Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Báo điện tử ĐCSVN

Báo điện tử ĐCSVN

- H.V. — published 14/09/2009 00:21, cập nhật lần cuối 14/09/2009 00:21
Ngoài thành tích làm tiếng nói cho người bạn phương bắc, tờ báo này còn nổi bật với lời nói dối trắng trợn về số độc giả

Báo điện tử ĐCSVN và các con số

H.V.

Nhân dịp báo điện tử ĐCSVN (viết tắt : cpv.org.vn) đăng tin « Hải quân TQ diễn tập tại biển Đông » thản nhiên coi lập trường của TQ như của mình (rồi lẳng lặng rút xuống khi bị phản đối, xem sự việc tại đây), trang web Bauxite Việt Nam đăng một bài viết ngắn của tác giả Anh Hoàng, so sánh những con số bạn đọc mà báo này khoe là có với những thông tin mà alexa.com – trang mạng chuyên xếp hạng các website trên thế giới – cho biết.

Bài báo của Anh Hoàng dẫn thông tin của báo Đảng vào tháng 4.2006, nên xin phép cập nhật đôi chút. Ngày 28.6 năm nay, nhân dịp được « Huân chương Lao động hạng ba », tờ báo cho biết : « Số người truy cập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tăng nhanh. Nếu năm 2003 bình quân mỗi tháng có 5 triệu lượt người, năm 2004 bình quân tháng lên 15 triệu lượt, năm 2005 lên 25 triệu, năm 2006 lên 30 triệu và hiện nay là trên dưới 40 triệu lượt người truy cập. Trong số bạn đọc truy cập có gần 10% là bạn đọc nước ngoài. Trong số bạn đọc nước ngoài thì 35% là từ Mỹ, 31 % từ Tây Âu, 28% Đông Âu. »

Trong khi đó, alexa.com ngày 13.9.2009 xếp cpv.org.vn vào hạng 111.622 trong số các website trên thế giới. Đây là số thứ tự trung bình ba tháng vừa qua (nghĩa là, đã xét đến những ngày nhiều người vào xem – và thứ tự cao hơn – với những ngày ít người xem hơn...).

Số thứ tự này phản ánh cả lượng người vào xem và số trang được xem trong website (« the rank of a site reflects both the number of users who visit that site as well as the number of pages on the site viewed by those users”), nhưng cũng có thể nói gọn là nó tương ứng với số người truy cập nhiều hay ít.

Một trang web mới ra đời sáu tháng nay, trang bauxite VN được xếp thứ 52.961, nghĩa là hơn xa tờ báo điện tử của Đảng. Thế mà, do bauxite VN để máy đếm lượt người vào xem, người ta được biết là hơn 6 tháng qua, trang này mới được hơn 6,8 triệu lượt người truy cập (con số hôm nay, 13.9.2009) . Nếu cho rằng ba tháng đầu ít người vào hơn, thì có thể nói là thứ hạng 52.961 này tương ứng với khoảng 4-5 triệu lượt người truy cập trong ba tháng. Vậy trang cpv.org.vn, xếp thứ 111.622 sao lại có tới 120 triệu lượt người vào xem cũng trong ba tháng đó?

Trong lá thư nhân gửi thầy, cô giáo, cha mẹ học sinh... nhân ngày thầy giáo 20.11.2008, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ : “Chúng ta rất lo lắng khi tiêu cực, bệnh thành tích, hay rộng hơn là sự giả dối vẫn đang tồn tại trong ngành và xã hội.”. Phó thủ tướng còn là người phụ trách chung các mảng văn hoá, báo chí trong chính phủ. Rành rành dưới mắt ông, trên tờ báo của chính Đảng của ông, là một lời nói dối trắng trợn, đang bị cả nước phê phán mạnh mẽ. Rõ ràng, chiếu theo điều 10 của Luật Báo chí thì là một thông tin “sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của một tổ chức” (Đảng Cộng sản VN), nếu ông vẫn ngoảnh mặt làm ngơ thì ai có thể tin vào “lo lắng” của ông trước bệnh giả dối trong xã hội? Câu hỏi đặt ra nhân đầu năm học mới, làm sao ông vực dậy được một nền giáo dục chìm sâu trong bùn đen của giả dối đó?


H.V.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss