Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 28/07/2024 19:26
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
THẾ NÀO LÀ “ ĐỘT PHÁ VỀ LÝ LUẬN ˮ? Tống Văn Công — cập nhật lần cuối 25/10/2011 11:10
Bài viết hay của nhà báo Tống Văn Công. Chỉ xin lưu ý tác giả một chuyện ngôn ngữ nhỏ : thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói tới "dấu ấn khai sáng của văn hóa" là ông cũng đọc bản của "cậu viết diễn văn" do "cậu đánh máy" in ra thôi, đâu có cần biết "khai sáng" là nói tới "thế kỉ ánh sáng" như tác giả nhắc lại ; "khai sáng" ở đây không phải là từ hán việt mà cụ Đào Duy Anh đã định nghĩa rất đúng là "bắt đầu mở dựng lên (fonder)" -- thí dụ Lê Lợi đã khai sáng nhà Lê, Nguyễn Ánh nhà Nguyễn... "Khai sáng" đây là một tân từ ghép hán+nôm, khai cho sáng, dịch danh từ Enlightment/Aufklärung trong tiếng Anh và Đức (mà tiếng Pháp cũng không có, nên phải nói vòng vo là phong trào Thế kỉ Ánh sáng). Nhà nghiên cứu triết học họ Bùi gần đây dùng từ "khai minh" để tránh sự hiểu lầm này. Xin đóng ngoặc.
Báo TQ lại ra cảnh báo về Biển Đông BBC — cập nhật lần cuối 25/10/2011 18:58
Tờ Hoàn Cầu Thời báo vừa có bài xã luận cảnh cáo các nước cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, rằng 'tiếng súng sẽ vang' trên vùng biển tranh chấp.<Có thể đọc toàn văn tiếng Anh bài xã luận của Hoàn cầu Thời báo ở đây : http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/680694/Dont-take-peaceful-approach-for-granted.aspx>
Gửi Tuổi Trẻ (II) Ôsin Huy Đức — cập nhật lần cuối 25/10/2011 10:52
Huy Đức bàn tiếp vụ Đinh La Thăng và lệnh cấm chơi golf. Người điểm báo mong rằng Ôsin và các ÔB khác bàn thêm mấy điểm này : 1/ mỗi dự án xây sân golf dành bao nhiêu phần trăm cho sân golf, bao nhiêu cho nhà đất loại xịn, nghĩa là một cách chiếm đất nông dân để buôn địa ốc với sự tòng phạm của chính quyền ; 2/ các quan chức chơi golf có phải đóng tiền hay được tặng thẻ vàng ? ; 3/ sân golf là nơi lí tưởng để người ta mua-bán (chức) quyền vì ở ngoài trời, không sợ bị ghi âm ? vân vân....
VỢ TÔI TRỞ THÀNH “PHẢN ĐỘNG” NHƯ THẾ NÀO Nguyễn Tường Thụy — cập nhật lần cuối 24/10/2011 16:02
Vợ tôi bên hàng xóm về, mặt đỏ bừng, xổ ra một tràng : << Mẹ nó chứ, bố mình là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, nhà mình bao nhiêu đảng viên, bộ đội, thế mà nó bảo em phản động là sao. Chính chúng nó mới là quân phản động. Nó mà nói trước mặt em á>> …
Khai minh về... khai minh Bùi Văn Nam Sơn — cập nhật lần cuối 24/10/2011 15:53
Là một trong những người cha tinh thần của đại cách mạng Pháp, J. J. Rousseau lại dẫn đầu công cuộc phê phán văn hoá (Văn hoá là… tha hoá, Sài Gòn Tiếp Thị 12.10.2011), tấn công vào những trụ cột tư tưởng của phong trào khai minh, linh hồn của cuộc cách mạng ấy. Vậy, Rousseau là ai ?
Gửi Huy Đức Phạm Toàn — cập nhật lần cuối 24/10/2011 15:59
...trong hành vi của con người bao giờ cũng có một động cơ. Hành vi như nhau, động cơ có thể hoàn toàn khác nhau. Tặng hoa vì yêu. Tặng hoa vì sĩ diện. Tặng hoa vì nịnh. Tặng hoa để chơi xỏ Nguyễn Khuyến, người không thưởng thức được vẻ đẹp màu sắc của hoa, điều đó chúng ta ai ai cũng còn nhớ... <thế thì động cơ của ngài tân bộ trưởng là gì ? theo thiển ý, đó là ... làm trò hề. Có điều là ngoài sân khấu, nên cũng không có chỗ để khen hay chê.>
Xã hội dựa trên hai trụ cột : tri thức và lòng trắc ẩn SGTT — cập nhật lần cuối 24/10/2011 15:07
Là thủ khoa kỳ thi tú tài năm 1954 toàn vùng Hà Nội, đến nay nhìn lại ông đã có hơn 100 công trình nghiên cứu vật lý đăng trên các tạp chí khoa học uy tín toàn cầu, như một sự góp mặt đáng tự hào của người Việt trong cộng đồng khoa học thế giới. Là một nhà vật lý danh tiếng, nguyên giám đốc nghiên cứu trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), giáo sư đại học Paris VI, từ xa ông vẫn đau đáu với những vấn đề nóng của đất nước.
GaddaFi và GaddaFong Kami — cập nhật lần cuối 24/10/2011 18:56
Cả hai đều là đại tá.
Vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan liên quan đến “ván cờ biển Đông” Feng Chuang Chih (Trang Chí Phong ?) — cập nhật lần cuối 24/10/2011 18:43
Quan hệ Bắc Kinh - Đài Loan - Hà Nội - Washington nhìn từ tờ báo Hồng Công (Đại Công Báo). Phân tích và hỏa mù.
Chủ tịch nước Việt Nam công du Philippines: Hai bên quyết định tăng cường hợp tác trên biển RFI — cập nhật lần cuối 24/10/2011 18:30
Theo các nhà quan sát, một trong những vấn đề nổi cộm mà chủ tịch nước Việt Nam phải giải quyết, đó là làm sao trấn an đồng minh Đông Nam Á về thỏa thuận về Biển Đông mà Hà Nội vừa ký với Bắc Kinh ngày 11/10 vừa qua nhân chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Dư luận Philippines đã rất bất bình trước thỏa thuận đó, xem đấy là một hành động ích kỷ của Việt Nam, sẵn sàng chiều ý Trung Quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông một cách song phương, trong lúc mà Philippines luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phương thức tiếp cận đa phương, để khỏi bị Bắc Kinh chèn ép.
Công an bỏ chạy sau khi gây tai nạn vì quẫn quá ! Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 23/10/2011 23:55
Trung Quốc có chuyện em bé Duyệt Duyệt, Việt Nam có chuyện anh Nguyễn Hữu Quân bị cán chết. Người gây ra tai nạn và bỏ chạy là một đại úy công an.
Gửi Tuổi Trẻ Ôsin Huy Đức — cập nhật lần cuối 23/10/2011 15:52
Tuổi Trẻ đây là tờ báo. Tranh luận giữa Huy Đức và báo này về vụ sân golf và lệnh cấm của ông bộ trưởng Đinh La Thăng.
Khen một bài cho nó chết ! Nguyến Thế Thịnh — cập nhật lần cuối 23/10/2011 15:55
Lại chuyện "anh Thăng" và kiểu "cán bộ phong trào". Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân coi chừng, có người cạnh tranh rồi đó.
VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC Lăng Đức Quyền — cập nhật lần cuối 23/10/2011 17:55
... nhìn từ Bắc Kinh. Tác giả nguyên là phân xã trưởng của Tân Hoa Xã tại Hà Nội. Ông Quyền viết: "Mấy năm gần đây bởi nhiều nguyên nhân phức tạp, cũng do thế lực bên ngoài xen vào và do thế lực thù địch gây xích mích nên tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp lợi ích biển ngày một gay gắt. Ngang ngược tô vẽ cái gọi là “tình hình Nam Hải căng thẳng” là một trong những thủ đoạn để thực thi “ngoại giao thông minh” của một số thế lực bên ngoài.", nhưng không có một dòng nào về sự ngang ngược của Bắc Kinh tô vẽ cái đường chữ U đi sát các nước ven biển để đòi chiếm trọn Biển Đông về cho mình. Ông Trọng có nêu vấn đề này ra trong cuộc gặp ở Trung Nam Hải?
Gian lận trong nghiên cứu khoa học : Không chỉ niềm tin bị hủy hoại Nguyễn Văn Tuấn — cập nhật lần cuối 23/10/2011 16:07
Nhật báo The Straits Times hôm 9-10 chạy trên trang nhất bản tin về một trường hợp gian lận khoa học: giáo sư miễn dịch học của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) ngụy tạo dữ liệu để công bố trên những tập san y khoa hàng đầu thế giới.
Sóng vọng Biển Đông, Hoàng Sa mất tích JB Nguyễn Hữu Vinh — cập nhật lần cuối 23/10/2011 23:48
Sáng nay, nhận được giấy mời tối 22/10/2011 đến Nhà hát Lớn Hà Nội dự chương trình Kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (HKHLS), đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất, công bố Quỹ phát triển Sử học Việt Nam, sau đó có chương trình nghệ thuật Sóng vọng Biển Đông.
Gaddafi, tôi thương ông, tôi hận ông, và cám ơn ông! dong blog — cập nhật lần cuối 22/10/2011 23:33
Giờ thì, học tập cách nói của ông, bên tôi người ta hỏi nhau: Khi nào thì Việt Nam sẽ là Libya thứ hai ?
Khủng hoảng lòng tin giữa người với người Sài Gòn Tiếp thị — cập nhật lần cuối 22/10/2011 23:29
Duyệt Duyệt (Yueyue), cô bé chỉ mới hai tuổi, đã qua đời lúc 0g 32 sáng ngày 21.10 sau 8 ngày mê man ở quân y viện Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vì bị chiếc xe tải cán qua trong sự dửng dưng vô cảm của tài xế lẫn người đi đường. Một luật sư nhận xét: "Hầu hết các bậc cha mẹ Trung Quốc dạy con cái của họ đừng bao giờ dính líu tới những vấn đề không liên quan với mình, và tốt nhất cố gắng tránh xa mọi rắc rối". Có phải chỉ ở TQ, còn Việt Nam thì khác?
Chân trời biết có người bay Đỗ Trung Quân — cập nhật lần cuối 23/10/2011 17:33
Nhưng anh “ Thăng – bay “gần đây ầm ĩ tới nỗi đến ta cũng nhớ được tên anh lẫn chức vụ của anh luôn. Nhớ vì anh ngồi chưa nóng chỗ là ra hàng loạt thứ cấm và đổi. Đổi giờ đi học , cấm người của Bộ đi đánh golf và chưa biết sắp tới còn cấm gì nữa…
Tuyên truyền thua Trung Quốc Gia Minh (đài RFA) — cập nhật lần cuối 22/10/2011 23:29
Các nước có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, như Trung Quốc, luôn luôn cố tìm mọi cách chứng minh điều tuyên bố của họ là hợp lý. Tại Việt Nam những nỗ lực tương tự mà không do nhà nước tổ chức thì lại bị ngăn cản...
Thơ hài Bảo Sinh Kim Oanh (blog Hoa Lục Bình) — cập nhật lần cuối 22/10/2011 23:29
Cuối tuần, mời bạn đọc thư giãn với nhà thơ "Bút Tre mới"
Làm đường Việt Nam đắt gấp 3 lần Mỹ Song Linh (VNExpress) — cập nhật lần cuối 21/10/2011 20:30
Bài viết về nợ công ở VN, nhưng cái tít nói lên một phần nào thực trạng trong "lĩnh vực giao thông, một lĩnh vực nặng gánh nợ công và vẫn có nhu cầu rất lớn về đầu tư công", chưa kể đến khía cạnh đường làm xong thông xe được vài tháng là hư hỏng ! Nợ công đâu phải chỉ là một vấn đề tài chính!
Không biết ngành an ninh có nghĩ đến bài học lịch sử này? Vũ Cao Đàm (Bauxite Việt Nam) — cập nhật lần cuối 21/10/2011 20:30
Hỏi nhiều khi cũng là trả lời đấy, thưa bác.
Chi hơn 59.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương Báo Dân Trí — cập nhật lần cuối 21/10/2011 20:31
Phương án tăng lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng của Chính phủ được UB Tài chính ngân sách tán thành. Chính phủ dự kiến sẽ chi 59.300 tỷ đồng cho đợt điều chỉnh lương mới từ 1/5/2012. < Đố ai đọc xong bài này biết được cuộc "cải cách" tiền lương này sẽ diễn ra thế nào, với những bước đi nào, các cơ quan chính phủ sẽ phải điều chỉnh những gì trong hoạt động của mình...>
Trung Quốc lạm dụng lịch sử? Frank Ching/ Nam Hải Trường Sơn dịch — cập nhật lần cuối 21/10/2011 20:31
Bắc Kinh dường như muốn được đối xử như một trường hợp ngoại lệ của luật pháp quốc tế. Họ muốn vừa ăn bánh vừa đòi tiền. Nhưng luật pháp là luật pháp. Luật pháp quốc tế có nghĩa lý chi khi nó không còn tính chất quốc tế, và khi nó không còn là luật pháp?
Nhà văn Nguyên Ngọc gửi thư cho Thẩm phán toà án Đống Đa Nguyên Ngọc — cập nhật lần cuối 21/10/2011 20:31
Tôi chỉ xin hỏi ông thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài “nhưng không nêu đích danh” ông, thì ông thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại” không?
Đổi mới Hiến pháp, nghĩ về một thiên cổ hùng văn cho đời sau TS Lê Vinh Triển — cập nhật lần cuối 20/10/2011 22:59
Nếu Hiến pháp phải "như một lời hiệu triệu người Việt khắp nơi trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, quốc tịch, không phân biệt chính kiến, không phân biệt Nam -Bắc, Đông Tây,…cùng chung lưng đấu cật, dù ở phương trời nào cũng canh cánh trong lòng một giấc mơ đưa đất nước tiến lên", là một "thiên cổ hùng văn để lại cho đời sau" như tác giả gợi ý, thì cái điều 4 để vào đâu nhỉ?
Một âm mưu bị lật tẩy H.V. — cập nhật lần cuối 20/10/2011 22:32
Hồi ký điện ảnh Đặng Nhật Minh — cập nhật lần cuối 20/10/2011 22:35
Tôi gọi đây là “Hồi ký điện ảnh” bởi những gì được viết ra trên những trang giấy này chủ yếu nói về những việc làm của tôi trong điện ảnh. Nó không đi sâu vào việc kể lại tỉ mỉ tiểu sử, nhưng cũng không bỏ qua những giai đoạn, những sự kiện, những người thân đã có ảnh hưởng đến cuộc đời cũng như sáng tác của tôi trong điện ảnh.
Bốn "ông lớn" phối hợp tuyên truyền BBC tiếng Việt — cập nhật lần cuối 20/10/2011 23:07
Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và báo Nhân dân đã ký kết một ‘chương trình phối hợp’ từ nay đến năm 2015, theo đó, các cơ quan báo chí này sẽ thống nhất về quan điểm, chủ trương khi thông tin về các sự kiện và các vấn đề quan trọng, nhạy cảm của Việt Nam và thế giới. < Ơ, thế thì hơn 700 báo, đài khác được "miễn phối hợp" nhỉ? >
Blogger Việt Nam, trưởng thành qua áp bức Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 20/10/2011 22:48
Bài viết nhân tròn 1 năm blogger Điếu Cày bị bắt giam trở lại, biệt tích! < Xin mượn lời bình của một blogger khác, Mẹ Nấm : Khẳng định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa, cách tốt nhất là thả Điếu Cày vô điều kiện, bằng không, mọi lời nói và hành động chỉ là vô nghĩa! >
Vì khát vọng SẠCH, ai dám nhảy vào "vạc dầu"? Hồ Bất Khuất — cập nhật lần cuối 20/10/2011 22:41
Dẫu sao thì hiện nay ở nước ta, trong bóng đá đã thể hiện khát vọng SẠCH. Nhưng có lẽ bóng đá chỉ là sự khởi đầu, vì cái BẨN hiện hiện khắp nơi. Muốn bóng đá sạch, chúng ta phải làm đồng bộ thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, có những lĩnh vực quan trọng hơn, thiết thực hơn bóng đá đang rất mong được làm sạch. <đó mới là nội dung chính của bài viết, bạn đọc dị ứng với bóng đá chịu khó xem xuống dưới bài!>
Lào: căng thẳng dưới bóng người khổng lồ SGTT — cập nhật lần cuối 19/10/2011 15:01
Chính phủ Lào từ chối các điều kiện “cho thợ Trung Quốc vào định cư luôn tại chỗ” do Bắc Kinh đưa ra về dự án xây một cây cầu trên tuyến đường cao tốc nối Lào và Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc. Xứ sở Triệu Voi đang nỗ lực để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, tăng cường tìm kiếm đầu tư từ Hàn Quốc và các nước khác.
Chu Hảo nói với lãnh đạo TP. Hà Nội Blog Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 19/10/2011 19:18
trong cuộc gặp với một số nhân sĩ trí thức phản đối quyết định cấm biểu tình.
Quan hệ Myanma – Trung quốc : Đồng tiền khiến cả khỉ cũng nhảy múa Kanbawza Win — cập nhật lần cuối 19/10/2011 15:07
Cuối cùng , trong tính toán của các tướng lĩnh và cựu tướng lĩnh có thể xảy ra mấy khả năng sau: hoặc là quần chúng phản kháng buộc họ phải từ bỏ bản chất toàn trị và trao quyền cho quần chúng tạo dựng nên một tương lai chưa hề có tiền lệ hoặc là cho quần chúng biết bộ mặt thật của mình như thế nào và đàn áp dã man như đã từng làm trong quá khứ.
TIN VUI: CÔNG AN HÀ NỘI ĐÃ PHẢI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ MINH HẰNG Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 19/10/2011 19:14
Cách đây ít phút (lúc 16h25), Chị Bùi Thị Minh Hằng đã được trả tự do. Hiện Chị đã rời khỏi Nhà tù Hoả Lò - xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm HN. Theo “bật mí” của ABS: "Chiều qua BS nghe một nguồn tin đáng tin cậy cho biết: bác Nghị không tán thành vụ (bắt giam) nầy" (hết lời trích). <Bổ sung : xem thêm bài viết của Người Buôn Gió : http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/421/421 ; và của Dân Làm Báo : http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/gui-nguyen-uc-nhanh-giam-oc-cong-ha-noi.html>
Hướng nào cho tái cấu trúc ? Tuần Việt Nam — cập nhật lần cuối 19/10/2011 14:59
Giới nghiên cứu, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước cũng đã có những phân tích về vấn đề này. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam trò chuyện với GS. Trần Văn Thọ (Đại học Wesada, Nhật Bản), tác giả của nhiều bài nghiên cứu, phân tích chất lượng về kinh tế Việt Nam, và là đồng tác giả Bản ý kiến của nhóm trí thức ở nước ngoài về việc đẩy mạnh cải cách để đất nước phát triển nhanh và bền vững.
CƯỚP CẠN GIỮA BAN NGÀY Nguyễn Tường Thụy — cập nhật lần cuối 18/10/2011 17:49
Vợ tôi vốn là người an phận, chỉ biết chăm lo phục vụ chồng con. Cô là con nhà cách mạng tiền khởi nghĩa. Chẳng bao giờ cô dám dính đến việc biểu tình. Không ngăn được chồng biểu tình thì cô đành chịu. Vậy mà sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc ở Bờ Hồ hôm qua, cô phải thốt lên: “Thật kinh khủng. Trước mặt công an mà kẻ cướp không bị trừng trị còn người bị cướp kêu cứu không được bênh vực mà còn bị bắt. Sao lại vô lý như thế được?”
VN đàm phán mua 4 tàu chiến của Hà Lan BBC — cập nhật lần cuối 18/10/2011 15:37
Truyền thông Hà Lan cho biết kế hoạch mua bốn tàu chiến hiện đại này được thông báo trong chuyến thăm Hà Lan mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhân một bài báo cũ Hữu Ngọc — cập nhật lần cuối 18/10/2011 15:43
Chỉ tiếc vào thập kỷ cuối đời, anh bị cả hai phía hiểu nhầm. Một số trí thức Việt kiều cho là anh uốn bút để ca tụng chính quyền, dĩ chí có nhà Việt Nam học người Pháp có uy tín còn gọi anh là “kẻ xu nịnh chế độ” vì anh viết bênh vực một số quan điểm kinh tế và chính trị của nhà nước. Khi viết, anh thành thực tin là đúng. Sau anh viết một số đề nghị cải cách kinh tế và dân chủ đưa lên cấp trên. Do đó, có sự hiểu nhầm của một vài vị lãnh đạo cho là Nguyễn Khắc Viện “phản động”. Có lần, một tổ chức mời anh Viện và tôi sang Pháp hội thảo thì anh Viện không được đi.
Thông tin liên quan đến chị Bùi Minh Hằng Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 18/10/2011 17:36
Chiều nay đúng 14 giờ ngày 18-10-2011 một số người biểu tình chống Trung Quốc ( BTV) đã đến trụ sở công an quận Hoàn Kiếm để gửi đơn trình bày về việc chị Bùi Minh Hằng bị một nhóm người mặc băng đỏ bắt đi hôm chủ nhật 16-10-2011 tại tháp Hòa Phong khu vực hồ Gươm.
Bắc Kinh có thể "há miệng mắc quai" do thỏa thuận về Biển Đông Việt-Trung Ngô Vĩnh Long — cập nhật lần cuối 17/10/2011 17:51
Trả lời phỏng vấn (ghi âm) của RFI
Trung Quốc: Bá quyền về sông nước Brahma Chellaney (Phạm Nguyên Trường dịch) — cập nhật lần cuối 17/10/2011 22:58
Cuộc thảo luận của cộng động quốc tế về sự trỗi dậy của Trung Quốc đã và đang tập trung vào tiềm năng thương mại đang gia tăng, tham vọng trên biển ngày một lớn và khả năng củng cố sức mạnh quân sự của nước này. Nhưng một vấn đề then chốt thường bị bỏ qua: sự vươn lên của Trung Quốc, một bá quyền trên công nước, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại.
Tin khẩn: Công an Hoàn Kiếm lại bắt giữ chị Bùi Thị Minh Hằng Blog Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 17/10/2011 22:58
Màn trả thù hèn hạ vì người phụ nữ này đã dám kiện Trưởng công an Hoàn Kiếm ra toà?
'Chiếm phố Wall' trên 4 châu lục VNExpress — cập nhật lần cuối 17/10/2011 11:05
Phong trào biểu tình "Chiếm phố Wall" tiếp tục lan khắp các nước <ở cả Việt Nam nữa sao ?>, với sự tham gia của hàng nghìn người bất chấp những vụ bắt giữ ngày một nhiều hơn.
Vietnam under pressure from China to cancel oil deal with India The Times of India — cập nhật lần cuối 17/10/2011 17:59
Thời báo Ấn Độ cho rằng, trong chuyến thăm Trung Quốc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bắc Kinh gây sức ép để Việt Nam hủy bổ hợp đồng thăm dò dầu mỏ trong vùng đặc quyền khai thác của Việt Nam (mà TQ ngang ngược gọi là "vùng tranh chấp").
Tại sao nhà nước thình lình cấm hai hội thảo này ? Viet-Studies — cập nhật lần cuối 17/10/2011 14:17
Phụ nữ và chíến tranh: Một hướng tiếp cận xuyên quốc gia -- Mặc dù đã được phép của Ban Đối Ngoại TW của Đảng, hội thảo này đã bị TP HCM khẩn cấp (trong vòng 24 giờ trước khi hội thảo khai mạc) không cho tiến hành, thậm chí ra lệnh xoá bỏ lập tức những thông báo trên mạng, không để lại một dấu vết nào. Họ cũng đình chỉ vô hạn định hội thảo: "Pháp luật quốc tế về biển và những vấn đề lịch sử, pháp lý liên quan đến Biển Đông" -- Chẳng những sợ Tàu mà còn sợ cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng?
ANH CỬ ĐI TÀU Huỳnh Ngọc Chênh — cập nhật lần cuối 16/10/2011 21:36
Bài này có hai phần, nên đọc cả hai. Và thêm một lí do này nữa : "Mới nhận được giấy thông báo nghĩ hưu nên đâm ra thờ thẫn, viết lung tung không đâu vào đâu, bạn bè vào đọc có gì xin bỏ qua. Và có khi đây cũng là những tâm sự ở những giây phút cuối cùng vì khi nghỉ hưu thì tôi cũng dự định nghỉ luôn blog."
Tranh Phương có giả được tranh Phái ? SOI — cập nhật lần cuối 16/10/2011 15:06
Không cần phải là một chuyên gia xuất sắc gì cho lắm cũng rất dễ nhận ra tranh ông Bùi Thanh Phương mang đi Hàn Quốc chính là tranh của ông chép lại bố.
Một nửa sự thật Hậu Khảo cổ — cập nhật lần cuối 16/10/2011 15:10
Chuyện bảo tàng ở Hung và chuyện người Việt ở Séc
Ảnh hưởng Trung Quốc: thịnh hay suy boxitvn — cập nhật lần cuối 16/10/2011 21:28
Phân tích của Elizabeth C (tạp chí Economy) qua bản dịch của Hoàng Hưng
80 ngày ở Mỹ (kỳ 1) Thái Bá Lợi — cập nhật lần cuối 16/10/2011 21:20
Nhà văn Thái Bá Lợi vừa có chuyến thăm con 80 ngày ở Mỹ theo kiểu rất… Trường Sơn. Xin giới thiệu bài viết 5 kỳ anh vừa hoàn thành gửi Trương Duy Nhất và bạn đọc.
Đằng sau sự phá sản của 49.000 doanh nghiệp VEF — cập nhật lần cuối 15/10/2011 17:18
Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 9 năm nay, có gần 49.000 DN đã giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, ngừng nộp thuế. Trong đó, phá sản, giải thể là 5.800 DN, khoảng 11.500 DN ngừng hoạt động và 31.500 DN ngừng nộp thuế. Như vậy bình quân một quý có trên 12.000 DN giải thể, phá sản,ngừng hoạt động, ngừng nộp thuế. Với tốc độ này, dự báo cả năm 2011 số DN lâm vào tình trạng như trên có thể chiếm tới 10% trong tổng số 600.000 DN cả nước hiện nay.
Chuyện hai ông lớn Hoa du và Ấn du cùng lúc RFA — cập nhật lần cuối 15/10/2011 17:19
Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin về chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang công du Trung Quốc và Ấn Độ cùng một thời điểm. Những thông tin, thời sự này đang gây chú ý đặc biệt trong dư luận có ý nghĩa ra sao, vì có liên quan đến hai đại cường đông dân nhất thế giới, và Việt Nam được xem là có vị trí chiến lược bén nhạy tại vùng Đông Nam Á. Đỗ Hiếu có cuộc trao đổi với Tiến Sĩ Ngô Vĩnh Long, giáo sư phụ trách môn Lịch sử Châu Á, tại đại học Maine, Hoa Kỳ.
Occupy Wall Street nhắm tới điều gì ? Bùi Văn Phú — cập nhật lần cuối 15/10/2011 17:19
Phong trào Chiếm phố Wall sau mấy tuần phát động từ trung tâm tài chính New York nay đã lan ra trên cả trăm thành phố và hơn 30 tiểu bang ở Mỹ. Tại miền bắc California đã có biểu tình ở San Francisco, San Jose, Oakland, Marin và Walnut Creek. Từ danh xưng Chiếm phố Wall khi lan toả đến các điạ phương tên phong trào biến thành Chiếm San Jose, Chiếm San Francisco hay Chiếm Oakland.
TQ lại phản đối dự án dầu Việt-Ấn BBC — cập nhật lần cuối 15/10/2011 19:02
Tờ Nhân dân Thời báo cho rằng đằng sau dự án thăm dò dầu khí này là "động cơ chính trị mạnh mẽ". Hiện Việt Nam chưa đưa ra bình luận gì về phản đối của Trung Quốc, nhưng Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trước chuyến đi Ấn Độ đã khẳng định Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn của Ấn Độ và các nước khác đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam và hứa bảo vệ lợi ích của các công ty này.
Biểu tình 'Chiếm phố Wall' lan ra toàn cầu VNExpress — cập nhật lần cuối 15/10/2011 10:46
Trung tướng Nhanh và đại úy Minh có chuẩn bị chào mừng / đạp mặt những người "tụ tập" để hội nhập làn sóng toàn cầu ?
BIỂU TÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ NHỮNG KHIẾM KHUYẾT Nhịp Cầu Thế Giới — cập nhật lần cuối 14/10/2011 12:46
“Tôi tự hỏi, tại sao người Việt luôn luôn lặp lại những khuyết điểm giống nhau trong các cuôc biểu tình” là băn khoăn của một ký giả tự do người Đức, bà Marina Mai, nhân cuộc biểu tình gần đây nhất của người Việt ở Berlin nhằm phản đối chính sách ngoại giao ngang ngược của chính quyền Trung Quốc tại Biển Đông.
Tư duy mở Hoàng Hồng Minh — cập nhật lần cuối 14/10/2011 14:44
Xã hội Việtnam đã đi được một bước khổng lồ đầu tiên trên thực tiễn: từ phương cách tư duy ý thức hệ chuyển sang các hệ thống tri thức mở. Con đường đã mở ra đó mời gọi xã hội tiếp bước, một cách bình thản, sáng tạo, từ tốn, bao dung, nhưng dứt khoát. <Câu mào đầu này rất hiền lành, phải đạo...>
MÙA GẶT MÙ CANG CHẢI Thùy Linh — cập nhật lần cuối 14/10/2011 12:20
đẹp lắm, nhưng...
Chuột lẫn vào người Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 14/10/2011 14:37
Tiểu thuyết Mở đầu bằng một trận lụt và Kết thúc bằng một trận hạn hán, số chương được tính cả thảy là 11 chương, nhưng xem chừng cách đặt tên chương nào cũng “rào giậu”: Ai quá lứa lỡ thì đừng đọc chương này, Ai sợ chuột đừng đọc chương này, Ai báo chí văn thơ đừng đọc chương này, Ai giàu xổi đừng đọc chương này... <Giới thiệu tiểu thuyết SBC LÀ SĂN BẮT CHUỘT của Hồ Anh Thái>
Tướng Việt Nam phát biểu trước giới quân sự Mỹ Tin Mới — cập nhật lần cuối 14/10/2011 14:03
Bài này đăng trên VNExpress rồi bị gỡ đi. Vào ngày ông Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc. Phải chăng mối liên hệ là câu này : “Bài phát biểu kéo dài một tiếng của vị giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam chủ yếu tập trung vào các cuộc kháng chiến chống các triều đại Trung Quốc xâm lược … tướng Trung không nhắc tới kháng chiến chống Mỹ vì mọi người đều biết rõ về nó và ông không muốn “lãng phí thời gian”.
Nguyễn Thanh Tùng vô địch thái cực kiếm thế giới VNExpress — cập nhật lần cuối 14/10/2011 18:54
Đội tuyển Wushu Việt Nam đã đón tấm HCV đầu tiên tại giải vô địch thế giới khi võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng đăng quang với 9.68 điểm ở nội dung thái cực kiếm <ở cuối bài, có thể bấm xem video Nguyễn Thanh Tùng múa kiếm thái cực>
LỤC LỘ NGÂM KHÚC Tạp hóa FAXUCA — cập nhật lần cuối 13/10/2011 22:59
Tác giả ngâm khúc này lấy tên là Đặng Trần... Ôn, nhưng ông bộ trưởng Đinh La Thăng đọc xong, sẽ thấy bị Đoàn Thị Điểm... Mặt hơi bị chính xác.
Thế kỷ Thái bình dương của Hoa Kỳ Tuần Việt Nam — cập nhật lần cuối 13/10/2011 19:52
Bản dịch bài viết (đã giới thiệu hôm qua) của bà Hillary Clinton
LẠI NÓI VỀ “VĂN HÓA BẮT TAY” Nguyễn Trọng Tạo — cập nhật lần cuối 13/10/2011 19:56
Nguyễn Trọng Tạo điểm huyệt cổ tay trái của ông Tổng Trọng ở Bắc Kinh
Đoái trông chú Trọng đi Tảu nguyendinhdong — cập nhật lần cuối 13/10/2011 20:02
...và đây là bình luận lề trái của một blogger
Bước phát triển tích cực của quan hệ Việt-Trung Nguyễn Ngọc Trường — cập nhật lần cuối 13/10/2011 19:59
Thỏa thuận Biển Đông có một số bước tiến; Trung Quốc xem trọng cải thiện quan hệ Việt Nam. Bản giao hưởng ngoại giao khảo nghiệm vị thế quốc tế mới của Việt Nam <bài bình luận lề phải của một quan chức ngoại giao>
2.000 tấn quặng “vượt biên” mỗi đêm SGTT — cập nhật lần cuối 12/10/2011 23:55
Mỗi một chiếc xe chở quặng qua biên giới có trọng tải thiết kế ghi ngoài cánh cửa xe là 24 tấn. Thế nhưng, tổng trọng tải cân lần thứ hai (sau khi đã nhập quặng), tròm trèm 80 tấn, trừ “bì” xe, còn gần 60 tấn quặng. Đêm nay, điểm nhập hàng này có 30 xe cùng chở. Như thế, nội trong một đêm, gần 2.000 tấn quặng thô được tuồn sang Trung Quốc.
America's Pacific Century Hillary Clinton — cập nhật lần cuối 12/10/2011 14:45
"Thế kỉ Thái Bình Dương của nước Mĩ", bài viết của ngoại trưởng Hoa Kì
“Giao lưu trực tuyến” với Hobbes, Locke và Rousseau Bùi Văn Nam Sơn — cập nhật lần cuối 12/10/2011 15:51
"Trực tuyến" hơi cũ (cách đây hai tháng) nhưng các cụ cũng hơn 300 tuổi rồi, còn vấn đề vẫn mới nguyên. <Đường dẫn này đưa về bài cuối trong loạt bài 3 kỳ, trên đầu bài này bạn có thể bấm vào đường dẫn của SGTT để đọc các bài 1 và 2>
Việt-Trung dựa vào Luật Biển 1982 giải quyết tranh chấp biển Tầmnhìn.net (theo TTXVN) — cập nhật lần cuối 12/10/2011 23:14
"Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, ký kết tại Bắc Kinh chiều 11/10, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng", theo TTXVN. < nhưng vẫn phải dưới sự chỉ đạo của phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt". Một ví dụ về tinh thần này là sự chỉ đạo của chính phủ Bắc Kinh buộc các nhà khoa học TQ đưa đường lưỡi bò vào các công trình khoa học của mình mỗi khi có dịp ! Xem http://boxitvn.blogspot.com/2011/10/lam-dung-khoa-hoc-e-hop-ly-hoa-ban-o.html >
“Hãy bắt đầu bằng việc khuyến khích học sử” SGTT — cập nhật lần cuối 12/10/2011 12:27
Sáng 11.10, hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo nhân kỷ niệm 45 năm thành lập hội và đặc biệt là công bố về quỹ Phát triển sử học Việt Nam. Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với chủ tịch hội – giáo sư – Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê về quỹ học thuật này.
ĐI TÌM VẺ ĐẸP CA TRÙ Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 12/10/2011 12:28
Ngày hôm qua và hôm nay (11-12/10), nhà Hán Nôm học Nguyễn Xuân Diện đã đăng nhiều bài về ca trù trên blog của ông, nhân dịp Liên hoan ca trù toàn quốc (13/10/2011).
Thế và lực của Việt Nam trên biển Lê Ngọc Thống — cập nhật lần cuối 11/10/2011 16:40
Tiếp tục phân tích tương quan thế và lực giữa hải quân Việt Nam và hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Tác giả nguyên là một sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Luật, lý ông mèo - tội thông dâm xử nặng hơn tội buôn thuốc phiện blog Lê Dũng — cập nhật lần cuối 11/10/2011 16:27
Sau khi cách mạng về đến Chiềng Công, bà Sùng Thị Ly được giải phóng khỏi cuộc đời nô lệ. Bà được các anh trai (cũng là cán bộ cách mạng) đưa đi học, sau này qua nhiều lần chuyển công tác. Tháng 11/1961, ‘nàng A Mỵ’ làm Thẩm phán ở Tòa án Nhân dân tỉnh cho đến khi nghỉ hưu. Những câu chuyện khi ngồi ghế thẩm phán của bà ly kì không kém chuyện nàng A Mỵ.
Việt - Đức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vietnamnet — cập nhật lần cuối 11/10/2011 16:13
Thủ tướng Đức Angela Merkel, người được bình chọn là "người phụ nữ quyền lực nhất thế giới", hôm nay bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong cuộc hội đàm kéo dài, người đứng đầu hai Chính phủ đã quyết định chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới: đối tác chiến lược.
Những 'chuyện vớ vẩn' của 'bọ Lập' Đất Việt — cập nhật lần cuối 11/10/2011 16:45
Không gian Café thứ bảy tối 8/10, dù trời mưa vẫn kín khách đến tham dự buổi giao lưu với nhà văn Nguyễn Quang Lập. Buổi gặp gỡ giữa nhà văn gốc Quảng Bình với khán giả Nam Bộ mang những nét hài hước rất đặc trưng vùng miền. Nhà thơ Đỗ Trung Quân phải làm nhiệm vụ “dịch” câu hỏi của bạn đọc cho tác giả hiểu và ngược lại. Nhưng một lúc sau thì mọi người dường như cũng quen dần với chất giọng miền trung đặc sệt của “bọ Lập”.
Quan hệ tay ba Việt-Trung-Ấn BBC — cập nhật lần cuối 11/10/2011 16:59
Phỏng vấn hai chuyên gia Ấn Độ về những vấn đề an ninh nhân chuyến đi thăm New Delhi của ông Trương Tư Sang, chủ tịch nước.
Xuất hiện dịch vụ cúng giỗ "online" Lao Động — cập nhật lần cuối 10/10/2011 22:57
Dịch vụ này hỗ trợ những khách hàng không có điều kiện thường xuyên đến nghĩa trang hương khói cho người thân quá cố.
Điện ảnh Việt có gì mà bi quan ! Thể Thao & Văn Hóa — cập nhật lần cuối 10/10/2011 22:58
Lê Hoàng : <<Lúc đi buôn thì vẫn muốn có lãi nhưng sau khi lãi rồi sẽ nghĩ đến danh, bởi vậy mà Phước Sang vẫn có Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử, BHD vẫn có Cánh đồng bất tận hay Hotboynổi loạn, những bộ phim không thể nói là chỉ vì tiền được. Tư nhân cũng có nhiều thành phần, không phải cứ tư nhân là “lưu manh”. Phải nói rằng chẳng có tư nhân nào hơn điện ảnh Mỹ nhưng điện ảnh Mỹ cũng có rất nhiều những bộ phim tử tế. Suy nghĩ rằng nếu không có điện ảnh nhà nước thì sẽ không có phim tử tế là suy nghĩ cực kỳ sai! Chắc chắn điện ảnh tư nhân cũng sẽ có những bộ phim tử tế nếu nó lớn mạnh, tự nó sẽ điều tiết để có những sản phẩm tử tế.>> (Ông bạn Lê Hoàng ơi, SẼ thôi. Trong khi chờ đợi thì lạc quan à ?)
Từ địa ngục tới thiên đường... Trần Khải Thanh Thủy — cập nhật lần cuối 10/10/2011 22:58
Từ ngày 7.10.11, báo Người Việt (California) bắt đầu đăng hồi kí của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
Nobel Kinh tế 2011 thuộc về hai người Mỹ VNExpress — cập nhật lần cuối 10/10/2011 22:59
Thomas J. Sargent và Christopher A. Sims - hai nhà khoa học người Mỹ đã được trao giải Nobel Kinh tế 2011 vì những nghiên cứu của họ về chính sách kinh tế vĩ mô. <Trong khi đó, Jo Stiglitz, Nobel kinh tếtế 2001, tham gia biểu tình "Chiếm Phố Wall" ở Mỹ>.
Ai chui xuống gầm bàn ? Việt Linh — cập nhật lần cuối 10/10/2011 19:27
Và hơn mười ngày rồi nhưng tôi không thể nào quên bài báo “Vừa học vừa lo... sập phòng” đọc trên Tuổi Trẻ Online ngày 27-9-2011 (...) do sợ hiểm nguy, mỗi khi mưa bắt đầu giội xuống, cô giáo Nguyễn Thị Vũ ra lệnh các em thu dọn tập vở rồi chui xuống gầm bàn. Rằng thấy các em chui xuống gầm bàn, cô Vũ rất áy náy nhưng “chỉ có cách đó mới đảm bảo an toàn cho các em”.
Kinh nghiệm cho Việt Nam từ vụ Ấn Độ không lùi bước trước Trung Quốc về Biển Đông RFI — cập nhật lần cuối 10/10/2011 17:22
Xem thêm bài "Chủ tịch Trương Tấn Sang hoan nghênh Ấn Độ và các nước thăm dò dầu khí ở vùng biển của Việt Nam" cũng của RFI <http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20111009-chu-tich-truong-tan-sang-hoan-nghenh-an-do-va-cac-nuoc-den-tham-do-dau-khi-tai-vun>
Đồng chí Lê Đức Thọ với công tác xây dựng đội ngũ trí thức Công an Nhân dân — cập nhật lần cuối 10/10/2011 15:31
Chỉ cần đọc đoạn cuối để thấy công lao của ông Lê Đức Thọ trong việc xây dựng đội ngũ trí thức giỏi "nâng bi anh Sáu". Bó tay chấm com
Xe Cá Nhân và Vết Xe Nguyễn Thiện Nhân Osin Huy Đức — cập nhật lần cuối 10/10/2011 15:03
Bài rất hay của nhà báo Huy Đức. Có thể đọc thêm của cùng một tác giả : Xe Lam và Thăng Thích Tư Lệnh <http://www.facebook.com/note.php?note_id=271079902915245>
Cựu Đại sứ ở nhà 20m2, làm giảng viên ĐH Đà Lạt Khắc Lịch — cập nhật lần cuối 09/10/2011 21:36
GS Yoo Tea Hyun (68 tuổi) sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã ở lại làm một nhà giáo bình thường tại khoa Đông phương, ĐH Đà Lạt. Ông hiện đang sống trong khu ký túc xá của trường.
MỘT DẢI NGÂN HÀ Thuỳ Linh — cập nhật lần cuối 09/10/2011 00:33
Những gì gắn với tên tuổi Ông mật thiết với mình hơn bất cứ kỉ vật nào của những người thân yêu nhất: Iphone; Ipad; Apple. Ông và những con đẻ của Ông là những vật bất ly thân, tựa như một phần thân thể mình (...) xin post lại một bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs.
Giữa tự nhiên và văn hoá Bùi Văn Nam Sơn — cập nhật lần cuối 09/10/2011 00:12
...từ thời khai minh cận đại, sự phê phán văn hoá bị đặt vào thế lưỡng nan trong mối quan hệ căng thẳng giữa tự nhiên và văn hoá: (trạng thái) tự nhiên là tiên khởi, chuẩn mực, đồng thời cần được văn hoá nhanh chóng xa rời, từ bỏ vì sự tiến bộ, cũng như ngược lại, văn hoá liên tục bị phê phán, đồng thời là giá trị cần phát huy...
Người Philippines ở TP.HCM - (Kỳ 1): Osin cao cấp Biên Thảo — cập nhật lần cuối 09/10/2011 00:11
Dạo một vòng qua khu Phú Mỹ Hưng và những phường lân cận tại Q.7, dễ bắt gặp rất nhiều gia đình đang có người Philippines giúp việc. Không chỉ các gia đình người nước ngoài, Việt kiều chuộng người giúp việc Philippines mà những gia đình khá giả người VN cũng rất ưa thích.
Sách cổ Sài Gòn trong cơn dâu bể Trần Nguyễn Anh — cập nhật lần cuối 10/10/2011 11:37
Phía sau nhịp sống hối hả thời kinh tế thị trường ở TPHCM vẫn còn đây đó những người yêu sách, mê sách lạ lùng.
Ba phụ nữ châu Phi được trao giải Nobel Hòa bình 2011 Thanh Phương — cập nhật lần cuối 07/10/2011 22:48
Uỷ ban Nobel vừa loan báo trao giải Nobel Hòa bình 2011 cho ba phụ nữ châu Phi : nữ tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, nhà đấu tranh người Liberia Leymah Gbowee và nhà đấu tranh người Yemen Tawakkul Karman.
Đau đẻ 19 năm mà giăng chưa sáng Phương Bích — cập nhật lần cuối 07/10/2011 22:44
Từ chuyện nghỉ đẻ, qua chuyện giao thông, sang chuyện biểu tình... trong blog Phương Bích. Một người kể chuyện rất có duyên và sâu sắc.
Vũ Thế Khôi phản biện công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại Vũ Thế Khôi — cập nhật lần cuối 07/10/2011 22:32
GS Hồ Ngọc Đại là người đầu tiên “nổi loạn” (lời của chính anh) trong tư duy giáo dục khi anh xác định mục tiêu của giáo dục hiện đại, của nhà trường hiện đại, của bài học hiện đại không phải là truyền thụ tri thức kinh nghiệm có sẵn mà là dẫn dắt trẻ em từng bước bằng “việc làm” (thao tác với đối tượng cụ thể) để chúng tự “phát hiện” những khái niệm khoa học trừu tượng, qua đó phát triển tư duy sáng tạo làm công cụ tự chiếm lĩnh kiến thức.
Tàu ngầm Nga giúp Việt Nam 'tước quyền kiểm soát của Trung Quốc' Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt — cập nhật lần cuối 07/10/2011 22:20
Việc Việt Nam chi 1.8 tỷ đô la Mỹ để mua 6 tàu ngầm hạng Kilo của Nga là nằm trong mục tiêu đối phó với mối đe dọa đến từ Bắc Kinh, theo một công điện ngoại giao của Ðại Sứ Quán Mỹ bị Wikileaks tiết lộ.
Pháp Luân Công 'thiền tập thể' tại TP HCM Tin BBC — cập nhật lần cuối 07/10/2011 22:18
"Chúng tôi tham gia ngồi thiền trước lãnh sự quán Trung Quốc với hai đòi hỏi: Trung Quốc phải chấm dứt việc đàn áp Pháp Luân Công ở trong nước họ; và chính phủ Việt Nam cần trả tự do cho hai người bị bắt vì phát thanh thông tin về Pháp Luân Công."
TOMAS TRANSTRÖMER - Mười bảy bài thơ Tomas Tranströmer — cập nhật lần cuối 06/10/2011 23:30
Tạp chí văn học Tiền Vệ đã nhiều lần đăng những bản dịch thơ của Tomas Tranströmer. Mời bạn đọc vào xem 17 bài thơ do Diễm Châu dịch. Đường dẫn về các bản dịch khác có tại: http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=588
Nobel Văn chương 2011 cho nhà thơ Thụy Điển Tomas Transtromer Hạ Ninh — cập nhật lần cuối 06/10/2011 21:41
Nhà văn, nhà thơ và là dịch giả Thụy Điển Tomas Transtromer, 80 tuổi, đã được nhận giải thưởng Nobel Văn chương 2011. Xin đọc một bài thơ của ông "Những nét gạch xóa của lửa" do nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh dịch, trên tạp chí Sông Hương: http://tapchisonghuong.com.vn/index.php?ID=1220&catid=26&main=newsdetail&pid=6&shname=Nhung-net-gach-xoa-cua-lua
“Cú sốc” ở sân bay Đà Nẵng & cái sĩ của người đứng đầu Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 06/10/2011 21:43
Chuyện là thế này: Ông Thăng vào làm việc với lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Không biết trao đổi thế nào mà đã bị ông Thanh (Nguyễn Bá Thanh) dèm pha sự chậm trễ bầy nhầy trong quá trình xây dựng dự án sân bay Đà Nẵng là “nỗi nhục quốc thể”! Ông Thanh bảo: nếu đó là dự án của TP Đà Nẵng thì cái ban quản lý dự án đó đã bị cách chức lâu rồi.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Guimet Exposition: Marc Riboud 05/03/2025 - 12/05/2025 — Musée Guimet - Iéna, 6, place d'Iéna - 75116 Paris
Journée d'études du Réseau MAF 26/04/2025 - 26/05/2025
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Sujets et séjournants. Une nouvelle histoire des indochinois en France 15/05/2025 16:30 - 18:00 — via ZOOM
Une histoire de la Bibliothèque nationale de France 16/05/2025 14:30 - 17:15 — François-Mitterand - Petit auditorium - Quai François-Mauriac – Paris 13e
Sân khấu Hồng Hạc - HV Foundation - Ru Nam - Kịch đọc lần thứ 14: THIÊN THIÊN 20/05/2025 19:30 - 22:00 — Cà phê La Rotonde Saigon | 185B Trần Hưng Đạo, Quận 1, TPHCM
Tiếng Tơ Đồng - GALA 25 ans 31/05/2025 15:00 - 19:00 — Théâtre l'Agoreine - 63B Bld du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Transferts du modèle français à la description de la grammaire vietnamienne 05/06/2025 16:30 - 20:00 — BnF site François-Mitterrand | Salle 70 ou via ZOOM
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us