Chuyện xưa còn lại chút này
CHUYỆN XƯA CÒN LẠI CHÚT NÀY
Cao Huy Thuần & Trần Hải Hạc
Chúng tôi giới thiệu một hồ sơ tư liệu, dù rất ít, nhưng đáng công bố và lưu trữ, hầu giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về không khí chính trị tại miền Nam Việt Nam trong giai đoạn lịch sử dẫn đến Hiệp định Paris 27-1-1973. Hiệp định này trù liệu việc thành lập một Chính phủ gồm ba thành phần để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Từ những phong trào tranh đấu của quần chúng ở các đô thị trong nhiều năm trước đó, một thực thể « thành phần thứ ba », dù chưa thành hình dạng cụ thể, được công nhận, hợp pháp hóa, để đưa vào một hiệp định quốc tế, với một vai trò then chốt, trong hoài bão thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc. Ba thành phần hợp tác với nhau trong hoài bão đó, hiệp định Paris chỉ mới đưa ra lý thuyết, chưa kịp đi vào thực tế. Có ai biết thực tế đã diễn ra trước đó, tại Paris, với một mô hình bé nhỏ, nhưng tiên phong, dự báo một ngày mai tất nhiên phải thế, tất nhiên phải hợp tác, tất nhiên phải đại đoàn kết mới hy vọng chiến tranh chấm dứt, hòa bình tái lập. Mô hình đó, bây giờ chỉ còn lưu lại một vài tư liệu, nếu không công bố thì sẽ mất.
Tại Paris, một nhóm trí thức và nhân vật chính trị gồm ba thành phần, họp nhau, từ năm 1970, để thành lập một Nhóm nghiên cứu những vấn đề hậu chiến miền Nam Việt Nam. Mỗi tuần một lần, họ gặp nhau, bàn bạc, thảo luận, và cuối cùng, đúc kết thành một tập sách tựa đề Perspectives Sud-Vietnamiennes (Viễn cảnh miền Nam Việt Nam), đề nghị một kế hoạch kiến thiết và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa tại miền Nam sau chiến tranh. Kế hoạch đó được công bố trong một buổi họp báo quốc tế tại Paris ngày 19-1-1973, trước ngày ký kết hiệp định chưa đủ hai tuần. Rất tiếc, lời tuyên bố, có nội dung chính trị, đọc mở đầu buổi họp báo không còn lưu lại. Sau đó, chiến sự đã chấm dứt hiệp định, và « Nhóm nghiên cứu » không còn lý do để tồn tại. Một mô hình hợp tác chưa kịp lan tỏa ra trong nước đã mất dạng.
« Nhóm nghiên cứu » gồm những nhân vật
sau đây, tiêu biểu cho ba thành phần :
Ngô Công Đức, chủ nhiệm báo Tin
Sáng, dân biểu VNCH ; Trần Hải Hạc, nhà kinh tế học ; Bùi Mộng Hùng, bác sĩ, giám đốc nghiên cứu INSERM ;
Hoàng Long Hưng, kỹ sư cầu đường
; Nguyễn Trọng Hy, nhà kinh tế học
; Trần Văn Khê, nhà âm nhạc học,
giám đốc nghiên cứu CNRS ; Lê Thành Khôi, nhà sử học và giáo dục học ; Nguyễn
Thanh Nhã, nhà kinh tế học ;
Âu Trường Thanh, chủ tịch công ty,
tổng trưởng kinh tế và phó thủ tướng VNCH ; Cao Huy Thuần, nhà luật học và chính trị học ;
Huỳnh Cao Trí, nhà xã hội học UNESCO
; Lê Quang Trọng, kỹ sư, cộng tác
viên Phòng thông tin CPCMLTMNVN tại Paris
Trong Nhóm, không ai quan trọng hơn ai, không có chủ tịch, không có khuynh hướng chính trị nào khuynh loát khuynh hướng nào, lý tưởng chung là cụ thể hóa nhu cầu đại đoàn kết, không có mưu cầu tham vọng chính trị riêng. Tuy vậy, tưởng cũng nên nhấn mạnh vai trò đặc biệt của một nhân vật, vì thời cuộc chính trị tại miền Nam lúc đó đang xoay quanh vấn đề thay thế chế độ Nguyễn Văn Thiệu bằng một chế độ khác, với một nhân vật lãnh đạo được sự ủng hộ của quần chúng. Ông Âu Trường Thanh là một nhân vật được chú ý. Trí thức cao, tiến sĩ kinh tế, cựu bộ trưởng kinh tế, từ chức, xuất ngoại, được Phật giáo tín nhiệm, được Công giáo thiện cảm, và có lẽ được cả phía cách mạng không nói gì, im lặng là vàng, ông Âu Trường Thanh có chân dung tiêu biểu của « thành phần thứ ba » nếu Hiệp Định được thực thi. Trước đó, ông đã ứng cử cùng liên danh Dương Văn Minh trong cương vị phó tổng thống. Con mắt của dư luận Sài Gòn nhìn ông qua những kinh nghiệm đó. Con mắt của Nhóm nhìn ông như một nhân vật chính trị tiến bộ nhất, trí thức nhất, tách ra khỏi cái hỗn loạn nhân vật chính trị ồn ào tại Sài Gòn lúc đó.
Dự định công bố hồ sơ tư liệu này đã có
từ ít lâu nay, nhưng tình trạng sức khỏe của Giáo sư Lê Thành Khôi đã
khiến chúng tôi trì hoãn. GS Lê Thành Khôi đã tham gia « Nhóm nghiên
cứu » như một nhân vật chủ chốt với cương vị hội trưởng Liên hiệp trí
thức Việt kiều tại Pháp mà khuynh hướng chính trị là ủng hộ Mặt Trận
Giải Phóng. Tất cả mọi buổi họp, từ đầu đến cuối, đều được tổ chức tại
nhà anh, như là trụ sở bán chính thức. Sự có mặt và uy tín của anh hàm
chứa ý nghĩa đoàn kết mọi thành phần chính trị. Giáo sư Lê Thành Khôi
năm nay chẵn 100 tuổi. Sức khỏe anh yếu dần và hiện nay chỉ còn tiếp
xúc với gia đình. Do đó, bài giới thiệu này vắng tên anh mặc dầu anh đã
đồng ý công bố chút tư liệu còn lại này khi trí nhớ còn tinh tường
nguyên vẹn. Vắng anh, bài giới thiệu này chỉ còn hai chúng tôi, tất cả
các thành viên khác đều không còn.
Cao Huy Thuần - Trần Hải Hạc
Hồ sơ này gồm những tư liệu sau đây (để đọc mỗi tài liệu, bấm vào ô
tương ứng ở cuối trang) :
• Tuyên bố của Văn Phòng nghiên cứu kiến thiết kinh
tế, xă hội và văn hóa miền Nam Việt Nam (ô TuyenBo).
• Dự thảo nội quy (ô NoiQuy)
• Một tư liệu mất trang đầu, chỉ còn hai trang cuối (TuLieu).
• Thư của Âu Trường Thanh gửi Cao Huy Thuần ngày
14-1-1970 (ATT-CHT).
• Tường thuật của báo Le Monde về buổi họp báo ngày
19-1-1973 (LeMonde)
• Kiến nghị của Nhóm nghiên cứu chào mừng Hiệp định
Paris 29-1-1973 (KienNghi)
• Nhập đề của tập sách Perspectives
Sud-Vietnamiennes do tạp chí Les
Cahiers du CURSA số 5 (chủ nhiệm Trịnh Văn Thảo), Amiens 1974,
và tạp chí Hưóng Về Đất Việt
cùng xuất bản. Tư liệu lưu trữ ở thư viện quốc gia BNF của Pháp và ở
thư viện đại học Cornell tại Hoa Kỳ (Perspectives)
Các thao tác trên Tài liệu