Không để địa phương ra quy định riêng, cát cứ, ảnh hưởng phục hồi kinh tế

Vương Trần |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng yêu cầu cuối chiều nay (15.10) phải báo cáo vấn đề lưu thông của địa phương như thế nào. Từ trước đến giờ, các địa phương thực hiện theo nhiều hướng dẫn, nhưng khi có Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, đề nghị các địa phương, bộ ngành triển khai đồng bộ, tránh cát cứ để ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế.

Kiến nghị có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo lưu thông

Chiều nay (15.10), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021 dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau kiện toàn.

Mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh lưu ý, Chính phủ vừa mới ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Do đó, chúng ta vừa phải đảm bảo phòng, chống dịch COIVID-19 nhưng cũng phải đảm bảo lưu thông hàng hoá và vận tải hành khách.

Thảo luận tại hội nghị, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, liên quan tới phương án vận tải, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Hà Nội đã thí điểm để đường sắt hoạt động trở lại. Một số tàu đã bắt đầu chạy.

Về đường bộ, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã xây dựng phương án, lộ trình đi tới 7 tỉnh, thành phố. Hiện nay mới nhận được thống nhất của 3 tỉnh, thành phố.

Ông Tuấn kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt với Hà Nội và các địa phương có liên quan nhằm bảo đảm việc phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách. Bộ cần phối hợp với Bộ Công an và các địa phương có cách thức giám sát hành khách đến Hà Nội để phục vụ truy vết.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T.Vương

Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, do thời gian dài không khai thác bay nên tăng nguy cơ hỏng hóc máy bay. Vì vậy, hàng ngày, phải bảo dưỡng, kiểm tra; hàng tuần tháo ra, nổ máy để kiểm tra; hàng tháng bay thử để kiểm tra. Đến nay, các máy bay đảm bảo an toàn bay.

Trong thời gian không chở khách nhiều, Cục nghiên cứu quy trình phối hợp hoán đổi cả chở khách, chở hàng để phục vụ tốt trong phòng chống dịch. Trong thời gian tới, Cục nghiên cứu báo cáo Bộ GTVT mở đường bay quốc tế trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch.

Liên quan tới việc thực hiện Nghị quyết 128, Vụ trưởng Vụ vận tải (Bộ GTVT) Trần Bảo Ngọc đề nghị các tỉnh, thành phố sớm chỉ đạo việc công bố cấp độ dịch trên địa bàn làm cơ sở cho việc triển khai thuận lợi hướng dẫn và kế hoạch hoạt động giao thông vận tải liên tỉnh, giao thông vận tải mà Bộ sẽ ban hành trong thời gian tới.

"Mỗi địa phương thực hiện quy định khác nhau thì rất khó đảm lưu thông"

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ lưu ý, hiện mỗi địa phương thực hiện theo một quy định khác nhau thì rất khó đảm bảo lưu thông.

“Thủ tướng yêu cầu chúng tôi cuối chiều nay phải báo cáo vấn đề lưu thông của địa phương như thế nào. Từ trước giờ, các địa phương thực hiện theo nhiều hướng dẫn. Nhưng bây giờ Chính phủ đã có Nghị quyết 128, đi kèm với đó là hướng dẫn của Bộ Y tế. Vì vậy, tôi đề nghị các địa phương, bộ ban ngành nghiên cứu triển khai đồng bộ, tránh cát cứ, nhất là trong lưu thông hàng hóa ảnh hưởng rất lớn đến việc phục hồi kinh tế”, Thứ trưởng GTVT nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GVTV cho biết, Bộ cố gắng trong vài ngày tới ban hành quy định mới thay thế các quy định cũ để các tỉnh thực hiện cho đồng bộ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, trong thời gian thực hiện các giải pháp để “bình thường mới” rất dễ dẫn đến vấn đề “bung ra”. Vì vậy, các địa phương hết sức lưu tâm đến vấn đề lưu thông, giao thông trong thời gian này.

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị trong thời gian tới tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Đặc biệt, ông lưu ý các Bộ ngành, địa phương triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ theo tiêu chí, giải pháp chung trong toàn quốc.

“Thủ tướng đã lưu ý không để mỗi địa phương đưa ra quy định riêng mà đây là quy định chung thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Đề nghị các tỉnh thành thực hiện nghiêm Nghị quyết này”, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nam Định vẫn "đòi" giấy xét nghiệm, chốt kiểm dịch tắc dài cả cây số

TRUNG DU |

Theo phản ánh của bạn đọc, đến chiều 15.10, khi di chuyển về tỉnh Nam Định, người dân vẫn phải trình đủ các loại giấy tờ, thủ tục hết sức nghiêm ngặt. Trong đó, địa phương này vẫn yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính như một điều kiện tiên quyết.

Thực hiện thích ứng an toàn: Nơi nới lỏng, chỗ gian nan thủ tục "vào, ra"

Vương Trần |

Tính đến ngày 15.10, sau Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số địa phương đã thực hiện các biện pháp nới lỏng kiểm soát người dân ra vào để thực hiện quy định mới về "thích ứng an toàn". Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành, người dân muốn ra vào vẫn phải trình ra nhiều loại giấy tờ.

Giao thông hỗn loạn vì mưa lớn, người dân Hà Nội nhích từng cm đi làm

Hà Phương |

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội tắc nghẽn nhiều giờ, giao thông hỗn loạn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nam Định vẫn "đòi" giấy xét nghiệm, chốt kiểm dịch tắc dài cả cây số

TRUNG DU |

Theo phản ánh của bạn đọc, đến chiều 15.10, khi di chuyển về tỉnh Nam Định, người dân vẫn phải trình đủ các loại giấy tờ, thủ tục hết sức nghiêm ngặt. Trong đó, địa phương này vẫn yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính như một điều kiện tiên quyết.

Thực hiện thích ứng an toàn: Nơi nới lỏng, chỗ gian nan thủ tục "vào, ra"

Vương Trần |

Tính đến ngày 15.10, sau Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số địa phương đã thực hiện các biện pháp nới lỏng kiểm soát người dân ra vào để thực hiện quy định mới về "thích ứng an toàn". Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành, người dân muốn ra vào vẫn phải trình ra nhiều loại giấy tờ.

Giao thông hỗn loạn vì mưa lớn, người dân Hà Nội nhích từng cm đi làm

Hà Phương |

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội tắc nghẽn nhiều giờ, giao thông hỗn loạn.