Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Linh tinh / HUY CHƯƠNG VÀNG ĐẦU TIÊN VIỆT NAM

HUY CHƯƠNG VÀNG ĐẦU TIÊN VIỆT NAM

- Võ Quang Yến — published 23/08/2016 19:25, cập nhật lần cuối 16/09/2016 23:19

HUY CHƯƠNG VÀNG ĐẦU TIÊN VIỆT NAM


Võ Quang Yến



Việt Nam đã từng có huy chương vàng ở các đại hội Đông Nam Á, các Sea Games, đây là lần đầu tiên Việt Nam được thưởng huy chương vàng trong bộ môn bắn súng ngắn hơi 10m ở thế vận hội kỳ XXXI. Tấm huy chương vàng nầy đến vào lúc dân chúng đang cần được khuyến khích để nâng cao tinh thần. Với 202,5 điểm ở loạt bắn chung kết, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua hai đối thủ lớn là xạ thủ chủ nhà Brazil gốc Hoa Filipe Almedia Wu, huy chương bạc với 202,1 điểm, và xạ thủ Trung Quốc Bàng Vĩ ( Peng Wei) đạt 108,4 điểm, huy chương đồng. Cựu vô địch môn nầy là Jin Jông-oh người Hàn Quốc chỉ được xếp hạng 5. Nhưng trong môn bắn súng ngắn 50m, ông đã đoạt huy chương vàng, trước Hoàng Xuân Vinh, huy chương bạc. Trong tất cả những thế vận hội trước, Việt Nam chỉ được thưởng hai huy chương bạc (Trần Hiếu Ngân, Taekwondo nữ 57 kg, 2000 và Hoàng Anh Tuấn, cử tạ 56kg, 2008). Cả Đông Nam Á, nhất là Việt Nam trong lúc nầy, có thể tự hào với Hoàng Xuân Vinh vì trong lịch sử tham dự thế vận hội, khu vực súng ngắn chưa bao giờ thưởng huy chương vàng. Hơn nữa, Hoàng Xuân Vinh còn lập kỷ lục ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Được thưởng hai huy chương chỉ trong một kỳ thế vận hội là một thành tích đáng kể. Và được vậy trong những điều kiện khó khăn tập dượt. Năm nay 41 tuổi, có vợ, hai con, quê gốc Sơn Tây, tốt nghiệp trường sĩ quan công binh năm 1994, Vinh theo nghiệp bắn súng chuyên nghiệp khá muộn. Năm 1998, anh đạt vị trí quán quân tại giải bắn súng toàn quân đội nên được kết nạp vào đội tuyển quốc gia. Từ 2001 đến 2011, năm nào anh cũng được thưởng ít nhất một huy chương vàng ở Sea Games. Nhờ những thành tích đóng góp vào sự nghiệp thể thao nước nhà, anh được thăng quân hàm đại tá quân đội năm 2012 và xếp thứ 3 trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu. Mặc dầu ở vị trí khả quan, anh đã tập dượt trong điều kiện thiếu thốn, ví dụ anh chỉ có quyền mua khoảng 10 triệu đồng đạn tập trong lúc Jin ong-oh bắn hết 20.000 đô la (hơn 400 triệu đồng) trong một buổi tập ! Chi tiết nầy càng nâng cao giá trị huy chương vàng Việt Nam. Để bù lại, theo báo chí quốc gia, anh được chính phủ thưởng 100.000 đô la, một số tiền khá lớn trong một nước lương trung bình hằng năm là vào khoảng 2000 đô la (Pháp thưởng 50.000, Hoa Kỳ chỉ 22.000, nhưng Azerbaïdjan đến 330.000 !)


huychuong


Tin thêm : Paralympics Rio 2016


Đây là kỳ Paralympics thành công nhất của Thể thao Việt Nam kể từ khi bắt đầu tham dự năm 2000. Đoàn Việt Nam có 11 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn gồm cử tạ, điền kinh và bơi. Ở kỳ Thế vận hội nầy đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam chuẩn bị chu đáo, lực lượng hùng hậu nhất. Sau Hoàng Xuân Vinh Huy chương vàng bắn súng ngắn hơi 10m ở Thề vận hội, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt thêm ở Paralympics 2016

- một Huy chương vàng : Lê Văn Công, cử tạ hạng cân 49kg, mức 183kg, phá kỷ lục Paralympic ở hạng cân này, giữ kỷ lục thế giới, lập giải vô địch Á châu Á từ năm 2015 ở Almaty (Kazakhstan) ;

- một Huy chương bạc : Võ Thanh Tùng, bơi 50m tự do hạng thương tật S5 với 33,94 giây ;

- hai Huy chương đồng : Cao Ngọc Hùng, ném lao vói thành tích 42,96m và Đặng Thị Linh Phượng, cử tạ hạng cân 55kg nữ

Sinh ngày 20-6-1984. Anh Lê Văn Công bị chứng teo tóp chân. Do ở quê nhà Hà Tĩnh điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, năm 2005, khi mới 19 tuổi, anh vào Tp Hồ Chí Minh học nghề và gia nhập Câu lạc bộ hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Chính ở thời gian này, anh bắt đầu tham gia tập luyện cử tạ. Năm 2014, anh đạt Huy chương vàng tại ASEAN Para Games (Myanmar). Bị chấn thương nặng ở vai, anh phái điều trị 2 năm trước khi trở lại đạt Huy chương vàng châu Á hạng cân 49kg. Từ nhỏ anh đã sớm thể hiện nghị lực vươn lên, chiến thắng số phận, Lê Văn Công là một tấm gương sáng cho những người khuyến tật và đáng làm vận động viên dẫn đẩu đoàn thể thao Việt Nam.


tinthem-1

tinthem-2

Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss