Phạm Ngọc Tới (1934-2009)
PHẠM
NGỌC TỚI
(1934-2009)
Chúng tôi đau đớn báo tin anh Phạm Ngọc Tới (bút danh Văn Ngọc, Hoài Văn) đã tạ thế ngày 3.11.2009 tại Vitry-sur-Seine, thọ 75 tuổi. Lễ tang sẽ cử hành tại Nhà thờ Saint-Germain, Place de l'Eglise, 94400 VITRY-sur-SEINE, lúc 15g00 ngày thứ ba 10.11.2009.
Diễn Đàn xin chia sẻ tang này với chị Vũ Thị Uyên và các con Tuyết, Dũng, Vinh, Quyên cũng như anh chị Phạm Ngọc Tuấn và Maryse Eloy.

Phạm Ngọc Tới sinh ngày 7.5.1934 tại Hà Nội. Anh sang Pháp du học từ cuối năm 1949. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh theo học khoa kiến trúc Trường cao đẳng mĩ thuật (Beaux-Arts) Paris. Sau khi tốt nghiệp kiến trúc sư (1964), anh đã làm việc trong ngành này suốt 30 năm, tham gia thiết kế và xây dựng nhiều công trình ở Pháp và các nước Tây phương.
Phạm Ngọc Tới đã liên tục tham gia phong trào Việt kiều ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất trong suốt hai cuộc kháng chiến và, từ sau 1975, cuộc đấu tranh xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, phát triển.
Anh đã tham gia các báo Tìm Hiểu, Liên Hiệp, Trí Thức, Đoàn Kết. Tháng 10.1991, cùng toàn bộ ban biên tập Đoàn Kết, anh đã sáng lập báo Diễn Đàn và từ đó đến nay, đảm nhiệm công việc thành viên ban chủ biên. Anh là tác giả của hơn 200 bài báo và 6 cuốn sách về các đề tài văn học, nghệ thuật, văn hoá, hồi ức....
Cùng với những bài viết về một con người nho nhã, nhân hậu, thuỷ chung và tài năng, chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên mạng những trước tác của Phạm Ngọc Tới.
Các thao tác trên Tài liệu