Tạm biệt Lê Công Giàu
Tin buồn
Lê Công Giàu
(1945-2025)
Chúng tôi đau đớn báo tin bạn chúng tôi, Lê Công Giàu, đã từ trần tại TPHCM ngày 6.12.2025, thọ 80 tuổi.
Lễ nhập quan : 7g ngày 7.12.2025 tại 159 đường số 1, KDC Trung Sơn, Ấp 48, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Lễ động quan : 6g ngày 9.12.2025 và di quan hoả táng tại Trung tâm hoả táng Đa Phước, TPHCM.
Gia đình xin miễn phúng điếu.
Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với toàn thể tang quyến và đông đảo bạn bè của người quá cố.
Diễn Đàn

Trước 1975, Lê Công Giàu hoạt động trong phong trào sinh viên chống Mỹ, có liên lạc với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN, đảm nhiệm chức Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn năm 1966. Trong bài viết Ký ức về ông Chín Dũng trên báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2010, ông cho biết cùng năm đó ông được triệu tập vào bưng, gặp ông Võ Văn Kiệt, sau đó bị bắt nhưng không nói rõ bị tù từ năm nào tới năm nào. Sau 1975, ông được cử làm Phó bí thư thường trực Thành đoàn TPHCM, và Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist).
Những năm sau này, ông được biết tới từ những cuộc "biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà nội" (năm 2011) cùng với nhiều trí thức, nhân sĩ cả nước. Các hoạt động phản biện sôi nổi trong thập niên 2013 được tiếp nối bằng Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992, do 72 trí thức trong đó có ông biên soạn và công bố (nên được gọi tắt là Kiến nghị 72, tháng 1.2013, dù sau đó số người ký tên hưởng ứng lên tới hơn 4000 người chỉ một tháng sau khi được công bố).
Tháng 10.2015, ông cùng với các ông Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm thành lập Câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng, một người bạn chiến đấu thân thiết "từng hoạt động bí mật trong lòng Sài Gòn, từng vào sinh ra tử, nếm trải tù đày tra tấn của một chế độ do thực dân và đế quốc nuôi dưỡng". Trong bài viết công bố ra mắt Câu lạc bộ (CLB), những người sáng lập nói rõ CLB là một "định chế được hình thành bởi ý thức tự nguyện của những trí thức và công dân yêu nước TPHCM", "có hình thức của "một tổ chức xã hội dân sự" với mục tiêu tiếp tục sự nghiệp của "một Lê Hiếu Đằng can trường và dũng cảm trong cuộc đấu tranh hôm nay chống lại một bộ phận thoái hoá, biến chất phản dân chủ, nhu nhược và hèn nhát trước chủ nghĩa bành trướng Đại Hán...".

Từ trái sang, các ông Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu
Trong Bài viết trả lời các bạn Già và Trẻ (26.6.2018), sau những cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu 2018 (*), ông lại lên tiếng cắt nghĩa những hoạt động của nhân sĩ, trí thức bị chính quyền chặn không cho đi ra khỏi nhà ngày biểu tình, và chia sẻ với đồng bào những kinh nghiệm hoạt động của phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn trước 1975.
Gần đây hơn, ông công bố một Thư góp ý với ĐCSVN (tháng 10.2020), ký chung với các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Đào Công Tiến và Tương Lai, khi Đảng chuẩn bị Đại hội 13.
Phải chăng những hoạt động kiên trì ấy khiến cho chính quyền rất sợ tiếng nói của CLB Lê Hiếu Đằng, không cho bất kỳ bài vở nói tới các tên tuổi của Lê Công Giàu và đồng chí trong CLB. Cho tới khi chúng tôi viết bài này, vẫn chưa có một tờ báo chính thống nào đưa tin ông từ trần.
D.Đ
(*) Xem thêm thông tin năm 2020 về việc các "đặc khu" được giấm dúi mở lại:Luật Đặc khu bị phản đối, nhưng sao VN quyết mở khu kinh tế Vân Đồn?
Các thao tác trên Tài liệu


