Đỗ Hữu Mười (1931-2020)
Tin buồn
Đỗ Hữu Mười
(1931-2020)
Được tin anh Đỗ Hữu Mười đã từ trần ngày 5 tháng 7 năm 2020 tại Toulouse, thọ 89 tuổi.
Lễ tang đã cử hành ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại Nghĩa trang Sceaux (Ile de France).
Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với Ghislaine và Tuấn, cùng toàn
thể gia đình.
Đa tài trầm lặng
Với công chúng Việt Nam ở các buổi văn nghệ ở hội trường Mutualité (Paris) hay các tỉnh nước Pháp, "anh Mười" chỉ được biết như một nhạc công trong ban nhạc truyền thống, đặc biệt của sân khấu cải lương. Chỉ những người bạn thời Kháng chiến biết vai trò của anh trong việc thành lập và tập luyện của cả một ban cổ nhạc của phong trào Việt kiều tại Pháp, hoạt động mạnh mẽ trong thập niên 1950. Không ngạc nhiên, vào thập niên 2010, ông uỷ viên Hội đồng chủ tịch của Hội người Việt Nam tại Pháp cũng là người phụ trách toàn ban Văn nghệ của Hội.
Sang Pháp, học xong trung học, anh đã chọn vào trường kỹ sư hàng không Sup' Aero – có lẽ không ngẫu nhiên khi ta biết anh là cháu nội phi công Đỗ Hữu Vị (1883-1916) – và sau khi tốt nghiệp, đã làm việc ở hãng sản xuất động cơ máy bay SNECMA. Cuối thập niên 1980, anh đề nghị SNECMA mở văn phòng đại diện ở Việt Nam. Trong những năm 1990, Đỗ Hữu Mười là chủ nhiệm văn phòng đại diện ở Hà Nội. Trước và sau đó, anh đã đóng góp rất nhiều cho việc hợp tác Việt-Pháp trong lãnh vực công nghệ hàng không dân dụng.
Ra đi, anh để lại cho bạn bè gần xa những ký niệm sâu sắc về một con người đa tài, trầm lặng, khiêm tốn, luôn luôn giúp đỡ người khác.
K.V.
Các thao tác trên Tài liệu