Thượng toạ TRÍ QUANG, nhân vật lịch sử
Lời tòa soạn
THƯỢNG TỌA TRÍ QUANG,
nhân vật lịch sử
Thiền sư Trí Quang (lúc đó hãy còn là thượng tọa) là lãnh tụ của Phong trào Phật giáo từ năm 1963 và, với tư cách đó, được báo chí Mỹ lúc ấy đánh giá như nhân vật chính trị xuất sắc nhất và cũng là khó hiểu nhất trong chính trường miền Nam. Tranh cãi về vai trò « khó hiểu » đó vẫn còn tồn tại trong giới sử học ở Mỹ, lắm khi với thiện cảm, lắm khi với thiên kiến.
Hồ sơ tư liệu tập hợp dưới đây xuất phát từ luận án Tiến sĩ sử học của Nguyễn Thùy An bảo vệ tháng 5 năm
2023 tại trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Dưới nhan đề Third Force: South
Vietnam’s Urban Opposition to the Nixon Doctrine in Asia (1969-1973),
luận án Lực Lượng Thứ Ba: Đô Thị
Miền Nam Việt Nam Chống Học Thuyết Nixon ở Á Châu dành chương 4
và 5 nghiên cứu Phong trào Phật giáo, trong đó các trang 193-209 viết
về một số mô tả lịch sử hiện hữu về Thích Trí Quang và “Thế giới quan
của Thích Trí Quang”. Theo đề xuất của Diễn Đàn, Tiến sĩ Nguyễn Thùy An
chấp nhận công bố văn bản ấy (phiên bản tiếng Việt do tác giả tự chuyển
ngữ), với một lời giới thiệu của Giáo sư Cao Huy Thuần.
Dưới đây, bấm vào ô NGUYEN THUY AN,
độc giả có thể lưu trữ và đọc toàn văn bản dịch của chính tác giả
Nguyễn Thùy An. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ công bố Lời giới
thiệu của Giáo sư Cao Huy Thuần đính kèm những tài liệu chưa bao giờ
công bố.
Diễn
Đàn
Các thao tác trên Tài liệu