Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Bão Xangsane, một tuần sau

Bão Xangsane, một tuần sau

- Zidol — published 09/09/2006 15:09, cập nhật lần cuối 13/03/2007 23:19
Cơn bão lớn nhất từ nhiều thập kỷ nay đã tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung. Sau khi nó đi qua, mưa lũ lớn tiếp tục là mối kinh hoàng cho người dân

   

71 người chết do bão số 6 và mưa lũ gây ra

Số người bị thiệt mạng do bão số 6 (Xangsane) tiếp tục gia tăng. Báo cáo nhanh sáng ngày 6/10 của Ban chỉ đạo PCLB TW, đã có 71 người chết và mất tích, trong đó số người bị chết là 69. Số người chết tăng thêm chủ yếu do lũ dữ hoành hành sau bão (40 người trên số 71), chứng tỏ có sự chủ quan về công tác chống lũ của một số địa phương sau những ngày căng thẳng di dân chống bão (số nạn nhân vì bão có thể nói là đã được hạn chế rất nhiều, trước một trận bão lớn nhất từ mấy chục năm nay, do những chuẩn bị tích cực chống bão này).

Số người chết do, lũ bão tập trung tại các tỉnh Đà Nẵng 26 người, Quảng Nam 15 người, Nghệ An 11 người, Hà Tĩnh 7, Thừa Thiên - Huế 4 người , Quảng Bình 3 người, Quảng Trị 3 người.

Số người mất tích: 2 người do lũ, trong đó Hà Tĩnh 1 người; Quảng Bình 1 người. Tổng số người bị thương là 525 người. 

Ngoài ra, số người dân bị mất nhà cửa, chịu cảnh màn trời chiếu đất cũng chưa dừng lại. Đã có thêm hơn 4.500 căn nhà bị sập, nâng tổng số nhà của bà con bị sập lên 19.736 căn. Gần 274.000 nhà tốc mái, hư hỏng. 878 tàu thuyền chìm và bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10.375 tỷ đồng. 

Lũ đạt đỉnh trên các sông từ Hà Tĩnh đến Nghệ An là nỗi kinh hoàng của nhiều người dân địa phương. Tại Hà Tĩnh, nước lũ đã làm 4 người thiệt mạng. Mưa lớn trong 2 ngày 1-2/10 đã gây ngập úng hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu và đường giao thông. Mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Bình. Tại huyện miền núi Minh Hóa, 18h chiều 3/10 đã có 3 người chết do mưa lũ; hơn 10.000 nhà dân bị ngập, nhiều người dân đang phải sống trong cảnh mà trời chiếu đất. Nước ngập trắng làm cho nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), nước lũ đã cuốn trôi 2 người. Ngoài ra, 3 người dân tại thôn 4, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam trên đường đi sơ tán trở về cũng không thoát được dòng nước xiết. Báo cáo mới nhất chiều ngày 6/10 của Hà Tĩnh cho hay: Hiện số người thiệt mạng do lũ lên nhanh vì ảnh hưởng của mưa hoàn lưu cơn bão số 6 đã khiến thêm 3 người thiệt mạng. Cụ thể, tại xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà), có 7 người bị lật thuyền, 3 người thiệt mạng. Ảnh hưởng gián tiếp của mưa lũ : sáng ngày 7.10, một chuyến đò chở học sinh Trường THCS Lãng Khê từ bến Chôm Lôm (trên sông Cả, xã Lãng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) sang sông đi học bị lật, dòng sông chảy xiết khiến 19 em học sinh thiệt mạng vì bị nước trôi không cứu vớt kịp.

Từ 19h tối 2/10, nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố bắt đầu dâng cao. Đến 20h ngày 3/10, mực nước trên các sông này đã đạt đỉnh, tuy nhiên, sông La nước đang lên nhanh. Tại cầu Kênh Tàng, nước lũ đã đạt đến đỉnh lũ tháng 9/2002, năm xẩy ra trận lũ quét lịch sử khiến 68 người Hà Tĩnh thiệt mạng. Hương Sơn hiện có 13 xã ngập chìm trong nước lũ. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư huyện ủy Hương Sơn (*) cho hay, có ít nhất 8 nghìn dân tại các xã vùng 2 (vùng hạ Hương Sơn) đã bị cô lập hoàn toàn. Trưa ngày 3/10, Hương Sơn đã cho di dời hơn 200 hộ dân với hơn 1000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chưa có thông tin về thương vong do lũ, bởi các địa phương chưa thể cập nhật kịp do bị chia cắt.

Hiện các địa phương khẩn trương huy động lực lượng tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra. Tại Đà Nẵng, đến 20h ngày 4/10, đã khôi phục xong hệ thống điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải giải quyết. Một ví dụ : theo tinh toán của Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng, lượng rác phát sinh do cơn bão số 6 vừa qua gây ra trên địa bàn ước khoảng 10.000 tấn, chưa kể hơn 500 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày mà đơn vị phải vận chuyển ra khỏi TP. Huy động hết công suất thiết bị và nhân lực hiện có, công ty cũng chỉ vận chuyển được khoảng 600 tấn rác/ngày. Thành phố đã phải kêu gọi Thanh niên xung phong, quân đội góp sức vào việc này.

Một số nhà bị tốc mái một phần ở Quảng Nam đã cơ bản được sửa chữa, che lại để ở tạm. Các trường học, trạm xá ở những huyện phía Nam của tỉnh cơ bản đã khắc phục một bước, học sinh đã đi học lại. Giao thông đã cơ bản thông suốt ở các huyện thị đồng bằng và trung du, riêng một số xã miền núi chưa khắc phục được. Điện, nước sinh hoạt đã khôi phục được ở 14/17 huyện, thị với 65% phụ tải. Điện thoại đã cơ bản khôi phục, còn 4.000 thuê bao chưa liên lạc được. Tỉnh cũng đã giúp dân trục vớt xong toàn bộ tàu thuyền bị chìm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TƯ, sáng 5/10 mực nước các sông ở Trung, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông ở Bắc Trung Bộ xuống chậm. Dự báo nước sẽ tiếp tục xuống. Riêng tại  ĐBSCL, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên, hầu hết đã đạt mức báo động III và trên báo động III.

(theo VietnamNet 1-7.10.2006)

* Sau trận lũ khủng khiếp năm 2002 mà Hương Sơn là nơi bị nặng nhất, các quan chức của huyện đã thông đồng với nhau ăn chặn tiền cứu trợ (24,4 tỷ đồng tiền cứu trợ từ vốn ngân sách, hơn 1 tỷ đồng tiền cứu trợ trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân trực tiếp đem tới địa phương và 1.300 tấn gạo). Bí thư huyện uỷ Hương Sơn thời đó, khi vụ việc bị vỡ lở, đã bị "cách chức" lên làm phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh! Hiện vụ án chống tham nhũng này đang được coi là một vụ án trọng điểm do tính chất nghiêm trọng của nó. Bạn đọc có thể xem toàn bộ hồ sơ vụ án cho tới ngày 25.9.2006 trên ViêtNamNet.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss