Mưa đá trên nhiều tỉnh phía bắc
Mưa đá, lốc xoáy liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành phía bắc
Trong
3 ngày 19-21.11, mưa đá với những hạt lớn cỡ
ngón tay kèm và lốc xoáy
bất ngờ
trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh
phía
Bắc. Ít nhất gần 20 người chết và mất
tích; hàng trăm nhà sập, tốc
mái, cả ngàn ha lúa
màu bị
vặt trụi ngọn. Thiệt hại vật chất ước tính
lên đến hàng chục tỷ đồng.
Các
tỉnh bị nạn gồm Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Nội,
Cao Bằng, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang và
Quảng Ninh. Số người bị thiệt mạng nhiều nhất là
ở Quảng Ninh. Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy
phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh, một trận
mưa đá lớn kéo dài 20 phút
đã
đổ xuống thị xã Hạ Long vào sáng
ngày
21.11, tiếp theo là giông lốc làm cho
ít
nhất 13 người chết (2 người chết trên bờ, một
người do bị đổ nhà, một người do cần cẩu đổ
đè lên người, số còn lại chết
trên
biển do đắm tàu thuyền) và 4 người mất
tích. 3 tàu du lịch và 1 xà
lan chở
than bị chìm, hàng trăm cây cối bị đổ.
Nhiều khu vực trong hệ thống điện và điện thoại
bị hư hỏng, hơn 10 ngôi nhà bị tốc mái.
Ngoài ra, trong các tỉnh bị mưa đá,
nhiều nhà dân bị tốc mái, hệ thống
đèn
đường hư hỏng làm mất điện trên diện rộng
và có nơi – như ở Bắc Giang, hoa
màu bị
mất đứt trên hàng ngàn h hoa
màu và
lúa sắp thu hoạch. Riêng tại
Khu Di tích Đền Hùng, lốc xoáy bẻ
gãy
khoảng 1.000 cây cổ thụ và cây
lâu
niên.
Theo
ông Bùi Minh Tăng, giám đốc Trung
tâm
Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, "Hội
tụ gió trên cao, kết hợp với không
khí
lạnh từ phương Bắc tăng cường xuống nước ta trong
những ngày qua đã gây ra một số biến
đổi
đáng kể về thời tiết, dẫn đến sự xuất hiện
của một chuỗi các trận mưa đá ở các
khu vực khác nhau của Bắc Bộ".
Theo ông
Tăng, mưa đá kèm lốc xoáy
là một
hiện tượng bất thường của thời tiết mà năm
nay Việt Nam phải hứng chịu. Việc dự báo những
cơn mưa dạng này là cực
khó
đối với các chuyên gia dự báo thời tiết.
(theo VietnamNet 21.11.2006)
Các thao tác trên Tài liệu