Tục thả cá chép kèm tro hương gây ô nhiễm nghiêm trọng tại sông hồ Hà Nội

Phương Linh |

Đông đảo người dân đến các ao hồ lớn để thực hiện nghi thức thả cá chép đưa ông Công ông Táo về trời. Việc này gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cá chép vừa được thả xuống hồ đã ngửa bụng chết, tro hương đọng kín.

Hôm nay 25.1 (23 tháng Chạp âm lịch), dù vào ngày đi làm nhưng rất nhiều người dân vẫn thực hiện đầy đủ nghi thức làm lễ đúng ngày cúng Táo quân, thả cá chép đưa ông Công ông Táo về trời.

Nhiều địa điểm như sông Hồng, hồ Tây, hồ Gươm, hồ Giảng Võ được chọn là nơi thả cá chép phóng sinh.

Càng về trưa người dân ra thả cá càng nhiều hơn. Trong tâm thức người Việt, “cá vượt Vũ môn” hay “cá chép hóa rồng” còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó tiến đến thành công.
Càng về trưa người dân ra thả cá càng nhiều hơn. Trong tâm thức người Việt, “cá vượt Vũ môn” hay “cá chép hóa rồng” còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó tiến đến thành công.
Ba mẹ con cùng nhau ra thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời
Ba mẹ con cùng nhau ra thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời.
Người dân tuy đã ý thức hơn khi không bỏ túi nilon xuống hồ, nhưng các túi nilon vẫn không được vứt vào thùng rác mà bị vứt thành từng đống quanh gốc cây gây mất mỹ quan.
Người dân tuy đã ý thức hơn khi không bỏ túi nilon xuống hồ, nhưng các túi nilon vẫn không được vứt vào thùng rác mà bị vứt thành từng đống quanh gốc cây gây mất mỹ quan.
Thay vì dùng nilon, nhiều người dân đã dùng bát hoặc các đồ nhựa tái sử dụng để mang cá ra thả. Đây là tín hiệu tốt cho phong trào hạn chế sử dụng túi nilon. Nhất là vào thời điểm cuối năm và đầu năm, khi nghi thức phóng sinh diễn ra liên tục.
Thay vì dùng nilon, nhiều người dân đã dùng bát hoặc các đồ nhựa tái sử dụng để mang cá ra thả. Đây là tín hiệu tốt cho phong trào hạn chế sử dụng túi nilon. Nhất là vào thời điểm cuối năm và đầu năm, khi nghi thức phóng sinh diễn ra liên tục.
Không thả túi nilon, tuy nhiên có rất nhiều người dân thả tro, hương xuống hồ, gây ùn ứ và ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều người quan niệm việc thả bát hương, nhang tro xuống nước sẽ đem lại nhiều điều may mắn phước lành. Anh Phúc (56 tuổi) là người dân sống gần hồ chia sẻ: “Lễ xong, tro phải được thả xuống nước, thả ở trên cạn thì bay mất. Thả xuống nước để tro lắng xuống, nếu hồ mà có dòng chảy lưu thông thì càng tốt lành.”
Không thả túi nilon, tuy nhiên có rất nhiều người dân thả tro, hương xuống hồ, gây ùn ứ và ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều người quan niệm việc thả bát hương, nhang tro xuống nước sẽ đem lại nhiều điều may mắn phước lành. Anh Phúc (56 tuổi) là người dân sống gần hồ chia sẻ: “Lễ xong, tro phải được thả xuống nước, thả ở trên cạn thì bay mất. Thả xuống nước để tro lắng xuống, nếu hồ mà có dòng chảy lưu thông thì càng tốt.”
Ven hồ ngập tro hương, các đồ thờ cúng. Tình trạng ô nhiễm đáng báo động
Ven hồ ngập tro hương, các đồ thờ cúng. Tình trạng ô nhiễm đáng báo động.
Các que hương dày đặc chìm xuống dưới hồ
Các que hương dày đặc chìm xuống dưới hồ.
Người dân phải thả cá xuống những chỗ nước đen ngòm vì tro hương
Người dân phải thả cá xuống những chỗ nước đen ngòm vì tro hương.
Cá chép vừa thả xuống đã hấp hối ngửa người trên mặt nước
Cá chép vừa thả xuống đã hấp hối ngửa người trên mặt nước.
Cụ Gái (80 tuổi) mang cả quyển kinh và hương ra để thắp trước khi phóng sinh cá chép. Được hỏi về ý kiến khi mọi người vứt hương xuống hồ, cụ cho hay: “Người dân ở đây hay thả bát hương xuống nước xuống hồ, nhưng điều này không đúng đâu, lẽ ra phải bỏ ở gốc những cây cổ thụ mới phải.”
Cụ Gái (80 tuổi) mang cả quyển kinh và hương ra để thắp trước khi phóng sinh cá chép. Được hỏi về ý kiến khi mọi người vứt hương xuống hồ, cụ cho hay: “Người dân ở đây hay thả bát hương xuống nước xuống hồ, nhưng điều này không đúng đâu, lẽ ra phải bỏ ở gốc những cây cổ thụ mới phải”.

Mỗi người dân, mỗi gia đình đều có quan niệm riêng trong việc lễ bái và phóng sinh vào ngày ông Công ông Táo.

Tuy nhiên, việc xả túi nilon kèm theo việc rải tro, bát hương xuống các hồ đã và đang dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường nước - vốn đã nghiêm trọng tại Hà Nội.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lễ cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp và suy nghĩ của người trẻ

PHẠM ĐÌNH |

Tết ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp là nghi lễ đầu tiên của Tết cổ truyền mà những người trẻ cần hiểu nhiều hơn dưới góc độ văn hoá.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Lễ cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp và suy nghĩ của người trẻ

PHẠM ĐÌNH |

Tết ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp là nghi lễ đầu tiên của Tết cổ truyền mà những người trẻ cần hiểu nhiều hơn dưới góc độ văn hoá.