Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Lê Thị Công Nhân bị tạm giữ

Được tin này bà Lê Thị Công Nhân bị bắt giữ chiều thứ ba 9.3, chúng tôi đã liên lạc với Aude Genet, phân xã trưởng AFP tại Hà Nội. Nhà báo Pháp xác nhận chị có hẹn với luật sư Công Nhân lúc 15g nhưng "đến hẹn không thấy lên". Sau đó A. Genet đã liên lạc được với chị Công Nhân qua điện thoại (xem bản tin AFP : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j2pZFj_LUT_lYWxz1F0UTxO-cuuw)

Lê Thị Công Nhân bị tạm giữ - Xem thêm

Truy cập internet là "một quyền cơ bản"

Cuộc khảo sát lấy ý kiến của hơn 27.000 người trưởng thành ở khắp 26 quốc gia trên thế giới do BBC thực hiện cho thấy: 87% số người dùng Internet được hỏi cảm thấy truy cập internet nên được coi là "quyền cơ bản của tất cả mọi người".

Truy cập internet là "một quyền cơ bản" - Xem thêm

Việt Nam tham nhũng thứ ba châu Á ?

Bộ chính trị, Ban bí thư, Chính phủ ở đâu mà để nước ta phải thua kém cả Indonesia lẫn Campuchia thế này ?

Việt Nam tham nhũng thứ ba châu Á ? - Xem thêm

Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21

Bài phân tích quan trọng của Nguyễn Trung, nguyên đại sứ VN ở Thái Lan và cố vấn ngoại giao cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21 - Xem thêm

Lá thư khẩn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh

Là một công dân già, một cử tri nguyên là sĩ quan quân đội đã trải qua 46 năm trong quân ngũ, tôi hầu như đã dành toàn bộ tâm trí, sức lực của đời mình góp một phần nhỏ bé cùng toàn quân, toàn dân giữ vững từng gốc cây, tấc đất các vùng căn cứ địa, mở rộng các vùng giải phóng tiến tới thu hồi toàn bộ vùng trời vùng biển, đất liền, hải đảo, núi rừng của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Lá thư khẩn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh - Xem thêm

ĐÔI ĐIỀU XIN CÂN NHẮC

Chúng tôi rất trân trọng tâm huyết của các tác giả làm phim, làm kịch và làm tượng. Ba công trình nói trên tất nhiên đều có những mặt thành tựu nghệ thuật nhất định. Tuy nhiên nếu nhận ra những vấn đề nhạy cảm của lịch sử, của văn hóa và của tôn giáo ở Việt Nam thì chắc không chỉ riêng tôi mà còn có nhiều người - nhất là người Hà Nội - sẽ đồng ý rằng không nên sử dụng ba công trình (phim Trần Thủ Độ ̶ kịch Anh hùng và Mỹ nhân – pho tượng Alexandre de Rhodes) phản cảm nói trên làm làm phẩm vật cúng tế trong lễ hội 1000 năm Thăng Long. Phim ấy, kịch ấy và tượng ấy nếu đã lỡ làm xong thì vẫn có thể tùy nghi sử dụng trong những dịp khác, nhưng trong dịp lễ hội thì rất không thích hợp. Xin hãy cân nhắc trước khi quá muộn.

ĐÔI ĐIỀU XIN CÂN NHẮC - Xem thêm

Trên hạn, dưới mặn: miền Tây đang lo chết khát

Ở bên kia sông Cửa Đại, phía Bến Tre, nước mặn cũng lấn ngày càng sâu vào đất liền. Theo khảo sát của trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Bến Tre, hiện nay nước mặn cũng đã xâm nhập sâu vào đất liền hơn 40km. Trên sông Hàm Luông nước mặn đã lên đến Sơn Phú của huyện Giồng Trôm, Mỹ Thạnh An của thành phố Bến Tre. Trên sông Cổ Chiên, nước mặn tràn vào đến Thành Thới A, Thành Thới B của huyện Mỏ Cày Nam. Bà Lê Thị Thơm, nhà vườn huyện Giồng Trôm cho biết, gần một tháng qua vườn cây khô héo nhưng không tưới được vì chỗ nào cũng thấy nước mặn.

Trên hạn, dưới mặn: miền Tây đang lo chết khát - Xem thêm

“Được lòng dân thì mất lòng quan”

<< Cả đời tôi quen cuộc sống và tác phong người lính. Tham gia QH là do Quân đội cử, Đảng phân công, dân bầu thì làm. Còn nếu được chọn, cá nhân tôi sẽ không chọn ra QH.>> (lời thiếu tướng Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh)

“Được lòng dân thì mất lòng quan” - Xem thêm

Chửi xéo ?

Đoan Trang đăng lại hai bài báo : 1. CHUYỆN LÀM BÁO Ở SÀI GÒN TRƯỚC 1975 ; 2. BÁO CHÍ VIỆT NAM "ĐÊM TRƯỚC ĐỔI MỚI". Trong số những lời bình (tại sao cư dân mạng ở Việt Nam cứ phải gọi lời bình là comment nhỉ ?), có câu này : <<Báo chí thời nào cũng vậy thôi. Suy cho cùng cũng đều là "ký giả", nhưng mà ăn tiền (lương) thật. Tui cũng rứa, nhưng biết mần răng, vì người ta nói tui mần răng thì tui mần rứa>>.

Chửi xéo ? - Xem thêm

'Không hối tiếc về công việc của mình'

Đó là lời luật sư Lê Thị Công Nhân mới ra tù (và bắt đầu 3 năm quản chế), trả lời phỏng vấn của đài BBC qua điện thoại.

'Không hối tiếc về công việc của mình' - Xem thêm

Kim Hạnh - người “mắc nợ” công việc

Có dịp tình cờ nhìn thấy lịch làm việc của bà (nhưng nghĩ lại chắc cũng là tiêu biểu): 3 giờ sáng thức dậy, đọc và trả lời email, in tài liệu để đọc trên đường, chuẩn bị hành trang. 5 giờ sáng xuất phát, dọc đường đón mua báo mới. Hội ý chớp nhoáng với các cộng sự ở quán hủ tiếu ngay ngã ba Trung Lương. Tranh thủ đọc, viết ghi chú và gọi điện thoại, gửi email trên xe. 10 giờ họp và ăn trưa với Câu lạc bộ hỗ trợ nông gia tại Cần Thơ, lên xe trực chỉ An Giang, đi thẳng xuống cửa khẩu kinh tế Tịnh Biên. Cuối giờ chiều về họp ở An Giang, ghé qua chợ mua vài món quà quê và đi thẳng về Sài Gòn để kịp chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội họp sáng hôm sau.

Kim Hạnh - người “mắc nợ” công việc - Xem thêm

Một thời để nhớ

Cuộc đời một sinh viên y khoa thời sau 75

Một thời để nhớ - Xem thêm

Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979

Bài viết dưới đây của một học giả gốc người Trung Quốc (hiện giảng dạy tại trường Cao Đẳng Không Chiến (Air War College) thuộc Bộ Không Quân Mỹ) được đăng vào năm 2005 trên tờ China Quarterly, một tạp chí quốc tế có uy tín xuất bản tại Anh, là một công trình học thuật đáng chú ý về cuộc chiến tranh này.

Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 - Xem thêm

Trích những trang nhật ký "bẩn" của quan tham TQ

Nhật kí của sếp bị đưa lên mạng. Sếp tên là Hàn Phong (韩峰), trưởng phòng công ti thuốc lá Quảng Tây, nghĩa là so với một bác như bác Đào Duy Quát chẳng hạn, thì nhỏ hơn con thỏ. Đọc nhật kí của sếp, ngày đêm lao động nhiệt tình, bỗng thấy thấm thía 16 chữ vàng và tinh thần "4 lọ tương" mà bộ 4 T đang phổ biến : sơn thủy tương liên, văn hoá tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Xưa kia bác Mao bày ra chủ nghĩa anh hùng Lôi Phong, ta đã ứng phó bằng chưởng Nguyễn Văn Trỗi. Nay anh Ba chuyển sang chủ nghĩa Hàn Phong thì ta đã "đi trước đón đầu" từ khuya rồi, chả sợ.

Trích những trang nhật ký "bẩn" của quan tham TQ - Xem thêm

RỒNG THỜI LÝ… TOÉT

Chủ nhân blog Gốc Sậy so sánh con rồng mà báo chí nhà nước đang đua nhau ca ngợi với nguyên mẫu con ròng thời Lý. Ròng thời Nông đúng là thời Lý Toét. Cộng hoà Xã xệ chủ nghĩa mà.

RỒNG THỜI LÝ… TOÉT - Xem thêm

Vấn đề chủ quyền lãnh thổ trong luật pháp và tập quán quốc tế

Muốn xác định đúng đắn và khách quan một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia nào, phải dựa vào những nguyên tắc và tiêu chuẩn của luật pháp và tập quán quốc tế để xem xét cơ sở pháp lý của mỗi bên tranh chấp, từ đó rút ra những kết luận chính xác, tránh kiểu "luật rừng" trong đó chỉ có yếu tố “mạnh được yếu thua” là đáng kể.

Vấn đề chủ quyền lãnh thổ trong luật pháp và tập quán quốc tế - Xem thêm

Luật sư Lê Thị Công Nhân về nhà sau khi mãn hạn tù ba năm

Hôm nay, nhà bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân đã về nhà sau khi mãn hạn tù ba năm với tội danh '' tuyên truyền chống Nhà nước''. Tuy nhiên, cuộc trở về đã không diễn ra như ý muốn của gia đình.

Luật sư Lê Thị Công Nhân về nhà sau khi mãn hạn tù ba năm - Xem thêm

Chủ quán Dương Thụ : Sự tử tế giữa kinh tế và văn hóa

"Có thể một ông tiến sĩ thì khoái quán cà phê có "em út", còn một bác chạy xe ôm lại cố dành tiền để thỉnh thoảng đến Cà Phê Thứ Bảy vì muốn được xem tranh nguyên bản, nghe nhạc thính phòng, đọc sách... Ở nước ta chẳng có điều gì là không thể xảy ra", nhạc sĩ - chủ quán Dương Thụ nói về quán "Cà Phê Thứ Bảy", do ông hợp doanh với công ti cà phê Trung Nguyên (của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ).

Chủ quán Dương Thụ : Sự tử tế giữa kinh tế và văn hóa - Xem thêm

Trung Quốc không thích - Thế giới khó bàn về biển Đông ?

Giới quan sát quan hệ Việt-Trung và các vấn đề Biển Đông đang xôn xao sau khi được tin cuộc hội thảo dự trù ngày 27-28.2 vừa qua tại Paris, vào giờ chót, đã bị huỷ bỏ. Cuộc họp này do Quỹ Gabriel Péri chủ xướng (xem địa chỉ mạng : http://www.gabrielperi.fr/-Mer-de-l-Est-quelles-conditions-). Chủ tịch Quỹ này là ông Robert Hue, nguyên tổng bí thư Đảng cộng sản Pháp. Rõ ràng một cuộc họp kiểu này là điều nhà cầm quyền Bắc Kinh không ưa -- nhất là, theo nguồn tin của Diễn Đàn, ban tổ chức đã từ chối sự tham gia của một phái đoàn Trung Quốc. Có thể nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc đã gây sức ép, nhưng khó tin rằng tổ chức Gabriel Péri lại lùi bước vì vậy. Áp lực này hẳn đã tác động tới Hà Nội, trong tình hình các phe phái đang đấu đá nhau trong cuộc chuẩn bị Đại hội XI (đầu năm 2011). Nhưng kết quả như thế nào, đó là điều chúng tôi chưa điều tra được. Trái với lời đồn rằng Việt Nam không gửi đoàn sang dự : dưới đây là bài phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã của đài RFA. Song trong chương trình Hội thảo được công bố trước đó, không hề có tham luận của đại biểu Việt Nam nào cả. Điều chắc chắn là quan hệ với Trung Quốc (giao hảo hay khấu đầu), quốc tế hoá hay không vấn đề Biển Đông, là những vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Diễn Đàn tiếp tục cố gắng theo dõi tình hình này để cung cấp cho bạn đọc những thông tin và phân tích chính xác, và cũng chính vì thế, chúng tôi sẽ tuyệt đối không chạy theo "scoop" và đoán mò. Dưới đây là bài phỏng vấn của đài RFA. Đài này bị tường lửa ở Việt Nam. Bạn độc trong nước có thể đọc bắc cầu qua trạm trung gian sau đây : http://surfert.nl/index.php5?q=aHR0cDovL3d3dy5yZmEub3JnL3ZpZXRuYW1lc2Uva W5fZGVwdGgvQ2hpbmEtZG9lcy1ub3QtbGlrZS10by1kaXNjdXNzLWF ib3V0LVNvdXRoLUNoaW5hLVNlYS0wMzA1MjAxMDEwMjAxMC5odG1s

Trung Quốc không thích - Thế giới khó bàn về biển Đông ? - Xem thêm

DỰ BÁO ĐỂ MỞ RỘNG TẦM NHÌN, CÓ ĐỐI SÁCH PHÙ HỢP

Hôm qua, độc giả Diễn Đàn vừa biết ông Đinh Hoàng Thắng qua bài "Một trong những "đối tác chiến lược" hàng đầu của Việt Nam hiện nay phải là Hoa Kỳ". Dưới đây là bài tường thuật cuộc thuyết trình của ông tại xê-mi-na của Nhà xuất bản Tri Thức và Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh, tổ chức chiều hôm qua tịa Hà Nội.

DỰ BÁO ĐỂ MỞ RỘNG TẦM NHÌN, CÓ ĐỐI SÁCH PHÙ HỢP - Xem thêm

Một cái êm rất xóc

Một bài viết đáng đọc của Cao Việt Dũng về thơ Trần Dần

Một cái êm rất xóc - Xem thêm

Kiến nghị xây dựng đài tưởng niệm Liệt Sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Cù Huy Hà Vũ đề nghị : 1. Công nhận Liệt sĩ và truy tặng Bằng “Tổ Quốc ghi công” cho các 58 Công dân Việt Nam hy sinh trong chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 ; 2. Xây dựng Đài tưởng niệm Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (có khắc tên 122 Liệt sĩ) (*).

Kiến nghị xây dựng đài tưởng niệm Liệt Sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam - Xem thêm

BÁO CHÍ NHÌN QUA LĂNG KÍNH… THƯỞNG TẾT

"Một nhà thơ… được mời về để giúp cải tổ VNN. Thay đổi đầu tiên là những bài mang tính phản biện, thời sự không được đăng nữa, mà là “45 phút thăng hoa của cô gái mại dâm hoàn lương”, “ Vợ ly dị vì tôi không giỏi chuyện ấy”, “Bác sĩ đâm nữ y tá hơn 10 nhát vì bị phụ tình”, “Nữ sinh tự sướng trong WC nam” (tự sướng: tự chụp hình)…. " Đây chỉ là đoạn nói về VNN thôi. cả bài là một toàn cảnh về báo chí VN hiện nay.

BÁO CHÍ NHÌN QUA LĂNG KÍNH… THƯỞNG TẾT - Xem thêm

Đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

"Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài" : đã cuồng mà còn nói to là mình cuồng.

Đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài - Xem thêm

Lao động ngoài nước : muôn nẻo đi về…

Chuyện ba lao động Việt Nam bị sát hại một cách bí hiểm ở Angola hồi giữa tháng 2 vừa qua, mà cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) – Bộ Lao động, thương binh và xã hội chỉ được biết qua… báo chí, đã khiến không ít người giật mình khi nhận ra rằng, người lao động hiện nay có thể đi ra nước ngoài làm việc bằng rất nhiều con đường khác nhau. Và rằng, đã có không ít người ra đi mà cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết. (...) Ở Quảng Bình, nhiều gia đình sống nhờ vào nguồn tiền do người nhà đi làm… ôsin ở Thái Lan gửi về. Người đi trước dắt theo người đi sau, đến giờ ở tỉnh này có hàng trăm người lao động nghèo đang kiếm sống ở Thái Lan, mặc dù các quan chức cục QLLĐNN đã nhiều lần khẳng định “chưa có chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở Thái Lan!”

Lao động ngoài nước : muôn nẻo đi về… - Xem thêm

Trung - Mỹ: Vì ta cần nhau !

Mặc dù đưa ra những tuyên bố đao to búa lớn, nhưng hơn ai hết, cả hai con hổ này đều hiểu rõ mình đang nhảy cùng một điệu: giơ thật cao, đánh thật khẽ để làm mềm lòng dư luận trong nước - nhà báo nổi tiếng Fareed Zakaria phân tích về quan hệ Trung-Mỹ hiện nay.

Trung - Mỹ: Vì ta cần nhau ! - Xem thêm

Quốc tế hóa

Mạng Hoàn Cầu (Trung Quốc) kêu gọi : "Biện pháp tốt nhất để hóa giải nguy cơ tại Biển Đông là nhằm thẳng vào kẻ cầm đầu, thực thi chiến thuật “muốn bắt giặc phải bắt vua trước” kiên quyết đánh Việt Nam, bắt vua giặc Việt Nam trước, trấn áp các cường đạo nhỏ khác, rồi giải quyết triệt để nguy cơ Biển Đông".

Quốc tế hóa - Xem thêm

Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài

Với lời hứa sẽ đền bù đất, cây, mở đường, đưa điện và tạo công ăn việc làm cho bà con thôn xóm, nhiều người dân ở xã Đông Quan (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã đồng ý giao đất giao rừng cho Công ty Innov Green (Hồng Kong – Trung Quốc, chi nhánh Lạng Sơn). Thế nhưng, chưa được hưởng lợi gì từ dự án thì họ đã thấy mình bị “hớ”. Tiền làm thuê trồng rừng bị nợ, những lợi ích khác thì không thấy… Một số ít người dân còn lại thì nhất quyết không đồng ý giao đất rừng cho doanh nghiệp nước ngoài này vì họ không biết con cháu họ sẽ sống bằng gì trên vùng đất khó khăn này?.

Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài - Xem thêm

Một lời kêu cứu cho từ đường họ tộc

Từ đường của Thái tộc đã tồn tại hơn 100 năm với nhà thờ và nhà tăng, nhà trà, sân vườn, bồn hoa, cây cảnh trong đó có những cây cảnh quý hàng trăm năm, tạo nên một quần thể kiến trúc đáng được xem là một di sản văn hoá của Cố Đô Huế. Chúng tôi những đại diện của Thái tộc, đang cố gắng bảo tồn, trùng tu và xây dựng để dóng góp vào di sản văn hoá chung.

Một lời kêu cứu cho từ đường họ tộc - Xem thêm

THĂM THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

Chiều nay, tôi sang thăm nhà Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (cùng khu Kim Liên với tôi), một người mà tôi rất ngưỡng mộ. Gần đây, dư luận và truyền thông trong nước, quốc tế rất quan tâm đến các ý kiến và bài viết, bài phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về vấn đề khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên, việc 10 tỉnh biên giới phía bắc cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn, và nhất là chuyện quan hệ với Trung Quốc.

THĂM THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH - Xem thêm

Tôi thực sự sốc vì cô giáo dạy con tôi nói dối !

Ông bà phụ huynh học sinh này chắc mới từ sao Hoả hay cung Trăng về sống ở Việt Nam. Dạy học trò nói dối, cô giáo tuyệt đối trung thành với triết lí giáo dục và đường lối của Bộ giáo dục Việt Nam. Không tin cứ hỏi ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tôi thực sự sốc vì cô giáo dạy con tôi nói dối ! - Xem thêm

Nếu ai cũng sợ bị “ chụp mũ ”

Nếu chỉ có một trung tâm độc quyền phát ra chân lý, nếu cấp dưới chưa có thói quen dám tranh luận với cấp trên, không dám suy nghĩ bằng cái đầu của mình vì còn sợ "mất đầu" thì tình trạng lạc hậu về nhận thức lý luận ở nước ta còn kéo dài" - ý kiến của GS.TS Dương Phú Hiệp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Triết học, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương. (Nếu bỏ mấy chữ nếu, thì câu nói này chẩn đoán khá chính xác tình hình tự do tư tưởng ở nước ta).

Nếu ai cũng sợ bị “ chụp mũ ” - Xem thêm

Con cá hay đập thủy điện ?

Đã có rất nhiều tranh luận về tác hại của những con đập thủy điện trên sông Mêkông. Và đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề chính là con cá.

Con cá hay đập thủy điện ? - Xem thêm

TRĂNG NGHẸN

" ...bài thơ của Hoài Tường Phong vừa đoạt giải Nhất cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long do các Hội Văn học - Nghệ thuật trong khu vực nầy liên kết tổ chức, tỉnh Cần Thơ đăng cai [nhưng] Nhà thơ Hoài Tường Phong cho biết, mấy ngày nay chủ tịch Hội Văn nghệ Cần Thơ yếu cầu ông làm đơn từ chối giải thưởng với lý do "tôi không có gởi dự thi"... "; mặc dù trong bài đã có hai câu "Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác, / Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai." Bài thơ cực hay, nhưng còn thiếu đoạn kết siêu thực nói trên mà trí tưởng tượng dù phong phú đến đâu cũng không nghĩ ra được.

TRĂNG NGHẸN - Xem thêm

Lời chúc cho người dân chài

Riêng tôi, tôi muốn gửi lời chúc này đến những người dân chài đất Việt, những ngư dân đang đánh bắt cá xa bờ của các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Bởi lẽ năm vừa qua, chính họ đã không ít lần bị lâm nạn trên biển mà kẻ đã bức hiếp họ chính là những tàu của Trung Quốc, “người anh cả” đang sử dụng chính sách gặm nhấm với tham vọng trở thành kẻ bá chủ Biển Đông.

Lời chúc cho người dân chài - Xem thêm

Traduire, un art de faire l'humain

Bài nói của dịch giả Phan Huy Đường tại Ban Việt học, trường Đại học Denis Diderot (Paris VII). "Faire humain", chắc phải dịch là "làm người".

Traduire, un art de faire l'humain - Xem thêm

CHIỀU CÀ PHÊ HÀ NỘI

Hà Nội chiều sau Nguyên tiêu dịu đi nhưng hình như vẫn đang ẩn chứa một thay đổi của thời tiết. Cầu mong cho mưa thuận gió hòa. Nhưng có điều lạ là năm Dần chỗ nào cũng thấy lửa, lửa cháy rừng nhiều nơi Tây Bắc, cháy trong Sài Gòn và lửa đốt lên ngày Nguyên tiêu…. (Lại nhớ đến câu "Nước Pháp chán đời", Vianson-Ponté viết đầu tháng 3.1968 trên báo Le Monde. Hai tháng sau đó....)

CHIỀU CÀ PHÊ HÀ NỘI - Xem thêm

Phân cấp theo kiểu “khoán trắng” ?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia đều cho rằng việc nhiều địa phương cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn với thời hạn dài, bất lợi cho an ninh, quốc phòng và kinh tế-xã hội xuất phát từ việc phân cấp, giao quyền cho địa phương thiếu các điều kiện cụ thể và “rào giậu” hậu kiểm, để xảy ra chuyện “thả gà ra để đuổi”.

Phân cấp theo kiểu “khoán trắng” ? - Xem thêm

Thực hư quanh chuyện phục dựng chợ Âm Dương

Nên đọc bài này, nhất là những ai còn nhớ cảnh Chợ Âm Dương trong cuốn phim Bao giờ cho đến Tháng Mười của Đặng Nhật Minh

Thực hư quanh chuyện phục dựng chợ Âm Dương - Xem thêm

Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Với 12.500 chỉ tiêu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới (EPS) trong năm nay, Việt Nam là quốc gia được phép xuất khẩu nhiều lao động nhất sang Hàn Quốc trong tổng số 15 quốc gia được phép đưa lao động sang thị trường này.

Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc - Xem thêm

Mê Kông suy kiệt

Các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông đang khiến ĐBSCL phì nhiêu, sông rạch chằng chịt đối mặt với khô hạn. Những tác hại đến sinh thái, môi trường, đời sống... của người dân ĐBSCL đang dần hiển hiện.

Mê Kông suy kiệt - Xem thêm

Đừng tới đền chùa để mưu cầu vật chất !

HT Thích Hải Ấn : << Ngay cả cán bộ cấp cao từ Hà Nội vào chùa (Từ Đàm, Huế) cũng làm vậy, họ không biết thành ra phải phân tích cho họ biết. Chỉ nên đến chùa và những nơi tâm linh để cầu nguyện, để cho tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, giúp con đường hướng thiện của mình ngày càng phát triển. Chứ đừng tới chùa với những mưu cầu vật chất, bởi thực tế điều đó không có trong giáo thuyết của nhà Phật. >> Coi bộ Hoà thượng muốn biến chùa Từ Đàm thành chùa Bà Đanh ?

Đừng tới đền chùa để mưu cầu vật chất ! - Xem thêm

'VN sẽ thất bại trong quốc tế hóa Biển Đông'

ĐẠI CÔNG BÁO (báo thân Bắc Kinh tại Hong Kong) nhận định Việt Nam sẽ không thành công trong nỗ lực quốc tế hóa vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Đây là lời phân tích, hay hù đoạ, phản ánh một sự lo ngại ?

'VN sẽ thất bại trong quốc tế hóa Biển Đông' - Xem thêm

Nhà thơ Nguyễn Duy... hát xẩm

Nếu Thanh Niên không sợ "lề trái" thì độc giả đã được đọc nhiều bài hát xẩm của Nguyễn Duy rồi.

Nhà thơ Nguyễn Duy... hát xẩm - Xem thêm

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HAY TƯ DUY NHIỆM KỲ ?

Người Buôn Gió muốn phân biệt bán nước và "tư duy nhiệm kỳ". Tuy nhiên, hai "khái niệm" này không mâu thuẫn với nhau.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HAY TƯ DUY NHIỆM KỲ ? - Xem thêm

Một cô giáo chết đuối khi qua sông dạy học

Đám tang cô giáo chắc sẽ vắng mặt ông Nguyễn Thiện Nhân. Ổng bận "khai ấn" đền Trần : nơi đây tràn ngập công xa của các quan tấp nập về hối lộ Đức Thánh Trần để thăng quan tiến chức (xem Nghẹt thở đêm Khai ấn đền Trần http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187454&ChannelID=7 và http://bee.net.vn/channel/1983/201002/Den-Tran-chua-khai-an-xe-cong-da-nuom-nuop-chen-ve-1742369/)

Một cô giáo chết đuối khi qua sông dạy học - Xem thêm

Đừng lạm dụng từ thị trường

Bao nhiêu vấn đề tiêu cực được đổ tại cơ chế thị trường, dù thực sự là do chính sách tồi gây ra, do cơ quan nhà nước không làm tốt công việc của mình, thậm chí, không làm việc của mình mà đi làm việc người khác.

Đừng lạm dụng từ thị trường - Xem thêm

Tướng Đồng Sỹ Nguyên cảnh báo việc cho nước ngoài thuê rừng

Sao không tự hỏi vì sao các DN nước ngoài lại chọn thuê đất chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, đặc biệt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi có trục đường 7, đường 8 sang Lào, đường đi lên Tây Nguyên? Rõ ràng đó là những tỉnh xung yếu biên giới, có những vị trí địa chiến lược mang tính cốt tử. Bản thân dân nước mình cũng đang thiếu việc làm.Và khi đã thuê được rồi thì liệu họ có sử dụng lao động là người Việt Nam hay là đưa người của họ sang? Lấy ngay ví dụ việc cho nước ngoài thuê đất ở Đồ Sơn. Tôi đã trực tiếp đến kiểm tra, xung quanh khu vực đó, họ cho đóng những cột mốc to như cột mốc biên giới và không cho người Việt vào đó. Cận vệ của tôi tiếp cận xin vào họ cũng không cho, đến khi tôi trực tiếp xuống xe, làm căng quá mới vào được.

Tướng Đồng Sỹ Nguyên cảnh báo việc cho nước ngoài thuê rừng - Xem thêm

Đầu Tư ở Dung Quất : Lỗ 120 triệu đô mỗi năm

Theo dự đoán của nhiều nhà kinh tế trong nước, mỗi năm Dung Quất sẽ bị lỗ khoảng 100- 150 triệu đô la vì đầu tư vào DQ không kiếm đủ tiền để trả lại tiền mượn nợ xây nhà máy lọc dầu. Bên cạnh đó, sản phẩm lọc dầu của Dung Quất sản xuất ra sẽ còn cao hơn giá sản phẩm mua của Singapore vì dầu sản xuất ngoài khơi chở đến DQ mất 700-800 km, lọc xong thì lên tàu và chở vào Sài Gòn mất 700-800 km. Nếu dầu thô chuyển tới lọc ở Singapora và chở lại Sài gòn thì quãng đường gần hơn, không bị ô nhiễm môi trường ở Quãng Ngãi, không bị ô nhiễm nước mặn làm ảnh hưởng kỹ nghệ 12 tỉ đô la xuất khẩu cá tôm hải sản.

Đầu Tư ở Dung Quất : Lỗ 120 triệu đô mỗi năm - Xem thêm

Nguyễn Phú Trọng : 'Chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có đa đảng'

Giá mà ông Trọng dùng chữ "chủ quan" thì... khách quan hơn. Tò mò xin hỏi thêm : đây phải chăng là một câu nói "cần thiết" để ông Hồ Cẩm Đào "đề nghị" ông Nguyễn Phú Trọng lên thay ông Nông Đức Mạnh ở đại hội tới ?

Nguyễn Phú Trọng : 'Chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có đa đảng' - Xem thêm

Cảnh giác với thủ đoạn bành trướng mềm của Trung Quốc

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, phân tích chiến lược bành trướng "cứng" và bành trướng "mềm" của Trung Quốc. Câu này của tướng Vĩnh : << Họ còn nham hiểm đến mức “mua” cả người, là những người có chức quyền nào đó, hoặc có vai vế để dễ đàng hoạt động, bằng cách tặng, biếu, đãi đằng, phỉnh nịnh tâng bốc, nếu mua được những người đứng đầu quốc gia – cái đích ngắm lớn nhất của họ – thì họ tha hồ tự tung tự tác.>> hình như không chỉ áp dụng cho những nước khác.

Cảnh giác với thủ đoạn bành trướng mềm của Trung Quốc - Xem thêm

Đời sống hàng chục triệu cư dân vùng lưu vực sông Mêkông bị đe dọa vì mực nước hạ thấp đáng kể

Vì sao mà mức nước Sông Mêkông bị cạn kiệt ? Theo Ủy Ban Sông Mêkông, thì lý do chủ yếu là tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong vùng. (...) Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lời giải thích của Ủy ban Sông Mêkông. Theo các tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan, thì sở dĩ mực nước sông Mêkông bị cạn kiệt bất thường, đó là vì nước sông bị các con đập do Trung Quốc xây dựng trên thượng nguồn lưu giữ. Hiện có đến tám đập thủy điện to lớn đã hay đang được Bắc Kinh xây dựng ở trên dòng chảy chính của sông Mêkông.

Đời sống hàng chục triệu cư dân vùng lưu vực sông Mêkông bị đe dọa vì mực nước hạ thấp đáng kể - Xem thêm

Đền Trần chưa khai ấn, xe công đã nườm nượp chen về

Năm nào chả thế, năm nay lại càng thế. Cúng cấp trên không dủ, phải hối lộ luôn cả Đức Thánh Trân.

Đền Trần chưa khai ấn, xe công đã nườm nượp chen về - Xem thêm

PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG: AI ĐƯỢC QUYỀN TUYÊN BỐ ?

Nhà báo Đoan Trang đã "hoàn thành nhiệm vụ" ở Vietnamnet nhưng vẫn tiếp tục mục PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG trên Blog của mình.

PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG: AI ĐƯỢC QUYỀN TUYÊN BỐ ? - Xem thêm

"SỰ CỐ" TRONG LỄ HỘI "LINH TINH TÌNH PHỘC" NĂM CANH DẦN

Đúng 12h đêm, sau khi hát thờ trước điện, xin âm dương, là diễn ra lễ mật. Khi ấy, cụ thủ từ lấy một hòm gỗ trong khám ra một cặp dương vật âm vật bằng gỗ (sơn màu đỏ, tả thực) đưa cho một cặp trai gái. Đèn nến tắt hoàn toàn. Trong đêm tối, cụ thủ từ hô "Linh tinh tình phộc" 3 lần. Mỗi lần hô, người đàn ông cầm dương vật gỗ đâm vào trúng lỗ âm vật trên tay người đàn bà. Nếu đâm trúng 3 lần, năm ấy sẽ được mùa, cả làng đều nhân khang vật thịnh. Nếu đâm trượt, thì năm đó là một năm khốn khó!

"SỰ CỐ" TRONG LỄ HỘI "LINH TINH TÌNH PHỘC" NĂM CANH DẦN - Xem thêm

Học và không học những gì từ Trung Quốc

Bài của nguyên tổng biên tập báo Lao Động (gần đây đã gây dư luận với lời kêu gọi ĐÔI MỚI ĐẢNG ĐỂ TRÁNH SỤP ĐỔ)

Học và không học những gì từ Trung Quốc - Xem thêm

Ngày 28/2, khởi công dự án Nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ

Theo chúng tôi được biết thì Bộ Chính trị ĐCSVN đã từng ra Nghị quyết yêu cầu dừng dự án Nhân Cơ lại, chỉ thực hiện thí điểm việc khai thác bauxite tại Tân Rai thôi và cũng thực hiện một cách thận trọng, trong khi thực hiện phải xem xét đầy đủ các loại ảnh hưởng như môi trường, văn hóa, và an ninh ở cả vùng chiến lược hết sức quan trọng là Tây Nguyên. Từ đó đến nay chưa thấy Bộ Chính trị ĐCSVN rút lại hoặc bổ sung một phụ lục nào vào Nghị quyết đã loan, nghĩa là Nghị quyết ấy vẫn còn hiệu lực. Phiên họp Quốc hội cuối năm 2009 cũng đang xin khất lại việc thông qua Tổng dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Còn bản giải trình của Bộ Công thương tại diễn đàn Quốc hội hồi tháng 5-2009 thì đã bị giới chuyên môn phản ứng rất mạnh, thậm chí coi là một loại “trò diễn” đến người không có chuyên môn cũng khó có thể lọt tai. Vậy thì, Tập đoàn TKV lấy lá bùa hộ mệnh ở đâu ra mà dám qua mắt QH và Bộ Chính trị ĐCSVN được nhỉ? Không lẽ đây là một việc đã được QH và BCT bật đèn xanh một cách ngấm ngầm, do đã có ký kết với Trung Quốc từ trước, như cái việc ông TBT Nông Đức Mạnh từng ký với ông Giang Trạch Dân trong tuyên bố chung hồi 2001 và ký lần thứ hai với ông Hồ Cẩm Đào hồi 2005 mà không cần đếm xỉa đến vai trò của Nhà nước? Thú thật, chúng tôi không dám tin.

Ngày 28/2, khởi công dự án Nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ - Xem thêm

Tham nhũng đất đai: Do cơ chế giám sát chưa mạnh

Có nhiều loại quyền lực khác nhau, các ông chủ tịch có quyền lực hành chính, đó chỉ là một trong 12 quyền lực được định nghĩa, trong đó có quyền lực thông tin, quyền lực cưỡng chế, quyền can thiệp, quyền lực chuyên gia, quyền lực tiền bạc, quyền lực do quan hệ... Tất cả quyền lực trên đều có thể kiếm lợi bất chính từ đất đai. Ông chủ tịch có thể ký, một ông chuyên gia, với quyền góp ý, cũng có thể thu lợi lớn. Nguy hiểm nhất là các quyền lực trên cấu kết với nhau hòng trục lợi. Vấn đề là khi có những người hưởng lợi thì sẽ có người bị hại. Khi một khu đất từ giá vài trăm ngàn đồng/m2, sau khi chuyển từ tay người nông dân sang người khác bỗng tăng lên vài chục triệu đồng/m2 thì rõ ràng người dân chịu thiệt.

Tham nhũng đất đai: Do cơ chế giám sát chưa mạnh - Xem thêm

“CHỦ QUYỀN THUỘC NGÔ

Từ “Gác lại” đến “Cưỡng đoạt”: Sách lược thực dụng và thâm độc trong tranh chấp chủ quyền biển đảo của Trung Quốc. Bài phân tích dài của Hồng Lê Thọ.

“CHỦ QUYỀN THUỘC NGÔ - Xem thêm

Đạo diễn Bao Thanh Thiên làm phim về Lý Công Uẩn

Xin "dịch" lại cho rõ : ông đạo diễn đã làm phim "Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên" này là người Trung Quốc, tên là Cận Đức Mậu. Bộ phim 12 tập này sẽ hoàn toàn quay ở Trung Quốc. Và "Theo thông tin mới nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý đưa bộ phim truyền hình "Lý Công Uẩn-Đường tới thành Thăng Long" vào nội dung chính thức của chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm nội dung tư tưởng của phim." Ông Nguyến Sinh Hùng có lẽ nhầm 1000 năm Thăng Long với 1000 năm Bắc Thuộc. Hay ông ta tên thực là Nguyễn Sinh Khùng ???

Đạo diễn Bao Thanh Thiên làm phim về Lý Công Uẩn - Xem thêm

Vĩnh biệt cụ già… đệ nhất tóc

Theo những người thân của cụ Hay, thời niên thiếu cụ để tóc ngắn như bao người cùng trang lứa. Năm cụ 21 tuổi, đột nhiên xuất hiện chuyện lạ: một túm tóc mọc ở đỉnh đầu, dài ra rất mau. Cụ Hay thấy kỳ kỳ nên đi hớt tóc nhưng hớt xong tóc mọc lên rất nhanh. Sau đó, cụ Hay để ý thấy mỗi lần hớt tóc trong người khó chịu nên cụ cứ để vậy cho tóc mọc tự nhiên. Năm 23 tuổi, cụ Hay bị bắt đi quân dịch, thấy tóc cụ dài quá nhà cầm quyền tưởng cụ là dân chơi nên kêu lính xởn tóc. Họ vừa cắt tóc xong, cụ Hay ốm liệt giường nên được thả về. Từ đó về sau, cụ không dám hớt tóc. Năm 2006, những người làm sách kỷ lục VN hay tin, tới đo và xác định mái tóc cụ dài 6,2m, cân nặng 9,5 kg, xếp loại dài nhất nước. Từ đó đến nay, chưa ai cân đo lại nên không biết mái tóc cụ nặng và dài thêm bao nhiêu.

Vĩnh biệt cụ già… đệ nhất tóc - Xem thêm

Sách của Lê Nam được giải Thủ tướng Úc

Tiếp tục có thêm giải thưởng cho tập truyện ngắn đầu tay của nhà văn Lê Nam (Nam Le), lần này là giải văn học nhiều tiền nhất của Úc (THE BOAT vừa được dịch ra tiếng Pháp : LE BATEAU, nhà xuất bản Albin Michel. Nghe nói bản dịch tiếng Việt cũng đã xong, nhưng làm sao tránh khỏi bị Bộ 4T hốt cắt đục ?)

Sách của Lê Nam được giải Thủ tướng Úc - Xem thêm

Doener kebab culture, refined in Germany, a hit in Vietnam

Món ăn Thổ Nhĩ Kỳ DOENER KEBAB đã từ Đức xâm nhập và lan tràn ở Việt Nam như thế nào. Nhưng cũng đã bị Việt hoá mạnh mẽ : thịt cừu non (đắt quá) thay bằng thịt lợn, bánh pita bằng bánh mì ba-ghét, chỉ có xốt là "bảo đảm nguyên chất".

Doener kebab culture, refined in Germany, a hit in Vietnam - Xem thêm

Thì thôi tự gọi

“Hãy đứng lên hát cùng tôi. Hãy làm nên bản đồng ca triệu giọng...” – Nhìn anh hát đê mê, khó nghĩ anh là giáo sư kinh tế. Nhìn anh giản dị, khó nghĩ anh đã định cư ở Pháp gần sáu mươi năm... (Việt Linh viết về Hồ Hải Quang. Muốn biết thêm về hoạt động âm nhạc ủng hộ nạn nhân Chất độc Da cam, xin vào đây : http://www.orange-dioxin.com/index.php?page=home&lang=fr)

Thì thôi tự gọi - Xem thêm

“VUA” ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG !

Vừa qua, nhiều "quan" được tuyên dương là điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo nhà báo Trương Duy Nhất, thì trong số này, có "quan" đầu tỉnh ở Huế. Mời bạn đọc xem thành tích của "quan" cách đây 5 năm. Nhưng ông Nhất ơi, biết đâu 5 năm qua, "quan" đã trở thành người tốt thì sao ? Đảng viên cũng có người tốt chứ !

“VUA” ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ! - Xem thêm

Lo ngại lạm phát ở Việt Nam năm 2010

Một số chuyên gia và kinh tế gia tỏ ý lo ngại là lạm phát ở Việt Nam trong năm 2010 sẽ còn tăng cao, trái với trấn an của chính phủ là sẽ đạt được mục tiêu kiềm chế được lạm phát dưới mức 7%.

Lo ngại lạm phát ở Việt Nam năm 2010 - Xem thêm

Kiến nghị tạm ngừng khai thác hàng trăm mỏ khoáng sản

Nghệ An, Quảng Bình... đủ cả, nhưng không thấy nói tới Đắc Nông và Lâm Đồng, và không đụng tới "chủ trương nhớn".

Kiến nghị tạm ngừng khai thác hàng trăm mỏ khoáng sản - Xem thêm

Triều Nguyễn sai gì trong xu hướng đổi mới cuối TK XIX ?

Tư bản Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang lún sâu vào con đường khủng hoảng suy vong trầm trọng. Chính sách khắc nghiệt và sai lầm của triều Nguyễn về kinh tế - tài chính đã làm cho nông nghiệp trong nước ngày càng tiêu điều, xơ xác.

Triều Nguyễn sai gì trong xu hướng đổi mới cuối TK XIX ? - Xem thêm

Số thực, số phức và số qua téc nhông

Bảo đảm trong khi nghe Ngô Bảo Châu giải thích thế nào là qua téc nhông (quaternion) sẽ không nghĩ tới chuyện khác, đặc biệt là những trò khỉ đang ngày ngày diễn ra. Không hiểu quaternion là gì cũng không sao, miễn là rút ra được đôi điều khác. Chằng hạn "Thực ra ai làm gì mà cứ tự hỏi làm gì để làm gì thì người đó đã vô tình đánh mất tới chín phần mười cái sung sướng". (vậy nên : Kiếp sau xin chớ làm người, Làm nhà toán học sướng mười lần hơn).

Số thực, số phức và số qua téc nhông - Xem thêm

Đừng áp đặt nông dân

Hồi nhỏ ở Sài Gòn, Đông Xuân học trường Tây - St Paul. Năm 1968, cô học trò xinh đẹp 14 tuổi theo kháng chiến, làm thư ký cho nhạc sĩ Lưu Hữu Phước rồi được đưa ra Hà Nội học tiếp. Tới năm 1976, chị sang Hungary du học, tốt nghiệp tiến sĩ sinh lý học thủy cầm năm 1991 và làm việc ở Viện KÁTKI cho tới giờ. Chị nói: “Lúc đầu tôi không chọn ngành nông nghiệp nhưng giờ tôi cảm ơn vì nhờ học nông nghiệp mà tôi biết yêu thiên nhiên, yêu con người hơn”.

Đừng áp đặt nông dân - Xem thêm

Về GS Dương Quảng Hàm

Trong nghĩa trang, có một ngôi mộ tượng trưng, đặt bia ghi danh là GS Dương Quảng Hàm, nhưng bên dưới thì không có cốt. Vì giáo sư cùng với hàng nghìn người khác đã hy sinh trong nội thành, trong 60 ngày đêm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mà không tìm thấy thi hài.

Về GS Dương Quảng Hàm - Xem thêm

Chùm ảnh : Chủ tịch nước đi cày tại Lễ hội Tịch điền

Tham gia trò khỉ, nhưng ông Nguyễn Minh Triết chơi khôn, không mặc áo gấm, mà mặc áo nâu sồng. Ông nhà báo còn nâng bi là "đi chân đất". Phịa (xem hình) !

Chùm ảnh : Chủ tịch nước đi cày tại Lễ hội Tịch điền - Xem thêm

Hồ sơ về tướng Dương Văn Minh

Bài này đã công bố từ ngày 29.05.2009 trên tạp chí Hồn Việt, nhưng mới đây một vài mạng chép lại và quảng cáo như một "tài liệu mật của CSVN", nên xin nối kết cho rộng đường dư luận.

Hồ sơ về tướng Dương Văn Minh - Xem thêm

Tính cách người Việt

Ông Tố Hữu đi thăm Pháp, khi về ông có ghé qua Moscow. Sứ quán Việt nam tổ chức cho ông nói chuyện với cán bộ nhân viên sứ quán và các lưu học sinh. Lúc này nhà thơ Trần Đăng Khoa đang học trường viết văn ở đó. Tất nhiên nhà thơ cũng được mời đến. Cuối bài diễn văn, đồng chí Phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng có chốt lại câu tràn đầy niềm tự hào, “...Các đồng chí có biết không? đi ra ngoài so sánh mới cảm thấy hết đất nước, con người Việt Nam ta vô cùng tươi đẹp và thông minh. Tôi ví trái đất này như là chiếc nón, Việt Nam đang ở trên đỉnh chóp." Chờ tràng vỗ tay rầm rầm kết thúc, đồng chí phó chủ tịch hỏi có ai muốn nói hoặc ý kiến gì không? Nhà thơ Trần Đăng Khoa đứng dậy: - Thưa bác không biết chiếc nón đó đang úp hay NẰM NGỬA ạ ? <Chuyện này thực hư, chỉ còn Trời và Trần Đăng Khoa biết>

Tính cách người Việt - Xem thêm

Về quê hưởng nhàn

Bộ Tài chính và Bộ An sinh xã hội Mỹ vừa thay đổi một số chính sách cho phép công dân có quốc tịch Mỹ sống lâu dài ở Việt Nam và Campuchia vẫn được nhận tiền hưu.

Về quê hưởng nhàn - Xem thêm

Nghèo nàn sản phẩm du lịch Việt Nam

Tình trạng nghèo nàn, đơn điệu của sản phẩm du lịch trong nước dẫn đến hàng loạt các cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm cho du khách đều có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan... Tại cửa hàng Phú Loan (đường Nguyễn Thiệp, Q.1) chuyên bán các sản phẩm mỹ nghệ, sơn mài, gỗ cho du khách nhưng nhìn kỹ thì biết ngay xuất xứ không phải của VN. Chủ cửa hàng Tuấn Hùng trên đường Pasteur, Q.1 chuyên bán mặt hàng tranh ghép gỗ, mỹ nghệ cho biết, các sản phẩm quà lưu niệm mà cửa hàng đang trưng bày đều là hàng Trung Quốc và Thái Lan. Một nhân viên bán hàng ở chợ Bến Thành cũng tiết lộ, rất nhiều mặt hàng lưu niệm ở đây là hàng Trung Quốc.

Nghèo nàn sản phẩm du lịch Việt Nam - Xem thêm

Mịt mù ngày trở về với người Việt 'chui lủi' ở rừng Paris

Một nhóm người bạn Pháp tốt bụng cùng người Việt tại Pháp đã tổ chức chuyến đi tiếp tế lương thực, thực phẩm và một chút quà mang hương vị ngày Tết cho những người Việt đang sống chui lủi trong một cánh rừng cách Paris không xa lắm. Chị Việt Hồng - Cộng tác viên Đất Việt tại Paris có bài viết về chuyến đi này.

Mịt mù ngày trở về với người Việt 'chui lủi' ở rừng Paris - Xem thêm

Nhìn lại Biển Đông một năm sóng gió

"Trung Quốc chứa đựng những rủi ro không nhỏ của một nước lớn nhiều tham vọng và phát triển không bền vững. [vì vậy] với Trường Sa thì phải giữ cho bằng được hiện trạng, còn Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã bị xâm chiếm thì vẫn phải kiên quyết đòi. Bởi vì chính trị có lúc thịnh lúc suy. Đời nay không đòi được, thì đời con cháu chúng ta. Việt Nam phải kiên trì đòi bằng được phần lãnh thổ thiêng liêng này”

Nhìn lại Biển Đông một năm sóng gió - Xem thêm

Cá tra không phải là catfish

Theo dự kiến, cuối tháng 2 này phía Mỹ sẽ cho biết liệu cá ca tra, cá basa của Việt Nam (Panagasius) có được định nghĩa là catfish hay không. (...) Năm 2002, phía Mỹ đã yêu cầu phía Việt Nam không được sử dụng tên catfish ghi trên bao bì khi xuất khẩu vào thị trường này. Chúng ta đã chấp nhận cá tra, basa không phải là catfish thì nay không có lý do gì để quay lại với cụm từ trên.

Cá tra không phải là catfish - Xem thêm

Có một 'chợ tình' ở Nam Định

Cứ vào mùng 2 Tết, hàng trăm cặp đôi và những bạn trẻ độc thân từ nhiều nơi lại về dự chợ Đình ở xã Trực Tuấn (huyện Trực Ninh, Nam Định) lại họp đông đúc để cầu mong hạnh phúc hoặc tìm được nửa còn lại.

Có một 'chợ tình' ở Nam Định - Xem thêm

Câu hỏi không khó như bộ trưởng nghĩ

Một bạn đọc của VietnamNet trả lời bộ trưởng giao thông vận tải về vấn nạn kẹt xe ở Hà Nội.

Câu hỏi không khó như bộ trưởng nghĩ - Xem thêm

việt nam khai quốc: lời mở đầu

Lời mở đầu cuốn sách mới của sử gia Mỹ Keith Taylor, bản dịch tiếng Việt vừa được xuất bản trên tạp chí Da Màu. "Tập sách này khảo cứu về Việt Nam từ thời kỳ lịch sử được bắt đầu được ghi chép vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, khi nền thống trị của Trung Quốc chấm dứt và một vương quốc Việt Nam độc lập ra đời."

việt nam khai quốc: lời mở đầu - Xem thêm

Nấp sau chiêu bài thuê đất trồng rừng là gì ?

Trước năm 1986, quy trình bảo mật của ngành địa chất đối với các mỏ quặng loại này vô cùng nghiêm ngặt. Anh NBN ở cơ quan tôi đi Nga làm nghiên sứu sinh, chỉ sơ ý mang theo vài trang tài liệu về mỏ phóng xạ ở Sơn La (dù đã đổi địa danh, tọa độ) đã lập tức bị gọi về nước, chịu án kỷ luật nặng nề cả bên đảng và bên chính quyền. Thế nhưng kể từ khi bắt đầu đổi mới (1986), các quy định về bảo mật về tài nguyên bị xâm phạm nghiêm trọng. Các tỉnh đua nhau mời chuyên gia địa chất đo vẽ bản đồ địa chất – khoáng sản cho riêng địa phương mình mà thực chất là sao chụp lại tài liệu trong lưu trữ quốc gia là chính, phần khảo sát thêm chỉ là hình thức để có cớ thanh toán hợp đồng, rút tiền Nhà nước chia nhau giữa bên A, bên B. Đây là kẽ hở chết người dẫn đến tệ nạn “khai thác thổ phỉ” tại các mỏ quặng diễn ra kéo dài và phổ biến khắp nơi, không loại trừ khả năng bí mật về khoáng sản ở các tỉnh biên giới cũng theo đó mà lọt vào tay người nước lạ! Tôi ngờ rằng, trong 264 ngàn ha rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới đã cho người nước lạ thuê kia không chỉ có gỗ mà còn có cả khoáng sản và đó mới là mục đích sâu sa, thâm hiểm của ông bạn nước lạ chăng?

Nấp sau chiêu bài thuê đất trồng rừng là gì ? - Xem thêm

“Tuyệt phẩm” trên lưng trâu

Trên cánh đồng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam), mỗi con trâu là một nguồn cảm hứng. Từ đây, những họa sỹ mặc sức phóng bút cho ra những nét vẽ xuất thần, những kết hợp ý tưởng táo bạo của mình để hoàn thiện bức vẽ trên thân trâu.

“Tuyệt phẩm” trên lưng trâu - Xem thêm

Thăm mùa xuân thứ 88 của Hoàng Cầm

Người thân đi vắng thường xuyên, ngôi nhà thường xuyên trong tình trạng khóa cửa. Bạn bè tới thăm Hoàng Cầm trước đây nếu không may chỉ còn cách đứng ngoài, nói chuyện với ông qua chiếc điện thoại ở góc phòng. Còn bây giờ, nhà thơ cũng không còn sức để nâng chiếc điện thoại lên tay. Chẳng phải căn bệnh gì cụ thể mà đơn giản, độ dài của thời gian đã làm cạn kiệt dần tinh lực của con người.

Thăm mùa xuân thứ 88 của Hoàng Cầm - Xem thêm

Sòng bài hạng sang cho du khách Việt Nam

Sòng bài tầm cỡ quốc tế có tên ‘Titan King Casino’ sẽ khai trương ngày 26/2 tại Bavet, thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia, cách cửa khẩu Mộc Bài một cây số (...) Luật Việt Nam vẫn cấm người dân đánh bạc dưới mọi hình thức. Báo trong nước đưa tin, một số con bạc không muốn xuất hiện đã cho người thân sang sòng bài ở Campuchia đặt tiền và điều khiển qua điện thoại di động.

Sòng bài hạng sang cho du khách Việt Nam - Xem thêm

Gò Đống Đa thành nơi nướng mực

Sáng mùng 5 Tết, lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được trang trọng tổ chức. Tuy nhiên ngay tại khu vực này các dịch vụ như mực nướng, xoài dầm, cờ thế tự phát... lại diễn ra khá lộn xộn.

Gò Đống Đa thành nơi nướng mực - Xem thêm

Bà cả Đọi “đọi” mà không đọi

“Đọi” là từ lóng có nghĩa là “đói”, đói thì ăn thường phải ký sổ chờ có tiền thì xoá sổ nợ sau. Cái tên “Cả Đọi” cũng trở thành thành ngữ, khi ai nói “bà cả đọi rồi” nghĩa là sạch túi rồi. Cái quán ban đầu nằm sâu trong hẻm cụt của con đường trở thành trung tâm Sài Gòn bây giờ.

Bà cả Đọi “đọi” mà không đọi - Xem thêm

Lục bát có phải là thơ thuần Việt ?

Mãi đến hôm nay, đa số người vẫn còn nghĩ lục bát là thuần Việt, “bản sắc độc đáo riêng của người Việt”. Có riêng một cõi đâu mô! Lối gieo vần kiểu lục bát, song thất lục bát là truyền thống chung Đông Nam Á chứ đâu riêng gì Việt. Ngôn ngữ mỗi dân tộc có cấu trúc mỗi khác (đa âm/ đơn âm tiết là một trong những) từ đó cô nàng lục bát có lối đi yểu điệu thục nữ mỗi lúc mỗi nơi mỗi khác, thế thôi! Lục bát Chăm với tên gọi ariya cũng vậy, so với Việt đã có sự sai lệch nhất định.

Lục bát có phải là thơ thuần Việt ? - Xem thêm

Dập tắt đám cháy cuối cùng trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

Qua thống kê, diện tích rừng đã cháy khoảng 1.700 ha ( gần 1.000 ha tại Bản Hồ, Tả Van; 700 ha giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu). Nguyên nhân phát sinh đám cháy chưa được xác định, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Sáng ngày 18/2 một trận mưa nặng hạt đã góp phần xóa nguy cơ rừng bị cháy lại.

Dập tắt đám cháy cuối cùng trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) - Xem thêm

Đại Vệ Chí Dị - xuân Canh Dần

Mùa xuân ấy, trời đất an hòa, khắp nơi vang lời ca tiếng hát ca ngợi công đức trời bể của tiên đế và triều đình. Vệ Mạnh Vương nhân dịp đầu xuân đi coi bói, thầy bói gieo quả phán rằng - Xuân hồi thiên quốc, vạn đại dung thân.

Đại Vệ Chí Dị - xuân Canh Dần - Xem thêm

Bà đại sứ làm ngoại giao cho người nghèo

Đọc xong bài này, xin được bình loạn một câu : giá mà bà Thanh hoạt động cho người tàn tật trước khi làm người phát ngôn của Bộ ngoại giao, có lẽ những câu trả lời của bà trong các cuộc họp báo bớt "lưỡi gỗ" đi nhiều.

Bà đại sứ làm ngoại giao cho người nghèo - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us