Việt Nam vào WTO trước cuối năm nay
Việt Nam gia nhập WTO trước cuối năm nay
Theo các nguồn tin từ Ban công tác về việc kết nạp VN của WTO (gồm 43 nước thành viên, do đại sứ Na Uy tại WTO, ông Eirik Glenne, làm chủ tịch) và từ phái đoàn đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam tại Genève, Việt Nam đã hoàn tất các phiên đàm phán đa phương cuối cùng vào ngày 13.10, và một phiên họp đặc biệt của đại hội đồng WTO sẽ được triệu tập vào ngày 7.11 tại Genève, trụ sở của Tổ chức, để chính thức kết nạp Việt Nam làm thành viên thứ 151 của tổ chức.
Trước đó, các bên liên quan
(VN và Ban
công tác) còn phải họp một
phiên họp
chính thức nữa, ngày 26.10 tới, để
thông qua trọn
gói hồ sơ những thoả thuận đạt được, do Vụ gia nhập WTO ghi
và chỉnh sửa câu chữ lại. Tuy nhiên,
theo các
nhà hữu trách, phiên họp này
chỉ có
tính hình thức. Văn bản chính thức
này sẽ
được chuyển tới tất cả các thành viên
WTO,
và 10 ngày sau là lễ kết nạp ở đại hội
đồng. Quốc
hội VN sẽ phải phê chuẩn việc gia nhập WTO theo văn bản thoả
thuận đó, và 30 ngày sau khi văn kiện
phê
chuẩn được chuyển tới Ban thư ký của WTO, VN sẽ
chính
thức là thành viên của Tổ
chức.
Từ đầu năm nay, VN đã nỗ lực đàm phán, đa phương cũng như song phương với nhiều đối tác quan trọng, để trở thành thành viên WTO trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái BÌnh Dương), được tổ chức tại Hà Nội từ 13 đến 19.11 tới, với sự tham dự của nhiều nguyên thủ các nước APEC, trong đó có những vị sẽ kết hợp tới thăm chính thức VN, như tổng thống Mỹ, tổng thống Chi Lê v.v.
Tại phiên họp trù bị chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khai mạc vào ngày mai (17/10), các đại biểu đã thống nhất ghi vào chương trình của kỳ họp này cuộc thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập WTO ngay sau khi có tờ trình của chủ tịch nước về việc này (được dự kiến vào ngày 27.11). Cùng ngày, bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển sẽ báo cáo kết quả đàm phán gia nhập WTO của VN. Cuộc thảo luận và thông qua nghị quyết phê chuẩn sẽ diễn ra ngày hôm sau (28.11). Như vậy, VN sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 151 của tổ chức này cuối năm 2006.
Ngay
khi được tin cuộc
đàm phán đã hoàn tất,
sáng 14.10,
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công
văn hoả tốc
yêu
cầu tất cả các bộ, ngành trong cả nước gấp
rút hoàn tất những công việc cuối
cùng
để Viêt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới
WTO. Thủ tướng yêu cầu, các
văn kiện gia nhập WTO phải được đăng tải trên
các phương tiện thông tin đại chúng
trong
tháng 11/2006. Công
văn nêu rõ, Bộ Thương mại được chỉ định
làm đầu mối thuê các chuyên
gia giỏi
hoàn thiện bản dịch các văn kiện gia nhập
nhằm phục vụ cho việc lập Báo cáo
trình
Quốc hội và đăng tải trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ Ngoại giao, Thương mại và Bộ Nội vụ hoàn thành ngay trong tháng 10 này phương án trước mắt và lâu dài về Cơ quan Đại diện Thường trực của Việt Nam ở WTO. Công văn cũng đặc biệt nhấn mạnh toàn bộ các cơ quan trung ương và địa phương phải chuẩn bị cho việc thực thi các cam kết WTO.
Cho tới nay, nhiều văn kiện đối ngoại đã được ký kết trong khuôn khổ đàm phán gia nhập WTO, đặc biệt là các văn kiện song phương, chưa hề được công bố, khiến các doanh nghiệp phải tìm thông tin trên các trang web của các nước đối tác (vì họ đã công bố !). Báo chí và các doanh nghiệp trong nhiều cuộc họp trong suốt năm qua đã nhiều lần kêu than về sự thua thiệt trong thương trường quốc tế do chính sách giấu giếm thông tin nói trên, nhưng chính phủ vẫn một mực bảo vệ quan điểm "khi xong xuôi hết mới công bố". Liệu công văn hoả tốc của thủ tướng sẽ được đáp ứng thế nào khi các bộ, ngành không có những chuẩn bị trước để đáp ứng các cam kết của nhà nước đối với thế giới ?
Các thao tác trên Tài liệu