Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 26 / Hội thảo hay là cạm bẫy

Hội thảo hay là cạm bẫy

- P.Q. — published 01/01/2010 00:45, cập nhật lần cuối 20/12/2011 15:23

Bình luận

Hội thảo hay là cạm bẫy

 

Dư luận tháng qua xôn xao về một cuộc “hội thảo quốc tế về phát triển Việt Nam” dự định tổ chức vào ngày 27.11.93 tại khách sạn Métropole Sài Gòn.

Hai nhân vật trung tâm của vụ này là một người Việt, ông Nguyễn Đình Huy, và một người Mỹ, ông Stephen Young. Ông Young đã bị trục xuất ngày 13.11 khỏi Việt Nam sau khi ký vào một “biên bản vi phạm”. Còn ông Huy bị công an tạm giữ. Danh nghĩa của họ: ông Huy là chủ tịch một tổ chức gọi là Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ Việt Nam, thực chất là một nửa của Đảng Tân Đại Việt do ông Nguyễn Ngọc Huy (đã từ trần) thành lập (nửa kia chống lại); còn ông Young nhân danh Uỷ ban quốc tế vì Việt Nam Tự do bao gồm một vài chính khách cực hữu Âu-Mỹ.

Ông Huy bị giam trong trại cải tạo 17 năm, cho đến đầu 1992 mới được trả tự do, chắc vẫn còn bị công an theo dõi chặt chẽ. Song người ta thấy ông thoải mái ra tổ chức, trả lời phỏng vấn qua đường điện thoại viễn thông hàng giờ đồng hồ và đóng cọc... 100 đôla để giữ phòng ở khách sạn Métropole. Còn ông Young, cựu nhân viên USAID, nói sõi tiếng Việt, luật sư, con rể một quan chức Đại Việt, thì đã công bố một lịch trình dân chủ hoá Việt Nam theo đó đảng cộng sản được độc quyền trong 5 năm, nhưng chấp nhận có thêm một đảng đối lập là Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ Việt Nam của ông Huy.

Cuộc “hội thảo” được quảng cáo miệng khá hấp dẫn: hai chính phủ Việt-Mỹ đã thoả thuận, ngân sách 10 triệu đô, tham dự sẽ có ông Phạm Chánh Trực, phó chủ tịch thành phố và hai người bạn quý là tướng Westmoreland và ông Colby, nguyên giám đốc CIA, với thành tích để đời là đã thủ tiêu 70.000 cán bộ và cơ sở Việt cộng.

Chỉ cần nghe quảng cáo, người bình thường tất nhận ra tính chất tiếu lâm khá lộ liễu. Cần tìm hiểu thêm chăng, là: ai đùa? với mục đích gì?

Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng nhiệt tình của chính giới Việt Nam hải ngoại. Một bên thì kịch liệt lên án sự ăn chia giữa đảng cộng sản và nhóm hai ông Huy và Young. Một bên có quan niệm thoáng hơn về quyền lợi thì mong rằng cuộc hội thảo sẽ mở ra triển vọng dân chủ hoá ở Việt Nam. Tóm lại cả hai xu hướng đều... tưởng thật.

Như vậy, kế hoạch của ông Young tuy không ăn nhằm gì tới dân chủ và tới Việt Nam, nhưng cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm nhiệt tình của nhiều người. Còn bộ máy công an ở Việt Nam, nếu có tính đến chuyện thả lưới, thì tuy không được mẻ cá nào đáng kể, song với cuộc hội thảo quốc tế cuội này, cũng có thể triển lãm bằng chứng về âm mưu đế quốc phản động muốn diễn biến hoà bình ở ngay giữa khách sạn Métropole!

Chỉ còn ông Young, người viết bài này xin chịu thua, không hiểu ông muốn gì khi bày ra câu chuyện khiêu khích trẻ con như vậy.


P.Q.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss