Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / LS Nguyễn Thị Dương Hà: Thư kêu cứu khẩn cấp (lần 2)

LS Nguyễn Thị Dương Hà: Thư kêu cứu khẩn cấp (lần 2)

- Người điểm tin — published 17/06/2013 16:05, cập nhật lần cuối 17/06/2013 16:06

LS Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ngày thứ 22


Thư kêu cứu khẩn cấp (lần 2)

 

Theo Cấp báo của trang Bauxite Việt Nam, cuộc tuyệt thực của luật sư Cù Huy Hà Vũ để phản đối những đối xử vô nhân đạo và trái pháp luật của giám thị Lường Văn Tuyến, Trại giam số 5 – Bộ Công an, hôm nay (17.6.2013) đã bước vào ngày thứ 22. Chiều ngày 14.6 (giờ Việt Nam), Tổng cục 8 đã phải cấp giấy để LS Nguyễn Thị Dương Hà đi thăm chồng

Bản tin đầu tiên về cuộc gặp của hai vợ chồng TS Cù Huy Hà Vũ và LS Nguyễn Thị Dương Hà đã được TS Nguyễn Xuân Diện đưa lên blog của ông tại đây. Biên bản "Buổi làm việc ngày 15.6" tại K3, trại giam số 5, bộ Công an, cũng được blog này đưa lại cùng với một đoạn trả lời đài RFA của LS Nguyễn Thị Dương Hà. Cùng bài còn có một Phụ lục II cho biết danh tính của 46 người (theo một thống kê chưa đầy đủ) từ Việt Nam, Úc, và nhiều vùng bên Mỹ (bắc, nam California, Texas) tham gia tuyệt thực đồng hành cùng Cù Huy Hà Vũ

Trong biên bản nói trên, do LS Nguyễn Thị Dương Hà ghi, TS Cù Huy Hà Vũ khẳng định " Chỉ sau khi văn bản giải quyết đơn tố cáo của tôi được bổ sung và chỉnh sửa theo yêu cầu của tôi và được giám thị Tuyến gửi cho tôi và LS Nguyễn Thị Dương Hà là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi thì tôi mới chấm dứt tuyệt thực "

Nhưng, thay vì giải quyết những yêu cầu chính đáng của tù nhân CHHV, nhà nước lại ra lệnh cho một loạt báo chí, truyền hình đăng bài, sử dụng những xảo thuật về hình ảnh để vu khống là CHHV không tuyệt thực, và mô tả điều kiện sinh hoạt của ông trong trại giam như thiên đường, hơn đứt điều kiện sống của người có thu nhập trung bình trong xã hội (!)... - và tất nhiên là không người đọc nào được quyền phản bác trên cùng các phương tiện "truyền thông" độc quyền đó. Phẫn nộ trước sự lì lợm ấy, và lo sợ cho tính mạng của chồng mình, LS Nguyễn Thị Dương Hà đã công bố một Thư kêu cứu khẩn cấp (lần 2). Đồng thời, LS Trần Vũ Hải đã có Kiến nghị về  trường hợp của ông Cù Huy Hà Vũ gửi Bộ trưởng bộ Công An, các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí truyền thông, phản bác các bản tin đầy quy chụp nói trên, và "kiến nghị Bộ Công an và Trại giam số 5 cần khẩn trương có văn bản giải quyết để trả lời đầy đủ, chính xác những nội dung trong các đơn tố cáo và yêu cầu của ông". LS Hải cũng ngỏ ý " tin rằng Bộ Công an sẽ chỉ đạo để sớm có phương thức giải quyết thích hợp, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với gia đình bà Nguyễn Thị Dương Hà và những rắc rối khác". Người ta không thể hiểu nối một chính quyền bình thường lại có thể làm ngơ để cho một tù nhân (bất kể người đó bị bắt giam vì lý do gì) tuyệt vọng đến mức phải tuyệt thực lâu như vậy chỉ vì những yêu cầu chính đáng, hợp pháp, không có gì là quá đáng của mình hoàn toàn không được giải quyết.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss