Thư gửi Thành ủy TP Hồ Chí Minh
Thư của một số nhân sĩ
gửi Thành Uỷ ĐCS
Thành phố Hồ Chí Minh
Kính gởi : Thành ủy Đảng Cộng sản Việt
Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 25.11.2011, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội, đã khẳng định những chứng cứ rõ ràng về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đồng thời xác định sự thật là Trung Quốc đã dùng vũ lực để đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 khi quần đảo này thuộc quyền quản lý của chính quyền Sài Gòn tức Việt Nam Cộng Hòa. Thủ tướng còn khẳng định cần đấu tranh thông qua đàm phán giải quyết, đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng sa bằng biện pháp hòa bình. Đây là lần đầu tiên một người lãnh đạo cao của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã công bố trước toàn dân những sự kiện nói trên nên đã được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân trong nước cũng như người Việt Nam ở hải ngoại. Sau đó nhiều phương tiện truyền thông báo chí đã nêu rất đúng đắn là việc đấu tranh trong hòa bình để đòi lại quần đảo Hoàng Sa là sự nghiệp của toàn dân Việt Nam. Để thiết thực hưởng ứng cuộc vận động này một số nhân sĩ trí thức, anh chị em sinh viên học sinh trong phong trào đấu tranh ở Sài Gòn – Gia Định trước 1975, một số cựu tù chính trị Côn Đảo là thân hữu của ông André Menras - Hồ Cương Quyết tổ chức buổi họp mặt tại quán cà phê Ami – khu Du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh để nghe ông cùng đoàn làm phim của hãng phim TFS giới thiệu phim HOÀNG SA VIỆT NAM – NỖI ĐAU MẤT MÁT mà ông cũng như các bạn đã tâm huyết ấp ủ từ lâu và đã được Vụ thông tin báo chí Bộ ngoại giao, Sở ngoại vụ Tp. HCM cho phép thực hiện, lưu hành. Đây là một hoạt động hợp pháp, có tính xây dựng để hưởng ứng cuộc đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa trong hòa bình mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu trước quốc hội. và diễn ra trong thời điểm vấn đề Hoàng Sa đã không còn là “ húy kỵ ” là “ nhạy cảm ” nữa.
Nhưng thật bất ngờ, không
hiểu vì lý do gì, công an thành phố, công an quận Bình Thạnh đã triển
khai lực lượng đông đảo ngăn chặn việc chiếu phim bằng cách phong tỏa,
cúp điện, đe dọa, ép buộc những người phụ trách quán AMI và khu Du lịch
Văn Thánh phải giải tán cuộc họp mặt, những việc này là ngoài khả năng
và trách nhiệm của họ. Qua người phụ trách khu du lịch Văn Thánh chúng
tôi đã yêu cầu gặp những người có trách nhiệm nhưng họ đã từ chối với
lý do “ không được phép ”. Việc làm sai trái phi pháp này hoàn toàn đi
ngược lại chủ trương hiện nay của Đảng CSVN và chính phủ VN qua phát
biểu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước quốc hội, phá hoại nghiêm
trọng phong trào đấu tranh trong hòa bình của nhân dân TP HCM nhằm
giành lại chủ quyền quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng.
Chúng tôi cực lực lên án và tố cáo trước công luận việc làm phi pháp
này của công an TP HCM và công an quận Bình Thạnh.
Chúng tôi đề nghị làm rõ : với tư cách là cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý cao nhất của TP HCM, thành ủy ĐCSVN và UBND TPHCM có chủ trương ngăn cấm việc chiếu phim này hay không ? Nếu có, đề nghị có văn bản cho biết lí do về việc ngăn cấm này. Nếu không, đề nghị có biện pháp xử lý những cá nhân đã có những hành động phi pháp, phá hoại chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước VN về quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa qua việc ngăn cấm này tại quán cà phê AMI – khu Du Lịch Văn Thánh – quận Bình Thạnh, TP HCM, vào chiều 29.11.2011 vừa qua, đồng thời cho chiếu rộng rãi phim này ở Tp. HCM.
Chúng tôi chờ đợi sự xem xét và giải quyết nghiêm túc của những cơ quan, những cá nhân có trách nhiệm ở Thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30.11.2011
Những người tổ chức
LÊ HIẾU ĐẰNG
ANDRE MENRAS - HỒ CƯƠNG QUYẾT
CAO LẬP
BÙI TIẾN AN
(đã ký)
Các thao tác trên Tài liệu