Đại tướng Công an TÔ LÂM kiêm nhiệm Chủ tịch Nước và Tổng bí thư Đảng
Đại tướng Công an
TÔ LÂM kiêm nhiệm
Chủ tịch Nước và Tổng bí thư Đảng
Ngày 3.8.2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCS) đã họp phiên bất thường tại hội trường của Bộ Quốc phòng. Báo Nhân Dân cho biết : “Tại Hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.”
Như vậy là từ nay đến đầu năm 2026 (dự trù họp Đại hội toàn quốc khóa XIV của ĐCS), ông Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất (số 1 và số 2) của “tứ trụ” : Tổng bí thư ĐCS, Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Ngày hôm trước, trên trang FaceBook, Cô gái Đồ Long (bút hiệu của nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà), người thường đưa những tin “chiều hôm trước” khá chính xác (như chuyện “thôi chức” của các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng...) : ‘Tra cứu thần số học hôm nay : Số 2 lên thay số 1, số 5 lên số 2”. Vế “Số 2 lên thay số 1” đã nghiệm đúng. “số 5” ám chỉ Đại tướng (quân đội) Lương Cường, ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư. Tiên đoán lý số của Cô gái Đồ Long hẳn được rò rỉ từ cuộc hop cùng ngày 2.8 của Bộ chính trị. Theo nguồn tin của Thời Báo (Đức), đề nghị tướng Lương Cường thay thế Tô Lâm ở chức vị Chủ tịch đã bị đa số (Bộ chính trị) bác bỏ. Điều chắc chắn là từ nay đến đầu năm 2026, cuộc đấu đá nội bộ ở cấp chóp bu sẽ tiếp tục và tăng cường : “phe quân đội” cũng như “phe đảng” không thể bó tay trước sự độc chiếm của “phe công an”. Mặt khác, “phe miền Nam” không thể cam phận với sự lép vế kéo dài suốt mấy năm qua.
Bạn đọc có thể đọc toàn văn bài phát biểu nhậm chức của tổng bí thư Tô Lâm trên báo Người Đô Thị. Tiểu sử của ông được đưa lại khá chi tiết trên bài viết của đài BBC với sự nghiệp 50 năm trong ngành công an (bạn đồng song tại trường Đại học An ninh với Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh), và những thành tích hiếm có : bữa tiệc bò dát vàng ở London (2021), vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (2017) ở trung tâm thủ đô Berlin, vụ tàn sát nhà cách mạng lão thành Lê Đình Kình ở Thôn Hoành, Đồng Tâm (2020)...
P.V.
Các thao tác trên Tài liệu