Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / "Thái tử Đỏ" Trung Quốc rửa tiền ở hải ngoại rồi đầu tư về TQ

"Thái tử Đỏ" Trung Quốc rửa tiền ở hải ngoại rồi đầu tư về TQ

- P.V. — published 22/01/2014 23:35, cập nhật lần cuối 23/01/2014 00:53
Còn các thái tử CCCCC Việt Nam đầu tư bao nhiêu trong số 23 tỉ USD từ hai quần đảo Virgin và Cayman ?


OffshoreLeaks : bật mí số tiền khủng của các "thái tử đỏ" Trung Quốc
Còn các CCCCC Việt Nam ?



Dưới tựa đề OffshoreLeaks : révélations sur l'argent caché des « princes rouges » chinois, nhật báo Le Monde số đề ngày 23.1.2014 đăng toàn văn bài điều tra của nhóm nhà báo Marina Walker Guevara, Gerard Ryle, Alexa Olesen, Mar Cabra, Michael Hudson và Christoph Giesen. Bản tiếng Pháp này do Julie Marcot dịch từ nguyên tác tiếng Anh : Leaked Records Reveal Offshore Holdings of China’s Elite đăng trên mạng ICIJ của Tập đoàn Quốc tế những Nhà báo Điều tra (International Consortium of Investigative Journalists).

Điều tra này cho thấy 20 000 "đại gia" Trung Quốc đều là chủ một phần hay toàn bộ vốn liếng của những công ti "hải ngoại" (offshore) đặt trụ sở tại các "thiên đường thuế má", mà hàng đầu là quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI / British Virgin Islands). Trong số các đại gia này, ICIJ đã liệt kê những "thái tử đỏ", con cháu thân thuộc các nhà lãnh đạo đương nhiệm hay đã về hưu của Trung Quốc : Đặng Gia Quý (Deng Jiagui, anh rể của chủ tịch Tập Cận Bình), Ôn Vân Tùng (Wen Yunsong) và Ôn Như Xuân (Wen Ruchun), con trai và con gái của cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo, Ngô Kiến Thường (Wu Jianchang, con rể Đặng Tiểu Bình), Lý Tiểu Lâm (Li Xiaolin, con gái cựu thủ tướng Lý Bằng), Hồ Dực Thì (Hu Yishi, em họ Hồ Cẩm Đào)...

BVI là một quần đảo nhỏ bé ở vịnh Caribbe, vỏn vẹn chưa tới 22 000 dân, sống về du lịch và cho thuê đăng ký doanh nghiệp : theo báo cáo của mạng lưới KPMG (năm 2000), 41% các công ti quốc tế đăng ký ở đây vì không phải đóng thuế. Thủ đô Road Town do đó là thiên đường trốn thuế số 1 của thế giới. Gửi tiền ở đây là cách rửa tiền tối ưu, từ đó các đại gia lại có thể đầu tư về bản quốc.

Đó có lẽ là lí do giải thích tại sao BVI đứng hàng thứ năm trong các nước đầu tư ở Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cộng tác viên của Diễn Đàn, sau khi đọc bài điều tra về các "thái tử đỏ Trung Quốc", đã tham khảo số liệu của VietnamReport cho thấy, tính đến cuối năm, "lãnh thổ hải ngoại" hai vạn dân của nước Anh đã đầu tư hơn 15 tỉ USD vào Việt Nam (hơn cả Hoa Kì) : 

bvi

Một thiên đường trốn thuế khác, quần đảo Cayman, đứng hàng thứ 9, với tổng giá trị đầu tư 7,5 tỉ đô la.

Tổng giá trị đầu tư vào Việt Nam (tính đến cuối năm 2012) từ hai "thiên đường" này xấp xỉ 23 tỉ USD. Câu hỏi đặt ra là trong đó, bao nhiêu tỉ đô la là từ các "thái tử đỏ" Trung Hoa và bao nhiêu là của các đại gia CCCCC (Con cháu các cụ cả) Việt Nam đã rửa tiền ở hai quần đảo này ? Nhà nước VN có thể thuê các công ty thám tử điều tra để có câu trả lời, nhưng liệu họ có muốn biết ?

P.V.




Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss