Thứ hai, 29/4/2024
Thứ ba, 23/1/2024, 10:14 (GMT+7)

Băng phủ trắng Mẫu Sơn, chùa Đồng

Nhiệt độ xuống dưới 0, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử (Quảng Ninh) bị bao phủ bởi lớp băng trắng xóa, đường đi trơn trượt.

Sáng 23/1, ở độ cao 1.180 m, đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện băng dày đặc.

Trời mưa nhỏ, nước mưa bám trên cây cối đóng thành băng trắng xóa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ tại trạm đo Mẫu Sơn sáng nay xuống âm 1 độ, thực tế ngoài trời âm 3 độ C, thấp nhất miền Bắc.

Đỉnh Mẫu Sơn có một số cơ sở du lịch. Từ chiều qua, khi nơi này xuất hiện băng mỏng, người dân, du khách đã đổ lên săn băng. Đến sáng nay, tất cả phương tiện để ngoài trời đều không thể khởi động vì phủ băng.

Đường lên đỉnh Mẫu Sơn bị băng bám trơn trượt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn leo lên để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có trong năm.

Băng bám quanh chùa Đồng
 
 

6h hôm nay, chùa Đồng nằm trên đỉnh núi Yên Tử, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cũng bị bao phủ lớp băng.

Trên đỉnh Yên Tử, gió thổi rất mạnh, vì thế băng bám không được dày như ở dưới thảm cỏ hoặc chỗ khuất gió.

Nằm ở độ cao 1.068 m so với mực nước biển, thuộc vùng Đông Bắc Bộ, hứng không khí lạnh mạnh từ phương bắc tràn xuống, đỉnh Yên Tử rét 0 độ C.

Sương mù, mưa nhỏ bám trên cây cỏ bị đóng băng, tạo thành nhiều hình thù lạ mắt.

Theo Ban Quản lý di tích Yên Tử, trong các đợt rét đậm, rét hại, đỉnh chùa Đồng thi thoảng có băng, lần gần nhất là tháng 12/2023.

Hôm qua, đỉnh núi Phia Oắc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cao hơn 1.900 m là nơi đầu tiên xuất hiện băng giá, nhiệt độ ngoài trời xuống âm 5 độ C. Ảnh: Bế Quốc Vinh

Băng trĩu nặng trên những tán cây ven đường ở Phia Oắc. Sáng nay, gió lớn nên băng đã tan hết. Nhiệt độ toàn tỉnh vẫn rất thấp, cả 4 trạm đo đều dưới 9 độ, trong đó thấp nhất là Trùng Khánh gần 4 độ, Nguyên Bình gần 6 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đợt rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) sẽ kéo dài đến 25/1, đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C. Các đỉnh núi cao nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Gia Chính - Lê Tân
Ảnh: Minh Chuyển - Hoàng Huy - Ban Quản lý di tích Yên Tử