Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
ÁP LỰC TRƯỚC DINH THỦ TƯỚNG VÀ NGƯỜI BỊ BẮT SẮP ĐƯỢC THẢ Blog Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 19/04/2012 11:09
Tham khảo : phần đầu bản tin ngày 19.4 của mạng Anh Ba Sàm <http://anhbasam.wordpress.com/2012/04/19/tin-thu-nam-19-04-2012/>
The Terrible Tiger Foreign Policy — cập nhật lần cuối 19/04/2012 11:00
Gần 40 năm sau chiến tranh, Việt Nam đã được coi là thành công. Kinh tế phát triển, giai cấp trung lưu lớn lên, du lịch và công nghiệp mở mang. Nhưng một khi mà Miến Điện cải cách chính trị, hình ảnh Việt Nam có nguy cơ thay đổi : quốc gia đàn áp dữ dội nhất ở Đông Nam Á. <Có thể đọc bản dịch trên mạng Anh Ba Sàm : http://anhbasam.wordpress.com/2012/04/18/902-con-ho-hung-du/>
Hãy dừng tay lại trước khi quá muộn !!! Trần Văn Bình — cập nhật lần cuối 18/04/2012 21:55
Một nhà văn người dân tộc Chăm nói: “Dân tộc Chăm chúng tôi trong lịch sử đã phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Hiện nay, chúng tôi chỉ còn một nhúm đất, duy trì văn hóa cha ông. Chính quyền cho xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân rất gần với nơi đông đảo đồng bào Chăm chúng tôi sinh sống, như thế chẳng khác nào dồn chúng tôi vào ngõ diệt vong hay sao?”
BA CHUYỆN LÀM DƯ LUẬN SÔI LÊN Huỳnh Ngọc Chênh — cập nhật lần cuối 18/04/2012 21:54
Bà NGÔ ĐÌNH LỆ QUYÊN TỬ NẠN TẠI ITALIA phongtratiengxua — cập nhật lần cuối 18/04/2012 22:50
Con gái út ông bà Ngô Đình Nhu tử nạn trong một tai nạn giao thông ở Roma. Tham khảo : http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/12news/12news0346.htm
VN trong chính sách châu Á của Mỹ? BBC — cập nhật lần cuối 18/04/2012 21:55
Việt Nam dường như rất giỏi trong việc dùng quan hệ gần gũi hơn với Washington để buộc Bắc Kinh phải hành xử thận trọng. Những sự trao đổi này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho Hà Nội.
Sách và các nhà quản lý giáo dục Nguyễn Thị Từ Huy — cập nhật lần cuối 18/04/2012 21:55
Lập hàng trăm mộ giả…“ăn” tiền tỷ Vietnamnet — cập nhật lần cuối 18/04/2012 21:54
Lợi dụng việc di dời nghĩa địa, phục vụ dự án xây dựng cụm đô thị phía Nam Sài Gòn, hai quan chức Q.8, TP.HCM đã cấu kết với cơ sở mai táng và người dân lập hồ sơ mộ giả nhằm chiếm đoạt tiền tỷ của Nhà nước.
Khách sạn, resort: Việt xây Tây quản VEF — cập nhật lần cuối 17/04/2012 15:27
Thông tin khách sạn Deawoo đã được một công ty Việt mua lại khiến cho không ít người đặt ra câu hỏi: Liệu đổi chủ có thay tên?
Bà Hoàng Yến khai lý lịch ứng cử Quốc hội 'sai sự thực' VNExpress — cập nhật lần cuối 17/04/2012 15:38
"Số đông đại biểu MTTQ tỉnh Long An tán đồng đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Việc bãi miễn tư cách đại biểu của bà Yến hay không là do cấp trên quyết định", Chủ tịch MTTQ tỉnh cho VnExpress biết. <Biết đâu bà ấy ngượng nên giấu đó thôi. Điều lạ là Mặt trận Tổ Quốc Long An không biết !>
Trên hai nghìn công nhân ngừng việc Lao Động — cập nhật lần cuối 17/04/2012 15:22
Một CN tự xưng tên là Trương Thị Hương cho biết: “Hiện nay giá xăng, tiền nhà trọ đều tăng; thức ăn hằng ngày như rau cỏ cũng lên đến 2.000-3.000 đồng/mớ..., trong khi đồng lương và các khoản trợ cấp hằng tháng của Cty Ivory trả cho CN chúng tôi vẫn giữ nguyên như thời các mặt hàng nhu yếu cần thiết chưa lên giá, khiến cuộc sống của NLĐ ngày càng trở nên khó khăn hơn”. (Nhà báo tự xưng là Anh Tuấn không có cách gì kiểm lại danh tính chị công nhân ấy hay sao mav phải dùng chữ một cách mất dậy như thế ? Tờ báo này tên là Lao Động, cơ quan của Tổng liên đoàn tự xưng là lao động (gọi là tự xưng vì đây là công đoàn duy nhất chưa tổ chức một cuộc đình công nào)).
Thụy Điển sẽ ngưng viện trợ phát triển cho Việt Nam RFI — cập nhật lần cuối 17/04/2012 15:20
Thụy Điển là nước hiếm có vẫn duy trì viện trợ các nước đang phát triển ở mức 0,7% GDP, song đã quyết định ngưng viện trợ cho Việt Nam. Lí do : nhân quyên, tham nhũng. Có thể nghe phỏng vấn ông Lê Đăng Doanh về viện trợ của Thụy Điển
Thế hệ F Hồng Lanh — cập nhật lần cuối 17/04/2012 15:32
Đó là cuốn sách dày 252 trang mang tên Thế hệ F do Nhà Xuất bản Liên Mạng ấn hành tại Việt Nam năm 2011 theo lối photocopy với hình thức không thể nói là không chuyên nghiệp. Cuốn sách này đã được số hóa, đưa lên mạng, cho phép độc giả tải về miền phí, có thể tự in ra và đóng thành sách.
1500 NÔNG DÂN, TIỂU THƯƠNG KÉO VỀ 1 NGÔ THÌ NHẬM, HÀ ĐÔNG Blog Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 17/04/2012 08:30
Sáng hôm nay 17- 4 – 2012, từ 9h00, có gần 1500 nông dân, tiểu thương tập trung tại số Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội để gửi đơn kêu cứu, khiếu nại. Bà con khiếu kiện mang theo biểu ngữ, băng rôn biểu tình, khiếu nại. Rất nhiều biểu ngữ, cả bằng tiếng Anh !
Hãy nói thật với nhau đi ! Nguyễn Quang Lập — cập nhật lần cuối 17/04/2012 15:21
Thôi đừng nói ta “đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh..” vân vân và vân vân, nghe ngượng lắm. Hãy hỏi nhau thực lòng, chính quyền ta đang xây dựng là của ai, cho ai và vì ai? Chế độ ta đang phấn đấu là của ai, cho ai và vì ai? Đừng có vòng vòng vèo vèo nữa, nói thật với nhau một câu cho nhẹ người. Hãy nói thật với nhau đi, trước khi quá muộn. (Ông tổng Trọng không đi múa miệng ở Rio de Janeiro nữa, chắc có thời giờ đọc bài này)
DANH HIỆU ANH HÙNG ĐÃ TRỞ VỀ TRÊN MỘ CHÍ ANH PHƯƠNG Người Ba Đồn — cập nhật lần cuối 17/04/2012 15:30
Học thơ “Qua đèo Ngang” có… già hóa trẻ lớp 4? Dân Trí — cập nhật lần cuối 16/04/2012 13:42
TS Bùi Trân Phượng - hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen cho biết bà hoài nghi việc chọn bài thơ “Qua đèo Ngang” vào sách lớp 4 không ở góc độ kỹ thuật ở vấn đề căn cơ người dạy nghĩ rằng bố cục thơ Đường là bố cục chặt chẽ, trong sáng nhất. Đó là quan điểm của người dạy chứ với đứa trẻ 9 tuổi thì thế nào? Bà Bùi Trân Phượng bày tỏ, bản thân bà rất thán phục đối với đội ngũ biên tập đã dốc hết tấm lòng, tâm huyết, suy nghĩ của mình trong suốt bao năm để tìm ra hướng đi cho giáo dục tiểu học. Nhất là tinh thần muốn khơi dậy sự chủ động, sáng tạo coi người học là chủ thể khi mà bộ SGK hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế.
CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN ? Nhật Tuấn — cập nhật lần cuối 16/04/2012 13:31
Tiếp tục loạt bài về Tô Hoài
Bàn chân nổi giận Tương Lai — cập nhật lần cuối 16/04/2012 13:12
Vậy là, người nông dân bao đời nay “việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm” (Nguyễn Đình Chiểu) đâu có muốn chuyện khiếu kiện đông người làm gì! Họ cũng đã từng thấm thía chuyện “sinh sự” thì “sư sinh”, không thiếu người đã sứt đầu mẻ trán, tan gia bại sản vì những chuyện họ “vốn không quen làm ” này. Chỉ có điều, con giun xéo lắm cũng quằn, họ không thể cứ lầm lũi ngậm miệng than trời, sao trời ở không cân, kẻ ăn không hết người lần không ra. Trong thời buổi “internet nối mạng”, những chuyện nơi thôn cùng xóm vắng có thể hiện rõ mồn một trước mắt công luận. Bàn chân nổi giận của họ đưa họ đến trước công đường ở nơi cao nhất với hy vọng tìm thấy công lý.
Aung San Suu Kyi và một con chó VOA — cập nhật lần cuối 16/04/2012 13:27
Thiệu và Hiệp định Pari về Việt Nam Lê Mai — cập nhật lần cuối 16/04/2012 13:22
“Vào lúc 17 giờ ngày 17.10.1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu lập tức mang về Saigon một tập tài liệu dài mười trang giấy thu được trong hầm của một cấp ủy Việt Cộng ở tỉnh Quảng Tín. Qua một loạt những đợt thuyên chuyển nhanh chóng, các tài liệu đó được trực thăng và phi cơ hạng nhẹ đưa về Đà Nẵng. Đến nửa đêm, chúng đã nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Thiệu. Ông ta đọc những tài liệu đó ngay sau khi nhận được và hiểu ra rằng các cán bộ Việt Cộng ở một huyện hẻo lánh miền Trung VN còn biết hơn ông ta những chi tiết của cuộc hội đàm Pari”.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên: Chụp ảnh khỏa thân như xiếc đi trên dây Thanh Niên — cập nhật lần cuối 16/04/2012 13:37
tâm lý chung của người Việt vẫn hay nghĩ khỏa thân tức là trần truồng, là cái gì bậy bạ không được trong sáng, lành mạnh. Nhưng ảnh nude nghệ thuật không phải vậy, nó thanh thoát, thuần khiết và cao đẹp lắm. Giữa ảnh nude nghệ thuật và ảnh trần truồng, dung tục có một ranh giới rất mong manh, thậm chí là vô hình và người nghệ sĩ giống như diễn viên xiếc đi trên dây vậy, nếu chụp không khéo thì dễ gây phản cảm. Hơn nữa, ảnh khỏa thân cũng ít nhiều phụ thuộc vào con mắt, cái đầu, phụ thuộc vào trình độ thẩm mỹ, văn hóa của người xem nữa! Thể loại này không những kén tác giả, nhân vật mà còn kén cả khán giả nữa, gần như là nhạc giao hưởng vậy!
Người mang tiếng nói ngư dân Việt Nam ra quốc tế Pháp Luật Việt Nam — cập nhật lần cuối 15/04/2012 23:09
Ngự Hà phỏng vấn André Menras
TBT Đảng CSVN hủy chuyến thăm Brazil BBC — cập nhật lần cuối 15/04/2012 22:55
Của đi thay người, sứ quán Việt Nam tại Brasilia nên phổ biến bài giảng đạo của nhà lí luận Nguyễn Phú Trọng về "kinh tế thịt chó, định hướng đậu phụ" ở Cuba.
Việt Nam truy tố ba người viết blog với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước » RFI — cập nhật lần cuối 15/04/2012 22:51
chính quyền Hà Nội đã quyết định truy tố các ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần.
Phó Thủ tướng đến Lý Sơn: Chém gió & Nổ Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 15/04/2012 22:42
Bình luận của "lề trái" về chuyến đi thăm đảo Lý Sơn của ông Vũ Văn Ninh. Ai muốn kiểm tra thì vào đọc mạng vuvanninh.net : http://vuvanninh.net/pho-thu-tuong-vu-van-ninh-hõ-trọ-ngu-dan-lý-son-yen-tam-bám-biẻn.html
Rời bỏ Tokyo Ako Akiba — cập nhật lần cuối 15/04/2012 00:55
Thư gửi Việt Linh của Ako Akiba, nhà phiên dịch Nhật Bản, có tên Việt Nam là Hoàng Yến. Akiba giải thích tại sao vợ chồng chị đã rời Tokyo về ở Fukuoka.
Điểm mặt những đại gia Việt khởi nghiệp từ Đông Âu Người Đưa Tin — cập nhật lần cuối 13/04/2012 23:24
Các đại gia cầm đầu Vingroup, Masan, Techcombank, Eurowindow, SunGroup
Ðiện hạt nhân ở Ninh Thuận: Nỗi lo rình rập Người Việt — cập nhật lần cuối 14/04/2012 16:26
Ði cùng với tôi là một anh bạn người Chăm, một người thường xuyên đi lại trên con đường này và quan tâm đến việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Theo anh, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân không chỉ đơn thuần mang lại những tai họa khó lường, mà nó còn liên quan đến sự tồn vong của dân tộc Chăm của anh.
Tồn tại Ngô Bảo Châu — cập nhật lần cuối 14/04/2012 16:24
... hay không tồn tại. Đó chính là vấn đề (Sexe pire ?)
Tiếng Việt đang méo mó Thanh Niên — cập nhật lần cuối 14/04/2012 16:45
Méo mó không phải chỉ vì những cái "lôn" từ tiếng Anh đâu. Xem bài "Tồn tại" của Ngô Bảo Châu (giới thiệu cùng ngày trong mục này).
Six Rules for Dining Out Tyler COWEN (The Atlantic Magazine) — cập nhật lần cuối 14/04/2012 16:37
Một trong sáu phương châm của tác giả bài báo này là : Prefer Vietnamese to Thai (nên ăn cơm Việt hơn là cơm Thái)
Những giờ phút hốt hoảng trước khi chết của ông Neil Heywood ở Trung Quốc Wall Street Journal — cập nhật lần cuối 13/04/2012 21:49
Cái chết của Neil Heywood và cuộc tụt dù của vợ chồng "thái tử đỏ" Bạc Hilai - Cốc Khailai. Nguyên tác tiếng Anh : http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304444604577337951998961744.html
Internet : Những yêu cầu là "khó thực thi" ở VN BBC — cập nhật lần cuối 13/04/2012 16:48
Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói với BBC rằng nhiều quy định trong dự thảo Nghị định mới về quản lý sử dụng, khai thác internet ở Việt Nam là bất khả thi và khó chấp nhận.
Dân nghèo & những tấm băng rôn đòi đất Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 13/04/2012 21:27
Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra chính phủ cho biết: Sau sự kiện Đoàn Văn Vươn, lượng dân đổ đến các cơ quan hữu trách khiếu nại, tố cáo tăng 50%, trong đó tập trung thành những đoàn đông người tăng 30% ,với 70% đơn thư tố cáo khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai. “Tính chất các vụ việc rất phức tạp, khiếu nại rất gay gắt”
Cần nghiêm cấm một việc Nguyễn Cu Vinh — cập nhật lần cuối 13/04/2012 16:43
Giang hồ đồn, bác Đinh La Thăng hát được, đánh đàn được, làm thơ được, kiểu này có khi bác í còn biết vẽ tranh mà chưa ai biết.
Sao chưa dùng “đường dây nóng” ? Tống Văn Công — cập nhật lần cuối 13/04/2012 19:59
Sợ bỏng chăng ?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Coi trọng “trinh tiết” là một suy nghĩ tầm thường Giáo Dục — cập nhật lần cuối 13/04/2012 16:57
Trường tôi chưa ra được loại đề như thế, và nếu như các thầy ra đề kiểu như Trường ĐH FPT mà tôi có quyền duyệt thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi nói lại, không nên khoanh những “khu vực” nhạy cảm để né tránh vấn đề xã hội. Nếu ai có cách nhìn đó, đó là cách nhìn phong kiến. Bây giờ vẫn còn có người tư duy coi trọng chuyện “nhạy cảm”, muốn lấy chuyện “trinh tiết” để đánh giá tình yêu, đó không phải là cách suy nghĩ cao quý, mà là một suy nghĩ tầm thường.
Thảo luận về văn minh Trung Quốc Hữu Ngọc — cập nhật lần cuối 13/04/2012 23:29
Học giả Hữu Ngọc giới thiệu quan điểm của François Billeter, trong cuộc luận chiến với François Julien.
Việt Linh Xin lỗi bản thân Đỗ Hồng Ngọc — cập nhật lần cuối 12/04/2012 14:11
< ...“Với những gì đã xảy ra, nếu là con chị đáng bị đánh đòn. Nếu là cha mẹ chị đáng bị lên án. Nếu là nguyên thủ, chị đáng bị phế truất!” Chuyện gì đó vậy? Chuyện Việt Linh làm việc như điên, hút thuốc lá như ống khói tàu... > Một bài viết rất độc đáo, có vẻ như điểm sách mà không hẳn thế.
HÌNH ẢNH HÀ NỘI THỜI BAO CẤP blog Phạm Viết Đào — cập nhật lần cuối 12/04/2012 09:34
Cảo thơm lần giở trước đèn / xã hội chủ nghĩa còn truyền sử xanh
Công tử Bạc Liêu Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 12/04/2012 09:37
Câu chuyện dùng tiền giấy nấu sôi nồi đỗ ngày xưa chẳng là gì. Hắc công tử và Bạch công tử có sống lại sẽ vái thế hệ con cháu, và dân tộc 90 triệu người kinh hoàng nhìn cảnh tiền giấy nung chảy thép.
Bài nói chuyện về Chủ nghĩa Xã hội của Tổng Bí thư tại Cuba boxitvn — cập nhật lần cuối 12/04/2012 09:56
Ai muốn thử xem mắt mình sáng tối ra sao, xin đọc bài này. Nếu không có thì giờ, thì đọc lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Lập (Quê Choa) : "Nghĩ mãi không ra tại sao ông nói vậy. Có phải cứ nói to lên mấy thứ đó thì dân tin a, thì CNXH tồn tại và phát triển a? Chết cười. Chả hiểu khi nói vậy ông Trọng có đỏ mặt không. Mình tin là ông có đỏ mặt. Người như ông Trọng, trí lự như ông Trọng không thể không đỏ mặt. Nếu không đỏ mặt thì hoặc là trơ hoặc là lú, hoặc vừa trơ vừa lú. Lạy chúa lòng lành, xin chúa cho thấy cả hai thứ đó tổng bí thư của chúng con không có. A men!"
Sững sờ trước những cái "nhất" của Việt Nam so với thế giới Sao — cập nhật lần cuối 12/04/2012 14:08
Độc nhất
Philippines điều thêm tàu đến điểm tranh chấp với Trung Quốc GDVN — cập nhật lần cuối 12/04/2012 14:11
Vụ đụng độ tuần này là vụ việc căng thẳng nhất trong thời gian gần đây.
HÀNG TRĂM NÔNG DÂN KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI LẠI KÉO VỀ 46 TRÀNG THI Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 11/04/2012 21:29
9h37 thứ ba 10.4 : Tin mới nhận là riêng nông dân Văn Giang hôm nay ra đến gần 700 người, ngồi kín hết cả sân bên trong 46 Tràng Thi và bên ngoài vỉa hè.
"Hạn hán và Cơn mưa" phiên bản mới trên sân khấu Paris Ea Sola/Thanh Hà (RFI) — cập nhật lần cuối 11/04/2012 21:51
16 năm sau phiên bản đầu tiên, vở múa đương đại « Hạn hán và Cơn mưa » của nhà biên đạo múa Ea Sola trở lại trên sàn diễn Paris với nhiều thay đổi...
Có một điều gì đó rất Lã Bất Vi Huỳnh Ngọc Chênh — cập nhật lần cuối 11/04/2012 21:36
Bây giờ Trung Cộng là cái gì của ViệtNam? Là mẫu quốc? Là kẻ thống trị? Tại sao lại bắt cả nhân dân rúm ró hèn nhược trước chúng? Tại sao nhà cầm quyền lại nịnh nọt bợ đỡ chúng? Đường đường một quốc gia độc lập mà lại tự nguyện xếp ngang hàng với một tỉnh biên giới của chúng là cớ gì? Hào khí một thời chống Pháp, chống Mỹ mất tiêu đâu rồi?
Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận đa phương của Philippines để giải quyết hồ sơ Trường Sa Đức Tâm (RFI) — cập nhật lần cuối 11/04/2012 21:49
Báo chí tại Việt Nam không hề đưa tin là tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, ở Phnom Penh, đầu tháng Tư, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu ủng hộ cách tiếp cận đa phương do Philippines đưa ra, để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. <Thế nà thế lào nhỉ?>
Phí hạn chế kêu ca thắc mắc Quê Choa — cập nhật lần cuối 11/04/2012 21:29
Vụ thất thoát 18 000 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí VN liên quan tới ông Đinh La Thăng, nhiều năm đã từng lãnh đạo Petro VN. Trong thời gian đó, ông Thăng và phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì việc "Xây dựng đề án chiến lược để VN có giải Nobel" !!! <Bọ Lập ơi, song song với giải Nobel, thế giới cũng đã có giải Ig Nobel rồi đó. Năm ngoái, giải Ig Nobel về Hòa Bình đã được trao cho ông thị trưởng Vilnius vì sáng kiến dùng xe tăng để nghiền nát những xe hơi đậu không hợp pháp. Năm nay, biết đâu ông Thăng sẽ đoạt giải này với "phí giao thông", hay rộng hơn, "vì toàn bộ sự nghiệp cách mạng">.
Doanh nghiệp nước ngoài 'đang rời VN' BBC — cập nhật lần cuối 10/04/2012 15:22
Tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ mới có bài đánh giá về thực trạng kém hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt của giới đầu tư nước ngoài.
Doanh nghiệp nhà nước : “Lời ăn, lỗ dân chịu” Doanh Nhân Sài Gòn — cập nhật lần cuối 10/04/2012 15:20
Hình như tác giả quên (hay nhớ mà không nói) rằng lời hay lỗ, tiền của doanh nghiệp (nghĩa là của dân) vẫn được chia chác từ trên xuống dưới cho các quan chức và con cái, bồ bịch chân dài chân ngắn... Chính vì thế mà người ta mới giữ cho bằng được các doanh nghiệp Nhà nước, viện cớ nó phải giữ "vai trò chủ đạo" để "định hướng xã hội chủ nghĩa". Sự thật, nó là cái máy bơm tiền khổng lồ cho chủ nghĩa tư bản đỏ.
“CÁC MÁC” và CÁC “BÁC” Hạ Đình Nguyên — cập nhật lần cuối 10/04/2012 15:21
< ...Các bác nay không còn trẻ, đều từ sáu, bảy, tám, chín mươi trở lên cả, bệnh tật lai rai hoặc cấp tập xuất hiện, nhưng cũng muốn biết cho rõ trắng đen, sai đúng để yên lòng nằm xuống (...) Như một sự rà soát lại lần cuối cùng, rất thận trọng, trước khi chọn lựa thái độ: Các “Bác” đi tìm đọc “Các Mác”? Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ! Xin vui cùng các bác vậy... > Một bài viết rất ác, nhưng nên đọc, vì có lẽ nó nói lên một thái độ khá phổ biến của cả một thế hệ trí thức mới. Tuy rằng có lẽ... lạc đề. Vấn để không phải chối bỏ Mác hay không, cũng không phải trong quá khứ "các bác" sai hay đúng; mà là hiểu thế giới hiện tại. Kể cả "thiên đường tư bản chủ nghĩa".
Biển Đông tuần qua (từ 2/4-8/4) Nghiên cứu Biển Đông — cập nhật lần cuối 10/04/2012 15:28
Xem thêm RFI : http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120409-viet-nam-ung-ho-cach-tiep-can-da-phuong-cua-philippines-de-giai-quyet-ho-so-truong
Nghịch lý nông dân lãnh đạo… đô thị Mỹ Hạnh — cập nhật lần cuối 10/04/2012 15:21
Hình như không chỉ đô thị hay sao í.
Sợ sự thật Quê Choa — cập nhật lần cuối 10/04/2012 15:43
Blog FB của Cô Gái Đồ Long ( tại đây!) cho hay: “Huyện Xuân Lộc bây giờ đã là Thị xã Long Khánh nên đường Nguyễn Văn Bé cũng được mở rộng hoành tráng, chạy dọc suốt chiều ngang thị trấn như con đường huyết mạch. Nhưng, tự dưng gần đây mấy bác lãnh đạo địa phương bất ngờ cho đổi tên đường Nguyễn Văn Bé thành Hồ Thị Hương”.
“Tri thức là sức mạnh” Bùi Văn Nam Sơn — cập nhật lần cuối 09/04/2012 12:29
Câu chuyện triết học
Đặng Thái Sơn trả lời phỏng vấn của Elijah Ho Elijah HO — cập nhật lần cuối 09/04/2012 12:05
Đây là phần I trong 3 phần bài phỏng vấn, qua bản dịch của Nguyễn Đình Đăng. Xem nguyên tác tiếng Anh tại : http://www.examiner.com/piano-in-san-francisco/interview-with-pianist-dang-thai-son-part-i
CHẬP CHENG ! Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 09/04/2012 12:08
Để rõ ràng, minh bạch, người dân cần ông Huệ trả lời các câu hỏi cụ thể (1) Có luật hay điều luật nào nói báo chỉ được nói rặt chuyện chuyên ngành mình thôi. (2) Có chuyện liên ngành nào không phải là chuyện của quốc gia? (3) Báo chí chỉ được viết chuyên ngành nếu dân muốn có thông tin đủ các ngành khác thì phải mua hết toàn bộ các thứ báo hay sao? (4) Đề nghị giải thích rõ việc Bộ trưởng đang chịu trách nhiệm trước dân hiện nay: Đó là lạm phát đang giảm hay kinh tế đang trong tình trạng thiểu phát do stag-flation?
Bùi Ngọc Tấn – Người chăn kiến Bùi Ngọc Tấn — cập nhật lần cuối 09/04/2012 11:45
"...Không có tự do làm sao có tiểu thuyết hay được. Làm sao hội thảo về tiểu thuyết lại có A.25? Có sự giám sát của công an? Mới chỉ bàn về tiểu thuyết thôi đã không có tự do rồi..." Một bài phỏng vấn nhà văn Bùi Ngọc Tấn từ năm 2001, bây giờ mới công bố.
Ségolène Royal au festival de Hué au Vietnam Asie Info — cập nhật lần cuối 09/04/2012 12:16
Nhân tiện, xin giới thiệu trang mạng tiếng Pháp ASIE INFO. Để theo dõi FESTIVAL HUẾ 2012, xin vào : http://www.huefestival.com/
NHÂN 3 NĂM NGÀY MẤT HOÀNG HOA KHÔI (9-4-2009/ 9-4-2012) Vũ Huy Quang — cập nhật lần cuối 09/04/2012 12:11
Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cụ Hoàng Khoa Khôi mất tại Paris sau một tháng nhập viện vì cơn đột quỵ, thọ 92 tuổi , xin đăng lại bài viết của nhà văn Vũ Huy Quang gửi cho tôi cách nay 3 năm (lời giới thiệu của nhà văn Nhật Tuấn)
Về 61 hài cốt Tử Sĩ Quân đội Việt Nam Cộng hòa tại An Lộc Anh Ba Sàm — cập nhật lần cuối 09/04/2012 12:04
thông báo
AI ĐE DỌA CÔ BA SƯƠNG ? Trần Thanh Vân — cập nhật lần cuối 08/04/2012 18:32
Lời dẫn của NXD-blog: Vừa qua KTS Trần Thanh Vân mời Bà Ba Sương (Trần Ngọc Sương, Anh hùng lao động, nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu) ra Hà Nội chơi, và sau sự kiện bữa tiệc Chúc mừng 8.3. tại Nhà hàng Quốc Bảo thì Bà Ba Sương đã rời khỏi Hà Nội một cách bí mật mà ngay cả KTS Trần Thanh Vân cũng không hay biết. Hôm nay, sau tròn 1 tháng Bà Ba Sương rời Hà Nội, KTS. Trần Thanh Vân gửi tới NXD-blog bài viết này và đề nghị công bố nguyên văn, dưới đây:
Fang Lizhi, Chinese Physicist and Seminal Dissident, Dies at 76 New York Times — cập nhật lần cuối 08/04/2012 18:33
Nhà bác học đối lập Phương Lệ Chi ("Sakharov Trung Hoa") từ trần. Chữ "seminal" trong tựa đề bài báo NYT, xin các dịch giả đừng dùng chữ "tinh dịch" (như có vị đã dịch "cha tôi bị ung thư tử cung"), mà nên dịch là "quan trọng". Có thể xem bản tin tiếng Việt của VOA : http://www.voanews.com/vietnamese/news/china-dissident-obit-4-7-12-146543725.html
Triệt phá sòng bạc Campuchia ở... Việt Nam Thanh Niên — cập nhật lần cuối 08/04/2012 18:33
Cùng ngày, báo Thanh Niên đưa tin mỗi ngày có hơn 3000 người Việt Nam sang đánh bạc ở Campuchia (vùng Mỏ Vệt). Con số đó không kể những người ngồi ở Bình Thạnh mà đánh bạc "trực tuyến" tại sòng bạc này.
Sinh viên chèo chống thời bão giá tamtay.vn — cập nhật lần cuối 08/04/2012 18:07
Hôm qua xăng Diesel 0,05S lên giá Hai mươi mốt nghìn bốn trăm Việt Nam đồng, sáng nay ùa theo Ga cũng lên Năm trăm nghìn đồng một bình 12kg, ra chợ mua mớ rau cải mọi ngày giá 3k tôi cho là dao xém đến cổ rồi, hôm nay học đòi theo thị trường Rau cũng leo lên mức 4k nghĩa là cắt lưỡi đến nơi. Hỏi sao lên vèo vèo chóng cả mặt thì bà chủ hàng Rau rong tự tin giải đáp ngắn gọn thế này: “ Xăng lên mà em … Thời buổi lạm phát biết đằng nào mà lần …”
Những chuyện chưa biết về cha tôi, Lê Duẩn Lê Kiên Thành — cập nhật lần cuối 08/04/2012 18:39
Tôi vẫn đối diện với những lời đồn về cha mình trên dưới 50 năm nay. Nhưng tôi tự hào về ông vô cùng vì tôi hiểu rằng, một người đàn ông có thể diễn kịch với cuộc đời nhưng chân dung họ hiện lên trong mắt con cái là chân thực nhất.
Nhức nhối từ tái cấu trúc tập đoàn và tổng công ty nhà nước với kết quả thanh tra Lê Đăng Doanh — cập nhật lần cuối 07/04/2012 11:44
Toàn văn của tác giả, trước khi bị "biên tập"
Dùng từ gốc Hán Tống Văn Công — cập nhật lần cuối 07/04/2012 11:40
" ...ngày nay cách nói thiếu chính xác này đã trở thành phổ biến trên các phương tiện truyền thông, bởi đó là cách nói của các vị lãnh đạo cấp cao! " Khổ nỗi, lãnh đạo cấp cao mà dốt nát hơi bị nhiều, và cán bộ truyền thông vừa dốt nát vừa xu nịnh lại không thiếu; cho nên sự phá hoại ngôn ngữ đã trở thành phổ biến.
Bật mí người Việt sở hữu thị trấn Mỹ RFA — cập nhật lần cuối 08/04/2012 11:35
Ông chủ mới của thị trấn Buford nói "cuộc đấu giá là bằng chứng cho thấy chuyện gì người Việt Nam cũng có thể làm được, không nên tự ti." -- mô Phật ! Xem thêm : bài của Nguyễn Xuân Nghĩa trên BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/04/120407_buford_biz_comment.shtml
Tôi cũng muốn vào Đảng Cộng sản Việt Nam PetroTimes — cập nhật lần cuối 07/04/2012 11:54
Đó là ý muốn của một doanh nhân người Anh, ông V. Duigman. Còn đây là bình luận của Anh Ba Sàm : "xin được nhắc nhở các bác bên đảng, là cần đề phòng khả năng tụi Tây nhiều khi nó ngây thơ lắm, thấy xứ ta đảng viên sao giờ giàu lên lẹ quá, nên cứ đâm đầu theo, đâu biết phải xác minh lý lịch 3 đời, rồi học tập nghị quyết, kiểm điểm tùm lum muốn khùng luôn … Chịu sao nổi? Hề hề!"
Nhà văn Ngô Thảo: ‘Tôi thiếu lòng tham’ Ngô Thảo — cập nhật lần cuối 07/04/2012 11:39
Phỏng vấn nhà văn Ngô Thảo nhân dịp ra mắt cuốn "Dĩ vãng phía trước"; một quan niệm rất hay về tư liệu văn học mà riêng cái tựa đã đáng cho người ta tìm đọc rồi.
Nga tham gia dự án khí ở Biển Đông BBC — cập nhật lần cuối 08/04/2012 12:11
Chính tại đây, vào năm 2007, Trung Quốc đã gây áp lực buộc BP ngưng hoạt động trong dự án dầu khí có vốn đầu tư 2 tỷ đôla. BP chính thức rút khỏi dự án này năm 2009. <Đọc thêm tuyên bố của ông Trương Tấn Sang : http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/daidoanket.vn/Thong-diep-manh-me-ve-chu-quyen-Viet-Nam-tren-Bien-Dong/8224571.epi>
Bùi Ngọc Tấn đoạt giải thưởng Henri Queffélec Blog Bùi Ngọc Tấn — cập nhật lần cuối 08/04/2012 11:19
Tiểu thuyết BIỂN VÀ CHIM BÓI CÁ của Bùi Ngọc Tấn đã giành được giải lớn Henri Queffélec tại Liên hoan Sách và Biển (Concarneau). Bản dịch tiếng Pháp của Hà Tây (Nghiêm Phong Tuấn) do Ed. de l'Aube xuất bản (La Mer et le Martin Pêcheur). Đây là tác phẩm thứ nhì của B.N.Tấn được dịch sang tiếng Pháp (trước đó là tập truyện ngắn UNE VIE DE CHIEN).
Yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông và các luận điểm pháp lý Hoàng Việt — cập nhật lần cuối 06/04/2012 20:49
Cho đến nay, vẫn không rõ quan điểm chính thức của chính quyền Trung Quốc về tính chất pháp lý của “đường lưỡi bò”. Trong khi đó, nhiều lập luận của các học giả cũng như của chính quyền Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối dữ dội của cộng đồng quốc tế.
GIỠN MẶT NHÂN DÂN Huỳnh Ngọc Chênh — cập nhật lần cuối 06/04/2012 20:49
Họ (lãnh đạo Hải Phòng) đang đi ngược lại đạo lý, lươn lẹo với pháp luật và như vậy là đang giỡn mặt với nhân dân. Một khi đi ngược lại đạo lý thì đến ông trời cũng bị lật đổ.
Nguyễn Văn Khoa: Diễn từ nhận giải thưởng dịch thuật Phan Châu Trinh Nguyễn Văn Khoa — cập nhật lần cuối 06/04/2012 20:47
...Chỉ mong rằng họ cũng cảm nhận tương tự như một triết gia đương đại: đã dan díu với triết học, thì ít nhất cũng phải một lần trong đời, nghĩ về Socrates và cái chết của Socrates. Vì sao? Cho tôi hỏi lại : Nhân cách và cái chết của Ông chẳng là lời chất vấn muôn đời đối với lương tri con người hay sao? Nhất là khi vụ án và cái chết của Socrates đâu chỉ là chuyện cổ tích : nó xảy ra ở khắp nơi, ngay trong thế kỷ 21 này.
Bộ trưởng và báo chí VNEconomy — cập nhật lần cuối 06/04/2012 20:48
Rồi ông (Vương Đình Huệ, bộ trưởng tài chính) bày tỏ sự không hài lòng về việc các báo hiện nay thường đề cập đến các nội dung không phải “của mình”. “Tôn chỉ mục đích có rồi sao không theo? Báo của tổ chức này sao lại nói về lĩnh vực của tổ chức khác? Vì sao báo về tiếp thị lại đi viết về chính trị?”, ông Huệ nêu vấn đề. <Tại sao ông bộ trưởng tài chính lại bàn leo về báo chí nhỉ ?>
Pavel Vladimirovich Pozner : “Hiểu lịch sử để dự đoán tương lai” Tuổi Trẻ Cuối Tuần — cập nhật lần cuối 06/04/2012 20:49
Được đồng trao giải Việt Nam học của Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh năm nay (cùng với nhà nghiên cứu Pháp Alain Ruscio) là nhà nghiên cứu Nga Pavel Vladimirovich Pozner.
"Nếu khắc hai chữ anh hùng trên bia mộ của anh Phương thì Quảng Phúc bị kỷ luật à" Người Ba Đồn — cập nhật lần cuối 06/04/2012 20:48
Lời ông chủ tịch UBND xã Quảng Phúc : “Nếu mình sửa họ bắt mình đi tù thì mần răng”
CÔNG DÂN HÀ NỘI ĐỀ NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI BÍ THƯ THÀNH ỦY PHẠM QUANG NGHỊ Blog Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 05/04/2012 16:07
Văn thư đã được gửi qua bưu điện phát chuyển nhanh, có chữ ký của các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức như: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (nguyên UV TƯ Đảng, nguyên Đại sứ VN tại TQ), Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức, các Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Ngô Đức Thọ, Chu Hảo, các Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Xuân Diện, Nhà văn Nguyên Ngọc, Luật sư Trần Vũ Hải, ông Phan Tất Thành (cựu thiếu sinh quân), bà Đặng Bích Phượng (Phương Bích), ..
TRẠI THANH HÀ KHÔNG CHO CHỊ BÙI HẰNG KÝ ĐƠN KHIẾU KIỆN Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 05/04/2012 16:39
Nếu các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng không có thời giờ đọc cả bài, thì chỉ cần đọc đoạn mở đầu : "Sáng nay hồi 9 giờ ngày 4/4/2012 con trai của Bùi Minh Hằng từ Vũng Tàu ra Hà Nội đã đến trại Thanh Hà. Tại đây Bùi Nhân đưa lá đơn của luật sư soạn thảo cho Bùi Minh Hằng ký. Nhưng có đến 4 cảnh sát trại giam ở phòng gặp đã giật lá đơn và nói. - Ở đây chỉ được phép thăm gặp gửi quà, không được đơn từ gì hết. Lần trước thì Trại Thanh Hà không cho Bùi Minh Hằng ký đơn mà bắt chép tay, trong một thời ngắn phải chép tính ra giấy chép là gần 10 trang. Tương đương với 4,5 trang giấy in. Bởi sự o ép như vậy lá đơn Bùi Hằng chép đã nhiều chữ không rõ." <Xem thêm bài của Phương Bích : http://chimkiwi.blogspot.fr/2012/04/ho-cong-khai-tuoc-oat-quyen-cua-cong.html>
Sẽ hoàn tất COC trong năm 2012 Thanh Niên — cập nhật lần cuối 05/04/2012 16:07
Không phải là bài thơ đã có từ lâu, mà là Bộ quy tắc ứng xử (Code of Conduct) của các bên ở Biển Đông. Tham khảo thêm các bản tin của BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/04/120404_asean_divided_scs.shtml
Ông Lê Lương Minh sẽ là Tổng thư ký Asean BBC — cập nhật lần cuối 05/04/2012 16:07
Ông Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kỳ 5 năm tới, việc bổ nhiệm ông sẽ phải được thông qua trong hội nghị thượng đỉnh Asean cuối năm nay để bắt đầu công việc vào tháng 1/2013.
“Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi với Mặt Trăng” Tin khó tin — cập nhật lần cuối 05/04/2012 16:07
"Trung Quốc nhiều khả năng muốn gác lại tranh chấp biển Đông để tập trung độc quyền khai thác hệ Mặt Trời cùng con đường Bơ Sữa (The Milky Way)"- sử gia Hoa Thanh Tàu
Đánh mất cô dâu Nguyễn Ngọc Tư — cập nhật lần cuối 03/04/2012 23:53
truyện ngắn mới của cô Tư (thế mà biểu ngừng viết truyện ngắn)
Miến Điện hy vọng vào một tương lai xán lạn Der Spiegel — cập nhật lần cuối 04/04/2012 14:23
Bản dịch một bài phóng sự của tuần báo Đức Der Spiegel (xem nguyên tác ở địa chỉ này : http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,824783,00.html). Nhắc lại kết quả chính thức cuộc bầu cử bán phần ngày 1.4 : Đảng của bà Aung San Suu Kyi ứng cử 44 người, trúng cử 43.
Cần trả lại danh dự cho tuần báo "Văn" Lại Nguyên Ân — cập nhật lần cuối 03/04/2012 23:53
Đây không phải bài nghiên cứu để có thể đề cập chi tiết. Vượt qua những sự lên án đã tỏ ra là sai trái khi xưa, có thể nói tuần báo “Văn” tuy chỉ tồn tại trong 8 tháng, nhưng cũng đã chuyển tải được một phần đời sống văn nghệ đương thời trên miền Bắc hồi ấy. Đặt trong cái vòng kim cô kiểm soát văn hóa tư tưởng thuở ấy đang siết chặt dần, tuần báo“Văn” chẳng thua kém gì so với các tờ “Văn học”, “Văn nghệ” về sau. Tất nhiên đây là tờ tuần báo của những nhà văn nhà báo ở đầu thời đang bước vào văn chương minh họa nên nó mới chỉ làm tròn bổn phận này ở các bài mục “đánh địch” tức châm biếm, đả kích; còn lại, ở các phương diện khác, những người sáng tác vẫn chưa quên những chuẩn mực văn chương nhân bản thông thường, tuy rằng viết ra được tác phẩm hay bao giờ cũng là việc khó nhất. Trong số những tác phẩm đăng lần đầu ở đây, được nhắc nhở sau này là các tác phẩm như thơ: Hãy đi mãi (Trần Dần), Lời mẹ dặn (Phùng Quán), Bão (Tế Hanh), văn: Đống máy (Minh Hoàng), Ông Năm Chuột (Phan Khôi), Tiếng bạc cuối cùng (Hồ Dzếnh), là truyện dịch Phòng số 6 của Chékhov, là các tiểu luận Nguyễn Tuân về văn Thạch Lam, kịch Vi Huyền Đắc, hoặc, một số tranh trào lộng về tệ quan liêu của Trần Duy, v.v…
Cái vô lý của thời gian Dương Trung Quốc — cập nhật lần cuối 04/04/2012 00:47
Thế rồi có một ngày, chính quyền đến khám xét và phát hiện thấy trong phòng tối có một tấm ảnh được quy kết là đồi truỵ. Mà sự đồi truỵ giữa lúc đất nước đang tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng thì cũng có nghĩa là phản động... Đó cũng là thời điểm mà ở bên nước bạn láng giềng đang diễn ra cuộc cách mạng văn hoá long trời lở đất. Tấm ảnh khoả thân, mà có người cam đoan với tôi rằng chắc chắn là của người khác đã khiến ông phải nhận một cái án tù nhiều năm để rồi khi mãn hạn ông cũng không sống được bao lâu nữa... Sau cái tai họa ấy, người vợ đã lặng lẽ tháo xuống và cất đi tất cả những tấm ảnh của ông và như trong ngày triển lãm, bà thổ lộ rằng những tưởng không bao giờ được trưng ra nữa.
UBND TP Hải Phòng ra Thông cáo báo chí về vụ Đoàn Văn Vươn Cổng thông tin TP Hải Phòng — cập nhật lần cuối 04/04/2012 14:13
Muốn "quán triệt" tinh thần của thông cáo này, chỉ cần đếm số chữ : 1032 dành cho ông Đoàn Văn Vươn, 59 dành cho "25 tổ chức và 50 cá nhân" các quan tỉnh, huyện, xã bị "kiểm điểm".
Trí thức, kẻ tự do bất trị ! Phạm Toàn — cập nhật lần cuối 04/04/2012 13:59
Bài viết hay của một thanh niên gần ba tháng nữa sẽ tròn 80 xuân.
Đôi điều thưa thốt về phong bì và y đức Dr Nikonian — cập nhật lần cuối 03/04/2012 19:06
Ngày hôm nay, đến lượt rất nhiều người bệnh và thầy thuốc Việt Nam lại “choáng” khi nghe câu phát biểu của bà Bộ trưởng: “Chúng tôi nghĩ rằng, nhân dân, người nhà bệnh nhân không đưa phong bì, không đưa quà khi vào khám bệnh thì thái độ và y đức của cán bộ y tế sẽ dần được cải thiện”. Thưa bà, cho phép tôi được nói thẳng: đây là một sự đánh tráo khái niệm rất thô thiển, gian lận và là một phát biểu quàng xiên.
'Ép dân không phải là cách phục vụ dân' VNExpress — cập nhật lần cuối 03/04/2012 17:05
"Với phương tiện công cộng hiện nay, thu phí xe cá nhân không thể làm người ta ít đi xe, giảm ùn tắc. Tăng thu phí chỉ tiếp tục làm giảm thu nhập và tăng thêm bức xúc của dân", cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết phân tích.
Việt Nam không thể để Trung Quốc biến việc cưỡng chiếm Hoàng Sa thành sự đã rồi RFI — cập nhật lần cuối 03/04/2012 18:58
Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine (Hoa Kỳ), Việt Nam cần phải thay đổi chiến lược, phải kết hợp mọi nguồn lực để đưa vấn đề Hoàng Sa ra trước công luận quốc tế, trên mọi diễn đàn, chứ không nên bó hẹp mình trong khuôn khổ ASEAN.
Những người ham đọc sách sẽ rất đàng hoàng ! VietNamNet — cập nhật lần cuối 03/04/2012 18:52
Là một cán bộ kỹ thuật trong quân đội (bộ đội thời hòa bình) nghỉ hưu, anh Phạm Thế Cường hiện điều hành một thư viện tư nhân miễn phí ở ngay nhà mình tại quận Gò Vấp (130/1B đường Lê Văn Thọ, phường 11). Ông chủ “Câu lạc bộ người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng” có niềm vui lớn nhất là nhìn trẻ em đọc. Anh cũng rất xứng đáng với cái tên do người thủ thư (vợ anh) tặng, là một “con mọt sách” chính hiệu.
Từ Paris thương về Hoàng Sa Nguyên Lê — cập nhật lần cuối 03/04/2012 19:01
Trong chuyến ghé tới Paris mới đây, tôi đã biết thêm một số thông tin về Hoàng Sa qua trò chuyện với người đã từng quản lý trực tiếp Trạm khí tượng Hoàng Sa từ năm 1963 tới ngày Hoàng Sa của Việt Nam bị quân Trung Quốc cưỡng chiếm vào ngày 19/1/1974. Người đó là kỹ sư Đinh Trọng Châu, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khí tượng Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến cuối tháng 3/1975
Triết gia Trần Đức Thảo “Những ngày ấy” Nguyễn Đình Chú — cập nhật lần cuối 03/04/2012 00:31
Quả có sự thật khốn nạn đó. Hàng ngày vẫn gặp Thầy lên xuống ở cầu thang mà tôi cứ phải cúi mặt xuống không dám chào Thầy vì sợ liên lụy, vì xấu hổ về tội phản Thầy.
Văn tế Liệt sĩ Trường Sa Nguyễn Khắc Phục — cập nhật lần cuối 02/04/2012 22:03
Được biết, bài văn tế này là nội dung tác giả tâm đắc nhất trong kịch bản văn học, cũng do chính ông soạn, của chương trình cầu truyền hình: “Trường Sa – Hà Nội – Nước Việt yêu dấu“, do VTV dự kiến thực hiện vào tối 30-4-2012 (tại 2 đầu cầu: Đền Bà Kiệu và đảo Song Tử Tây), vừa bị “đại thượng cấp“ yêu cầu loại khỏi kịch bản. Khả năng chương trình cũng khó được thực hiện đúng tối 30-4.
13 tranh chấp điển hình tại các chung cư Người Đưa Tin — cập nhật lần cuối 02/04/2012 21:56
Theo luật sư Trần Vũ Hải và luật sư Nguyễn Thị Bảo Ngọc mới đây trả lời trên báo Pháp luật VN thì xung quanh việc sở hữu và sử dụng nhà chung cư có 13 loại tranh chấp điển hình. Đây là kết quả bằng các nghiên cứu và khảo sát riêng của 2 vị luật sư này về các loại tranh chấp điển hình về chung cư, chưa kể hàng loạt vấn đề liên quan khác.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss