Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / Hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (1918 - 2016)

Hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (1918 - 2016)

- D.Đ. — published 15/06/2016 18:34, cập nhật lần cuối 15/06/2016 18:34

Tin buồn


Danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm qua đời


nguyentunghiem

Ảnh Lê Thiết Cương (báo Tuổi Trẻ)

Chúng tôi được tin, danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm vừa qua đời sáng nay (15.6.2016) tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, hưởng thọ 99 tuổi ta.

Lễ viếng diễn ra từ 11g15 tới 12g45 ngày 17-6 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Họa sĩ được an táng cùng ngày tại nghĩa trang Văn Điển.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng toàn thể tang quyến và đông đảo bè bạn, người hâm mộ của hoạ sĩ.

Nguyễn Tư Nghiêm là người cuối cùng của bốn danh hoạ Việt Nam xuất thân từ trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội và nổi danh từ những năm kháng chiến chống Pháp : Bùi Xuân Phái (1922 - 1988), Nguyễn Sáng (1923-1988), Dương Bích Liên (1924 - 1988), và Nguyễn Tư Nghiêm. Nhiều tư liệu ghi ông sinh năm 1922, nhưng theo Đặng Tiến, trong bài viết  Mừng thọ danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm  đã được chính ông "duyệt xét" khi có người thân mang bài tới nhà cho ông xem, thì đó chỉ là ngày ghi trên giấy tờ, không phải ngày sinh thực thụ.

Ngoài bài viết công phu nói trên của Đặng Tiến, Diễn Đàn đã nhiều lần giới thiệu với bạn đọc tranh vẽ của hoạ sĩ (gần đây nhất là hai bức tranh rồng trong giai phẩm Xuân Nhâm Thìn) hoặc bài viết của các nhà nghiên cứu nêu tên ông khi đề cập tới các khía cạnh lịch sử văn hoá, văn nghệ Việt Nam nửa sau thế kỷ XX. Đặc biệt, bạn đọc quan tâm tới lịch sử các trào lưu tư tưởng ở Việt Nam có thể xem lại chuyên luận về Vụ "Nhân văn giai phẩm" của nhà văn Lê Hoài Nguyên, người đã theo dõi vụ án văn nghệ này với tư cách là đại tá công an công tác tại A25.

Ngoài ra, trang mạng Mượn dấu thời gian của hoạ sĩ Phan Nguyên có trang dành riêng cho hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, với nhiều thông tin và tranh vẽ của hoạ sĩ.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss