Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Bắt Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim

Bắt Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim

- Diễn Đàn — published 08/07/2009 00:49, cập nhật lần cuối 08/07/2009 00:49
hai thành viên Đảng Dân chủ Việt Nam


Đàn áp chính trị

BẮT THÊM HAI NGƯỜI
VÌ "TỘI" VI PHẠM ĐIỀU "2 CÒNG TAY"



Ngày 7-7-2009, cơ quan an ninh đã bắt giam hai người hoạt động dân chủ là anh Nguyễn Tiến Trung (tại Thành phố Hồ Chí Minh) và đại tá Trần Anh Kim (Thái Bình). Cả hai người bị tạm giam với lí do "vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự". Được gọi nôm na là điều "hai còng tay (số 8)", điều 88 viết như sau :

« Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm :

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân ;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân ;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.» (nguồn : Luật hình sự Việt Nam)

[Điều luật này cũng đã được viện dẫn để bắt luật sư Lê Công Định, khởi tố ông cũng với 4 người khác, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức lúc đâu công an viện cớ kinh doanh dịch vụ điện thoại trái phép để bắt và khám nhà : xem   VNExpress ngày 18.6.2009]

trung
Nguyễn Tiến Trung

Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1983, học Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh trước sang Pháp học cao học về công nghệ thông tin (Rennes) từ 2002 đến 2007. Tại đây, anh tham gia rồi trở thành người phát ngôn của một nhóm du học sinh Tập hợp Thanh niên Dân chủ. Về nước, anh tham gia Đảng  Dân chủ Việt Nam mà ông Hoàng Minh Chính tuyên bố "phục hoạt" [Đảng Dân chủ thành lập năm 1944, ông Hoàng Minh Chính (cộng sản) được phân công làm tổng thư ký những năm đầu kháng chiến, năm 1989 đã bị giải thể cùng lúc với Đảng Xã hội]. Tại đám tang ông Hoàng Minh Chính ở Hà Nội (16.2.2008, xem bài Bi kịch Hoàng Minh Chính), Nguyễn Tiến Trung đã ra dự, công khai với tư cách đảng viên Đảng dân chủ. Tháng 3.2008, anh bị gọi đi làm nghĩa vụ quân sự và cũng đã thông báo cho chỉ huy Trung đoàn Gia Định tư cách chính trị của mình. Ngày 6-7-2009, Nguyễn Tiến Trung đã bị "loại ngũ". Hôm sau, anh bị bắt tại nhà. 

kim
Đại tá Trần Anh Kim

Ông Trần Anh Kim, 60 tuổi, sinh sống ở Thái Bình. Theo BBC, ông từng là đại  tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các báo Việt Nam đưa tin hoàn toàn do công an cung cấp, tảng lờ quân hàm của ông, tờ nào nói tới quá khứ trong quân đội là chỉ để khẳng định rằng "trong thời gian ở quân đội, ông ta đã từng bị tù vì tội kinh tế" (Công an Nhân dân, xem dưới). Như Nguyễn Tiến Trung, đại tá Trần Kim Anh công khai viết bài trên mạng với tư cách đảng viên Đảng Dân chủ. Công an thì lu loa ông "nhận tiền" của các "tổ chức phản động" ở nước ngoài. Họ còn khoe đã "ngăn chặn" được "âm mưu" ... trương biển "Văn phòng Đảng Dân chủ" tại nhà riêng của ông ở Thái Binh.

Bạn đọc có thể tham khảo, ngoài  bản tin Thêm hai ngươi dân chủ bị bắt của đài BBC (ngày 7.7.2009)., các báo và đài Việt Nam :

* Bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim : Công an Nhân dân ngày 7.7.2009

* Bắt giữ Nguyễn Tiến Trung vì những hoạt động chống nhà nước CHXHCN Việt Nam : An ninh Thủ đô ngày 7.7.2009

* Thạc sĩ công nghệ thông tin bị bắt vì chống nhà nước :  VNExpress ngày 7.7.2009

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim :  VietNamNet ngày 7.7.2009

* Khởi tố, bắt giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim : Sài Gon Giải Phóng ngày 7.7.2009

* Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim về hành vi chống Nhà nước : Tuổi Trẻ ngày 7.7.2009 (đăng lại bản tin VNTTX)

* VIDEO : Bắt Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim tội Chống nhà nước :  VTV

(sự thật, chỉ cần đọc một bài, vì các bài này đều chăm chỉ chép lời quan chức công an).


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss