Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp giáo hoàng và thủ tướng Ý

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp giáo hoàng và thủ tướng Ý

- Phong Quang — published 26/01/2007 01:25, cập nhật lần cuối 13/03/2007 21:46
Ngay sau Hội nghị lần thứ tư của Trung ương ĐCS, TT Dũng đã bay sang Roma gặp giáo hoàng Benedict XVI, thủ tướng Prodi trước khi tới Davos (Thuỵ sĩ) dự Diễn đàn kinh tế thế giới

Gặp gỡ Nguyễn Tấn Dũng - Benedict XVI

Ngày 25.1.2007, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Roma, mở đầu một chuyến Âu du ngắn ngày. Tại thủ đô Italia, thủ tướng Việt Nam đã hội đàm với giáo hoàng Benedict XVI và thủ tướng Romano Prodi.

dungbenedict
hình Reuters (Vatican, 25.1.2007)

Cuộc gặp gỡ ở Vatican tuy chỉ kéo dài 25 phút nhưng được coi là cuộc gặp gỡ lịch sử. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma gặp người đứng đầu Chính phủ Việt Nam (trước đây, trong thời kì kháng chiến, Giáo hoàng Paul VI đã tiếp bộ trưởng Xuân Thuỷ và bộ trưởng Nguyễn Thị Bình với tư cách trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam).

Theo thông cáo của Toà thánh Vatican, cuộc hội đàm đánh dấu "một bước mới và quan trọng tiến tới bình thường hoá quan hệ tay đôi". Vatican cũng tỏ ý vui mừng thấy quan hệ giữa hai nước được "cải thiện", mở ra "những không gian tự do tín ngưỡng rộng lớn hơn cho Giáo hội Công giáo" (AFP).

Cùng ngày, thủ tướng Việt Nam đã hội đàm với chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Ý Romano Prodi. Ông Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp và nhà đầu tư Ý có mặt mạnh mẽ hơn nữa ở Việt Nam. Thủ tướng Prodi khẳng định Ý sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên (không thường trực) của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khoá 2008-2009, và ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên hiệp Châu Âu (theo tin Thông tấn xã Việt Nam)

Chiều ngày 25.1, trước khi rời Roma sang Thuỵ sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Oliviero Diliberto, tổng bí thư Đảng của những người cộng sản Ý và ông Elia Valori, chủ tịch Liên đoàn giới chủ công nghiệp vùng Lazio (TTXVN).

Theo giới thạo tin, cuộc công du của thủ tướng Dũng ở châu Âu đã phải rút ngắn. Lẽ ra trước khi đi Roma và Davos, ông có dự án đi thăm Pháp và Đức, nhưng Hội nghị trung ương lần thứ tư của ĐCSVN họp dài ngày (mới chấm dứt ngày 24.1), nên chuyến đi Paris và Berlin của ông phải tạm hoãn.

P.Q.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss