Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Nghĩ về cái giá của độc lập và duy tân Phúc Tiến — cập nhật lần cuối 31/08/2015 14:39
Cảng Quy Nhơn tê liệt vì công nhân đình công Vietnamnet — cập nhật lần cuối 30/08/2015 11:22
Sáng 29/8, hoạt động sản xuất ở công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn bị tê liệt khi các tổ, đội bốc xếp tổ chức đình công (...) Theo nhiều công nhân (CN), thời gian qua, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã giảm lương; trong khi khối lượng công việc và thời gian làm việc khá nặng, không đảm bảo thu nhập; hơn nữa, tiền thưởng hàng quý chưa có, tiền thưởng dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay quá chậm và thấp hơn các năm trước, tạo tâm lý bất an cho hàng trăm CN đang làm việc tại đơn vị.
Ba câu hỏi cho Nhã Thuyên Phùng Nguyễn / Đỗ Thị Thoan — cập nhật lần cuối 30/08/2015 10:52
Trong toàn bộ quá trình diễn tiến của sự kiện “Luận văn Nhã Thuyên,” bắt đầu với bài báo của Chu Giang Nguyễn Văn Lưu trên tuần báo Văn nghệ thành phố HCM cuối tháng 5 năm 2013 cho đến khá lâu sau ngày luận văn bị hủy và văn bằng Thạc sĩ bị tước (tháng 3, 2014), những người quan tâm trong ngành giáo dục cũng như các giới trí thức và văn học nghệ thuật trong ngoài nước đã mạnh mẽ lên tiếng, phần đông là để bênh vực tác giả của luận văn “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở miệng từ góc nhìn văn hóa.” Người “kín đáo” nhất trong vụ này lại chính là nạn nhân, thạc sĩ Đỗ Thị Thoan, được biết đến nhiều hơn dưới bút danh Nhã Thuyên
Việt Nam - Nhật Bản, tương đồng và dị biệt trong không gian Khổng giáo Đoàn Lê Giang — cập nhật lần cuối 30/08/2015 11:57
Ts Trần Công Trục: Liệu có khả năng Trung Quốc và Mỹ "đi đêm" ở Biển Đông? Hồng Thuỷ / Giáo Dục — cập nhật lần cuối 30/08/2015 11:00
“ các bên liên quan trong đó có Việt Nam cần tỉnh táo theo dõi các diễn biến tiếp theo trên Biển Đông trước, trong và sau chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình để có đối sách phù hợp, tránh trở thành quân cờ trong bàn tay nước lớn khi họ đổi chác các lợi ích chiến lược ở Biển Đông ”
Sự trỗi dậy nguy hiểm của chủ nghĩa sô vanh Phật giáo Yuriko Koike — cập nhật lần cuối 30/08/2015 11:17
Nguyên tác : The Dangerous Rise of Buddhist Chauvinism <http://www.project-syndicate.org/commentary/rise-of-buddhist-chauvinism-myanmar-sri-lanka-by-yuriko-koike-2015-07>. Bản dịch của Lưu Bảo Nam Dung
Who Will ‘Win’ in the Philippines’ South China Sea Case Against China? Trương Minh Huy Vũ & Phạm Trang — cập nhật lần cuối 29/08/2015 11:27
What are the consequences of China’s approach to the Philippines’ South China Sea case? The real impacts will arguably be felt not in 2015 or even 2016, but in the next five or ten years in the future when the time comes for China to settle all of its disputes with its neighbors. China’s interactions with its neighbor countries have been increasing in both depth and scope, and disputes of all kinds may happen at any time. Given this, it would seem counterproductive for China to underestimate — or actively undermine — international law, because legal mechanisms may be the safest and wisest course Beijing can take to protect its lawful rights and interests in Asia and the world. Seen in this light, China’s failure to appear in this case could have negative impacts not only in the South China Sea but also in other areas. Other countries may also adopt the same attitude toward Beijing in cases that it initiates in the future, to cite just one example.
We should worry about China’s politics not the economics Bill EMMOTT / Financial Times — cập nhật lần cuối 29/08/2015 21:06
Tóm tắt theo Viet-Studies : Theo Emmott, những diễn biến gần đây ở Trung Quốc gợi ra ba câu hỏi quan trọng về chính trị. Thứ nhất, những sự kiện này có thật chứng minh rằng các quốc gia chuyên chế có khả năng ban hành những chính sách kinh tế và thực hiện cải cách, hơn là các quốc gia dân chủ không? (Trả lời: Không) Thứ hai, đông đảo giới trung lưu Trung Quốc bị thiệt hại bởi sự suy sụp chứng khoán (và chứng kiến sự bất lực của chính phủ về vụ nổ ở Thiên Tân) sẽ phản ứng ra sao đối với nhà cầm quyền? Những bất ổn này có sẽ đưa đến một Thiên An Môn mới không? Thứ ba (và điều này quan trọng nhất, theo Emmott), có thể chăng, để đánh lạc hướng dư luận, chính phủ (cụ thể là phe quân đội Trung Quốc) có thể khuấy động tinh thần dân tộc, leo thang các đòi hỏi bành trướng lãnh thổ đối với các nước láng giềng (trong đó có Việt Nam) không?
Anh em Đoàn Văn Vươn được đặc xá BBC — cập nhật lần cuối 29/08/2015 21:03
Bài liên quan (RFI) : Việt Nam đặc xá trên 18.200 người, nhưng không thả tù chính trị nhân Quốc khánh <http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150828-viet-nam-dac-xa-tren-18200-nguoi-nhung-khong-tha-tu-chinh-tri-nhan-quoc-khanh>
“Yếu tố Trung Quốc” và nỗi lo Việt Nam hội nhập Nguyên Vũ — cập nhật lần cuối 29/08/2015 11:31
Trung Quốc biến động, Việt Nam bị động. Bài liên quan : BBC <http://www.bbc.com/vietnamese/business/2015/08/150827_china_stock_market_vietnam_hangout>
Bí mật của vị Bộ trưởng gần 30 năm 'ngoài Đảng' Vietnamnet — cập nhật lần cuối 29/08/2015 21:01
Năm 1960, khi đó tròn 30 năm thành lập Đảng Lao động VN, Đảng có chủ trương kết nạp “lớp đảng viên 6 tháng Giêng", Đảng ủy Bộ Giáo dục muốn giới thiệu GS Huyên vào Đảng. Giữa lúc đất nước đang bị chia cắt thành 2 miền, công cuộc đấu tranh thống nhất còn khó khăn, trong một động thái cân nhắc thận trọng, Đảng ủy Bộ Giáo dục đem quyết định hỏi ý kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị. Trong một bữa trưa mời riêng Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, Bác Hồ thẳng thắn gợi ý: "Chú ở ngoài Đảng có lợi cho cách mạng hơn".
Một bản án gây chấn động dư luận Luật sư Nguyễn Tấn Thi — cập nhật lần cuối 28/08/2015 12:20
Gánh nặng quê nghèo: Những giọt nước mắt trong chiến dịch thu ngân sách ... Hoàng Anh - Thiện Nhân / Nông nghiệp VN — cập nhật lần cuối 28/08/2015 11:53
Bắt TBT Nhân Dân nhật báo điện tử vì đưa tin sụp đổ thị trường chứng khoán Nguyễn Hường / Giáo Dục — cập nhật lần cuối 28/08/2015 23:25
Ngày 27/8, truyền thông Trung Quốc loan tin cho biết, Liệu Hồng - Tổng Biên tập tờ Nhân Dân nhật báo điện tử đã bị bắt. Thông tin này ngay lập tức tạo ra một cơn chấn động ở Trung Quốc vì không chỉ một nhân vật quyền lực nữa ở nước này bị hạ bệ mà còn vì đó là một người được xem là rất trung thành với chính phủ.
Những kinh nghiệm qua "cuộc đảo chính" không thành ở Séc Phạm Hữu Uyển — cập nhật lần cuối 28/08/2015 12:59
Cụ bà 93 tuổi lướt Facebook, vẽ nghìn bức tranh VnExpress — cập nhật lần cuối 28/08/2015 18:41
Ban đầu cụ Thi học dùng máy tính để viết tiểu thuyết, sau quen dần thì "chơi" Yahoo, Skype rồi đến Facebook.
Y tế phương Tây : Mô hình Đức, 40 năm chuyển hoá và đổ i mới Phạm Duy Thoại — cập nhật lần cuối 27/08/2015 11:02
Tham luận tại Hội thảo Hè 2015 (Trường đại học Humboldt, Berlin)
Xã hội Hàn Quốc (bài 8): Kiều bào hay đồng bào? Đặng Thái / SOI — cập nhật lần cuối 27/08/2015 10:47
Liệu VN có cần một cuộc Cách mạng mới? BBC — cập nhật lần cuối 27/08/2015 10:50
Trao đổi với BBC nhân dịp nhìn lại 70 năm cuộc Cách mạng Tháng 8 và ngày độc lập 2/9/1945, trước hết, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu phản biện độc lập (IDS đã tự giải thể), nói: "Tôi rất ghét cách mạng, tôi chỉ thích tiến hoá mà thôi," nhà vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam nói với BBC bên lề một cuộc Hội thảo tư ở Đại học Humboldt, Berlin, CHLB Đức dịp hè này.
Bạn trẻ "không muốn làm chuột bạch" bị công an Hà Nội bắt giữ Dân Luận — cập nhật lần cuối 27/08/2015 10:54
TS. Lê Đăng Doanh: “Nền kinh tế đã xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại” Bizlive — cập nhật lần cuối 27/08/2015 10:58
Cụ thể như bội chi ngân sách tăng cao, vượt chỉ tiêu cho phép của Quốc Hội; Bộ Tài Chính phải đề nghị vay tới 30.000 tỷ đồng của Ngân Hàng Nhà Nước, tăng thu các loại phí; Nợ công tiếp tục tăng nhanh… Tỷ giá chịu sức ép đáng kể sau khi đã điều chỉnh tăng tới 3%. Xuất khẩu giảm sút, nhập siêu lên đến -3,1 tỷ USD, đầu tư nước ngoài giảm sút cả về số dự án lẫn số vốn đăng ký tuy số vốn thực hiện vẫn duy trì ở mức ổn định. Tín dụng tăng cao, lên đến 8%.
Lễ duyệt binh: Park Geun Hye có mặt, Kim Jong Un vắng bóng RFI — cập nhật lần cuối 26/08/2015 11:25
Giới quan sát đặc biệt ghi nhận một sự đảo ngược của lịch sử. Trên bán đảo Triều Tiên, kẻ thù cũ của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên là Hàn Quốc, lại thên thiện với Bắc Kinh, trong lúc đồng minh thân thiết và bạn chiến đấu khi xưa là Bắc Triều Tiên lại tỏ vẻ lạnh nhạt : Lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong Un sẽ không đến Bắc Kinh, mà cử người thân tín đi thay là Choe Ryon Hae, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên. Một chi tiết thứ hai là trong danh sách chỉ có lãnh đạo 5 nước Đông Nam Á mà thôi : Đó là Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Quốc vương Cam Bốt Sihamoni, Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Choumaly Sayasone, Tổng thống Miến Điện Thein Sein, và Phó Chủ tịch tập đoàn quân sự Thái Lan Prawit Wongsuwan.
Đại học Harvard sắp có mặt tại Việt Nam Tin Đa Chiều — cập nhật lần cuối 26/08/2015 16:27
Từ thành công của Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Sài Gòn, Harvard tiếp tục nâng cấp chương trình này lên
Con ông Lê Thanh Hải làm Chủ tịch Quận 12 BBC — cập nhật lần cuối 26/08/2015 12:15
Tham khảo thêm : "Danh sách Con Ông Cháu Cha "khủng" ở Việt Nam" <Vua Làm Báo : http://vietnamlambao.blogspot.fr/2015/08/danh-sach-con-ong-chau-cha-khung-o-viet.html>
Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Thế giới Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 26/08/2015 12:06
Phía sau những vụ thảm án: Trách nhiệm của ngành giáo dục ở đâu? Lao Động — cập nhật lần cuối 26/08/2015 11:35
Thời gian qua, có nhiều vụ thảm án kinh hoàng. Từ những vụ việc như đánh nhau, điển hình là bạo lực học đường cho đến nhiều vụ án mạng xảy ra cũng từ những người trẻ, thậm chí trong số đó, có cả những người học cao. Vậy điều gì đã và đang xảy ra? Đằng sau những vụ thảm án, ngành giáo dục nước nhà có vô can? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà văn Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT trường ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam).
Đừng quay lưng lại với đòi hỏi cải cách thể chế chính trị Đào Công Tiến — cập nhật lần cuối 25/08/2015 11:39
Những góp ý với ĐH XII của PGS Đào Công Tiến (nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TpHCM, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TpHCM và Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam) đã được chuyển đi từ Đại hội chi bộ sở tại (ngày 17/4/2015), từ Hội nghị lấy ý kiến ở ĐHQG TpHCM (20/5/2015) và ở Hội Khoa học Kinh tế VN (5/6/2015). Cũng như nhiều lần trướctrong hàng chục năm qua, những góp ý như vậy thường không đến được số đông dảng viên và người dân, đặc biệt, không bao giờ được phản hồi từ những tổ chức hoặc cá nhân hữu trách của Đảng. Nói khác đường lối “chính thống” của Đảng và nhất là nói trên các phương tiện thông tin đại chúng là vi phạm những điều đảng viên không được làm. Tôi biết, đó là điều không nhỏ, tức cũng là việc lớn, nhưng những góp ý với ĐH Đảng không đơn thuần là chuyện của Đảng, của một số ít người trong Đảng, mà lớn hơn, là chuyện của dân của nước, của nhiều đảng viên, nhiều người dân vốn nặng lòng với chuyện dân chuyện nước cần biết và có trách nhiệm biết.
Tuổi trẻ Mỹ gốc Việt đang đứng ở đâu? Nguyễn Khoa Thái Anh — cập nhật lần cuối 25/08/2015 11:35
Người ta có thể viện những lý cớ và nguyên do khác nhau khiến người trẻ không thích tham gia vào chuyện cộng đồng, như khoảng cách thế hệ (generation gap) sự hiểu biết khác biệt, và mức độ khoan dung. Đương nhiên có những người trẻ không được hiểu biết nhiều về lịch sử cuộc chiến Quốc-Cộng, khởi sự từ thời thực dân và các cuộc kháng chiến chống Pháp, từ Quốc dân Đảng cho đến Việt Minh, chuyện phe Cộng sản vì sao mà thắng cũng như phe Quốc gia vì sao mà bại. Từ đó cho đến khi họ thu thập ở học đường Mỹ (và Tây phương) những tài liệu không đầy đủ, có khi thiên lệch, về cuộc chiến đã qua. Hiện tượng này gây ra một vấn nạn không nhỏ đối với cộng đồng hải ngoại, khi những người trẻ chê bai thế hệ đi trước cực đoan và tự phong cho mình vai trò “trứng khôn hơn vịt” <Nói trộm vía tác giả, "vịt" như vậy cũng khó mà không hơn!!!>
Trương Duy Nhất tái xuất giang hồ Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 25/08/2015 17:47
"Hôm nay 24/8/2015, Một Góc Nhìn Khác trở lại với bạn đọc sau 820 ngày, kể từ biến cố 26/5/2013. "Vĩnh biệt .vn! Một Góc Nhìn Khác từ đây vĩnh biệt tên miền .vn, trở lại với tên miền quốc tế .org: http://truongduynhat.org."
Thực phẩm chức năng: Bịp người dùng SGTT — cập nhật lần cuối 25/08/2015 12:06
Nuốt không trôi bữa cơm công nhân Lao Động Việt — cập nhật lần cuối 25/08/2015 11:46
Cát & Pha lê Tương Lai — cập nhật lần cuối 25/08/2015 16:36
AGENT ORANGE – Quatre décennies plus tard, enfin le temps des responsabilités ? Marielle CAPELLE — cập nhật lần cuối 24/08/2015 09:57
Un premier pas va cependant peut-être bientôt être fait, non pas au Vietnam ni aux Etats Unis, mais en France. Mme Trân Tô Nga, une Française d’origine vietnamienne victime de l’agent orange, a en effet intenté un procès contre vingt six entreprises américaines qui seraient impliquées dans la production ou l’approvisionnement de cette dioxine pendant la guerre. Parmi lesquelles on retrouve notamment Monsanto. Deux avocats français du cabinet William Bourdon & Forestier la défendent dans ce procès sans précédent et, même s’il ne permettra pas d’indemniser les victimes vietnamiennes puisqu’il ne concerne que cette Viet Kieu de 73 ans, ce procès pourrait redonner espoir à ces milliers de victimes et il est suivi avec beaucoup d’attention ici au Vietnam. Une marche en soutien à Mme Trân Tô Nga et organisée par l’AVAO (Association des Victimes de l’Agent Orange, qui fête ses 10 ans cette année) a même réuni plus de 8 000 personnes à Ho Chi Minh Ville.
Giá mua bán cô dâu Việt tăng lên 76.000 tệ, 4 tội phạm buôn người bị xét xử Tin Nhan — cập nhật lần cuối 24/08/2015 10:04
Đời còn dài những cuộc uống giải khuây Nguyễn Ngọc Tư — cập nhật lần cuối 24/08/2015 16:00
tản văn
Trí thức & Phát triển: Ám ảnh quá khứ và hy vọng tương lai Nguyễn Quang Dy — cập nhật lần cuối 24/08/2015 15:55
Sự việc “kiểm dịch” của Chu Giang với G.S Trần Đình Sử: Những cản trở của nền học thuật Việt Nam Hà Thuỷ Nguyên — cập nhật lần cuối 24/08/2015 09:36
Khu đất 'vàng' đẹp bậc nhất Hà Nội về tay Vingroup Tiền Phong — cập nhật lần cuối 24/08/2015 00:32
Chủ tịch nhóm này là Phạm Nhật Vượng <http://news.zing.vn/Phia-sau-khoi-tai-san-ty-do-cua-chu-tich-Vingroup-post449461.html>. Đằng sau đại gai này là ... ?
Nông sản xuất khẩu bị ép giá sau bất ổn đồng nhân dân tệ VnExpress — cập nhật lần cuối 24/08/2015 00:24
VN không để bị lôi kéo, thỏa thuận lợi ích trên lưng Phạm Bình Minh — cập nhật lần cuối 23/08/2015 14:44
Tâm tư cùng nhà xuất bản TRI THỨC Phạm Toàn — cập nhật lần cuối 23/08/2015 14:37
Một số vấn đề kinh tế Trung Quốc đang đối mặt Vũ Quang Việt — cập nhật lần cuối 23/08/2015 14:39
6 tháng có 1,515 du khách Việt bị Singapore từ chối nhập cảnh Người Việt — cập nhật lần cuối 22/08/2015 10:54
Lần đầu gặp Ông Cụ... Vũ Đình Huỳnh — cập nhật lần cuối 22/08/2015 11:50
Bài liên quan : 1/ Đỗ Đức Dục : Lên chiến khu <http://nongnghiep.vn/tu-tan-trao-ve-ha-noi-len-chien-khu-post148018.html> ; 2/ Dương Đức Hiền & Thanh Thuỷ : Đôi vợ chồng dự Quốc dân Đại hội Tân Trào... <http://nongnghiep.vn/tu-tan-trao-ve-ha-noi-doi-vo-chong-du-quoc-dan-dai-hoi-tan-trao-post148101.html> ; 3/ Vũ Đình Huỳnh : Hồ chủ tịch về Hà Nội <http://nongnghiep.vn/tu-tan-trao-ve-ha-noi-ho-chu-tich-ve-ha-noi-post148247.html> (Loạt bài của Kiều Khải, đăng trên Nông Nghiệp Việt Nam)
Hạnh phúc, dấn thân và sự… không chịu phát triển Kim Dung / Kỳ Duyên — cập nhật lần cuối 22/08/2015 11:44
bài gốc
Taiwan and the South China Sea: More steps in the right direction Lynn KUOK / Brookings — cập nhật lần cuối 26/08/2015 18:27
Taiwan has demonstrated considerable political will and flexibility in seeking to play a constructive role in the South China Sea, notwithstanding the political constraints it faces. It is now up to other actors with an interest in peace and stability in the region to support its efforts. This takes on added urgency with heightening tensions in the region and Taiwan’s upcoming elections with uncertain consequences for its South China Sea policy and broader relations with China.
Phó thủ tướng “vi hành”: Càng nghe càng thấy rầu Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 22/08/2015 12:02
Những vụ thanh trừng của Trung Quốc có thể học được gì từ Liên Xô? Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) — cập nhật lần cuối 22/08/2015 12:00
Nguyên tác tiếng Anh : Minxin PEI <http://www.project-syndicate.org/commentary/china-military-arrests-by-minxin-pei-2015-08>. Bản dịch của Phạm Nguyên Trường
TOÀ ÁN TUYÊN BUỘC TRƯƠNG DUY NHẤT BẰNG MỘT LOẠI “TỘI” KHÔNG CÓ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ FB Trương Duy Nhất — cập nhật lần cuối 22/08/2015 18:23
XIN CHỮ CHO CHỮ: Ly Hoàng Ly và tác phẩm trình diễn kéo dài nơi công cộng SOI — cập nhật lần cuối 21/08/2015 12:00
Vụ “Tuần tra biển khống, rút ruột nhà nước”: Sĩ quan trong danh sách “xử lý nghiêm” trúng cử Bí thư Đảng ủy Lao Động — cập nhật lần cuối 21/08/2015 10:13
Lần thứ hai qua Budapest Hà Linh — cập nhật lần cuối 21/08/2015 11:46
Chính sách tỷ giá mới của Trung Quốc: Câu hỏi và lời giải cho Việt Nam Phạm Thế Anh — cập nhật lần cuối 21/08/2015 12:02
Quanh chuyện dựng tượng ông Hồ Chí Minh Phương Bích — cập nhật lần cuối 21/08/2015 11:49
Kẻ yếu thế Võ Xuân Sơn — cập nhật lần cuối 19/08/2015 22:53
“Ở miền Bắc, tôi được coi là dân miền “đù”, khi vào Nam, tôi được gọi là dân Bắc kỳ. Với các bạn con nhà chế độ cũ, thì tôi là Việt cộng. Trong khi đó, đại diện của Đoàn thanh niên cộng sản thì tìm mọi cách khai trừ tôi. Tôi luôn là kẻ yếu thế”.
Giáo sư Võ Tòng Xuân: Một mùa tuyển sinh không tiền khoáng hậu VTC — cập nhật lần cuối 19/08/2015 22:48
Chưa bao giờ có cuộc tuyển sinh lạ lùng nhất không thể tìm thấy nơi nào trên quả địa cầu này ngoài Việt Nam.
Giải pháp nào để chấm dứt nạn giả sư khất thực? Giác Ngộ — cập nhật lần cuối 19/08/2015 23:15
Thế còn nạn công an giả sư để kiểm soát Phật giáo ?
Quảng Bình xây 10 sân golf : Học Trung Quốc nhưng... Đát Việt — cập nhật lần cuối 19/08/2015 23:05
Nằm dưới mồ, chắc đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng trằn trọc...
Những sai phạm 'khó tin' ở TP.HCM dưới quyền chủ tịch Lê Hoàng Quân Một Thế Giới — cập nhật lần cuối 19/08/2015 23:22
NHNN bất ngờ nâng tỷ giá thêm 1%, nới biên độ tỷ giá lên +/-3% CafeF — cập nhật lần cuối 20/08/2015 18:29
Tin liên quan (BBC) : Việt Nam phá giá VND, nới biên độ tỷ giá <http://www.bbc.com/vietnamese/business/2015/08/150819_vietnam_devaluate_currency>
“Chủ nghĩa xét lại” ở Việt Nam DCCH: Bằng chứng mới từ kho tư liệu Đông Đức Martin GROSSHEIM — cập nhật lần cuối 18/08/2015 23:44
Biên dịch: Nguyễn Thị Thắm | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp ; Nguyên tác tiếng Anh : Revisionism’ in the Democratic Republic of Vietnam: New Evidence from the East German Archives” trong Cold War History <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14682740500284804#.VdOmk3an1E5>
Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn Tiền Phong — cập nhật lần cuối 19/08/2015 14:05
Tượng đài, đền chùa và vận mệnh quốc gia Trần Văn Thọ — cập nhật lần cuối 19/08/2015 14:02
Trung Quốc thăng tướng cho 4 sĩ quan chống Việt Nam VOA — cập nhật lần cuối 19/08/2015 13:53
TQ phá giá tiền: Cơ hội để VN chuyển hướng chiến lược Huỳnh Bửu Sơn — cập nhật lần cuối 19/08/2015 13:50
“Nếu chúng ta cứ duy trì mức độ nhập khẩu từ TQ như hiện nay trong khi xuất khẩu giảm thì tất nhiên nhập siêu sẽ tăng nữa… Nếu ta không điều chỉnh tình trạng này sớm thì khi vào TPP phản ứng của ta sẽ không kịp”.
Thủ tướng nhắc Ngân hàng huy động vàng, USD trong dân Người Lao Động — cập nhật lần cuối 18/08/2017 23:58
Nhà nước tiêu quá trớn, nợ quá đầu, làm ăn không ra gì, lại còn muốn mượn thêm vàng để tiêu?
Câu chuyện Bình Nhưỡng, phần 3: Tấm huy chương chỉ có mặt phải Hà Phạm — cập nhật lần cuối 18/08/2015 15:05
Từ trang này, có thể đi ngược lên để đọc phần 1 và phần 2
Ts Trần Công Trục: Tại sao Thủ tướng Hun Sen nói "không sợ Việt Nam"? Giáo Dục — cập nhật lần cuối 18/08/2015 09:06
"Thuế cũng điều tra, chứng khoán cũng điều tra... thì điều tra loạn à” Giáo Dục — cập nhật lần cuối 17/08/2015 23:08
Điều tra thôi, chứ phát ngôn loạn là đặc sản của ông Nguyễn Sinh Hùng, độc nhất vộ nhị.
Thoát khỏi Việt Nam bằng ‘đầu tư-định cư’ Người Việt — cập nhật lần cuối 18/08/2015 09:00
Dường như càng ngày càng nhiều người giàu có muốn thoát khỏi Việt Nam theo con đường “đầu tư để định cư” và dường như nhu cầu đó đang giúp các công ty cung cấp dịch vụ này hốt bạc.
Một người VN bị thương trong vụ nổ bom ở Bangkok RFA — cập nhật lần cuối 18/08/2015 15:11
Cựu nhân viên TLS Mỹ tại Sài Gòn bị hơn 5 năm tù vụ bán visa Người Việt — cập nhật lần cuối 17/08/2015 09:43
Bàn giao nhà giáo sư Trần Văn Khê Tễu — cập nhật lần cuối 17/08/2015 11:07
Truy tìm 20 tỷ USD TQ vào Việt Nam : Bất lực? Vietnamnet — cập nhật lần cuối 17/08/2015 10:58
Chênh lệch số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ còn tăng, không dừng ở 20 tỷ USD. Tổng cục Thống kê đề nghị cần kiểm soát buôn lậu trong khi hải quan cho rằng phương pháp thống kê là nguyên nhân chính phải thay đổi.
Phẫn nộ thêm một lần nữa và chán ngán toàn tập ! Nguyễn Thị Kiều Oanh — cập nhật lần cuối 17/08/2015 10:03
Ông Đoàn Văn Vươn được đề nghị đặc xá năm 2015 Vietnamnet — cập nhật lần cuối 17/08/2015 11:01
Kỷ niệm về Lưu Trọng Lư Vũ Đình Phòng — cập nhật lần cuối 16/08/2015 19:19
Kể chuyện giải toả cho ông Nguyễn Hữu Đang Thái Kế Toại — cập nhật lần cuối 16/08/2015 19:09
Gs Ngô Vĩnh Long : Mỹ sẽ không lùi trên vấn đề tự do ở Biển Đông RFI — cập nhật lần cuối 16/08/2015 19:09
Chủ tịch huyện, xã tự cấp đất cho... vợ mình Lao Động — cập nhật lần cuối 16/08/2015 19:12
Chọn lựa của Ngải Vị Vị Phùng Nguyễn — cập nhật lần cuối 16/08/2015 19:22
“Cầu quan”, tượng đài và sự vô trách nhiệm Kim Dung — cập nhật lần cuối 15/08/2015 12:11
Đây là bài viết cho mục Ấn tượng trong tuần, đăng vào sáng thứ 07 hàng tuần (Vietnamnet). Bài đã được ký duyệt nhưng đến phút cuối cùng lại bị bóc gỡ, vì lý do “nhạy cảm”. Cho dù ai cũng công nhận bài viết hoàn toàn đúng.(...) nghề báo nước Việt này, sao mà cay đắng!
Mặt trận thông tin Biển Đông - Bài 1: Phân tích từ sự kiện giàn khoan HD981 Trương Minh Huy Vũ & Lục Minh Tuấn — cập nhật lần cuối 15/08/2015 17:47
Xem tiếp bài 2 : Đi tìm một cách “đánh” phù hợp <http://nghiencuubiendong.vn/y-kien-va-binh-luan/5141-mat-tran-thong-tin-bien-dong-bai-hai-di-tim-mot-cach-danh-phu-hop>
Các sĩ quan, cựu sĩ quan QĐND Việt Nam tham gia lừa đảo qua bán hàng đa cấp? Ngọc Thu / Anh Ba Sàm — cập nhật lần cuối 15/08/2015 12:27
“Chương trình: Không cần làm gì hết mà vẫn có tiền! Chỉ ở nhà ăn và chơi thôi! Bỏ ra 9,3 tỷ đồng, thu về 450 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận là 4800%”. Đó là điều mà những người tham gia khóa huấn luyện của Liên Kết Việt đã được nghe. Bình luận viên: “Có là nhà kinh doanh đại tài hàng đầu thế giới như Bill Gates hay Warren Buffet cũng phải tôn là sư phụ!” Theo clip Đại hội Hoa hồng của Công ty Liên Kết Việt giới thiệu, ban lãnh đạo công ty gồm có ông Lê Xuân Hà, là sĩ quan QĐND VN, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP. Ông Hà đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên Kết Việt.
Bài học quý giá từ một đốm lửa nhỏ Gạc Ma Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 15/08/2015 17:40
Nhật hoàng 'hối hận' về Thế chiến II BBC — cập nhật lần cuối 15/08/2015 17:52
Lần đầu tiên quan chức VN tiết lộ chuyện (bị) nghe lén VNTB — cập nhật lần cuối 14/08/2015 18:09
“Ta trước đây chuyện này cũng nhiều, tôi được biết như thế. Nghe không sót ông nào. Cái nghe này rất nguy hiểm, mình nói dài dòng văn tự từ đầu đến cuối, nhưng họ trích cái đoạn nói khác ý của mình là chết, ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị. Tôi rất băn khoăn ở chỗ đó, nói thật với các đồng chí như thế” - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn ‘tâm tư’ trong buổi thảo luận của Thường vụ Quốc hội VN về dự án “Luật an toàn thông tin mạng” chiều 12/8/2015.
Khoảng 10% dân số Việt Nam đang bị rối nhiễu tâm trí Vietnam+ — cập nhật lần cuối 14/08/2015 17:56
Trong Bộ chính trị thì khoảng bao nhiêu ?
Fidel Castro nói "Mỹ nợ Cuba hàng triệu USD" Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 14/08/2015 18:04
Ông Fidel Castro không nêu chính xác số tiền Mỹ nợ Cuba. Nhưng gần đây, các quan chức Cuba từng cho rằng, lệnh cấm vận của Mỹ áp lên Cuba dưới thời ông Castro làm quốc đảo này tổn thất khoảng 117 tỉ USD do không thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục VOA — cập nhật lần cuối 14/08/2015 17:46
Phát biểu của một cậu bé lớp 8 trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8 đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Bộ Công an khuyên Tạ Phong Tần đi Mỹ BBC — cập nhật lần cuối 14/08/2015 18:14
Quốc gia tự sướng và quốc gia tự vấn Mạnh Kim — cập nhật lần cuối 14/08/2015 17:59
Những điều tác giả nói về nước Mỹ không phâir điều nào cũng đúng, nhưng người đọc hiểu tác giả chỉ mượn chuyện Mỹ để nói chuyện Việt Nam, và nói trúng phóc.
“Hoa lạ” trồng bên hồ Hoàn Kiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc? Dân Trí — cập nhật lần cuối 13/08/2015 14:18
Có lẽ ông Nguyễn Thế Thảo (Cỏ, Cây, Hoa, Lá) cũng nên lên tiếng nhỉ !
Lễ công bố và trao quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam Hội đồng Giám mục Việt Nam — cập nhật lần cuối 13/08/2015 00:29
Dân chủ ? Vẫn là mơ thôi ? Cao Huy Thuần — cập nhật lần cuối 13/08/2015 13:52
Tham luận tại Hội thảo Hè 2015 (TĐH Humboldt, Berlin)
Việt Nam tại Expo Milan 2015 Hoàng Phạm & Nguyễn Thị Oanh — cập nhật lần cuối 13/08/2015 14:04
Một phụ nữ tự thiêu để phản đối cưỡng chế đất Dân Trí — cập nhật lần cuối 13/08/2015 14:10
Bắt khẩn cấp Thượng nghị sĩ chủ mưu chống phá biên giới Việt Nam-Campuchia Giáo Dục — cập nhật lần cuối 13/08/2015 19:30
Kep Chuktema, một nhà lập pháp của đảng CPP cầm quyền viết trên Facebook cá nhân sáng nay rằng, Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt khẩn cấp Hong Sokhour vì ông ta đã tải một "điều ước quốc tế giả mạo" lên tài khoản Facebook cá nhân mình. Tuy nhiên theo tường thuật của tờ The Phnom Penh Post ngày 13/8, mặc dù có tin Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt khẩn cấp vì tội phản quốc, nhưng Hong Sokhour vẫn còn ở một nơi an toàn, Teav Vannol, một Thượng nghị sĩ đối lập cho biết. Cũng giống như Chủ tịch đảng CNRP Sam Rainsy, Hong Sokhour mang hai quốc tịch Campuchia và Pháp.
Lê Đăng Doanh : Hạ giá tiền Việt theo Trung Quốc có tác dụng hai mặt RFA — cập nhật lần cuối 13/08/2015 18:35
Nam Nguyên (RFA) phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh
Tranh chấp nổi lên trên vịnh Thái Lan và vấn đề đường Brévié Trần Công Trục — cập nhật lần cuối 12/08/2015 09:51

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss