Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Vén bức màn về đồng tính nữ tại Việt Nam

Người đồng tính nữ tại Việt Nam là ai, xã hội đối xử với họ ra sao? Sự kỳ thị, nếu có, là như thế nào? Xem thêm : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/02/100212_gay_parade.shtml

Vén bức màn về đồng tính nữ tại Việt Nam - Xem thêm

Đi thăm người Amish

Khi tôi nhờ ông Sam Hershberger cho thêm một khúc gỗ vào lò củi đang cháy để quay một đoạn phim, ông đồng ý với điều kiện chỉ quay cận cảnh bàn tay và khúc gỗ chớ không được quay khuôn mặt. Ông là một người Amish.

Đi thăm người Amish - Xem thêm

Hệ thống phòng thủ hữu hiệu cho Việt Nam

Theo Robert Karniol, cây viết chuyên về các vấn đề phòng thủ cho báo Straits Times, đe dọa đối với an ninh của Việt Nam trong những năm tới đến từ tranh chấp biển đảo tại Biển Đông.

Hệ thống phòng thủ hữu hiệu cho Việt Nam - Xem thêm

Mất cân bằng giới tính ngày càng trầm trọng

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính đang ở mức báo động với 106,2 nam/100 nữ (năm 2000) tăng lên 110,6 nam/100 nữ (năm 2009). Việc mất cân bằng giới tính là do việc lựa chọn giới tính thai thi còn diễn ra phổ biến. <Trai thừa gái thiếu, mà IQ lại "cao nhất thế giới" như IQ của ông dân biểu đòi xây đường xe lửa cao tốc để "trẻ em đi học, đàn bà đi chợ nhanh chóng", thì hơi bị nguy>.

Mất cân bằng giới tính ngày càng trầm trọng - Xem thêm

Hai cái giếng

Bài này của "hòa thượng Thích Học Toán" (Ngô Bảo Châu) hình như đã được giới thiệu trong mục THẤY TRÊN MẠNG rồi -- dùng công cụ TÌM KIẾM, góc phải, phía trên, không ra. Xin đăng lại để mừng mạng THÍCH HỌC TOÁN vừa tròn một tuổi. Ai đã đọc rồi, đọc lại càng thích thú. Ai chưa đọc, mới hiểu mình đã bỏ qua nhiều thứ trên đời.

Hai cái giếng - Xem thêm

"Lên đồng" có phải là mê tín dị đoan ?

Có những người có căn số mà không ra "trình đồng" thì họ sẽ trở thành điên loạn. Việc họ ra "trình đồng" là cách giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng.

"Lên đồng" có phải là mê tín dị đoan ? - Xem thêm

Bi kịch những “tín đồ” đỏ - đen mùa World Cup

“Có vẻ như World Cup 2010 càng vào vòng trong, các con bạc bắt kèo… càng mạnh, càng liều và chắc tôi cũng càng có nhiều…việc để làm” <Lời một người vớt xác dưới chân cầu Bình Lợi>

Bi kịch những “tín đồ” đỏ - đen mùa World Cup - Xem thêm

Đường sắt cao tốc giúp Việt Nam nhìn lại nợ quốc gia

"Chúng tôi rất lo lắng vì thâm hụt ngân sách và khủng hoảng nợ công ở các nước châu Âu, Hy Lạp và các nước xung quanh. Lo lắng tiếp theo là Nhật Bản đang chìm sâu trong nợ nần. Nếu tình hình nợ vẫn tăng thì có thể là một sự đổ vỡ mới, ảnh hưởng lớn đến thế giới và khu vực", Cục trưởng Cục Quản lý nợ chia sẻ (...) Sở dĩ tình hình nợ nần của Nhật Bản khiến ông lo lắng đến như vậy vì trong cơ cấu nợ nước ngoài hiện nay, tỷ lệ vay theo đồng yên chiếm áp đảo (41,96%) so với đồng USD và EUR.

Đường sắt cao tốc giúp Việt Nam nhìn lại nợ quốc gia - Xem thêm

Chậm triển khai các giải pháp trung, dài hạn

Sáu tháng đầu năm 2010, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng 6 - 6,1% trong khi thiếu điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp là một thành tựu đáng ngạc nhiên 5;;;° Trong sáu tháng đầu năm, vụ 10 tỉnh cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trồng rừng trên những địa bàn xung yếu về chiến lược đã gây ra sự quan tâm sâu sắc của công luận và Quốc hội. Cùng với những thiếu sót trong việc cấp phép ồ ạt sân golf, nhà máy thép vượt quá xa nhu cầu và quy hoạch đã cho thấy việc phân cấp đầu tư nước ngoài cần được chấn chỉnh lại. Tương tự như vậy việc cấp hơn 3.000 giấy phép khai thác mỏ từ năm 2007 đến nay và trên cả nước có 6.000 mỏ đang được khai thác đã tàn phá môi trường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Vấn đề này cũng đòi hỏi thể chế quản lý nhà nước phải được xem xét một cách rất nghiêm túc. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn và việc một công ty như Vedan có thể khước từ việc nộp phạt là một thách thức pháp luật.

Chậm triển khai các giải pháp trung, dài hạn - Xem thêm

NHÌN LẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Tính sổ nửa năm cũng phải vì đợi đến cuối năm, chắc nói mãi không hết khổ.

NHÌN LẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 - Xem thêm

Tổng thống Mỹ đến VN học tiếp khách và nhớ thương World Cup

World Cup mới tạm nghỉ 2 ngày mà biết bao người nhớ nhung như nhớ người yêu. Liệu tôi nói thế có quá cường điệu không? Không hề cường điệu. Đó là một sự thật. Là vì nếu không có World Cup hay AFF Cup cũng được thì buồn lắm, trống rỗng lắm... chẳng biết làm gì cho vui. Đúng vậy, thưa các nhà làm văn hóa của đất nước. Chúng ta thử xem mỗi quí, mỗi năm các vị có những gì cho người dân được thưởng thức vừa để giải trí vừa để nâng cao tri thức đây? Tôi cam đoan các vị sẽ rất vất vả để gạch đầu dòng mấy gạch thôi. Chẳng lẽ lại chỉ hội diễn quần chúng? Chẳng lẽ lại chỉ đóng biển gia đình văn hóa? Chẳng lẽ lại mấy cái lễ hội đầy tính mê tín dị đoan và kinh doanh với mũ áo lòe lọet chẳng biết ở thời nào? Chẳng lẽ lại mấy cái hội hoa rối loạn? Chẳng lẽ lại chỉ phim Hàn Quốc khóc từ tập 1 đến tập 100?

Tổng thống Mỹ đến VN học tiếp khách và nhớ thương World Cup - Xem thêm

Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ

Cuối tuần, xin mời đọc một phiếm luận vui về giải bóng đá thế giới (cái những người nô lệ ngôn ngữ mới gọi là "world cup" hay "quơ cấp").

Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ - Xem thêm

Tái cơ cấu Vinashin ?

Những câu hỏi cốt yếu về vụ Vinashin "tái cấu". Không trả lời minh bạch là sự thú nhận từ phía chính quyền, chính xác hơn : từ phía thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng / Xem thêm : http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/36899/

Tái cơ cấu Vinashin ? - Xem thêm

Dân cùng cực trong vùng nắng nóng nhất Việt Nam

Trong những ngày qua, nhiệt độ tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) luôn duy trì ở mức trên 40oC, có ngày lên đến 42oC như hôm 27/6. Chúng tôi đã vào nơi được mệnh danh là vùng nắng nóng nhất Việt Nam.

Dân cùng cực trong vùng nắng nóng nhất Việt Nam - Xem thêm

Càng giàu, giới trẻ Việt Nam càng buồn chán

Từ 2003 đến 2008 : * Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên từ 19,6 giảm xuống 18,1 ; * Khảo sát lần thứ nhất không có câu hỏi về ô tô và internet ; * Tỷ lệ "có bao giờ cảm thấy buồn chán" tăng từ 32,6% đến 73,1% ; * Điểm số lạc quan tăng từ 2,8 lên 3,2.

Càng giàu, giới trẻ Việt Nam càng buồn chán - Xem thêm

Ý đồ Trung Quốc qua việc bố trí 7 Đại quân khu

<< ...Bài viết này, dựa trên nhiều tài liệu thu thập được của các chuyên gia quân sự Nga và các nguồn phân tích chiến lược phương Tây, sẽ cùng quý vị độc giả tìm hiểu thế bố trí lực lượng của Quân đội Trung Quốc, tức 7 đại quân khu của nước này...>> Bài viết này xuất hiện lần đầu trên bee.net, nhưng đã bị gỡ xuống. Bài còn một phần hai, nhưng chắc sẽ không được xuất bản vì "nhạy cảm", phần hai nói về hai đại quân khu Quảng Châu và Thành Đô, tức hai vùng sát biên giới Việt Nam.

Ý đồ Trung Quốc qua việc bố trí 7 Đại quân khu - Xem thêm

Quyền lực của tự do hoài nghi

người đọc sẽ tiếp cận được những diễn ngôn quan trọng của một nhà khoa học về không chỉ là không gian sáng tạo khoa học mà còn là không gian tự do tư tưởng, nói chung: “Không có cơ quan hành chính nào có quyền quyết định về chân lý của các nguyên lý khoa học, cũng không có quyền quy định trước theo bất cứ cách thức nào về tính chất của những vấn đề được khảo cứu" Nguyễn Vĩnh Nguyên giới thiệu "Ý nghĩa về mọi thứ trên đời" của Feynman, do Nguyễn Văn Trọng dịch

Quyền lực của tự do hoài nghi - Xem thêm

Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam không hạn chế

Đoc kĩ tin mừng này thì tìm ra 2 thông tin : 1. Một là nó chỉ liên quan đến những "Việt kiều có quyền mua nhà" (cho đến nay, sau 4 năm áp dung, hình như mới có 140 người trên 3 triệu , tức là 0,000047%) : từ nay muốn mua bao nhiêu ngôi nhà căn hộ cũng được, không hạn chế ; 2. Là nghị định sẽ áp dụng từ ngày... chủ nhật 8.8 (tại sao lại chủ nhật ? hay là để hiện ra hai cái còng số 8 ?)

Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam không hạn chế - Xem thêm

Lạ lùng câu chuyện tái cơ cấu Vinashin

Lẽ ra nhà báo này nên phỏng vấn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người trực tiếp chỉ đạo các tập đoàn Vinashin, PetroVietnam, Vinalines...

Lạ lùng câu chuyện tái cơ cấu Vinashin - Xem thêm

Các cụ cũng có quyền yêu

Cái tựa đề câu khách này dẫn tới một bài phỏng vấn hay về một nhà dưỡng lão -- thấy hay có lẽ vì người điểm bảo đang chuẩn bị tương lai.

Các cụ cũng có quyền yêu - Xem thêm

Lược ghi buổi gặp mặt bạn bè, thân hữu nhân kỷ niệm 35 năm ngày 30/4/2010

Ý kiến của các ông Trần Trọng Tân (nguyên trưởng ban văn hóa tư tưởng trung ương) và Nguyễn Văn An (nguyên chủ tịch quốc hội) trong một cuộc gặp mặt, qua lời ghi của ông Nguyễn Văn Bé, một đảng viên lão thành.

Lược ghi buổi gặp mặt bạn bè, thân hữu nhân kỷ niệm 35 năm ngày 30/4/2010 - Xem thêm

Văn hoá nghị trường và văn hoá từ chức

<<Quả thật, khi có liên quan đến việc xử lý cán bộ cao cấp, nhiều bộ trưởng khi giải trình trước Quốc hội đều viện dẫn văn bản của Đảng, ý kiến kết luận của uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Thậm chí có trường hợp bị chất vấn về những bê bối có liên quan đến cá nhân thì viện lý do “đã trả lời với uỷ ban Kiểm tra Trung ương nên không trả lời trước Quốc hội”!>>/ Đúng quá, "Quốc hội" là cái thớ gì đối với TƯ đảng!

Văn hoá nghị trường và văn hoá từ chức - Xem thêm

VN và Philippines hợp tác nghề cá Biển Đông

Việt Nam và Philippines ký thoả thuận hỗ trợ ngư dân trong bước tiến tăng cường hợp tác nội bộ Asean về Biển Đông. <Hai bên nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Không biết Philippines gọi "Biển Đông" là gì, Biển Tây chăng ? Giá cả hai bên gọi nói là Biển Đông Nam Á thì có lẽ dễ hiểu nhau, và nhiều người thông cảm hơn ?>

VN và Philippines hợp tác nghề cá Biển Đông - Xem thêm

Con Đường Phi Mã

Loạn ngữ Tân thư của Bùi Ngùi

Con Đường Phi Mã - Xem thêm

Cả trăm điểm ngập vẫn hiện diện trong lòng TPHCM

Theo thông kê của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM, hiện khu vực nội thành của TPHCM có cả trăm đoạn đường thường xuyên bị ngập úng do mưa lớn hoặc triều cường.

Cả trăm điểm ngập vẫn hiện diện trong lòng TPHCM - Xem thêm

Cần lắm một Quốc hội chuyên nghiệp

... cũng như một chính phủ chuyên nghiệp. Xem ra trong "đời sống chính trị" nước ta, mới chỉ có những "cử tri chuyên nghiệp", là những cán bộ về hưu, lần nào cũng được mời dự "cuộc gặp cử tri của đoàn đại biểu quốc hội" xuân thu nhị kỳ, từ bãi gửi xe vào đến phòng họp phải trình giấy ba lần (xem bài "'Tréo ngoe' đại biểu kiêm nhiệm gặp cử tri chuyên trách")

Cần lắm một Quốc hội chuyên nghiệp - Xem thêm

Trình độ thông tin

Xin mời bạn đọc đọc "entry" dưới đây của Cao Việt Dũng (Nhị Linh) trước khi đọc trả lời 2 điểm của chúng tôi : 1. Trịnh trọng xin lỗi Nhị Linh : câu bình luận của chúng tôi "Sau bao nhiêu năm vùi dập, nay người ta đua nhau bốc thơm Phan Khôi. Bao giờ nhà báo Phan Khôi được đánh giá khách quan và công bằng ?" không nhắm bài viết của Nhị Linh (bài này ai đọc cũng thấy là có chừng mực), mà chỉ "cảnh báo" hiện tượng "bốc thơm" khá phổ biến, không chỉ đối với Phan Khôi, mà với Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh. Đó là những nhân vật đủ lớn để làm đối tượng cho những nghiên cứu lịch sử đàng hoàng, muốn vùi dập (như đã làm) cũng không xong, mà bốc thơm thì bất xứng. Lẽ ra mấy ý này cần được nói rõ để tránh hiểu lầm, và tránh được cơn thịnh nộ của "tonton" Cao Việt Dũng. 2. Nếu bình tâm hơn, chắc Cao Việt Dũng không để hiểu sai là mình muốn phủ nhận chức năng phê phán của trí thức -- đây là nói tinh thần phê phán khoa học, chứ không phải là phán quyết của quan tòa. "Tonton" Dũng thừa biết bọn "trí thức phái tả" vẫn quen làm bị cáo không cần phiên tòa của mọi phía, và chưa bao giờ có ý muốn làm quan tòa ở đâu cả.

Trình độ thông tin - Xem thêm

'Tréo ngoe' đại biểu kiêm nhiệm gặp cử tri chuyên trách

Trong khi chờ tới lượt phát biểu, ông Đoàn Phú Quang (cử tri quận Ba Đình - Hà Nội) tranh thủ trò chuyện với những người bạn ngồi xung quanh (...) "Người ta gọi tôi là cử tri chuyên nghiệp", ông Quang chia sẻ. Hầu hết cử tri hai quận ngồi trong phòng họp hôm nay cũng vậy. Đến nỗi, chỉ cần một người được mời phát biểu là ông Quang nhận xét được ngay vị này sẽ nói dài hay ngắn. <Ít nhất các "đại biểu Quốc hội" cũng đã được bầu, còn các "cử tri chuyên nghiệp" này thì không. Cái nước ta nó thế !>

'Tréo ngoe' đại biểu kiêm nhiệm gặp cử tri chuyên trách - Xem thêm

So sánh hai chế độ độc đoán của Việt Nam và Trung Quốc

RFI phỏng vấn nhà xã hội học Jonathan London (bằng tiếng Việt) về những tương đồng và dị biệt giữa hai chế độ cường quyền ở Trung Quốc và Việt Nam. J. London là người tổ chức cuộc hội thảo "Chủ nghĩa cường quyền ở Đông Á" tai Trường đại học Hồng Kông (29-6/1-7).

So sánh hai chế độ độc đoán của Việt Nam và Trung Quốc - Xem thêm

Trung Quốc "nói vậy mà không làm vậy"

Nỗ lực trấn an về một chiến lược phát triển hòa bình, không đe dọa an ninh nước nào của giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không làm an lòng phần còn lại của thế giới, khi những hành động thực tế lại chứng minh điều ngược lại./ Những điều quá hiển nhiên mà chỉ những người cố tình nhắm mắt bịt tai mới không thấy.

Trung Quốc "nói vậy mà không làm vậy" - Xem thêm

Tản mạn về "tôn chỉ, mục đích" của Hội nhà văn

Một "tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp", "Hội nhà văn Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng". Rõ rồi, nói chi nữa ? Cũng trên trang mạng này, có bài phỏng vấn nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường năm 1988 : "Cần đổi mới Hội nhà văn". Chuyện cũ quay trở lại?

Tản mạn về "tôn chỉ, mục đích" của Hội nhà văn - Xem thêm

Nạn...báo tặc

"Nhà báo" đi họp báo được phát phong bì thì dĩ nhiên phải xảy ra cái chuyện này, ông ơi!

Nạn...báo tặc - Xem thêm

Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp

Hiến pháp 1946 quy định dân phúc quyết Hiến pháp song dân cũng chưa được phúc quyết vì chiến tranh đã xảy ra ngay sau đó... Còn trong các Hiến pháp sau đó thì quyền lập Hiến từ Dân đã được chuyển sang Quốc hội. Ông An tóm lại vấn đề: "Câu hỏi đặt ra là ai có quyền chuyển quyền đó? Câu trả lời rõ ràng là chỉ có Dân mới có quyền đó. Song Dân chưa có văn bản nào chuyển quyền lập Hiến của Dân sang Quốc hội cả, mà là do chính Quốc hội tự quyết định giao quyền lập Hiến cho mình." Đúng quá, nhưng khi điều 4 còn treo trên đầu trên cổ người dân thì "Quốc hội" là Quốc hội nào đây, thưa ông cựu chủ tịch?

Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp - Xem thêm

Vì sao hay mất điện

Có quá nhiều lý do và lý do nào cũng có vẻ hợp lý. Nhưng lý do căn bản là do bản thân cách tổ chức ngành điện. Không cải tổ nó, tình hình không giải quyết được tận gốc rễ.

Vì sao hay mất điện - Xem thêm

Bộ tranh về Cải cách Ruộng đất

Trích từ cuốn "Phan Cẩm Thượng – Nguyễn Anh Tuấn, Những tác phẩm quan trọng và vô giá của hội họa Việt Nam hiện đại: Bộ sưu tập của ông Tira Vanichtheeranont. Hà Nội: Nhà Xuất bản Mỹ thuật, 2010". Đây là bài thứ 3 (và cuối), từ đó có thể tìm đọc bài 1 và 2. (hơi bị chậm, có lẽ vì nhiều hình ảnh).

Bộ tranh về Cải cách Ruộng đất - Xem thêm

Vatican sẽ có đặc phái viên không thường trú về Việt Nam

Đây là bản tin của Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Còn bản tin của Thông tấn xã Công Giáo thì xin xem đây : http://www.vietcatholic.net/News/Html/81562.htm

Vatican sẽ có đặc phái viên không thường trú về Việt Nam - Xem thêm

Nhân phẩm phụ nữ trong tù Việt Nam

Bốn lần bị khám với không mảnh quần áo che thân. Hơn hai năm tù giam với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" - Nữ luật sự bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân kể lại các hình thức tra khảo và hạ thấp nhân phẩm tù nhân trong trại tù Việt Nam. <Lời tố cáo của luật sư Lê Thị Công Nhân phù hợp với một số thông tin mà chúng tôi nhận được>

Nhân phẩm phụ nữ trong tù Việt Nam - Xem thêm

Chủ nhân vụ "bằng cấp dỏm" : "Tôi không may!"

Ông Nguyễn Ngọc Ân, người có bằng tiến sĩ 17 000 đô, chủ động tìm gặp Vietnamnet để tâm sự.

Chủ nhân vụ "bằng cấp dỏm" : "Tôi không may!" - Xem thêm

NDN và vụ xì căng đan PCI

Muốn hiểu ý nghĩa bài báo này, có lẽ cần giải mã : ông "Giám đốc dự án Đông Tây và Môi trường nước TP HCM" nói tới ở đầu bài, nhưng không được kể tên, là Huỳnh Ngọc Sĩ, người có "thân nhân tốt" (thông gia) là Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ chính trị, bí thư thành ủy TP HCM

NDN và vụ xì căng đan PCI - Xem thêm

Điện gió tại Việt Nam - tiềm năng và đề xuất

Một cuộc khảo sát, đo đạc, phân tích và xác minh của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết Việt Nam có năng lực để sản xuất đến 513.360 MW điện gió hàng năm (...) hơn 20 dự án điện gió đang được triển khai tại Việt Nam, với khả năng tạo ra một sản lượng điện dự kiến là 20.000 MW. Hầu hết điện tạo ra đều được nối vào lưới điện quốc gia...

Điện gió tại Việt Nam - tiềm năng và đề xuất - Xem thêm

Ba Lan, một trong những đồn điền cần sa lớn nhất tại châu Âu, nhờ… người Việt!

Chúng tôi biết người Việt muốn dùng Ba Lan làm nơi ẩn náu cho tội phạm này” – Sebastian Michalkiewicz, Trưởng đại diện của Cục điều tra Trung ương tại thủ đô Warszawa xác nhận. – “Người Việt từ Hà Lan và Đức qua đây đều là những tay trồng cần sa chuyên nghiệp. Các thiết bị sử dụng trên đồn điền tại Ba Lan xuất phát từ những nước này”.

Ba Lan, một trong những đồn điền cần sa lớn nhất tại châu Âu, nhờ… người Việt! - Xem thêm

Nhóm lợi ích ở ngay trước mắt!

PetroVietnam (tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế. Một trong những nội dung của thỏa thuận này là hai bên sẽ phối hợp trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, chính sách quản lý thuế, nhất là các văn bản pháp quy về thuế “tác động nhiều đến sản xuất kinh doanh” của PetroVietnam.../ Bước đầu "xã hội hoá" nhà nước ?

Nhóm lợi ích ở ngay trước mắt! - Xem thêm

Bất ngờ thú vị tại đại hội Hội nhà văn TP.HCM

Bất ngờ bởi danh sách ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới (gồm tám thành viên) hầu hết không phải là người do BCH cũ đề cử. Trong 11 người do BCH cũ đề cử chỉ có nhà thơ Trương Nam Hương và nhà văn Trần Văn Tuấn còn ở lại. Có những người ngẫu nhiên, ngẫu hứng được đề xuất như Bích Ngân, Phan Hoàng, Hoàng Đình Quang, Phạm Sỹ Sáu, Huỳnh Dũng Nhân... đã vào luôn BCH bằng lá phiếu của các đồng nghiệp.

Bất ngờ thú vị tại đại hội Hội nhà văn TP.HCM - Xem thêm

Nỏ thần giả và bằng Tiến sĩ dỏm

Chuyện một vị cán bộ của ta sang Mỹ bảo vệ Tiến sỹ bằng tiếng Việt, rồi trong lúc làm luận án bên đó mà không cần biết tiếng Anh mới đáng khâm phục hơn cả, đáng ghi vào kỷ lục thế giới. Ít nhất trong cuốn Guinness, bên cạnh cái bánh chưng (lớn nhất thế giới) giỗ Tổ ở Phú Tho, được làm bằng nệm mút. Liên hệ như thế là có cơ sở vì tân tiến sĩ là giám đốc Sở văn hóa - thể thao - du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Nỏ thần giả và bằng Tiến sĩ dỏm - Xem thêm

Đằng sau sự phủ quyết của Quốc hội Việt Nam về dự án đường sắt cao tốc

Về phần mình, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, được AFP trích dẫn, cũng thừa nhận là rất nhiều người Việt Nam đã phấn khởi về kết quả cuộc bỏ phiếu, nghĩ rằng đó là một trường hợp chưa từng thấy, có thể tạo ra tiền lệ cho hoạt động của Quốc hội trong tương lai. Nhưng là người thấu hiểu cơ cấu quyền lực chính trị, ông nêu ra một điểm quan trọng có thể giải thích được vì sao Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu chống : Đó là vì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam không ủng hộ dự án đường sắt cao tốc. Do vậy, Quốc hội Việt Nam tự do bỏ phiếu chấp nhận hoặc bác bỏ.

Đằng sau sự phủ quyết của Quốc hội Việt Nam về dự án đường sắt cao tốc - Xem thêm

Thiếu điện kéo dài: Phải nói thật với người dân

<< Câu trả lời là các nhà máy nhiệt điện chạy than đã không vào đúng tiến độ. Hai nhà máy nhiệt điện ở Hải Phòng và Quảng Ninh đều có công suất 600MW lẽ ra phải vào từ năm 2008, nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong. Hai nhà máy này bắt đầu triển khai từ năm 2002, đến năm 2004 thì khởi công xây dựng, đến nay là gần bảy năm.>> Thế đấy ! chắc vì không xây nổi những nhà máy nhiệt điện cho đúng tiến độ nên người ta phải "đi tắt đón đầu" vay tiền thuê nước ngoài xây nhà máy điện nguyên tử ??? Nhưng còn một lý do nữa : do khả năng thiết kế thuỷ điện thấp nên hồ chứa nước nhỏ quá, làm cho mùa mưa thì không ngăn được lũ (lại còn xả nước không đúng lúc khiến cho tai hoạ thêm), và mùa khô thì thiếu nước.

Thiếu điện kéo dài: Phải nói thật với người dân - Xem thêm

Kèn vuvuzela tràn về Việt Nam

Cung ít, cầu cao nên vuvuzela nhập về TP HCM đã được bán sạch.

Kèn vuvuzela tràn về Việt Nam - Xem thêm

Nứt đồi D1, tượng đài Điện Biên có bị ảnh hưởng ?

“Nếu không đến tận nơi, xem tận mắt những vết nứt ấy thì rất khó có thể biết chính xác nguyên nhân từ đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, đồi di tích lịch sử D1 nằm trong khu vực có hoạt động kiến tạo tương đối mạnh. Ngoài ra, cũng không loại trừ yếu tố con người tác động vào”, TS Vũ Văn Chinh - Trưởng phòng Kiến tạo, Viện Địa chất nói.

Nứt đồi D1, tượng đài Điện Biên có bị ảnh hưởng ? - Xem thêm

Triển lãm bản đồ cổ liên quan đến Biển Đông bị hủy

<< Triển lãm “Bản đồ cổ về thềm lục địa, Biển Đông và hải đảo Việt Nam” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu dự kiến khai mạc vào lúc 9 giờ sáng 23/6/2010 tại Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM đã bị hủy bỏ vào giờ chót. >> Theo lệnh các quan thái thú ?

Triển lãm bản đồ cổ liên quan đến Biển Đông bị hủy - Xem thêm

CẦN DỨT KHOÁT ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HỘI NHÀ VĂN VN

Phát biểu tại đại hội Hội nhà văn khu vực miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long sáng16.06.2010 họp tại Bến Tre

CẦN DỨT KHOÁT ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HỘI NHÀ VĂN VN - Xem thêm

Cựu vương Sihanouk thăm Việt Nam

Cựu vương Norodom Sihanouk hôm thứ Ba đã rời Phnom Penh để viếng thăm Việt Nam trong bốn ngày theo lời mời của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Cùng đi với ngài có hoàng thái hậu Moninieth và con trai , Norodom Sihamoni hiện nay là quốc vương Campuchia.

Cựu vương Sihanouk thăm Việt Nam - Xem thêm

Lời ru Thái Bình

Nửa tháng sau, chúng cho phép bà vào thăm nuôi ông. Hai tuần sau, ông được thả. Bà Lê Thị Anh ngậm ngùi nói: “Sau đó, mới là những ngày bi thảm. Gia đình tôi bị cảnh sát theo dõi cả năm. Nhưng tôi được an ủi vì Bình được cả đất nước thương yêu, đồng bào đùm bọc. Ngay cả những tên cảnh sát theo dõi gia đình tôi cũng tỏ ra tử tế, phân trần: “Xin bà đừng buồn, bởi đó là nhiệm vụ của chúng tôi”. <Chẳng lẽ các đồng chí công an phải làm nhiệm vụ theo dõi Lê Thị Công Nhân và những người khác lại kém hơn hay sao ?>.

Lời ru Thái Bình - Xem thêm

Chuyện của thằng Đàn ông thời nay (II)

Phiếm luận đạt tiêu chuẩn là vui mà không phiếm chút nào. Bài đầu cũng rất hay, một cách hoàn toàn khác.

Chuyện của thằng Đàn ông thời nay (II) - Xem thêm

Mỹ Duyên vào vai người yêu Nguyễn Ái Quốc

Diễn cùng Mỹ Duyên trong phim là Minh Hải, nam diễn viên người Hà Nội vào vai Nguyễn Ái Quốc. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của ngôi sao Hoa ngữ Chương Diễm Mẫn trong vai Tống Khánh Linh. Diễm Mẫn được khán giả trong nước biết đến qua bộ phim Hiệp khách hành. <Đồng chí Tô Huy Rứa nên đọc thêm bài này nữa : http://postsbykami.multiply.com/journal/item/89/89>

Mỹ Duyên vào vai người yêu Nguyễn Ái Quốc - Xem thêm

Nhà thờ Thái tộc bị đập phá : Bất lực đứng nhìn ?

Theo “hướng dẫn” của hai ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, chúng tôi gọi điện cho ông Phan Trọng Vinh để tìm hiểu lãnh đạo TP Huế đã chỉ đạo xử lý như thế nào về vụ phá hoại nhà thờ Thái tộc. Câu trả lời của ông Vinh còn… cụt lủn hơn: “Cậu nên nhớ rằng việc giải quyết vụ đó thuộc thẩm quyền của tỉnh!”. “Nhưng trên tỉnh bảo vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Huế?” – chúng tôi hỏi tiếp. “Nếu thế thì thôi nhé!” – ông Phan Ngọc Vinh đáp và từ chối trả lời tiếp.

Nhà thờ Thái tộc bị đập phá : Bất lực đứng nhìn ? - Xem thêm

Phụ huynh nào cả gan từ chối khoản 'tự nguyện' ?

Một câu hỏi bên cạnh : từ bao giờ hai chữ "tự nguyện" đã được mọi người hiểu là "bắt buộc" ?

Phụ huynh nào cả gan từ chối khoản 'tự nguyện' ? - Xem thêm

Đổ thêm 300 triệu đô-la vào Vinashin

Hôm qua có tin quan trọng: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để trả nợ... Một lần nữa, cần phải nhanh chóng tập trung làm rõ bức tranh nợ nần của Vinashin, tính toán chi phí giải quyết để gom thành một khoản tiền cụ thể, công bố rõ và xin phép Quốc hội phê chuẩn nếu cần. Nếu không chúng ta sẽ cứ tiếp nhận như tin đau tim như thế này trong thời gian tới.

Đổ thêm 300 triệu đô-la vào Vinashin - Xem thêm

Nhật ký đưa con đi học lớp 1 ở Bỉ

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân không còn bút (đã tặng Ngô Bảo Châu), bàn tay cũng rảnh (không có đầu gối người khác để đặt lên) cũng nên đọc thử bài này. Biết đâu sau đó ông sẽ phát động phong trào "nói không" với sự vô giáo dục.

Nhật ký đưa con đi học lớp 1 ở Bỉ - Xem thêm

NGUYỄN XUÂN DIỆN PHỎNG VẤN PHAN CẨM THƯỢNG

Họa sĩ Phan Cẩm Thượng làm cố vấn mĩ thuật cho cuốn phim "Lý Công Uẩn -- Đường tới Thăng Long" đang bị chỉ trích là quá "Tàu". Câu này nghe được : <<Khi trả lời báo TT &VH tôi có nói một ý rằng, cha ông ta cố gắng bắt chước TQ thì lại ra văn hóa VN, còn chúng ta càng tránh ảnh hưởng của văn hóa TQ thì ta lại càng giống TQ. Có lẽ do ý thức về đất nước của chúng ta bây giờ không bằng người xưa chăng? Ngay cả ý nghĩ không thích cái gì thì đào đất đổ đi, cũng là một ý nghĩ theo kiểu phong kiến TQ>>.

NGUYỄN XUÂN DIỆN PHỎNG VẤN PHAN CẨM THƯỢNG - Xem thêm

Pierre Daum: Đó một trang đáng xấu hổ trong lịch sử Pháp

Có tên gọi Những người bị cưỡng bức nhập cư - Những người thợ Đông Dương tại Pháp, 1939 - 1952, cuốn sách của Pierre Daum được xuất bản lần đầu vào 5/2009 và lập tức gây tiếng vang ở Pháp. Gần 300 trang sách đã dựng lại hành trình đau khổ của 20.000 thanh niên Đông Dương (đa phần là người Việt Nam) bị cưỡng ép đưa sang Pháp để phục vụ Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 vào năm 1939.

Pierre Daum: Đó một trang đáng xấu hổ trong lịch sử Pháp - Xem thêm

Tuổi thơ bị đánh cắp : Vào lò lao động nhí

Dưới cái nóng hầm hập, hàng chục đôi tay trần, gầy nhỏ miệt mài bóc tách, dán từng mớ cá bò sơ chế tại cơ sở chế biến Điện Phước (Điện Bàn, Quảng Nam). Lao động ở đây đa phần là trẻ nhỏ và phụ nữ.

Tuổi thơ bị đánh cắp : Vào lò lao động nhí - Xem thêm

Sau Sợi xích đến Dại tình

Cuốn tiểu thuyết mới, Dại Tình, của nhà văn Bùi Bình Thi bị thu hồi. <Bùi Bình Thi là cha của nhà điện ảnh Bùi Thạc Chuyên, tác giả phim Sống trong sợ hãi>. Có thể nghe ý kiến của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trên RFI : http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100625-tinh-duc-trong-van-hoc-viet-nam-hien-nay <Một câu hỏi cho Phạm Xuân Nguyên : Tính dục mà cứ phải gọi là tình dục, thế này là thế nào hở Choa ?>

Sau Sợi xích đến Dại tình - Xem thêm

Việt Nam và sứ mệnh kép tại Thượng đỉnh G20

"Rời Hà nội lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và mới nổi (G20) tại Toronto, Canada hôm nay (25/6), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mang theo sứ mệnh kép. Đó là đại diện cho tiếng nói của khu vực ASEAN và khẳng định vai trò, vị thế hội nhập với những ý tưởng đóng góp trí tuệ của Việt Nam. " <Đọc xong bài, chỉ thấy sứ mệnh đơn : Việt Nam đang làm chủ tịch ASEAN, ông Dũng tham dự G20 với tư cách đại diện cho ASEAN. Còn sứ mệnh kia là do nghệ thuật báo chí "có định hướng">.

Việt Nam và sứ mệnh kép tại Thượng đỉnh G20 - Xem thêm

Nghe đàn đá ở nhà thầy Khê

Một điều khiến những người yêu mến âm nhạc dân tộc cùng GS.TS. Trần Văn Khê cảm thấy ấm lòng nhất trong đêm 19/6 là dù ngoài trời mưa không dứt và trái bóng đang lăn trong mùa World Cup, vẫn có rất đông khán giả đến dự đêm sinh hoạt nghệ thuật mang chủ đề “Đàn đá - nhạc cụ gõ cổ nhất trong truyền thống Việt Nam”. Đêm sinh hoạt được sự tài trợ của Công ty Toyota Biên Hòa.

Nghe đàn đá ở nhà thầy Khê - Xem thêm

TRƯƠNG DUY NHẤT LÀ NGƯỜI CỦA TỔNG CỤC II ?

Bài viết của Trương Duy Nhất về lời đồn trong giới nhà văn nhà báo rằng mình là người của Tổng cục II (cơ quan tình báo quân đội). Tất nhiên nó không thể giải đáp thắc mắc của những người được nêu tên trong bài, nhưng cũng phản ánh khá trung thực tình trạng nghi ngờ (có cơ sở) giữa người này người kia, nhất là những người sử dụng ngòi bút.

TRƯƠNG DUY NHẤT LÀ NGƯỜI CỦA TỔNG CỤC II ? - Xem thêm

Cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người trong đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép

Dưới sự điều phối của cảnh sát quốc tế Interpol, cảnh sát ba nước Đức, Hungary và Pháp đã đồng thời mở chiến dịch truy lùng và bắt giữ 34 người tại Pháp, 19 người ở Hungary và 5 người tại Đức.

Cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người trong đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép - Xem thêm

Người không hại 3.000 tù Côn Đảo

Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc giết họ bởi ông không có thù oán gì. Nhưng nếu như họ phá được tù thoát ra ngoài, liệu họ có hại cả nhà ông? Đại úy Kiều Văn Dậu, Trưởng Ban hành quân, bảo vệ của Côn Đảo, đã băn khoăn như thế trong ngày Sài Gòn giải phóng, khi ông là người có cấp bậc cao nhất của chính quyền cũ còn ở lại đảo và cầm trong tay chìa khóa nhà tù

Người không hại 3.000 tù Côn Đảo - Xem thêm

Quy hoạch 8 địa điểm xây nhà máy điện hạt nhân

Thua keo này, bày ngay keo khác ? Không có 30% của 56 tỉ đô la, thì đã có 30% của ngân sách 8 nhà máy điện hạt nhân ?

Quy hoạch 8 địa điểm xây nhà máy điện hạt nhân - Xem thêm

Bóng đá nghị trường

Giữ vị trí trung tuyến là những đại biểu Quốc hội rắn giỏi điển hình như ông Thuyết đại biểu Lạng Sơn. Phía dự án cũng dùng đủ chiêu, chọc khe sút thẳng, sút xa đầy sức công phá. Dù phía ủng hộ trình bày quyết liệt đến mức có đại biểu quốc hội là tướng công an ở Hải hào hứng coi đường tàu đó xong sẽ kì vĩ như Vạn lí trường thành, Đòi nhà nước phải quyết liệt như Tần Thủy Hoàng Có vị còn cho thấy sự cần thiết về việc người lớn đi chợ, trẻ con đi học bằng tàu cao tốc. Có đại biểu còn mang chỉ sối IQ ra như là một ls do chính đáng đẻ làm đường cao tốc.

Bóng đá nghị trường - Xem thêm

Trường ca Trăng: Dệt thơ vào nhạc

SGTT - Bắt đầu với một điệu ru xứ Huế “Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm…”, chất giọng “thuần Huế” Camille Huyền duềnh vào lòng người như sóng sông Hương. Sau những chất ngất u uẩn của lời ru ấy là tiếng vỗ thùng guitar như sóng vỗ mạn đò, như nhịp thời gian lặn vào miền sâu thẳm của tự sự.

Trường ca Trăng: Dệt thơ vào nhạc - Xem thêm

Một tư duy đặc biệt về lãnh đạo báo chí

Vai trò của ông Võ Văn Kiệt trong cảnh quan báo chí Sài Gòn từ sau ngày 30.4.1975. Bài này không nói rõ, nên nhân tiện cũng xin thêm : người quyết định đóng cửa báo Tin Sáng (năm 1981) là ông Lê Đức Thọ.

Một tư duy đặc biệt về lãnh đạo báo chí - Xem thêm

Nhà thờ Thái tộc lại bị đập phá nghiêm trọng

Bây giờ chính phủ không bận lo dự án đường sắt cao tốc, chắc có thể giải quyết vụ này !

Nhà thờ Thái tộc lại bị đập phá nghiêm trọng - Xem thêm

IMAGINE

Cảm nghĩ của một nhà báo xứng danh nhà báo về ngày nhà báo tại Việt Nam: << Lại sắp tới ngày Báo chí (Cách mạng) Việt Nam 21/6 rồi. Năm nào vào ngày này, sao tôi cũng thấy mệt, chán, bực bội đến thế? À, vâng, có lẽ chỉ trừ mỗi lúc cầm phong bì tiền, gọi là “giỗ nghề”, là mặt hơi giãn ra một chút, còn lại thì lúc nào cũng hầm hầm (...) Có lẽ các độc giả phương Tây sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết một số nhà báo của chúng ta vẫn còn phải cố công đòi hỏi rằng cơ quan lập pháp phải độc lập với cơ quan hành pháp, xã hội dân sự phải phát triển để bớt gánh nặng cho khối Nhà nước; hay là hỉ hả khi tóm được một câu nói hớ hênh hoặc ngu si của một vị quan chức nào đó (vốn đầy rẫy)... >> "

IMAGINE - Xem thêm

BÁO CHÍ THỜI… SEX DÂM!

Điều kỳ lạ: Không nghe thấy tiếng còi quen tai của các nhà… quản giáo tư tưởng <Lạ hay không lạ ? Ngày nào báo chí tiếp tục chân dài tới tai, váy ngừng trước rốn và "uốc cớp" thì "chế độ ta" còn đời đời bền vững, tha hồ dự án bô xít, đường sắt cao tốc...>

BÁO CHÍ THỜI… SEX DÂM! - Xem thêm

Tìm lại Phan Khôi

Sau bao nhiêu năm vùi dập, nay người ta đua nhau bốc thơm Phan Khôi. Bao giờ nhà báo Phan Khôi được đánh giá khách quan và công bằng ?

Tìm lại Phan Khôi - Xem thêm

Quốc hội bác dự án ĐSCT: Hợp lòng dân

Tôi là một cử tri ở TP Cần Thơ. Trước khi Quốc hội bỏ phiếu về dự án đường sắt cao tốc, với tư cách một cử tri, tôi dùng điện thoại di động gửi ý kiến đến các vị đại biểu Quốc hội mà tôi đã bầu: “Đề nghị ông (bà) không bỏ phiếu tán thành dự án đường sắt cao tốc”. Nhiều vị đại biểu nhắn tin trả lời tôi, chẳng hạn “đoàn chúng tôi cũng có ý kiến giống như anh” hoặc “đương nhiên”. Cuối buổi chiều ngày 19-6, tôi nhận được tin nhắn của đại biểu Quốc hội từ Hà Nội: “Biểu quyết không tán thành dự án đường sắt cao tốc rồi anh ơi”. Tôi vui mừng, nhắn tin trở lại: “Hoan hô. Xin cảm ơn các Đại biểu Quốc hội của tôi”.

Quốc hội bác dự án ĐSCT: Hợp lòng dân - Xem thêm

Quốc hội đã vượt lên chính mình

Từ trước đến nay, chúng ta quen với việc luôn có sự nhất trí với tỷ lệ phiếu rất cao, 90-97% phiếu tán thành. Từ nay, sau khi thảo luận một cách công khai, nghe các ý kiến đa chiều và nếu Quốc hội thông qua một quyết định nào đó với 55% thì chắc nhân dân cũng sẽ vui lòng chấp nhận. Điểm đáng mừng nữa là, mới cách đây 3-4 ngày, theo thăm dò, tỷ lệ tán thành ra nghị quyết còn ở mức 57%. Dư luận e ngại, trong số 192 vị đã cho ý kiến không tán thành khi thăm dò ý kiến, sẽ có bộ phận không nhỏ bỏ phiếu tán thành khi bấm nút chính thức (như kinh nghiệm nêu trên, khi quyết định mở rộng thủ đô). Thật tuyệt vời là Quốc hội lần này đã xua tan những suy nghĩ không phải không có lý đó của cử tri.

Quốc hội đã vượt lên chính mình - Xem thêm

Dự án vĩ cuồng đã bị Quốc hội bác bỏ

Chiều nay, 19-6-2010, với 37,53% số đại biểu tán thành, 42,19% không tán thành và 20,28% không bỏ phiếu, chủ trương xây dựng dự án đường sắt cao tốc trị giá 56 tỷ USD do Chính phủ trình ra Quốc hội đã bị phiên họp toàn thể Quốc hội bác bỏ. Trong cái nóng như nung của nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lên đến 40 độ, phòng họp Quốc hội cũng trở nên nóng bỏng vì lá phiếu chọn lựa của các đại biểu. Và tại các quán trà, quán cà phê, nơi hóng mát… không ai là không chờ đợi với tâm trạng nghẹt thở lo lắng. Nhưng cuối cùng thì tất cả đều vỡ òa lên sung sướng, nỗi lo đất nước gánh thêm những món nợ khổng lồ và biết đâu sẽ rơi vào vòng nô lệ nước ngoài vì cuồng vọng của những kẻ một tấc đến trời đè lên ngực trong một tháng nay thế là được cất hẳn.

Dự án vĩ cuồng đã bị Quốc hội bác bỏ - Xem thêm

Mỏ vàng lớn nhất VN và thông điệp của một Bộ trưởng

Một tuần đã trôi qua với những phát ngôn đáng xếp vào diện bất hủ và những hành động ấn tượng qua lăng kính của nhà báo Trực Ngôn.

Mỏ vàng lớn nhất VN và thông điệp của một Bộ trưởng - Xem thêm

“SỰ TÍCH” BÀI THƠ “RƯỢU CỦA NGUYỄN CAO KỲ”

Đám đông ồn ào của chúng tôi cứ uống Anh bạn chỉ ngồi im, cũng chẳng nói thêm gì, Và bữa rượu bỗng dưng thành đắng đót Chẳng phải tại vì ai, kể cả Nguyễn Cao Kỳ!

“SỰ TÍCH” BÀI THƠ “RƯỢU CỦA NGUYỄN CAO KỲ” - Xem thêm

Biết thì thưa thốt

Cũng vậy đối với một vị đứng đầu một thành phố nổi danh về văn hoá khi đến chỉ đạo một hội nghị khoa học. Đứng trước bao nhiêu giáo sư tiến sĩ, tiếng tây thuộc như cháo chảy, ông đã lớn tiếng khoe ông đọc báo Tây hằng ngày, ông nói “ Tôi có đọc tờ Niu oóc ti mét, người ta có nói rằng…”. Mọi người cười ầm, tờ New York times ông lại phát âm ra Niu oóc ti mét. Phát âm không được thì đọc cái gì.

Biết thì thưa thốt - Xem thêm

Nhân vật "to" thứ ba LHQ và người thợ gốm Bát Tràng

"Người dân phải có tiếng nói trong việc quyết định những ưu tiên phát triển của đất nước, như y tế và giáo dục", người đứng đầu UNDP nói với những người thợ gốm Bát Tràng. <Bà này định diễn biến hòa bình đấy à ?>

Nhân vật "to" thứ ba LHQ và người thợ gốm Bát Tràng - Xem thêm

Quốc hội 'bác' dự án đường sắt cao tốc

"Điều bất ngờ đã xảy ra, khi có tới 208/427 (42,19%) ĐBQH bấm nút không tán thành thông qua chủ trương đầu tư xây dựng siêu dự án - chủ đề của các phiên thảo luận nóng bỏng ở Hội trường cũng như họp tổ Quốc hội những ngày qua." Những yếu tố nào đã dẫn tới sự "bất ngờ" này ? Trong khi chờ đợi những thông tin chính xác hơn, có thể đưa ra những nhận xét này : 1/ Dự án của TT Dũng (không dám ra trình bày, nhưng đã "cam kết" với công ti Nhật) và PTT Hùng (dám ra trình bày, nhưng ăn nói hàm hồ) quá vô lý và nguy hại, bị dư luận phản đối dữ dội, tại Quốc hội, phần đông những ý kiến ủng hộ là của những thành phần răng đen mã tấu ; 2/ mặc dầu 90% đại biểu QH là đảng viên, trên nguyên tắc phải bỏ phiếu theo chỉ thị, nhưng trong vụ này, con giun xéo mãi cũng phải quằn, bài học ô nhục về dự án bô-xít ở Tây Nguyên còn đó ; 3/ Chắc cũng có mâu thuẫn nội bộ trong cuộc tranh đua giành ghế Bộ chính trị và chức Tổng bí thư tại Đạị hội XI, cuộc bỏ phiếu này có thể coi là nhóm ông Dũng đã bị nhóm Trương Tấn Sang hạ 1-0. <Bình luận thêm : Lúc đầu, chúng tôi nối kết với bản tin của Vietnamnet, nhưng bản tin này đã bị bóc đi ; nay xin nối kết với VNExpress với hi vọng....>

Quốc hội 'bác' dự án đường sắt cao tốc - Xem thêm

TÀU CAO TỐC

Sáng ăn phở tái Bờ Hồ / Trưa cơm hến Huế, chiều vô Sài Gòn...

TÀU CAO TỐC - Xem thêm

Chất độc da cam: ước lượng cần 300 triệu mỹ kim

Ba mươi lăm năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, di sản nhiều tranh cãi nhất (...) đã được định giá là 300 triệu Mỹ kim: Di sản đó là Chất độc Da cam (...) một ủy ban hỗn hợp Mỹ Việt gồm những nhà làm chính sách, công dân độc lập, và các khoa học gia đã phổ biến một chương trình hành động, thúc đẩy chính phủ Mỹ và các nhà tài trợ khác cung cấp hàng năm một số tiền vào khoảng 30 triệu trong vòng 10 năm

Chất độc da cam: ước lượng cần 300 triệu mỹ kim - Xem thêm

“Tôi làm tiến sĩ tốn 17.000 USD!”

Như vậy chỉ cần 340 triệu đô là thực hiện xong kế hoạch 20 000 tiến sĩ của ông Nguyễn Thiện Nhân rồi. Xem thêm bài "Làm tiến sĩ ở Mỹ nhưng không biết tiếng Anh !" (http://sgtt.com.vn/Thoi-su/Khoa-giao/124278/Lam-tien-si-o-My-nhung-khong-biet-tieng-Anh.html)

“Tôi làm tiến sĩ tốn 17.000 USD!” - Xem thêm

Hà Nội của ta năm cửa ô

- Ăn phở hằng sáng là một việc rất Hà Nội, đi ra quán ngồi uống cà phê trong giờ làm việc là một việc rất Hà Nội, rong chơi tối ngày cả đời tiêu phí chút khả năng trí tuệ xơ xác là một việc rất Hà Nội. Nhưng ăn phở rất khó thấy ngon, cà phê Hà Nội rất nhiều nước mắm mặn chát vô cùng khó quen (nhưng quen rồi khó bỏ) và Hà Nội cần những tay chơi cho một phần tâm hồn yếu ớt bệ rạc đâu đó cho nổi rõ cái phong vị Hà Nội băm sáu phố phường chứ không cần họ để sửa đổi một ngày hôm nay nhếch nhác và nhất là một tương lai chưa biết là sẽ ra sao.

Hà Nội của ta năm cửa ô - Xem thêm

Làm vợ 12 năm không biết tên chồng

Ngồi trước mặt chúng tôi là chị Nguyễn Thị Thành (40 tuổi) chỉ nặng khoảng 35 kg, người xanh như tàu lá. Phải nhiều lần ôm ngực nén lại những cơn ho, những giọt nước mắt, chị Thành mới kể lại được ngọn ngành câu chuyện hơn chục năm bị đày đọa ở một nơi mà chị không biết tên làng, xã..., chỉ mang máng rằng đó là một vùng đất nghèo ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Làm vợ 12 năm không biết tên chồng - Xem thêm

Những tù nhân của lợi ích trước mắt

Triều Nguyễn nổi tiếng với việc cấm đạo. Người ta cắt nghĩa đó là tại Nho học đã thấm quá sâu, khiến vua chúa sinh ra bảo thủ. Nhưng một người tôi quen bảo có gì đâu, tại các bà phi tần cả. Vua mà đi lễ nhà thờ thì phải theo chế độ một vợ một chồng, và tam cung lục viện không biết chừng giải tán hết (?!). Nên các bà vừa nghe phong phanh đã không thích đạo và bảo nhau nằn nì xin vua cấm đạo bằng được. Không biết cách giải thích này có đúng không, nhưng nghe không phải không có lý. (...) Cái gì là động cơ thúc đẩy con người trong lịch sử? Chúng ta hay giải thích bằng những cái lý lớn: vì họ hiểu ra thế này, vì họ nhận thức được điều kia. Nhưng trong thực tế, nhiều khi lại chỉ thấy có những nguyên cớ rất thiết thực. Với phần lớn người đời, phải nói chúng ta thường xuyên là tù nhân của những lợi ích trước mắt.

Những tù nhân của lợi ích trước mắt - Xem thêm

Việt Nam cần một “binh pháp” vay nợ

BẢN GỐC Nguyễn Lương Hải Khôi trả lời phỏng vấn của báo Sài Gòn Tiếp Thị về dự án đường sắt cao tốc (có những đoạn "nhạy cảm" đã bị hốt cắt đục)

Việt Nam cần một “binh pháp” vay nợ - Xem thêm

Phi hành đoàn Vietnam Airlines bị giữ ở Úc

Tin cho hay cảnh sát liên bang Australia (AFP) vừa có hai vụ bắt và tạm giữ phi công và tiếp viên của Vietnam Airlines tại phi trường Sydney.

Phi hành đoàn Vietnam Airlines bị giữ ở Úc - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us