Thăm dò khảo cổ học các khu vực gần các bãi cọc cổ Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1427/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò khảo cổ tại một số khu vực thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng. Những khu vực này nằm Dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thăm dò khảo cổ tại các khu vực: Bãi cọc Yên Giang, bãi cọc Đồng Vạn Muối, bãi cọc Đồng Má Ngựa, đền Trung Cốc.

Thời gian khai quật từ ngày 27.4 – 27.6.2021. Địa điểm và tổng diện tích thăm dò 200m2, gồm: Khu vực bãi cọc Yên Giang 100m2 với 4 hố; khu vực bãi cọc Đồng Vạn Muối 50m2 với 2 hố; khu vực đền Trung Cốc và bãi cọc Đồng Má Ngựa 50m2 với 2 hố.

Viện khảo cổ Khai quật bãi cọc Đồng Vạn Muối năm 2005.
Viện khảo cổ Khai quật bãi cọc Đồng Vạn Muối năm 2005. Ảnh: Ngô Đình Dũng

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng Quảng Ninh để giữ gìn, bảo quản.

Bảo tàng Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng Quảng Ninh và Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 1 tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Được biết, phần diện tích Dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, với tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỉ đồng, đi qua Bãi cọc Yên Giang diện tích khoảng 17.625m2, trong đó đi qua khu bảo vệ II khoảng 9.170m2, đi qua khu vực phục vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích khoảng 8.455m2. Đoạn đi qua khu vực đền Trung Cốc, thuộc phường Nam Hòa diện tích khoảng 8.075m2 thuộc khu vực phục vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích. Đoạn đi qua bãi cọc đồng Má Ngựa, thuộc phường Nam Hòa diện tích khoảng 12.900m2, trong đó đi qua khu vực bảo vệ II khoảng 11.445m2, đi qua khu vực phục vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích khoảng 1.455m2.

Hiện, trong 3 bãi cọc Bạch Đằng cổ ở thị xã Quảng Yên thì chỉ có một phần của bãi cọc Yên Giang – được tìm thấy năm 1952 là để lộ thiên để phục vụ du khách tham quan; 2 bãi cọc đồng Má Ngựa và đồng Vạn Muối, sau khi khai quật khảo cổ học xong, đã được chôn xuống bùn để bảo quản.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự lễ đón bằng di tích quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang

Mai Chi - Mai Dung |

Tối 2.1, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang và Chương trình nghệ thuật “Hào khí Bạch Đằng Giang”.

Đề xuất khai quật các khu vực dự án đi qua có bãi cọc cổ Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Các nhà khoa học, chuyên gia đề nghị cần tiến hành thăm dò, thám sát khai quật khảo cổ học các vị trí có khả năng phát lộ di vật, hiện vật ở những khu vực có liên quan đến các bãi cọc cổ của chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trước khi triển khai dự án mở đường.

Phát hành bộ tem đặc biệt về Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 18.7, tại Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ tướng dự lễ đón bằng di tích quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang

Mai Chi - Mai Dung |

Tối 2.1, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang và Chương trình nghệ thuật “Hào khí Bạch Đằng Giang”.

Đề xuất khai quật các khu vực dự án đi qua có bãi cọc cổ Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Các nhà khoa học, chuyên gia đề nghị cần tiến hành thăm dò, thám sát khai quật khảo cổ học các vị trí có khả năng phát lộ di vật, hiện vật ở những khu vực có liên quan đến các bãi cọc cổ của chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trước khi triển khai dự án mở đường.

Phát hành bộ tem đặc biệt về Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 18.7, tại Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288”.