Thấy trên mạng (bộ cũ)
Đồng Sĩ Nguyên : “Với Việt Nam, đừng tưởng mạnh là thắng được yếu”
Những hình thức xâm lăng mới hiện nay tinh vi hơn, khó nhận biết hơn trước rất nhiều như xâm lăng kinh tế, xâm lăng văn hóa, nước lớn chèn ép, bắt chẹt nước nhỏ về kinh tế. Chúng ta hết sức giữ gìn hòa bình, tôn trọng các nước nhưng chúng ta cũng không thể chấp nhận bị chèn ép lấn lướt mãi.
Khôn lỏi - ranh vặt - tinh tướng
Trong tiếng Việt từ “khôn” không hàm ý sâu sắc trong tư duy và uyên bác trong kiến thức, mà ngả sang một sự tính toán lặt vặt dễ gây phản cảm.
Thủy điện mở ra, rừng co lại ?
Khi làm một công trình thủy điện, dù lớn hay nhỏ, trực tiếp hay gián tiếp đều ít nhiều phải đụng đến rừng. Đó là thực tế đã, đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Đác Lắc. Từ đánh giá này của những người có trách nhiệm, chúng tôi đã có một cuộc kiểm chứng qua thực tế và nhận thấy rằng, mối lo từ các công trình thủy điện, quả thật hết sức đáng lưu tâm.
Ông hiệu trưởng lộng quyền trên xã đảo Nam Du
Nhiều năm liền, ông Trần Văn Hiện, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) An Hòa, trên xã đảo Nam Du (quần đảo Nam Du), huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã nhẫn tâm chiếm đoạt tiền lương, tiền phổ cập giáo dục, kinh phí trợ cấp, hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Không những thế, ông còn lập khống chứng từ, biến nhiều tài sản của trường thành của riêng mình và thẳng tay nhục mạ, trù dập, đe dọa những ai dám… góp ý! <Bài báo không cho biết ông này "nhân thân" có tốt không. Tốt thì chẳng sao cả>
Sẽ sửa dự thảo quy chế lưu học sinh
Không dám bình luận những câu trả lời của ông Nguyễn Thiện Nhân : mỗi câu là một lời nói dối, không nói dối thì không biết mà nói xằng.
Đừng tiếp tục biến mình thành con rối
<< Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia đã được khám phá và đấu tranh kịp thời. (...) Thực tế thì những hoạt động của Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung chẳng có nghĩa lý gì. >> Đặc biệt nghiêm trọng nhưng chẳng có nghĩa lý gì. Thôi, hãy dẹp trò hề toà án đi và trả tự do cho họ.
Nợ ODA: vay và trả
Tạm lấy số ODA cam kết trong ba năm qua, số thực chi 11,070 tỉ USD, trong đó viện trợ không hoàn lại chỉ 0,927 tỉ USD, số còn lại là nợ phải trả đã vay trong ba năm qua lên đến 10,143 tỉ USD (nguồn: Bộ Kế hoạch - đầu tư). Nhưng ai phải trả, câu hỏi hình như không gây bận tâm gì cho các bộ óc được đào tạo theo chủ nghĩa Mackeno?
Tiếc nuối Sông Hậu
Đây chắc là cách báo Tiền Phong đánh vòng qua lệnh cấm không được nói tới vụ án bà Ba Sương nữa.
Việt Nam mua máy bay quốc phòng của Pháp
Trong chuyến thăm của bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Việt Nam muốn Pháp giúp huấn luyện quân y, cung cấp trực thăng và máy bay vận tải.
"Việt Nam kiên định con đường chủ nghĩa xã hội"
Ngày 20/12, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu các học giả quốc tế sang Việt Nam dự Hội thảo khoa học quốc tế “Lý luận Mácxít và thực tiễn thế giới ngày nay,” Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. (Bản tin VNTTX không cho biết nói xong chủ tịch có lăn bò ra cười không)
Tìm hiểu nghiên cứu văn hóa
"Tìm hiểu thực trạng nghiên cứu văn hóa VIỆT NAM hiện thời và một đề xuất cụ thể". Bài nên đọc, ít ra để không hiểu nhầm là văn hoá Việt Nam hiện tại gồm có ba vòng, vòng ngực vòng bụng và vòng mông. Như khi mở đọc mục "văn hoá" của các tờ báo hiện nay, do cái gọi là "bộ văn hoá... " định hướng và kiểm soát chặt chẽ.
Mạng bauxitevietnam bị phá phách liên tiếp
Quả thật từ khi ra đời đến nay, trang Bauxite Việt Nam đã bị đánh phá ác liệt đến không dưới 5 lần, bởi những nhóm người lạ mặt. Không ai dám chắc đây là một nhóm vì họ đánh bằng nhiều cách. Có khi họ xâm nhập trang quản trị mạng và thay đổi hẳn phần hình ảnh trong một bài nào đó bằng hình ảnh của hải quân Trung Quốc. Có khi họ khống chế để bạn đọc không tài nào vào được trang chủ, biến trang chủ thành trang trắng. Lại có khi họ thay đổi mật mã khiến anh chị em biên tập viên “mất dấu”. Nhưng lần này là tệ hại nhất: họ chưa vội làm gì ngoài việc khóa chặt một số bài không cho bạn đọc truy nhập và đặt trang quản trị mạng dưới sự giám sát 24/24, có lẽ để ngầm chuyển nội dung về một trung tâm nào đó. Họ quả có nhiều thủ đoạn khó lường.
2009 : Thâu tóm đất đai xứ người để nuôi dân xứ mình
Hiện hơn 40 tập đoàn nông nghiệp của Trung Quốc đã chen chân vào hơn 30 quốc gia ở khắp các châu lục. Từ năm 2007 đến nay, Bắc Kinh đã chi 2,2 tỷ USD mua đất canh tác của châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á với mục tiêu cung cấp những mặt hàng mà Trung Quốc không sản xuất đủ trong nước để cung ứng nhu cầu nội địa như gạo, đậu nành hay ngô.
Thử hiểu bài thơ XANH của Nguyễn Trọng Tạo
Chủ nhật, xin mời đọc một bài thơ tình hay, và một bình luận hay.
Có nên quản lý...?
Tại sao môn bóng đá là một môn thể thao bình thường, nhưng khi đội VN chiến thắng thì hàng triệu người dân VN họ đổ ra đường diễu hành, họ tha hồ tiệc tùng suốt đêm, hay khi con họ đỗ đại học thì họ cũng tổ chức tiệc tùng linh đình thể hiện niềm vui của họ mà không phải xin phép bất cứ ai? Còn ngày Chúa Giáng Sinh là ngày trọng đại, là niềm vui khôn tả của hàng triệu người trên thế giới. Một sự kiện như vậy thì tại sao họ muốn thể hiện và bày tỏ niềm vui ấy thì lại phải làm đơn xin và có kèm theo quá nhiều điều kiện như vậy?
Từ hiện tượng “đi bão”
Có người nói, ngày thường, ở thành phố, khi cần mua một lá cờ đỏ sao vàng, không biết phải kiếm đâu. Thế nhưng cứ đến trước mỗi trận bóng đá quyết định Việt Nam vào vòng trong của những giải ‘tầm cỡ khu vực”, là y như rằng, quốc kỳ được bán đầy rẫy dọc các đường phố như hàng xôn. Người buôn bán cũng biết đón trước thị trường có nhu cầu cổ vũ, bày tỏ niềm tự hào “màu cờ sắc áo” của đám đông thanh niên “đi bão” (...) Việc chờ đợi tỷ số những trận bóng để được ào ào xuống đường cũng thể hiện một tâm lý ngầm bên dưới của đám đông, đó chính là sự thiếu vắng cơ hội bày tỏ xúc cảm, chính kiến cộng đồng; sự nghèo nàn và thèm khát những biểu tượng đem lại cơn thoả mãn nhu cầu được khẳng định, ngưỡng vọng, tự hào. Thực tế ấy còn phơi bày một tâm lý kém tự tin nằm sâu trong tâm thức số đông (chủ yếu là những người trẻ); việc nhận thức về thế giới còn nặng tính ta – địch, thắng – thua; tính thành tích, quy chiếu giá trị: thắng – hào quang cho nước nhà, thua – nhục nhã cho quốc gia…), thiếu sự khoan dung cũng như cái nhìn rộng mở trong những bối cảnh cần bước qua được những tự ti mang tính cộng đồng.
Nước mắt của bào thai sáng tạo
Tác giả bộ phim Nước mắt bào thai là ba học sinh: Trần Hữu Phước, Nguyễn Thị Hồng Liên (lớp 12) và Trần Hồ Mỹ Lam (lớp 11) trường THPT Nguyễn Huệ (Huế). Ngay từ khi đoạn phim ba phút này tung lên mạng, đã gây sốc, tranh cãi nhiều chiều trên các diễn đàn.
Cuộc hội ngộ của các học trò 'VIP'
Sáng 16/12, hơn 2.000 cựu HS đại diện cho trên 30.000 HS miền Nam từ khắp mọi miền đất nước đã tề tựu đông đủ, tay bắt mặt mừng trong buổi hội ngộ trong lễ kỷ niệm 55 Trường HS miền Nam trên đất Bắc (1954 - 2009).
Công nhân chỉ được đi vệ sinh 2 lần/ngày(!)
Ngày 16.12, khoảng 750 CN làm việc tại Cty MJ Apparel (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất may mặc tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đã đình công với bức xúc: Bị ép tăng ca, không được hưởng BHXH và đặc biệt không những do không "nín" được việc đi vệ sinh, CN bị trừ thi đua, mà Cty còn cắt cử bảo vệ giám sát ngay cả khoản... tế nhị này. “Quá tam ba bận”, không nín thì... phạt!
Phát ngôn ấn tượng: không nên cấm hôn ở công viên
Một số phát ngôn trong tuần gần cuối của năm 2009 tiếp tục củng cố bằng chứng về tư duy “không quản được thì cấm”, cũng như chỉ ra cái lợi của việc có “thân nhân tốt”... (Tác giả bài điểm... mặt cũng hơi bị thâm. Nói chuyện "nhân thân" và "thân nhân" tuy chỉ ở cấp xã và cấp huyện, tất nhiên người ta nghĩ tới ông Huỳnh Ngọc Sĩ, "nhân thân" không biết tốt tới đâu, nhưng "thân nhân" ngồi tót lên ngôi TP, là ông Lê Thanh Hải)
Trên dưới, ngắn dài ra sao ?
- Dạ, em " nà " Xuân. - Tên hay nhỉ, nhưng phải sờ mạnh (s) hay sờ nhẹ (x) Xuân mới chịu ? Cô Xuân đỏ mặt, cười duyên : - Nhè nhẹ thôi anh.
Kẻ bị mất phép thông công
Viet-studies bắt đầu đăng "Kẻ bị mất phép thông công" dịch từ hồi kí Nguyễn Mạnh Tường UN EXCOMMUNIE (bản dịch của Nguyễn Quốc Vĩ)
TOPTEN PHÁT BIỂU ẤN TƯỢNG 2009
Trong khi chờ đợi công bố bảng “Topten ấn tượng Việt 2009”. Trương Duy Nhất blog công bố trước bảng xếp hạng “Topten phát biểu ấn tượng 2009”.
Tín dụng đen trong bệnh viện : Quyết tâm dẹp bỏ
Báo Người Lao Động ngày 14, 15 và 16 -12 đã có loạt bài điều tra về tín dụng đen trong bệnh viện, phản ánh tình trạng một số người lợi dụng hoàn cảnh túng quẫn của bệnh nhân và người bệnh ở các bệnh viện để cho vay nặng lãi và sẵn sàng hành xử theo kiểu “xã hội đen” khi con nợ chưa có điều kiện trả.
Đánh trò ngất xỉu vẫn 'hoàn thành tốt nhiệm vụ'
Thầy giáo Nguyễn Đức Luân (trường THCS Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình) đánh học sinh đến hộc máu mũi, ngất xỉu ngay tại trường, vẫn được xếp loại Đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Mỹ-Việt tăng cường hợp tác quân sự
Lầu Năm góc cho hay Việt Nam và Mỹ thống nhất mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng trong cuộc gặp giữa hai ông Phùng Quang Thanh và Robert Gates.
Việt Nam thỏa thuận mua tàu ngầm, máy bay của Nga
Tối 15-12 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Vladimir Putin. Việt Nam đã thỏa thuận mua tàu ngầm, máy bay và thiết bị kỹ thuật quân sự với sự trợ giúp phù hợp của Nga.
Cuộc ghi ơn muộn màng
“Ghi ơn” là từ của giới truyền thông Pháp nói về buổi lễ vinh danh các cựu lính thợ Việt Nam diễn ra ngày 9.12 tại thành phố Arles, thuộc vùng Camargue miền Nam nước Pháp.
Phong thủy là khoa học chứ không phải tín ngưỡng
Không phải tín ngưỡng cũng không phải khoa học. Đơn thuần là sự nhảm nhí nói láo ăn tiền. "Hòn đất mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn". Ngoài ra thì dĩ nhiên ai cũng biết là có nhiều kinh nghiệm dân gian tốt, thí dụ như nên làm nhà chỗ cao ráo hướng Nam, vân vân. Một đất nước mà những cái nhảm nhí như trong bài này được đề cao trọng dụng, mà không biết thế nào là khoa học, thì còn độc lập được bao lâu ???
Trưng bày nhiều tài liệu chưa từng công bố về Bác Hồ
Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, phim, ảnh và hiện vật, trong đó chủ yếu là mới và lần đầu tiên được công bố, chọn lọc trên cơ sở các tài liệu, ảnh và hiện vật được Bảo tàng Hồ Chí Minh sưu tầm ở Cộng hòa Pháp và Liên bang Nga trong các năm 2006, 2007 và 2008 và do các tập thể, cá nhân ở trong và ngoài nước trao tặng. (Không biết trong đó có tấm hình Nguyễn Ái Quốc và Lev Trotsky không ? Nếu không, Diễn Đàn xin gửi tặng)
Phải quyết liệt, chuyện chẳng đặng đừng
"Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành động bắt giữ ngư dân Việt Nam và phải đền bù thiệt hại cho ngư dân". Đó là tuyên bố của chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam về việc 3 tàu cá của ngư dân Việt Nam lại bị phía Trung Quốc bắt giữ trong lúc họ đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.
Cần nhất là "thổi lại" tinh thần hiếu học
<< "Tổ chức xây dựng những nhóm nghiên cứu khoa học trẻ, năng động, là con đường lâu dài để tổ chức lại, để tạo một sức sống mới cho khoa học nước ta." (...) chúng ta cần có ý thức lập nên một qui trình đề đào thải một cách triệt để tất cả những hiện tượng hữu danh vô thực. Điển hình là việc phong giáo sư như phong phẩm hàm quí tộc theo hình thức hiện nay... >> Phỏng vấn nhà toán học Ngô Bảo Châu.
3 đầu sách mới của Tủ sách Điện ảnh
Như một người kiên trì kể câu chuyện nghề đầy say mê và nhất là lôi kéo được thêm nhiều người cùng chia sẻ, đạo diễn Việt Linh, với dự án Tủ sách Điện ảnh, vừa cho ra mắt thêm ba đầu sách mới trong dịp Liên hoan phim Việt Nam lần 16.
MỘT TUẦN HẾT NGẠC NHIÊN NÀY ĐẾN NGẠC NHIÊN KHÁC
Trong tuần qua,hàng loạt “tin tức lề bên phải” đã làm tớ cực kỳ ngạc nhiên….ngạc nhiên đến phát tăng xông đường máu lẫn ...đường ruột sau khi phát ra một loạt câu chửi thề như bị người ta quát vào mặt mình: “Chúng ông là như vậy đấy! Chúng mày làm gì được nào?”
Bạn văn 32
<< ...Rất lâu sau nó mở to mắt nhìn mình, thở hắt ra, nói viết đi ông ạ, không viết không ra cái đéo gì đâu. Nói xong thì đứng dậy phủi đít quần, nói tôi về đây. Rôì đi, không nói thêm một lời nào. Mình biết nó đang nói với nó thôi, chẳng phải nói mình.>> Nguyễn Quang lập nói về bạn văn Bảo Ninh
Vẫn đậm tính “cơ cấu”
Đó là nhận xét về các giải thưởng Liên hoan phim 16. Hình như tác giả có một số ý nhưng vẫn chưa tiện nói ra. Sao giống phim Việt Nam thế.
GS. Ngô Bảo Châu: 'Tôi hơi bất ngờ'
Mặc dù làm việc ở nước ngoài trong suốt nhiều năm qua, Giáo sư Ngô Bảo Châu, người từng được được mời làm Giáo sư tại Pháp khi mới 32 tuổi, vẫn theo dõi sát tình hình phát triển ở Việt Nam. Ông cho biết đã hơn nửa năm, bức thư của ông ngày 29/5 từ Mỹ, gửi Quốc hội Việt Nam, kiến nghị về dự án Bauxite vẫn chưa nhận được câu trả lời. "Tôi không lý giải được vì sao, nhưng tôi vẫn hy vọng đến một ngày nào đó, Quốc hội sẽ có câu trả lời chính thức cho bức thư mà tôi viết."
Thư tay, tờ giấy có sức nặng
Một cán bộ dưới quyền làm sao có thể từ chối khi nhận bức thư tay từ người có quyền quyết định số phận của mình, được viết với lời lẽ ngọt ngào rằng "Mong anh xem con tôi cũng như con anh, để hết lòng hỗ trợ cho sự nghiệp của cháu". Sự nghiệp đó có khi là một gói thầu xây dựng, một hợp đồng khai thác tài nguyên hay một thương vụ béo bở...
Cựu Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Phản ứng chớp nhoáng, nhưng không hy vọng
<<Ngược dòng lịch sử thì thấy năm 1974 Hoa Kỳ hoàn toàn như là đồng ý chuyện Trung Cộng chiếm các đảo Hoàng Sa, cho nên họ không can thiệp, không giúp đỡ, ngay cả giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa về phương diện nhân đạo cứu người ngoài biển. Chúng ta đã thấy rõ. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21, tình hình quân sự cũng như chiến lược ở khu vực đã khác rồi, Hoa Kỳ bây giờ chỉ lo ngại Trung Cộng mà thôi (không còn Liên Bang Xô Viết nữa). Theo tôi, mọi cử động của Trung Cộng thì Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp thích ứng để đương đầu.>>
LHP Việt Nam 16: Muốn hay cũng phải... từ từ
Nói cách khác, những nghệ sĩ vừa muốn tìm tòi sáng tạo, lại vừa muốn được tôn vinh ở LHP thì... hơi khó. Khán giả muốn những điều mới mẻ, muốn điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập (như khẩu hiệu của 2 kỳ liên hoan phim liên tiếp) cũng sẽ phải... từ từ.
Văn hóa Đại Việt trong thế đối thoại với Trung Hoa - Vai trò của các chúa Trịnh thời Lê Trung Hưng
Biên khảo của Nguyễn Xuân Diện và Trang Thanh Hiền
khi âm đạo mở miệng
Một áng văn hay của tác giả Âm Vọng -- cảm ơn anh Ba Sàm đã giới thiệu trước, người điểm báo này thường lười vào mạng Da Màu
Phải nhập viện vì bị công an đánh
Nạn nhân là ông Đoàn Thanh Phương, 69 tuổi, ngụ số 249/3/21, khóm 4, phường 4 (TP Vĩnh Long), cựu tù chính trị tại Phú Quốc, thương binh hạng 2/4 và là Anh hùng LLVTND.
Những anh hùng chưa được phong tặng
Họ là Nụ, Hương, Thanh, Viên, Quy, Yến... hay là sim, mua, dã quỳ, lau lách ở bên mọi nẻo đường vạn dặm Trường Sơn. Như câu thơ Phạm Tiến Duật “Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay”, các chiến sĩ nữ lái xe tải quân sự Trường Sơn qua bao đạn bom, mưa nắng, vạch ngang một nét son mềm mại, độc đáo và kỳ diệu vào chiến tranh Việt Nam. Nhưng giờ đây, họ đã trở lại với đời thường, bôn ba và vật lộn... (Hoa vàng và ong đang tuyệt chủng dọc Trường Sơn, còn tiếng Việt thì lổn nhổn những cụm từ "chiến sĩ nữ lái xe")
Đem món phòng chống tham nhũng ra dạy học trò, khéo không gậy ông đập lưng ông
Cho nên nói phòng chống tham nhũng cũng chỉ nói dzậy mà không phải dzậy, không lẽ dạy học trò cái thứ nói dzậy mà không phải dzậy hay sao? Cứ hình dung thế này: ở trên thầy thao thao bất tuyệt, ở dưới con nít bịt mũi cười ruồi. Chúng nó lạ gì bố mẹ phải làm thế nào để sống, thầy cô làm thế nào để tồn tại, thà không nói chúng nó còn đỡ cười cho. Bây giờ xem phim sex cấm trẻ em, phim bạo lực cấm trẻ em, có người nói phim chống tham nhũng cũng nên cấm trẻ em. Cho xem chúng nó làm theo thì nguy lắm. Coi chừng sách phòng chống tham nhũng trở thành cẩm nang vào đời của lũ trẻ đấy, không phải chuyện đùa. Môn gì học mà không hành cớ chứ, hi hi. Thêm nữa, học món nào chứ học món này phải truy tìm đến tận gốc thì phòng chống mới có kết quả. Nếu học trò có đứa giỏi, nó nói cái gốc đẻ ra tham nhũng, cái mà ai cũng biết nhưng không ai dám nói, thì khi đó xử lý thế nào, cho nó điểm 10 hay bảo nó mất dạy, phản động? Mà học trò ngày nay nhiều đứa giỏi lắm, chớ có chủ quan. Thành ra đem món phòng chống tham nhũng ra dạy học trò khéo không gậy ông đập lưng ông, lợi bất cập hai, nguy lắm.
Tăng ni Bát Nhã bị buộc rời khỏi chùa Phước Huệ trước cuối năm
Dưới sức ép của chính quyền, trụ trì chùa Phước Huệ phải ký giấy trục xuất tăng ni Bát Nhã trước ngày 31.12.2009
Gặp nhà đối kháng TQ cố thủ ở sân bay
Một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, không được cho nhập cảnh vào quê hương, đã sống trong khu khách đến của Phi trường Narita tại Tokyo trong hơn một tháng. Câu chuyện thật gợi nhắc tới một bộ phim Hollywood, the Terminal. Phóng viên BBC ở Tokyo, Roland Buerk, đã đi gặp ông Phùng Chính Hổ.
Khi thanh niên Việt lên tiếng bảo vệ tổ quốc
Ðúng ngày (9-12) này, hai năm trước, hàng ngàn sinh viên ở cả hai đầu nước Việt Nam nườm nượp xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và phản đối việc Trung Quốc dự định lập huyện đảo Tam Sa. Cuộc biểu tình tự phát có một không hai gây tiếng vang to lớn và vẫn còn ảnh hưởng tới ngày hôm nay. Nhiều người từng trực tiếp tham gia cho rằng cuộc biểu tình này dẫn đến sự thay đổi trong suy nghĩ của giới trẻ, trong nhận thức của người dân, và cả trong hành động của nhà cầm quyền. (Xem thêm : chứng từ của đạo diễn Song Chi cũng trên báo Người Việt <http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=105251&z=2>)
Đạp xe xuyên lục địa vì Trái đất
Kim Paul Nguyễn, chàng trai mang hai dòng máu Việt-Úc, vừa hoàn thành hành trình đạp xe xuyên châu lục để hưởng ứng Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Copenhagen tháng 12 tới. (Bài này công bố trước ngày khai mạc hội nghị Copenhagen, nhưng rất đầy đủ. Và cũng là dịp để chúng tôi giới thiệu trang nhà dễ thương BAY VÚT của đài Úc ABC)
"Đừng đốt" đoạt Bông sen vàng
Tối 12-12, bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã thắng lớn khi cùng lúc đoạt 3 giải thưởng: phim xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất và giải thưởng của báo chí. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nam diễn viên Dustin Nguyễn và nữ diễn viên Đỗ Nguyễn Lan Hà được vinh danh xuất sắc nhất. Bộ phim Chơi vơi cũng đoạt 3 giải thưởng: đạo diễn, quay phim và họa sĩ thiết kế.
Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết hội kiến Đức Giáo Hoàng tại Tòa thánh Vatican
"Sáng nay 11/12/2009, tại Toà Thánh Vatican, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã có một buổi hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, và tiếp theo đó là một buổi nói chuyện với Quốc vụ khanh của Toà Thánh, Hồng Y Tarcisio Bertone. Cuộc viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp trong bầu không khí thân mật. "
Lướt web “xào” luận văn
Chỉ tốn khoảng 100.000 đồng là có thể mua một luận văn trên các website. Từ những luận văn này, người mua “xào nấu” để “qua truông”, trở thành các tân cử nhân, thạc sĩ! Trên diễn đàn sinh viên của Trường ĐH Kinh tế TPHCM (http://forum.ueh.vn), nickname aeonz hỏi mua luận văn với giá cao, kèm điều kiện phải đạt điểm 8/10 và “không copy nguyên xi”. Còn nickname jackal trên diễn đàn Yahoo! thì hỏi: “Mình sắp làm luận văn tốt nghiệp ngành xây dựng muốn tìm mua một hay hai luận văn để xem trước. Bạn nào biết nơi mua thì chỉ giùm”... Có cầu ắt có cung!
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam lên đường viếng thăm Mỹ và Pháp
Ngay sau chuyến thăm Hoa Kỳ, tướng Phùng Quang Thanh sẽ đi thăm Pháp theo lời mời của Bộ Trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin. Chuyến công du Mỹ và Pháp của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẽ kéo dài cho đến ngày 20/12, nhưng thời điểm ông Phùng Quang Thanh ghé Pháp chưa được tiết lộ.
Tuyên ngôn Nhân quyền Liên hợp quốc (10-12-1948)
<<Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.>>. Câu này không có trong Quyết định 97 mang chữ ký của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó là điều 19 của Tuyên ngôn Nhân quyền mà Việt Nam đã ký khi gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977. Chẳng mấy khi một mạng điện tử chính thức ở Việt Nam đăng toàn văn Tuyên ngôn này.
Lê Công Định sẽ tự bào chữa
Vợ của luật sư Lê Công Định nói chưa biết chồng mình sẽ bị xử theo điều mấy của Bộ Luật hình sự, nhưng xác nhận ông muốn tự bào chữa trước tòa. Có lẽ ông chánh án cũng chỉ biết sẽ kết án bao nhiêu năm, chứ chưa biết sẽ phải truy tội nào.
Ngô Bảo Châu, "viên ngọc" của toán học Việt Nam
Bổ đề cơ bản đã tồn tại hơn 30 năm mà không có ai chứng minh được. Nó khó đến nỗi mà khi Châu và thầy của mình là GS Laumon hợp lại mới giải quyết được một trường hợp đặc biệt. Ngay sau đó, Châu và GS Laumon đã được nhận giải thưởng Clay (Clay Research Award, do viện Toán học Clay lập năm 1999), một giải thưởng cho những nghiên cứu, đóng góp xuất sắc cho ngành toán học. Hai năm sau đó, GS Châu đã tập trung tâm trí để chứng minh Bổ đề cơ bản một cách tổng quát. Thực tế là GS Châu đã hoàn thành công trình của mình năm 2008. Nhưng để kiểm chứng công trình đồ sộ của ông, các nhà toán học đã mất gần một năm để có thể hoàn toàn khẳng định chứng minh của GS Châu là đúng.
Trung Quốc kỷ niệm 30 năm “chiến thắng” biên giới năm 1979 dưới nhiều hình thức
Để bạn đọc nắm được sơ lược chiến dịch tuyên truyền rầm rộ (của Băc Kinh) chúng tôi xin dịch nguyên văn đầu đề một số bài, trên chỉ một tờ báo mạng (Sina http://club.mil.news.sina.com.cn), có lược trích thêm một ít câu trong một số bài mà giọng văn không thể không nêu lên trước dư luận trong và ngoài nước, để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm bộ mặt thật của Trung Nam Hải so với giọng lưỡi của họ, cũng để chúng ta cùng ngẫm nghĩ về một điều khó hiểu: tại sao đối phương làm rùm beng, thậm chí phát động từ 17-2-2009 mà đến tận nay vẫn còn đăng bài, vậy mà đối lại ta lại im như thóc? Hơn thế nữa, quân đội chúng ta vừa công bố “sách trắng” và ngài Thứ trưởng phát biểu trong buổi ra mắt có đưa ra một trong những nhiệm vụ chiến lược quốc phòng là “chống diễn biến hòa bình”, song nhìn vào thực tế, hầu như hễ những ai nói động đến cuộc chiến yêu nước quan trọng này cũng như những ai dám tuyên bố đường hoàng rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam thì bị “chống” nhiều khi rất tàn bạo. Vậy ai mới là “diễn biến hòa bình” và ai là “phản đối diễn biến hòa bình” đây? Một thời đại quả có nhiều nghịch lý thay!!!
Phản ứng quá chậm
Thông tin ban đầu cho hay, do quá bức xúc về việc phải nộp tiền điện cao hơn nhiều lần quy định, khoảng 21h30 phút, ngày 7-12, hàng trăm người dân xã Nghĩa Hưng kéo đến nhà chủ tịch xã đập phá, ném gạch đá, gây huyên náo cả vùng. Ngay sau đó, họ hò hét, rủ nhau lên trụ sở UBND xã đập phá tất cả các cánh cửa, đốt, hủy một bộ máy vi tính, xe máy và đốt nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng của chính quyền địa phương.
Biến đổi khí hậu : Chưa có một thảm họa nào lớn như vậy !
Cả nhân loại đang từng ngày từng giờ dõi theo Hội nghị lần thứ 15 về biến đổi khí hậu (BĐKH) đang điễn ra tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, với sự tham dự của 15.000 người và trên 100 nguyên thủ quốc gia. Nó nóng bởi biến đổi khí hậu do chính con người gây ra. Nhân những ngày nóng bỏng này, phóng viên VietNamNet có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam:
Quốc hội cần giám sát lương lãnh đạo tập đoàn
Từ chuyện thu nhập, lương thưởng của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước mà Tiền Phong đăng tải, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, đến lúc Quốc hội cần giám sát lương, thưởng của lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng Cty.
The Fundamental Lemma, Solved
Việc nhà toán học Ngô Bảo Châu (Trường đại học Paris-Sud và Viện Princeton) chứng minh "bổ đề cơ bản" của Langlands được tuần báo TIME xếp là một trong 10 thành tựu khoa học lớn nhất của năm 2009. (Càng thêm hi vọng là sang năm, Ngô Bảo Châu sẽ giành được giải Fields).
Tượng đồng Trần Nhân Tông nặng 100 tấn tại Yên Tử
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 100 tấn, cao 15m, kinh phí gần 80 tỷ đồng sẽ được khởi công xây dựng tại khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử, Quảng Ninh vào ngày 1 tháng 11 âm lịch (ngày 16-12-2009), đúng ngày nhập niết bàn của Phật hoàng.
Chuyên gia François Gemenne : Hàng triệu người VN sẽ phải di cư vì khí hậu
Sau khi cân nhắc mọi số liệu khoa học có được cũng như những dữ kiện thu thập tại địa bàn, tôi có thể khẳng định VN sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tình trạng khí hậu ấm lên. Đó là chuyện nước biển dâng, khô hạn và những thiên tai khác như bão lũ mà hậu quả sẽ làm đảo lộn nhiều lĩnh vực: kinh tế, dân số, xã hội.
Hội nghị môi trường thế giới, giật mình nhìn Việt Nam
Những hình ảnh về Việt Nam - đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi sự biến đổi về khí hậu - được gửi tới Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu ở Copenhagen, sẽ khiến thế giới không khỏi giật mình.
Quan hệ Việt Nam Vatican 'tiến triển tốt'
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7/12 đã chính thức xác nhận Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ thăm vatican và gặp gỡ giáo hoàng Benedict khi thăm Ý vào cuối tuần này. Quan hệ Việt Nam - Vatican đã được cải thiện trong thời gian gần đây, nhất là từ sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yết kiến giáo hoàng hồi năm 2007. Hồi chiều 8/12 Nguyễn Hùng đã hỏi chuyện ông Nguyễn Thế Doanh, cựu trưởng Ban Tôn giáo chính phủ quan điện thoại về quan hệ giữa Hà Nội và Tòa Thánh. Ông Doanh nói nhìn chung quan hệ đã "tiến triển tốt" và hai bên đã có phiên đàm phán đầu tiên tiến tới thiết lập quan hệ.
Đến cả Thành hoàng cũng chuộng nhạc
Làng Then, xã Thái Đào là một làng quê nhỏ bé heo hút thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang từ lâu đã nổi tiếng là “làng vĩ cầm”. Một cây đàn phương Tây sang trọng và khác xa với truyền thống âm nhạc Việt, vậy mà có mặt ở đây, rồi trở nên gần gũi thân thương với dân làng, trở thành niềm tự hào của họ.
Dư luận xôn xao chuyện tiền lương ở SCIC
Lương cựu Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Tá, người hiện là Tổng giám đốc SCIC là 942 triệu đồng/năm (trên 52.000 đôla Mỹ).
Chàng trai Việt đạp xe đến Copenhaghen
Kim Paul Nguyen, chàng trai mang nửa dòng máu Việt, đã hoàn thành hành trình từ Australia tới Copenhagen, Đan Mạch, bằng xe đạp để kêu gọi bảo vệ trái đất khỏi nóng lên.
Từ Cánh đồng… thương Nỗi buồn…
Cánh đồng… ở đây là Cánh đồng bất tận, tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, vừa được Hãng phim Việt chính thức bấm máy hôm 25/11. Còn Nỗi buồn… là Nỗi buồn chiến tranh, một tác phẩm khác được độc giả trong nước và cả nước ngoài yêu quý không kém của nhà văn Bảo Ninh, từng được Hãng Việt Film chuẩn bị đưa lên màn ảnh rộng, nhưng rồi hủy bỏ.
Dubai World nguy cơ vỡ nợ : Gần 1 vạn lao động VN bị ảnh hưởng?
Trước tin Dubai World có nguy cơ vỡ nợ có thể sẽ khiến nhiều lao động Việt Nam mất việc làm phải về nước, ông Nguyễn Quang Khai- Đại sứ Việt Nam tại UAE khẳng định, ảnh hưởng không đáng kể đến lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.(Đã có 64 doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam đưa lao động sang UAE. Hiện, số lượng lao động Việt Nam đang làm việc theo hợp đồng tại UAE khoảng 9.500 người, ngành nghề chủ yếu là xây dựng, cơ khí, đóng tàu, dịch vụ khách sạn, điện lạnh, thủy sản, nhựa, may mặc... Thu nhập của lao động tại UAE vào khoảng 245 USD/tháng đối với lao động phổ thông và 300USD/tháng đối với lao động có nghề, 1.000 USD đến 5.000 USD/tháng đối với lao động dịch vụ khách sạn, nhà hàng và tay nghề cao.)
Hồng Hà kiệt nước : vì đâu, hỏi Trời
Sông Hồng cạn trơ đáy đã đang để lại những hậu quả nặng nề tại các địa phương. Phản ánh nhanh của phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội… (Báo Nhân Dân mà phải hỏi trời thì quả là... hết nước)
Công bố “Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2009”
Nhưng người công bố lại không trắng chút nào : Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng, phụ trách Tổng cục 2, người đã nguỵ tạo tài liệu để vu khống nhiều nhà lãnh đạo (Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt...)
Đại sứ Thụy Điển : Việt Nam cần có tự do để phát triển
Chúng tôi nhấn mạnh rằng báo chí cũng như các trang mạng xã hội giữ vai trò hết sức trọng yếu trong việc nối kết thông tin, để dẫn đến thành quả, chứ không tác hại gì đến các kế hoạch của chính phủ. Chúng tôi thật sự quan ngại khi nhận được tin chính phủ kiểm soát trang xã hội Facebook vì làm như thế là cản trở sự phát triển chứ không thể gặt hái kết quả tốt được. Chúng tôi đề nghị chính phủ Việt nam tháo bỏ các tường lửa nhằm ngăn cản truy cập vào internet, kể cả minh bạch hoá các hồ sơ chống tham nhũng như lời yêu cầu của các đại biểu quốc hội đưa ra mới đây.
Vietnam historian remembers 'interesting times'
"Very Interesting" đối với những ai quan tâm tới nhà báo kiêm sử gia Stanley Karnow
Cambodia và những cuộc xâm nhập bí hiểm của Trung Quốc
Dịch bài của Antoaneta Bezlova : China Makes Deep Inroads into Cambodia
Điều kỳ lạ
Thiển nghĩ, điệu kỳ lạ không phải là việc ông trung tướng kiêm thứ trưởng công an được phong giáo sư. Kỳ lạ, là có một "khoa học" mang tên là "khoa học an ninh". Cái nước ta nó thế.
Từ điển trực tuyến Lingoes- 'chuyên gia' dịch văn bản Việt
Thấy hay hay thì giới thiệu, chưa dùng không dám bảo đảm chất lượng
Uống rượu với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Tôi hiểu, vì sao mới đây ông lại viết: “Nói với nhà văn quá cố”, một bài thơ đầy tâm trạng: “... Tôi nói thầm/ Giá như các anh sống lại/ Ngồi vào bàn viết bên tôi/ Chắc các anh sẽ nheo mắt cười/ Tha thứ cho chúng tôi đã sống dai đến vậy/ Xả rác ở các nhà xuất bản nhiều đến vậy/ Mà được gì cho cuộc sống hôm nay.../ Còn tôi/ Trong cơn mưa lạnh cuối năm như vãi cát vào mặt/ Nhớ đến những thợ cày lực lưỡng đã đi xa/ Cúi xuống tờ giấy trắng trơ như cánh đồng sau vụ gặt/ Lòng quặn đau rằng đất không thể ở không/ Giấy phải làm ra chữ...”.
HỒN TẦU DA VIỆT
Áp phích kỷ niệm 60 năm thành lập QĐNDVN, nhưng hình chụp lại là lính TQ. Cố tình hay cẩu thả ??? Giả thuyết nào cũng đáng sợ đến lạnh gáy. Tuy nhiên tựa này của Trần Nhương là sai rồi: rõ ràng là da Tầu chứ! còn hồn ? hình như không có hồn nào cả.
“Họ đã sống như thế”
Triển lãm 90 phóng sự ảnh của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, phản ánh cuộc sống thường nhật vượt qua khó khăn của người khuyết tật bằng những góc nhìn gây xúc động mạnh với công chúng
Ước chi Việt Nam có bộ máy quan liêu
Đúng là bệnh giấy tờ có vẻ nhiêu khê, nhưng nó ghi lại, để lại bằng chứng về hành vi của quan chức, nó buộc quan chức phải có trách nhiệm giải trình, nó ngăn họ làm bậy, ngăn họ lạm dụng. Căn bệnh giấy tờ cũng lắm cái hay đáo để chứ chẳng cần phải chống. Nếu hiểu như thế thì bộ máy quan liêu đâu có xấu, và nếu nhà nước ta là bộ máy quan liêu như vậy thì thật phúc cho dân và đất nước.
Kỷ niệm về thầy Nguyễn Mạnh Tường
Ở Hội nghị của Mặt trận Tổ Quốc, họp ở Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 1956, sau khi ông Trường Chinh, thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, tự phê bình về các sai lầm đã phạm trong Cải cách ruộng đất, tôi đọc bản tham luận Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo. Từ góc độ một người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, tôi nói đến một chế độ pháp trị chân chính, một chế độ dân chủ thực sự. Đi Hội nghị về, Nguyễn Hữu Đang đến phỏng vấn, rồi viết bài đăng lên báo Nhân văn. Tôi như thành một người “phạm pháp quả tang”, bị sa thải khỏi Đại học và không được hành nghề Luật sư nữa.
Nông nghiệp cần một cuộc đổi mới nữa !
Phỏng vấn ông BÙI CHÍ BỬU, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Bày trò khảo cổ ở Hoàng Sa: mưu kế sao mà vụng về
Bài của Nguyễn Trọng Vĩnh, thiếu tướng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh
Ai bán quyền qua cầu Thăng Long?
Đây là một trường hợp trong muôn vàn kiểu lạm dụng quyền lực khác kể cả nạn "mua quan bán chức". Có những trường hợp khó làm, khó kiếm bằng chứng nhưng nếu muốn làm thì vẫn có thể làm rõ. Trường hợp cụ thể này không khó. Vấn đề chỉ ở chỗ, có muốn làm hay không mà thôi. / Chỉ là một ví dụ được nêu ra, một trắc nghiệm mà người dân có quyền trông đợi câu trả lời tích cực của chính quyền.
CỤ VŨ ĐÌNH HÒE - CỰU BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP KỂ CHUYỆN VỀ LUẬT SƯ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ ÔNG CỐ VẤN VĨNH THỤY
Bài này hơi bị "treo đầu dê", nhưng cũng đáng đọc
Tham nhũng: To bằng con voi, xử lý bằng con kiến
Vậy có thơ rằng : Tham nhũng mà đậu cành đa, Đậu phải cành cụt leo ra leo vào.
VIỆT NAM VÀ 12 BÀI TOÁN LỚN
Đó là nội dung buổi thuyết trình và tọa đàm của TS Giáp Văn Dương (Đại học Liverpool, Anh) diễn ra chiều qua (04.12.2009) tại 53 Nguyễn Du, do Nhà xuất bản Tri thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức. Nội dung chủ yếu bài phát biểu này đã được trình bày tại Hội thảo Hè Paris (tháng 8.2009) : xem tại http://hoithao.viet-studies.info/2009_GVDuong.pdf
Trần Ngọc Sương – ‘Chốt thí’ của tranh giành đất đai
Một bài tóm tắt nguyên uỷ vụ án bà Ba Sương (báo Người Việt, California)
Xìcăngđan văn chương CH Czech: Phạm Thị Lan là tác giả ảo
Ai đã hãnh diện hão thì ráng chịu, vì thực ra chỉ là chuyện của người ta, cuối tuần đọc cho vui.
Thách thức và trách nhiệm của một nước có mức thu nhập trung bình
Chính phủ Việt Nam cần phải cho phép báo chí tham gia giám sát những người có quyền lực. Các tổ chức phi chính phủ cần phải được khuyến khích – không bị cản trở - trong các hoạt động theo dõi. Quyền tiếp cận thông tin của người dân cần được thực thi ngay. Vì vậy, cũng như các đối tác khác, chúng tôi quan tâm đến những thông tin cho biết hiện nay việc truy cập vào mạng Facebook đang bị ngăn chặn và chúng tôi yêu cầu Chính phủ huỷ bỏ ngay mọi quy định hạn chế truy cập Internet. Và vai trò của một nền báo chí tự do và độc lập là vô cùng quan trọng. Hãy để cho báo chí giúp đỡ các bạn. Hãy để cho các luật sư được nói lên tiếng nói của mình mà không bị lo sợ. Hãy để cho các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp được hoạt động một cách tự do và độc lập. Đó là điều cơ bản của một xã hội dân chủ và điều cực kì quan trọng là mục tiêu của Việt Nam mong muốn trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.
Nhật trông đợi Việt Nam hành động nghiêm khắc trong vụ PCI
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Misuo Sakaba cho hay phía Nhật đang trông đợi hành động nghiêm khắc trong cuộc điều tra từ phía Việt Nam. "Nhật Bản trông đợi Chính phủ Việt Nam hành động để trừng phạt người được cho là đã nhận tiền hối lộ từ công ty của Nhật". (Người được cho trong cửa miệng đại sứ Nhật Bản là ông Huỳnh Ngọc Sĩ, người có "nhân thân" tốt đồng thời là "thân nhân" (sui gia) của ông Lê Thanh Hải, uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư thành uỷ TP HCM).
Lạm phát Việt Nam 2010 có thể ở mức 2 con số
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2010 ở mức 6% nhưng lạm phát có thể lên 2 con số do tăng trưởng tín dụng mạnh. Giá hàng hóa thế giới cao trở lại cũng sẽ tác động đến giá cả trong nước.
Tự do thông tin hỗ trợ phát triển
Các nhà tài trợ nước ngoài nói việc hạn chế tự do thông tin và ngăn chặn internet sẽ ảnh hưởng xấu tới phát triển ở Việt Nam.
Sắp xét xử các nhà hoạt động dân chủ
Thân nhân của các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Trần Huỳnh Duy Thức cho hay họ đều đã được tiếp xúc gia đình và được thông báo ngày xét xử đang đến gần.
Cổ thụ Sài Gòn nên được 'phong tước'
Có trên 152 cây cổ thụ ở TP.HCM được xếp vào loại “cành vàng lá ngọc” cần phải được bảo tồn. Đây là những cây có giá trị về nguồn gien quý, dáng đẹp, có tuổi thọ từ 50 năm trở lên và có giá trị về văn hoá, lịch sử.
Các thao tác trên Tài liệu