Thấy trên mạng (bộ cũ)
Phá vỡ đường dây đưa người Việt
Cảnh sát Âu châu cho hay họ đã phá một đường dây đưa lậu người Việt xuyên quốc gia, bắt 35 người tại năm quốc gia khác nhau, đa số là người Việt Nam. Hàng trăm cảnh sát thực hiện các cuộc bố ráp có phối hợp tại Đức, Pháp, Cộng hòa Cezch, Hungary và Anh sáng hôm thứ Ba.
Trả lại không gian cho văn hóa
Nhưng điều âm thầm, mà quan trọng nhất, đến cốt tử, sinh tử nữa kia, là phải giữ cho kỳ được Quan họ làng, Quan họ hát chay của các bà các chị vừa đi cấy về phủi chân ngồi vào chiếu và cất lên tiếng hát, mộc mà tinh, nghe đến muốn nuốt tận tâm can từng âm từng lời. Không biết các bạn nghĩ thế nào, riêng tôi mỗi lần nghe được quan họ mộc, chay mà tinh vô cùng ấy, tôi luôn có cảm giác xúc động như đứa con đi xa được trở về tiếp xúc với cái “gen” gốc của ngọn nguồn... Trên cái gốc nay mới nảy ra những cái hoa kia, mất cái gốc này thì chẳng lâu lắm nữa đâu những cái hoa kia sẽ là những cái hoa không có gốc, không bén đất, dầu là đất xa. Và ta quá biết rồi, sẽ chỉ còn là hoa nhựa... Ý nghĩa của việc bảo tồn các nghệ nhân dân gian chính là ở chỗ này.
Như ong ăn mật
Hiền triết họ Bùi chắc bận ăn Tết nên nhường lời cho Karl Popper với một trích đoạn sâu sắc (từ tác phẩm TRI THỨC KHÁCH QUAN) qua bản dịch của Chu Trung Can.
LÊ HOÀI PHƯƠNG : “ Tôi mắc nợ những cánh rừng ”
Xin mời đọc thêm bài viết "Vàng anh -- loài chim cổ tích" của nhà nhiếp ảnh Lê Hoài Phương tại địa chỉ URL này : http://sgtt.vn/Khoa-giao/134260/Vang-anh-%E2%80%93-loai-chim-co-tich.html
Nghệ sĩ Nguyễn Nhất Lý : “Trong tôi, chất Việt nhiều hơn Pháp”
Một bài báo hay về tác giả chương trình "xiếc mới" LÀNG TÔI. Nhân tiện, xin hỏi tác giả bài báo về câu này : "Nguyễn Nhất Lý, Nguyễn Lân và Lê Tuấn Anh, cả ba tác giả của vở xiếc này là Việt kiều, đã hoặc đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài từ lâu năm." Tôi biết có một người đã mất, về nước ở tuổi 51 sau ba mươi năm sống ở nước ngoài. Chắc bạn cũng biết ông "Việt Kiều" này chứ ?
Việt Nam tham gia cuộc tập trận lớn nhất
Cuộc tập trận “Hổ mang vàng” năm nay có 7 nước tham dự với trên 11.000 người bao gồm: Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore và lần đầu tiên có sự góp mặt của Malaysia. Các nước Australia, Italia, Canada, Pháp, Anh, Bangladesh, Campuchia, Nepal, Philippines và Việt Nam mỗi nước cử 3 đại diện tham dự cuộc tập trận.
Bổ nhiệm nhân sự cấp cao ĐCS
Hơn nửa tháng sau Đại hội Đảng XI, một số nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm, trong đó ông Tô Huy Rứa làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương (...) thay ông Tô Huy Rứa trong vị trí người lãnh đạo lĩnh vực tư tưởng của Đảng Cộng sản là ông Đinh Thế Huynh, mới trúng cử vào Bộ Chính trị.
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn : " Văn học Việt Nam đang phải trả giá "
Những ý kiến cá nhân, sắc sảo, gây tranh cãi nhưng có căn cứ.
Khai bút Vô đề
Bài thơ khai bút của Hoàng Cát, riêng tặng những ai còn nhớ vụ "Cây táo ông Lành" -- ai chưa mà muốn biết, xin vào đây : http://nguyenhung.vnweblogs.com/print/2410/22524
Tiếng Việt dậy hương
Con gái ba tuổi của tôi ngày nào cũng “con muốn về Thanh Hóa coi con tru”. Ở Hà Nội, mỗi lần cháu nói thế đã buồn cười. Đất Mỹ, con trẻ líu lo vậy, nhiều khi không tin vào tai mình.
Những cảnh gai mắt quanh Phủ Tây hồ
"Bọn móc túi cũng lộng hành quanh Phủ Tây Hồ và những tệ nạn ăn theo gây tình trạng mất an ninh." Đó là bọn móc túi nhắt. Cọn bọn to đầu, tức là những đồng chí chưa bị lộ, đi lễ ở đâu ? sao không có một phóng sự nhỉ.
Cakho.com
Xin nói ngay, đây không phải “cà kho”, “cà khổ” hay thậm chí là “cá khô”. Đây là “cá kho”, tươi roi rói nóng hôi hổi mới bắc từ trong bếp ra, để cho nguội là… xuất khẩu. Cá kho gì mà hay vậy? Và sao lại có tên miền cakho.com?
WikiLeaks tiết lộ về việc Trung Quốc ngăn cản BP làm ăn với Việt Nam
Ngày 04/02/2011 vừa qua, website WikiLeaks đã chuyển cho nhật báo Anh Quốc Telegraph công điện mật của sứ quán Mỹ tại Luân Đôn gửi về Washington nói về việc Trung Quốc gây áp lực nhằm buộc tập đoàn dầu khí BP từ bỏ các dự án hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông
Tư liệu quý: Phan Khôi viết về chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Nhân ngày giỗ trận Đống Đa (mồng 5 tháng giêng âm lịch)
Nhà văn Dạ Ngân nói về hiện tượng Uyên Linh
Cái tít câu khách này không phản ánh nội dung của bài báo. Nhà văn Dự Ngân nói về nghề văn và chia sẻ đôi điều về cuộc sống của mình
Sao không mời Trung Quốc sản xuất tại Việt Nam?
Với những loại hàng hóa nhập của Trung Quốc nhưng có thể sản xuất trong nước, có thể mời chính các DN Trung Quốc sang Việt Nam sản xuất mặt hàng đó. Nếu kéo được họ vào đây, sản xuất đúng với nhu cầu của ta, thì sẽ giảm được việc nhập khẩu từ chính nước họ. - Ông Bùi Hồng Phúc, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc chia sẻ.
Ghi chép cuối năm 8: Bức tranh ảm đạm của nông thôn miền Tây
Vựa lúa của cả nước, nhưng vẫn là một vùng trũng về giáo dục, y tế... Ghi chép sau một chuyến đi của blogger Việt kiều tại Úc
Bảy cái Tết ở Hoàng Sa
Bỏ tết sau lưng, các ngư dân trên tàu cá QNG 95985 TS của ông Nguyễn Văn Leo ở thôn Định Tân xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi lại lao ra khơi. Họ đã đón bảy cái tết tại Hoàng Sa.
Năng lực phòng thủ của Việt Nam
Phân tích của ông Richard Weitz, Giám đốc Viện nghiên cứu quốc phòng Hudson tại Washington DC, trong một bài trả lời phỏng vấn của BBC. Xem thêm bình luận về bài phỏng vấn này của một nhà báo VN: http://thientrieu2010.blogspot.com/2011/02/lai-cac-chu-bbc.html
Tản mạn câu đối Tết
Nhân chuyện biển Đông nổi sóng và diễn biến trong năm qua, tác giả ra câu đối mời mọi người...
Thủ phạm lãng phí điện thực sự?
Ngành kế hoạch có thể đạt con số GDP “đẹp”, song xã hội sẽ lãnh trọn hậu quả của những công nghệ cũ... mà “điệp khúc” cắt điện lại sắp bắt đầu...
Để Việt Nam sánh bước cùng chuyển động thế giới
Hàn Quốc sau 30 năm phát triển thì đến năm 2000 quy mô kinh tế đã tăng lên 100 lần. Việt Nam đi sau 25 năm, có những điều kiện tốt hơn và có nhiều mô hình và kinh nghiệm để học tập nhưng chỉ tăng 10 lần.
Người Việt thiếu tư duy biển
Có phải là nghịch lý không khi một đất nước có tới 1 triệu km2 diện tích vùng biển, rộng gần gấp ba đất liền, mà suốt bao thế kỷ không có nổi một đội thương thuyền, một nhà hàng hải, hay nói nhẹ nhàng hơn, không khai thác được kho vàng quý báu trải dài 3.444 km ngay trước mặt ấy? Nghịch lý của người Việt là thế: một dân tộc thừa biển nhưng lại thiếu tư duy biển.
Du xuân trên con ngựa sắt
Thong dong trên những cung đường đẹp, dừng bất kỳ đâu mình thích và tiếp nối với những điểm đến cùng những trải nghiệm riêng là thú vui đặc biệt của những ngày xuân.
Chính sách quốc gia và hạnh phúc của dân
Đã có lúc người ta quan niệm cứ có tiền là sung sướng, là hạnh phúc, song qua những công bố về chỉ số hạnh phúc quốc gia được các tổ chức nghiên cứu loan báo, xem ra giờ đây quan niệm này không còn chính xác nữa. Để xem xét vấn đề một cách thấu đáo, tọa đàm đầu năm của Tuần Việt Nam có sự góp mặt của 4 vị khách mời. Đó là: TS. Nguyễn Tường Bách, TS. Alan Phan, Luật sư Nguyễn Ngọc Bích và chuyên viên kinh tế Trần Sĩ Chương.
Góc nhìn 2011
Với Facebook, Twitter, LinkedIn, Zingme, YouTube… hay vô số những mạng xã hội khác, người sử dụng có một “hãng thông tấn” riêng của mình. Trong một ngày, có khoảng hơn 1 tỉ mẩu tin, nội dung được “xuất bản” trên Facebook.
Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định đình chỉ sinh hoạt đối với Cù Huy Hà Vũ
Bình luận của một bạn đọc dưới bản tin này: "Hội này nên chọn bao cao su đã qua sử dụng làm biểu tượng của hội!".
Camkytiwa
Cảm ơn một đêm nhạc hòa thuận và nhân văn”- Romain Philippe Pomedo, phóng viên Đài truyền hình CINAPS TV, đã nói như vậy với bốn nữ nghệ sĩ sau buổi diễn. Một trong số họ là ca sĩ Hương Thanh.
Campuchia hạn chế rút tiền từ thẻ ATM có xuất xứ từ VN
Ngày Tết, các quan ta sang chơi bời cờ bạc nhiều quá?
Để cùng hướng thiện
Gốc rễ sâu xa của hành vi bạo lực nằm trong sự xuống cấp về văn hóa, trong đó người ta sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, không phải chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc.
Mon men vào chuỗi giá trị toàn cầu
Đối xử với thông tin như thế nào, làm chủ thông tin đến đâu là điều kiện quan trọng nhất để tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu. <Ba câu chuyện tiếp cận thông tin của các doanh nhân Việt Nam>
Diễn biến mới trong vụ 'nhà báo bị thiêu'
Tin cho hay công an điều tra tỉnh Long An vừa triệu tập vợ nhà báo bị phóng hỏa tử vong Lê Hoàng Hùng để làm rõ về hành vi đánh bạc...
"Gã khùng" bỏ con
Tác giả bài vọng cổ nổi tiếng Hoa tím bằng lăng luôn là một cái tên bí ẩn suốt hơn 30 năm nhưng đã được hé lộ mới đây
“Thư ký của thời đại”
Phần cuối của loạt bài 6 phần về Truyền thông Việt Nam năm 2010 (mở trang này ra, có thể bấm để đọc 5 phần trước)
Trung Quốc lo ngại tác động của tình hình Ai Cập
Ngoài Bắc Kinh ra, còn AI run lập CẬP nữa không nhỉ ?
3 thách thức lớn của kinh tế Việt Nam trong năm 2011
Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Phó giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, lạm phát, lãi suất và tỷ giá sẽ là 3 biến số vĩ mô có ảnh hưởng quyết định tới kinh tế Việt Nam trong năm 2011.
Hàng trăm ngàn người xuống đường đòi Tổng thống Ai Cập từ chức
Nói chung, hôm nay là một ngày có tính chất quyết định sau một tuần lễ người dân Ai Cập xuống đường đòi Tổng thống Mubarak từ chức. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al Arabiya hôm nay, ông Mohamed Baradei, giải Nobel Hòa bình, tuyên bố là Tổng thống Mubarak phải từ bỏ quyền hành từ đây đến thứ sáu. Một ủy ban đại diện cho các lực lượng đối lập, trong đó có ông ElBaradei, vừa ra thông cáo khẳng định là họ sẽ không thương lượng trước khi Tổng thống Mubarak ra đi. Tại Cairo, 50 tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm nay cũng đã ra thông cáo chung đòi ông Mubarak từ chức.
Tiếng mẹ đẻ
Tiếng mẹ đẻ của bà tôi và của tôi là tiếng Việt, hay có lúc người ta gọi là tiếng Kinh. Bà bảo: Có củ khoai cho cháu, chạy sang hàng xóm mượn cho bà cái kéo, tiên sư anh lúc nào cũng ỉa non đái ép, ăn nhanh lên còn đi học không thằng bố mày lại gào lên, lậy Thánh mớ bái cho chúng con rộng đường làm ăn... Tôi thuộc lòng tất cả những lời lẽ này, nhưng lại không nói như thế nữa. Tôi có cách ăn nói của thế hệ mình. Như vậy cứ vài mươi năm tiếng mẹ đẻ lại thay da đổi thịt một lần, lớp nọ chồng lên lớp kia, cái cũ chưa mất đi, cái mới đã nẩy sinh, đó là sự sinh động của một ngôn ngữ. Sự thay đổi đó bây giờ còn diễn ra nhanh hơn, có khi vài năm, nhưng trước thế kỷ 19, một trăm năm ngôn ngữ mới đổi mới một lần. Do đó con người bây giờ có cái lợi thế của một xã hội năng động, nhưng người ngày xưa có cái lợi thế của người luôn có gốc rễ.
Nghĩ về một “Thế hệ Vàng”
Với cương vị một Bộ trưởng Tư pháp “ngoài đảng”, Vũ Đình Hoè viết về những nảy sinh trong quan điểm xây dựng pháp luật sau khi “tuần trăng mật” đã chuyển sang mối quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo. Cuộc tranh luận nảy lửa trên báo “Sự Thật” của Đảng và báo “Độc Lập”của Dân chủ Đảng xoay quanh chủ đề “Tư pháp và Nhà nước” mà hạt nhân là có hay không có nguyên lý “Tư pháp độc lập” giữa nhà báo cộng sản Quang Đạm và nhiều luật gia vốn được đào tạo trong chế độ cũ nhưng đã nhiệt tình đi theo Đảng Cộng sản làm cuộc Cách mạng Giải phóng và Kháng chiến kiến quốc đã nêu lên nhiều vấn đề nóng bỏng đương thời mà đến nay đọc lại vẫn có giá trị thời sự.
The Great Vietnamese Famine of 1944-45 Revisited
Finally, I am in agreement with Bui Ming Dung who argues that “the Japanese occupation of Vietnam was the direct cause, in the final analysis, of several other factors, in turn affecting the famine, but their military efforts together with their economic policy for the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere per se seem to have systematically played a role considerably greater than any other factors in the Vietnamese starvation.” Even if the statistics are wanting as Ambassador Konogaya insisted – especially as we lack knowledge of provincial and county level dynamics in the crucial months of 1945 – the basic facts surrounding the great starvation of 1944-45 are still persuasive of the general truths we have outlined here.
Cái làng là làng của ta
Phải lâu lắm, kể từ sau Hạn hán và cơn mưa của Ea Sola, người viết mới lại có cảm giác hân hoan như thế sau một chương trình văn nghệ Việt Nam diễn ra ở Pháp...
Văn minh người Việt: Những đời sống bị lãng quên
Việt Nam có thể lập rất nhiều bảo tàng chuyên sâu cho một sản phẩm đã có thương hiệu về kinh tế để tạo dựng thương hiệu về văn hoá như thế. Cách đây ít lâu, cuộc trưng bày và trình diễn về nghề đan thuyền ở huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, bên cạnh việc tôn vinh một nghề thủ công truyền thống, còn giúp người thợ thủ công tự tin, sáng tạo hơn để tìm ra những mẫu mã mới thích ứng nhu cầu thị trường. Lập tức sau đó có nhiều người đến đặt hàng hơn. Các tour du lịch bắt đầu quan tâm và đưa những làng nghề này vào tuyến tham quan. Thu nhập của người dân tăng đáng kể, văn hoá không mất đi mà được lưu truyền, làm mới. Hay đối với gốm Phù Lãng cũng vậy, sau các lớp tập huấn làm gốm cho trẻ em, những người thợ gốm giao lưu cùng hoạ sĩ chuyên nghiệp, gốm Nhung ở bảo tàng Dân tộc học đã có nhu cầu tự đổi mới. Từ chỗ phải bỏ nghề đi kiếm ăn xa nay họ đã trở về, sản xuất mẫu mã mới. Gốm Phù Lãng hồi sinh từ đó.
Những người không có Tết
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng với thân nhân những người bệnh ở các bệnh viện dường như không còn khái niệm Tết mà thay vào đó là sự thắc thỏm âu lo trước cửa các phòng bệnh…
Một Đà Lạt “thơ mộng” – còn hay mất?
Ngày nay, giữa lòng một thành phố Đà Lạt vàng thau lẫn lộn, nơi mà những kẻ lớn tiếng tự xưng là “người yêu Đà Lạt” lại có thể chính là kẻ đang từng ngày từng giờ phá hoại vẻ đẹp của Đà Lạt, những người thật sự yêu Đà Lạt đang có nguy cơ trở thành những con người cô đơn ngay trên mảnh đất quê hương của mình…
Văn hóa, nhân cách lãnh đạo và vận mệnh đất nước
Người lãnh đạo nếu có trình độ văn hóa cao, có tố chất nhân văn cao cả hay ít nhất có bên mình những quân sư, cố vấn thông hiểu lịch sử và quy luật vận động phức tạp của xã hội, của tâm tình con người, của biến chuyển trên thế giới thì các quyết định thường đem lại một thời đại xán lạn của dân tộc, của đất nước sau đó, hay ít nhất là tránh được những hiểm họa. Ngược lại thì có thể đưa đến bất hạnh cho đất nước và con người liên hệ. <Tất cả ở trong chữ "nếu" ở câu đầu !>
Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên từ trần
GS Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên đã từ trần lúc 9h20 ngày 29/1/2011, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), hưởng thọ 100 tuổi.
Sự phản bội mơ hồ
Những di tích văn hóa ngày nay đang bị phà hoại vì lý do gì? Có hai lý do cơ bản: Một, phá hoại do không hiểu biết. hai, phá hoại do lòng tham và vô trách nhiệm nếu không muốn nói là vô văn hóa. Có không ít những di tích ở một số địa phương đã và đang bị phá hoại. Những ai đã và đang phá hoại những di tích văn hóa này? Đó chính là những người quản lý ở những địa phương đó và những ngưới trực tiếp phục chế hay trùng tu những di tích văn hóa đó.
BBC đóng cửa chương trình phát thanh của ban tiếng Việt
Việc đóng cửa nói trên là một phần trong kế hoạch cắt giảm ngân sách BBC World Service (còn được gọi là BBC thế giới vụ). Thông cáo báo chí của BBC cho biết có năm ban tiếng nước ngoài bị đóng cửa hoàn toàn và bảy ban khác, trong đó có ban tiếng Việt, phải đóng cửa chương trình phát thanh trên sóng ngắn, để tập trung vào hoạt động truyền thông qua các kênh như Internet, điện thoại di động, và các phương tức mới khác.
Khánh Hòa: Bí thư tỉnh giảng bài được trả 700.000 đồng/buổi
"Khoa học chạy chức", sức mấy mà các giáo sư tiến sĩ giảng bằng được các quan nhớn.
Chiêu “Bàng xao trắc kích” và văn hóa trong tranh luận
“Thiên hạ đệ nhất nhân” đâu phải chỉ là cái danh hiệu mà các cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh muốn tranh đoạt trong những cuộc Hoa sơn luận kiếm, mà nó cũng là cái đích nhắm tới của không ít những học giả, thông qua những trò… luận bút. Chỉ khác là một bên dùng võ công và có thể đổ máu... , còn một bên thì dùng bút và đổ… mực, trong những trận võ mồm!
Chưa thể có báo cáo sâu về ĐSCT trong năm 2011
Không chỉ tôi, mà nhiều chuyên gia đều đánh giá, chúng ta không thể có đường sắt cao tốc vận hành vào năm 2020 được.Nếu chúng ta quyết làm hai đoạn Hà Nội – Vinh, và TP.HCM – Nha Trang thì sớm nhất phải là năm 2025, bình thường thì phải năm 2030 chúng ta mới có thể có. Còn toàn tuyến thì năm 2040 là sớm. Cũng phải nói thêm rằng, phía Nhật Bản họ cũng đề nghị việc thực hiện phải có lộ trình, chỉ nên làm từng đoạn một. Và làm xong một đoạn để chúng ta đánh giá, tiếp nhận về công nghệ xây dựng, điều hành… rồi sẽ làm những đoạn tiếp theo. Đấy là thành ý của họ, ta không nên hiểu sai. Việt Nam cứ muốn làm cả.
ĐBSCL : vùng "trũng" giáo dục
Theo số liệu điều tra dân số năm 2009, nước ta còn 4 triệu người chưa bao giờ đi học, chiếm 5% tổng số dân. Số người 15 tuổi trở lên chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật chiếm tỉ lệ 86,7%. Trong đó, cao nhất là ở ĐBSCL (93,4%) và thấp nhất là ở đồng bằng sông Hồng (80,6%).
Vụ ông Lê Đức Thuý : "Thanh tra Chính phủ chưa được giao theo dõi vụ việc"
"- Xin phép Anh, cho em được điều tra anh B ạ. - B nào ? - Dạ, anh B, phó của anh. - Ờ, vụ này nhạy cảm đây, cậu đợi ít lâu nhé..."
Yêu cầu TQ gỡ đường yêu sách 9 đoạn khỏi bản đồ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga hôm nay (26/1) đã phản ứng trước việc ngày 18/1, Cục Đo đạc Bản đồ quốc gia Trung Quốc cung cấp dịch vụ bản đồ trực tuyến “Map World”, trong đó vẫn tiếp tục thể hiện đường yêu sách 9 đoạn trên Biển Đông.
Đọc lại một truyện ngắn của Nam Cao
Đó là chuyện "Cái mặt không chơi được". Tác giả bài viết cảm khái: "Than ôi! Bên cạnh “những cái mặt chơi được”, “những cái mặt không chơi được” bây giờ xuất hiện khắp nơi. Những cái mặt độc ác. Những cái mặt hãnh tiến. Những cái mặt bóng loáng, no nê. Những cái mặt thỏa mãn. Những cái mặt dương dương tự đắc…", tuy cuối cùng, ông vẫn lạc quan: "Nhưng, mùa xuân vẫn đang về, rất gần!"
Vụ tham nhũng RBA và các "đồng chí bị lộ"
RBA là Ngân hàng Dự trữ trung ương Úc. Công ty con Securrency của RBA đã hối lộ nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Lê Đức Thuý để được quyền in tiền polymer. Xin đọc thêm bài "Vấn đề nhạy cảm và khó nói lắm" trên SGTT: http://sgtt.vn/Goc-nhin/114903/%E2%80%9CVan-de-nhay-cam-va-kho-noi-lam%E2%80%9D.html
Hai ủy viên Trung ương dự khuyết trẻ nhất nói gì?
Đọc truyện tàu, có chữ "đái công chuộc tội", nay đồng nghiệp Viet-studies sáng chế ra chữ "nâng bi chuộc tội" để đánh giá bài viết "quan trọng" này của báo Tuổi Trẻ. Thế thì không giới thiệu không được. Tuy nhiên, bạn đọc có thể lướt qua rồi trở về đọc bài "Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo" mà DĐ cũng đã giới thiệu mấy hôm trước, để hiểu tại sao TT phải "chuộc tội"
Soi gương
Kết luận, do đó, có thể tóm gọn vào một chân lý này thôi, duy nhất và hiển nhiên: trước bối cảnh căng thẳng, trước viễn tượng chiến tranh, lạnh hoặc nóng, hãy tự định nghĩa mình với chính mình, với thế giới rộng lớn và với thế giới gần gũi chung quanh: ta đây cũng là một "indispensable nation" cho hòa bình, cho khu vực. Vị thế của ta là vậy. Địa lý của ta là vậy. Sống còn của ta là vậy. Và chỉ có như vậy ta mới đi ở giữa mặt trời, đầu ngẩng, lưng thẳng.
Ba ước nguyện của cụ Vũ Đình Hoè
Cụ Vũ Đình Hòe cùng cụ Võ Nguyên Giáp là hai Bộ trưởng của Chính phủ Cụ Hồ hiện còn sống. Tết Tân Mão, cụ Vũ Đình Hòe tròn 100 tuổi.
Nhân Hồ Cẩm Đào, nhớ Đặng Tiểu Bình
Những người quan tâm đến quan hệ Trung Mỹ hình như thấy da mặt của cả hai vị này dù cách nhau tới 32 năm vẫn dầy như nhau khi gặp người Mỹ đấy!
Nhìn lại Hiệp định Vịnh Bắc Bộ sau 10 năm
Sau 27 năm đàm phán, hiệp định Vịnh Bắc Bộ được Việt Nam và Trung Quốc ký kết ngày 25/12/2000. Việt Nam được 53.23% và Trung Quốc được 46.77% diện tích Vịnh. Hiệp định này đã gây ra nhiều tranh cãi giữa người Việt...
Mưu kế giải phóng mặt bằng
"Tất là xin ý kiến cho triều đình, vừa có thù lao lớn, vừa lại không bị khép tôi xúi dục kích động." Xem thông tin về việc sắp đưa vụ án Cồn Dầu ra xét xử tại : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110124_condau_appeal.shtml
“Chào mừng” đại hội đảng XI: Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo (phần 3)
Những ai sẽ về vườn? Câu hỏi này thực ra rất dễ trả lời. Cứ xem qua mặt báo trong thời gian một năm qua (người cẩn thận hơn thì cứ xem trong vòng 5 năm qua) sẽ biết. Ai chống Thủ tướng Dũng sẽ phải ra đi.
Thăm thầy Hoàng Ngọc Hiến - Chờ đôi mắt mở
Bài viết của nhà văn Văn Giá đăng trưa ngày 24.1. Buổi tối thì Hoàng Ngọc Hiến đã vĩnh viễn ra đi
Học phí con ông Thuý
Vụ dành quyền cho công ty Úc Securrency in tiền polymer, 10 năm trước, đang trở lại thời sự. Các báo Úc tố cáo đích danh ông Lê Đức Thuý, lúc đó là thống đốc Ngân hàng quốc gia, ăn hối lộ. Ban lãnh đạo mới của Đảng sẽ giải quyết chuyện này ra sao?
Vì sao tôi dứt áo ra đi?
Một tiến sỹ kinh tế, trưởng phòng của một cơ quan cấp bộ vừa quyết định "dứt áo ra đi" sau 17 năm gắn bó đầy nhiệt huyết bộc bạch với VietNamNet những băn khoăn, trăn trở và cả hy vọng thực trạng đãi ngộ công chức sẽ được cải thiện trong những năm tới.
Để không thành "con tốt" khi Trung-Mỹ bắt tay
Hôm nay 24/1, tại Côn Minh (Trung Quốc) sẽ diễn ra cuộc họp giữa Trung Quốc và ASEAN để bàn về bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Cách tiếp cận «hòa đồng bộ», đưa vấn đề của các thành viên thành mối quan ngại trong khu vực, đưa vấn đề của khu vực vào lợi ích của các nước lớn là một sáng kiến. <bình luận của một nhà ngoại giao lão thành nhân cuộc gặp Obama - Hồ Cẩm Đào>
Nhất ơi, răng mà hùng dũng sang trọng rứa?
Nguyễn Quang Lập đăng lại và bình luận về bài "Đừng đọc báo, hãy đọc blog" của Trương Duy Nhất. Đúng quá đúng quá !!! Dưng mà, này các ông ơi, còn báo mạng nữa, cũng có báo mạng đáng đọc đó chứ, chẳng hạn như bổn báo...
Đại sứ quán Pháp mời dự hầu đồng
Chương trình hội thảo và trình diễn mang tên "Lên đồng: bảo tàng sống của văn hoá Việt" sẽ diễn ra ngày 23.2 tới.
Ai đầu tư cho ai?
Đây là câu hỏi nhức nhối nhiều năm nay, ai cũng hiểu nhưng những người có trách nhiệm không thể nói ra cái điều cần nói vì đã trót làm, trót coi là thành tích, trót báo cáo lên cấp trên, trót đưa vào nghị quyết...
Quan chức Trung Quốc tiếp tục gây sốc: “Chống đối chính quyền là cái ác đấy!”
Những phát biểu "gây sốc" này của các quan chức Trung Quốc, ở VN chẳng thiếu gì, sao Tuổi Trẻ phải mượn chuyện nước ngoài?
Thư giãn chủ nhật: Dân cửu vạn có sáu điều thỉnh nguyện với tân Tổng bí thư
"Trước hết xin tự giới thiệu với bác, em khi nhỏ bố mẹ gọi là Thằng cu Tít, lớn lên được bạn bè phong một cái tên rất là oách, là “Đâu chăng tá”, đi bộ đội, được kết nạp vào Đảng ta, và bây giờ làm nghề cửu vạn kiếm sống suốt ngày chầu việc ở cái “chợ người” Giảng Võ, hết việc thì nghe bọn đồng liêu cửu vạn bàn chuyện nhân tình thế thái, chúng cũng ngứa mồm bàn cả việc thiên đình. Chúng em thì trình độ chính trị chỉ cao hơn bọn vịt giời tí ti, nhưng nghe được cái gì thì xin thưa với bác cái đó."
Trung Quốc thay đổi giọng điệu
Bình luận của phóng viến BBC tại Bắc Kinh (bản tiếng Việt) về cuộc gặp Obama - Hồ Cẩm Đào
Vì sao “nhạc sến” vẫn còn?
Cái tin ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ, một biểu trưng của dòng nhạc “sến” Sài Gòn cũ, làm một hơi 7 đêm diễn chật cứng người ở Hà Nội thật đáng ngẫm nghĩ. Bảy đêm đó không ở một phòng trà tồi tàn, mà công diễn tại Nhà Hát lớn Hà nội, nơi được xem là Carnergie Hall, một thánh đường âm nhạc của Việt Nam
Nói thẳng và nghe nói thẳng !
Làm sao có thể được coi là một nước văn minh, dân chủ, khi trong nước đó, người-biết-nói-thật và người-nghe-nói-thật-được, chỉ như lá mùa thu.
Công an đối xử thô bạo với LS Lê Thị Công Nhân
Tôi không thể tưởng tượng nổi những con người như vậy mà lại đại diện cho một nhà nước, cho nên nhà nước này quả thực rất mờ ám và hành xử rất côn đồ.
Sắp phát hành 300 bức thư tình của Trịnh Công Sơn
300 bức thư tình này do Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, người trong mộng của ông từ năm 1964 đến năm 1967. Dao Ánh đã giữ gìn các trang viết dành riêng cho bà. Cả những chiếc phong bì, nhành hoa, cọng cỏ mà Trịnh Công Sơn ép vào thư, bà cũng nâng niu cẩn thận đến ngày hôm nay (...) Gia đình nhạc sĩ đã nhờ nhà thơ Nguyễn Duy biên tập cuốn sách.
Tham nhũng đất đai ngày càng tăng lên
Bà Lis Rasmussen Rosenholm, phó đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam thì nêu quan điểm, tham nhũng trong đất đai ngày càng tăng lên, làm cho người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu hơn.
Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ
Bài thơ đã góp phần đánh sập Cửa Việt, buộc Hoàng Phủ Ngọc Tường phải chạy vô Huế, còn tui (Nguyễn Quang Lập) chạy ra Hà Nội. <Nhân tiện cũng xin kể thêm : trước đó, bài Tổ quốc nhìn từ xa... cũng của tên Nguyễn Duy đã góp phần đánh sập Sông Hương. Của đáng tội, khi báo Đoàn Kết (lúc đó bọn Diễn Đàn chúng tôi còn "đội lốt Đoàn Kết") đăng lại bài thơ ấy, cũng như khi Diễn Đàn đăng lại Kim Mộc Thủy... thì đương sự hơi bị lao đao, đáng đời !!!>.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo (phần 2)
Từ một vụ bắt giữ “nhỏ lẻ” nơi quán nhậu, các đạo diễn bên phía Ba Dũng đã làm nên một cuộc phản công ngoạn mục, bắt báo chí phải ngoan ngoãn vâng lời, chứ không chua ngoa như ngày trước, và qua đó có thêm bằng chứng chống lại Tư Sang trong cuộc đua quyền lực. Đó cũng chính là lúc mà Ba Dũng từ thế bị dồn tới bờ vực với các vụ tàu cao tốc, Vinashin, bauxite… đã bật dậy, trở thành ông chủ của cuộc chơi.
Từ hạt giống đỏ đến gia đình trị ?
Bài báo này mới chỉ nói tới những người con chính thức, chưa nói tới con rơi con vãi (Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Phan Văn Khải...) của các nhà cách mạng tiền bối.
Louis Néel - Nobel Vật lý - một Giáo sư lý tưởng* Grenoble INP và sự hợp tác với Việt Nam
Bài viết công phu về một nhà vật lý lỗi lạc của Pháp, người đã rất tích cực thúc đẩy hợp tác khoa học giữa Pháp với Việt Nam.
Bình chọn quốc tửu để làm gì?
Ý tưởng vĩ đại xuất phát từ một cuộc nhậu chắc cũng vĩ đại không kém, của các quan chức bộ Vô Văn hoá ?
Lê Đăng Doanh : "Với nhiều người, ô tô Camry vẫn chỉ là giẻ rách"
Chúng ta đã tự do hoá thương mại nên không thể cấm được hàng hoá ngoại nhập. Đưa biện pháp hành chính đối phó với hàng xa xỉ là không thích hợp. Chúng ta có thể đánh thuế cao gấp nhiều lần so với hàng trong nước. Cái này nhiều nước đã làm và rất hiệu quả. Đồng thời, cần kiểm soát thu nhập của tất cả mọi người. Mà muốn kiểm soát được thu nhập thì phải công khai thu nhập, nghiêm cấm việc sử dụng tiền mặt.
'Cô Gái Đồ Long' được tạm tha
Trong các bình luận, người ta có khả năng trả tự do cho các tiếng nói đối lập sau đại hội đảng, và người ta chờ xem lý thuyết này có đúng trong trường hợp của luật sư Cù Huy Hà Vũ hay không.
Balancing China Through Vietnam
Relations between the United States and Vietnam have become stronger in recent years despite continuing disagreements over Vietnam’s domestic human rights policies and other issues. Cooperation now extends beyond the realm of economics and the recovery of soldiers’ remains to include joint diplomatic initiatives to counter Beijing’s expansive maritime claims.
Ngày này tháng 1/ 1974 : Kissinger và vụ Hoàng Sa !
"Chỉ có hai điểm tôi muốn nêu liên quan đến vấn đề đảo Hoàng Sa. Lực lượng Trung Quốc đã bắt giữ Gerald Emil Kosh, một nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ. Chính phủ Sài Gòn đang lập nhiều phái đoàn đến các các tổ chức quốc tế như SEATO và cả LHQ. Chúng tôi muốn quý vị rõ rằng chúng tôi không liên kết gì với các phái đoàn đó. Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến các tù nhân. Chúng tôi ghi nhận rằng chính phủ quý vị đã cho biết rằng sẽ thả ra vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi mong rằng thời điểm thích hợp đó sẽ đến thật sớm, đặc biệt do có một người Mỹ trong nhóm này. Được vậy, sẽ giải tỏa tình hình có liên quan đến Hoa Kỳ. Đó thực sự là tất cả những gì mà tôi muốn nói về vấn đề này” .
Một kỉ niệm với ông Nguyễn Phú Trọng
Thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi từng có cơ duyên gặp ông Nguyễn Phú Trọng cách đây trên 2 năm ở Sydney. Nhân chuyến thăm chính thức theo lời mời của Quốc hội Úc, ông Nguyễn Phú Trọng (lúc đó là Chủ tịch Quốc hội) có ghé qua Sydney. Ông có nhã ý gặp vài người Việt, và nhờ đại sứ quán Việt Nam ở Úc làm cầu nối. Phần lớn những người ông muốn gặp là những người làm việc trong các đại học và trung tâm nghiên cứu khoa học của Úc, và thường về nước giảng dạy hoặc tham gia các dự án nghiên cứu. Chúng tôi gồm một nhóm thân hữu nhận lời mời đến gặp thân mật ông Chủ tịch Quốc hội và có một cuộc trao đổi cũng thú vị.
Đại Hội Thành Công Rực Rỡ
...Đảng ta đã bầu cử, thì ắt phải hơn chúng nó cái bọn tư bản thối nát, dẫy chết. Mọi việc phải trong tầm kiểm soát, phải chặt chẽ nắm vững tình thế như vậy mới xứng sự tin tưởng của nhân dân giao phó cho Đảng lãnh đạo đất nước bao nhiêu năm nay...
Trung Quốc dựng tượng Khổng Tử cao 8 mét ở Thiên An Môn
Ông nhà báo này quên rằng các đời Thiên Triều, từ xưa đến nay, đều dùng Khổng giáo để trị dân, chứ chưa bao giờ họ theo Khổng giáo cả.
Các thao tác trên Tài liệu