sự thù ghét của đồng nghiệp. Nhưng đã cầm bút thì không làm khác được.
“DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ…” BƯỚC PHÁT TRIỂN TẤT YẾU HỢP QUY LUẬT. Nguyễn Thượng Long — cập nhật lần cuối 07/10/2013 01:43
Xã hội Việt Nam đương đại, bên cạnh những bế tắc về chính trị, lụn bại về kinh tế, băng hoại nghiêm trọng về đạo đức … xã hội đó lại đang trượt nhanh, trượt dài vào vòng lệ thuộc Trung Quốc. Bất chấp kỳ thị, ngăn cấm, đàn áp, bắt giữ, tù đầy… xã hội đó vẫn còn có những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước từ nhiều năm tháng nay như: Phản biện của Bán Nguyệt San Tổ quốc có từ 2006, phản biện của nhóm Bauxite từ 2007, của Minh Triết làm chủ Biển Đông, 11 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trong năm 2011, Kiến Nghị sửa đổi hiến pháp của nhóm 72, hai vụ tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cầy, những tranh đấu không mệt mỏi của phong trào dân oan trên cả nước, các hoạt động hiệp thông của giáo dân cả nước, vụ bắt rồi phải thả Phương Uyên, lời kêu gọi thành lập đảng mới của ông Lê Hiếu Đằng, cuộc quốc tế vận của các bạn trẻ trong Phong Trào “Tuyên Bố 258”…đã làm truyền thông lề đảng, diễn đàn chính thống…vô cùng lúng túng , bộc lộ nhiều yếu kém và bất cập…và điều đó chính là bối cảnh nội sinh để hôm nay xuất hiện “DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ”.
LIỆU TIẾN TRÌNH HÒA BÌNH Ở MYANMAR CÓ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC ? Ba Sàm — cập nhật lần cuối 07/10/2013 14:39
"Tài liệu tham khảo đặc biệt" của Thông tấn xã Việt Nam (gửi từ phân xã New York)
CÔNG AN BỘ ĐỘI CẮM TRẠI - DIỄN TẬP CHỐNG NHÂN DÂN Nguyễn Thùy Trang — cập nhật lần cuối 07/10/2013 12:42
Phóng viên VFP (Vietnam Free Press) đã lọt vào bên trong cuộc diễn tập, cho biết quân số công an và bộ đội được điều động về Nghệ An chính xác khởi đầu là 2,600 quân, nhưng tuần này họ sẽ điều động con số có thể lên gần 6,000 quân. Số ngày diễn tập chống Bạo Động là 20 ngày (...). Cán bộ cho biết mục tiêu nhắm là nhằm vào Giáo Dân ở Nghệ An và các Giáo Xứ Đạo thuộc Miền Trung VN. Cuộc thực tập chống Nhân Dân khởi đầu đã huy động tổng cộng 600 sinh viên, dân phòng, phường đội, xã đội, du kích. Các sinh viên cho biết là họ bị bắt buộc bỏ học để đi diễn tập, nếu không đi sẽ bị ghi điểm xấu trong học bạ.
Tin về Tướng Giáp : Internet qua mặt báo chí chính thức Việt Nam Trọng Nghĩa (RFI) — cập nhật lần cuối 07/10/2013 14:33
Trong bản tin hôm nay, 06/10/2013 đánh đi từ Hà Nội, hãng tin Pháp AFP đã tìm hiểu lý do vì sao báo chí chính thức tại Việt Nam tại loan tin quá chậm về cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp so với mạng internet, đặc biệt là Facebook. Câu trả lời mà AFP tìm được là : đa số nhà báo Việt Nam đã bị buộc phải im lặng, trong lúc thông tin được loan truyền rộng rãi trên internet.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Viết, như chụp một khoảnh khắc của đời... Lao Động — cập nhật lần cuối 07/10/2013 01:15
“Viết “Biển và chim bói cá” là tôi ý thức được mình lĩnh trách nhiệm của một nhà văn về một giai đoạn lịch sử cần được ghi chép một cách trung thực” - nhà văn vừa được tặng giải thưởng “Sách hay” 2013 nói. (...) Năm 2013 này Bùi Ngọc Tấn có hai ngày kỷ niệm đáng nhớ - 45 năm một ngày của tháng 3.1968 và 40 năm của một ngày tháng 11.1973. <chú thích của Diễn Đàn : đó là ngày nhà văn bị bắt và ngày được thả trong vụ "xét lại chống Đảng" mà Lê Đức Thọ bày ra, chủ yếu nhằm đánh Võ Nguyên Giáp>
Hàng ngàn người hô vang trước nhà Đại tướng trong đêm Zing — cập nhật lần cuối 07/10/2013 00:26
Mặc dù có thông báo đón khách viếng tang Đại tướng vào 8h sáng hôm sau, tuy nhiên, đêm 6/10, vẫn có đông đảo người dân đến trước cổng nhà Tướng Giáp lặng mình kính viếng.
Hàng chục nghìn người về tưởng niệm Đại tướng Vietnamnet — cập nhật lần cuối 06/10/2013 23:48
Hàng chục nghìn người đã chờ rất lâu trước ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp để được vào chia buồn với gia quyến, bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của vị tướng tài ba, người anh hùng của dân tộc.
Mấy lời gửi ông Khổng Minh Trí về “thế lực thù địch” và những “đòi” của “thế lực thù địch” Đào Tiến Thi — cập nhật lần cuối 06/10/2013 18:59
Chỉ trong một bài báo ngắn (623 chữ) * mà ông Khổng Minh Trí gần như đưa vào đủ tất cả các luận điểm (đúng ra là các khẩu hiệu) mà các báo quốc doanh từng nhắc đi nhắc lại đã thành thuộc lòng về “thế lực thù địch”, về “chống diễn biến hoà bình”, chưa kể các khẩu hiệu về cuộc đấu tranh “ai thắng ai”, những khẩu hiệu từ những năm sáu mươi đầy ấu trĩ mà lớp người U40 hiện nay cũng chẳng mấy ai biết.
Không Quên Tinh Thần Dân Tộc? Thiên An (Người Việt) — cập nhật lần cuối 06/10/2013 19:07
Nạn quay cóp trong giới sinh viên gốc Việt ở Little Saigon. <Ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, phấn khởi nhé : "cộng đồng" này là "bộ phận khăng khít hữu cơ của cộng đồng dân tộc">
Hàng ngàn người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng SGTT — cập nhật lần cuối 06/10/2013 13:59
Tcherfunith – một tác phẩm xã hội mang tính hiện thực Mặc Lâm - Inrasara — cập nhật lần cuối 06/10/2013 19:03
Để tìm hiểu thêm về cuốn sách chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa Inrasara. Trước tiên ông cho biết lý do ông chọn cái tên rất khó đọc này “Tcherfunith”: Chữ này là viết tắt từ 3 chữ Chernobyl, Fukushima với Ninh thuận tương lai. Tôi cảm nhận về hiểm họa đó và tôi đặt tên cho cuốn tiểu thuyết là Tcherfunith, đó là rút gọn lại từ 3 từ trên. -Ô. Inrasara Inrasara: Đây là một cuốn tiểu thuyết mà tôi có thể viết tắt từ 3 chữ. Đó là chữ Tcherfunith, chữ này là viết tắt từ 3 chữ Chernobyl, Fukushima với Ninh thuận tương lai. Tôi cảm nhận về hiểm họa đó và tôi đặt tên cho cuốn tiểu thuyết là Tcherfunith Đó là rút gọn lại từ 3 từ trên.
Bất ngờ phút tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà hát Lớn Hà Nội Vi Thùy Linh — cập nhật lần cuối 06/10/2013 14:01
Đề cương cải cách giáo dục Hoàng Tụy — cập nhật lần cuối 05/10/2013 22:10
Bài này đã đăng ở báo mạng Tia Sáng ngày 10/11/1012 <http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=6&News=5739> nhưng vì lý do dễ hiểu Tòa Soạn đã bỏ mấy từ ”phi chính trị hóa” và cũng chưa bao giờ đăng ở báo giấy.
Thư ngỏ gửi Giáo sư Hoàng Tụy Nguyễn Trần Sâm — cập nhật lần cuối 05/10/2013 10:19
Blogger Châu Văn Thi bị CA bắt cóc Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 05/10/2013 21:46
Xem tiếp bản tin của Dân Làm Báo : An ninh sân bay thừa nhận việc bắt cóc Châu Văn Thi <http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/10/an-ninh-san-bay-thua-nhan-viec-bat-coc.html#.UlBr0ySKWxq>
Làm khó Trung ương Đồng Phụng Việt — cập nhật lần cuối 05/10/2013 21:41
Tóm lại là có tới 65.4% không biết và hoàn toàn không “dính líu” vào việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành. Đây là kết quả cuộc khảo sát để thực hiện “Bộ Chỉ số Công lý 2012” do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, phối hợp thực hiện trên toàn Việt Nam và mới được công bố hôm 3 tháng 10
Nước Pháp của chúng ta và nước Việt Nam của chúng ta / Notre France et notre Vietnam André Menras / Hồ Cương Quyết — cập nhật lần cuối 05/10/2013 21:37
En résumé, citoyen vietnamien et/ou citoyen français, nous n’avons aucune fierté, aucune réjouissance à tirer de ces poignées de mains entre Dung-Ayrault et il n’y a rien à voir de sympathique dans leurs sourires de circonstances. L’un est venu acheter un bol de riz politique et moral dans une situation de pouvoir très contestée à l’intérieur du pays avec une image ternie sur le plan international... L’autre a feint d’acheter un bol d’oxygène pour l’économie nationale alors que l’opération profite pour l’essentiel à l’oligarchie financière, par essence antinationale car son appétit méprise les peuples et ne connaît pas de frontières. Pour eux, c’est du gagnant-gagnant tandis que notre France et notre Vietnam y ont perdu.
“Giã biệt sinh viên luật” Phạm Lê Vương Các — cập nhật lần cuối 05/10/2013 00:35
Lạc vào phố biệt thự 10 năm không có người ở tại khu đô thị Văn Quán Giáo Dục VN — cập nhật lần cuối 04/10/2013 11:50
...nhiều dãy biệt thự đã được xây dựng xong tới 90% nhưng vẫn chưa có người mua. Các biệt thự đang dần xuống cấp và hư hại về nhiều mặt như: Cửa kính bị vỡ, tường nhà bị hoen ố, cỏ mọc um tùm bao vây cả biệt thự…
Không được kích động bạo lực Nguyễn Quang A — cập nhật lần cuối 04/10/2013 11:40
...tôi thực sự bị sốc khi xem một đoạn video mang tên “Lê Quốc Quân” trên mạng. Tại đó một người phụ nữ hô to “Học tập gương anh hùng Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình,” … “Nhìn thẳng đầu bọn quan tham mà nổ súng,” “Nhìn thẳng đầu bọn tham nhũng mà bóp cò”. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Hình như người đó cũng mang một chiếc áo có in hình Lê Quốc Quân. Những lời hô hào đó làm bẩn danh Lê Quốc Quân! Tôi nghĩ Luật sư Lê Quốc Quân chắc hẳn không tán thành sự kích động bạo lực như vậy. Những người hô hào như thế có thể có bức xúc gì đó nhưng chẳng gì có thể biện minh cho việc làm tai hại của họ. Những hành động như thế là có hại cho đất nước và phải bị lên án.
Chùm ảnh : Những phiên tòa công khai ở Việt Nam là như thế JB Nguyễn Hữu Vinh — cập nhật lần cuối 04/10/2013 11:52
Sự kiện Nhân Văn – Giai Phẩm, cuộc thanh trừng năm 1967, và di sản của sự bất đồng chính kiến Zachary Abuza — cập nhật lần cuối 04/10/2013 11:56
Nguyên tác : Zachary Abuza (2001). “The Nhan Van–Giai Pham Affair, the 1967 Purge, and the Legacy of Dissent”, in Z. Abuza, Renovating Politics in Contemporary Vietnam (London: Lynne Rienner Publisher). Bản dịch của Vương Thảo Vy (Nghiên cứu Quốc tế)
GS Hoàng Tụy : Đề án đổi mới giáo dục tốt nhất từ trước đến nay ! Giáo dục & Thời đại — cập nhật lần cuối 03/10/2013 22:57
Là nhà khoa học luôn tâm huyết, trăn trở về giáo dục và từng đưa ra nhiều kiến nghị chấn hưng, cải cách giáo dục, GS Hoàng Tụy luôn theo sát những bước đi của ngành Giáo dục. Khi được hỏi về Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện GD - ĐT”, ông khẳng định với phóng viên báo Giáo dục và Thời đại: “Tôi đồng ý với nhận xét của một số thức giả lâu nay thường quan tâm tới giáo dục: Đây là Đề án đổi mới giáo dục tốt nhất từ trước đến nay”.
Xử án "công khai" -- Chính quyền tự tát vào mặt mình Phương Bích — cập nhật lần cuối 03/10/2013 12:41
bài và anh của tác giả
Cần quái gì cái công bằng gớm ghiếc Đât Việt — cập nhật lần cuối 03/10/2013 10:57
Một câu chuyện có thật ở Hà Nội, trường mầm non nọ thu 40.000 đồng/học sinh để tổ chức cho các cháu xem xiếc, nhưng vì không phải tất cả cùng đóng nên các cô bắc loa yêu cầu cháu nào không đóng tiền thì phải ngồi trong lớp. Và những đứa trẻ đã khóc...
Toàn cảnh vụ nổ khủng khiếp ngày 12.10 tại nhà máy Z4 (Bộ Quốc phòng) Tễu — cập nhật lần cuối 13/10/2013 15:39
Ông Nguyễn Xiển nói về việc kết thúc hoạt động đảng Xã hội VN Nguyễn Xiển — cập nhật lần cuối 02/10/2013 22:01
Cuối cùng, chúng tôi phải đi đến quyết định kết thúc hoạt động của đảng Xã hội. Vì có nhiều sức ép, không những các đảng viên Cộng sản nằm trong tổ chức của chúng tôi ráo riết hoạt động cho mục tiêu đó mà một số vị lãnh đạo của Đảng, của Mặt trận cũng muốn như vậy. Một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng đoàn Mặt trận trong dịp tết 1988 đã đến tận nhà tôi để thuyết phục chuyện này. Từ trước tới nay, chúng tôi vốn ủng hộ Đảng lãnh đạo, nay không muốn làm điều ngược lại. Vả lại, điều tôi mong ước là nếu tồn tại đảng Xã hội thì phải thực sự hoạt động, chứ không nên thiên về vai trò chậu cảnh trong vườn hoa. Trong điều kiện nước ta, không có sự đồng tình của đảng Cọng sản điều đó khó mà làm được.
Nhạc sĩ Hoàng Thị Kiều Anh SGTT — cập nhật lần cuối 01/10/2013 18:10
Nhà báo Kim Yến phỏng vấn nhà soạn nhạc, nhạc sĩ piano định cư ở Slovakia, mà công chúng Việt Nam ở Paris đã có dịp thưởng thức tài nghệ và tác phẩm. Bạn đọc có thể nghe nhiều nhạc phẩm của Hoàng Thị Kiều Anh ở trang này : http://amvc.fr/Damvc/GioiThieu/HoangThiKieuAnh-1/HoangThiKieuAnh-TAB.htm
Tường thuật phiên tòa sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân ngày 2/10/2013 Dân Luận — cập nhật lần cuối 02/10/2013 22:19
Xem thêm : bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng <http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131002-pham-chi-dung-vi-sao-luat-su-le-quoc-quan-khong-nhan-%C2%AB-an-treo-%C2%BB> ; bản tin của BBC <http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131002_lequocquan_trial.shtml>
3 000 đôla một suất "chạy" trường Vietnamnet — cập nhật lần cuối 02/10/2013 11:41
“Hôme” – Chuyến lữ hành về quá khứ RFA — cập nhật lần cuối 02/10/2013 00:50
Cuộc triển lãm ở New York của nghệ sĩ Brian Đoàn. Có thể xem phỏng vấn (tiếng Anh) ở đây : http://www.youtube.com/watch?v=HaJqMcicQCY&feature=youtu.be . Về những cuộc triển lãm trước đây, đã bị phe "Bolsavik" phá bĩnh : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/02/090205_brian_doan.shtml, http://thoisukynguyen2000.blogspot.fr/2009/02/hoi-luan-brian-oan-p1-trien-lam-hinh.html
Hai cuốn sách về những lần TQ xuất quân Ba Sàm — cập nhật lần cuối 02/10/2013 12:17
Bài này đã đăng trên mạng Ba Sàm từ năm 2009. Nay xin giới thiệu vì liên quan tới nhà văn Đà Linh vừa từ trần : << có một cuốn sách “gai góc” khác, rất ít người được … nhìn thấy, mà Nhà văn Đà Linh có công cho ra đời là cuốn “Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt-Trung”, khi ông là Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Đà Nẵng. Một cuốn sách với 3.700 ấn bản, nhưng lại không được phát hành, đến ông TBT NXB cũng chỉ có bản photocopy, và trong danh mục các ấn phẩm đáng quan tâm dưới thời ông mà báo chí ca ngợi, lại không có nó>>.
Đại sứ Pháp tiết lộ về hợp đồng tỉ đô của VietJet Air Thanh Niên — cập nhật lần cuối 01/10/2013 13:25
Tâm thần hay tâm đức ? Trần Đức Thắng — cập nhật lần cuối 02/10/2013 12:06
Một cô phóng viên đài truyền hình, hai lần bị bắt quả tang "chôm" hàng (ở Thụy Điển và Anh), được tha vì có chứng chỉ mắc bệnh "tâm thần". Về nước, tiếp tục thăng chức và được kết nạp đảng. Tất nhiên, "kẻ xấu" liên hệ với việc cha cô là TGĐ truyền hình, ủy viên Trung ương. Tác giả đặt câu hỏi : thâm thần hay ăn cắp ? Tại sao lại "hay" ? "Và" mới biện chứng chứ !
Tường thuật trực tiếp vụ xử Lê Quốc Quân Tễu — cập nhật lần cuối 02/10/2013 11:24
"Tòa án nhân dân" đã kết án Luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng tù, phạt công ti luật của ông 1,2 tỉ đồng vì "tội trốn thuế" (tái bản trò hề đối với Điếu Cày). Xem thêm bản tin của AP : http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_VIETNAM_DISSIDENT_TRIAL?SITE=OHLIM&SECTION=INTERNATIONAL&TEMPLATE=DEFAULT
Vụ xử Lê Quốc Quân : dữ hay lành ? Phạm Chí Dũng — cập nhật lần cuối 01/10/2013 13:07
"Song chính trị lại là một trừu tượng vượt bậc của các trừu tượng. Không ai có thể biết trong mớ hỗn độn khói sương mờ ảo của nó, cái gì sẽ diễn ra và thực chất là thế nào. " Trong khói sương mờ ảo này, khó biết đâu là phân tích chính trị, đâu là "chính trị - dự tưởng" của tác giả. Cũng xin lưu ý anh Phạm Chí Dũng : ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp giáo hoàng Benedicto VI, chứ không phải Francisco.
Hồ Ngọc Nhuận : Một mình chống hai chế độ RFA — cập nhật lần cuối 01/10/2013 12:49
"Một mình" là chữ của Mặc Lâm (đài RFA), người phỏng vấn ông Hồ Ngọc Nhuận. Cũng xin lưu ý, tên hai nhà sử học Pháp mà ông Hồ Ngọc Nhuận nói tới là Jean Lacouture và Alain Ruscio. Nói cho rõ, chứ đây là bài phỏng vấn hay, từ câu hỏi đến câu trả lời.
"Việt Nam vẫn nên đòi chủ quyền" BBC — cập nhật lần cuối 01/10/2013 11:43
"Mặc dù tranh chấp chủ quyền trên biển Đông là phức tạp, không dễ giải quyết ngày một, ngày hai, Việt Nam vẫn nên đòi chủ quyền của mình, theo lời khuyên của cựu Đại sứ Anh, Derek Tonkin, từng làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn 1980-1982". <Một nhà ngoại giao khá am hiểu tình hình Việt Nam>
Tìm hiểu văn học yêu nước thế kỷ XV... Vũ Ngọc Tiến — cập nhật lần cuối 01/10/2013 00:19
... qua trước tác của Nguyễn Huệ Chi và những bài học lịch sử cho đời nay : "Các triều đại thời Lê Sơ đưa Tống Nho lên địa vị độc tôn trong giáo dục, thành thống soái trong hệ tư tưởng của toàn xã hội, tự giam trói cả dân tộc vào thứ đạo Nho hai lần bị bóp méo nên nền học nước nhà ngày càng trở nên trì trệ, bế tắc, chạy theo khoa bảng mà tầm chương trích cú, không có tranh biện, phản bác hoặc bổ sung cho nhau giữa học thuyết Nho và Phật. Nền giáo dục đó chỉ sản sinh ra những lứa trí thức chỉ biết vâng lời, lẻo mép, cơ hội để vinh thân phì gia, khô cứng tư duy, cùn mòn sáng tạo. Một khi nền học đã suy đồi, bế tắc thì kỷ cương xã hội cũng bị đảo lộn, đạo đức con người băng hoại, làm sao có thể có được nguồn nhân lực chất lượng cao để quản trị và xây dựng đất nước!" (Ối giời ! Thế XV hay XXI ?)
Tiễn người trong cõi Chữ Trần Tuấn — cập nhật lần cuối 01/10/2013 11:49
Trần Tuấn viết trong ngày nhà văn Đà Linh từ trần. Đoạn câu "đồng nghiệp Trương Duy Nhất của báo Đại Đoàn Kết", qua báo Tiền Phong (cơ quan trung ương của Đoàn TNCS), đã trở thành "một đồng nghiệp của báo Đại Đoàn Kết"). Cõi Chữ rốt cuộc cũng vẫn là cõi Trần Ai.
Tại sao sv Nguyễn Phương Uyên bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy? VRNs — cập nhật lần cuối 01/10/2013 13:20
Bản tin mới của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Suy nghĩ từ chuyến đi của Thủ tướng VN Hồng Nga (BBC) — cập nhật lần cuối 01/10/2013 18:12
Có thể dễ thấy rằng hoạt động của thủ tướng Việt Nam tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ này không có trong nghị trình theo dõi của giới quan sát. Các hãng truyền thông, ngoại trừ các báo trong nước, gần như không tường thuật gì về bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, cho dù giới chức Việt Nam ca ngợi đây là "sự kiện tầm cỡ khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam".
Thêm một kỷ lục của sự lố lăng Người đưa tin — cập nhật lần cuối 02/10/2013 16:12
Vài mẩu tin về một vụ cấp "bằng tiến sĩ danh dự" mới đây
Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính, và các loại "tính" Thái Hữu Tình — cập nhật lần cuối 30/09/2013 19:14
Vụ công an giở trò đồi bại “sàm sỡ”, chộp ngực nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, tiếp sau vụ công an lột quần nữ blogger Nguyễn Hoàng Vi (để tìm những căn cứ thù địch có thể lật đổ đảng và nhà nước) đã báo hiệu gì về sự lên tay của “thanh kiếm và lá chắn” và sự xuống dốc của nền văn hóa Vô sản?
Xe buýt cán chết giảng viên người Nhật ĐH KHXH NV TP.HCM Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 30/09/2013 17:10
Đây là nhà khoa học người Nhật thứ nhì bị chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong vòng mấy tháng.
Thư phản đối Quy định số 47-QĐ/TW về các điều Đảng Viên không được làm Hồ Quang Huy — cập nhật lần cuối 29/09/2013 18:39
"Từ nay trở đi tôi không thực hiện bất cứ điều cấm hay quy định nào sai trái hoặc bất lợi đối với Tổ quốc và nhân dân do Đảng CSVN ban hành mà không cần thiết phải chất vấn trước cho đến khi TW trả lời chất vấn lần này cho tôi một cách thuyết phục. "
Suy ngẫm về thời cuộc Nguyễn Trung — cập nhật lần cuối 30/09/2013 00:26
" Ở ngã ba đường này, đã đến lúc mỗi người Việt Nam chúng ta phải lựa chọn quyết định cho đất nước và cho chính bản thân mình! Hay là trong góc tối vẫn đang lấp ló con đường trở lại Thành Đô?" (toàn văn một chuyên đề đáng đọc)
Bão số 10 tàn phá miền Trung Tiền Phong — cập nhật lần cuối 30/09/2013 19:16
Bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền và gây ra những thiệt ra to lớn tại các địa phương ở khu vực từ Nghệ An tới Đà Nẵng.
Việt Nam : bị nhốt trong ý thức hệ xã hội chủ nghĩa Diễn đàn XHDS — cập nhật lần cuối 29/09/2013 17:06
Trích những trang sách mới của Lý Quang Diệu (One Man’s View of the World, Nhà xuất bản SPH Singapore, 2013).
Trẻ và Tri thức bắt tay làm sách Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 29/09/2013 02:27
Một tin mừng cho mọi người yêu sách. Nhân dịp này, xin một lần nữa nói lên -- thật to -- mong ước có thể đặt mua sách của Tri thức qua mạng (thí dụ như mạng Alphabooks).
Tọa đàm giao lưu Mười thế kỷ một hành trình văn học Đặng Thị Hảo — cập nhật lần cuối 29/09/2013 16:20
2 giờ chiều ngày 19-9-2013 tại Hội trường lớn Trung tâm văn hóa Pháp (L’Espace) Hà Nội, 24 Tràng Tiền, đã diễn ra cuộc tọa đàm giao lưu Mười thế kỷ một hành trình văn học do Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh phối hợp với Trung tâm văn hóa Pháp đồng tổ chức, nhân dịp NXB Giáo dục cho ra mắt cuốn sách Văn học Cổ cận đại Việt Nam – Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật của GS Nguyễn Huệ Chi. Khoảng 250 người đã đến dự, trong đó có nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà văn, sinh viên các trường đại học và đông đảo bạn đọc các lứa tuổi.
Thư gửi bạn xa xôi Đỗ Hồng Ngọc — cập nhật lần cuối 29/09/2013 10:50
Kể chuyện sinh hoạt văn nghệ gần đây hả? Ừ được. Trong tháng 9 này cũng khá sôi nổi. Mình kể bạn vài “vụ” mình có tham dự thôi nhé.
Những tướng lĩnh quân đội nổi danh trên thương trường Kỳ Anh — cập nhật lần cuối 29/09/2013 16:57
Hiện tại, Bộ quốc phòng đang quản lý hơn 110 doanh nghiệp. Trong đó có một tập đoàn (Viettel), cùng nhiều tổng công ty lớn đang hoạt động trong các lĩnh vực then chốt và quan trọng của nền kinh tế. Trong số những doanh nhân mặc áo lính đang lãnh đạo doanh nghiệp quân đội lớn, không ít vị đã mang quân hàm cấp cao nhất - Hàm tướng. (Tìm cả bài, không thấy câu "Còn Đảng, còn mình", hay "Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng")
Ngô Vĩnh Long : 'Đảng đang thụt lùi hơn là cải cách' BBC — cập nhật lần cuối 29/09/2013 00:17
BBC phỏng vấn gs Ngô Vĩnh Long (ghi âm)
Chân dung kẻ sàm sỡ Phương Uyên Nguyễn Tường Thụy — cập nhật lần cuối 28/09/2013 15:16
Vĩnh biệt giáo sư Hoàng Như Mai BVN — cập nhật lần cuối 28/09/2013 14:16
TT Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Mỹ công nhận kinh tế thị trường VN RFA — cập nhật lần cuối 28/09/2013 15:17
Tròn 4 tháng Trương Duy Nhất bị bắt Nguyễn Trọng Tạo — cập nhật lần cuối 28/09/2013 14:14
Chỉ biết là mỗi tháng 2 lần được vợ con đến trại giam tiếp tế nhưng không được gặp. Lần được gặp vợ con 1 tuần trước khi hết hạn tạm giam (4 tháng) không biết Nhất có vui không. Chỉ biết là lần gặp duy nhất đó, Nhất bảo vợ con mời luật sư cho Nhất. Vậy là chuyện bắt Nhất có thể sẽ thành án? Điều này ngoài suy nghĩ của tôi. Và trước mắt nếu Nhất chưa được tại ngoại thì chắc chắn lệnh tạm giam tiếp theo đã được ký.
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Phong trào dân sự tại Việt Nam đã chín muồi Thụy My (RFI) — cập nhật lần cuối 28/09/2013 00:21
Trần Dân Tiên thực là ai !? Thái Doãn Hiểu — cập nhật lần cuối 28/09/2013 00:22
Đã tìm thấy Trần Dân Tiên... Theo Nguyễn Khôi - 75 tuổi nguyên chuyên viên cao cấp - phó vụ trưởng Văn phòng Quốc Hội, có thời gian làm Bí thư chi bộ có các bác Trường Chinh, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Hữu Thọ cùng sinh hoạt, là Nhà văn Hà Nội, tác giả bộ Cổ pháp cố sự, Chuyện làng Đình Bảng xưa, 4 tập- 920 trang viết về cội nguồn nhà Lý, giải thưởng VHNT Thủ Đô 2008-
Kinh tế VN vẫn trong lộ trình xuống đáy VNExpress — cập nhật lần cuối 27/09/2013 14:30
“Tại sao chúng ta lại duy trì những chính sách kìm nén sự phát triển kinh tế đất nước?”, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Trần Đình Thiên đặt vấn đề tại phiên thảo luận sáng nay. Theo ông, từ khủng hoảng toàn cầu và suy thoái kinh tế năm 2008, đến nay thế giới đã bước vào quỹ đạo phục hồi, nhưng Việt Nam vẫn đang trong lộ trình “xuống đáy”, với mối lo tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực.
Hé lộ tình tiết rúng động vụ “tráo thủy tinh thể” BV Mắt Hà Nội infonet — cập nhật lần cuối 27/09/2013 14:22
Theo lời BS Thủy, trong năm 2011 BV Mắt Hà Nội đã mổ cho khoảng 3.000 ca. Giá mỗi ca mổ khoảng 6,5 triệu đồng. Với số tiền này người bệnh sẽ phải được dùng toàn bộ chất liệu của Mỹ. Nhưng trên thực tế giám đốc BV Vũ Thị Thanh đã cho đấu thầu các chất liệu rẻ tiền để tráo đổi trong lúc phẫu thuật. <Theo một bạn đọc, bà Vũ Thị Thanh bị tố cáo từ mấy năm nay nhưng vẫn yên vị : chồng bà là tướng công an>
Đại Vệ chí dị Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 27/09/2013 01:14
Công an sử dụng luật pháp hay luật rừng ? RFA — cập nhật lần cuối 27/09/2013 14:25
Mẹ con bà Nguyễn thị Nhung và Nguyễn Phương Uyên nằm trong số bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy vào tối 25 tháng 9 vừa qua. Cả hai bị áp tải đưa ra sân bay Nội Bài và đến lúc 3:30 chiều ngày 26 tháng 9 mới về đến nhà tại Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận.
MỸ ĐÌNH - BÁI ĐÍNH: CON ĐƯỜNG DẪN VÀO MỘT NGÔI CHÙA VONG BẢN Blog Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 27/09/2013 14:39
TƯỜNG TRÌNH CHI TIẾT VỀ SỰ VIỆC - CÔNG AN TẤN CÔNG TƯ GIA BLOGGER NGUYỄN TƯỜNG THỤY. Nguyễn Thùy Trang — cập nhật lần cuối 27/09/2013 00:20
Tin bổ sung : Phương Uyên bị đánh dã man <http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/09/26/nguyen-phuong-uyen-bi-danh-da-man/>
Hàng Trung Quốc ở Hà Nội RFA — cập nhật lần cuối 26/09/2013 00:46
Hà Nội vào thu, khí trời se lạnh, những chiếc khăn len choàng cổ cao dưới hàng cây đang vặn mình trút lá, những mảng tường rêu và hơi thở phảng phất của ngàn năm Thăng Long ẩn chất hơi may, khói thuốc và hương cốm, hương chè xanh. Một Hà Nội xưa đâu đó huyền nhiệm mặt hồ và một Hà Nội hiện tại với ba mươi sáu phố phường nhuộm màu Trung Quốc, nhìn đâu cũng thấy bóng Trung Quốc.
GS Phạm Duy Hiển: Với điện hạt nhân, phải nói cho đúng! Đất Việt — cập nhật lần cuối 26/09/2013 00:40
"Trước mắt, việc khởi công nhà máy ĐHN đầu tiên năm 2014 coi như hỏng? Muốn khởi công phải có tài liệu, có thiết kế, luận chứng… trong khi hiện tại chưa có gì. Nếu nỗ lực một cách nghiêm túc, sớm nhất là năm 2018 mới có thể khởi công. Tôi cho rằng càng chậm càng tốt vì đến năm 2030 sẽ có những loại lò phản ứng rất hiện đại".
Các ông Bill, Bê, Dũng và chuyện từ thiện Dân Trí — cập nhật lần cuối 26/09/2013 00:52
Mấy hôm nay dư luận ồn ào theo cha con ông Huỳnh Uy Dũng vì cái vụ thừa kế và truyền ngôi có một không hai ở Việt Nam. Đứa bé 1 tuổi trở thành tỉ phú với khối tài sản khổng lồ, báo chí đưa tin rần rần rộ rộ. Vui thay!
VietJetAir 'mua hàng chục máy bay Airbus' RFI — cập nhật lần cuối 26/09/2013 11:07
Hãng Airbus loan báo VietJetAir, hãng hàng không giá rẻ Việt Nam, đã k‎ý ý định thư mua 62 máy bay và có thể mua thêm 30 chiếc khác. <Từng đó máy bay, tha hồ chở của cải ra ngoại quốc khi cần thiết ?>
Thạch tín : Sát thủ vô hình đe dọa 20 triệu người Việt RFI — cập nhật lần cuối 26/09/2013 16:45
Bài Tạp chí NATURE (toàn văn phải trả tiền) : "Groundwater arsenic concentrations in Vietnam controlled by sediment age" <http://www.nature.com/ngeo/journal/v5/n9/full/ngeo1540.html>
Tạm biệt, Philipp Roesler Phạm Thị Hoài — cập nhật lần cuối 26/09/2013 11:09
Đảng của Cu Lờ bị loại ra khỏi quốc hội Đức.
'Tác phẩm giả tưởng' về Hồ Chí Minh Vũ Thư Hiên — cập nhật lần cuối 26/09/2013 01:00
Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu câu hỏi trên net: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan?”
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp Báo điện tử Chính phủ — cập nhật lần cuối 26/09/2013 00:03
Toàn văn (tiếng Việt) bản tuyên bố. Discours du premier ministre français Jean-Marc Ayrault : http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/discours-de-jean-marc-ayrault-a-l-occasion-de-la-visite-officielle-de-m-tan-dung--0
Nhiều blogger bị bắt giữ vô cớ ở Hà Nội RFI — cập nhật lần cuối 25/09/2013 23:35
Theo tin chúng tôi vừa nhận được, chiều nay 25/09/2013 vào khoảng 18 giờ Việt Nam, khoảng 20 nhân viên công an mặc sắc phục lẫn thường phục đã vào nhà blogger Nguyễn Tường Thụy tại Hà Nội, bắt đi những người đang có mặt tại đây. Trong số những người bị bắt có mẹ con sinh viên Nguyễn Phương Uyên, bà Dương Thị Tân (vợ blogger Điếu Cày(, ông Phạm Bá Hải, ông Lê Quốc Quyết (em luật sư Lê Quốc Quân)… <Ngày thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với thủ tướng Pháp J.-M. Ayrault và đến chào tổng thống F. Hollande ; thiết lập quan hệ "đối tác chiến lược" Việt-Pháp>
Đại úy CSGT bị đánh, sỉ nhục trước khi bắn chết cấp trên Người Đưa Tin — cập nhật lần cuối 24/09/2013 23:21
Tổng hợp tranh luận xung quanh bản đồ biên giới Việt-Trung của bác Dương Danh Huy và bác Phan Văn Song Quỹ Nghiên cứu Biển Đông — cập nhật lần cuối 24/09/2013 22:54
Khoảng giữa tháng 9/2013, bác Dương Danh Huy (TV Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) và bác Phan Văn Song (CTV Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) có đưa ra công luận một số bản đồ mốc giới Việt Nam - Trung Quốc theo tọa độ từ nghị định thư phân giới cắm mốc. Ngay sau đó, những tấm bản đồ này đã nhận nhiều phê bình, chỉ trích từ ông Trương Nhân Tuấn, khai mở cho một cuộc tranh luận giữa những người trong cuộc và những người quan tâm.
Tiếng trống đồng Đông Sơn ở Indonesia Nguyễn Giang — cập nhật lần cuối 25/09/2013 11:07
Searching for Madame Nhu Women in the World — cập nhật lần cuối 25/09/2013 13:04
Giới thiệu cuốn sách mới (của Monique B. Demery) về người phụ nữ mà L. B. Johnson từng gạ gẫm, còn J. F. Kennedy thì chúa ghét, gọi bà ta là "con đĩ trời đánh".
Ông Vũ Khoan : Kinh tế đi xuống do chủ quan ? Vietnamnet — cập nhật lần cuối 25/09/2013 12:57
Hội nhập ASEAN - Kỳ 1: Đại học Việt coi chừng chậm chân Hà Ánh - Mỹ Quyên - Đăng Nguyên — cập nhật lần cuối 24/09/2013 22:42
Còn hơn 1 năm nữa cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) như một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề sẽ ra đời. Tuy nhiên, cho đến nay ở các trường ĐH, CĐ nước ta chưa thấy có sự chuẩn bị gì đáng kể cho sự hội nhập này...
Góc nhìn giới trẻ: Huyền Chip - Hay những lầm tưởng về du lịch bụi Rosie Nguyễn — cập nhật lần cuối 24/09/2013 22:42
Một cô gái đi du lịch "bụi" và cuốn sách kể lại những trải nghiệm của mình đã trở thành đối tượng của một cuộc tranh luận cực nóng trên các phương tiện truyền thông, cả chính thống và phi chính thống, trong suốt mấy ngày qua, với nhiều ác ý hơn là lập luận. Bài viết này là một trong ít bài viết nghiêm chỉnh nhất về vụ việc này
Chuyện Nicotex Thái Bình bây giờ mới kể Vũ Ngọc Tiến — cập nhật lần cuối 24/09/2013 22:43
Xem thêm tin về vụ công ty này chôn thuốc trừ sâu xuống đất ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá: http://laodong.com.vn/Moi-truong/Vi-sao-Cty-CP-Nicotex-Thanh-Thai-chon-thuoc-sau-xuong-dat/135811.bld
Tướng Đỗ Bá Tỵ thăm Ấn Độ BBC Tiếng Việt — cập nhật lần cuối 24/09/2013 22:42
Tướng Tỵ là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam. Chuyến đi diễn ra từ 23 đến 27.9.2013, song song với chuyến thăm Pháp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ông Vũ Khoan: 'Tôi không dám tin số liệu thống kê' Huyền Thư (VnExpress) — cập nhật lần cuối 24/09/2013 22:43
Sao vậy ông, ông bộ trưởng nội vụ vừa cho biết rằng cả nước chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ cơ mà, con số họ báo cáo lên phải đúng trên 100% ấy chứ ?
Giới thiệu Diễn đàn Xã hội Dân sự diendanxahoidansu — cập nhật lần cuối 23/09/2013 21:58
RSF bi quan về tự do thông tin tại Việt Nam Thanh Hà (RFI) — cập nhật lần cuối 23/09/2013 22:03
Một ngày trước chuyến viếng thăm nước Pháp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố báo cáo về tình trạng thiếu tự do thông tin tại Việt Nam. Báo cáo mang tựa đề « Cái chết được báo trước của tự do thông tin » tại quốc gia này. (Xem toàn văn tiếng Pháp của bản báo cáo : http://fr.rsf.org/vietnam-la-mort-programmee-de-la-liberte-23-09-2013,45219.html)
Jonathan London - giáo sư Mỹ yêu thích vỉa hè Hà Nội Vietinfo — cập nhật lần cuối 22/09/2013 22:29
Jonathan London là giáo sư người Mỹ, giảng dạy tại City University, Hồng Công. Ông là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, đã nghiên cứu về Việt Nam hơn hai mươi năm qua. Ông rất yêu mến Việt Nam vì có nhiều quan hệ bạn bè. Nhân dịp qua Praha làm việc với Đại học Charles, ông đã chủ động gặp gỡ người Việt Nam tại đây. Bài sau đây của Hoàng Hùng, cộng tác viên của Vietinfo ghi lại những về buổi gặp gỡ nói chuyện với Jonathan London tại Praha.
Quê hương thu nhỏ Phan An — cập nhật lần cuối 23/09/2013 00:33
"Tôi nhớ quê hương tôi, nhiều khi trào nước mắt. Những người đi thích đi châu Âu, đi châu Phi, đi vòng quanh thế giới, họ có suy nghĩ và ước mơ riêng của họ. Còn ước muốn một đời của tôi là đi cho hết đất nước mình".
Nhân viên dâng ôsin lấy lòng sếp Vietnamnet — cập nhật lần cuối 23/09/2013 21:51
Tin cùng loại : Hà Nội yêu cầu tổng giám đốc vụt gậy vào đầu nhân viên sân gilf giải trình <Người Lao Động 23-9-13 : http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ha-noi-yeu-cau-tgd-vut-gay-vao-dau-nhan-vien-san-golf-giai-trinh-20130923073514685.htm>
Ý nghĩa của Diễn đàn Xã hội Dân sự Phạm Chí Dũng — cập nhật lần cuối 23/09/2013 21:44
Thảm họa Fukushima cảnh báo gì cho Việt Nam RFA & Nguyễn Khắc Nhẫn — cập nhật lần cuối 22/09/2013 22:24
Nhà máy điện nguyên tử Fukushima , Nhật Bản sau thảm họa động đất- sóng thần hồi tháng 3 năm 2011 vẫn còn tiếp tục gặp sự cố mà gần nhất là 300 tấn nước nhiễm xạ bị rò rỉ ra biển gây xôn xao dư luận.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss