Chúng tôi được tin
Bà
Renée NGUYỄN MẠNH HÀ (nhũ danh MARRANE)
đã từ trần ngày 27 tháng
4-2007 tại Ivry-sur-Seine (Pháp), thọ 91 tuổi. Lễ thánh và lễ an táng
đã tổ chức tại nhà thờ Saint-Pierre-Saint-Paul (Ivry-sur-Seine)
ngày 3 tháng 5-2007.
Diễn Đàn xin thành
thực chia buồn cùng chị Claude Nguyễn Thu Giang, chị Michèle và anh
Jacques Herbert, chị Annie và anh François Velten, chị
Christiane và anh Choukri Kara Terki, chị Dominique và anh
Frédéric Guibout, chị Pascale và anh Berty Kohen.
Bà Renée từ nay đã yên
nghỉ ở nghĩa trang Ivry sur Seine, bên cạnh ông Nguyễn Mạnh Hà (từ trần
cách đây đúng 15 năm, ngày 4 tháng 5-1992). Ivry-sur-Seine, thị xã "đỏ"
ở phía đông nam, sát thành phố Paris, là nơi thân phụ của bà, nghị sĩ
cộng sản Georges Marrane (1888-1976), đã làm thị trưởng từ
1925 đến 1965, gần suốt 40 năm trời (trừ thời kì Đức chiếm đóng). Thành
hôn với chàng thanh niên Việt Nam Công giáo, cô Renée Marrane đã "kết
hôn", cho đến hơi thở cuối cùng, với đất nước Việt Nam và niềm tin
Kitô. Bà luôn luôn sát cánh với chồng trong các hoạt động xã hội - tôn
giáo (thành lập tổ chức Thanh Lao Công đầu tiên ở Việt Nam, tổ chức cứu
đói năm 1945), chính trị (ông Nguyễn Mạnh Hà làm bộ trưởng kinh tế
trong chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đầu tiên), cũng như các hoạt
động yêu nước và thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa giáo hội Công giao và
chính quyền cách mạng. Renée Nguyễn Mạnh Hà là hiện thân của sự chung
thuỷ và khiêm nhường.
K.V.