Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / 17 tháng 02, 1979

17 tháng 02, 1979

- Diễn Đàn — published 17/02/2016 17:15, cập nhật lần cuối 18/02/2016 11:01

Điểm Tin


17 tháng 02, 1979


Diễn Đàn



Cách đây 3 năm, nhân dịp kỷ niệm này, chúng tôi đã điểm các thông tin về ngày kỷ niệm này trong bài dưới đây :

17-02-1979, cách đây 34 năm


Như bạn đọc có thể thấy qua các thông tin ghi lại vào thời điểm ấy, trong khi xã hội dân sự (trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng, cảc nhà hoạt động chính trị từng có những trách nhiệm cao) sôi sục nói lên sự công phẫn không bao giờ nguôi, thì thái độ của nhà cầm quyền vẫn lập lờ nước đôi, vừa đàn áp, vừa cho phép một vài tờ báo nhắc lại sự kiện lịch sử này. Như thể vừa muốn làm vừa lòng các quan "thái thú" vừa không muốn quá trơ tráo mất lòng dân. Dĩ nhiên, loại chính trị kiểu tuyên giáo độc quyền và rẻ tiền này cho đến nay vẫn tiếp tục. Và sẽ còn tiếp tục khi "Đảng" vẫn tự cho mình đứng trên dân tộc.

Họ đã quên dân tộc, nhưng dân tộc không bao giờ quên đất nước, cũng như những đe doạ nền độc lập.

Từ ấy đến nay những cuộc biểu tình kỷ niệm vẫn hàng năm diễn ra, vẫn bị đàn áp. Các nhân sĩ trí thức vẫn tiếp tục kiên trì lên tiếng :

Ngày 16.2.2013 :

LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 17.2

Ngày 12.2.2014 :

LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN
CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC


Cùng ngày 12-02-2014 một bài phóng sự xuất hiện và bị bóc tức thì :

Hoa đào biên viễn

Ngày 2 tháng 9 năm 2014 :

KIẾN NGHỊ của một số cựu sĩ quan
Lực lượng vũ trang nhân dân

Năm ngoái, ngày 18.4.2015 :

Thư gửi Bộ chính trị và BCHTƯ ĐCSVN


*

17 tháng 02, 2016

Năm nay, với sự tiếp tục lan truyền của công nghệ thông tin và trước những hành động vừa xảo trá bỉ ổi vừa trắng trợn thách thức đe doạ trên biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc, tình hình đã khác. Nhân dịp kỷ niệm chiến tranh biên giới này, người dân Việt Nam, đặc biệt tại hai thành phố lớn, vẫn tổ chức dâng hoa tại các tượng đài, 

HÔM NAY, TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 2/1979


và trong khi Hà Nội không đàn áp, Sài Gòn lại phá nát vòng hoa kiểu côn đồ :

Hà Nội: TƯỞNG NIỆM CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC THÁNG 2/1979


https://www.youtube.com/watch?v=ARHteW6icyY&feature=youtu.be


Tình hình có vẻ như vẫn "xôi đậu" như những năm trước; nhưng theo những thông tin mới nhất, đây chỉ là một "trục trặc" do các công an quá "nhiệt tình" chưa nhận kịp chỉ thị. Cuối cùng thì, theo blogger Sương Quỳnh, lễ tưởng niệm vẫn thành công tốt đẹp:

TƯỜNG THUẬT NHANH BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SĨ 79 TẠI SÀI GÒN.

Điều này cũng thống nhất với hiện tượng mặt trận dư luận đã khác trước rất nhiều. Các báo chính thống được phép / dám (?) nói đến cuộc chiến tranh biên giới nhiều hơn, và cũng thẳng thừng hơn:

Đặc biệt, thái độ của Quân đội rất rõ rệt qua phát biểu của hai vị tướng :

Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước :

Lăng quên là có tội


Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương:

'Đã đến lúc phải đưa lịch sử về đúng giá trị của nó'


Báo chí chính thống cũng thoải mái hơn, đặc biệt qua đó nhiều nhân vật đã từng có những trách nhiệm cao cũng bày tỏ thái độ:

Tuần Việt nam (VietnamNet) :

Chiến tranh Biên giới 1979: Không thể quên lãng

Thanh Niên :

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Con của những người anh hùng


Tiền Phong :

Ký ức khó phai về ngày 17/2/1979

VTC :

Chiến tranh biên giới 1979: Người tiêu diệt 50 lính Trung Quốc

Petrotimes :

Có ai quên cuộc chiến biên giới Việt – Trung 1979?


Trang mạng SOHA cung cấp những thông tin "Hàn lâm" hơn :

Chiến tranh biên giới 1979: Tướng TQ gọi Tổng chỉ huy là "tên điên"


Ngoài ra, trái với thông lệ của báo chí thường đăng bài kỷ niệm các sự kiện sớm một hai ngày, báo "tuổi trẻ online" lần này lại đăng hai bài về chiến tranh biên giới 1979 rất muộn vào buổi chỉều ngày 17 (14g và 18g, giờ Việt Nam). Trong khi báo giấy thì cư xử không sạch sẽ cho lắm, bị nhiều người lên án. Miễn bàn thêm.

Dĩ nhiên những trang cá nhân hay phi chính thống nói về ngày kỷ niệm này nhiều không thể kể xiết. Xin đơn cử một vài bài :


Quốc Phong (Bút ký) :

Vào ngày 17 tháng 2 năm 79...

Thơ Nguyễn Việt Chiến :

TỔ QUỐC NƠI BIÊN THÙY

ĐINH ĐỨC LẬP :

Ký ức đau đớn về cuộc chiến tranh biên giới 1979


Phạm Xuân Nguyên & Nguyễn Trọng tạo :

KHÔNG THỂ LẤP LIẾM, KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN!


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss