Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Cải cách chính trị để giữ chủ quyền BBC — cập nhật lần cuối 01/05/2013 14:17
Hội thảo Quốc tế 'Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - khía cạnh lịch sử và pháp lý' vừa được tổ chức tại Quảng Ngãi hôm 27/4 (...) Tiến sỹ Jonathan London từ trường City University of Hong Kong, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, cũng mang đến hội thảo một tham luận mà ông cùng soạn thảo với Tiến sỹ Vũ Quang Việt [ông Việt không có mặt trong hội thảo], trong đó hai ông đề cập tới nhu cầu cải cách chính trị để hỗ trợ vấn đề chủ quyền.
Vật vã trở về vật vã ra đi... Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 01/05/2013 20:55
Công dân Việt Nam Phạm Văn Điệp thường trú tại Liên Bang Nga cuối tháng 4 năm 2013 trở về quê hương để dự lễ thượng thọ cho cha già. Nhưng đến ngưỡng cửa của xứ thiên đường, thánh an ninh gác cổng thiên đường không cho Điệp vào. Lý do là Điệp hay lên mạng intenet nói chuyện chính trị, thời sự Việt Nam.
Trung ương Đảng quyết định 6 vấn đề lớn Người Lao Động — cập nhật lần cuối 02/05/2013 17:08
Hội nghị Trung ương 7 khai mạc sáng 2-5 xem xét, quyết định các vấn đề lớn: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược ; dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ phạm "vàng hóa" nền kinh tế Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 01/05/2013 20:28
“Quay đầu là bờ”, anh hai, anh ba, anh tư, dì chín, mợ năm …ơi! Bà Đầm Xòe — cập nhật lần cuối 01/05/2013 13:58
Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp Phạm Quang Tuấn — cập nhật lần cuối 01/05/2013 14:12
Cha tôi, giữa những quê hương Claudia Việt-Đức BORCHERS — cập nhật lần cuối 01/05/2013 13:54
Trong dòng xoáy của lịch sử Việt Nam thế kỉ vừa rồi có những số phận là tụ điểm của mọi xung đột và vận động của thời đại, song thời đại dường như không muốn nhớ đến. Erwin Borchers, một người Đức, mang tên Việt do Hồ Chủ Tịch đặt là Chiến Sĩ, thuộc về số ấy.
Số phận 10 nhân vật quyền lực nhất Sài Gòn sau 1975 Nguyễn Quang Lập — cập nhật lần cuối 01/05/2013 14:00
Ông Lê Hiếu Đằng: "Đất nước là của chung" infonet — cập nhật lần cuối 01/05/2013 14:05
Ngày 30/4 khởi đầu một trào lưu bất đồng BBC — cập nhật lần cuối 01/05/2013 14:08
Ngày 30/4/1975 đánh dấu mầm mống khởi đầu của sự bất đồng trong chính nội bộ phe những người cộng sản giành chiến thắng trong cuộc tiến chiếm Sài Gòn, theo nhà nghiên cứu Lữ Phương.
Bước chân Huawei tại Việt Nam VNEconomy — cập nhật lần cuối 29/04/2013 21:53
Sau một năm 2012 kinh doanh nổi bật, Huawei đã trở thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, vượt qua Ericsson về doanh thu. Tại thị trường Việt Nam, với chính sách giá rẻ, nhà sản xuất này nhanh chóng loại hết những đối thủ sừng sỏ trong thời gian ngắn.
Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích Nguyễn Thành Công — cập nhật lần cuối 30/04/2013 13:49
Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.
'Sẽ còn nhiều doanh nghiệp chết lâm sàng' Báo Đầu Tư — cập nhật lần cuối 29/04/2013 21:57
Kinh tế 2013 có lóe sáng nhưng chưa phục hồi, còn nhiều doanh nghiệp bị loại khỏi thị trường. Nếu không có giải pháp, khu vực kinh tế tư nhân sẽ thu hẹp, ảnh hưởng tới sự phát chung, theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn.
Nỗi lòng góa phụ Mít tờ Đỗ — cập nhật lần cuối 30/04/2013 13:41
38 năm -- Nhà nước của một nửa Ngô Minh — cập nhật lần cuối 29/04/2013 11:55
Một nửa, hay một phần mười của một nửa ?
CA bí mật chuyển trại giam, Điếu Cày bị đưa đi biệt tích Dân Làm Báo — cập nhật lần cuối 29/04/2013 00:26
Bốn ông họ Lê (tiếp theo) Lê Mai — cập nhật lần cuối 29/04/2013 10:46
Sau Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, nói về Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu. Phần 2 : http://lemaiblog.wordpress.com/2013/04/27/bon-ong-ho-le-phan-2/ ; Phần 3 : http://lemaiblog.wordpress.com/2013/04/28/bon-ong-ho-le-phan-3/#more-918
Vietnam, China and the Conflict in the Southeast Asian Sea Jonathan London & Vũ Quang Việt — cập nhật lần cuối 29/04/2013 10:54
Tham luận tai Hội thảo về Biển Đông, TDH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi 27-28.04.2013
Nhà giáo Phạm Toàn công bố sơ đồ tổ chức lại hệ thống giáo dục Giáo Dục VN — cập nhật lần cuối 29/04/2013 00:23
Người Việt ăn 5 tỷ gói mì mỗi năm VNExpress — cập nhật lần cuối 29/04/2013 10:49
Trong số 101,4 tỷ gói mì được bán ra trên toàn cầu năm ngoái, Trung Quốc, kể cả Hong Kong, chiếm tới 44 tỷ. Theo sau là Indonesia với 14,1 tỷ gói, Nhật Bản xếp thứ ba (5,4 tỷ) và Việt Nam theo sát với 5,1 tỷ. <Về tiêu thụ "tư tưởng mì ăn liền", có thể VN đứng hàng nhất nhì cơ>
Con đường trước mặt Nguyễn Khoa Điềm — cập nhật lần cuối 29/04/2013 12:15
Khi một cựu ủy viên Bộ chính trị tiếp tục công bố thơ trên báo chí "lề trái"
Có một giờ G khác vào năm 1974 SGTT — cập nhật lần cuối 28/04/2013 14:14
35 năm hoạt động, trên vai áo ông từng đeo quân hàm không quân hai bên là đối thủ của nhau. 22.000 giờ bay với nhiều loại phi cơ chiến đấu và dân dụng hiện đại nhất từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu. Những nếm trải cuộc đời, dường như Nguyễn Thành Trung chẳng thiếu thứ nào. Người ta thường nói vinh quang đi cùng cay đắng. Còn ông, sống chết, tù tội chẳng màng, nhưng những giây phút cô đơn trong cuộc sống hoà bình, ngay trong lòng đồng đội thì thật dài và khó quên. Tháng tư đến rồi lại đi cùng ký ức…
Chết để con được học Pháp Luật — cập nhật lần cuối 27/04/2013 18:39
Toàn cảnh vụ bắt 'hoa hậu quý bà' Trương Thị Tuyết Nga Infonet — cập nhật lần cuối 28/04/2013 14:20
Câu hỏi của Viet-Studies : "Uẩn khúc vụ "rửa vàng" bắt đầu hở mí thì công an đi bắt hoa hậu?"
Phát hiện đặc nhiệm Mỹ sống 45 năm ở vùng núi Việt Nam ? Tiền Phong — cập nhật lần cuối 27/04/2013 21:36
Nửa ngày sau, báo TIỀN PHONG cho rằng đây là chuyện "bịa đặt" : http://www.tienphong.vn/the-gioi/624741/%E2%80%98Dac-nhiem-My-song-45-nam-o-Viet-Nam-la-bia-dat-tpov.html
Ông Nguyễn Bá Thanh : “VN nên xây 500 sân golf là vừa” Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 28/04/2013 14:18
Ông Thanh có dịp đi thăm sân golf ở xã Điện Ngọc của ông không ? Nếu không, ngồi ở Hà Nội, có thể tìm xem cuốn phim "Đất thuộc về ai" của Đoàn Hồng Lê.
Lộ ảnh ’lắp đạn’ cho tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh PhunuToday — cập nhật lần cuối 27/04/2013 00:41
Để hiểu người Việt Nam Phạm Thị Hoài — cập nhật lần cuối 27/04/2013 17:32
Bốn ông họ Lê (phần 1) Lê Mai — cập nhật lần cuối 28/04/2013 19:23
Lê Duẩn và Lê Đức Thọ (người viết ký tên là Lê Mai)
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị đánh trong trại giam RFI — cập nhật lần cuối 27/04/2013 18:20
Xem thêm : bài của ký giả Trương Minh Đức <http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/04/27/phuong-uyen-bi-danh-trong-tu/>
Sinh nhật DNA lần thứ 60 : nhìn lại công trạng Nguyễn Văn Tuấn — cập nhật lần cuối 27/04/2013 00:53
Ít người để ý rằng hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ: đó là ngày “ra đời” của DNA. Sáu chục năm trước, đúng vào ngày này (25/4/1953), tập san Nature của Anh công bố 3 bài báo mô tả cấu trúc của DNA. Từ đó đến nay, di truyền học đã bước sang một giai đoạn mới, và dĩ nhiên là không ngừng tiến bộ, nhưng những tiến bộ mới vẫn chỉ xây dựng trên cấu trúc của DNA. Nhưng khi nói đến khám phá DNA, công chúng thường chỉ nghe đến hai cái tên Watson và Crick (hay có khi thêm Wilkins), mà ít ai nghe đến 4 nhân vật khác cũng có đóng góp rất quan trọng cho khám phá mang tính lịch sử này.
Nữ dược sĩ đấu tranh chống tiêu cực bị đồng nghiệp đánh vỡ sọ ! Lao Động — cập nhật lần cuối 27/04/2013 00:39
Google bác bỏ 'yêu cầu kiểm duyệt từ VN' BBC — cập nhật lần cuối 26/04/2013 14:17
Báo cáo Minh bạch mới được đưa ra hôm 25/4 của Google nói chính phủ Việt Nam đã từng yêu cầu gỡ bỏ từ khóa liên quan đến tài liệu diễn tả 'không tốt' về các cựu lãnh đạo nước này.
Quan hệ Việt - Mỹ từ chiến tranh tới bình thường hóa Đoan Trang — cập nhật lần cuối 26/04/2013 14:20
KỲ 1 : CĂNG THẲNG THỜI HẬU CHIẾN
Ông Nguyễn Bá Thanh lại tuyên bố : 'Bắt nhốt hết’ PhunuToday — cập nhật lần cuối 26/04/2013 15:39
Tới nay, Ban Nội chính Trung ương đã cơ bản xong khâu tổ chức nhân sự và đi vào hoạt động, nhưng vẫn chưa rõ đã có cán bộ ngân hàng nào bị xử lý hay chưa?
Nợ công: cần minh bạch, rõ ràng Tuổi Trẻ & ABS — cập nhật lần cuối 26/04/2013 15:28
Nợ 128,9 tỉ USD mà tính láo là 66,8 tỉ USD ? Nguy cơ nợ tư thành nợ công vì phải bỏ tiền ra cứu rất nhiều “đại gia” bất động sản vỡ nợ ! Vay nợ Trung Quốc gia tăng nhanh !
Những cuốn sách gây bức xúc của Nhã Nam PetroTimes — cập nhật lần cuối 26/04/2013 14:46
Bài này tập trung nhắm vào bản dịch Animal Farm của G. Orwell : "Điều đặc biệt là tiểu thuyết “Trại súc vật” của George Orwell từ nhiều năm nay đã bị đánh giá như một tác phẩm chứa rất nhiều luận điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội và nó bị cấm lưu hành ở những quốc gia theo tư tưởng này. Vì thế, mặc dù tiểu thuyết này được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 cuốn sách hay nhất bằng tiếng Anh ở thế kỷ XX nhưng với một đất nước như Việt Nam, việc ấn hành “Trại súc vật” đã gây nên bức xúc to lớn trong dư luận. Đương nhiên trách nhiệm thuộc về công ty Nhã Nam." <Tác giả dường như không biết rằng cuốn sách này đã được xuất bản ở Trung Quốc, và năm 2002, một vở kịch chuyển thể từ Trại Súc Vật đã được công diễn ở Bắc Kinh>
Từ Văn Giang nhớ đến Đồng Chiêm Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 25/04/2013 14:14
Hôm nay (24-4) hai nhà báo của đài tiếng nói Việt Nam VOV bị công an Hưng Yên đánh ở Văn Giang một năm về trước đã được cơ quan công an chính thức xin lỗi và bồi thường một khoản tiền khá lớn. Lớn đến mức các anh không dám cầm hết mà tự nguyện bớt lại quả một chút cho bên bồi thường. Cách '' lại quả '' này ta có thể gọi là '' chơi đẹp'' hay xử đẹp.
Thứ trưởng đáng yêu ! Vietinfo — cập nhật lần cuối 25/04/2013 14:29
Ông Nguyễn Thanh Sơn (thông gia với gia đình ông Nhanh -nguyên giám đốc công an Hà Nội), sinh ngày 26/12/1957 tại Hà Nội; tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Công nghiệp Ulan-Uđe (Liên Xô); Tiến sỹ Ngữ văn; ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đã từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; Vụ trưởng Vụ Lễ Tân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (2007). Theo cộng đồng tại Nga, trước đây thời Liên Xô những năm 90 khi còn làm bên Bộ Văn hóa, ông đã từng “hoạt động” tại sân bay chuyên "đưa đón”, “đánh hàng” và lấy hàng tại sân bay Seremenchevo. Thời làm nhiệm kỳ công tác tại Sứ quán ở Nga, ông đã để lại biết bao nhiêu “dấu ấn” cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Đến bây giờ nếu ai có dịp sang Nga chơi, cứ nói đến tên ông thì ai cũng biết…
Thấy gì qua vụ bài báo “Rửa vàng bằng cơ chế?” bị “bóc”? Võ Văn Tạo — cập nhật lần cuối 25/04/2013 14:29
Từ bài này, có thể đọc những bài và tin liên quan (bài báo Thanh Niên bị rút, phản ứng của Ngân hàng Nhà nước...)
Remembering Dad Julia Hobsbawm — cập nhật lần cuối 25/04/2013 14:34
Bài viết tuyệt vời của con gái nhà sử học Eric J. Hobsbawm (từ trần ngày 1.10 năm ngoái).
Người đưa tương ớt Việt thành biểu tượng văn hóa Mỹ Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 25/04/2013 14:19
Bài gốc ở đây : http://www.businessweek.com/articles/2013-02-21/sriracha-hot-sauce-catches-fire-with-only-one-rooster
Mỹ ủng hộ Việt Nam về Hoàng Sa ? BBC — cập nhật lần cuối 25/04/2013 15:12
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Lê Thành Ân vừa có chuyến thăm và làm việc với giới chức UBND huyện Hoàng Sa.
Làng kiều Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 24/04/2013 00:40
Hỏi thăm một cụ già ở đầu làng Quần Mục về một gia đình có con, cháu lấy chồng nước ngoài, cụ vui vẻ, hể hả: “Nhà tôi đây này, hai đứa cháu, một cháu nội một cháu ngoại, đi lấy chồng nước ngoài hết rồi. Đại Mục có đến bốn xóm, nhiều nhà có con cháu lấy chồng nước ngoài lắm, có nhà đến ba người liền...”.
GS Phan Huy Lê: Dừng cầu vượt Đàn Xã Tắc, tìm phương án khác Phan Huy Lê/ Hoàng Hạnh phỏng vấn — cập nhật lần cuối 24/04/2013 22:13
Nói thế nào cũng chỉ là ngụy biện nếu cố xây cầu vượt Đàn Xã Tắc
Bố khẩn thiết thấy nhục nhã phải kể chuyện này với con Đỗ Doãn Hoàng — cập nhật lần cuối 23/04/2013 15:29
Khi clip "kẻ lười biếng" luận về giáo dục đang được quan tâm rộng rãi thì cũng là lúc câu chuyện bệnh thành tích, bệnh phong bì trở lại đầy nhức nhối trong lòng mỗi người. Nhiều bạn đọc tiếp tục tìm lại bài báo này, do nhà báo Đỗ Doãn Hoàng viết cách đây gần 2 năm. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, chúng tôi xin phép tác giả đăng tải bài viết vẫn nóng hổi tính thời sự này (đã được đăng trên Giaoduc.net.vn ngày 16/10/2011)...
"Bất mãn chưa từng thấy" ? BBC — cập nhật lần cuối 24/04/2013 22:13
Nhật báo New York Times hôm thứ Tư ngày 24/4 vừa đăng một bài báo về lòng tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tình hình khó khăn hiện nay.
'Tình hình báo chí xấu đi rất nhiều' Nguyễn Quang A/ BBC — cập nhật lần cuối 24/04/2013 22:17
Tiến sỹ Nguyễn Quang A vừa bình luận về tin đồn 'lệnh miệng' của cấp cao đối với việc bài của ông gửi bị báo Lao Động từ chối đăng (xem bài này trên trang Ba Sàm: http://anhbasam04.wordpress.com/2013/04/24/so-huu-tu-nhan-han-che-ve-dat-dai/#more-2895)
Oẳn tà roằn Quê Choa — cập nhật lần cuối 24/04/2013 22:18
Xem thêm : http://xuandienhannom.blogspot.com.es/2013/04/tiet-lo-chi-tiet-hon-bua-luc-moi-ua-vao.html
Vụ hành hung người dân Tiên Lãng: Không biết côn đồ... ở đâu ra? Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 23/04/2013 14:57
Không biết, hay không dám viết ?
Điềm ơi ! Lê Duy Phương — cập nhật lần cuối 23/04/2013 12:40
Viết sau khi đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn thật buồn” của Nguyễn Khoa Điềm (giới thiệu trong mục THẤY TRÊN MẠNG này, ngày hôm qua 22.4.13)
Đến TT Nhân Hòa, tâm tình cùng bệnh nhân ung thư Người Việt — cập nhật lần cuối 23/04/2013 12:37
Trung tâm này ở Garden Grove, California
Những thứ họ mang hay là câu chuyện về “các cô Ba” Nguyễn Thanh Sơn - FB — cập nhật lần cuối 23/04/2013 13:03
Chỉ ở truyện ngắn đầu tiên, hơn mười trang viết, tôi đếm được khoảng năm mươi lỗi dịch sai, dịch bớt xén, dich mà như không dịch. Chưa nói về dịch hay hay dở (vốn là thứ rất khó xác định), nhưng với số lượng lỗi sai như thế, liệu đã có thể gọi đây là một thảm họa dịch thuật nữa hay không?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Người Việt Nam không chia rẽ Thanh Niên — cập nhật lần cuối 23/04/2013 14:52
Đất nước những tháng năm thật buồn Nguyễn Khoa Điềm — cập nhật lần cuối 22/04/2013 11:16
một bài thơ thời sự, tâm sự của tác giả "Đất Nước"
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh : Mua vũ khí chỉ để bảo vệ Tổ quốc Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 22/04/2013 16:03
Đọc để thấy cái lưỡi ông này vẫn không xương
Sức mua tiếp tục giảm Thanh Niên — cập nhật lần cuối 22/04/2013 15:56
Xem thêm : "Lương tối thiểu - Sống tối thiểu?" <http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/luong-toi-thieu-song-toi-thieu.html>
Nhân dân đứng ngoài chính trị ? Thùy Linh — cập nhật lần cuối 22/04/2013 15:45
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi : TRĂN TRỞ VỀ THẾ HỆ TIẾP NỐI Kiến Thức Ngày Nay — cập nhật lần cuối 21/04/2013 20:37
phỏng vấn của Ánh Hường
Doanh nghiệp báo Đảng (Nhân Dân) thua lỗ hơn trăm tỉ đồng (?) N. V. C. (Anh Ba Sàm) — cập nhật lần cuối 21/04/2013 20:43
Chuyện kỳ thị Bắc-Nam Nguyễn Văn Tuấn — cập nhật lần cuối 22/04/2013 14:07
Chiến tranh tâm lí ở Biển Đông Roberto Tofani (Asia Times) — cập nhật lần cuối 21/04/2013 20:32
Phía dưới là nguyên tác tiếng Anh : Psychological warfare in the South China Sea
Sự cùng quẫn nhìn từ báo Nhân Dân J.-B. Nguyễn Hữu Vinh — cập nhật lần cuối 21/04/2013 20:41
VN sẽ 'cưỡng chế tụ tập chính trị'? BBC — cập nhật lần cuối 20/04/2013 17:08
Henry A. Prunier, 91, U.S. Soldier Who Trained Vietnamese Troops, Dies The New York Times — cập nhật lần cuối 20/04/2013 17:21
Henry A. Prunier taught Vo Nguyen Giap, the Vietnamese general who withstood the armies of France and the United States, how to throw a grenade.
Đạo bùa Đền Hùng bắt đầu phát huy tác dụng trấn yểm... TỄU — cập nhật lần cuối 20/04/2013 10:14
Trên Blog của mình, nhà báo Nguyễn Thông cho biết: "Bác nào tinh ý sẽ thấy hôm nay 18.4 chả có tờ báo nào dám đăng thông tin về vụ hòn đá ở đền Hùng nữa, không phải sợ đá mà là... ". Dưới đây là bài đăng trên báo điện tử "Người đưa tin" và sau vài giờ đã bị gỡ bỏ. Và có lẽ đây là bài cuối cùng về hòn đá lạ ở Đền Hùng.
Bauxite Tây Nguyên & CNXH Nguyễn Quang Lập — cập nhật lần cuối 20/04/2013 10:11
VN bị "lạm phát" đối tác chiến lược ? Lê Hồng Hiệp — cập nhật lần cuối 20/04/2013 00:59
Việt Nam : Thêm một nhà hoạt động dân chủ bị kết án tù RFI — cập nhật lần cuối 20/04/2013 00:53
Lá Diêu bông và cái xe của ông Thứ trưởng Đào Tuấn — cập nhật lần cuối 19/04/2013 00:41
Học thế nào Ngô Bảo Châu & Phạm Toàn & Vũ Hà Văn — cập nhật lần cuối 19/04/2013 00:40
Trang mạng Học Thế Nào sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 1/5/2013. Mong sẽ cùng đi một chặng đường dài với bạn, người còn biết ưu tư cho tương lai. Ngô Bảo Châu, Phạm Toàn, Vũ Hà Văn và Nhóm thực hiện
Sách dịch về cuộc chiến tranh Việt Nam chứa ngôn từ tục tĩu Kênh 14 — cập nhật lần cuối 19/04/2013 10:48
truyện ngắn “Làm thế nào kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh” trong cuốn sách trên, tại dòng 9 – 10 trang 95, có câu văn: “Con mặt l** ngu đ** bao giờ trả lời” Chúng tôi đã tìm mua cuốn sách “Những thứ họ mang” và xác thực những thông tin như nhiều độc giả phản ánh. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, đây là các từ ngữ rất bậy, tục. Không hiểu sao, những ngôn từ thô tục như vậy lại xuất hiện trong một cuốn sách được phát hành rộng rãi tới công chúng ở Việt Nam. <Ông phóng viên này không hề tự hỏi : nguyên tác tiếng Anh có tục như vậy không ? Nếu có, thì lại "biên tập" hả ? Thế khi đăng ảnh ông Nông Đức Mạnh chẳng hạn, có cần "biên tập" không ?>
Tôi kể chuyện này Phạm Xuân Nguyên — cập nhật lần cuối 18/04/2013 10:53
Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi
Chỉ đổi tên nước để làm gì ? Tô Văn Trường — cập nhật lần cuối 18/04/2013 11:38
" Nói những điều không biết / Viết những điều không hiểu / Sợ mất những điều không đáng có "
Vị đại tá quân đội kể về tuổi thơ ở Hoàng Sa trước năm 1945 Giáo Dục — cập nhật lần cuối 18/04/2013 12:23
Đại tá Trần Quân Bảo (SN 1934, ở Hà Nội, nguyên Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng) đã kể về khoảng thời gian 2 năm (từ cuối năm 1938 đến cuối năm 1940) ông cùng gia đình mình ở Hoàng Sa : “Trên đảo có 2 lá cờ, một lá cờ của nhà nước ta thời vua Bảo Đại nền vàng gạch đỏ ở giữa (máu đỏ, da vàng) và 1 cờ Pháp. Tất cả sinh hoạt trên đảo đều theo tiếng kèn của 1 người lính, kể cả chào cờ”.
Văn học Việt Nam ở hải ngoại, những vấn đề của sự phát triển hiện nay A. A. Sokolov — cập nhật lần cuối 18/04/2013 13:30
Sách trắng quốc phòng Trung Quốc: Báo Quân đội nhân dân phụ họa, Báo Tuổi trẻ chỉ trích Anh Ba Sàm — cập nhật lần cuối 18/04/2013 12:18
Trong khi bài trên Tuổi trẻ lên án nghiêm khắc “việc Bắc Kinh đổ lỗi cho các nước láng giềng giáp biển làm cho tình hình thêm căng thẳng và nghiêm trọng thì chẳng khác nào “vừa ăn cướp vừa la làng”. Thái độ này càng đáng lên án nếu xét đến việc thời gian qua lực lượng hải giám Trung Quốc thường xuyên dùng vũ lực trấn áp ngư dân của các nước ven biển Đông“ thì trên “Quân đội nhân dân” là những trích dẫn được cắt gọt tinh vi, diễn giải lắt léo theo lối đánh lạc hướng dư luận, cùng với giọng điệu như phụ họa thêm cho thái độ ngang ngược của bọn kẻ cướp đang la làng này. Đây không phải là lần đầu tờ “Quân đội nhân dân” thể hiện một ý đồ “diễn biến hòa bình”, lừa mị nhân dân, quân đội về bản chất của tên kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm nhất đang xâm lăng biển đảo của ta, như một kế hoạch xuyên suốt qua rất nhiều tin, bài trong nhiều năm qua.
Năm Pháp ở Việt Nam anneefrancevietnam — cập nhật lần cuối 18/04/2013 16:00
Chương trình các hoạt động giới thiệu kinh tế, văn hóa, ẩm thực, văn nghệ, thể thao, khoa hoc, giạo dục... Pháp tại Việt Nam từ nay đến cuối năm 2013
Hòn đá cộng sản Nguyễn Quang Lập — cập nhật lần cuối 17/04/2013 20:32
Tham khảo thêm : CHÍNH BỘ VĂN HÓA MÔI GIỚI VÀ PHÊ DUYỆT ĐẶT BÙA TRẤN YỂM Ở ĐỀN HÙNG <http://xuandienhannom.blogspot.fr/2013/04/troi-at-chinh-bo-van-hoa-phe-duyet-at.html>
Di tích Mỹ Sơn bị phá : Sốc, buồn và bất lực ! Vietnamnet — cập nhật lần cuối 16/04/2013 23:21
Chỉ cần một ví dụ sẽ hiểu. Những người làm khảo cổ phải mất 3 năm mới làm được 2000 mét vuông đất. Còn ở Mỹ Sơn chỉ trong có vài chục ngày họ đã đào hơn 1000m, nơi được đánh dấu là trung tâm của di tích với dày đặc những dấu vết khảo cổ học. Vì vậy, với Mỹ Sơn có thể ví như một người đã bị mổ ra và khâu lại, dù thế nào thì vẫn còn một vết sẹo.
So sánh hiến pháp Việt - Trung - Triều Nguyễn Giang — cập nhật lần cuối 17/04/2013 20:35
Nghĩ tới phải so sánh với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã thấy nhục rồi, so sánh xong rồi càng thấy nhục hơn.
Rơi nước mắt với bữa ăn nhái và ễnh ương của thầy cô VTC News — cập nhật lần cuối 16/04/2013 23:24
Nhãn quan im lặng Phạm Chí Dũng — cập nhật lần cuối 17/04/2013 12:18
Vào ngày 16/4/2013, tức 4 ngày sau khi diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt – Mỹ ở Hà Nội và vài ngày sau sự kiện Ủy ban biên giới, Bộ ngoại giao Việt Nam và cả báo Nhân dân “bất ngờ” chuyển thái độ mạnh mẽ hơn đối với chủ đề can thiệp vào khu vực biển Đông của chủ thể “mười sáu chữ vàng”, Bộ quốc phòng Trung Quốc đã chính thức lên tiếng phản ứng: Chiến lược chuyển dịch trọng tâm về Á châu của Hoa Kỳ là “đi ngược lại trào lưu của khu vực” và “thường làm tình hình thêm căng thẳng”
Khi người Việt kỳ thị… người Việt Lao Động — cập nhật lần cuối 16/04/2013 14:44
Nạn kỳ thị Bắc Nam trong cộng đồng người Việt ở Úc. Bài phóng sự khá khách quan, kể cả trong việc tìm hiểu nguyên nhân.
Giải mã “Hòn đá lạ” ở Đền Hùng Tiền Phong — cập nhật lần cuối 16/04/2013 15:00
Xin bạn đọc bình tĩnh đọc bài này cho đến hết để quán triệt những khẳng định của một ông nguyên là Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hiện là Chủ tịch Hội sử học tỉnh Phú Thọ và một đại tá quân đội, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Phương Đông (ở Hà Nội) -- Từ ngày được hóa giải đến nay, ông Thông cho rằng tỉnh Phú Thọ và Khu di tích Đền Hùng được đánh giá là phát triển rất tốt đẹp. Theo năm tháng, viên đá ngọc sẽ ngày càng tích năng lượng thu phát, các địa phương khác cùng với Phú Thọ cùng được hưởng phúc. Ông cũng cam đoan viên đá đang rất linh ứng và hiệu nghiệm. Đọc thêm : phỏng vấn TS Nguyễn Xuân Diện (VietnamExpress : http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/04/nen-doi-hon-da-la-ra-khoi-den-hung-1/). Một đề nghị : nếu phải dời hòn đá linh thiêng ấy, thì nên đưa về đặt ở góc tòa nhà Quốc hội, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long ; nó sẽ hồi phục cái "nong mạch" của ông Nông Đức Mạnh, để trả lại toàn bộ diện tích cho Hoàng Thành, và cũng tránh cho ông Mạnh một ngày kia phải ra tòa vì tội ác văn hóa.
Trí thức phải nói Tuệ Sỹ — cập nhật lần cuối 16/04/2013 16:13
Mặc dù không có cái may như nhiều đồng bào sau khi sống tự do 15, 20 năm ở nước ngoài về thăm quê, thấy được những đổi thay từ trên thượng tầng, thấy được sự giầu sang của đất nước qua những tiện nghi vật chất từ các khách sạn năm sao dành cho cán bộ cao cấp và khách nước ngoài, từ những tiếp đón niềm nở và linh đình của những nhân vật thuộc thượng tầng xã hội, với những đặc quyền xã hội mà điều kiện chính trị dành cho, nhưng tôi có cái "may mắn" khác - nếu cho đó là may mắn - được sống chung trong một thời gian rất dài với thành phần được xem là "cặn bã" của xã hội. Chính từ xã hội gọi là cặn bã ấy tôi đã chứng kiến những đổi thay trong nhà tù như là ảnh chiếu của những "đổi thay to lớn" của đất nước. Sự chứng kiến đơn giản và dễ hiểu thôi.
Sinh viên Việt: 'TQ gọi Trường Sa, Hoàng Sa là... đảo lưỡi bò'! Giáo Dục VN — cập nhật lần cuối 16/04/2013 15:05
Đề nghị báo Giáo dục VN làm một cuộc khảo sát tương tự với 175 ủy viên Ban chấp hàng TƯ ĐCS xem kết quả có khác nhiều không.
Phát hiện thư tịch cổ ngoại giao Việt Nam ở Nhật Bản Vietnam+ — cập nhật lần cuối 15/04/2013 22:42
Mở đầu bức thư của nước An Nam là tựa đề “An Nam quốc Phó đô đường Phúc Nghĩa Hầu Nguyễn Thư giản”. Trên bức thư có ghi thời gian thảo ra bức thư là “Quang Hưng thập tứ niên nhuận tam nguyệt nhị thập nhất nhật” tức là ngày 21/3/1591. Quang Hưng có thể là niên hiệu của vua Lê Thế Tông thời Hậu Lê.
Khổ quá anh Tư ơi ! Huỳnh Ngọc Chênh — cập nhật lần cuối 15/04/2013 18:23
Hắn ra Hải Nam xuống tàu ngầm hải quân hô xung phong tiến xuống Biển Đông thì anh cứ từ tốn thăm hỏi ngư dân Quảng Nam ra khơi có khó không.
Dây trói trên luống cày Minh Diện — cập nhật lần cuối 15/04/2013 11:29
Xem phần 1 ở đây : http://bongbvt.blogspot.fr/2013/04/day-troi-tren-luong-cay-phan-1.html
Công nhận VNCH vì biển đảo ngày nay ? Dương Danh Huy và cộng sự — cập nhật lần cuối 15/04/2013 14:30
Bắt Trộm Chó Ăn Thịt - Lao Động Việt Nam Quỳ Gối Chuộc Tội Ở Đài Loan rfavietnam — cập nhật lần cuối 15/04/2013 11:02
Chợ cá trấn Bố Đại huyện Gia Nghĩa - Đài Loan có hai con chó được một tiểu thương nuôi làm chó giữ nhà đã bị năm lao động Việt Nam bắt và giết thịt ăn. Cảnh sát đã đưa năm người lao động Việt Nam về đồn. Đám tiểu thương với tâm tình kích động đã bao vây trụ sở cảnh sát, dọa cho đám người lao động Việt Nam kia một trận. Sau đó năm người này đồng ý quỳ một chân trong suốt hai tiếng đồng hồ để làm lễ chuộc tội với “ vong khuyển”.
Tình yêu khoa học và tổ ấm của gia đình Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn - Nonna Vladimirovich Stankevich Hà Minh Đức — cập nhật lần cuối 14/04/2013 23:04
Thư yêu cầu Đoàn TNCS Trường ĐH Luật TP.HCM xin lỗi Anh Ba Sàm — cập nhật lần cuối 15/04/2013 11:05
Võ Hồng & Nha Trang Nguyễn Thị Hoàng Bắc — cập nhật lần cuối 14/04/2013 16:59
40 năm bộ tộc Tà Ru Bùi Ngọc Tấn — cập nhật lần cuối 14/04/2013 16:53
Đề xuất sử dụng tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Dân Việt — cập nhật lần cuối 14/04/2013 17:06
CA Gia Lai đánh đập, lột truồng vợ con mục sư Nguyễn Công Chính Dân Luận / Youtube — cập nhật lần cuối 13/04/2013 22:37
Những bảng tin "khó tin" giữa Thủ đô VNN — cập nhật lần cuối 14/04/2013 17:17
The problem of Vietnamese gradualism in economic reform Trần Văn Thọ — cập nhật lần cuối 14/04/2013 22:48
The root of Vietnam’s current economic problems is the country’s style of gradualism. In the earlier stages of Doi Moi, the gradualism of Vietnam’s transition strategy was effective because reforms focused on agriculture and FDI, and the existence of SOEs was not an obstacle in resource allocation. But SOEs have now become state conglomerates, affecting Vietnam’s economic policies and factor markets. The protection of SOEs has been justified by the so-called socialist-oriented market economy. Regretfully, the master plan has reemphasised that Vietnam will follow this policy as the basic path of national development. So long as the term socialist-oriented economy is not rejected, real SOE reform will be difficult to achieve.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss