Thấy trên mạng (bộ cũ)
Việt Nam có tránh được lời nguyền tài nguyên?
Một số học giả qua phân tích ngót 100 nền kinh tế trên thế giới trong hai thập kỷ 1970 – 1980 đã chứng minh rằng những nước có tỷ trọng xuất khẩu tài nguyên trong GDP cao thường có xu hướng tăng trưởng chậm, không đầu tư đúng mức cho giáo dục khiến có ít trẻ em được cắp sách đến trường. Đó là "Lời nguyền tài nguyên". Bài viết đăng hai kỳ trên SGTT.
Sao phải hạ mình đến thế ?
Giờ đây, trước hành xử của các vị như trên (tức là Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quanh Thanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...), tôi không còn biết nói thế nào, chỉ muốn chui xuống đất.
Tham nhũng trong đấu thầu SGK và XD trường học nghiêm trọng nhất
Theo nghiên cứu sơ bộ mới đây của Tổ chức Hướng tới minh bạch (TI) tại Việt Nam, tham nhũng trong đấu thầu sách giáo khoa (SGK) và xây dựng trường học là nghiêm trọng nhất (trong các hình thức tham nhũng trong giáo dục), bà Marie Ottosson, Phó Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết tại buổi họp báo ngày 27/5.
Vay nợ ư? lo gì, con cháu tài giỏi hơn sẽ trả!
Suốt tuần qua, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam "gây sốt" trong nghị trường và ngoài vỉa hè xã hội. Hàng loạt các phát ngôn ấn tượng tuần qua đều liên quan đến đại dự án này. Hãy cùng Tuần Việt Nam điểm lại. Cũng trên Tuần Việt Nam, bài báo của Nguyễn Hiền Giang có nhiều con số quan trọng so sánh hiệu quả của đường sắt cao tốc trên thế giới: http://www.tuanvietnam.net/2010-05-27-duong-sat-cao-toc-khong-the-lam-cho-vui
Tiếng đờn đắng ngọt như đời
Nói chuyện với nhạc sư Vĩnh Bảo: "...cây đại thụ của nền âm nhạc cổ truyền dân tộc, cũng là người gần như duy nhất đang gìn giữ bí quyết làm ra những cây đàn hay nhất cho âm nhạc truyền thống Việt Nam, ở tuổi 92, vật lộn từng ngày với cái nóng và sự thiếu thốn, chật chội để một lòng nghĩ đến việc truyền bá âm nhạc dân tộc cho các học trò trên khắp thế giới..."
Lan man chuyện giải phóng mặt bằng
Vì chuyện GPMB mà nhân dân và cảnh sát đụng độ với nhau như kẻ thù. Bạo loạn cũng có, dân đi tù cũng có, dân thương tích cũng có, giờ cả trẻ em chết nữa như vụ Nghi Sơn này, thử hỏi đến lúc cần phải nhìn nhận nghiêm khắc về những ẩn số đằng sau việc GPMB hay chưa?
Tị nạn giáo dục: Còn đi nhiều, đi trống rỗng, đi hết...
Dạ Ngân : "Đừng có mà đùa dai với truyền thống hiếu học của người Việt. Sẽ còn đi nhiều, đi trống rỗng, đi bằng hết, nếu những người cầm trịch của chúng ta không giật mình thì sẽ không cứu vãn được làn sóng tị nạn này đâu."
Ba cung bậc thơ dân tộc thiểu số
Đọc vài bài thơ hay cho quên cái chuyện "cao tốc" ! Nhưng có lẽ bốn chữ cuối của cái tựa là thừa.
Đã biến mất rồi, tục ăn đất ở Việt Nam
Và bình luận của Trần Hữu Dũng (viet-studies) : " Nhưng khi có tàu hỏa cao tốc thì có lẽ tục lệ này sẽ trở lại, vì còn gì khác đâu mà ăn ? "
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Chọn công nghệ Nga
"Theo TS Phan Minh Tuấn - Trưởng ban Đầu tư Dự án ĐHN và Năng lượng Nguyên tử, lý do chọn Nga là nước này sở hữu công nghệ nguồn, công nghệ hạt nhân vì hòa bình và mục đích thương mại với công nghệ lò nước nhẹ vận hành rất an toàn khoảng 1 thế kỷ qua. Công nghệ hạt nhân của Nga được ghi nhận là an toàn bậc nhất hiện nay." Ông Tiến Sĩ này chắc đang thực tập ở gần Chernobyl lúc lò nổ, nên cái đầu hơi bị "mát ". Thêm nữa ông còn có khả năng dãn nở thời gian, thật là một nhà vật lý thiên tài.
HẠT LÚA 3000 NĂM NẨY MẦM ?
Ngày 18/5/2010, báo điện tử Vietnam Express loan tin “Giới Khoa học (VN) xôn xao vì hạt lúa 3000 năm nẩy mầm”. Nhân chuyện này tác giả có một bài viết phổ biến khoa học công phu và sáng rõ về ngành bảo quản hạt giống. Nhiều thông tin bất ngờ rất thích thú ! Nguyên tác ở đây: http://www.trandang.net/Default.aspx?g=posts&t=394, nhưng trang này khó vào, chúng tôi xin chuyển sang trang nhà của bạn Nguyễn Văn Tuấn.
Thư gửi Hà Sĩ Phu
...phải chăng Công an và Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng bây giờ bất chấp luật pháp, coi thường công luận đến mức không thèm che đậy việc làm phạm pháp của họ như thường thấy ở các trường hợp “cắt” trước đây, như bảo đường truyền hỏng, hay ít ra cứ im lặng mà “cắt”, hoặc chỉ ra lệnh miệng…
Trở lại làng Xô Man tìm rừng Xà Nu
Có một thực tế là thế này: Rất nhiều thầy cô giáo khi dạy tác phẩm "Rừng xà nu" của Nguyên Ngọc đã... không biết cây xà nu là cây gì, kể cả một số người ở Tây Nguyên. Trong đoàn làm phim của báo Mực Tím do nhà thơ Nguyễn Thái Dương "cầm đầu" cũng có vài người không biết, mà đoàn làm phim này đi làm phim trong chương trình Từ tác phẩm ra cuộc đời, những là về "Ai đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, "Đàn ghi ta của Lorca" của Thanh Thảo, "Rừng xà nu" của Nguyên Ngọc... Tớ thì tớ biết, nhưng chưa có dịp nói, nay nghe anh Nguyễn Thái Dương gọi một phát, thế là hăm hở đi hộ tống các bác ngay...
Đường sắt cao tốc: “Dục tốc bất đạt”!
Thật thán phục tác giả bài báo. Từ tốn, nghiêm túc, đầy đủ. Nói chuyện về một hành động siêu thực của những kẻ điên, hay/và thiểu năng trí tuệ, hay/và trơ tráo nịnh bợ hay/và bất lương như các quan chức GTVT từ thủ tướng xuống dưới; mà được như thế thì hết nước rồi. Các đại biểu quốc hội nếu mà còn bấm nút cho qua thì sẽ phải nhận là mình đồng loã trong vụ tội phạm kinh tế khổng lồ có khả năng đưa đất nước vào vòng nô lệ này. Các vị nghĩ lại đi, mong lắm thay !!!
Chuyện xưa, chuyện nay : Tư tưởng đổi thay số phận
Trong xu hướng toàn cầu hoá, cuộc sống càng muôn màu muôn vẻ, nhưng không thể hội nhập đầy đủ và an toàn nếu không có kiến thức nền về cội nguồn tư tưởng thế giới. Đó là lý do Sài Gòn Tiếp Thị mở chuyên mục Chuyện xưa, chuyện nay vào số thứ tư hàng tuần, do nhà nghiên cứu triết học, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn đảm trách. Có lẽ vì biết rằng chuyển tải những vấn đề triết lý – nhân sinh hóc búa đến với độc giả phổ thông là điều không dễ, ông đã phải rào đón bằng một lời dẫn dài... nguyên trang!
High speed train
Blogger này có một số thông tin về Shinkansen của Nhật. Nhưng cũng như rất nhiều bài báo nói chuyện "Đường sắt cao tốc" là quá đắt, bài viết lý luận trên sân của những người đặt sai vấn đề : Vấn đề không phải là cao tốc hay thấp tốc, mà là phải chọn phương án GTVT tối ưu; trong mục đích phát triển kinh tế và phục vụ nhân sinh, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Khi mà mục đích của họ chỉ là ngồi xe lừa cao tốc 300 km/g cho sướng, thì bàn cãi đắt rẻ làm gì, vô ích. Chỉ cần nói không, chúng tôi không đi "cao tốc" theo các anh vào địa ngục.
Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO: Mạnh, yếu đã bộc lộ
sau ba năm gia nhập WTO, đối tượng chịu tác động nặng nề và thiệt thòi nhất là nông dân sản xuất nhỏ lẻ, nghèo, yếu do thiếu năng lực chuyển dịch cơ cấu sản xuất nhưng chưa được hỗ trợ để giảm thiểu tác động.
Nông dân lập lều canh đất, tranh thủ… cấy trộm
Tháng 2/2008, dưới chân núi Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, HN) một dự án “nuốt” tới gần 200 ha đất nông nghiệp, trong đó có gần 100 ha được dùng để làm sân golf đã được khởi công rất hoành tráng. Đó là Dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây. Tuy nhiên, lễ khởi công đó cũng chính là những gì dự án thực hiện được cho đến bây giờ sau hơn 2 năm.
Đông Nam Á đang chạy đua vũ trang? (Phần I)
Thực tế cho thấy nhiều quốc gia trong khu vực này đang thực sự ở trong “ngày hội mua sắm” vũ khí thông thường tân tiến, và kế hoạch này được thúc đẩy bởi sự gia tăng tương ứng chi tiêu cho quân sự. Vậy nên hiểu hiện tượng này là gì? Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài phân tích của tác giả Richard A. Bitzinger, một thành viên Đại học Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Singapore.
Đường sắt cao tốc Bắc-Nam: Kim tự tháp của Việt Nam?
Không cần phải các chuyên gia, ngay sinh viên đại học nếu chịu khó để tâm tìm hiểu sẽ thấy tất cả 4 phương án so sánh do Bộ Giao thông vận tải đưa ra chỉ là hình thức vì thực tế chỉ có một "4 in one" (bốn trong một) "cao tốc, cao tốc, lại cao tốc". Tại sao lại như thế!? Nó thể hiện ở chỗ MỤC TIÊU của dự án!? Chưa vội bàn về mặt kỹ thuật thì mục tiêu của dự án là gì? Trong phương án 3 nêu rõ: "việc xây mới tuyến đường 1.435mm không đạt được mục tiêu vận tải khách với tốc độ cao." Hóa ra mục tiêu phải hiểu là "vận tải khách với tốc độ cao"? Đặt mục tiêu như thế là sai. Hay nói cách khác "Sai một ly, đi một dặm". Mục tiêu phải là "vận tải hành khách và hàng hóa dọc Bắc Nam bằng đường sắt một cách kinh tế nhất trong vòng 100 năm".
Vở cải lương pha chất liệu ca trù, chèo đầu tiên về “Bà chúa thơ Nôm”
LĐ) - Tối 22.5, “Bà chúa thơ Nôm” - vở cải lương đầu tiên sử dụng nhiều nhất chất liệu âm nhạc truyền thống VN như ca trù, chèo (do Linh Huyền viết kịch bản, đạo diễn Trần Minh Ngọc dàn dựng) đã được công diễn tại Nhà hát TPHCM.
“Sang như trái ớt của thầy Pháp Trí”
Tường thuật về tuần lễ văn hoá Phật giáo tại Huế, vừa kết thúc.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi bảo kê bỏ tù những người tố cáo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tham nhũng hay Đảng lệ đè pháp luật?
Mọi chuyện bắt đầu từ Công văn số 73/KSĐT-KT ngày 31/10/2000 của Viện KSND thành phố Đà Nẵng gửi Lãnh đạo Viện KSNDTC và Công văn số 77/KSĐT/KT ngày 01/11/2000 của Viện KSND thành phố Đà Nẵng gửi Viện trưởng Viện KSNDTC và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn đề nghị xử lý Nguyễn Bá Thanh về tội nhận hối lộ của Phạm Minh Thông, Giám đốc Công ty hợp doanh xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng, Nguyễn Hưng, Chỉ huy phó Công trình đường Bắc Nam.
Lãng phí lớn ở đường cao tốc
Không chỉ lún quá nhanh sau khi đưa vào khai thác, mà đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương còn sử dụng công nghệ Novachip trên nền đất chưa tắt lún - đây được đánh giá là một cách đầu tư gây lãng phí lớn. Xem thêm : Hoảng hồn với chất lượng con đường trị giá hơn 300 tỷ đồng : http://dantri.com.vn/c25/s20-396852/hoang-hon-voi-chat-luong-con-duong-tri-gia-hon-300-ty-dong.htm
Công bố đột phá về "sự sống nhân tạo"
...[Craig Venter] cùng các đồng nghiệp trước đó đã tạo được một bộ gene vi khuẩn nhân tạo và cấy bộ gene của một loại vi khuẩn này vào trong một vi khuẩn khác. Nay các khoa học gia kết hợp cả hai biện pháp lại với nhau, tạo ra cái mà họ gọi là "tế bào nhân tạo" tuy chỉ có bộ gene của tế bào mới thực sự là sản phẩm nhân tạo...
Các siêu dự án và nguy cơ nợ nần
<< Theo The World Factbook của một tổ chức chính phủ ở Mỹ, nợ công ở Việt Nam năm 2008 ở mức 38,60% GDP nhưng năm 2009 đã tăng rất nhanh, lên mức 52,30% GDP, đứng hàng thứ 44/129 quốc gia về nợ nần. (...) Nếu thực hiện đầu tư các siêu dự án như hệ thống cảng biển 5 tỷ USD, điện hạt nhân hơn 10 tỷ USD, sân bay Long Thành 12 tỷ USD, 18 tuyến đường cao tốc 48 tỷ USD, đường sắt cao tốc 56 tỷ USD, dự án xây dựng Thủ đô 60 tỷ USD v.v..., không biết nợ công của Việt Nam sẽ ở mức nào? >> Lo gì mà lo, TQ hiện còn dư hơn hai ngàn tỷ đôla, chỉ cần VN biến thành một tỉnh của TQ thì đâu còn nợ nữa !!!
Đầu vào ngành sư phạm thấp: Nỗi lo chất lượng người thầy
Hồ sơ (HS) đăng ký dự thi (DKDT) nộp vào các ngành Sư Phạm (SP) ngày càng giảm rõ rệt. Năm 2000, có 42.300 HS đăng ký vào trường. Sau đó, HS giảm dần đến năm 2009 còn 24.500 và năm nay là 12.856”. Trong đó, có những ngành số HS ĐKDT nộp vào không đủ chỉ tiêu đề ra, như: SP song ngữ Nga - Anh: 1/0,57 (30 CT/17 HS), SP Tiếng Pháp: 1/0,87 (30 CT/26 HS)...
Từ Việt kiều đến “ngôi” Hoàng kiều
<<... Nước non ngàn dặm trong trái tim người ra đi có dăm bảy đường đi lối về. Có người vì cõi nhân gian với cả tấm lòng. Nhưng có kẻ với bề ngoài sang trọng, dùng tiền để mua cả một dân tộc cả tin... >> Tác giả nhầm lẫn nghiêm trọng, người ta có cần mua cả một dân tộc đâu, mua vài người có quyền uy và vài bồi bút là đủ rồi. Đừng coi họ là dân tộc chứ !!! Tuy nhiên tác giả cũng cho thấy một số thủ đoạn của các "đại gia".
Trái đắng ODA giao thông
TS Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại VN - cho rằng các cơ quan quản lý, sử dụng ODA cần nhận thức lại bản chất của nguồn vốn vay này. Trên thực tế, ODA không phải “quà cho không” (...) dự án Đường sắt cao tốc Bắc - Nam mà VN đang cân nhắc chủ trương đầu tư (từ vốn ODA của Nhật Bản, WB và Ngân hàng Phát triển châu Á có, chi phí lên đến 40 triệu USD/km, cao hơn gấp đôi đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải chỉ có 17 triệu USD/km
Chỉ ấn nút khi đủ thông tin
<<...Buổi thảo luận tổ về dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam chiều 21/5 diễn ra nóng bỏng không kém thời tiết Hà Nội bên ngoài. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chưa đủ thông tin để quyết định về dự án lớn này...>> Nếu chịu khó tìm hiểu các đại biểu sẽ thấy đã có đầy đủ thông tin để quyết định đông lạnh dự án này. Về GTVT thì chỉ cần đầu tư cho một hệ thống đường sắt tiêu chuẩn 1m435 là đủ cho nhu cầu cả nước trong vài chục năm nữa. Ưu tiên đầu tư phải dành cho giáo dục và y tế, đang phá sản. Nếu không thì ai sẽ làm việc để trả nợ cho những chuyến tàu không người vì không ai đủ tiền đi ???
Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết
<<...Điều tôi lo nhất bây giờ là nghệ thuật dân tộc mình đang bị thả lơi, để người khác nhảy vô cắt đặt một văn hoá dân tộc khác. Nô lệ đâu phải chỉ là khi bị xâm lăng, nô lệ trong cái đầu mới đáng sợ...>> Phỏng vấn Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, ít người biết 14 năm trước bà đã làm tiến sĩ tại nước Anh về Cải lương.
Gặp lại 'Thị Màu tóc vàng' Eleanor Claphan
...vừa về đến Việt Nam, Eleanor không dành cho mình một giây phút nghỉ ngơi nào, tức tốc luyện tập để chuẩn bị cho đêm diển nghệ thuật sân khấu cổ truyền mang đầy màu sắc mới với cái tên "Trở lại" (The awakening) 26-5 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Đi đám cưới thế nào đây?
<<... đến thăm nhà bạn, có thằng nó dùng điện thoại chụp ảnh mình. Mình điên lôi cái máy ảnh to đùng ra chụp lại. Nó xông đến bảo đập máy vì chụp nó không xin phép, còn nó chụp mình thì được.>>/ "nó" là ai mà quyền uy thế, chắc bạn đoán biết ngay, nhưng cứ nên đọc cả bài, để ngẫm cho sự đời ở cái nước mình...
Chưa tìm ra giải pháp trùng tu phố cổ Hà Nội
(TBKTSG) - Cho tới nay, Việt Nam chưa lựa chọn được giải pháp phù hợp để trùng tu phố cổ Hà Nội bởi chưa thể xác định được cụ thể cái gì là quý nhất, dù đã có khoảng hơn 20 nước trên thế giới tham gia nghiên cứu, và đưa ra nhiều phương án trùng tu.
"Bi, đừng sợ!" đoạt 2 giải Tuần lễ phê bình phim ở LHP Cannes
Bộ phim về một gia đình ở Hà Nội thông qua cái nhìn của cậu bé 6 tuổi Bi (Phan Thành Minh đóng) của đạo diễn Phan Đăng Di đã nhận được giải ACID/CCAS của Hiệp hội Các nhà phát hành phim độc lập và giải SACD cho biên kịch xuất sắc nhất. Xem thêm bài của RFI : http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100521-gioi-phe-binh-phap-tan-thuong-phim-cua-phan-dang-di
Đường sắt cao tốc - ý tưởng của những người thích đùa
Tiến sĩ Trần Đình Bá, Hội kinh tế vận tải đường sắt VN, người từng đoạt giải thưởng quốc gia về hiến kế mở rộng để hiện đại hóa đường sắt VN, phản bác dự án đường sắt cao tốc sắp được Quốc hội thảo luận. Để có cái nhìn toàn bộ về vấn đề này xin mời đọc lại bài về vấn đề hậu cần của Việt Nam, của tác giả Đặng Đình Cung trên Diễn Đàn,: http://www.diendan.org/viet-nam/haucan-vn-1/ , và http://www.diendan.org/viet-nam/haucan-vn-2/
“Người đương thời” Đỗ Việt Khoa giã từ nghề giáo
<<... Tôi rất tiếc vì những gì tôi nghĩ phải làm để môi trường sư phạm trong sạch hơn thì giờ rơi vào ngõ cụt. Đấu tranh phải có người nào giải quyết, nhưng hiện nay gửi đến mấy cái đơn lên Sở rồi đơn nằm yên đó, không được xem xét thì phải?. Do đó tôi nản và có suy nghĩ “đằng nào người ta cũng đuổi việc mình, thì thôi nghỉ trước đi…”. >> Xem thêm : tản mạn từ Đỗ Việt Khoa tại http://quechoablog.wordpress.com/
Tham nhũng trong giáo dục: nhiều hay ít?
TTO - Chương trình tọa đàm kéo dài cả ngày 20-5 do Đại sứ quán Thụy Điển, Tổ chức Hướng tới Minh bạch và Tổ chức Minh bạch quốc tế tổ chức đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận, bình luận sôi nổi từ giới quản lý giáo dục đến người trực tiếp làm công tác giáo dục.
Việt Nam gia tăng hiện đại hoá quân sự & Việt Nam sắm thêm vũ khí, Biển Đông sẽ ra sao?
Để tìm hiểu thêm Việt Nam đã mua sắm các loại vũ khí nào trong thời gian qua, ý kiến của các chuyên gia và các nước láng giềng liên quan đến vấn đề này ra sao, cũng như việc mua sắm vũ khí đó liệu có giúp gì cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông hay không, Ngọc Trân điểm qua các sự kiện có liên quan.
“Lỗi và sai sót” gì mà đến 12,84 tỷ USD!
"Trong kế toán, âm có nghĩa là có nhưng không biết đang nằm ở đâu". Thì ở túi các quan chứ đâu nữa !
Đường sắt cao tốc: 'Rất muốn Quốc hội thông qua'
"TGĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng mong muốn Quốc hội thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, sau đó sẽ làm báo cáo khả thi." !!! Vừa qua có ông thứ trưởng, nay đến ông tổng giám đốc. Hỏi thực : các ông đã ăn bao nhiêu ? cấp trên của các ông đã ăn bao nhiêu ? để biến các ông thành lũ vừa ngu xuẩn vừa trơ tráo như thế này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - điểm tựa cho tinh thần dân tộc của chúng ta
Những tâm tư nặng trĩu của một "đảng viên nhưng mà tốt". <<... Đảng phải rũ bỏ mọi yếu kém của mình để tự thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ từ trên xuống và từ trong Đảng ra ...>> Thế thì tuyệt vọng rồi !!! Hà cớ gì mà cứ Đảng phải... Đảng phải... Còn phó thường dân thì "phải" ngồi đợi Đảng có dân chủ từ trên xuống, rồi "từ trong đảng ra", như nằm chờ sung rụng???
Tan hoang những cánh rừng già ở Đác Nông
Một bài phóng sự rất tồi tệ, không đâu ra đâu và đầy hậu ý. Vấn đề quan trọng như thế mà chỉ đi lớ quớ hỏi lơ quơ trong hai ngày !!! Giá trị duy nhất của nó là được đăng trên báo Nhân Dân, một tờ báo vốn "nói dzậy mà hổng phải dzậy". Để làm gì đây ? Hay là sau đó sẽ im lìm vì đã chia chác với nhau rồi ?
Đi tìm Hoàng Sa trong... tu viện cổ Ý
...Tôi chậm rãi lật từng trang cuốn sách Compendio di Geografia (Địa lý thế giới) của nhà nghiên cứu địa lý lừng danh Adriano Balbi, được xuất bản gần 200 năm về trước, trên khắp nước Ý chỉ còn lại vài cuốn mà nhờ bạn bè, tôi tìm ra tung tích của một cuốn trong Tu viện dòng Francescano này...
Các dự án bauxite gặp nhiều khó khăn
" ...Từ kỹ thuật tới kinh tế, môi trường, xã hội... nhiều vấn đề vô cùng. Nếu nhận định là "bế tắc" thì tôi cho "bế tắc" là tốt, vì chúng ta hãy dừng lại đi." BBC phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc, sau khi ông đi Tây Nguyên một tuần xem xét dự án Bauxit Tân Rai cùng một số trí thức.
VÌ SAO HỒ CHÍ MINH ĐẶT DÂN CHỦ TRƯỚC GIÀU MẠNH?
Vẫn biết là đã quá nhiều bài mừng sinh nhật thứ 120 của chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng đây là một bài nghiên cứu dài với đầy đủ luận cứ nghiêm túc, không phải như nhan nhản những sản phẩm của lưỡi gỗ trên các báo "lề phải".
Đường sắt cao tốc: QH đồng ý, Bộ sẽ tính hiệu quả
<<... Trả lời về dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong phiên họp báo của Văn phòng Quốc hội chiều nay (17/5), Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Ngô Thịnh Đức nói, sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương thì Bộ GT&VT sẽ tính toán hiệu quả kinh tế và phương án huy động vốn... >> Trơ tráo và điếm đàng hơn Sở Khanh !!! Này các đại biểu quốc hội, quý vị có thấy nhục không ???
Môi trường bị đầu độc vì loạn khai thác khoáng sản
“Đầu nguồn sông Đà đang bị tận thu vàng sa khoáng bằng hóa chất độc hại. Cá, tôm biến mất. Trong khi đó, đây là nguồn nước mà Hà Nội dùng để ăn uống, sinh hoạt”.
Hoàng thành Thăng Long và dấu ấn rực rỡ của Phật giáo
Tư tưởng Phật giáo, nghệ thuật Phật giáo không chỉ hiện diện đậm nét ở Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, mà còn góp phần quan trọng tạo nên giá trị độc nhất vô nhị của khu di tích, là biểu hiện rõ nét của sự giao thoa văn hóa. - GS Phan Huy Lê.
Chính sách hoà bình và phát triển của Trung Quốc 20 năm qua đã đi đến đầu cuối
Bài của Thượng tướng Trì Hạo Điền, Nguyên Phó Chủ tịch quân ủy kiêm Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Đọc mà rợn người : tư duy thời Chiến Quốc chứ chẳng có gì khác, nhưng nguy hiểm vô cùng cho cả loài người.
Hồi sinh
Sau bốn năm được trùng tu, 13 ngôi biệt thự cổ, đậm nét phong cách kiến trúc Pháp ở Đà Lạt đã trở thành một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp: Dalat Cadasa Resort – một khu vườn thiên nhiên rộng rãi, mở rộng cửa chào đón mọi người.
Bảo tồn và phát triển: để hai bên cùng thắng
...bảo tồn các di tích khảo cổ học đô thị như thế nào, để vừa xây dựng những đô thị có hạ tầng cơ sở hiện đại phục vụ dân sinh tốt, vừa bảo tồn di tích lịch sử – văn hoá và lưu giữ được giá trị di sản văn hóa đô thị, thực sự là một vấn đề nan giải. Nhưng sự “va chạm” giữa bảo tồn và phát triển không phải là không thể đạt được giải pháp cả hai bên cùng có lợi...
ẢNH LẠ
Đó là ảnh chụp tấm pano chào mừng ngày thành lập đảng của ngành công an với một hàng chữ phản cảm và… không có cách nào nói khác: rất phản động! Không phải “vì nước quên thân vì dân phục vụ”, mà công an nhân dân bây giờ “chỉ biết còn đảng, còn mình”. Nghe nói, nó được treo ở 44 Yết Kiêu, Hà Nội.
Cơ chế xin-cho ?
Người Việt Nam ta rất sính “sáng tạo”. Và sự sáng tạo đó đôi khi tạo ra những khái niệm “thuần Việt” chẳng giống ai, khiến cho những người dịch ra tiếng nước ngoài rất khó khăn và những người nước ngoài chẳng biết người mình nói chuyện gì.
Các nhà khảo cổ bị ép
Ngày 13-5, UBND TP Hà Nội lại ký tiếp một quyết định cho phép tiếp tục thi công tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây (sau ba ngày tạm dừng thi công cũng theo quyết định của UBND TP Hà Nội)./ Một quyết định được cơ quan hành chính cao nhất ở Hà Nội, bất chấp nó vi phạm trắng trợn Luật pháp.
Chuyện ở một trung tâm cứu hộ gấu - Thanh Hà
Bài đăng trên trang Facebook của Tia Sáng, tạp chí này vẫn chưa được phép tái bản trên mạng.
Cựu Ngoại trưởng Việt Nam bàn chuyện ứng xử với nước lớn
Với Trung Quốc, Cụ hết sức tranh thủ. Cụ Hồ đối với Trung Quốc vô cùng tình nghĩa. Cụ biết những tham vọng, ý đồ của Trung Quốc, nhưng theo cách không phải để phê phán, chê trách người ta mà để tìm cách làm thế nào khiến người ta không đụng chạm, làm thiệt hại đến lợi ích của mình. <Phỏng vấn ông Nguyễn Dy Niên, VNN đăng rồi bóc, đây là bản của mạng BoXitvn>
Đàn sếu
Cuối tuần, xin giới thiệu với bạn đọc blog "Khoa học máy tính" của một "nhóm bloggers" là các nhà khoa học trẻ nhưng đã có vị thế đáng nể trong ngành (người chủ trì - ít ra là người viết nhiều nhất - là Ngô Quang Hưng, từ TP HCM đi du học Mỹ năm 1995, hiện là Associate Professor ở Đại học New York tại Buffalo), có nhiều bài phổ biến kiến thức chuyên ngành, song cũng có nhiều bài hay về các vấn đề xã hội hay... âm nhạc, như bài này.
Tâm lý “Xóa đi – Làm mới từ đầu”
Riêng Hồ Gươm được ưu tiên đặc biệt nên những viên gạch hình bát giác màu đỏ, mới lát 2009 đã được coi là hết “sứ mạng lịch sử” và bị đào lên để lát bằng những phiến đá xanh cỡ lớn, đảm bảo hoàn thành vào sát ngày Đại Lễ cho mới coóng. / Xem thêm bài "Làm đẹp Thủ đô: Hăng hái + Hiểu biết mới được" trên Tuần Việt Nam: http://www.tuanvietnam.net/2010-05-10-nhiet-tinh-ngu-dot-
Nhà giàu là phải ăn đồ ăn ngoại siêu đắt?
Còn chị M., một tín đồ chuộng hàng ngoại thì không tiếc công đi tìm mua những loại hoa quả có xuất xứ thật sự từ nước ngoài. Cửa hàng tin tưởng mà chị thường mua nằm trong một ngõ nhỏ sâu, và điểm bán hàng nằm trên tầng 2 của căn nhà xây kiểu cổ từ thời Pháp trên phố Lò Sũ. Vì ở đây toàn là hoa quả xách tay 100% về nên hầu như chỉ có khách quen mới biết được địa điểm này. Còn chủ hàng vì không có nhiều hàng nên cũng không muốn quảng bá rộng.
'Mỗi anh ôm một ít'
Chúng ta quy định không xuất khoáng sản thô ra bên ngoài, song không biết bằng cách nào, đi đường nào và vào lúc nào, mà khoáng sản Việt Nam khai thác xong cứ "chạy" hết sang Trung Quốc, ông Thắng nói. "Chúng tôi theo dõi liên tục, tổ chức cả người đi sang giáp biên giới, tại Quảng Ninh, mà không quản lý nổi. Không biết bằng cách nào, khoáng sản vẫn thất thoát đều sang Trung Quốc".
Tường thuật phiên xử 3 nhà hoạt động dân chủ tại Sài Gòn
Tòa án dư luận cũng cần ghi nhớ cái tên Trương Vĩnh Thủy, chánh án phiên tòa này.
Chi hàng chục tỷ cho một số báo đưa tin Đại lễ
Cụ thể, Hà Nội hỗ trợ báo Nhân Dân 7,2 tỷ đồng; báo Quân đội Nhân dân hơn 4,9 tỷ đồng; Thông tấn xã Việt Nam 5,4 tỷ đồng...
Từ Washington DC nhỏ nghĩ về Hà nội “to”
”Đặc thù” (của chế độ ta) ở chỗ là quyết định ra trước, cứ mở rộng lên tận Hòa Bình, nuốt Hà Tây, rồi…tính sau. Cái chuyện "rồi tính sau" này cũng giống như chuyện đường xe lửa cao tốc ấy nhỉ !
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với các chuyên gia tư vấn
Yếu tố quan trọng hàng đầu, có thể coi là điều kiện tiên quyết cho việc tập hợp và phát huy trí tuệ của chuyên gia tư vấn; đó là sự tôn trọng và chân thành lắng nghe của người lãnh đạo đối với các chuyên gia./ Nghe nịnh thần thích hơn, bác Nguyên ơi.
Việt Nam có cần đưa người lên Mặt Trăng không?
Nhan đề trên đây là của một bài viết của nhà báo Nguyễn Vạn Phú, nhân hội thảo về dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam ngày 11.5 vừa qua, trong đó các quan chức của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam và bộ Giao thông - vận tải thản nhiên khẳng định "lúc này chỉ bàn cần thiết xây dựng hay không. Các vấn đề vốn, trả nợ, đầu tư... sẽ nói ở giai đoạn sau". Đường dẫn (cao tốc!) dưới đây đưa bạn tới trang Bauxite VN, đăng lại bài của tác giả NVP và một bài tường thuật cuộc hội thảo trên VietNamNet.
Xây 262 biệt thự, căn hộ cho cán bộ cấp Thứ trưởng trở lên
Từ nay đến năm 2012 cần thêm 246 căn hộ chung cư cho cán bộ lãnh đạo. Nhưng tờ trình của Bộ Xây dựng không cho biết, cứ theo "tầm nhìn 2050" thì phải xây thêm mấy trăm ngàn căn hộ cho cán bộ lãnh đạo nữa !
Tướng Võ Nguyên Giáp và tiến trình bí ẩn của kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân (1968)
Toàn văn bài nghiên cứu của Merle L. Pribbenow II, cựu sĩ quan biên dịch và phân tích của CIA. Nguyên tác tiếng Anh : Journal of Vietnamese Studies, Volume 3, Number 2, Summer 2008. Bản dịch 4 phần của Nguyễn Việt đã đăng trên talawas.
Đạo văn quan quyền và câu chuyện li kì ở Việt Nam
Hết nước nói !!! Tuy nhiên xin bổ sung : 1) ông này và người cùng tên làm phó ban tổ chức TƯ ĐCSVN là hai người khác nhau. 2) Ông này không phải là TSKH : trong bản lý lịch chính thức của Quốc hội, và những nơi khác (kể cả trong sách của ông ta) chỉ ghi ông ta là TS, còn cụm từ TSKH chỉ có trong Web của trường ông ta và của Nghệ An quê ông ta thôi. Kể ra thì chi tiết đó không có gì quan trọng trong trường hợp này.
Kỳ nhân võ sáo rừng Yên Thế
Phóng sự ba kỳ về môn võ độc đáo (đọc như đọc Kim Dung!). Đường dẫn hai kỳ sau ở cuối bài.
NHẤT BỘ NHẤT BÁI
Nhà sư Thích Tâm Mẫn vừa phát nguyện lạy hành hương từ TP.HCM đi Yên Tử (Quảng Ninh) bằng hình thức “nhất bộ nhất bái” (bước một bước, lạy một lạy) dọc theo tuyến quốc lộ 1A. Hành trình bắt đầu từ mồng 2 Tết Kỷ Sửu và dự kiến kéo dài khoảng… 4 năm.
Bước tiến hay bước lùi
Đặt chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu thành một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế trong xã hội xã hội chủ nghĩa là bước tiến hay bước lùi về tư duy đổi mới?
Công an Hải Phòng phá ổ nhóm chuyên sản xuất súng ám sát
Võ Tiến Đạt (24 tuổi, trú tại 4/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) sản xuất súng ám sát dạng bút và mang đi rao bán kiếm lợi. Sau khi mượn được khẩu súng ám sát của một giang hồ đất Cảng, Đạt đã "nghiên cứu" cơ chế hoạt động của súng sau đó thuê nhiều cơ sở gia công tại thành phố Hải Phòng sản xuất từng chi tiết của súng để lắp ráp và bán ra thị trường.
Ngoài trời đủ nóng để tắm hơi!
Nắng nóng đến mức đã có người bị chết, nhiều học sinh say nắng ngã bệnh, trẻ em nhập viện tăng cao… Nắng nóng, lại cắt điện trên diện rộng càng khiến cho người dân khổ sở hơn. Để trốn nắng, người dân đang tìm đủ mọi cách. Thậm chí, có người “lạy trời mưa xuống”/ Chưa thấy các nhà "hữu trách" có động tĩnh gì !
Quyền được sai và hoài nghi...
“Tôi có thể khẳng định rằng, đọc sách tôi dịch không giúp gì cho các bạn trong việc… thi đậu các kỳ thi. (Cười) Nhưng tôi hy vọng sau khi đọc, lần hồi, các bạn sẽ nhận được lợi ích từ nó. Nếu chỉ để đi thi không nên đọc sách tôi dịch, nhưng để chuẩn bị cho tương lai thì nên đọc”./ Dịch giả Nguyễn Đôn Phước trả lời báo Sinh viên VN.
Sự biến dạng tâm lý xã hội dưới tác động của tham nhũng
Vậy, quá trình biến dạng từ tâm lý đồng chí thành tâm lý đồng loã diễn ra như thế nào? Khi con người phấn đấu vì một lý tưởng hay một mục tiêu chính đáng thì tâm lý đồng chí là tâm lý chi phối các tập thể chính trị nghĩa là tâm lý đồng chí trở thành tâm lý cơ bản của những con người sinh hoạt trong cùng một không gian chính trị. Tuy nhiên, khi lý tưởng hay mục tiêu cao đẹp không còn nữa thì tâm lý đồng chí sẽ bị biến dạng thành tâm lý đồng loã; nói cách khác, chính tâm lý đồng chí khi thất bại sẽ trở thành tâm lý đồng loã.
Những kiểu đưa tin không làm sao rửa cho hết nhục
“Đại tướng Phùng Quang Thanh đã báo cáo với Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu kết quả bước đầu của chuyến thăm, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước CHND Trung Hoa”. Ô hay, ông Phùng Quang Thanh đường đường là Bộ trưởng Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam sao lại phải báo cáo kết quả chuyến thăm với ông Từ Tài Hậu, Phó chủ tịch quân ủy TW của nước CHND Trung Hoa nhỉ?
Phan Đăng Di : Hành trình "giày vò và quyến rũ" đến Cannes
Không dưới 5 - 7 lần, ý nghĩ bán căn nhà đang ở để bù kinh phí làm phim thường trực trong đầu Di. Nhưng cũng từng ấy lần, Di nhận được những tin vui vào những phút tuyệt vọng nhất. Góp nhỏ thành to, Bi, đừng sợ! của Di có lẽ là phim có nhiều đối tác, nhiều nhà đầu tư nhất. Người nắm xôi, kẻ con gà, đôi khi chỉ là lời động viên... đủ để Di tự tin sửa soạn mâm cỗ. Sau nhiều lần lỡ hẹn, bộ phim được bấm máy dù một hãng phim, đối tác quan trọng nhất rút khỏi dự án trước ngày khai máy một tuần, nhưng - như Di nói - đạn đã lên cò thì phải bắn thôi, nếu không mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Ekip làm phim không chỉ "toàn người Việt" mà là còn là những người bạn của Di, những người không thể hoặc không nỡ thốt ra những lời phàn nàn để lao vào một dự án đầy mạo hiểm và thiếu thốn.
Làm sao để yêu tuồng?
Lâu nay, cứ khi nào nói đến nghệ thuật tuồng thì hầu như ở đâu và bao giờ người ta cũng lại nói đến việc bảo tồn di sản, phải kế thừa truyền thống, phải dân tộc và tiên tiến, v.v... Nhưng suốt chừng ấy năm qua, ở đâu không biết chứ đối với nghệ thuật tuồng, người ta vẫn chưa biết phải kế thừa và hiện đại nó như thế nào.
Thông tin trước phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long
Được biết nhiều nhân vật đối kháng tại Sài Gòn đã bị An ninh đe dọa cấm không cho “lai vãng” đến phiên tòa. Nhiều người cho biết đã bị Công an mật theo dõi và đóng chốt trước cửa nhà.
Từ biển khơi, những nghi ngại cùng những điều xác tín
Thực chất của vấn đề thực thi chủ quyền lãnh thổ và hải phận phải chăng đã trở nên chủ yếu là vấn đề dân chủ chính trị nội bộ? Phải chăng tôi đang chứng kiến một cuộc đánh cướp tất cả những gì là hy sinh, là hy vọng lớn lao của thế hệ của tôi tại Việt Nam và trên toàn thế giới?
Đố Bộ trưởng nào dám từ chức và một kẻ lắm mưu...
Một cháu bé bị hành hạ dã man như thời trung cổ, một công ty đầu độc cả dòng sông, làm hàng nghìn nông dân điêu đứng vẫn nhởn nhơ, một Hoàng thành ngang nhiên bị phá ủi làm đường trong khi người ta đổ tiền tỷ để kỉ niệm nghìn năm Thăng Long. Phát ngôn Hành động tuần này cho thấy lời cảnh báo tột cùng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội.
Võ Quê và thơ lái
Những năm gần đây, ở Huế lưu truyền một số bài “thơ lái” khá độc đáo của Võ Quê. Những bài thơ này vừa có tính thời sự, vừa hóm hỉnh ở nghệ thuật con chữ. Vật giá leo thang gạo lỏng nồi/ Nỗi lòng xa xót bạn nghèo ơi/ Ngồi eo sèo với bao gian khó/ Gió khan đắng họng tái tê đời.
Để an toàn trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Gs Nguyễn Khắc Nhẫn trả lời đài RFA về vấn đề an toàn điện hạt nhân. Đây là bài thứ hai, đề cập tới "những công tác cần tiến hành khi kiên quyết muốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân, công tác xử lý chất thải phóng xạ". Bài đầu (xem đường dẫn ở cuối bài) thuật lại những sự cố từng xảy ra trên thế giới và những biện pháp xử lý của các nước liên hệ.
Cựu Ngoại trưởng : " Sai lầm đối ngoại khó sửa lắm "
Cái không hay nhất của chúng ta, đi sai đường lối Hồ Chí Minh là quan hệ với Trung Quốc. Chúng ta nhất biên đảo, đi theo Liên Xô. Cụ Hồ luôn nhắc tình nghĩa Việt - Trung. Dù có chuyện này chuyện kia, nhưng Trung Quốc đã giúp chúng ta nhiều lắm. Vì thế, nhất biên đảo là cái dở nhất. Điều nguy hiểm của ngoại giao là cái sai lầm trong nước thì sửa được, nhưng sai lầm đối ngoại khó sửa lắm. Bây giờ chúng ta cũng đang cố sửa nhưng khó lắm.
Thư giãn Chủ nhật : Gã Phục điên từ bao giờ ?
Tô Hoàng kể chuyện Nguyễn Khắc Phục sang học ở Liên Xô và bỏ về : <<Phục: “Và ông Lê Nin bỗng ngồi nhổm dạy, trỏ tay vào mặt chúng tôi thét lên: “Vô sản thế giới hãy buông nhau ra!”. Cô giáo Nga lặng ngắt, đôi mắt mở to hoảng hốt, chừng một phút sau như kịp trấn tĩnh, cô mới cất tiếng hỏi Phục: “Anh không chọn nhầm động từ đấy chứ! Lãnh tụ Lê Nin nói rằng vô sản thế giới liên hiệp lại cơ mà?”. Phục thủng thẳng: “Thưa cô giáo, tôi không hề chọn nhầm nếu cô biết rằng, vào giờ phút này ở biên giới phía Bắc nước tôi vô sản đói rách Việt Nam và vô sản đói rách Tàu vì không tìm ra việc gì để làm, đang lao vào cấu xé, đâm chém nhau. Thiết tưởng nếu ông Lê Nin sống lại, vén mây nhìn xuống hạ giới, ông sẽ thét lên như thế!”.>>
Cái nghèo, cái dốt đeo đuổi dân đồng bằng sông Cửu Long
Theo tiêu chí "bèo" hiện nay (120 USD/người/năm theo giá 2009, tức khoảng 0,3 USD/người/ngày), tỷ lệ hộ nghèo bình quân khoảng 14% - 15%. Nếu tính theo tiêu chí mục tiêu thiên niên kỷ, số hộ dân còn nghèo dưới mức 1 USD/người/ngày có thể ước tính khoảng 50%. Còn những con số thống kê về cái dốt, tác giả phải thốt lên: ai biết xin mách giùm!
Chương trình chiến lược biển Trung Quốc
Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Ôxtrâylia (ASPI) ngày 28/4 công bố tài liệu phân tích mang tựa đề "Chương trình chiến lược biển Trung Quốc'' của chuyên gia về chiến lược và an ninh biển Chris Rahman thuộc Trung tâm Tài nguyên và An ninh Đại dương Quốc gia Ôxtrâylia (ANCORS) về những khả năng của Hải quân Trung Quốc cũng như trọng tâm hoạt động của lực lượng này trong thời gian tới. (Xem bản gốc: China's Maritime Strategic Agenda; bản dịch TTXVN)
Bình luận của báo Trung Quốc : Giải quyết vấn đề Biển Đông, then chốt là hành động
"Biển Đông vừa là con đưòng vận chuyển quan trọng năng lượng và mậu dịch trên biển của nước ta, vừa là chiếc cửa để hải quân nước ta đi ra Ấn Độ dưong, liên quan tới lợi ích hạt nhân của nước ta, vì thế việc thu hồi các đảo bãi và lãnh hải bị các nước khác xâm chiếm không thể không có thời gian biểu." : đây là bài bình luận đăng trên Nhân Dân Nhật Báo, qua bản dịch của Dương Danh Dy (trong bản Trung văn, Biển Đông được gọi là Nam Hải).
Nếu chỉ vì định kiến hẹp hòi, tôi không từ bỏ tình yêu !
Tình yêu của chị, một đảng viên, lại là cựu tù Côn Đảo với anh, một bác sĩ quân y chế độ cũ, ngay lập tức vấp phải sự phản đối.
Trước linh cữu nhà thơ Hoàng Cầm
Những người yêu văn hóa từ lâu đã chờ đợi một cơ quan thẩm quyền nhà nước lên tiếng chính thức minh oan, công khai xin lỗi tác giả Về Kinh Bắc về vụ án oan mấy chục năm xưa. Như thế mới đàng hoàng là một nhà nước văn minh. Nhưng việc ấy đã không xảy ra. Vậy thì, lên tiếng chính thức minh oan, công khai xin lỗi trước linh cữu cố thi sĩ Hoàng Cầm là việc rất nên, là cơ hội cuối cùng của nhà nước để chuộc lỗi với ông, cũng là cơ hội chứng tỏ trước toàn dân khả năng hành xử đúng đạo lý, khả năng sửa sai của chính quyền. Tôi tin, nằm trong quan tài, nhà thơ sẽ mỉm cười độ lượng.
Tội lỗi với thiên nhiên là tội thiên thu…
SGTT - TS Trần Triết, giám đốc trung tâm Nghiên cứu đất ngập nước (đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM), là một trong những nhà khoa học nhiều năm qua ra sức cứu lấy những mảng thiên nhiên còn lại của đất nước, trong đó có việc bảo tồn chốn nương thân cho đàn sếu đầu đỏ. Ông đang chuẩn bị cho một chuyến giảng dạy dài ngày tại đại học Wisconsin, Mỹ theo chương trình thỉnh giảng của đại học này…
Tình bạn lạ kỳ của hai cựu phi công Việt-Mỹ
Người tên Đan từng là "giặc lái" Mĩ. Người tên Mỹ lại là phi công "ta". Hai người đã gặp nhau và trở thành bạn. Hoan hô báo Quân Đội Nhân Dân có bài này. Bao giờ được đọc câu chuyện kỳ ngộ giữa hai người lính Việt Nam khác chiến tuyến ? Nếu QĐND không biết, thì chúng tôi mách nước nhé : đi hỏi nhà văn đại tá Nguyên Ngọc.
Isaac Newton viết gì về thủy triều ở vịnh Bắc Bộ?
Tiếp tục "chương trình" giới thiệu blog của các trí thức trẻ tài hoa, cuối tuần này mời bạn đọc vào blog của Đàm Thanh Sơn, nhà vật lý lý thuyết xuất sắc hiện là giáo sư tại đại học Washington, ở Seattle (Hoa Kỳ). Đây không phải là bài mới nhất, nhưng đọc đầu đề bài viết chẳng nhẽ bạn lại không muốn nhảy vào ngay tìm hiểu - và trả lời câu hỏi tác giả nêu ra ở cuối bài? <Sáng nay, chủ nhật 9.5.10, một bạn đọc Diễn Đàn hưởng ứng : đó chắc là Bãi Cháy. Wikipedia tiếng Việt còn ghi "Theo truyền thuyết, Bãi Cháy chính là nơi đoàn thuyền lương của quân Nguyên Mông do Trương Văn Hổ cầm đầu vào xâm lược Việt Nam đã bị tướng nhà Trần là Trần Khánh Dư cùng quân dân nhà Trần thiêu cháy và bị dạt vào bờ. Do nhiều thuyền giặc bị cháy, gió đông bắc lại thổi tạt lửa vào bờ phía tây Cửa Lục làm cháy luôn khu rừng đang hanh khô. Chính vì vậy mà khu rừng bị cháy đó có tên như ngày nay.">.
Không chỉ Hoàng Thành, La Thành cũng bị phá
Thiếu qui hoạch khảo cổ học, thiếu hiểu biết về lịch sử văn hóa Thăng Long-Hà Nội và có thể do cả thiếu tinh thần trách nhiệm nên người ta đã đối xử với một di tích lịch sử như một con đường giao thông đơn thuần
Khi cảnh sát giao thông được "khoán" chỉ tiêu xử phạt
Đây rất phù hợp với "văn hóa cơ số" (culture du chiffre) của tổng thống pháp Nicolas Sarkozy. Mai kia hết nhiệm kỳ, Carla có thể xin cho chồng (nếu lúc đó còn là) một chức giám đốc cảnh sát giao thông ở Hà Nội được đấy.
Các thao tác trên Tài liệu