Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / 89% người Mỹ ở VN chọn CNXH

89% người Mỹ ở VN chọn CNXH

- Tú Sụn — published 22/03/2016 11:55, cập nhật lần cuối 22/03/2016 12:25
Kết quả cuộc bỏ phiếu tuyển chọn ứng cử viên Đảng Dân chủ Mỹ

Bình luận chính trị



89 % người Mỹ ở VN
chọn CNXH



Không phải cá tháng tư đâu nhé. Đây là tin thật, chăm phần chăm thật : kết quả cuộc bỏ phiếu của cử tri Đảng dân chủ Mỹ chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống tháng 11.2016. Theo Wikipedia cập nhật ngày hôm nay 22.3.2016, người Mỹ ở nước ngoài đã chọn ông Bernie Sanders (68.79%) trong khi bà Hillary Clinton chỉ được 30.92% phiếu bầu :

prim-1
.....
prim-2

Ở Việt Nam, số phiếu dồn cho Bernie Sanders còn cao hơn hẳn trung bình thế giới : 89%.

Trong khi những trò hề của Donald Trump gây sự chú ý của báo đài, và khiến không ít người Mỹ đỏ mặt, thì Bernie Sanders quả là một hiện tượng lạ trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Ông già Bernie tự nhận mình là “xã hội chủ nghĩa” : mọi người đều biết, ở Mỹ, chửi nhau căng lắm thì mới gọi nhau là “xã hội chủ nghĩa”. Cũng như ở Việt Nam, đảng viên nặng lời lắm thì mới gọi nhau là “đồng chí”.

Thế mà đa số cử tri Dân chủ Mỹ ở nước ngoài, nghĩa là vốn hiểu biết về thế giới cao hơn hẳn hiểu biết của cử tri Donald Trump ở trong “nước Mỹ sâu thẳm”, lại chọn “đồng chí” Bernie thay vì “đệ nhất phu nhân”, là người chắc sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Hiệp chúng quốc America.

Các nhà bình luận chính trị càng lúng túng hơn nữa khi đọc kết quả bỏ phiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh : 10 người Mỹ đi bầu, thì 9 người chọn ứng viên “xã hội chủ nghĩa”.

Có người giải thích : “chủ nghĩa xã hội” là bóng ma bao trùm thế giới trong suốt mấy chục năm Chiến tranh lạnh (1947-1991), nay người ta không sợ nữa, ít nhất cũng bớt sợ đi nhiều. Đặc biệt ở Việt Nam, người Mỹ đã được nghe tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cả quyết là đến cuối thế kỷ 21, cũng chưa chắc đã thấy được "chủ nghĩa xã hội hoàn thiện”. Nghĩa là trái đất sẽ nóng như lửa, tầng ozon sẽ thủng tùm lum, nước biển sẽ vỗ sóng ngay chân tượng Đức Thánh Trần trước khi có chủ nghĩa xã hội. Vậy thì việc gì mà sợ.

Lại có người nghĩ khác. Ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, “chủ nghĩa xã hội” mang màu sắc của hệ tư tưởng ZMKPZ (dịch nôm sang tiếng Mỹ là : Awake But Not Right Awake / Dzậy mà hổng phải dzậy). Người Mỹ ở Việt Nam ngày ngày đụng chạm với hiện thực của chủ nghĩa tư bản hoang dại nhất, ngay nước Mỹ thế kỷ XIX cũng phải chào thua. Cho nên họ bỏ phiếu cho “chủ nghĩa xã hội” của Bernie Sanders cũng là chuyện dễ hiểu.

Hai lời bình ấy, cái nào đúng, cái nào sai (không chừng cả hai đều đúng). Nhưng sự việc là có thực. Thực quá nên đáng ngờ. Vì vậy bài này xếp vào mục “Giọt mực giọt đời”.

Tú Sụn

22.03.1016


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss