Thấy trên mạng, bộ mới
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
- Cha, con và sách hay — Phạm Xuân Nguyên — cập nhật lần cuối 19/09/2011 12:27
- Cha là Phạm Toàn, 80 tuổi. Con là Phạm Anh Tuấn, 54 tuổi. Sách là hai cuốn sách không thể thiếu, không thể không đọc trong kho tàng tri thức của thế giới hiện đại (...) Cha và con và sách... Còn thánh thần là các độc giả. Họ đang ở đâu ?
- Lê Hiếu Đằng : Cần đối thoại công khai với dân, không quỵ lụy trước Trung Quốc — Thụy My — cập nhật lần cuối 18/09/2011 23:01
- trả lời phỏng vấn của đài RFI
- Tọa đàm về cuốn sách Người Ba-na ở Kon Tum — Diệu Thuỷ - Andrew Hardy (Bauxite VN) — cập nhật lần cuối 18/09/2011 23:01
- Tối ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại Nhà văn hóa Pháp ở 24 Tràng tiền Hà Nội đã diễn ra cùng lúc lễ tưởng niệm nhà dân tộc học người Pháp George Condominas (29-6-1921 – 17-7-2011), một người bạn quý của dân tộc Mnông Gar ở Tây Nguyên, do nhà văn Nguyên Ngọc giới thiệu mấy nét về sự nghiệp của ông, và buổi tọa đàm về cuốn sách Người Ba-na ở Kon Tum của hai tác giả Nguyễn Kinh Chi và Nguyễn Đổng Chi viết từ năm 1933 và công bố năm 1937, nay vừa được Viện Viễn đông bác cổ Pháp tại Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức cho tái bản bằng hai thứ tiếng Việt-Pháp với công phu dịch thuật của ông Nguyễn Văn Ký và công phu biên tập của ông Andrew Hardy.
- Portrait of Vietnamese Americans By Census 2010 — Eye Dr DeLengocky — cập nhật lần cuối 18/09/2011 23:01
- Chân dung người Mỹ gốc Việt qua cuộc tổng điều tra dân số Mỹ năm 2010 : gần 1,6 triệu người với mức thu nhập trung bình hơi thấp hơn trung bình chung ở Mỹ
- Vương Quốc lưng chừng — Salvatore Babones — cập nhật lần cuối 18/09/2011 23:00
- Sự thổi phồng và thực chất về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một phân tích trên tạp chí Foreign Affairs về các dự đoán dài hạn đối với Trung Quốc, tác giả là Giảng viên Cao cấp về Chính sách Xã hội và Xã hội học tại Đại học Sydney, Australia.
- Mẹ Việt Nam anh hùng có cần tượng đài 410 tỉ? — Quốc Lê (báo Đất Việt) — cập nhật lần cuối 18/09/2011 23:00
- Tỉnh Quảng Nam đầu tư mấy trăm tỉ đồng cho tượng đài, "khi nhiều Mẹ còn phải ở nhà tranh vách đất, chưa bước được vào nhà tình nghĩa, phải chạy ăn từng bữa trong tuổi già…" <Muốn trả lời cho câu hỏi trên, nhà báo cần xem xét mối quan hệ giữa ông Chủ tịch tỉnh - người ký quyết định chi tiền - và ông "điêu khắc gia" muốn dựng bức tượng lớn nhất Đông Nam Á, có lẽ là để khắc tên tuổi mình vào sách kỷ lục nhưng chắc cũng không lấy làm phiền khi nhận phong bì dày hơn... >
- Alexis de Tocqueville và sự trầm tư về nền dân trị — Bùi Văn Nam Sơn — cập nhật lần cuối 17/09/2011 21:58
- Bài giới thiệu tuyệt hay về A. de Tocqueville và tác phẩm bất hủ của ông.
- “Chủ lực quân cách mạng” đang yếu thế nhất! — Tống Văn Công — cập nhật lần cuối 17/09/2011 22:01
- Đó là nhận định của Giáo sư nông học Đào Thế Tuấn khi trả lời nhà báo Hàm Châu trên báo Nông nghiệp Việt Nam xuân Tân Mão 2011. Giáo sư nói: “Nghịch cảnh thay, nông dân từng là “chủ lực quân của cách mạng giải phóng dân tộc”, cũng là người lặng lẽ âm thầm khởi xướng công cuộc đổi mới, nhưng lại ít được hưởng lợị nhất từ đổi mới… Đáng lo thay, nông dân là bộ phận yếu thế nhất trong nhân dân… Quyền lợi của nông dân không được bảo vệ. Nông dân thiếu chủ quyền về đất đai, mất đất mà không có ai bênh vực”!
- Lịch sử cũng mắc bệnh lú lẫn? — Nguyễn Duy Xuân — cập nhật lần cuối 17/09/2011 22:00
- Một cuốn sách mang tên Những sự kiện lịch sử Việt Nam (từ 1945-2010) mà "quên" cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc tháng 2.1979 !
- Thông cáo chung Mỹ-Úc về Biển Đông — BBC Tiếng Việt — cập nhật lần cuối 17/09/2011 21:58
- "Hoa Kỳ và Úc, cùng với cộng đồng quốc tế, có lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và thương mại hợp pháp và không bị cản trở trong khu vực Biển Đông."
- Những người không biết xấu hổ — Nguyễn Quang Thân (TBKTSG) — cập nhật lần cuối 17/09/2011 21:59
- Hôi của một quả bưởi da xanh ở Quảng Bình, hay tờ bạc trăm ngàn ở quận 5, hay nhắm mắt bỏ túi một phần thưởng nhiều gấp 365 lần nhân viên của mình không phải trạng thái bệnh lý của giây thần kinh xấu hổ mà đều bắt nguồn từ nạn “cướp ngày” của những “kẻ cướp ngày” đang nhan nhản xâu xé một đất nước từng biết bảo vệ danh dự của mình trước lũ ngoại xâm và có một nền văn hóa luôn dạy con người phải biết đỏ mặt khi có một hành động nhỏ không xứng đáng.
- Nhà văn Lê Lựu làm em sợ quá — Nguyễn Thông — cập nhật lần cuối 17/09/2011 21:59
- "Chính thời nay là thời loạn, chứ không phải chiến tranh là thời loạn". Đọc xong bác Lựu toát hết mồ hôi. Nếu anh Giang Minh Sài này mà "chỉ được cái nói đúng" thì sợ quá, nhất là bác lại kết cho câu "chính thời nay là thời loạn", phủ toẹt cả an sinh xã hội, dân chủ công bằng văn minh. Bác Lựu ơi, có chỗ nào sống tốt, bác cho em theo với.
- Ấn Độ bác bỏ phản đối của Trung Quốc (cập nhật) — Lê Linh (báo Pháp luật TPHCM) — cập nhật lần cuối 17/09/2011 17:28
- Tập đoàn Dầu khí Videsh Limited (Ấn Độ) đang xem xét các dự án thăm dò ở hai lô 127 và 128 của Việt Nam ở biển Đông. Trung Quốc gửi công hàm phản đối, cho rằng đó là "khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc", nhưng Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định phản đối của Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lý vì hai lô trên thuộc chủ quyền Việt Nam căn cứ theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982. Còn Bộ Ngoại Giao Việt Nam thì... im lặng! <Cập nhật: Rút cục thì Người phát ngôn của BNG VN đã lên tiếng ngày 16.9: "Các ý kiến phản đối sự hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài tại thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và vô giá trị." Xem thêm tin trên RFI : http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110917-bat-chap-phan-doi-cua-trung-quoc-an-do-van-tham-do-dau-khi-o-bien-dong >
- Há miệng mắc… Tình hữu nghị! — Nguyễn Quang Lập — cập nhật lần cuối 16/09/2011 20:49
- Việc thương gia Trung Quốc mua móng trâu, mua thớt gỗ nghiến, gỗ sưa, mua rễ hồi, râu ngô non…với giá đắt kinh người xảy ra liên miên mấy chục năm nay rồi... Vì sao ? Thật ra câu trả lời rất dễ dàng, chỉ vì há miệng mắc… tình hữu nghị. Khốn thế.
- Bài thơ về cải cách ruộng đất của Văn Cao — Nguyễn Trọng Tạo — cập nhật lần cuối 16/09/2011 20:49
- Giữa quá nhiều bất trắc cuộc đời, tiếng thơ Văn Cao chẳng bao giờ đổi giọng. Chữ nghĩa của ông như được viết ra từ ngòi bút kim cương chứ không phải bút lông bút sắt...
- Sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy — BBC Tiếng Việt — cập nhật lần cuối 16/09/2011 20:48
- Một doanh nhân người Anh bị Thanh tra chống hối lộ của Anh buộc tội tham gia giúp xin một chỗ trong trường Đại học Durham, trả học phí và tiền trọ cho con trai ông Lê Đức Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. < Chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp tục đánh bài lờ trước những cáo buộc rõ ràng này.>
- Ông Cao Minh Quang - Tiến sĩ dỏm, Thứ trưởng thật — Minh Anh - Đức Phúc (báo Dân Việt) — cập nhật lần cuối 16/09/2011 20:54
- Cục An ninh Chính trị nội bộ đã đưa ra văn bản chứng minh sự gian dối về bằng cấp của ông thứ trưởng đầy tai tiếng này (có "dấu hiệu" tham nhũng hàng tỉ đồng) từ mấy hôm nay, nhưng chính phủ vẫn đánh bài lờ. Thông điệp về tính "trung thực" nhân ngày khai trường, hay về sự bất khả xâm phạm của cán bộ cấp cao, do Bộ Chính trị trực tiếp quản lý ?
- Trung Quốc: sự thay đổi lớn đang đến gần — Lê Ngọc Thống — cập nhật lần cuối 15/09/2011 23:01
- Ông Kỷ Ngọc Thành – Hiệu trưởng trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói: “Theo số liệu chính thức nhà nước công bố thì chỉ 10% số người giàu đã chiếm 45% tổng tài sản quốc dân”. Đến nay con số đó đã khác, có một tỷ lệ ít trong xã hội (thành phần thượng lưu) 0,2% dân số – khoảng 2,5 triệu người lại nắm gần 70% tài sản của Trung Quốc (Theo báo cáo của doanh nghiệp tư vấn Boston Consulting Group). Không những thế, điều đặc biệt nguy hiểm là sự chênh lệch về giàu nghèo quá lớn: 23 lần là con số do chính phủ đưa ra, trong khi con số điều tra độc lập là 25 và của thế giới đưa ra là 65 lần.
- Giọt máu đào và ao nước lã — Phương Bích — cập nhật lần cuối 15/09/2011 23:00
- Ai đó bình luận rất hay khi tôi kể về lòng tốt của những người bạn tù: “bất cứ vị Thánh nào cũng có một quá khứ, và bất cứ người tù nào cũng có một tương lai”.
- Chính phủ Pháp thắt chặt điều kiện tài chính đối với sinh viên nước ngoài — Anh Vũ (RFI) — cập nhật lần cuối 15/09/2011 23:00
- Hoan nghênh Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) khảng khái đấu tranh bảo vệ quyền lợi của sinh viên VN và nước ngoài tại Pháp (giá tranh thủ sinh viên Trung Quốc cùng tham gia càng hay hơn nữa). Nhân dịp cũng xin hoan nghênh UEVF đã tích cực tham gia (nhưng không đứng tên !) cuộc biểu tình ngày 24.6 ở Paris chống bành trướng Trung Quốc. Rất mong các bạn đoàn kết với các bạn sinh viên trong nước đang bị o ép, cấm đoán biểu tình tương tự.
- Tám nhà tranh đấu VN được trao giải nhân quyền Hellman/Hammett — RFA — cập nhật lần cuối 15/09/2011 23:00
- Trong tổng số 48 người từ 24 quốc gia trên thế giới được trao giải Hellman- Hammett của Human Rights Watch năm 2011 có 8 người Việt Nam. Đó là các nhân vật được nhiều người biết đến về các họat động đòi hỏi tự do, nhân quyền trong nước: tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, người đấu tranh cho dân oan bà Hồ thị Bích Khương, luật sư Lê Trần Luật, cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, luật gia Phan Thanh Hải, blooger Tạ Phong Tần, và cựu đảng viên Vi Đức Hồi.
- Đi xa nhìn về — Phạm Đình Trọng — cập nhật lần cuối 15/09/2011 22:59
- Ký dự đi Mĩ
- TGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG ĐUỔI VIỆC NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC — Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 15/09/2011 22:59
- Nâng cao chất lượng lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật — Lê Hồng Anh — cập nhật lần cuối 15/09/2011 22:59
- Ngày xưa, tại những nước "Cộng hòa chuối" Nam Mĩ, có ông tướng công an (hay quân đội) nào dám nói chuyện ní luận văn học không nhỉ ? Ôi, các nước ta nó thế !
- Ngô Bảo Châu mở lại blog — Nguyễn Quang Lập (Quê Choa) — cập nhật lần cuối 15/09/2011 22:58
- Cách đây ít lâu, ngồi tán chuyện blog ở 5 Hàn Thuyên, Châu nói blog vui nhất là còm, sợ nhất cũng là còm. Mình hỏi ông sợ nhất loại còm nào. Châu cười hiền lành, nói thứ nhất còm hâm thứ nhì còm sến. Hi hi blog toán còn có hâm và sến hèn gì blog văn hâm và sến cao như núi dài như sông, nhiều khi nản quá mà không biết làm thế nào. Mình thì sợ nhất còm điên. Bà con đang tán chuyện vui vẻ, bỗng đâu có một ông nhảy vào chửi mấy câu rất chi là vô văn hóa, xóa đi sợ người ta cho mình hèn, không xóa thì cả làng nhảy vào chửi nhau với nó, chẳng ra làm sao.
- Sổ tay Thích Học Toán : Chuyện dang dở — Ngô Bảo Châu — cập nhật lần cuối 15/09/2011 00:31
- Chào mừng nhà toán học Ngô Bảo Châu tái xuât giang hồ trên mạng (không dùng cái tên rất dễ thương là "Hòa thượng Thích Học Toán" nữa -- chỉ vì trên đời còn nhiều người táo bón quá : đây là cách hiểu của người viết bình luận, không phải của tác giả đâu nhé)
- TÔI VỪA TRẢI QUA MỘT ĐÊM TRUNG THU TUYỆT VỜI — Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 15/09/2011 00:06
- Một độc giả vui mừng cho biết, trong đêm Trung thu ở Phan Thiết (...) các cháu đã làm những lồng đèn rất lớn: CỘT MỐC CHỦ QUYỀN TRƯỜNG SA - HOÀNG SA; DANH TƯỚNG LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ; TRẦN HƯNG ĐẠO + CÂU NÓI VỚI VUA TRẦN trước họa ngoại xâm v.v....Đoàn rước đèn rất dài, rất đông (sáng nay tôi tìm để download bản tin này nhưng không tìm đâu được , kể cả vào trang web của BTV.
- Chuyện xưa chuyện nay: Tin cậy — Cao Huy Thuần — cập nhật lần cuối 14/09/2011 23:24
- Không có tin cậy giữa thầy với trò thì giáo dục vô hiệu. Không có tin cậy ở đồng tiền thì kinh tế khủng hoảng. Không có tin cậy ở đất nước, người dân vượt biên. Ai cũng biết vậy, nhưng phải đợi đến Locke (1632 – 1704) tin cậy mới đi vào lý thuyết chính trị để cắt nghĩa nguồn gốc của quyền lực.
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tạc tượng tại Oakland — Calitoday — cập nhật lần cuối 14/09/2011 23:24
- Muốn xem rõ mấu tượng : http://roulette404.multiply.com/journal/item/10333 Xem thêm : Hồ sơ WIKILEAKS về hai chuyến đi Việt Nam 2005 & 2007 của thiền sư Nhất Hạnh : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137035&z=321
- "Lê Khanh đi giầy cao gót trong ruột tôi" — Lê Hoàng — cập nhật lần cuối 14/09/2011 23:23
- Tôi quen rất ít nghệ sĩ Hà Nội. Có nhiều lý do để giải thích điều đó, nhưng theo tôi, lý do chủ yếu là người Hà Nội quá thanh lịch, họ không ưa những kẻ xôi thịt và thực dụng. Họ bình tĩnh trong thanh cao. Nhưng Lê Khanh là một ngoại lệ! Tôi biết nàng đã lâu, và nàng biết tôi cũng đã đủ chán. Nếu tôi đi guốc vào bụng Lê Khanh thì nàng đi giầy cao gót trong ruột tôi.
- "Từ ghép" không phải là ghép từ — Hoàng Hồng Minh — cập nhật lần cuối 14/09/2011 23:23
- Việc ghép từ không phải là một hành động "ghép nghĩa". Ghép từ là để tạo ra một từ mới có gốc rễ từ những từ gốc, nhưng chúng hoàn toàn sống một đời sống mới riêng của chúng, độc lập. Hơn thế nữa từ ghép đó, về nguyên tắc, chúng lại có thể tiếp tục tham gia các cuộc ghép từ mới, như mọi từ khác. <một bài hay, khá thuyết phục, về đề nghị viết liền. Dĩ nhiên còn chỗ để bàn cãi>
- Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường — Đặng Tài (báo Dân Trí) — cập nhật lần cuối 14/09/2011 23:23
- Em Hồ Không (học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Hưng) cho biết: “Nước chỗ này sâu và chảy xiết nên chúng cháu sợ lắm. Nhưng vì muốn đến trường học cái chữ để mong sau này có cái nghề cho đỡ khổ nên phải liều mình bơi qua sông thôi”. < Những chuyện như thế này, Bộ Giáo dục phủi tay, theo chủ nghĩa mackeno ?>
- Khúc ballade cho Hoàng Sa — Thanh Niên — cập nhật lần cuối 13/09/2011 23:56
- Dù mới chỉ đăng tải trên YouTube <http://www.youtube.com/watch?v=0V5KdYB0f0M> trong thời gian ngắn, nhưng bài hát tiếng Pháp Ballade pour Hoang Sa (tạm dịch Khúc ballade cho Hoàng Sa) đã lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng bởi giai điệu mạnh mẽ, lời bài hát ý nghĩa, xúc động. Bài hát do André Menras - Hồ Cương Quyết viết lời, nghệ sĩ Jean Pierre Pousset sáng tác nhạc và thể hiện. Không nhiều người biết rằng, Ballade pour Hoang Sa đã ra đời trên đất Pháp một cách tình cờ.
- Định hướng công tác kiều bào trong tình hình mới — Nguyễn Thanh Sơn — cập nhật lần cuối 13/09/2011 23:55
- Một kiểu mẫu vô song về lưỡi gỗ rỗng tuếch. Nhưng đừng đánh giá thấp tác giả của nó. Trước khi làm thứ trường ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, ông đã nhiều năm làm "soái" ở sân bay Moskva đấy.
- Đình công và kích động đình công — Quân đội Nhân dân — cập nhật lần cuối 13/09/2011 23:55
- <<Cùng với đó các cơ quan chức năng, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an các cấp kiên quyết điều tra, phát hiện những phần tử chủ mưu, quá khích, kích động, xúi giục, cưỡng ép người lao động đình công, ngừng việc tập thể gây mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.>> (Ngày xưa, báo chí thực đân kêu gọi truy lùng cộng sản xúi giục thợ thuyền cũng không điêu ngoa như báo Quân đội Nhân dân)
- Giáo sư Chu Hảo nói về giáo dục — VTV1 — cập nhật lần cuối 13/09/2011 23:40
- Chương trình Sự kiện văn hóa – Nhân vật của VTV1, ngày 11-8-2011
- Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường — Đặng Tài — cập nhật lần cuối 13/09/2011 23:37
- Hàng chục học sinh ngày hai buổi bơi qua sông đến trường. Để áo quần và sách vở không bị ướt, các em chuẩn bị sẵn một bao nilon lớn, cho quần áo và cặp sách vào, buộc kín lại. Qua đến bờ sông bên kia, các em lại lấy quần áo ra mặc vào...
- Chương trình cao học quốc tế về toán ở HN có bị khai tử ? — Nguyễn Tiến Dũng — cập nhật lần cuối 12/09/2011 22:57
- Tôi được các đồng nghiệp cho hay, BGD-ĐT ở VN đã quyết định cắt các học bổng dành cho Chương trình cao học quốc tế (Master International) về toán ở Hà Nôi, kể từ năm nay. Việc cắt học bổng này gần như đồng nghĩa với việc khai tử chương trinh.
- Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi! — Hoàng Lại Giang — cập nhật lần cuối 12/09/2011 22:54
- Trăm năm dạy ứng xử nghề nghiệp ở đại học Y Hà Nội (1) — Nguyễn Ngọc Lanh — cập nhật lần cuối 12/09/2011 22:54
- Một bài viết rất hay của GS Nguyễn Ngọc Lanh về truyền thống Đại Học Y Hà Nội do người Pháp thiết lập: "Có lẽ công ơn lớn nhất của họ là đào tạo ra thế hệ danh nhân y học hiện đại cho Việt Nam: Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Đỗ Xuân Hợp, Đặng Văn Chung… Đi trên phố Tôn Thất Tùng, mấy ai nhớ tới các thầy của vị danh nhân này?" Đón đọc tiếp trên trang Vietsciences vì các báo khác chỉ đăng bản rút gọn.
- Cục trưởng, Cục phó Điện ảnh đồng loạt từ chức — VNExpress — cập nhật lần cuối 12/09/2011 22:52
- 42 tỉ đồng, tính theo hối suất 1 đôla = 20 000 đồng, là 2,1 triệu đô la.
- Trong chiến tranh 54-75, có một hay hai Quốc gia trên hai miền Bắc, Nam? — Dương Danh Huy — cập nhật lần cuối 12/09/2011 22:52
- Đằng sau câu hỏi này là vấn đề chủ quyền quốc gia trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, là ý nghĩa công hàm 1958 của thú tướng Phạm Văn Đồng, là luận điểm của Trung Quốc và các nhà chống cộng đến chiều, là băn khoăn của mọi người Việt Nam.
- Thương binh hạng A 2/4 bị truy tố vì "chống người thi hành công vụ" — Blog Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 12/09/2011 22:52
- Một doanh nhân ở Hà nội, một thương binh chống Tàu, người thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội. Ngày 21.8 khi tiếp tế nước và bánh cho bà con ở đồn Mỹ Đình thì bị công an bắt vào, đánh đập, cạo trọc đầu, giam giữ ở công an huyện Từ Liêm 4 ngày.
- ĐH Hoa Sen vẫn không phục Bộ Giáo dục — Bùi Trân Phượng/Báo Giáo dục VN — cập nhật lần cuối 13/09/2011 14:07
- Chuyện gì đã xảy ra? Bài phỏng vấn không nêu và người được phỏng vấn dĩ nhiên cũng không, nhưng việc bộ GD "đánh" đại học Hoa Sen về việc tuyển sinh này nghe như có "mùi" tuyên giáo, sau cuộc thi thiết kế logo "no-U"? Trên website của mình, ĐHHS cũng có bài "Đề nghị báo Người Lao động đính chính lại thông tin sai sự thật" (xem http://tintuc.hoasen.edu.vn/vi/359/tin-chuyen-de/de-nghi-bao-nguoi-lao-dong-dinh-chinh-lai-thong-tin-sai-su), nhắc lại vụ việc rõ hơn.
- Binh Nhì Tiến Nam bị "bắt cóc"? — Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 11/09/2011 23:21
- Lúc 07 giờ tối (10.09.2011), Nguyễn Tiến Nam đã được CA thả về nhà. Tuy nhiên, hiện nay Nam đang khá mệt mỏi và lo lắng cho mẹ bị tăng huyết áp. Thôn Danlambao gửi đến Tiến Nam lời thăm chúc bình an. Bạn Nguyễn Tiến Nam cũng nhắn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm.
- Lúng túng với quà tặng đồ chơi kích dục — Phạm Huyền (VEF) — cập nhật lần cuối 11/09/2011 23:18
- Này, hầu hết các sản phẩm kích dục đều được sản xuất tại đât nước mà ông Nguyễn Chí Vịnh bảo là "nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng".
- Yoshiharu Tsuboi: Người Việt cần trong sạch — Trần Nguyễn Anh (Tiền Phong) — cập nhật lần cuối 11/09/2011 23:17
- Một bài viết hay, nhiều thông tin, về tác giả cuốn sách “Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, 1847-1885”.
- Khi nào thành “ phiên bang “ mới thôi… — Đỗ Trung Quân — cập nhật lần cuối 11/09/2011 23:17
- Gs Tsuboi cũng nhận định rằng : Dường như chưa bao giờ Trung Quốc mạnh như hôm nay trong lịch sử của họ. Còn Việt Nam chưa bao giờ yếu như bây giờ , có nhiều vấn đề , nhưng cái quan trọng là nếu những cá nhân lèo lái vận mệnh quốc gia không đặt lợi ích cá nhân xuống dưới lợi ích đất nước e việt nam khó tìm được động lực phát triển . Điểm mạnh của các bạn là người Việt rất đoàn kết khi có chiến tranh , lại rất ít đoàn kết trong thời bình.
- Nghĩ vào ngày nghỉ (3) — Blog Dongngan — cập nhật lần cuối 11/09/2011 23:17
- Và câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng: Tại sao?Tại sao lại thế , có thế lực nào ngăn trở? để rồi lại tiếp tục bị cuốn vào rắc rối sâu hơn nữa. Và bây giờ lại dính nhựa những lời hứa hão bằng những cái tình hữu nghị thủy chung chẳng bao giờ có thật. < "Cải cách ruộng đất" và những di hại còn mãi khi chưa được minh bạch>
- Ông nội ngụy — Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 11/09/2011 23:15
- Thằng bé cầm cuốn sách giáo khoa tiếng Việt đọc đi đọc lại ê a mãi một câu: “Vì độc lập vì tự do. Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào…”
- Fermez les yeux, juste pour voir — Philippe Papin — cập nhật lần cuối 10/09/2011 15:28
- "Nhắm mắt lại, bạn hãy tưởng tượng có một người bạn thân bị tù. Vô tội, anh đã bị kết án 7 năm cấm cố, rồi 3 năm quản chế...". Người bạn đó là Cù Huy Hà Vũ. Người viết là Philippe Papin, nhà sử học, tác giả nhiều công trình giá trị về lịch sử Việt Nam, đồng tác giả của cuốn sách tuyệt hay "Vivre avec les Vietnamiens". Chưa có thời giờ (và hứng) để dịch ra tiếng Việt xin tạm cống hiến độc giả hiểu được tiếng Pháp.
- Dòng Mekong bị ngăn chặn — Le Monde (Week-end) — cập nhật lần cuối 10/09/2011 15:18
- Phóng sự hình ảnh của báo Le Monde (Pháp)
- Chuyên mục cuối tuần : Cười không nổi ! — Đất Việt — cập nhật lần cuối 10/09/2011 15:20
- Ông Tổng biên tập duy nhất của 700 tờ báo lề phải muốn đèo bòng thêm mấy chục tờ báo ở nước ngoài, mở khóa dạy về lịch sử, nghiệp vụ báo chí, và, cấm cười nghe, luật báo chí. Để bình luận sự kiện quan trọng này của lịch sử báo chí Việt Nam, xin dùng hai chữ tiếng tây : Quitter Maman (bạn đọc không rành tiếng Pháp, cứ bảo Google nó dịch từ động. Quitter là Bỏ, Maman là Mẹ).
- Chuyên gia quân sự quốc tế bình luận về lữ đội tàu ngầm của Việt Nam — Quỹ Nghiên cứu Biển Đông — cập nhật lần cuối 11/09/2011 10:43
- điểm báo của Thanh Tân
- Vì sao tội ác lên ngôi ? — Tống Văn Công — cập nhật lần cuối 10/09/2011 15:17
- Tội ác tràn lan hiện nay không phải do “thiếu vách chắn trước cơn bốc đồng”, không phải “con dại, cái mang”, càng không phải “yếu tố cũ, lạc hậu chưa mất hẳn”, nó là sản phẩm mới đang sinh sôi hằng ngày do khủng hoảng văn hóa, đạo đức, nằm trong cuộc khủng hoảng toàn diện của xã hội Việt Nam, nguyên nhân chính là hệ thống chính trị không phù hợp với nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản hoang dã. Bài thuốc chữa duy nhất cho nó là dân chủ hóa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập.
- HOÀNG SA - GẠC MA : Bao giờ thôi đau ?? — Mẹ Nấm — cập nhật lần cuối 09/09/2011 20:23
- Ngày 6.9.11, chúng tôi đã giới thiệu trong mục này bài báo của đồng nghiệp Nhịp Cầu Thế Giới (Budapest) : “HÃY ÐỂ MÁU CHÚNG TA NHUỘM ÐỎ BIỂN ÐÔNG!”. Bài sau đây của blogger Mẹ Nấm cung cấp những thông tin bổ sung, soi sáng những điểm mà bài báo NCTG không nói ra. Đọc thêm : ý kiến của PiKa "Vòng Tròn Bất Tử — một cuộc hội ngộ thất bại" <http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=474056CB5EFE8E3E9357CD10F41746DE?action=viewArtwork&artworkId=13371>. Hơn một lần, chúng tôi đã nêu lên trách nhiệm của ông Lê Đức Anh trong cái chết của các liệt sĩ Gạc Ma. Câu hỏi đặt ra là : vai trò của Lê Đức Anh có liên quan gì tới sự im lặng đáng sợ đã bao trùm lên cuộc họp mặt 2.9 vừa qua ở Suối Lương ?
- Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang... — Quê Choa — cập nhật lần cuối 09/09/2011 20:21
- ...Tàu về Bắc quốc mo nang che lồn
- Chuyện về ông Võ Chí Công qua lời của con gái nuôi — bee.net — cập nhật lần cuối 09/09/2011 20:23
- Xin giới thiệu bài này khi được tin ông Võ Chí Công từ trần ngày 8/9/2011<http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/baodientu.chinhphu.vn/Dong-chi-Vo-Chi-Cong-tu-tran/6955708.epi>. Cũng nhân dịp này, mạng anhbasam giới thiệu lại truyện ngắn Bụi Trong Nắng của Võ Thanh Nga đã đăng trên viet-studies <http://www.viet-studies.info/VoThanhNga_BuiTrongNang.htm>. Bạn đọc có thể đoán ra mối liên quan.
- Ba Sàm 4 tuổi — Anh Ba Sàm — cập nhật lần cuối 10/09/2011 12:21
- Chúc mừng sinh nhật "tờ báo quan trọng nhất ở Việt Nam trong những năm đầu thập niên 2010" (theo Huy Đức). Xem thêm : "Mừng Ba Sàm 4 tuổi" của Nguyễn Trọng Tọa <http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/09/09/2222/>
- Thầy giáo bị đánh trọng thương vì bị nghi ăn trộm chó — Văn Cương- Hưng Trung (báo Người đưa tin) — cập nhật lần cuối 10/09/2011 01:55
- Kinh hoàng bạo lực trong xã hội.
- ĐỈNH ĐIỂM và TẬN ĐÁY — Đỗ Trung Quân — cập nhật lần cuối 08/09/2011 20:39
- Bức công văn trả lời yêu cầu đính chính và xin lỗi của các nhân sĩ, trí thức của ông Tổng giám đốc Đài truyền hình Hà Nội (xem ở dưới), với nội dung của nó, đã lập ngay 2 kỷ lục: Đỉnh điểm và Tận đáy.
- KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN KHÁT VỌNG CỦA TÔI ! — Nguyễn Quang Thạch — cập nhật lần cuối 08/09/2011 16:12
- Tác giả bài này là Nguyễn Quang Thạch. Là một doanh nhân, anh đã thành lập Trung tâm hỗ trợ tri thức & Phát triển cộng đồng mà hoạt động chính là đưa sách về nông thôn, trao cho các "tủ sách dòng họ", mà theo anh, đó là cách tốt nhất hiện nay để phổ biến sách, trong tình hình thư viện của các xã hay các trường tiểu học hầu như biến mất. Nguyễn Quang Thạch đã tham gia các cuộc biểu tình chống bành trướng TQ và vừa qua, anh đã bị bắt giam.
- Việt - Trung thừa nhận khác biệt — BBC — cập nhật lần cuối 09/09/2011 00:22
- Báo chí chính thống Việt Nam trích lời ông Đới Bỉnh Quốc nói hai Đảng và Chính phủ "có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp". <Nghe tới hai chữ "lý tưởng" và "vận mệnh" của ông Đới mà không giật mình thức tỉnh, thì xin nói thật với hai ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng : "bó tay chấm com">.
- Trung Thu vắng mẹ — Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 08/09/2011 15:31
- Vào một ngày định mệnh đầu hè năm 2011, chị Nguyễn Thị Liễu mẹ của hai cháu Thảo và Hiệp đã rời bỏ vĩnh viễn hai đứa con thơ dại và người chồng mang bệnh tâm thần. Chắc chị Liễu không ngờ buổi đình công đòi tăng chất lượng bữa ăn trưa đó lại đắt ngang mạng người như vậy. Bảo vệ công ty Liễu Giai đã dùng xe tải lao thẳng vào những phụ nữ yếu đuối, nghèo khổ đang đình công vì miếng ăn. Hành vi hung hãn này đã khiến chị Liễu chết tại chỗ và 5 phụ nữ khác bị thương, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai.
- Ớn lạnh phòng khám Trung Quốc : Từ vá “cái ngàn vàng” đến “chữa xuất tinh sớm” — SGTT — cập nhật lần cuối 08/09/2011 15:28
- Cái ngàn vàng này không biết có nằm trong 16 chữ vàng mà thiên triều ban phát không.
- BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (Phần cuối) — Phương Bích — cập nhật lần cuối 08/09/2011 20:50
- Phần cuối loạt bài của chị Đặng Bích Phượng
- Bọn Việt tân đã đầy ...Việt nam ! — Lê Dũng — cập nhật lần cuối 08/09/2011 20:36
- Giữa ban ngày bọn mặt mà bọn Việt tân đàng hoàng đến đầy...Việt nam ! Chúng hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống : từ việc lôi kéo, xúi giục Nhân dân đi biểu tình ở bờ hồ dưới danh nghĩa phản đối bọn Tàu gây hấn, cắt cáp của PVO, dụ dỗ các đại Trí thức Việt nam làm phản động như đài HTV1 nói, nay chúng lại còn lấn sân của các doanh nghiệp Việt nam trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, sản xuất, nghiên cứu, đến ...báo chí, chơi chim cảnh... Không tin, mời bà con đến ngay để chúng kiến chúng như tôi vừa chụp hình đây :
- Chạy — Thanh Chung — cập nhật lần cuối 07/09/2011 14:51
- Khi được phóng viên nước ngoài hỏi về bí quyết thành công trong việc khống chế tỷ lệ béo phì của người Việt, một quan chức nước nhà tiết lộ: "môn điền kinh - CHẠY". Lúc nhỏ, lo chạy trường chuyên, trường chuẩn Quốc gia. Chạy vào lớp "chọn", chạy cô dạy văn hay, chạy thầy dạy toán giỏi". Chạy vào "đội tuyển", chạy "giải Quốc gia". Học ở trường, học ở nhà thầy cô, học ở các lò luyện thi, học ở các nhà văn hóa, câu lạc bộ. Chạy sô đi học.
- BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO NHÂN VĂN-GIAI PHẨM — Trương Quang Đệ — cập nhật lần cuối 07/09/2011 14:19
- Một chứng từ, chừng nào phản biện quan điểm của nhà nghiên cứu Peter Zinoman (qua bản tóm tắt của Lê Quỳnh, BBC)
- Bản balát vì Hoàng Sa / Ballade pour Hoàng Sa — André Menras / Hồ Cương Quyết — cập nhật lần cuối 07/09/2011 14:42
- Ca khúc viết cho Hoàng Sa của ông André Menras Hồ Cương Quyết đã nhận được nhiều lời ngợi khen xúc động, những bản tiếng Việt cho ca từ, cả sáng kiến phối âm, trình diễn, thu đĩa của KTS Trần Thanh Vân. Xin coi bổ sung tại bài Bản balat vì Hoàng Sa – Ballade pour Hoang Sa. Nhưng vì quá lu bu tin, bài, BS khó đảm đương nổi. Mời bà con cho ý kiến, vì kể cả việc thu âm/hình rồi “phát tán” bài hát này qua DVD, không chừng lại bị “cơ quan chức năng” bắt bớ, quy tội “truyền bá văn hóa phẩm phản… động”. Hề hề!
- MỘT THOÁNG SINGAPORE — Nguyễn Thị Hậu — cập nhật lần cuối 07/09/2011 14:43
- Nhiều người chúng ta cứ mải miết mộng tưởng về một thế giới văn minh nơi phương trời Âu – Mỹ xa xôi nào đó mà ít khi ngẫm nghĩ về sự phát triển của những quốc gia cùng trong khu vực Đông Nam Á. Có thể vì quá gần gũi nên cho rằng họ thì có khác gì ta, có thể vì chỉ quen chăm chú nhìn lên (một cách đầy cảnh giác) người láng giềng chung vách phương Bắc mà quên mất mình còn có những người hàng xóm lâu đời phía Nam cùng chung biển Đông; có thể đã quen tự hào rằng ở khu vực này không dân tộc nào có một lịch sử oai hùng như ta… Bởi vậy, nếu có học thì chí ít phải là Nhật bản, Hàn quốc kìa… Tâm lý đó đã làm cho nhiều người lần đầu đến Singapore giật mình ngỡ ngàng vì nhận ra nhiều điều không giống những gì mình “tưởng” mình “nghĩ” trước nay.
- LÊ ĐẠT – NGƯỜI THIỂU SỐ — Phạm Tường Vân — cập nhật lần cuối 07/09/2011 22:14
- Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ giữa năm 2002 cho đến tháng 1/2003, trên căn gác bé nhỏ chứa đầy tạp phẩm số 9 Lãn Ông, trong những lần tôi có dịp ra Hà Nội thăm ông, “lợi dụng” tư cách một học trò nhỏ để rón rén gợi lại một ký ức nặng nề. Có thể nói đó là lần đầu tiên ông vượt qua những trở ngại tâm lý để có một cái nhìn toàn diện về quá khứ. Một câu chuyện dài hoàn toàn thiếu vắng tiếng cười bất hủ thường ngày của Lê Đạt, nhiều lần bị ngắt quãng khiến cho tôi không dám đào sâu …
- Có một Lê Hiếu Đằng khác — Đỗ Trung Quân — cập nhật lần cuối 07/09/2011 10:51
- Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng đang dấy thêm ngọn sóng uất ức lẫn yêu thương đất nước của rất nhiều ngườikhác... Con người mang một án tử hình khiếm diện từ trước 1975 vẫn đanh thép, quyết liệt như xưa nay trên các diễn đàn “lề phải” lẫn lề …không [bên] phải. Nhưng có một Lê Hiếu Đằng khác không nhiều lắm người biết . Một Lê Hiếu Đằng văn nghệ văn gừng cũng “tới bến”....
- HÀ NỘI : Đây thực sự là thành phố của công an. — Nguyễn Xuân Diện — cập nhật lần cuối 07/09/2011 00:47
- Nhà hán học Nguyễn Xuân Diện tường thuật chuyện xảy ra vào 22g ngày thứ ba 6.9.11 tại quán bia Tiệp, 65 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội
- ĐƠN KHỞI KIỆN Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội — anhbasam — cập nhật lần cuối 06/09/2011 13:54
- của Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Khải, Ngô Đức Thọ, Vũ Ngọc Tiến, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang, Lê Dũng, Nguyễn Xuân Diện.
- Bước chân vào chốn ngục tù — Phương Bích — cập nhật lần cuối 06/09/2011 18:59
- Blog Nguyễn Xuân Diện đăng loạt bài của chị Phương Bích, người bị công an bắt giam vì đi biểu tình chống bành trướng TQ. Đây là bài thứ nhất. Đến ngày 6.9.11, đã có bài thứ tư. Có thể đọc thêm : thư của gs Ngô Đức Thọ gửi Phương Bích (http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/09/gs-ngo-uc-tho-than-gui-bich-phuong.html)
- Ồ ạt qua biên giới đánh bạc — VNExpress — cập nhật lần cuối 06/09/2011 13:55
- Cách không xa cánh đồng đang vào vụ, sòng bạc Arun Bopea (Campuchia) hiện lên hoành tráng. Qua lớp cửa, hơn 200 người đang vây kín một trường gà hò hét, đa số họ là người Việt Nam.
- Nhức nhối nạn mãi lộ : Ghê hơn cướp cạn ! — boxitvn — cập nhật lần cuối 06/09/2011 13:56
- Mở đầu bài phóng sự của báo Tuổi Trẻ là mấy dòng bình luận của nhà giáo Phạm ToànToàn nhân ngày tựu trường.
- Nhà văn Nguyễn Viện ra tác phẩm mới — BBC — cập nhật lần cuối 06/09/2011 13:55
- Nguyễn Viện, nhà văn gây nhiều tranh luận, vừa giới thiệu tác phẩm mới, Ngồi Bên Lề Rất Trái, do ông tự in qua thương hiệu nhà xuất bản Cửa mà ông là người chủ trì.
- “HÃY ÐỂ MÁU CHÚNG TA NHUỘM ÐỎ BIỂN ÐÔNG!” — Nhịp Cầu Thế Giới — cập nhật lần cuối 06/09/2011 10:04
- Trận Hải chiến Trường Sa - Gạc Ma xảy ra ngày 14-3-1988 có chín người sống sót sau cuộc thảm sát giữa một bên tay không giữ đảo và một bên là súng máy phòng không 37 ly cùng pháo 105 ly bắn thẳng vào vòng người tay không giữ đảo. Chín người bị bắt, cùng sống, cùng chiến đấu để thể hiện phẩm chất người lính Hải quân Việt Nam suốt 4 năm trại giam quân thù, nhưng sau ngày được trao trả vào năm 1991, đến nay họ mới lại gặp mặt. Thực ra là chỉ tám vì một người đã mất vì ung thư. <Nhắc lại, một lần nữa, vẫn không thừa : Lê Đức Anh chính là người ra lệnh cấm các chiến sĩ ở Gạc Ma dùng súng để kháng cự lại quân xâm lược Trung Quốc>
- Đến thượng đế cũng phải cười — Nguyễn Thông — cập nhật lần cuối 06/09/2011 10:04
- Mình có lẽ là người duy nhất ở miền Nam đọc báo Hà Nội Mới. Thì cứ ngoa ngôn phét lác tí như thế chẳng chết ai. Mà cũng có lý bởi mình có rất nhiều bạn ở thủ đô, quân dân chính đảng nam phụ lão ấu quốc doanh dân doanh đủ cả, thỉnh thoảng làm cuộc điều tra mini, hỏi chúng mày đọc báo tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô có hay không, chúng nhấm nhẳn (xin lỗi) tao có đọc đéo đâu mà hỏi. Thế thì mình vẫn hơn chúng nó, những công dân của thành phố hòa bình.
- Wikileaks: Quan hệ Việt-Trung và biểu tình 2007 — BBC tiếng Việt — cập nhật lần cuối 05/09/2011 18:00
- Các điện tín của giới chức ngoại giao Mỹ trong năm 2007 không nói liệu chính phủ đứng đằng sau biểu tình hay không, tuy vậy, cũng đã tiết lộ những bức xúc của chính giới Việt Nam quanh những trục trặc liên quan hợp đồng dầu khí ở Biển Đông. < Trên trang này, bạn có thể bấm vào bài 'Hoa Kỳ chê Tướng Hưởng' trong mục "Điểm nhấn" - cột bên phải - để xem một thông tin khác về hoạt động của ngoại giao Hoa Kỳ tại VN >
- Một Đảng và Hiến Pháp — Huy Đức — cập nhật lần cuối 05/09/2011 23:14
- Cho dù tiếp tục giữ quyền viết Hiến pháp thì Đảng cũng hãy vì sự thịnh vượng của quốc gia mà chia sẻ bớt quyền lực cho nhân dân. Đừng nghĩ là tình hình chưa đủ xấu. Đừng nhìn các mâu thuẫn xã hội dựa trên các báo cáo hay dựa trên mấy câu leo lẻo của những người vẫn tới tặng quà: “Anh lãnh đạo chúng em làm ăn được”. (...) Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền.
- Gần 40.000 người mắc bệnh tay chân miệng — SGGP — cập nhật lần cuối 05/09/2011 18:00
- Theo thông báo ngày 4.9 của bộ Y tế, số số ca tử vong đã lên tới 86 tại 19 tỉnh thành. < Wikipedia tiếng Việt có một trang cắt nghĩa bệnh "tay chân miệng" là gì >
- Vì sao Trung Quốc dồn dập đưa ra “phép thử”? — Tống Văn Công — cập nhật lần cuối 05/09/2011 18:00
- Vụ cảnh báo tàu hải quân Ấn Độ khi tàu này ở sát bờ biển Việt Nam, thực ra là một phép thử “tầm xa” đối với Việt Nam. Khi ta lờ đi như đó không phải là chuyện của mình, hoặc không có liên quan đến mình thì kẻ kia hiểu “thần kinh” của ta có vấn đề! Chúng lập tức cho phép thử nặng “đô” hơn, điều tàu ngư chính vào Hoàng Sa sát ngày trước ngày Đới Bỉnh Quốc lên đường < ĐBQ tới Hà Nội hôm nay 5.9 để "cùng với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương" >
- Tiếng trống khai giảng — Bút Lông — cập nhật lần cuối 05/09/2011 18:00
- ... chuyện “tập luyện” khai giảng, chuyện gọi nhập học sớm nửa tháng (thường là vào 15-8) và nhất là chuyện các trường phải bố trí lệch ngày giờ nhau để đón lãnh đạo chạy sô đánh trống, đã giết chết niềm háo hức của bọn nhóc khi nghe tiếng trống trường đầu năm học! < Bạn đọc có thể mở website Văn hoá & Giáo dục của GS Trần Hữu Dũng để xem ảnh đánh trống ngày khai giảng được trang trọng đưa lên trang nhất...>
- Ấn tượng đầu tiên của ông “không ấn tượng” — Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 04/09/2011 20:19
- Cái anh Duy Nhất này thật vẽ chuyện, nếu không có mấy tấm băng-rôn "nhiệt liệt chào mừng" thì ai biết được là các vị lãnh đạo ấy có được nhiệt liệt chào mừng hay không?
- Giáo dục thần dân hay giáo dục công dân? — Phan Hồng Giang — cập nhật lần cuối 04/09/2011 20:20
- Sắp tới ngày khai trường (5/9). Xem thêm, cùng tác giả, "Đừng làm mất tuổi thơ hồn nhiên của các em" : http://www.viet-studies.info/PhanHongGiang_DungLamMatTuoiTho.htm
- Bản năng tham, chính trường và chuyện cục 42 — Kỳ Duyên — cập nhật lần cuối 04/09/2011 20:19
- Nhân dịp lễ Quốc khánh, mục Phát ngôn và Hành động tuần qua của báo Tuần VN kể vài chuyện nội xâm...
- Bước đầu suy nghĩ về văn học thời Mạc — Nguyễn Huệ Chi — cập nhật lần cuối 04/09/2011 20:16
- ...việc đánh giá tổng quát văn học Triều đại Mạc có nét gì đặc sắc thì mới đặt ra vài năm gần đây, trong dịp con cháu nhà Mạc làm bộ phim “Tiếng kèn nhà Mạc” do ông Thái Kế Toại là Đạo diễn. Dưới đây xin gửi đến bạn đọc xa gần bài viết của GS Nguyễn Huệ Chi, bổ sung hoàn thiện những gì ông phát biểu trong bộ phim ấy, do phía con cháu họ Mạc bóc băng ghi lại. (Bauxite Việt Nam)
- Thái độ quyết đoán trên biển của Bắc Kinh thúc đẩy hợp tác tay ba Mỹ - Ấn - Nhật — RFI — cập nhật lần cuối 04/09/2011 20:16
- Vào lúc Bắc Kinh liên tiếp có những hành động hù dọa các láng giềng của mình, từ Việt Nam, Philippines, cho đến Nhật Bản và mới đây là Ấn Độ, ba cường quốc khu vực là Ấn, Mỹ và Nhật đã quyết định hình thành một cơ chế đối thoại an ninh tay ba. Nguồn tin này vừa được một tờ báo Ấn Độ tiết lộ ngày 1/9/2011.
- Phải vì “lợi ích quốc gia” — Kinh tế trưởng của WB Deepak Mishra — cập nhật lần cuối 04/09/2011 20:16
- Thật không may, vì thiếu thông tin và số liệu tin cậy, những nhóm lợi ích khác nhau đang phàn nàn những điều khác nhau cứ như là sự thật. Ví dụ, Tổng cục Thống kê công bố, kinh tế tăng trưởng 5,6% trong nửa đầu năm 2011 và xuất khẩu tăng trưởng 33,7% trong tám tháng đầu năm 2011. Thế mà lại đầy rẫy những lời kêu ca rằng tín dụng không có và các doanh nghiệp thì đóng cửa. Thật khó giải thích hai diễn biến này.
- "Điểm tựa" cho sự thiếu thiện chí — Bút Lông — cập nhật lần cuối 03/09/2011 19:36
- Chuyện nhân lên hàng loạt số người lao động bất hợp pháp ở VN khó có thể tin là chỉ ở sự "thiếu thiện chí" của các nhà thầu TQ. Qua một ví dụ, tác giả vạch rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng của VN.
- Lớp học tự nguyện — HÀ BÌNH - HẠ TRANG — cập nhật lần cuối 03/09/2011 19:37
- Ở lớp học đó thầy tự nguyện đi dạy, không đòi hỏi ở học viên tiền bạc hay trình độ; trò không cần phải thi tuyển đầu vào hay làm bài kiểm tra, đánh giá và cũng chẳng cần bằng cấp gì...
- Hoan hô Cu Ba ! — Nguyễn Quang Lập — cập nhật lần cuối 03/09/2011 19:38
- Mình đọc tin “Cuba liệt tham nhũng vào diện “phản cách mạng” mà mừng quá, cảm phục nữa.(...) Chỉ còn một bước nữa thôi là Cu Ba sẽ bước tới con đường sáng, ấy là khi Cu Ba xác định cái cơ chế sinh ra tham nhũng có phải là cơ chế phản cách mạng hay không. Bây giờ còn hơi sớm để Cu Ba có thể tuyên bố điều này, nhưng hãy tin đi, nhất định Cu Ba sẽ đào mồ chôn cái cơ chế sinh ra tham nhũng đó, nhất định thế.
- Tại sao lại thế ? — Thuỳ Linh (blog Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này) — cập nhật lần cuối 03/09/2011 19:36
- Cảnh sát Nga hỏi cháu mình: “Tại sao người Việt chúng mày đối xử với nhau như vậy?”. Tất nhiên cháu mình không thể trả lời được. Hoặc không dám trả lời...
- Nguyên Ngọc — Trần Đăng Khoa — cập nhật lần cuối 03/09/2011 19:37
- Bài cũ, nhưng cũng cần đọc lại khi những kẻ cầm quyền vô liêm sỉ dám bỉ ổi vu khống ông ngay trên đài truyền hình của thủ đô
- Kỷ niệm 2-9 tại DC — Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 03/09/2011 12:17
- Nét mới trong buổi tiếp tân ngày 2-9 của tân đại sứ VN tại Washington DC, ông Nguyễn Quốc Cường. Ông Cường là một trong 22 đại sứ được nhà nước bổ nhiệm đầu năm nay (xem http://dantri.com.vn/c21/s20-457543/bo-nhiem-22-tan-dai-su-viet-nam-tai-nuoc-ngoai.htm). Tháng trước, Thượng nghị viện Mỹ cuối cùng cũng đã thông qua việc bổ nhiệm ông David Shear làm đại sứ của Mỹ tại VN, sau khi đã ngăn chặn việc bổ nhiệm này suốt tám tháng vì chuyện hành pháp chặn hồ sơ của các gia đình Mỹ muốn nhận con nuôi VN.
- “Gặp Phật giết Phật” hay về một cách đọc Kẻ phản Kitô của Nietzsche — Bùi Văn Nam Sơn — cập nhật lần cuối 02/09/2011 20:38
- Vì thế, Nietzsche đặc biệt thù ghét các định chế đạo đức giả: “Đừng phán xét, họ nói, nhưng họ tống xuống hoả ngục mọi thứ chắn đường lối họ. Giao cho Thượng đế phán xét, là chính họ phán xét; vinh danh Thượng đế, là họ vinh danh chính họ” (Kẻ phản Kitô). Không khác gì Khổng Tử vốn ôn tồn, lễ nhượng, đã nổi cơn thịnh nộ, mắng nhiếc lũ nho hương nguyện là bọn giặc của đạo đức. Bởi chúng chuyên nghề “nhân danh”. Bởi chúng là những kẻ phá hoại đạo đức và lý tưởng một cách tàn tệ hơn ai hết. Trước cổng thiên đàng và cửa thánh hiền, không có chỗ cho bọn giả hình, không có chỗ cho bọn “đức tặc”.
- GS Hoàng Tụy lên tiếng về sự cần thiết phải cải cách ngay giáo dục theo đúng nghị quyết của Đảng — Hoàng Tuỵ — cập nhật lần cuối 02/09/2011 20:36
- Cần bỏ qua cái tít cúng cụ của tờ báo để đọc hai bài viết tâm huyết này (bài hai: có đường dẫn ở cuối bài này) : "cải cách giáo dục mạnh mẽ, toàn diện, triệt để là giải pháp cứu nguy cho giáo dục, cũng là cứu nguy cho phẩm chất Việt Nam khi còn chưa quá trễ"
Các thao tác trên Tài liệu