Công đoàn vào cuộc vụ cắt thưởng vì không like, share bài của giám đốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 18.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức báo cáo vụ cắt thưởng nhân viên vì không like, share bài của giám đốc.

Ngày 18.1, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bạc Liêu Lữ Lâm Thanh Đào cho biết, đã có báo cáo với LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu về vụ việc mà Báo Lao Động nêu.

Bà Đào cho biết, ngày sau khi nhận được thông tin vụ việc, LĐLĐ thành phố Bạc Liêu phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Bạc Liêu và một số cơ quan, đơn vị đến Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trúc Anh (Công ty Trúc Anh) làm việc cụ thể.

Thông báo của Tổng giám đốc Cty Trúc Anh về thưởng, phạt nhân viên không like, Share...Ảnh: Nhật Hồ
Thông báo của Tổng giám đốc Công ty Trúc Anh về thưởng, phạt nhân viên không like, share... Ảnh: Nhật Hồ

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trúc Anh thừa nhận Tổng giám đốc có quy định ai không like, share bài của Tổng giám đốc sẽ cắt thưởng. Tuy nhiên đây chỉ là thông báo nội bộ.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Trúc Anh cho biết là mọi công nhân viên chức người lao động đều được thưởng. Riêng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại A, B, C chưa thực hiện vì Giám đốc doanh nghiệp này về quê.

Trước đó, theo yêu cầu của LĐLĐ thành phố Bạc Liêu, Công ty Trúc Anh có báo cáo xác nhận thông tin do Tổng giám đốc Lê Anh Xuân đề nghị tổng hợp ai không like, share bài của Tổng giám đốc là có thật.

Theo báo cáo của doanh nghiệp này, nội dung chỉ đạo trên nhóm làm việc nội bộ của Tổng Giám đốc chứ không ban hành văn bản thực hiện.

Theo Công ty Trúc Anh, nội dung trên chỉ mang tính chất răn đe vì trong quá trình làm việc một số ít nhân viên không chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao cho, nhất là việc công ty đang áp dụng mạnh mẽ vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Công ty Trúc Anh cho rằng, nội dung chỉ đạo trên mục đích kích thích và thay đổi tinh thần làm việc của nhân viên để đóng góp tích cực hơn vì phát triển công ty.

“Đến thời điểm này, Công ty không trừ thưởng Tết và các khoản khác đối với bất kỳ người lao động nào vì không like, không share trong các cuộc livestream, video của giám đốc công ty”.

Cũng theo Công ty Trúc Anh, thực tế việc quy định về lương, thưởng đều có quy định cụ thể trong hợp đồng lao động và quy chế tài chính công ty. Do vậy, khi muốn thay đổi cũng phải có văn bản mới làm cơ sở thực hiện.

Như Báo Lao Động đã thông tin Giám đốc doanh nghiệp này quy định trong các buổi livestream của giám đốc, toàn bộ nhân viên phải like, share bài. Người nào like nhiều thì được thưởng, không thì được tổng hợp ghi lại và quyết định cắt thưởng cuối năm.

Một công nhân tại doanh nghiệp này phản ánh, mình bị cắt thưởng vào những ngày giáp Tết vì lý do không like, không share bài của lãnh đạo.

Ngay sau khi nhận được thông tin, phóng viên Báo Lao Động đã thông báo cho LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu biết xác minh thông tin này.

Sau khi có được thông tin phản ánh của người lao động, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Hoàng Anh đã giao cho Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công làm văn bản gửi LĐLĐ thành phố Bạc Liêu xác minh, làm rõ để báo cáo vụ việc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp lên tiếng về việc cắt thưởng do không like, share bài của giám đốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trúc Anh (Công ty Trúc Anh) xác nhận thông tin trên là có thật và đây là nội dung chỉ đạo trên nhóm làm việc nội bộ của Tổng Giám đốc chứ không ban hành văn bản thực hiện.

Sẽ xác minh thông tin bị cắt thưởng vì không like, share bài của giám đốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo phản ánh của công nhân, đó là quy định của Công ty TNHH CNSH Trúc Anh, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Dù khó khăn, doanh nghiệp Bạc Liêu vẫn chăm lo cho lao động đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2022, các doanh nghiệp bước đầu phục hồi sản xuất  kinh doanh sau giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực duy trì việc làm và đảm bảo các chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Gần 3.000 phần quà đến tay người lao động Bạc Liêu trước Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chiều ngày 13.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Tết sum vầy – Xuân gắn kết Quý Mão năm 2023.

Bạc Liêu: Bình quân mức thưởng Tết của người lao động tương đương năm 2022

NHẬT HỒ |

Có 29 doanh nghiệp với 6.000 lao động ở Bạc Liêu chính thức thông báo sẽ thưởng Tết Quý Mão 2023.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Doanh nghiệp lên tiếng về việc cắt thưởng do không like, share bài của giám đốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trúc Anh (Công ty Trúc Anh) xác nhận thông tin trên là có thật và đây là nội dung chỉ đạo trên nhóm làm việc nội bộ của Tổng Giám đốc chứ không ban hành văn bản thực hiện.

Sẽ xác minh thông tin bị cắt thưởng vì không like, share bài của giám đốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo phản ánh của công nhân, đó là quy định của Công ty TNHH CNSH Trúc Anh, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Dù khó khăn, doanh nghiệp Bạc Liêu vẫn chăm lo cho lao động đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2022, các doanh nghiệp bước đầu phục hồi sản xuất  kinh doanh sau giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực duy trì việc làm và đảm bảo các chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Gần 3.000 phần quà đến tay người lao động Bạc Liêu trước Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chiều ngày 13.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Tết sum vầy – Xuân gắn kết Quý Mão năm 2023.

Bạc Liêu: Bình quân mức thưởng Tết của người lao động tương đương năm 2022

NHẬT HỒ |

Có 29 doanh nghiệp với 6.000 lao động ở Bạc Liêu chính thức thông báo sẽ thưởng Tết Quý Mão 2023.