Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Chuẩn trên 60

Chuẩn trên 60

- Đ. H. — published 07/02/2009 23:55, cập nhật lần cuối 08/02/2009 14:28
Hà Nội: Thông tin "chuẩn phát triển của các cụ trên 60 tuổi" với 125 chỉ số mà Bộ Y tế đang dự thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới cao tuổi.


Các cụ bà tỏ ra rất phấn khởi
với chuẩn trên 60 tuổi



www.lecanardduvietnam.com
13:34' 06/02/2009 (GMT+7)



Hà Nội: Thông tin "chuẩn phát triển của các cụ trên 60 tuổi" với 125 chỉ số mà Bộ Y tế đang dự thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới cao tuổi.

Khảo sát nhanh cho thấy, tuy có luồng ý kiến khác nhau nhưng nói chung dư luận hoan nghênh về quyết định này.

Chuẩn 60SK-125  của bộ y tế, sau quá nghiên cứu 8 năm với nguồn hỗ trợ của tổ chức y tế quốc tế WHO, đã đưa ra, trên cơ sở khoa học, nhằm mục đích nâng cao sức khỏe và tuổi thọ trung bình, đã đưa ra các chuẩn rất cụ thể như:

– Các cụ phải có thể chạy 307.2 km không ngừng nghỉ.
– Các cụ ông có thể phục vụ ít nhất 9 lần/tuần mỗi lần tối thiểu 30 phút.
– Cụ ông nhớ được họ tên của cụ bà và ngược lại.
– và nhiều tiêu chí khác như làm thơ, chăm sóc cây kiểng v.v.

Trả lời câu hỏi của báo TN: "Không biết Bộ Y Tế  lấy cơ sở nào để đưa ra con số 307.2 km", Giáo sư Tiến sĩ, Viện sĩ viện Nghiên Cứu Người Cao Tuổi Nguyễn Bất Lão trả lời:

"Trẻ em 5 tuổi có thể chạy 150 mét.
Theo các nghiên cứu quốc tế thì khả năng này được nhân đôi sau mỗi 5 năm.
vị chi là 10 tuổi chạy 300 mét, 15 tuổi chạy 600 mét...
Tính ra thì đến 60 tuổi phải là 307200 mét.
Bộ Y tế cho rằng chuẩn này vô cùng cần thiết để đáp ứng chủ trương chạy tắt đón đầu của dân tộc chúng ta".

Khi đưa ra xin ý kiến của nhân dân, chuẩn "tần suất phục vụ" là chuẩn gây nhiều tranh cãi nhất.

Cụ Nguyễn Văn Gân, 70 tuổi thắc mắc rằng:

"Nếu bộ Y Tế đưa ra chuẩn này thì có biện pháp nào giúp đỡ chúng tôi không?".

Cụ bà Trần Thị Tình cười chúm chím phát biểu:

"Chị em phụ nữ chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp kích cầu nhưng không có hiệu quả. Quả thật là bó tay!
Nay bộ đưa ra biện pháp kích cung, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh".

Trả lời câu hỏi tế nhị này, bộ trưởng Y Tế NQT  tuyên bố:

"Biện pháp kích cung sẽ thoả mãn sự kích cầu. Một chính sách phù hợp với xu thế toàn cầu kích cầu hiện nay.
Chúng ta sẽ xã hội hoá, nhà nước nhân dân cùng làm, phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao".

Tổng Giám Đốc công ty dược phẩm quốc tế Viagra Power, John Casanova công bố quyết định đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất trên hầu hết các tỉnh Việt Nam. Ông nói:

"Chúng tôi hoan nghênh biện pháp kích cầu rất có ý nghĩa về mặt nhân văn của Việt Nam".

Từ Huế, Giáo Sư T. Th. Mạnh tuyên bố:

"Chúng tôi đang hoàn thành bộ hồ sơ về thang thuốc của vua Minh Mạng lên UNESCO để trở thành di sản y khoa thế giới.
Kết hợp truyền thống với hiện đại, các cụ nhất định sẽ thắng lợi".

Đón đầu nhu cầu về nhân sâm, Vietnam Airlines vừa ký kết với hãng chuyên chở tàu biển Hàn Quốc.

Tổng giám đốc Choi Song Te nhận xét:

"Lượng nhân sâm cần chuyên chở vượt xa khả năng xách tay của tiếp viên Vietnam Airlines.
Đây là một bước phát triển mới có lợi cho hai nước, loại trừ khả năng xảy các sự cố như vừa qua ở Nhật Bản".

Để đáp ứng nhu cầu về sừng tê, tham tán thương mại Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận sơ bộ với bộ tài nguyên môi trường Nam Phi về việc nuôi tê giác trong khuôn viên của cơ quan.

Phát biểu về việc này bộ trưởng Nam Phi , ông Peter Alaaksen tuyên bố:

"Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc nhân giống cá basa, hổ, gấu  và voọc mũi đỏ. Chúng tôi rất mong có cơ hội học hỏi".

 

Đ.H. 


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us