Thấy trên mạng (bộ cũ)
Chân dung tân đại sứ Mỹ
Vào tháng 1/2011 này, tân đại sứ Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm, ông David Shear, dự kiến sẽ đến Việt Nam thay ông Michael Michalak, người hoàn thành nhiệm kỳ hơn ba năm của mình.
MỪNG THỌ CỤ VŨ ĐÌNH HÒE 100 TUỔI
Ngày mai, nhà giáo Vũ Thế Khôi, trưởng nam của Cụ Vũ Đình Hòe sẽ bay vào Tp. Hồ Chí Minh để ăn Tết cùng cha. Cụ Vũ Đình Hòe là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, rồi sau là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chính phủ Cụ Hồ. Hiện nay, Chính phủ Cụ Hồ chỉ còn hai vị còn sống là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cụ Vũ Đình Hòe.
Đại học Việt: Nửa trường, nửa... chợ?
Tôi có quan niệm: "Ra chợ, nhìn vào các sạp hàng thì biết được đời sống của người dân. Còn nhìn vào cảnh quan, môi trường đại học thì biết được tương lai đất nước".
Choáng ngợp với nhập siêu từ Trung Quốc
Nhập siêu từ Trung Quốc của Việt Nam đã lập “kỷ lục” chóng mặt: ước 12,6 tỷ USD, bằng tới 105% tổng mức nhập siêu của Việt Nam trong năm 2010. Điều gì sẽ xảy ra khi Việt Nam quá phụ thuộc vào một thị trường như vậy ?
NÂNG CẤP... ĐẠI HỘI ĐẢNG ?
Đọc thêm Blog của nhà báo Trương Duy Nhất để nghe lời thanh minh thanh nga của Văn phòng huyện ủy Hạ Hòa <http://www.truongduynhat.vn/2010/12/pano-tuyen-truyen-tuong-ve-ai-hoi-ang.html>
Nếu Wikileaks công khai tin ngoại giao Trung Quốc
Một tác phẩm chính trị dự tưởng của tác giá cuốn sách bán chạy "Thế giới phẳng"
Chuyện người lính lê dương Hy Lạp theo Việt Minh
Mới đây, tại Hy Lạp, một cuốn sách bằng tiếng bản địa được xuất bản với tựa đề "Một người Hy Lạp ở quân đội lê dương, tại sao theo Việt Minh?" đã gây chú ý...
KHẢO VỀ “ĐẠI CỒ VIỆT” (NƯỚC VIỆT - NƯỚC PHẬT GIÁO)
Đến đây, có thể nhận định rằng chữ “瞿” trong quốc hiệu đầu tiên của nước ta rất có thể đã được đọc bằng âm CỒ với nghĩa là chỉ Phật giáo. Đinh Tiên Hoàng không đặt tên nước là Đại Việt là để tránh trùng tên với một nước Đại Việt khác (trong số rất nhiều quốc gia tranh thủ nổi dậy ở phương Nam khi thiên triều có loạn) vừa mới bị tiêu diệt khi ông còn đang tại thế. Nhà vua vẫn gắng để lại chữ “Việt” để tưởng đến nguồn gốc phương Nam ban đầu của mình, điều này chưa thể phủ nhận được. Nhưng, việc đặt tên nước mang ý nghĩa của Phật giáo hẳn là một điều có thể chấp nhận được với những chứng cứ khảo cổ học(94) hiện còn, thêm vào đó có sự ủng hộ của hệ thống văn bản lịch sử với tự dạng khá nhất quán về ba chữ Đại Cồ Việt. Lĩnh Nam trích quái(95) chép Đinh Tiên Hoàng còn có hiệu là Cồ Thành(96). Có thể coi đây là tư liệu bổ sung làm bàng chứng.
HAI TIẾNG "VIỆT NAM" TRÊN BIA ĐÁ THẾ KỶ XVII
“Việt Nam” là tên gọi chính thức nước ta ngày nay. Nhưng tên gọi “Việt Nam” với ý nghĩa chỉ quốc gia thì đã xuất hiện từ rất sớm. Có thể tìm thấy trong các thư tịch của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm v.v. và đặc biệt là trong bia đá từ thời Mạc đã xuất hiện hai chữ “Việt Nam”(1). Nhưng tên gọi “Việt Nam” như chỉ tên nước xuất hiện nhiều nhất là ở trong bia thế kỷ XVII, XVIII...
Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu và Cách mạng tháng Tám 1945 ở Nam Bộ
Bài viết khá tường tận về vụ "hai xứ ủy Nam Kì" năm 1945
Nghĩ về thầy Giàu lại nghĩ đến một thế hệ những người thầy
Hình như những người không thành đạt trên đường chính trị và quan lộ thì khi làm sử thường sâu sắc vì nhận thức được cái tất yếu của đời sống và sự nghiêm khắc của lịch sử. Họ thành đạt trong việc thu phục lòng người. Có những người thành đạt trên trường chính trị và quan lộ thì thường ít coi trọng lịch sử vì vẫn coi lịch sử là cái họ tạo dựng và có thể chính vì thế mà họ dễ sai lầm hơn và khó thành đạt trong việc thu phục lòng người.
The European crisis: When banks get bigger than nations
"We've had banking crises, and we've had sovereign debt crises. Now we have a fusion of the two," said Hung Tran, deputy managing director at the Institute of International Finance and co-author of a recent study that estimated the banking systems of European Union nations, on average, have liabilities four times as large as their national economies. (Hung Tran : chuyên gia kinh tế Trần Quốc Hùng)
Uyên Linh lên ngôi Vietnam Idol 2010
Thừa lệnh tổng biên tập Diễn Đàn, chúng tôi xin giới thiệu tin này. Bên lề sự kiện văn nghệ này là cuộc tranh luận về bản song ca Song Linh (Mỹ Linh và Uyên Linh) : trước hết, mời quý vị độc giả vào nghe tiết mục song ca ở đây : http://www.youtube.com/watch?v=EtbM-EEXTVU ; sau đó theo dõi phản ứng của khán giả : http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2010/12/3BA24AD3/
The force behind Vietnam's classical music tradition: Madame Thai Thi Lien
The 92-year-old pianist worked with Ho Chi Minh and other musicians to bring classic Western music to the country and keep its conservatory going through war and beyond. The Vietnam National Academy of Music also teaches traditional Vietnamese music.
Lạm phát 'bốc hỏa' mạnh nhất trong 20 năm: Vì sao?
Lạm phát tăng cao do cộng hưởng của hàng loạt các yếu tố và khiến giới chuyên gia không khỏi ngạc nhiên. Thực chất đâu là những nguyên nhân và giải pháp lâu dài cho vấn đề?
Giáo hội Công giáo Việt Nam muốn được tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực giáo dục
Sau vấn đề nhân quyền, quyền lợi công nhân, giám mục Nguyễn Thái Hợp nêu vấn đề giáo dục. Và đòi hỏi chỗ đứng của xã hội công dân. Toàn là những vấn đề mà ĐCS xao lãng (nhân dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi dùng chữ nhẹ nhàng).
Tham nhũng ở Việt Nam: Thế hệ 3.0 và 4.0!
Thế còn tham nhũng thế hệ 4.0? Vâng, chừng 5 năm gần đây xã hội ta cũng đã có những vụ tham nhũng trình độ cao hơn nữa đó. Đó là những tham nhũng nhằm thông đồng và can thiệp vào hệ thống làm ra chính sách, qui hoạch, luật lệ, qui định… từ cấp tỉnh đến trung ương, nhằm mang lợi ích không công bằng cho một nhóm nhỏ đã được chuẩn bị từ trước. Đó cũng là những tham nhũng để tạo ra dư luận xã hội qua các cơ quan thông tấn tham nhũng nhằm có lợi cho một nhóm nào đó. Tham nhũng thế hệ 4.0 của ta sẽ còn nở rộ và làm đau đầu dài lâu cả các chính phủ trong sạch nhất sau này (nếu có!).
“Tinh thần đồng chí” Việt-Trung và Biển Đông
Chúng ta thường nghe nói Việt Nam và Trung Quốc “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Thế nhưng trong phạm trù tranh chấp Biển Đông chưa có chứng cớ thuyết phục rằng “tinh thần đồng chí, anh em” Việt-Trung đã từng làm cho Trung Quốc đối xử với Việt Nam một cách hữu nghị, hay tôn trọng, hay công bằng hơn với các nước Đông Nam Á khác trong tranh chấp. Thậm chí, có thể cho rằng Trung Quốc đã lấn lướt Việt Nam nhiều hơn lấn lướt những nước Đông Nam Á trong tranh chấp không phải là đồng chí với nước này.
Việt - Trung: Điều gì làm nên sự khác biệt?
...Trung Quốc và Việt Nam đều có gánh nặng là một lượng nhân viên quá đông trong lĩnh vực hành chính công, lý do chính dẫn tới quan liêu, tham nhũng, trình độ kém và làm việc không hiệu quả (...) Tuy nhiên, việc mở cửa nền kinh tế không giải thích tại sao thành quả tăng trưởng của Việt Nam thấp hơn Trung Quốc. Cần phải nghiên cứu sâu hơn về tính hiệu quả của việc mở cửa ở hai nước...
Dân nhờn lệnh cấm
" ...Cứ dịp Tết đến, Hà Nội lại nhắc lại lệnh cấm chúc Tết, tặng quà lãnh đạo. Thoạt nghe, lệnh cấm này có vẻ rất nghiêm. Thế nhưng, ai cũng biết, cái này chỉ cấm để mà cấm thôi, chứ thực ra... " Ôi dào ! , thì cũng như cấm hút thuốc cấm nhổ bậy nơi công cộng vậy mà. Ở Việt Nam ta cái gì cấm thì không cấm, cái gì không cấm (như tự do ngôn luận, tự do hội họp...) thì phải coi chừng đấy.
Cheese Thụy Điển vs mắm tôm Việt Nam
" ...Nếu cứ khăng khăng mắm tôm của ta ngon hơn cheese của Thụy Điển, thì một lúc nào đó, người ta sẽ bịt mũi bỏ đi... " Lời tạm kết (hy vọng không phải lời cuối) cho một cuộc tình 40 năm
Một bản lĩnh cách mạng, một nhân cách trí thức
Từ căn hộ khiêm tốn của hai ông bà ở đường Phan Huy Chú, ngày ngày ông vẫn bình dị trên đôi guốc mộc lóc cóc đi bộ đến Viện Sử học ở phố Hàng Chuối, Hà Nội. Dáng đi thẳng, ánh mắt hiền từ và nụ cười đôn hậu, ông trả lời câu chào của bà con, trong đó không dấu được ánh mắt suy tư với sự tôn kính của những người Hà Nội biết ông là ai. Có lần, đứng trước quầy thực phẩm trong cửa hàng Tôn Đản, cửa hàng dành cho những người có sổ mua hàng của cán bộ cao cấp, ông tần ngần nói với người đứng cạnh : “Rồi cũng phải dẹp cái này đi thôi, dân người ta chửi cho nhiều lắm đấy”. Hàng ngày phải tự mình đi chợ khi bà Sáu bệnh phải nằm nhà, ông hiểu rõ dân tình.
Hàng ngàn công nhân Công ty Tae Kwang Vina đình công
Khoảng 12g hôm nay (23-12), hàng ngàn công nhân của Công ty Tae Kwang Vina (đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã đồng loạt đình công đòi tăng lương và nâng cao chất lượng bữa ăn. <Còn theo Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa, thì số công nhân tham gia đình công ở công ty này lên đến 20.000 người, nhưng chỉ để đòi "nghỉ tết sớm" (báo Thanh Niên)>
Nặc danh, người hiền và... ai làm tổn thương ai?
Thư mạo danh, nặc danh, ẩn danh; những người hiền bất tử và ai đang làm tổn thương ai... là những chủ đề nổi bật mà Phát ngôn và Hành động muốn chia sẻ với bạn đọc tuần này.
Vụ đắm tàu Hàn Quốc ở Nam Cực" : Các thủy thủ VN về đến New Zealand
Lúc 22g30 (17g30 giờ VN) ngày 23-12, tàu Hàn Quốc Hong Jin 707 đưa thi thể các thủy thủ tử nạn và bảy thủy thủ VN được cứu sống từ tàu In Sung 1, bị đắm ở Nam cực, đã về đến cảng Pluff thuộc đảo Nam của New Zealand
Lạm phát năm 2010 là 11,75%
Như vậy, mức lạm phát 2 con số của Việt Nam trong năm 2010 đã chính thức được khẳng định. Con số 11,75% tuy không quá bất ngờ nhưng vẫn vượt so với chỉ tiêu được Quốc hội đề ra hồi đầu năm gần 5%.
Đằng sau việc Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đóng cửa
Bộ ngoại giao Thụy Điển cho biết chính phủ nước này đã quyết định đóng cửa đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Bốn đại sứ quán khác của nước này ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, Brussels của Bỉ, Kuala Lumpur của Malaysia, và Luanda của Angola cũng đóng cửa.
Hiệp ước về quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nên chăng?
"Vì vậy, việc xây dựng một Hiệp ước về quy tắc ứng xử trên Biển Đông cho dù sẽ khó khăn hơn so với việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử, nhưng thực tế rằng mức độ khó khăn đó không quá khác biệt trong khi giá trị pháp lý của hai văn kiện lại hoàn toàn khác nhau cho chúng ta thấy sớm hay muộn Hiệp ước về quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ là một mục tiêu mà Việt Nam và ASEAN cần chủ động đề xuất và tích cực hướng tới."
Thủ tướng Dũng sẽ có 'quyền lực vô biên'?
Những tin tức rò rỉ ra từ trước Đại hội XI của Đảng Cộng sản đã hé lộ tên tuổi của các nhân vật được cho là sẽ lãnh đạo Việt Nam trong những năm tới đây. <bình luận của nhà nghiên cứu Carl Thayer>
Nghe ai? Ai nghe?
"... trong một xã hội DÂN CHỦ thực sự, thì không chỉ tồn tại mỗi trường hợp NGHE theo thuận chiều như vậy. Song hành với nó là vấn đề rất được xã hội quan tâm: "NGHE theo CHIỀU NGƯỢC", tức là BỀ TRÊN nghe BỀ DƯỚI - biểu hiện cụ thể của sự tôn trọng quyền làm chủ của NGƯỜI DÂN (một cộng đồng thuộc BỀ DƯỚI)... (nhưng) Nghe DÂN, thực ra cũng vẫn là nghe THUẬN CHIỀU, bởi DÂN mới thực sự là CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC, cán bộ - dù ở cấp cao đến mấy, vẫn chỉ là ĐẦY TỚ của DÂN mà thôi. Một khi đầy tớ không nghe lời chủ thì đạo lý còn không, kỷ cương còn không?!"
Trung Quốc: Nội trị độc tài, ngoại giao hiếu chiến
Bình luận của báo Pháp Le Courrier International.
Hot girl thời bao cấp
Thời bao cấp trai gái thời thượng không ai gọi là hot boy, hot girl. Không biết miền Nam gọi là gì chứ ở miền Bắc trai gái thời thượng đều gọi là người yêu lý tưởng. Ngay cả cái từ hot hình như cũng chỉ được dùng hơn chục năm trở lại đây thôi, nó bắt đầu từ ngôn ngữ chat chít của lớp trẻ. Mình đã viết hot boy thời bao cấp rồi, giờ kể thêm hot girl cho vui.
Thông qua danh sách giới thiệu nhân sự trung ương khóa XI
Trung ương Đảng cũng đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI từ ngày 12 đến 19/1/2011.
VỀ CUỐN SÁCH CHỮ NÔM "HỘI ĐỒNG TỨ GIÁO"
Cuốn sách chữ Nôm Hội Đồng Tứ Giáo (HĐTG), ký hiệu AB 305, hiện lưu tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Sách in mộc bản, khổ 25 x 14. Trang đầu tiên có dòng chữ Hán viết tay Kỷ Dậu niên, quý đông, thượng huyền nhật. Trang sau là dòng chữ in lớn Hội Đồng Tứ Giáo. Trang tiếp giữa có dòng chữ Thiên Chúa giáng sinh nhất thiên bát bách lục thập thất tải (Thiên Chúa giáng sinh năm 1867), phía bên trái có dòng chữ nhỏ hơn Chủ giáo Nhược Sắt Chiêu sở san truyền tử (Chủ giáo Nhược Sắt Chiêu san định và cho khắc bản). Bản photocopy gồm 75 trang. Các trang đều chia thành 9 hàng dọc, mỗi dòng khắc được 30 chữ, chữ khắc đẹp, rõ ràng, có thể đọc được toàn bộ. Nội dung sách thuật lại một cuộc tranh luận của Thiên Chúa giáo với Tam giáo vào nửa cuối thế kỉ XVIII tại xứ Đàng Ngoài.
Vì sao hội nghị TƯ chưa bế mạc theo đúng lịch trình?
Dư luận vỉa hè về chuyện thâm cung bí sử, do anh Hai Xe Ôm thuật lại
NĂM NAY LÀ NĂM CỦA CÁC ANH...
Năm nay nếu được trao giải,vì thành tựu và cống hiến, theo mình nếu được trao cho các anh công an với chuỗi thành tích bất hảo như sau. Cùng nhau ta điểm lạii một loạt thành tích nhé:
Khán giả không phải là số đông
" ...tôi nghĩ cái quan trọng khi mình chuyển thể một cuốn sách thành phim giống như mình vẽ tranh chân dung. Đầu tiên nó phải giống người mình vẽ đã. Và giống ở khía cạnh nào thì người được chọn lựa chính là tôi. Nếu chuyển thể thành công thì phim vừa là của Murakami, vừa là của tôi. Tôi không phải chỉ chuyển tải một câu chuyện, một nội dung, cái khó là phải chuyển một cảm giác...": Trần Anh Hùng nói về phim "Rừng Na Uy" <Thông báo riêng với bạn đọc ở Pháp : "Rừng Na Uy" sẽ công chiếu vào tháng ba 2011>.
Vòng thế giới quanh tô phở
Ngày nay, bước từ quán phở này sang quán phở kia, bạn có thể đi nhiều vòng quanh thế giới. Đó là nội dung bài viết vui vui này. Riêng cái tên gọi "Phở 14" ở Paris có sự tích như sau : Phở 14 ở Avenue de Choisy hiện nay (cạnh Sông Hương cũng có nói trong bài) không phải ở số 14, nhưng trước đây, nó ở số 14 rue de Caillaux. Quán nhỏ, khách đông, nên chủ quán đã dọn tới một cơ ngơi lớn hơn, ngay gần ngã tư đường, rất thuận lợi. Nếu bớt đi được món bột ngọt thì hay quá (câu này nói riêng với Phở 14 và nói chung với mọi quán phở).
Is America really in decline ?
India is intent on making the term “Indian Ocean” not just a geographic expression; in ten or 20 years’ time, if its plans are fulfilled, it will be in control. Which is rather comforting, because it will thwart China’s purposeful though clumsy efforts to acquire much- needed African mineral supplies. But China, in its turn, and through its very new and sophisticated weapons systems (disruptive electronic warfare, silent submarines, sea-skimming missiles), may soon possess the capacity to push the U.S. Navy away from China’s shores. Like it or not, America is going to be squeezed out of Asia.
Bịt mắt, lắc, nghe phân biệt Rolex thật giả
Ai có thời giờ, dịch bài này ra tiếng Pháp, thì tổng thống Sarkozy của chúng tôi sẽ biết ơn một cách hoành tráng.
Phá vụ hacker VN tấn công mạng ở Anh
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Anh khám phá vụ hacker VN đột nhập lấy cắp thông tin của khoảng 100.000 thẻ tín dụng ở Anh, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.
Người kĩ sư ở Pháp theo Bác Hồ về nước kháng chiến
Sáu mươi lăm năm đã qua, còn nhiều bí mật phía sau số phận của một trong 4 trí thức người Việt từ Pháp cùng Bác Hồ về nước tham gia kháng chiến, đó là kỹ sư Võ Quí Huân.
Vài kỷ niệm về bác Trần Văn Giàu
Đây mới thật là Trần Văn Giàu, mới thật là của Cao Tự Thanh viết. Bản giới thiệu ngày 19.12 đã bị/được biên tập. Xin cảm ơn CÔ MIÊNG đã công bố nguyên tác.
Việt Nam trước dòng thác công nghiệp của Trung Quốc
Nhật và Hàn Quốc ý thức về sự trỗi dậy của Trung Quốc để vừa nỗ lực hơn trong việc củng cố lợi thế hiện tại và lợi dụng cơ hội từ thị trường Trung Quốc. Cũng là nước lân cận với Trung Quốc nhưng vị thế của Việt Nam hoàn toàn tương phản.
Số phận bi đát của nhà nghiên cứu khoán hộ
Khi nhắc đến bộ phim “Bí thư Tỉnh ủy” đang được chiếu trên VTV1, giọng ông buồn buồn: “Xem phim tui bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Số phận của ông Kim Ngọc thật gian truân nhưng cuối cùng người ta cũng minh oan và vinh danh cho ông ấy. Tui thì chẳng muốn ai vinh danh mình, mà chỉ cần có sức khỏe để kiếm đủ tiền lo cho con ăn học”.
Vị luật sư của dân chủ và pháp quyền
Nhân kỉ niệm 50 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam, một trong vài bài kỉ niệm của báo Pháp luật TPHCM. <những người đấu tranh cho "dân chủ và pháp quyền" ngày nay thì cũng cần luật sư lắm, nhưng mấy vị này phải cẩn thận, rất nên tránh các chỗ có thể có bao cao su>.
Tôi không đeo kính chống nắng ở Việt Nam…
Ngày 22.12 tại HN, bộ phim Rừng Na-uy sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại VN. Ông Norihiko Yoshioka, Phó Giám đốc Japan Foundation (Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại VN - JPF) đã có những nỗ lực đáng kể trong việc hỗ trợ cho sự kiện này, đã dành cho TTCT một sự chia sẻ…
Nghĩ về cái khó của tri thức Lam Sơn thuở ấy...
Nguyễn Quang Thân nói về cuốn tiểu thuyết "Hội thề" của mình. " ...vấn đề là thắng một trận lẫy lừng cho Nhị Hà “vạn cổ huyết do hồng” hay nghĩ cách thắng mà vẫn có trăm năm hòa hiếu, hòa bình? Và cả trong lòng người với những toan tính cũng rất người. Tôi có tham vọng dựng lại nhát cắt ấy của lịch sử, ngắn gọn nhưng bao trùm và có chiều sâu..."
Đời sống các Di sản phi vật thể của VN rất mong manh
Trở lại vấn đề các DSVHPVT của VN, cũng có rất nhiều mối lo đang tồn tại về hiện trạng của các DS. Được biết, theo khảo sát, số cồng chiêng của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã giảm hơn 30% kể từ khi Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên trở thành kiệt tác truyền khẩu và PVT của nhân loại (năm 2005). Đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai cũng chỉ còn sở hữu 5.600 bộ cồng chiêng so với hàng chục nghìn bộ mà họ có vào năm 1980…
Ba câu chuyện nhớ đời
Bài học dễ nhớ mà... "không tổn dương sự" của một blogger - bác sĩ (khác với những bài học kiểu mấy năm vận động "noi gương..." đang được "tổng kết")
Có phải Trung Quốc muốn dẹp dư luận quá khích trong nước không?
Ngày 6 tháng 12 năm 2010, Đới Bỉnh Quốc, Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc đã có bài viết dài: “Kiên trì đi con đường phát triển hoà bình”, bài báo đã được Nguyên Hải tổng hợp và được một tờ báo mạng thuộc loại lớn và có uy tín của nước ta đăng tải ngày 13 tháng 12 năm 2010 với nhan đề: “Trung Quốc dẹp dư luận quá khích trong nước” khiến nhiều bạn đọc chú ý tìm đọc. Tôi được đọc bài báo này ở trên mạng khá sớm, thấy có nhiều luận điệu “khôn ngoan” của người chuyên làm đối ngoại lâu năm, nhưng do bản chất đã thấm vào máu nên mặc dù ông ta muốn “giấu đầu” nhưng vẫn cứ bị “hở đuôi”. Tuy vậy khi đọc bài giới thiệu tiếng Việt, và nhất là cái đầu đề “dẹp dư luận quá khích trong nước”, tôi không thể không thốt lên: Thế mà vẫn có kẻ bị ăn “quả lừa”!
Sao văn học chúng ta không có tác phẩm lớn?
Xin đừng vì cái tựa -- đã quá nhàm, đầy mặc cảm và gian dối, vì thực ra "họ" có muốn văn học VN có tác phẩm lớn đâu ? -- mà bỏ qua bài này. Một bài học về văn chương trong chiến tranh vệ quốc, về Tolstoi và về văn chương nói chung... qua những nhận xét của Nguyên Ngọc và Phạm Vĩnh Cư.
Bình luận về lãnh đạo Đảng
Theo báo Nhật Asahi Shimbun, dự kiến ông Nguyễn Phú Trọng, 'một nhân vật thân Trung Quốc' sẽ lên làm Tổng Bí thư Đảng, ông Trương Tấn Sang, có thể sẽ là Chủ tịch nước, và ông Phạm Quang Nghị, 61 tuổi, sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng, sẽ tiếp tục là Thủ tướng. Nhưng Giáo sư Tương Lai, một nhà bình luận thời sự từ TP. HCM cho rằng Đại hội Đảng chỉ có ý nghĩa nếu tạo được thay đổi về cơ chế.
NGƯỜI HÀ NỘI UỐNG NHƯ TÔI BIẾT
Trong nhà tôi cũng như trong nhiều gia đình ở Hà Nội trước đây, thông thường mỗi nhà đều có dăm chai thủy tinh đựng nước lọc (...)Trên mỗi chai được đậy bằng những chiếc bồ đài hình nón nhọn làm bằng những miếng bìa các tông như bìa vở học trò để tránh bụi có thể lọt vào chai. Các chai nước lọc trong nhà tôi luôn luôn được xếp ngay ngắn trên một chiếc tủ con vừa tầm với của trẻ con trong nhà. Cạnh đó là chiếc cốc thủy tinh cũng sạch bong úp xuống một đĩa sứ. Chúng tôi đi học về, chạy nhảy nô đùa mồ hôi ướt đẫm hay bố tôi đi làm về đều cẩn thận rót nước ra chiếc cốc nhỏ. Uống đến đâu thì rót đến đấy, không rót quá nhiều lại phải đổ đi. Ai mà dám phí phạm thứ nước mà bà tôi, chị tôi đã bỏ bao công sức mới chế tạo ra được.
NGUYỄN VĂN AN VÀ CHUYỆN Z30
25 năm (1983 - 2008) đã trôi qua kể từ ngày xảy ra sự kiện Z30 bi thảm. Một phần tư thế kỉ không phải thời gian dài, song cũng không phải ngắn. Nó là khoảng cách đủ để lùi lại nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chân xác, khách quan. Trở lại vụ Z30, chúng tôi muốn nhìn lại sự ấu trĩ của một thời chưa xa để càng hiểu thêm giá trị to lớn của đổi mới và cùng nhau rút ra những bài học cho hôm nay và cho cả tương lai.
Thu nhập "khủng" từ đào tạo tại chức
Ngoài việc đảm nhiệm 260 tiết dạy tại trường và những tiết vượt giờ bắt buộc (do thiếu giảng viên), anh Th. , hiện đang giảng dạy tại một trong những trường ĐH lớn nhất tại Hà Nội, còn tham gia đứng lớp tại chức do trường tổ chức. Tuy không nói ra, nhưng nhẩm tính từ số lượng tiết học, giá thành... thì mỗi tháng, các giảng viên "chạy sô" dạy tại chức cũng có thể nhận được trên dưới 20-25 triệu đồng.
Vai trò các tác nhân trong tranh cãi Biển Đông là gì ?
Bên ngoài trò chơi hai tầng nấc? Vai trò của các tác nhân quốc gia, xuyên quốc gia và tác nhân dưới tầm quốc gia (subnational) trong các tranh cãi biển đảo ở Biển Đông là gì?
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh kể chuyện
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1987. Dưới đây là câu chuyện của ông về thời gian ông làm Đại sứ tại Bắc Kinh (phần 3)
Câu chuyện cá tra, một góc nhìn khác
Xem thêm "WWF đưa cá tra, basa Việt Nam khỏi danh sách đỏ" (http://sgtt.vn/Kinh-te/134582/WWF-dua-ca-tra-basa-Viet-Nam-khoi-danh-sach-do.html)
TPHCM xây đường sắt cao tốc ?
Hai hôm nay nhiều tờ báo đưa tin Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ 1,1 tỷ USD cho hai dự án đường sắt cao tốc tại TPHCM. Dù cách rút tít khác nhau nhưng hầu như bản tin các báo đều có câu này: “ADB sẽ cung cấp 540 triệu đô-la cho một dự án trị giá 1,4 tỉ đô-la để xây dựng đường sắt cao tốc thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh, và một khoản bổ sung trị giá 636 triệu đô-la cho một dự án có giá trị 1,6 tỉ đô-la để xây dựng đường cao tốc tới phía nam của thành phố.”
Ở ta làm gì còn... bọn tham nhũng !
Tôi dám lớn tiếng nói thế là bởi có căn cứ hẳn hoi, rất đáng tin cậy nữa cơ đấy!
TOP TEN PHÁT BIỂU ẤN TƯỢNG 2010
“Làm người có khó không các cháu? Có khó không? Thế tóm lại có làm được không?”- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hỏi các cháu học sinh trong ngày khai trường. <Không nghe thấy em nào trả lời : "Thưa bác, cháu thấy làm tổng bí thư thì dễ, chứ làm người khó lăm">
Nguyên Chủ tịch Quốc hội khuyến nghị đổi mới hệ thống chính trị
Vietnamnet phỏng vấn ông Nguyễn Văn An. Vài ngày sau, bài này bị gỡ đi. Trong bài, nguyên chủ tịch Quốc hội bộc trực nêu ra nhiều điểm cơ bản, thí dụ : "Quyền lực nhà nước được phân công ra làm ba nhánh song lại thống nhất ở nơi Đảng. Vậy, Đảng trở thành ông vua tập thể rồi. Không phải dân chủ nữa mà là đảng chủ rồi. Mô hình của cộng hòa Xô Viết là như vậy. Đây là cái sai từ gốc về hệ thống tổ chức quyền lực gây nên lỗi của hệ thống cần phải được khắc phục theo quy luật phổ quát là phân chia ba nhánh quyền lực nhà nước một cách rạch ròi, minh bạch, thống nhất theo Hiến pháp và Pháp luật, tức là thống nhất ở nơi dân, (tam quyền phân lập)." Muốn biết tại sao bài phỏng vấn bị gỡ, có lẽ nên đọc bài của ông Trương Tấn Sang "Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”" (Tạp chí Cộng sản : http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=5&news_ID=71057833)
Cổ vật triều Nguyễn ở Huế có nguy cơ bị mất sạch
Gần đây, nhiều vụ trộm cổ vật liên tiếp xảy ra tại các điểm di tích và các ngôi cổ tự làm đau đầu các nhà quản lý quần thể di tích cố đô Huế. Do kẻ trộm lộng hành, các cổ vật của triều Nguyễn ở Huế đang có nguy cơ bị mất sạch.
“Trọng lực của tinh thần”
Arthur Eddington, trong Triết học của vật lý học, 1939 (dẫn theo Hans Poser, Khoa học luận, 2001), kể một ví dụ thú vị: một người đánh cá bằng tấm lưới có mắt rộng năm phân. Lần nào trở về, chàng cũng đo chiều dài của những con cá đánh được: không con nào nhỏ hơn năm phân cả. Chàng bèn nêu ra một… định luật tự nhiên: “Không có cá nhỏ hơn năm phân”. Câu chuyện liên quan đến nhiều vấn đề triết học của khoa học!
Việt Nam gia hạn tạm giam giáo sư Phạm Minh Hoàng bốn tháng
Việt Nam gia hạn thêm bốn tháng lệnh tạm giam giáo sư Phạm Minh Hoàng. Trên đây là thông tin do gia đình giáo sư Hoàng cho biết, nhân cuộc họp báo tại trụ sở tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) tại Paris vào sáng nay (14/12).
Richard C. Holbrooke, 1941-2010
Richard C. Holbrooke, the Obama administration’s special representative for Afghanistan and Pakistan since 2009 and a diplomatic troubleshooter who worked for every Democratic president since the late 1960s and oversaw the negotiations that ended the war in Bosnia, died Monday evening in Washington. He was 69 and lived in Manhattan.
Biến đổi khí hậu tác hại đồng bằng Cửu Long
Thời tiết bất thường ở Việt Nam, nơi cần nắng thì mưa tầm tã, nơi cần lũ thì không có lũ, dự báo xâm nhập mặn sẽ diễn ra sớm và khốc liệt ở đồng bằng sông Cửu Long. Phải chăng Việt Nam bắt đầu chịu tác động của khí hậu biến đổi.
GIÁM MỤC NHẶT RÁC
Giám mục Kontum đi nhặt rác sau mỗi buổi lễ hội, giám mục Vinh tuyên bố sẽ bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân. Ôi giời ơi, địch thị là âm mưu diễn biến hòa bình rồi. Đảng ta khôn hồn thì nên tự diễn biến cho sớm : bao giờ đồng chí Nông Đức Mạnh đi lượm rác quanh Bờ Hồ, bao giờ Đảng cộng sản VN lãnh đạo (hay theo đuôi cũng được) công nhân trong các cuộc đình công đòi quyền lợi ? Nhặt được một cọng rác nhỏ cũng tốt rồi. Còn cái Đống Rác to, chắc cả nhân dân, dân tộc mới dọn nổi.
Hiên ngang đứng giữa đất trời
Ngày bé, mình xem Chùa Một Cột, thấy cái cột bằng gỗ, chứ không xây như bây giờ. Cột mà xây thì còn gì là hay nữa. (Nguyễn Công Hoan (1903-1977), Nhớ và ghi về Hà Nội, nxb Trẻ, 2004, tr. 117). Hay hay không hay ? Cột xây hay cột gỗ ? Muốn biết thì... dựa cột mà nghe!
Chiếc ghế trống và người tù vô tội
...tác giả của bài viết, chị Nguyệt Minh là người đại diện cho cộng đồng người Việt ở Na Uy được mời tới dự buổi lễ này. Tác giả xin chia sẻ với bạn đọc về ngày” có ý nghĩa lớn nhất trong đời” mình qua bài viết ngắn và hình ảnh bên dưới.
Chuyện từ cái vỉa hè...
Sài Gòn đã có 300 tuổi, hệ thống cống thoát nước ngầm của thành phố này cũng ở độ tuổi tương tự dù được trùng tu qua các thời kỳ. Quy hoạch thời đó chỉ dành cho một số lượng dân cư nhỏ, chừng 300.000-500.000 dân. Bây giờ dù thành phố đã phình ra về diện tích thì dân số lại tăng lên đến gần chục triệu người. Hầu hết các cống đều đổ ra sông, khi nước sông lên thì không đổ đi đâu được, để rồi như hai cái bình thông nhau nước lại chảy ngược vào thành phố. Dân số tăng lên như vậy trong khi con sông vẫn thế, hệ thống cống có làm thêm nhưng chẳng được bao nhiêu là một bài toán nan giải cho Sài Gòn.
Những vật dụng của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và tập "Tài liệu do Cù Huy Hà Vũ tự giao nộp" được Cơ quan An ninh điều tra thành phố Hà Nội giao trả cho gia đình – tường trình của chị Cù Thị Xuân Bích
Hình như thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng quên không trả hai cái gì nữa. Đã "qua sử dụng" rồi, không nên dùng lại, bà H. không dặn ông sao ?
Giải thích lý do VN không dự Lễ trao giải Nobel Hòa bình
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: “Mục đích của giải Nobel Hòa bình là thúc đẩy hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Do đó, chúng tôi mong rằng giải Nobel Hòa bình được trao cho những tổ chức và cá nhân xứng đáng, không bị sử dụng vào các mục đích chính trị” <Bà Phương Nga ơi, hòa bình và hữu nghị không phải là chính trị sao ?>
Cân bằng xuất nhập: Khó bề xoay sở
Đã nhập siêu phải cho bõ nhập siêu. Phải nhập được công nghệ nguồn, sáng chế gốc. Phải tạo ra sự canh tranh giữa các nhà phân phối để ta có nhiều sự lựa chọn, mua được với giá tối ưu, điều kiện thương mại thuận lợi nhất.
Có một người mẫu Hà thành
Người đàn bà Hà thành, từng là nguyên mẫu cho bức tranh nổi tiếng "EM THÚY" của danh họa Trần Văn Cẩn.
Bệnh viện, trường học sẽ cùng góp vốn để di dời
Theo kế hoạch, 12 trường ĐH, CĐ và 25 bệnh viện tại Hà Nội sẽ di dời ra ngoại thành. Theo ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, việc di dời các cơ sở y tế “không đơn thuần là di dời, mà là nhằm giảm tải cho các cơ sở y tế nội đô” (?). Ông Bình cũng khẳng định: “Chắc chắn sẽ có một số trường phải “ra đi”, không còn bàn cãi gì nữa”. <Dĩ nhiên rồi, "chúng tôi" đã "quy hoạch", chia chác xong các mảnh đất nội thành, còn bàn cãi gì nữa ?!>
Báo Tuổi Trẻ chóng mặt, Bộ Giáo dục không hay?
“Chóng mặt” là từ mà báo Tuổi Trẻ dùng để mô tả về quy mô của đào tạo tại chức. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, Vụ phó ĐH Bộ GD-ĐT nói không biết rõ quy mô hiện nay của hệ đào tạo này...
Việt-Trung đàm phán kín về Biển Đông
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (South China Morning Post - SCMP) bằng tiếng Anh xuất bản tại Hong Kong trích nguồn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay đã có bốn vòng đàm phán giữa quan chức hai bên và vòng thứ năm sẽ diễn ra trong tháng 12 này.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh kể chuyện làm đại sứ tại Trung Quốc
Mới là bài 1, còn tiếp nữa, nhưng bạn đọc có thể trở lại blog Nguyễn Xuân Diện (http://nguyenxuandien.blogspot.com) để tìm đọc các bài sau...
Mây trắng đã về trời
Ngày hôm qua, 10.12.2010, mẹ Thứ – mây trắng đã về trời! Trái tim của Mẹ Việt Nam Anh hùng, người mẹ chín lần tiễn con đi đã ngừng đập vĩnh viễn. Lịch sử đau thương của đất nước, mãi sẽ gọi tên mẹ bằng một từ: Mẹ huyền thoại…
Tiền đồng 'đang có vấn đề rất nghiêm trọng'
Thực trạng cán cân thanh toán xấu đi, nền kinh tế yếu và thâm hụt mậu dịch đang tạo "sức ép lớn đáng kể " đối với tiền đồng, Stewart Newnham, chuyên viên nghiên cứu chiến lược tiền tệ tại Morgan Stanley nói tại một hội nghị ở Tp HCM.
"Đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh"
Chủ nhật, mời bà con nghe nghệ sĩ Quách Thị Hồ hát ca trù bài "Giữ cho đẹp mãi quê mình", còn chuyện giật tít ác liệt như trên thì thuộc bản quyền của chủ nhân blog đã giới thiệu bài này, bản báo chỉ xin kính nhi viễn chi !
Các cách huỷ hoại nền đại học
Có rất nhiều cách làm tham nhũng hóa, đồi bại hóa con người nói chung, và giảng viên đại học nói riêng. Chẳng hạn như: Kiểu bỏ đói, kiểu “hồng hơn chuyên”, kiểu “lương ít bổng nhiều“... <Thế mà tác giả bảo rằng "chủ yếu bàn về thế giới ngoài Việt Nam">
InnovGreen đề nghị đổi lại đất rừng “nhạy cảm”
Thông tin được đưa lên SGTT từ hai ngày nay nhưng không thấy có phản hồi gì của nhà cầm quyền (lạ nữa là một "thư ngỏ" như thế mà chỉ thấy mình SGTT đăng, các báo khác - kể cả VietnamNet là tờ vừa có mấy bài phóng sự xôn xao dư luận về vụ này - không động tĩnh gì)
Khi công chức thành tín đồ xuất ngoại...
Trong khi tại nhiều nước, ngay cả các nguyên thủ quốc gia cũng hạn chế tối đa công du nước ngoài để tiết kiệm ngân sách trong khó khăn..., thì ở ta, chuyện công du nước ngoài của các quan chức, công chức đã trở nên rầm rộ đến mức trở thành một thứ "mốt", khiến lãnh đạo các tỉnh thành cũng phát hoảng.
Ván cờ lúc nửa đêm
Chả mấy khi một nhà văn Việt Nam viết một truyện ngắn với nhân vật là Staline và một nhà văn được giải Staline...
Chủ nợ khước từ đề xuất hoãn nợ của Vinashin
Các chủ nợ quốc tế của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Vinashin đã tuyên bố không chính thức vào hôm qua, thứ ba, rằng họ sẽ từ chối đề xuất hoãn khoản thanh toán lần đầu tiên vào 20/12 tới.
Mỹ giúp Việt Nam đánh giá tác động từ thuỷ điện sông Mekong
Trong buổi họp báo chiều 10.12 tại Hà Nội, bà Anne Castle, trợ lý bộ trưởng phụ trách nước và khoa học Mỹ khẳng định, Mỹ đang xây dựng dự án giúp dự báo tác động của các đập thuỷ điện ở thượng nguồn sông Mekong đối với hạ nguồn, trong đó có Việt Nam.
Đồng tiền có... chân
Khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại...
Cuộc 'tấn công' không tiếng súng của Trung Quốc vào Campuchia
Theo tờ Washington Post, với nguồn vốn đầu tư khổng lồ cũng như ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng, Trung Quốc đang hình thành một lãnh thổ rộng lớn "thân Trung Quốc" dọc biên giới phía Nam Campuchia.
Tại sao gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể" ?
Chị Trần Thị Nguyên, "một trong 40.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn", lên tiếng. Mà đúng thế, mấy chữ "nỗi nhục quốc thể" nên dùng trong những trường hợp như ngày 10.12.2010, đại sứ Việt Nam tại Oslo vắng mặt trong buổi lễ trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba.
Ngồi trên núi vàng, sao Việt Nam vẫn nghèo?
Câu hỏi này nên trao cho các "trí thức" tập hợp chung quanh thủ tướng trả lời (vì trí thức bên ngoài thì đã bị... giải thể rồi)
Các thao tác trên Tài liệu