Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Quốc hội rất yêu Chính phủ và một "thông điệp đen"...

Trong Phát ngôn và Hành động thứ Sáu tuần này, Trực Ngôn điểm lại một vài câu chuyện thuộc phạm trù văn hóa ứng xử; về những câu chuyện vừa được thảo luận trong các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội rất yêu Chính phủ và một "thông điệp đen"... - Xem thêm

ASEAN - Trung Quốc sẽ họp về ứng xử trên Biển Đông

Điểm 29 của Thông cáo chung Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 43, theo đó các bộ trưởng "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên tôn trọng tự do hàng hải và tự do hàng không bên trên Biển Đông như đã được qui định trong các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế.", rút cục VietnamNet đã đưa được vào bài viết với nhan đề này (tương tự như trên Quân đội Nhân Dân), trong khi nếu đọc "Vietnam+" của TTXVN, bài "Bộ trưởng AMM-43 nhất trí nhiều vấn đề quan trọng" thì chả thấy đâu. Chắc có hai chữ "tự do" vào, đâm ra "nhạy cảm"? Hay là ông bạn TQ nhắn bảo không được tuyên truyền cho điểm này? Ngoài ra Xa lộ tin tức đã đăng toàn văn tiếng Việt Thông cáo chung này (không bình luận).

ASEAN - Trung Quốc sẽ họp về ứng xử trên Biển Đông - Xem thêm

Bài phát biểu của bà Hillary Clinton

Phát biểu của Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23-07-2010, trước khi kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Việt Nam. Nguyên văn tiếng Mỹ, có kèm thêm các câu hỏi và trả lời ký giả, xin đọc tại đây : http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/145095.htm

Bài phát biểu của bà Hillary Clinton - Xem thêm

Công ước quốc tế về nhân quyền

"CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ, 1966. Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo điều 49. Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982." Ông tướng công an Hưởng cần đọc để biết thế nào là nhân quyền.

Công ước quốc tế về nhân quyền - Xem thêm

HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP HCM NGĂN CẢN HỌC GIẢ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện phản đối bà Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng TDH Luật TP Hồ Chí Minh, đã ngăn cấm nhà nghiên cứu Hoàng Việt đi dự Hội thảo Hè "Tranh chấp Biển Đông Nam Á và vấn đề an ninh con người" (29-31.7.2010) tại Philadelphia. Không biết bà này làm gì mà "lọa" thế ?

HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP HCM NGĂN CẢN HỌC GIẢ - Xem thêm

Điện hạt nhân sát biên giới ảnh hưởng gì đến Việt Nam ?

Trung Quốc vừa thông qua dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Phòng Thành (Quảng Tây), cách biên giới nước ta (Móng Cái, Quảng Ninh) khoảng 60 km. Việc này có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam? Việt Nam cần phải làm gì ?

Điện hạt nhân sát biên giới ảnh hưởng gì đến Việt Nam ? - Xem thêm

ASEAN và Mỹ cần nhau để đối phó với Trung Quốc

GS Ngô Vĩnh Long trả lời phỏng vấn của Đức Tâm : Phản ứng tích cực của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43 trong hồ sơ Biển Đông cho thấy các nước Đông Nam Á và Mỹ cần nhau để đối phó với tham vọng của Trung Quốc.

ASEAN và Mỹ cần nhau để đối phó với Trung Quốc - Xem thêm

Mấy ý kiến về “ Ý tưởng chiến lược : một trục hai cánh ”

Trong bài viết “Biên giới Việt – Trung và hơn nửa thế kỷ đàm phán” của ông Nguyễn Hồng Thao đăng trên VietNamNet ngày 14-7-2010 có đoạn: “Một đường biên giới ổn định sẽ tạo điều kiện cho hai nước thực hiện các kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế lớn hơn như dự án đường cao tốc Vân Nam – Lào Cai – Xuyên Á, chương trình một trục hai cánh, Vịnh Bắc Bộ mở rộng, khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Bằng Tường, khu du lịch thác Bản Giốc…”. Chính đoạn văn ca ngợi các kế hoạch hợp tác kinh tế Việt – Trung được coi là tốt đẹp này, trong đó có chương trình một trục hai cánh, đã khiến nhiều chuyên gia kinh tế và ngoại giao nước ta lo ngại. Boxitvn mời ông Dương Danh Dy phát biểu ý kiến.

Mấy ý kiến về “ Ý tưởng chiến lược : một trục hai cánh ” - Xem thêm

ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố Ứng xử ở Biển Đông

Thông cáo chung của cuộc họp cấp ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43 tại Hà Nội, một ngày sau khi công bố vẫn chưa được báo chí trong nước đưa tin, phải chăng là vì hai điểm nêu trong bài này của RFI (làm phiền ông bạn láng giềng "4 tốt") ? Xem nguyên văn tiếng Anh của Thông cáo chung này tại địa chỉ: http://asean2010.vn/asean_en/news/47/2DA8FF/Joint-Communique-of-the-43rd-ASEAN-Foreign-Ministers-Meeting

ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố Ứng xử ở Biển Đông - Xem thêm

Indonesia không công nhận đường lưỡi bò

Phái bộ trường trực Indonesia tại Liên Hiệp Quốc gửi TTK Ban Ki-mon bày tỏ lập trường kiên quyết của mình không thừa nhận đường lưỡi bò vô lối mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông, cho rằng đòi hỏi của TQ là vô căn cứ và làm xáo trộn trật tự thế giới

Indonesia không công nhận đường lưỡi bò - Xem thêm

Độc thoại nhân quyền

Tôi tha thiết mong rằng tạp chí Nhân quyền Việt Nam, khuôn mặt trẻ nhất, mới nhất, thời đại nhất của nền báo chí Việt Nam đã có hơn 150 năm tuổi, phải xứng đáng là ngọn đuốc soi sáng những mặt khuất của Nhân quyền Việt Nam. Trước hết hãy làm sáng tỏ để thực hiện cho kỳ được 2 điều trong 8 điều mà cách đây gần tròn 100 năm Nguyễn Ái Quốc đã đòi cho nhân dân Việt Nam: - Tự do báo chí và Tự do ngôn luân. Điều mà sau ngày độc lập cụ đã diễn đạt một cách nôm na: ” Dân chủ là mọi người dân được mở miệng”. - Tự do lập hội và tự do hội họp.

Độc thoại nhân quyền - Xem thêm

Mỗi năm VN tăng thêm 950.000 người

Dân số Việt Nam hơn 85,8 triệu người, trong đó nam chiếm 49,4% và nữ chiếm 50,6%, tính đến 0h ngày 1.4.2009. Tính từ cuộc Tổng điều tra trước, số dân nước ta tăng thêm 9,523 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 952.000 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm giữa 2 cuộc Tổng điều tra năm 1999 và 2009 là 1,2%/năm, so với thời kỳ 10 năm trước (1989-1999), mỗi năm tăng gần 1,2 triệu người (với tỷ lệ tăng hàng năm là 1,7%/năm).

Mỗi năm VN tăng thêm 950.000 người - Xem thêm

Vụ Vinashin có gây khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam ?

Vũ Quang Việt trả lời phỏng vấn của Gia Minh : "Con đuờng của Nhà nước Việt Nam từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng lên nắm chức thủ tướng là tạo ra nhiều tập đoàn, xem đó như ‘quả đấm sắt’ để phát triển nền kinh tế; tuy nhiên hệ thống đó lập ra chỉ có lợi cho những cá nhân trong cả hệ thống chính quyền và Đảng vì thế hỏng. Vấn đề tư nhân hoá không phải dễ: cần phải tạo ra sản phẩm gì thì người ta mới mua; phải có lợi nhuận trong tương lai mới có giá trị; còn không tạo ra đuợc giá trị tương lai mà chỉ là những ‘thủ thuật’ như thế, cuối cùng sẽ sụp đổ. "

Vụ Vinashin có gây khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam ? - Xem thêm

Hilary Clinton đến VN: Cơ hội có bị bỏ lỡ lần nữa?

Cách đây một năm, gọi bang giao Việt-Mỹ là "quan hệ đối tác chiến lược" còn là điều húy kỵ ở đây. Nhưng trong dịp kỷ niệm đáng nhớ này tại Hà Nội, từ các học giả đến thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao đều nhận thấy hiện nay là thời điểm cần nâng cấp mối quan hệ đối tác này. Một số nhà nghiên cứu được tham gia vào quá trình hoạch định chính sách cũng nhất trí với nhau phải nâng tầm và "công khai hóa" bang giao Việt-Mỹ thành "quan hệ đối tác chiến lược".

Hilary Clinton đến VN: Cơ hội có bị bỏ lỡ lần nữa? - Xem thêm

GS TRẦN VĂN KHÊ ĐÃ TỪNG LÀM... CAI NGỤC

Muốn biết thực hư thế nào, xin vào đọc trang mạng Nguyễn Xuân Diện

GS TRẦN VĂN KHÊ ĐÃ TỪNG LÀM... CAI NGỤC - Xem thêm

GS Đỗ Tất Lợi, một người kế thừa Tuệ Tĩnh, Lãn Ông

" Nghề thuốc Bắc, thuốc Nam đã có mấy nghìn năm kinh nghiệm và còn để lại nhiều tên tuổi rõ ràng trong lịch sử. Thế mà ngày nay nghề này đang ở vào tình trạng suy tàn như chúng ta đã thấy, và cứ cái đà ấy, nó sẽ đi đến chỗ chết! Nghề chết thì cả cái kho tàng kinh nghiệm của tiền nhân cũng chẳng còn! " -- Đỗ Tất Lợi, 30/10/1946

GS Đỗ Tất Lợi, một người kế thừa Tuệ Tĩnh, Lãn Ông - Xem thêm

Trám "Mông" cho Thánh Gióng

Có vẻ như bức tượng Thánh Gióng sắp được đục thủng để trám vào trong đó một trái tim bằng vàng. Sáng nay, đã có 3 tờ báo đăng tải câu chuyện thêm tim cho Thánh Gióng. Lao Động: Đúc tim tượng Thánh Gióng. VNN giật tít: Tôn vinh khí phách dân tộc Việt. Còn Đại Đoàn Kết thì cho rằng việc đúc tim này là "Kết tinh lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc".

Trám "Mông" cho Thánh Gióng - Xem thêm

GS Hoàng Ngọc Hiến: Thôi thì lúc nào đấy, nghỉ luôn thể!

Hôm nay, 21-7-2010, xin mừng anh Hoàng Ngọc Hiến vừa đúng 80 tuổi. Mời bạn đọc theo dõi cuộc phỏng vấn nhà phê bình văn học.

GS Hoàng Ngọc Hiến: Thôi thì lúc nào đấy, nghỉ luôn thể! - Xem thêm

Bao tử ếch xào bông hẹ

Trông thấy đầu đề là nhỏ rãi rồi. Chỉ tiếc rằng ngay tại Pháp (nước mang tiếng ăn đùi ếch) cũng không kiếm đủ vật liệu để làm món này. Xin góp ý : cần gì phải bỏ bột ngọt !

Bao tử ếch xào bông hẹ - Xem thêm

Phản ứng của LS Trần Đình Triển về vụ ông Tô Huy Rứa

Nhưng sự việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa mới công bố trên báo Nhân Dân, trên Đài Truyền hình Việt Nam, là hai tổ chức truyền thông lớn, mà không hiểu lý do gì sau đó lại được cá thể hóa một vài ba trường hợp, như trường hợp ông Nguyễn Trường Tô, với ông Tô Huy Rứa gọi điện các nơi cấm không được đưa thông tin.

Phản ứng của LS Trần Đình Triển về vụ ông Tô Huy Rứa - Xem thêm

Kinh tế tri thức ở Việt Nam?

<<Trong một khuôn khổ hạn chế, bài viết thiên về dùng thí dụ minh họa và giản lược tối đa các lý luận về một số điều của kinh tế tri thức, cụ thể về hai câu hỏi: Kinh tế tri thức là gì? Việt Nam có cần kinh tế tri thức không và nếu có sẽ gặp những thách thức nào? ...>> Bài viết đầy đủ hơn câu dẫn nhập này, và rất sáng rõ. Hy vọng có người khuyên các tể tướng, thượng thư và các quan đầu tỉnh nên đọc, và nếu họ hiểu được phần nào thì cũng là may phần nấy cho bá tính nước Vệ.

Kinh tế tri thức ở Việt Nam? - Xem thêm

Vụ nhà máy 10 tỷ sập:Vì muốn "ông Hội đồng" bớt nóng!

Ngày 13/7, Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang, quận Sơn Trà đã được đưa vào vận hành. Tuy nhiên, chỉ mới sau 2 ngày (15/7), hệ thống bồn chứa của Nhà máy đã đổ sập, khiến việc xử lý nước thải tại đây bị ngưng trệ hoàn toàn cho đến hôm nay./ Thành tích của ông bí thư Nguyễn Bá Thanh !

Vụ nhà máy 10 tỷ sập:Vì muốn "ông Hội đồng" bớt nóng! - Xem thêm

Trách nhiệm cá nhân và VINASHIN

Đất nước chưa bao giờ có một vụ thua lỗ như Vinashin. Tiền đều của dân đóng thuế. Năm xuất khẩu gạo nhiều nhất là năm 2009, được 6 triệu tấn thu về hơn 2 tỷ USD, cũng chỉ bằng nửa số nợ của Vinashin. Cơn bão lớn nhất ở Đà Nẵng, Quảng Nam năm 2007, thiệt hại tính thành tiền là 8.000 tỷ đồng, cũng chỉ bằng 1 phần 10 nợ của Vinashin. Số vốn Nhà nước tung ra cho gói kích cầu hỗ trợ lãi xuất 4% cho cả nền kinh tế trong đợt suy thoái vừa qua cũng chỉ bằng phần nợ của Vinashin. Tổng số vốn Nhà nước đầu tư cho cả chương trình xoá đói giảm nghèo chỉ bằng một nửa nợ của Vinashin. Xin nêu mấy so sánh trên đây để thấy trách nhiệm nặng nề của một số cán bộ được Nhà nước giao tiền kinh doanh, làm ăn đã coi tiền của Nhà nước như “của chùa”.

Trách nhiệm cá nhân và VINASHIN - Xem thêm

Hãy hiểu đúng về nhân quyền VN!

Nếu bạn đọc xong, không hiểu gì thì cũng dễ hiểu ("hiểu chết liền") ! Đây là bài trong tạp chí của người có quyền, do những quan lớn viết và phát tán. Mà "miệng người sang" thì có gang có thép, không phải như "đồ kẻ khó" vừa nhọ vừa thâm, như cái ấy của các em gái Hà Giang (và của nhiều tỉnh thành khác), cần được các quan "tẩy rửa" thường xuyên.

Hãy hiểu đúng về nhân quyền VN! - Xem thêm

Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng xuất hiện trong lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc

Trong các công trình nghiên cứu về Nam Hải, giới học giả Trung Quốc thường dẫn dụng khoảng 50 bức địa đồ đời Minh, Thanh - là những bức địa đồ tổng quan thế giới - để lý luận về chủ quyền lịch sử, đại ý rằng: “Địa đồ lịch sử Trung Quốc đã ghi nhận về hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa (bằng tên gọi của thời đó, như Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường...) chứng tỏ các vương triều Trung Quốc đã xác định chủ quyền đối với những đảo, quần đảo này”. Trong khi những bức địa đồ nêu trong bài viết này là những địa đồ thể hiện cương vực Trung Quốc xưa (có giá trị như bản đồ hành chính Trung Quốc ngày nay), là cơ sở pháp lý để xác định chủ quyền cương vực quốc gia lại không được nhắc tới.

Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng xuất hiện trong lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc - Xem thêm

Tâm tình với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Bài của một trí thức Việt Nam ở trong nước, với tựa đề tha thiết như thế, đăng trên tờ Tia Sáng, một tờ báo mạng nghiêm chỉnh của trí thức. Vậy xin giới thiệu trên Diễn Đàn, tờ báo cũng có một số bạn đọc trí thức ở nước ngoài. Ngoài ra thì người giới thiệu phải xin lỗi, đọc không hiểu gì cả. -- H.T. (cập nhật lúc 14g giờ Paris ngày 20/07 : chúng tôi vừa thấy đường dẫn về bài trên báo Tia Sáng đã biến mất. Đường dẫn mới chuyển về blog cá nhân của tác giả)

Tâm tình với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài - Xem thêm

HOÀNG NGỌC HIẾN – NHÀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH MỚI

Ý định cho một cuộc hội thảo mừng ông lên Thượng Thọ không thành vì Bộ trưởng bộ Văn hóa Thể thao Du lịch không đồng ý. Tuy nhiên, Khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học (tiền thân là Đại học Viết Văn Nguyễn Du) của trường Đại học Văn Hóa Hà Nội vẫn tổ chức lễ Chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của thầy Hiến vào 8h 30′ ngày 19.7.2010 tại hội trường Khoa như một sinh hoạt thường lệ. Dưới đây là bài phát biểu của tôi mừng thọ người thầy, người anh mà tôi vô cùng khâm phục và kính trọng. -- NGUYỄN TRỌNG TẠO.

HOÀNG NGỌC HIẾN – NHÀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH MỚI - Xem thêm

Từ ốc bươu vàng đến hải ly và rùa tai đỏ

Cục Nuôi trồng thuỷ sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã cấp phép cho Công ty cổ phần Nhập khẩu thuỷ sản Cần Thơ nhập 40 tấn (24.000 con) rùa tai đỏ từ Mỹ. Đây là loại được liệt trong danh sách 206 loài xâm hại toàn cầu và nằm trong 100 loại nguy hiểm nhất thế giới.

Từ ốc bươu vàng đến hải ly và rùa tai đỏ - Xem thêm

Những lập luận “hù dọa” là cản trở vô đạo đức với nông dân

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, GS.TS Nguyễn Vân Nam - luật sư vừa nhận đứng ra bảo vệ nông dân Nguyễn Lam Sơn (Đồng Nai) kiện Vedan ra tòa - cho rằng, án phí không bao giờ là trở ngại của nông dân kiện Vedan. Ngược lại, chính những lập luận “hù dọa”, thiếu thông tin với người dân chính là cản trở vô đạo đức với nông dân.

Những lập luận “hù dọa” là cản trở vô đạo đức với nông dân - Xem thêm

Trương Văn Sương, người tù bất khuất: 'Ít nhất 200 người của nhóm Trần Văn Bá đã bị bỏ tù'

Ông Sương kể : <<Sau khi bị tập trung cải tạo sáu năm vì tôi là trung úy QLVNCH, ra tù, tôi vượt biên sang Thái Lan, gia nhập vào “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam.” Tôi làm trưởng toán, dẫn mười anh em nhập biên vào Hòn Ðá Bạc tại mũi Cà Mau. Ðến đó thì tôi và anh em cả toán đều bị bắt. Tôi bị kết án chung thân vào ngày 1 tháng 3, 1983. Tính đến nay, khi tôi được ra khỏi trại giam Nam Hà, thì đã 27 năm 4 tháng rưỡi (...) Số anh em bị nhốt chung với tôi ước lượng khoảng 200 người. Ða số bị bắt từ năm 1980 tới 1985. Toán của tôi thì coi như họ đã được thả ra hết. Một số bị bệnh chết, một số vượt trại bị bắn chết, còn bao nhiêu người còn lại đều được thả hết, chỉ còn duy nhất một mình tôi ở cho đến hôm nay >> (Bài phỏng vấn dài, có lẽ chỉ có thông tin này đáng chú ý).

Trương Văn Sương, người tù bất khuất: 'Ít nhất 200 người của nhóm Trần Văn Bá đã bị bỏ tù' - Xem thêm

Records Show Doubts on ’64 Vietnam Crisis

Ngày 14.7.10, Thượng viện Hoa Kỳ công bố hơn 1000 trang tư liệu lưu trữ về những cuộc họp kín (tháng 3.1968) của Ủy ban Đối ngoại, trong đó các nghị sĩ hết sức nghi ngờ "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" (tháng 8.1964). Nhưng cuối cùng, họ chỉ "đóng cửa bảo nhau", để "giữ uy tín" cho chính quyền Johnson và "thanh danh" Hoa Kì. Kết quả thế nào, mọi người đã rõ. Bản dịch bào báo này, có thể tham khảo trên mạng X-cafe (http://surfert.nl/index.php5?q=aHR0cDovL3d3dy54LWNhZmV2bi5vcmcvbm9kZS82NzE%3D)

Records Show Doubts on ’64 Vietnam Crisis - Xem thêm

“Ao đục, ao trong”

Thái lan có “loạn” như chúng ta tưởng ?

“Ao đục, ao trong” - Xem thêm

Bác Tô thật là đáng nể

Nếu cũng như người điểm báo, bạn đọc mắc "nỗi buồn chủ nhật" thì xin đọc bài này. Không bảo đảm là hết buồn, nhưng mà... Xin nói rõ, bài trên báo "lề trái" thôi, còn báo lề phải thì theo lệnh của một bác Tô khác, đã bặt tiếng từ mấy hôm nay rồi.

Bác Tô thật là đáng nể - Xem thêm

Hoàng Ngọc Hiến như tôi biết

"Có người đã hăng hái chỉ trích anh Hiến bị ảnh hưởng tai hại của chủ nghĩa xét lại Khơrútsốp. Đáp lại lời phê phán chết người này, anh Hiến thật thà nói: Anh nói như vậy là hoàn toàn sai. Tôi không hề chịu ảnh hưởng của Khơrútsốp, bởi tôi đã tự mình nghĩ ra trước những điều mà sau này mới nghe thấy Khơrútsốp nói!"/ Một bài viết hay, nhiều thông tin lý thú, nhân ngày sinh nhật 80 tuổi của Hoàng Ngọc Hiến.

Hoàng Ngọc Hiến như tôi biết - Xem thêm

Làng không có nhà vệ sinh

Ban ngày, người dân tìm lên đồi thông sau làng, tối đến, cả làng ra biển… giải quyết đầu ra. Từ bao đời nay, người dân vùng biển Sơn Hải, xã Quỳnh Tiến huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn có thói quen không sử dụng nhà vệ sinh như thế.

Làng không có nhà vệ sinh - Xem thêm

Chuyện blog

Tâm tình của Mẹ Nấm, và có lẽ cũng là tâm tình của rất nhiều người trẻ trong nước hiện nay

Chuyện blog - Xem thêm

Thư của LS Trần Đình Triển gửi ông Tô Huy Rứa về vụ Nguyễn Trường Tô

Bức thư tố cáo ông Tô Huy Rứa ra lệnh miệng cấm các báo tiếp tục đăng tin về vụ ông quan đầu tỉnh Hà Giang chơi gái bị chụp hình và bị Uỷ ban kiểm tra trung ương đảng đề nghị kỷ luật./ Nhân dịp thông báo trang Ba Sàm tái xuất giang hồ !

Thư của LS Trần Đình Triển gửi ông Tô Huy Rứa về vụ Nguyễn Trường Tô - Xem thêm

The Limits To Political Activity In Vietnam

During the late 1990s, the Communist Party of Vietnam suffered a huge vote of no-confidence from the country's youth: just 7,000 students chose to join. In response, it redefined what it offered to young people, abandoning its claim to fulfill their every revolutionary hope and instead offering them a path to personal advancement. Young Party members are frequently recruited with the lure that, 'If you want promotion you have to join.' Rather than burying selfish motives under a veneer of altruism and pious sentiments about wanting to help develop the country, it is now quite acceptable for a new Party member to inform their friends that they are doing it for personal gain. Indeed, it is embarrassing to admit to wanting to build socialism or defend the revolution. This seems to have worked. The Party claimed that 60% of the 170,000 people who joined in 2005 were aged between 18 and 30.

The Limits To Political Activity In Vietnam - Xem thêm

Thủ tướng: Đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh bình đẳng

Dưới đây là bài phát biểu tranh cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thành quả phát triển “nhanh và bền vững”. Ông trình bày tình hình kinh tế sáng sủa từ 2001 đến 2009. Nhưng 2006-2010 mới là thời ông làm thủ tướng, thời đi xuống ! Vớt vát được một năm 2006, sau đó tốc độ GDP bình quân năm giảm mạnh so với thời kỳ trước (thời kỳ khó khăn vì phải chống lại suy thoái năm 1997), từ 7,5% xuống 7%, nhưng đầu tư lại nhảy vọt từ dưới 35% GDP lên trên 40%. Không những thế lạm phát lại tăng thêm và nhảy vọt nghiêm trọng năm 2008, lên tới 22,8% khi ông đưa ra kế hoạch đạt tốc độ tăng trưởng 9-10% sau khi VN vào WTO. Lập tập đoàn (bắt đầu từ năm 2006), cấp vốn và cho phép chúng nợ để tha hồ bành trướng là chủ trương “quả đấm sắt” của ông NTD. Mặc dù chúng được đặt trực tiếp dưới quyền điều hành của Thủ tướng, nhưng sau khi Vinashin vỡ nợ (trên 4 tỷ USD) thì... thí chốt và lờ đi trong bài “tổng kết” này (hoàn toàn vắng bóng cụm từ "tập đoàn" cũng như các tên tuổi Vinashin, EVN...)

Thủ tướng: Đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh bình đẳng - Xem thêm

Thái Lan có "loạn" như chúng ta tưởng ?

Sau khi so sánh các khía cạnh giáo dục, y tế giữa Thái Lan và Việt Nam, tác giả kết luận: "Còn nếu như các bạn hỏi tôi giữa hai con đường ổn định của Việt nam và loạn của Thái lan, tôi sẽ chọn cái nào? Câu trả lời của tôi là “Tôi sẽ chọn cái “loạn” mà làm cho dân sung sướng, chứ chọn cái ổn định mà dân khổ quá anh Pha chị Dậu thời thuộc Pháp thì chọn làm chi cho mệt”

Thái Lan có "loạn" như chúng ta tưởng ? - Xem thêm

Thư ngỏ của nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Mới đây, ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn VN đã khẳng định : " Cái vụ CKN2000 tôi là người bênh vực anh Bùi Ngọc Tấn, nghe tin tôi vội chạy lên thì người ta đã ký lệnh nghiền mất rồi, tôi xuống ngay Hải Phòng, gặp anh Tấn, anh Tấn đề nghị để tớ đi thăm Trung Quốc, tôi ủng hộ ngay mặc dù về thủ tục rất khó vì danh sách toàn đoàn đã xong xuôi rồi, chỉ còn 6 ngày nữa là đi, nhưng tôi đã cố gắng giải quyết tốt.", nhân một ngày có điện ở Hải Phòng, nhà văn Bùi Ngọc Tấn viết vài hàng đính chính...

Thư ngỏ của nhà văn Bùi Ngọc Tấn - Xem thêm

Tài nguyên nước, giàu hay nghèo? & Phải nhập khẩu nước ngọt

Dù chỉ có tiềm năng dòng chảy trung bình, Việt Nam lâu nay vẫn được xếp vào nhóm quốc gia giàu có về tài nguyên nước. Nhưng thật bất ngờ, nhân Ngày Nước thế giới, 22-3-2007, Việt Nam chính thức bị loại khỏi danh sách này, trở thành quốc gia có nguy cơ khan hiếm nước trầm trọng./ Bauxite VN đăng lại hai bài viết trên Tiền Phong cảnh báo các hiểm hoạ liên quan đến tài nguyên quan trọng bậc nhất này (có đường dẫn về các bài gốc)

Tài nguyên nước, giàu hay nghèo? & Phải nhập khẩu nước ngọt - Xem thêm

“Thủ tướng NTD hứa nhưng thất hứa, không nghe, không biết, và cũng không từ chức”

Bức tâm thư của một vị lão thành cách mạng gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 14 vị Bộ Chính trị đứng đầu là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

“Thủ tướng NTD hứa nhưng thất hứa, không nghe, không biết, và cũng không từ chức” - Xem thêm

Tập đoàn: Mắc mứu giữa sở hữu vốn và sử dụng vốn

"Nhìn lại một cách công bằng, Vinashin đã nảy sinh và tồn tại trong khung cảnh của một sự hiểu biết sai lầm, thiếu thốn về kiến thức lẫn phương pháp của chính nó và - quan trọng hơn - của môi trường quanh nó."/ Đây là bài thứ hai của luật gia Nguyễn Ngọc Bích, phân tích các nguyên nhân đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế ở VN, địa chỉ của bài đầu: http://tuanvietnam.net/2010-07-13-vinashin-va-nhung-nham-lan-ve-minh

Tập đoàn: Mắc mứu giữa sở hữu vốn và sử dụng vốn - Xem thêm

Sau 36 năm, Việt -Trung giải quyết xong biên giới đất liền

Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành trọn vẹn việc giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền sau 36 năm đàm phán. Ba văn kiện Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt - Trung vừa được công bố ngày 14.7.2010

Sau 36 năm, Việt -Trung giải quyết xong biên giới đất liền - Xem thêm

Hà Nội... sông !

"Tôi tin rằng các chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo rồi nhưng có lẽ tầm nhìn, sự tiếp nhận, khả năng giải quyết... ở lãnh đạo Hà Nội thì chưa có, hoặc là nhiều khi chỉ nhìn gần mà không nhìn xa nên đã dẫn đến tình trạng như bây giờ", đó là lời của TS Nguyễn Văn Hùng , Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà nội.

Hà Nội... sông ! - Xem thêm

Những người muôn năm cũ...

Tình cảnh hiện nay của người viết blog tên "Thiên Sầu"

Những người muôn năm cũ... - Xem thêm

Người khổng lồ trên đôi chân đất sét

Ngập đâu chống đấy. Ngập lúc nào chống lúc đấy. Và mỗi khi có mưa, Công ty thoát nước chả có cách nào khác ngoài chiến thuật "biển người": Huy động cả ngàn công nhân lăm lăm những chiếc "muỗng" ra khơi thông dòng chảy quanh quanh miệng mấy cái hố ga. Huy động cả ngàn cảnh sát giao thông bộ để hướng dẫn giao thông trên những con phố đã trở thành sông. Nhưng mà khơi đi đâu khi các con sông thoát nước của thành phố chưa mưa đã tràn? Nhưng mà hướng đi đâu khi tất cả các con đường cùng tắc nghẽn?

Người khổng lồ trên đôi chân đất sét - Xem thêm

Protagoras và khai minh Hy Lạp

"... Khoa học là để biết thêm một điều gì đó, dựa vào sự nghiên cứu khách quan, có phương pháp. Còn khai minh là để bớt đi một ảo tưởng, dựa vào óc phán đoán tự chủ của mỗi người ..." Xin giới thiệu một bài trong mục hàng tuần "chuyện xưa chuyện nay" do Bùi Văn Nam Sơn phụ trách. Nhân tiện lưu ý bạn đọc từ hôm nay báo SaiGon Tiếp Thị có địa chỉ mạng mới. http://sgtt.vn

Protagoras và khai minh Hy Lạp - Xem thêm

Vinashin : những con tàu nát

Thông tin về một loạt những con tàu cũ do Vinashin mua từ nước ngoài để tân trang như Hoa Sen, Sông Gianh, Bạch Đằng Giang... giá hàng nghìn tỷ đồng, và bây giờ chỉ có giá trị đồng nát, không tới 1/10 giá mua. Tuy nhiên đáng tiếc là phóng viên không cho biết tiền lại quả mỗi lần mua là bao nhiêu? vì có lẽ đó là yếu tố duy nhất giúp lãnh đạo Vinashin lấy quyết định. Xem thêm phần hai tại : http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/242505.

Vinashin : những con tàu nát - Xem thêm

Điều kiện để tăng trưởng bền vững

Khi một căn bệnh xã hội nảy sinh và kéo dài triền miên mấy chục năm trời, thì đó là biểu hiện một khuyết tật hệ thống, không thể nào loại trừ chỉ bằng cải tiến khâu điều hành. Lúc đó phải xem xét lại cơ chế hoạt động của hệ thống, chăc chắn trong cơ chế ấy có lỗ hỗng lớn, không xử lý cái lỗ hỗng đó thì không có cách gì khôi phục sự hoạt động bình thường của hệ thống.

Điều kiện để tăng trưởng bền vững - Xem thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đạo văn?

"Trong đề thi tuyển sinh phần tiếng Anh (khối D), có một đoạn văn khoảng 450 từ so sánh đặc tính của truyện tranh Âu Mĩ và Trung Quốc. Nội dung đoạn văn ngầm chỉ trích truyện tranh Âu Mĩ tuyên truyền chính trị bằng biếm họa, còn truyện tranh Trung Quốc thì mang tính giáo dục. Điều đáng nói là đề thi có nhiều sai sót về cách cấu trúc ý tưởng, câu văn, và thậm chí cách dùng mạo từ cũng sai." Tức là vừa đạo văn của Trung Quốc vừa tuyên truyền cho Trung Quốc; bởi những người không đủ trình độ tiếng Anh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đạo văn? - Xem thêm

Thiếu điện là lỗi của nền kinh tế

“Có vẻ khó nghe, song đây là một thực tế. Thật đáng buồn, khi có một chiếc thùng thủng đáy, người ta không đi tìm lỗ thủng bịt lại, mà cứ hô hào bơm nước vào thùng mạnh hơn nữa. Gần đây, Bộ Công Thương có nói nhiều về lãng phí điện và kêu gọi người dân tiết kiệm. Nhưng gây lãng phí điện nhiều nhất không phải là người dân...

Thiếu điện là lỗi của nền kinh tế - Xem thêm

Một kế hoạch tinh vi được tính toán kỹ lưỡng

Phỏng vấn ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ về "quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam" (gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa) của Trung Quốc: "...việc làm này của phía TQ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN, trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà TQ và ASEAN đã cam kết thực hiện..."

Một kế hoạch tinh vi được tính toán kỹ lưỡng - Xem thêm

Hà Nội mưa xối xả, ô tô lại bơi trong nước

Trận mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ sáng nay (13/7) khiến các ngả đường của Hà Nội chìm trong nước.

Hà Nội mưa xối xả, ô tô lại bơi trong nước - Xem thêm

Việt - Mỹ sẽ trở thành đối tác chiến lược?

Báo cáo quốc phòng tứ niên năm 2010 của Bộ Quốc phòng Mỹ đã xếp quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam là quan hệ chiến lược. Đâu là cơ sở xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược này? Câu hỏi được nêu ở hội thảo khoa học nhìn lại quan hệ Việt - Mỹ sau 15 năm bình thường hóa, do Viện nghiên cứu châu Mỹ tổ chức hôm nay (12/7).

Việt - Mỹ sẽ trở thành đối tác chiến lược? - Xem thêm

Trung Quốc chơi trò “nước chảy đá mòn”

“Chuyện công bố kế hoạch phát triển du lịch của Hải Nam, bao gồm việc quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, rồi kêu gọi đầu tư, tổ chức các tuyến du lịch là một trong các hoạt động nhằm hợp thức hóa hành động chiếm đóng trái phép của Trung Quốc (TQ) đối với hai quần đảo này”. Đó là ý kiến của nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ Trần Công Trục nói về kế hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam của TQ bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung Quốc chơi trò “nước chảy đá mòn” - Xem thêm

SEX VỚI LÍNH TRÁNG CÁNH BẮC KONTUM

Buồn quá! Chả lẽ các đồng đội chết trẻ của tôi lại chịu oan uổng thế sao? Anh em tội tình gì mà chịu thiệt đơn thiệt kép đến như vậy? Tôi chỉ còn biết báu víu vào câu chuyện về trường hợp Mỹ thả truyền đơn “Play-boy” năm nào cho các bạn Việt kiều nghe.

SEX VỚI LÍNH TRÁNG CÁNH BẮC KONTUM - Xem thêm

Việt Nam sẽ phải “nhập khẩu” cô dâu

Theo kết quả của cuộc tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2009, mức độ chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh đang ở mức “báo động động đỏ”. Cán cân lệch về tỷ lệ giới tính khi sinh sẽ khiến khoảng 3 triệu đàn ông Việt Nam không có đàn bà để “lấy làm vợ” sau 20 năm nữa. Viễn cảnh về một Việt Nam phải “nhập khẩu” cô dâu đang hiện hữu trước mắt.

Việt Nam sẽ phải “nhập khẩu” cô dâu - Xem thêm

ĐẠI HỘI NHÀ VĂN IV NGÂM KHÚC

Bài này và sự kiện nói đến trong bài đến nay đã được 20 tuổi rồi. Xin ghi lại vì hình như chưa bao giờ có văn bản.

ĐẠI HỘI NHÀ VĂN IV NGÂM KHÚC - Xem thêm

Dân chủ không thể có bằng sự ban ơn.

Nhân ngày 10/07/2010, kỷ niệm 100 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đọc lại một bài phát biểu của ông từ 1988. Tựa bài lấy từ câu kết luận, nhưng lại thiếu vế quan trọng nhất : "Dân chủ không thể có bằng sự ban ơn mà bằng SỰ ĐẤU TRANH." Nhưng hỡi ôi !!! 22 năm đã qua, hiện vẫn còn nhiều người kêu gọi dân chủ nhưng thực chất là bảo vệ cái phản dân chủ, và phó thường dân thì chỉ mở miệng nói đến dân chủ đã vào tù.

Dân chủ không thể có bằng sự ban ơn. - Xem thêm

15-7, Hạ viện Mỹ điều trần về chất độc da cam tại Việt Nam

Ngày 15-7 tới, Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức phiên điều trần lần thứ ba về vấn đề chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam nhằm xem xét cách thức đáp ứng các yêu cầu của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, những người bị phơi nhiễm chất độc này do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

15-7, Hạ viện Mỹ điều trần về chất độc da cam tại Việt Nam - Xem thêm

Không loại trừ nguy cơ Vinashin dùng đất trả nợ

"Vinashin đang nợ 80.000 tỷ, tương đương 4 tỷ USD, nếu trong 3 năm trả hết nợ, mỗi năm Vinashin phải trả 1 tỷ 330 triệu USD. Nếu tính tỷ suất lợi nhuận của Vinashin là 20% thì lợi nhuận và doanh thu của Vinashin phải lên đến bao nhiêu là điều chưa có con số chứng minh đáng tin cậy" - Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh trao đổi với PV Bee về việc tái cơ cấu Vinashin.

Không loại trừ nguy cơ Vinashin dùng đất trả nợ - Xem thêm

Đại Vệ Chí Dị

Mùa hạ năm ấy mất mùa, nắng cháy khắp 3 miền, đồng ruộng khô cạn. Ngoài ao hồ, sông suối cá nổi chết hàng đàn trắng xóa mặt nước.

Đại Vệ Chí Dị - Xem thêm

Cần xếp hạng di tích nhà thờ một thiên tài

Ngày 9/7/2010, tại làng Mọc, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội - nơi nhà văn Vũ Trọng Phụng sống và viết trước khi mất - có một cuộc tọa đàm về di tích lăng mộ và Nhà lưu niệm nhà văn do Hội Di sản Văn hóa VN và Ban Quản lý di tích Danh thắng Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây là một hành động cần thiết để tiến hành lập hồ sơ xếp hạng di tích tưởng niệm một thiên tài...

Cần xếp hạng di tích nhà thờ một thiên tài - Xem thêm

Đi ra biển mới hiểu hết mình

Đó là một người làm lãnh đạo “ngoại lệ”. Cả hình thức lẫn nội dung. Buổi sáng anh dậy thật sớm, chạy xe máy ra quán càphê rồi đi làm, lẫn vào đời sống như những con người khác. Nhưng nói đến Hội An người ta phải nhắc ngay đến anh, người đã có công dẫn dắt cuộc hành trình để đô thị cổ này được công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Đi ra biển mới hiểu hết mình - Xem thêm

“Thi hành luật không nghiêm sẽ đẻ ra luật rừng”

“Tự do, dân chủ chỉ có được thực sự khi hệ thống pháp luật đúng, đủ và được thực hiện nghiêm minh. Người dân phải được bảo vệ các quyền cơ bản của mình”. Người nói câu ấy là luật sư Nguyễn Hữu Thọ, vị chủ tịch thứ năm của Quốc hội Việt Nam.

“Thi hành luật không nghiêm sẽ đẻ ra luật rừng” - Xem thêm

Đắm tàu Titanic Việt Nam và nỗi sợ hãi của một dân tộc

Phát ngôn và hành động tuần qua : Một Chủ tịch tỉnh có lối sống suy đồi, một bí thư bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm vì có nhiều sai phạm, một anh cả đỏ trong nền kinh tế đầu tàu trở thành Titanic...

Đắm tàu Titanic Việt Nam và nỗi sợ hãi của một dân tộc - Xem thêm

Một ngày bề bộn

Nhật ký trực tin của Tư Bờ Lau, thư ký tòa soạn báo Cải Bó Xôi : "...Ngày mai là chủ nhật, ngày nghỉ nhưng cũng mong anh chị em luôn có ý thức làm việc, nên nhớ cái bầu vẫn lớn lên và những vụ lộ hàng của các siêu sao không bao giờ tạm ngưng lúc cuối tuần."

Một ngày bề bộn - Xem thêm

Liệt sĩ trở về từ... Mỹ

Đó là trường hợp chị Lê Thị Tâm (59 tuổi), hiện là Việt kiều định cư tại bang Texas, Mỹ, con bà Phan Thị Lương (82 tuổi), ở thôn Đồng Xuân, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Sau 42 năm kể từ khi được báo tử, vừa qua chị Tâm đã tìm về lại thăm quê.

Liệt sĩ trở về từ... Mỹ - Xem thêm

Làm báo đa phương tiện

“Việt Nam ngày nay”, chương trình truyền hình đầu tay do báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) hợp tác sản xuất sắp được tung ra vào ngày 15-7 tới trên VTV4. Vì sao một tờ báo in lại đầu tư vào lĩnh vực truyền hình? Ông Đặng Tâm Chánh, Tổng biên tập SGTT, chia sẻ cùng TBKTSG.

Làm báo đa phương tiện - Xem thêm

Đời rất đẹp

Ở Sài Gòn, có một quán càphê mang tên Đời Rất Đẹp. Nếu một lúc nào đó bạn cô đơn, tuyệt vọng, hay vừa trải qua một mất mát, hãy đến đây để học lại cách mỉm cười trong đớn đau…

Đời rất đẹp - Xem thêm

BA BÀI VIẾT NGẮN & MỘT PHÁC THẢO CHÂN DUNG

Vương Trí Nhàn : "Nhân kỷ niệm một trăm năm ngày sinh Nguyễn Tuân (10-7-1910 ̶ 10-7-2010), xin kính trình bạn đọc Viet-studies ba bài viết ngắn và một phác thảo chân dung nhà văn. Các bài khác của chúng tôi vè tác giả này đã in rải rác trong các tập sách Một số nhà văn VN hôm nay với Hà Nội, Chuyện cũ văn chương, Nhà văn tiền chiến & quá trình hiện đại hóa văn học, Phê bình & tiểu luận…"

BA BÀI VIẾT NGẮN & MỘT PHÁC THẢO CHÂN DUNG - Xem thêm

Những nghịch lý buồn trong nhiệt độ 44oC

Theo dự báo thời tiết, những ngày nóng đỉnh điểm nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 44oC, ở ngưỡng nguy hiểm cao độ có thể giết chết những người yếu bệnh, trẻ em, người già... Bệnh viện nhi Trung ương đông chật như nêm cối, tắc nghẽn từ ngoài đường vào, biến cuộc sống vốn đã tất bật mệt mỏi của người dân thành địa ngục thật sự./ Thế nhưng trong những sự hóa rồng hóa phượng mà các quan chức đang mơ ước, "tin tưởng", một cái bệnh viện tử tế trong tương lai gần vẫn chưa thấy hiện ra. 1.522 ca khám chữa bệnh/ngày, bệnh nhi nào, bác sĩ nào, bố mẹ nào chịu thấu?

Những nghịch lý buồn trong nhiệt độ 44oC - Xem thêm

Liệu có thiếu điện thật?

Lý do cắt điện rồi lý do có điện trở lại rõ ràng không trùng khớp và người tiêu dùng hoàn toàn có quyền nghi ngờ nguyên nhân và động cơ chính của đợt cắt điện trên toàn quốc vừa rồi.

Liệu có thiếu điện thật? - Xem thêm

Độc quyền, giá gạo sẽ còn rớt thê thảm

Pháp Luật TP.HCM ra ngày 3-7 có bài “Bù lỗ dài dài vì độc quyền xuất khẩu gạo”. Liên quan đến vấn đề này, Giáo sư Võ Tòng Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, khẳng định còn duy trì độc quyền xuất khẩu chỉ làm cho giá xuất khẩu gạo ngày càng xuống thấp.

Độc quyền, giá gạo sẽ còn rớt thê thảm - Xem thêm

Ai giúp nông dân?

Xâu chuỗi lại sự kiện Vedan, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện xả chui ra sông Thị Vải thì Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM thành lập Ban chỉ huy thống kê thiệt hại; còn ở Đồng Nai thiếu hẳn một “thủ lĩnh” bản lĩnh để giúp đỡ nông dân. Trong một thời gian dài, trách nhiệm này vẫn loay hoay giữa HND với Sở Tài nguyên - Môi trường. Đến ngày 22.5.2010, Hội Nông Dân Đồng Nai vội vàng chấp nhận 15 tỉ đồng hỗ trợ từ Vedan, gây ra nhiều tranh cãi vì con số thiệt hại mà Sở Tài nguyên - Môi trường thống kê cuối năm 2009 lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. (...) Tỉnh ủy cũng nêu lên hàng loạt khó khăn trong việc khởi kiện Vedan ra tòa vì thiếu chứng cứ, khó khăn án phí và người đại diện cho nông dân; cho nên đề nghị HND vận động, định hướng nông dân dựa vào chứng cứ khoa học để yêu cầu Vedan bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp… Cơ quan nhà nước mà nói khó thì nông dân Đồng Nai nào muốn kiện cũng không biết phải làm sao!

Ai giúp nông dân? - Xem thêm

Ai chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ Vinashin?

<< ...Các lãnh đạo khác của Vinashin cũng đang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và một số có thể bị truy cứu trách nhiệm. Sự thiếu hiểu biết của họ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng ngoài những người trực tiếp này còn những ai cũng phải chịu trách nhiệm? Đấy mới là vấn đề chính (...) Cách “cứu vớt” doanh nghiệp kiểu này sẽ tạo ra tiền lệ rất xấu cho các doanh nghiệp nhà nước và càng làm cho ràng buộc ngân sách của chúng mềm hơn và sẽ có những hậu quả khôn lường. Cần rút ra bài học nghiêm túc từ sự đổ vỡ của Vinashin và thay đổi tư duy một cách triệt để nhằm cải tổ các doanh nghiệp nhà nước...>>. Xem ý kiến của nhiều chuyên gia khác tại http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/37254/ và http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/37255/

Ai chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ Vinashin? - Xem thêm

Gánh nặng trên vai tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Tiễn ông Nguyễn Thiện Nhân, đón ông Phạm Vũ Luận, báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần có bài nhắc lại "hàng loạt vấn đề của giáo dục chưa có câu trả lời thấu đáo: triết lý, quản lý, tài chính, chương trình - sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, công bằng về cơ hội học tập, tham nhũng…". Cần ghi lại để đối chiếu vài năm nữa, khi ông Luận ra đi, ông mới tới ?

Gánh nặng trên vai tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT - Xem thêm

Thái độ chính trị

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, và chắc chắn là chúng ta không hề cô đơn khi chọn cho mình một thái độ rõ ràng.

Thái độ chính trị - Xem thêm

Thời của biếm hoạ

Vài tấm biếm hoạ gần đây trên báo chí chính thống (để tránh "lề phải"), do nhà báo Huy Minh giới thiệu

Thời của biếm hoạ - Xem thêm

Kiểm điểm quan chức: Hà Giang chờ chỉ đạo của Trung ương

Đây là nói tới ông "chủ tịch tỉnh cởi truồng" mà những tấm ảnh nằm tênh hênh do một kiều nữ bán dâm chụp đã nằm trong tay công an (xem bài trên blog Trương Duy Nhất : http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/240815). Cho nên bạn đông nghiệp Viet-Studies mới có lời bình rằng : " Phải phóng ảnh khoả thân của ông Tô lên màn hình lớn cho toàn thể Bộ Chính trị xem cho thật kỹ rồi mới quyết định được! "

Kiểm điểm quan chức: Hà Giang chờ chỉ đạo của Trung ương - Xem thêm

Dạy chữ Hán hay dạy từ Hán - Việt?

Đồng ý rất cần dạy các từ Hán Việt cho rõ nghĩa, nhưng điều đó thuộc về việc dạy tiếng Việt. Việc này càng cấp thiết hơn khi một người "ưu thời mẫn thế" như tác giả bài viết này có vẻ cũng sai lầm vài chỗ: "Tiền sử" không chắc sai ngữ pháp Hán, "ý tại ngôn ngoại" đơn giản là "ý nằm ngoài lời". Ngoài ra, ở trung học chỉ nên cho phép chọn lựa Hán văn / cổ Hán văn như ngoại ngữ chính hoặc phụ, các nước Âu Mỹ không đâu bắt buộc học tiếng La tinh cả. Chỉ nên bắt buộc học Hán-Nôm trong khoa Việt văn của Đại học Sư phạm để đào tạo được những thầy giáo đủ khả năng dạy tiếng Việt.

Dạy chữ Hán hay dạy từ Hán - Việt? - Xem thêm

Quan hay không quan ?

Vì hậu quả duy nhất và nghiêm trọng nhất của quan hệ tình dục tuổi sinh viên theo tôi chính là việc có thai ngoài ý muốn. Việc này hệ trọng hệ trọng và hệ trọng gấp nhiều lần việc bạn yêu trong sáng ăn chay hay yêu lay phay ăn mặn.

Quan hay không quan ? - Xem thêm

Khoảng cách Bắc – Nam trong tài trợ cho nghiên cứu khoa học

Đất nước đã thống nhất 35 năm, nhưng những dữ liệu trên đây cho thấy việc phân phối tài trợ cho nghiên cứu vẫn còn một khoảng cách quá lớn giữa Bắc và Nam. Theo tôi, đó là một rào cản cực kì lớn để khoa học Việt Nam vươn lên và phát triển. Ngày nào còn sự bất công và phe phái Bắc Nam trong khoa học, ngày đó khoa học Việt Nam vẫn chưa thống nhất và sẽ không có cơ hội huy động trí lực của toàn quốc.

Khoảng cách Bắc – Nam trong tài trợ cho nghiên cứu khoa học - Xem thêm

nhân đọc bài Thử tìm hiểu tầng lớp trí thức Việt Nam

Theo TS Chu Hảo, thì những ưu điểm của “tầng lớp trí thức XHCN” nước ta - được đảng thừa nhận - là: 1) Yêu Tổ quốc và CNXH; 2) Trung thành với Đảng và nhân dân; 3) Cần cù, thông minh, sáng tạo; 4) Không ngại khó khăn gian khổ... Đến đây, tôi không còn đủ hứng thú để bàn tiếp nữa. Tôi thấy TS Chu Hảo có lý khi đặt “tầng lớp trí thức XHCN” nước ta trong ngoặc kép.

nhân đọc bài Thử tìm hiểu tầng lớp trí thức Việt Nam - Xem thêm

Nguy cơ tái phát “Bệnh thành tích” đã thành sự thật ?

Nhiều địa phương có tỷ lệ đỗ tăng chóng mặt như tỉnh Sơn La, tăng từ 39% lên 91%; Hòa Bình tăng từ 80% lên 95% hay các tỉnh đông thí sinh dự thi như Nghệ An, Thanh Hóa cũng tăng hơn 10% mỗi tỉnh. Nghệ An đạt 98% (năm trước là 87%), Thanh Hóa đạt 98,68% (năm trước là 68,28%). Những tỉnh năm trước rất thấp thì năm nay cũng vọt lên như Phú Yên từ 3,77% lên 28,4%; Đồng Tháp từ 9% năm nay lên 32%, Kon Tum từ 4,18% lên 34,73%, Hà Giang từ 38,61% lên 98,29%, Yên Bái từ 41,5% lên 92,17%...Một số thí sinh kể rằng, trong phòng thi, có giám thị nói: “Tôi sẽ cho các anh chị giở tài liệu với một điều kiện là đừng nói với những em học lớp dưới chuyện này, nếu không các em sẽ không chịu học nữa”.

Nguy cơ tái phát “Bệnh thành tích” đã thành sự thật ? - Xem thêm

Mất điện lang thang ký

Bảy giờ sáng, điện thoại di động rung lên bần bật. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: “Alô, hôm nay anh “đi sơ tán” xuống nhà con trai út. Mất điện từ tinh mơ mờ đất. Không thở được! Chiều lúc nào về, anh gọi. Sang mà lấy sách.” May cho nhà văn có hai con trai ở cùng thành phố. Sơ tán vòng quanh.

Mất điện lang thang ký - Xem thêm

“Người lữ hành cô đơn”

Ngày 29/6/1935, Trưởng phòng Đông Dương Vera Vassilieva gửi báo cáo đến Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản trình bày hoàn cảnh của Nguyễn Ái Quốc một năm sau khi thoát khỏi nhà tù của đế quốc Anh ở Hồng Kông (...) Đây chính là thời kỳ gian khó mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp định danh Bác là “người lữ hành cô đơn”.

“Người lữ hành cô đơn” - Xem thêm

Đôi lời với họa sĩ Trần Duy

Bài viết của Đào Phương Liên, con gái nhà thơ Lê Đạt. Từ trang mạng talawwas này, có thể đọc bài của họa sĩ Trần Duy.

Đôi lời với họa sĩ Trần Duy - Xem thêm

Thơ Nguyễn Duy : hành trình của một công dân

Theo tác giả bài báo này, "Với hành trình khá “thủng thỉnh” gần 13 năm, cuối cùng tập thơ 400 trang của Nguyễn Duy đã đến với người yêu thơ Việt Nam, nguyên vẹn như bản thảo thơ mà tự ông chọn." Nếu đúng như vậy thì xin hoan hô các đồng chí A25 đã để cho tập thơ ra đời, không canh chừng ngăn chặn ngay từ nhà in như hơn mười năm qua ? Hay là bởi vì bây giờ có quá nhiều chuyện nhạy cảm, nên những bài thơ hôm qua ở "lề trái" bỗng được coi là "lề phải" như vậy ?

Thơ Nguyễn Duy : hành trình của một công dân - Xem thêm

Xếp hàng trắng đêm xin cho con vào học trường mầm non

Tiền thuế của dân, các quan còn lo làm cổng chào, thay vỉa hè mới "hoành tráng hơn", đâu còn sức lo trường học, nhà thương...

Xếp hàng trắng đêm xin cho con vào học trường mầm non - Xem thêm

Tái cơ cấu Vinashin hay là hành động “đốt hóa đơn chứng từ”?

Bình luận ngắn nhưng nêu lên đầy đủ nguyên nhân cơ bản của hành động chạy nợ, trốn trách nhiệm này của những người cầm quyền hiện nay, chỉ tiếc rằng tác giả không thể nêu tên người chủ chốt nhất trong việc "điều hành" các quái thai "tập đoàn lớn" này: đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tái cơ cấu Vinashin hay là hành động “đốt hóa đơn chứng từ”? - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us