Giải thưởng Văn học VN 2006
Giải thưởng Hội Nhà văn VN 2006
Theo Tuổi Trẻ 17.10.2007, Hội Nhà văn VN đã trao giải thưởng năm 2006 cho Cánh đồng bất tận - tác phẩm của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư, hiện tượng văn học và cũng là hiện tượng xuất bản nổi bật trong hai năm 2005-2006, và tập thơ Thương lượng với thời gian của nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông Hữu Thỉnh là tổng thư ký của Hội, tức người đứng đầu cơ quan trao giải (Ban chấp hành Hội)!
Ngoài hai giải thưởng chính thức, Hội Nhà văn VN còn trao tặng thưởng cho bốn tác phẩm: Thượng Đức (tiểu thuyết của Nguyễn Bảo), Gia đình bé mọn (tiểu thuyết của Dạ Ngân), Paris 11 tháng 8 (tiểu thuyết của Thuận) và Lô Lô (tập thơ của Ly Hoàng Ly).
Cũng trong phiên họp xét giải của ban chấp hành Hội Nhà văn VN ngày 13-10-2006, ban chấp hành Hội Nhà văn VN đã quyết định kết nạp 45 hội viên mới thuộc các chuyên ngành: văn xuôi (18 người), thơ (20 người), lý luận (5 người) và dịch thuật (2 người).
Trước đó, giữa tháng 9, Hội nhà văn Hà Nội đã trao các giải văn xuôi cho tiểu thuyết Mẫu Thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh, thơ cho tập Hành Trình của Hoàng Hưng, phê bình tiểu luận cho Giăng lưới bắt chim của Nguyễn Huy Thiệp, dịch cho Nguyễn Thanh Thư, với bản dịch Cô đơn trên mạng (tiểu thuyết của Janusz L. Wisniewski, Ba Lan).
Các thao tác trên Tài liệu